Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

50 Trang « < 41 42 43 44 45 > »  

· [ ] ·

 Yanutkovitch Kẻ Bất Tài được Việc 13 (tiep Theo), hay là câu lạc bộ tán phét thời sự

Phó Thường Nhân
post Nov 23 2022, 07:00 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #421

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.007
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 48.886$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Trên thực tế thì cả Nga và UK đều gặp khó khăn về sức người có thể huy động được. Trên lý thuyết thì nước Nga có số dân gấp 4 hay 5 lần UK, nhưng đất đai rộng lớn nên Nga không thể đổ hết binh lực vào cuộc chiến được. Với UK, như tôi đã nói tới nhiều lần, do từ đầu cuộc chiến UK đã cho di tản phụ nữ, trẻ em, khiến có thể huy động một số lượng vượt trội “đàn ông thừa” trong những “gia đình tan vỡ” này, nhưng về lâu dài thì cũng sẽ gặp khó khăn. Lý do đúng với cả hai bên đó là xã hội Nga và xã hội UK đều thuộc loại xã hội hậu công nghiệp hóa, quá trình công nghiệp hóa sẽ làm cho cấu trúc xã hội già hóa nhanh, số lượng thanh niên ít dần đi. Cả UK và Nga đều có một cấu trúc xã hội về tuổi tác gần với các nước phương Tây, không còn nằm trong giai đoạn “dân số vàng” nữa.
Chính vì có sự hạn chế này, nên cả hai bên không thể hi sinh sức người như trong đại chiến II, như bác Thái vẫn dùng nó để so sánh.
Chắc chắn trong quân đội UK có lính của phương Tây tham gia, những nói nó tới một nửa thì có lẽ cũng hơi quá. Tôi nghĩ rằng nó sẽ chủ yếu là chuyên gia kỹ thuật giúp UK vận hành các vũ khí mà phương Tây tài trợ, vì với một thời gan ngắn như vậy, lại còn có rào cản ngