Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

10 Trang < 1 2 3 4 5 > »  

· [ ] ·

 Bầu Cử Tổng Thống Mỹ 2020, Mỹ đã muốn nghỉ chống TQ chưa ??

langtubachkhoa
post Sep 1 2020, 04:47 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #21

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.282
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.575$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



QUOTE(root @ Sep 1 2020, 06:39 AM)
Em có người bạn ham mê tướng số, xem tướng Biden thấy bảo không có tướng quân vương, chắc kỳ này sẽ trượt thôi
*


Hồi năm 2016, bà tướng số hàng đầu Hồng Kông kêu rằng nhìn mặt là biết bà Clinton sẽ thắng, vì bà ấy có tưóng lãnh đạo, etc. Kết quả là...
Nhưng lần này thì có thể ông bạn của bác đúng


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Sep 9 2020, 12:26 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #22

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.282
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.575$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Trump: Mỹ sẽ chấm dứt phụ thuộc vào Trung Quốc 1 lần và mãi mãi

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7/9 đã nhắc lại lời đe dọa sẽ tách rời nền kinh tế Mỹ khỏi nền kinh tế Trung Quốc, đồng thời khẳng định sẽ thưởng cho các công ty có kế hoạch rút khỏi Trung Quốc cũng như dừng làm ăn với quốc gia này.

"Chúng ta sẽ đưa Mỹ trở thành một siêu cường sản xuất của thế giới, đồng thời chấm dứt sự phụ thuộc vào Trung Quốc một lần và mãi mãi. Dù tách rời với nền kinh tế Trung Quốc hay thực hiện những biện pháp thuế quan quy mô như tôi đang làm hiện nay, chúng ta sẽ chấm dứt sự phụ thuộc vào Trung Quốc bởi chúng ta không thể dựa vào quốc gia này", Tổng thống Trump nhận định với báo giới. "Khi chúng ta đề cập đến từ "tách rời", đó là một từ thú vị. Chúng ta đã mất hàng tỷ USD và nếu chúng ta không làm ăn với họ, chúng ta sẽ không mất hàng tỷ USD như vậy".

Tổng thống Trump khẳng định chính quyền của ông sẽ tiến hành chiến dịch giảm thuế với hàng hóa "made in America" và áp thuế lên các công ty Mỹ đã "tạo công ăn việc làm cho Trung Quốc và các quốc gia khác".


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Sep 20 2020, 07:50 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #23

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.282
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.575$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Thẩm phán TAND tối cao Mỹ cụ Ruth Bader Ginsburg qua đời, hưởng thọ 87 tuổi.
Kiểu này lại choảng nhau chí tử nhé. Bà này theo chủ nghĩa tự do, hiện tỷ lệ là 5/4 nghiêng về phe bảo thủ trong tòa án tối cao.
Nếu họ bổ sung thêm 1 người phe bảo thủ nữa là tỷ lệ 6/3

Bọn Bloomberg viết bài chửi Trump và chiến lược đánh thuế với TQ, và bảo rằng chặn công nghệ của TQ chỉ làm chậm chứ không làm họ trật bánh được, thậm chí còn kích thích họ tự chủ hơn (Mấy chỗ bôi đậm bên dưới). TQ định chơi trò thay thế nhập khẩu giống Nga bằng từ "lưu thông kép" chăng?




Bloomberg New Economy: China is Winning the Trade War With Trump
https://www.bloomberg.com/news/newsletters/...-war-with-trump

Trung Quốc thắng cuộc chiến thương mại Mỹ Trung.



Sau bốn năm nỗ lực không ngừng của Tổng thống Donald Trump để đẩy lùi Trung Quốc, chiến dịch của ông đã đạt đến tầm cao mới (hoặc mức thấp) vào thứ Sáu khi ông tìm cách cấm tải xuống WeChat mới, ứng dụng nhắn tin và thanh toán phổ biến ở Trung Quốc và chia sẻ video cực kỳ phổ biến ứng dụng TikTok.

Tuy nhiên, thẻ điểm cuối cùng đã có: Xét về mọi chỉ số quan trọng, Trung Quốc đều dẫn trước. Ở mọi ngã rẽ, Trump dường như đã bị chơi trội hơn và thông minh hơn trong suốt cuộc chiến thương mại toàn cầu bắt đầu ngay sau khi ông nhậm chức.


Hãy xem xét cán cân thương mại, thứ mà Trump dường như coi là thước đo thành công quan trọng nhất trong nỗ lực đưa Trung Quốc chơi theo các quy tắc thương mại toàn cầu.

Ông Jim McCormick của NatWest Markets viết rằng thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ đã tăng gần 25% kể từ khi Tổng thống Trump bắt đầu nhiệm kỳ, vượt mức 300 tỷ USD hàng năm . Và Trung Quốc hiện đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu tăng nhập khẩu từ Mỹ theo thỏa thuận một phần (còn gọi là “giai đoạn 1”) để chấm dứt xung đột thương mại, một tín hiệu cho thấy việc Trump đáp trả thuế quan.

Hãy nhìn vào GDP đang hồi sinh mạnh mẽ của Trung Quốc, kết quả của phản ứng hiệu quả hơn rất nhiều đối với đại dịch bắt đầu từ đó. McCormick lưu ý, Trung Quốc là quốc gia duy nhất trong số 48 quốc gia đã báo cáo tổng sản phẩm quốc nội quý II cao hơn so với cuối năm 2019. Tại Mỹ, quốc gia tồi tệ nhất khi nói đến coronavirus (tính theo số tử vong và nhiễm trùng), nền kinh tế suy giảm 9,5% trong quý thứ hai, mức giảm tương đương với tốc độ hàng năm là 32,9%, mức suy thoái mạnh nhất kể từ ít nhất là những năm 1940 .

Và giờ đây, đồng tiền của Trung Quốc đang giảm, tăng tuần thứ tám liên tiếp, mức tăng dài nhất kể từ tháng 2 năm 2018. Các quỹ trái phiếu toàn cầu đang đổ vào nước này - một quỹ vẫn cung cấp lợi tức. Trong khi đó, đồng USD đang lao dốc.

Đằng sau những con số tiêu đề này còn là các xu hướng công nghiệp sâu sắc hơn, một lần nữa có lợi cho Trung Quốc, giúp nước này chiếm thị phần toàn cầu sau khi Covid-19 khóa cửa. Càng ngày, Trung Quốc càng cung cấp các loại máy móc tinh vi mà các nhà sản xuất Đức từng thống trị, như máy khoan đường hầm cao cấp, van và máy bơm thủy lực được sử dụng trong tuabin gió.

Ulrich Ackermann, giám đốc điều hành thương mại nước ngoài tại Hiệp hội Côngnghiệp Kỹ thuật Cơ khí VDMA của Đức cho biết: “ Chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi các công ty Trung Quốc là số 1 .


Các cuộc công kích của Trump trên WeChat và TikTok là một sự phân tâm; có những cách tốt hơn để giảm thiểu rủi ro an ninh quốc gia mà các công ty Trung Quốc có thể gây ra bằng cách giành quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của Hoa Kỳ. Trong mọi trường hợp, việc đả kích các công ty công nghệ Trung Quốc sẽ chỉ làm chậm chứ không làm trật bánh, nỗ lực của Bắc Kinh nhằm thống trị nền kinh tế thế kỷ 21.

Hãy chạy đua để phát triển pin, chìa khóa cho tương lai của ngành giao thông, quốc phòng và các ngành công nghiệp khác. Đến năm 2025, Trung Quốc sẽ có các cơ sở sản xuất pin với công suất sản xuất pin tối đa khoảng 1,1 terawatt-giờ mỗi năm, gần gấp đôi phần còn lại của thế giới cộng lại
. Phản ứng của Nhà Trắng? Cho đến nay, theo quán tính , Cathy Zoi, giám đốc điều hành của nhà điều hành mạng sạc EVgo và là trợ lý thư ký tại Bộ Năng lượng Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Barack Obama.

Kết quả thực sự của những nỗ lực của Trump nhằm chia rẽ nền kinh tế Mỹ và Trung Quốc là thúc đẩy Trung Quốc tiến xa hơn nữa tới khả năng tự cung tự cấp, một chiến lược được đưa ra trong kế hoạch 5 năm mới của Trung Quốc tại cuộc họp của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng tới.

Hướng kinh tế mới này được mô tả bằng cụm từ chính thức “lưu thông kép”, một tham chiếu không rõ ràng về các động lực hướng ra và hướng nội của nền kinh tế Trung Quốc. Điểm mấu chốt: Thuật ngữ “có vẻ được thiết lập để đánh dấu động lực giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, đặc biệt là thiết bị sản xuất cao cấp và đầu vào,” nhà kinh tế Alicia Garcia-Herrero viết . “Lưu thông kép”, bà nói, là sự thay thế nhập khẩu bằng một tên khác.


Một nhiệm kỳ tổng thống của Joe Biden, không kém gì chính quyền Trump, sẽ vật lộn với một Trung Quốc đặt trên sự thống trị toàn cầu của các ngành công nghiệp thế kỷ 21 bằng cách triển khai chủ nghĩa trọng thương lỗi thời, trong số các chính sách thương mại ngược dòng khác. Làm thế nào nó có thể làm tốt hơn?

Robert Zoellick, cựu đại diện thương mại Hoa Kỳ và người đứng đầu Ngân hàng Thế giới (và thành viên ban cố vấn của Diễn đàn Kinh tế Mới Bloomberg), có lời khuyên này cho cựu phó tổng thống Hoa Kỳ, nếu ông giành chiến thắng vào tháng 11: Chính sách đối ngoại nên bắt đầu trên sân nhà.

Tập trung vào các vấn đề trong nước như sức khỏe cộng đồng, nhập cư và tăng trưởng kinh tế toàn diện sẽ báo hiệu sự lãnh đạo của Hoa Kỳ và hấp dẫn các đồng minh , Zoellick viết trên tờ Foreign Affairs .

“Từ cơ sở hợp tác mới này,” Zoellick viết, “Mỹ và các đối tác sẽ có vị thế tốt hơn để giải quyết hai thách thức bao trùm: tương lai của các xã hội tự do và sự cạnh tranh với Trung Quốc”.

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi langtubachkhoa: Sep 20 2020, 07:51 PM


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post Sep 28 2020, 05:42 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #24

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.007
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 48.886$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Tổng thống Mỹ đã đề cử một thẩm phán mới vào toà án tối cao của nhà nước Mỹ, đây là lần thứ hai hay thứ ba, mà tổng thống Mỹ hiện tại đã đề cử trong nhiệm kỳ của mình, một kỷ lục đáng nể, bởi những thẩm phán này sẽ ngồi yên vị tới lúc chết. Toà án tối cao của Mỹ là đỉnh cao nhất của luật pháp Mỹ, vậy mà những người này lại không được bầu, và không có bất cứ quyền lực nào có thể đẩy họ đi (theo đúng thể chế Mỹ).
Cơ chế lật pháp ở Mỹ cho phép toà án tối cao là đỉnh điểm của quyền lực. Và quyền lực này không được bầu, cũng như không có cơ chế nào truất ngôi họ. Đây là tổ chức thuộc phần “cứng” của nhà nước đại nghị tư sản, mà lá phiếu của dân không với tới được. Tất nhiên về mặt lý lẽ, toà án này có nhiệm vụ bảo vệ hiến pháp, mà hiến pháp thì có thể thay đổi, bổ xung, nhưng trong thực té, đây là quyền lực cứng, không bị ảnh hưởng bởi dư luận, lá phiếu của dân, cũng như ảnh hưởng của đảng phái khác nhau.
Theo truyền thuyết huyền thoại tuyên truyền của Mỹ, thì cơ chế này được đặt ra là theo truyền thống của .. người da đỏ, mà bản thân trong văn hoá VN cũng có, đó là “chế độ già làng” còn tồn tại toi ngày nay ở Tây nguyên. Nhưng trong thực tế, đây là cơ chế để một chế độ đại nghị khỏi rơi vào hỗn loạn, khi các lợi ích nhóm thông qua các đảng không đồng thuận được với nhau.
Truyện gì sẽ xẩy ra, nếu ở Bạch Nga cũng tồn tại một cơ chế tương tự, và cơ chế này .. khẳng định Lukachenco thắng cử (tương tự những gì đã xẩy ra ở Mỹ thời George Bush tranh cử với Al Gore), nó có tác dụng để cho những chuyện hiện tại đang xẩy ra không xẩy ra được không ? câu trả lời là KHÔNG.
Tại sao lại thế ? bởi cơ chế này chỉ hoạt động được nếu hệ thống chính trị tôn trọng nó, khi hoạt động chính trị nhằm vào lật đổ, do nước ngoài yểm trợ (trường hợp Bạch Nga ) thì cơ chế này là vô ích. Ngay cả trường hợp nước ngoài không can thiệp, thì nó cũng sẽ không hoạt động được, bởi vì sự gần gũi của nó với hành pháp (tức là chính phủ), do nó không có cái đế giai cấp tư sản đảm bảo.
Đây là chuyện đã xảy ra ở bờ biển Ngà, khi cơ chế kiểu này khẳng định ông Bagbo thắng cử. Nhưng lúc đó Pháp đã có ý lật ông này từ trước, sau khi bầy trò điều quân đội Pháp đến ngăn cản xung đột (Pháp có căn cứ quân sự ở đây), nên không hoạt động được, trong trường hợp này cũng vậy, cả hai điều nói trên ngăn cản nó hoạt động (can thiệp nước ngoài và tính chất không độc lập)
Ở VN, cách đây hơn 5 năm, có việc sửa đổi hiến pháp (nhiệm kỳ đầu của bác Trọng). Lúc đó cũng có ý kiến (có lẽ là lề trái), đòi thành lập loại toà án này ở VN đưa nó vào hiến pháp, nhưng tôi đã nói rằng vai trò này ở VN chính là bộ chính trị. Thậm chí bộ chính trị còn dân chủ hơn, vì nó có nhiệm kỳ. Và không phải ngẫu nhiên mà số lượng người của nó bao giờ cũng là số lẻ (để khi bầu không bao giờ có chuỵện không có chuyện không có đa số). Ở TQ nó còn là con số đẹp (tức là số 9)
Việc đảng cộng hoà sẵn sàng gấp rút bỏ phiếu ở thượng viện, đã cho người ta thấy xu hướng của nhà nước Mỹ hiện tại ở phía Trump, không phải ở phía Binden. Nếu so sánh nó với trường hợp của Obama, khi ông này còn những 8 tháng để chỉ định một thẩm phán mới mà không làm được, thì ta có thể thấy trường hợp Obama trúng cử, chỉ là một « sai lầm của lịch sử », , một sự tình cờ do bỏ phiếu tạo ra, nhưng hệ thống chính trị Mỹ không cần tổ chức ám sát như thời Kenedy, mà chỉ cần vô hiệu hoá bằng các cơ chế khác.
Một điều buồn cười nữa, đó là Biden được Obama chọn làm phó tổng thống, chính là để làm yên lòng hệ thống chính trị Mỹ, vì thế mặc dù là đảng dân chủ, Biden không phải là người có những tư tưởng tiến bộ xã hội, điểm mạnh của ông này là « an ninh », nói cách khác Binden gần với đảng cộng hoà hơn là đảng dân chủ, một dạng cách hữu của đảng dân chủ. Không phải là người của các dạng « Black live masters ».
Hiện nay điều mới nhất của đảng dân chủ Mỹ, thực ra là tư duy XHCN (hiểu theo kiểu dân chủ xã hội kiểu Tây Âu), nhưng Binden không phải là người của tư duy này. Mặc dù thế, Binden lại bị buộc tội là socialiste, thậm chí « cộng sản » (trong các Blog ủng hộ Trump) hiểu theo nghĩa xấu của tuyên truyền Mỹ. Và do sự nhồi sọ truyền thống của văn hoá Mỹ, tính chất của hệ thống chính trị Mỹ, bản chất giai cấp nhà nước Mỹ, nhưng tư tưởng này không thể ăn khách, khó câu phiếu, và cũng không phải là tư duy của Binden.
Chính vì thế Binden khó có khả năng tạo ra sự khác biệt vượt trội so với Donald Trump.


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
root
post Oct 1 2020, 02:47 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #25

Một người gắn bó và đang xây dựng VENOnline ngày một tốt đẹp hơn
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.935
Tham gia từ: 12-August 02
Thành viên thứ: 140

Tiền mặt hiện có : 52.125$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Phương thức bầu cử ở Mỹ gặp rất nhiều chỉ trích. Đầu tiên là các đại cử tri sẽ tuyên bố ủng hộ ứng viên tổng thống nào, sau đó thì nhân dân bầu ra đại cử tri ở bang của mình, cuối cùng đại cử tri mới trực tiếp bầu ra tổng thống. Phương thức này có nhược điểm rất rõ.

1- Tổng thống Nga, V. Putin, đã từng nhận xét: "Ở Mỹ, bạn sẽ phải đi bầu đại cử tri để họ lựa chọn Tổng thống còn ở Nga, Tổng thống được bầu theo mô hình phổ thông đầu phiếu toàn dân. Do đó, bầu cử ở Nga dân chủ hơn ở Mỹ."

2- Có nhiều lúc, tiếng nói của Đại cử tri không phản ánh đúng quan điểm của cử tri phổ thông khi Đại cử tri không giữ cam kết ủng hộ ứng cử viên Tổng thống như sự lựa chọn của cử tri phổ thông

Tham khảo https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%...Hoa_K%E1%BB%B3)


--------------------
Cuộc đời không có phím undo!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post Oct 1 2020, 09:18 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #26

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.007
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 48.886$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



@root,
Tại vì mọi người bị cái thuật ngữ dân chủ (democracy) đánh lừa thôi, kiểu dân là chủ, chứ bầu cử của Mỹ không có gì là quái đản cả.
Cách bầu cử ở Mỹ nhằm đảm bảo hai điều, đó là đa số dân với một địa phương (ở đây là một bang), và đa số dân biểu địa phương (đây là tính theo cơ chế nhà nước) ở bậc liên bang, vì thế nó mới có chuyện buồn cười là, nếu tính về số phiếu tuyệt đối, thì Hilary Clinton hơn Trumps tới mấy trăm ngàch, nhưng lại không trúng cử.
Ở Mỹ cách làm của nó là để đảm bảo đối trọng giữa các bang trong liên bang, đồng thời đa số dân. Hilary clinton hơn mấy trăm ngàn phiếu, nhưng ở những bang mà sô lượng phiếu thừa này vô ích (ví dụ ở Cali).
Vì thế dân chủ phương Tây không phải là quyền của đa số, mà là cách dùng hình thức đa số (có nhiều loại đa số khác nhau), để làm trọng tài cho các nhóm lợi ích quyền lực không chém giết lẫn nhau.
Cũng chính vì điều này mà ở phương Tây có một nghề đặc biệt trong chính trị, đó là chia khu bầu phiếu thế nào cho nó có lợi nhất. Tôi lấy một ví dụ lịch sử cho mọi người thấy. Ai ở Paris và ngoại ô, nhiều khi còn nhìn thấy trên một số toà nhà có đề chữ « departement de seine » (dịch là tỉnh sông sen, là con sông chẩy qua Paris). Cũng giống như một số toà nhà trong nội thành Hà nội còn có những hàng chữ tiếng Pháp đắp nổi, từ thời thuộc địa để lại.
Cái « departement de seine » này thực ra là một tỉnh đã bị xoá xổ sau năm 1945 ở Pháp. Trước đó thủ đô Paris nằm trong tỉnh sen. Tại sao lại thế , bởi ngay sau năm 1945, uy danh của đảng cộng sản Pháp rất lớn, vì họ là một lực lượng kháng chiến chống phát xít. Vung ngoại ô Paris, dân lao động nhiều nên họ sẽ bầu cho cộng sản cả. Mà Pháp không thể « xoá xổ » đảng cộng sản kiểu như Mac Cathy làm ở Mỹ, nếu để tỉnh sen tồn tại, thì các ô g nghị của Pháp đại diên Paris sẽ toàn cộng sản cả.
Vậy làm thế nào. Tốt nhất là chia ra. Từ đó mà có Paris, và các huyện ngoại thành như ngày này là vùng 92,92,94,95. Khi chia ra rồi thì Paris không còn nghị viên cộng sản nữa.Ngược lại ngoại ô Paris là một vành đai đỏ, nhưng thủ đô quan trọng nhất thì không đỏ.
Việc chia vùng này có ảnh hưởng hệ lụi tới sự phát triển vùng kinh tế Paris. Tại sao ? vì trong thực tế vùng nội thành Paris là vùng giầu nhất, và nếu còn tỉnh sen, thì số tiền sẽ được chia ra phát triển toàn vùng, sự phát triển sẽ cân bằng hơn, tốt hơn. Bởi người ta sống ở ngoại ô , nhưng làm việc ở Paris. Kết quả nhìn len bản đồ giao thông công cộng của Paris người ta sẽ thấy các đường metro không đường nào bảo đường nào mà dừng ở vành đai nội thành cả . Mật độ dân số nội thành Paris cũng cực lớn (vì ở đây người ta phải trả thuế địa phương rất ít).
Phải đến gần đây vào năm 2007 thì Pháp mới đẻ ra cái gọi là « đại paris » (Grand Paris), mà thực ra nó là hinh ảnh của tỉnh sen ngay xưa, nhưng vấn đề dẫn đến việc chia nó ra không còn nữa.


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post Oct 12 2020, 08:14 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #27

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.007
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 48.886$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Tổng thống Mỹ bị dính cô vi, và đã khỏi bệnh, hay tác động của bệnh không lớn trong trường hợp của ông. Cô Vi là tâm điểm của tranh cử tổng thống Mỹ vào cuối tháng, cả hai cuộc tranh luận của tổng thống và phó tổng thống đều đề cập tới vấn đề này. Với đảng dân chủ và với cả media ở châu Âu (ít ra là ở Pháp) cũng đều lấy điều này làm tâm điểm.
Tại sao. Bởi sau cô vi là cái bẫy tranh cử tinh vi.
Dịch cô vi bùng nổ, là một cơ hội rất tốt cho tư bản tài chính phương Tây. Do các biện pháp phòng ngừa nó dẫn tới nhiều công ty bắt buộc phải vay tiền ngân hàng. Đưa tới cho giới tài chính một loạt các mối làm ăn, mà trước đó họ không thò tay vào được. Nhưng món nợ này được nhà nước bảo đảm, có nghĩa là trong trường hợp các hãng vay không trả được, thì tiền nợ này được chuyển cho nhà nước. Nhà nước sẽ chi trả. Nhà nước chi trả bằng cách nào ? bằng cách cắt giảm chi phí xã hội, như vậy chế độ tư hữu tư sản ngày càng được củng cố, và phúc lợi xã hội ở Tây Âu có được, do trong quá khứ phải cạnh tranh với các nhà nước XHCN cũ sẽ bị xoá bỏ, khiến cho hình thái xã hội dân chủ thịnh hành ở Tây Âu sẽ đi gần tới mô đen kiểu Mỹ hơn.
Tổng thống Mỹ bị phê phán là không ủng hộ các biện pháp hạn chế này, nhưng trong thực tế hiện nay, ở những nước áp dụng chính sách này như Pháp, các biện pháp của chính phủ Pháp cũng chỉ là làm để cho nó có, chứ việc ngăn chặn bệnh không thuyết phục.
Hiện tại Pháp có biện pháp ngăn cấm nhà hàng quan ăn buổi tối, nhưng thực ra nơi gây bệnh lớn nhất là giao thông công cộng, và chỗ đi làm. Như vậy việc ngăn cấm hàng quán thực ra chỉ là một biện pháp có tính mị dân hơn là một biện pháp phòng dịch hữu hiệu.
Trong trường hợp Mỹ, do các biện pháp quan lý này không nằm trong quyền hạn của chính quyền Liên bang, mà là của các bang, nên chính quyền hiện tại khó có thể áp đặt biện pháp. Không kể, do sự đối đầu giữa hai đảng, chính sách sẽ bị phá bĩnh.
Tương tự như vậy với vấn đề chủng tộc. Nơi có các cuộc biểu tình lớn nhất, chính là nơi mà chính quyền địa phương là nằm trong tay đảng dân chủ, bởi việc phân biệt chủng tộc thực ra là một truyền thống của cả một nền văn hoá, không phải là vấn đề đơn thuần chính trị. Nó cũng nói lên rằng dân chủ tư sản không phải là dân làm chủ (vì nếu dân làm chủ thì làm sao có phân biệt chủng tộc được), và cũng không giải quyết được các vấn đề trong xã hội. Đơn thuần, nó chỉ là một hình thức quản lý xã hội, có truyền thống từ văn hoá phương Tây sử dụng lá phiếu của dân làm trọng tài để tránh dẫn tới « thượng cẳng tay hạ cẳng chân » với nhau.
Chuyện gì xẩy ra nếu tổng thống Mỹ quyết tâm chống dịch như ở Tây Âu. Do ở Mỹ hệ thống bảo hiểm xã hội kém phát triển, làm như Tây Âu sẽ dẫn Mỹ tới thất nghiệp hàng loạt,và từ đó dẫn tới sự bất bình của dân chúng.Do nhà nước Mỹ đã bị nợ nặng nề, nhà nước cũng không thể bao dân, và nếu có bao thì cũng không có gì về mặt xã hội để hệ thống tài chính lấy cớ kiếm ăn từ đó. Như vậy hệ quả của việc chống dịch Cô vi ở Mỹ là do cách tổ chức nhà nước, truyền thống văn hoá, cơ chế của Mỹ tạo ra. Giả dụ có chống, thì cũng là chống Fake, chứ không thể chống thật, cho nên có chống bằng các biện pháp phòng ngừa thì vô tác dụng, vì thế chính quyền Mỹ đặt cược vào việc đẩy mạnh tiến trình sản xuất vác xin là đúng, vì đây là Big Business, kiếm ăn được đồng thời cũng là cái cửa duy nhất.
Nếu tổng thống Mỹ đề cao việc chống dịch, thì điều đó cũng có nghĩa là không thể phản đối Obama care, đây cũng là một cái bẫy. Vì Mỹ vẫn có truyền thống về thị trường tự do, tư hữu cá nhân, việc « sống chết mặc bay » là việc của từng người, nhà nước không có trách nhiệm, và nếu nhà nước có phần trách nhiệm, thì ở Mỹ điều này được coi là xã hội chủ nghĩa, hay ..cộng sản.
Chính vì thế mà người ta thấy tổng thống Mỹ luôn gửi một thông điệp coi thường Cô Vi, vì cơ chế nhà nước, lô gíc văn hoá của Mỹ, quan niệm kinh tế, tổ chức kinh tế ở Mỹ là thế.
Nhưng thật sự mà nói, nếu chống Cô Vi như Pháp hay Mỹ hiện tại thì không có gì là khác nhau, vì giữa chống cô vi Fake và không chống thì hậu quả cũng như nhau.
Ở VN có thể lờ chống cô vi được không ? câu trả lời là không được. Và lý do của nó không chỉ là chống FAKE hay không chống, như nói ở trên mà còn có một yếu tố nữa, đó là hiện nay việc chống cô vi này trở thành một cái cớ để bảo hộ mậu dịch, ngăn cản thương mại, để đi tìm một lợi thế mới. VN ở vào thế yếu (là cửu vạn của chuỗi cung ứng này), kinh tế VN lại phụ thuộc cực kỳ vào thì trường thế giới, vì thế chống Cô Vi vừa là để chống dịch, cũng là để tránh bị dính vào cái ẩn ý đằng sau này. (ngoài việc bảo vệ nhân dân)
Nhưng Mỹ không bị bó buộc bởi những điều này. Vậy tại sao Pháp lại chống cô vi « đểu », ở đây có hai điều. Điều 1 là để tạo mánh làm ăn cho tư bản tài chính, như tôi nói ở trên, và điều thứ hai là để ngăn cản sự quá tải của bệnh viện, chứ không phải là để bảo vệ dân là chính. Vì thế mới có chuyện nực cười là đi làm, chui nhung nhúc trong phương tiện công cộng thì không sợ lây, nhưng đi ra quán bar thì lại sợ lây.


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Oct 14 2020, 05:34 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #28

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.282
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.575$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Bác Phó, ở Mỹ thì rõ rồi. Nhà nước Mỹ không thể làm giống châu Âu được, phúc lợi không có,nhà nưóc Mỹ cũng sống bằng vay nợ, dân chúng cũng vay nợ, vứt vào chứng khoán, làm như thế thì Mỹ toi. Bạn tôi ở Mỹ bảo chỉ đuợc Mỹ cho 1500USD trợ cấp trong 1 tháng, và kéo dài...1 tháng, hi hi, nghĩa là nhạn dúng 1500USD là xong.

Nhưng ở EU, bác nói đúng 1 điểm là giao thông công cộng và đi làm gây lây nhiễm, nhưng quán bar, restaurant cũng lây nhiễm chứ, ngồi sát nhau, nói chuyện đủ thứ. Vấn đề fake của Pháp nói riêng và phương Tây nói chung là làm nửa vời, nếu cấm hay hạn chế là phải làm tất, phải bắt teletravail remote work hết, chứ nếu chỉ cấm nhà hàng mà vẫn cho phép đi làm kiểu này thì lây cả đống. Họ đúng là chỉ quan tâm bảo vệ hệ thống y tế, còn dân sống chết là chuyện ít quan trọng hơn.

Chả hiểu sao lần này tôi không tin vaccine phương Tây, bình thưòng thì tôi rất tin dược phẩm của họ. Tôi cũng k tin số liệu và cách tính của họ, nhất là của Anh, bỏ sót, mà lại thay đổi cách định nghĩa người chết vì covid (với cách tính này thì VN hình như không ai chết hoặc chết có vài ba ngưòi vì Covid).
Chả hiểu sao tôi lại thấy vaccine của Nga đáng tin hơn, kỳ lạ. Họ đầu tư nghiên cứu các vaccine kiểu này lâu rồi, chứ k phải khi có dịch mới nghiên cứu


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Oct 14 2020, 07:17 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #29

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.282
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.575$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Truoc khi có dich, tôi gần như chắc chắn 100% là Trump thắng cử, bây giờ với tình cảnh Covid này thì đúng là không còn chắc chắn gì nữa. Tôi vẫn có niềm tin vào khả năng thắng cử của Trump, nhưng đúng là mờ đi nhiều, vì vụ dịch này lại làm phe tài chính mạnh lên, lợi cho Biden


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post Oct 15 2020, 10:35 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #30

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.007
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 48.886$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Vì hệ thống media thế giới (chủ yếu là ở phương Tây) « trù dập » Trump, nên phải « trừ bì » những thông tin trên báo chí, đặc biệt là ở EU. Còn tại sao lại thế thì thế giới media này thực ra là nằm dưới quyền quản lý của tư bản tài chính.
Như vậy thực ra trên thế giới không có tự do ngôn luận, mà media có chiều. Nên để ý thêm một điều nữa là media trong hệ thống chính trị đa nguyên đa đảng được coi là « quyền lực thứ 4 », sau tam quyền phân lập, mà các chí sĩ dân chủ vẫn lải nhải. Điều đáng chú ý là cái quyền lực thứ 4 này không dân chủ, không có ai bầu nó cả, mà là quyền lực trực tiếp của tư bản. Quyền lực này rất quan trọng tác động tới tâm lý bầu cử, nếu không có nó thì không có bầu cử phổ thông ở phương Tây . Vì thế hiện tại nó có thể coi gần như là một quyền lực cứng, chứ không phải là quyền lực mềm nữa.
Hiện tại với sự phát triển của các mạng xã hội, cũng như khả năng tính toán của máy tính, qua « big data » mà việc manipulation thông tin còn khủng hơn nữa.
Từ đó nó cũng dẫn tới việc là nếu chỉ theo dõi hoạt động tranh cử qua media truyền thống, thì không đủ, mà phải theo được cả qua mạng xã hội. Gần đây nhất, chiến thắng trong tranh cử của Obama là thông qua hình thức này. Cũng như các cuộc cách mạng mầu, và cả khủng bố hồi giáo IS cũng dùng nó.
Theo như báo chí Pháp nói, thì Trump vượt Binden về hình thức tiếp cận thông tin mới này.Theo như nó nói thì ban tranh cử của Trump đã có tới gần 500 profil người khác nhau, do lọc ra từ mạng xã hội để từ đó có hình thức tiếp cận thích hợp, « nói điều người ta muốn nghe ». Nhưng phía Binden cũng làm thế, với quy mô nhỏ hơn (vẫn theo thông tin này).
Cách thức tiếp cận này thực ra là marketting bán hàng, nhưng ở đây hàng hoá chính là ứng cử viên.
Vì thế hơn lúc nào hết, cách phân tích Mác xít hiệu quả, vì nó đi vào cấu trúc, chứ không dừng lại ở hiện tượng bên ngoài.
Có một thông tin làm tôi để ý, đó là quỹ tranh cử của Binden vượt Trump những hơn 300 triệu đô. Nếu thông tin này là tin cậy, thì đây là dấu hiệu Binden vượt Trump.Và nếu người ta biết được là số tiền này đến từ đâu, nếu nó đến từ những số tiền đóng góp rất nhỏ « kiểu giọt dầu », thì khả năng chiến thắng của Binden cũng cao hơn, ngược lại nếu là một đại gia đưa ra « một cục » thì điều này không có ý nghĩa gì cả. Nhưng làm sao biết.


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Thời Sự · Bài mới tiếp theo »
 

10 Trang < 1 2 3 4 5 > » 
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC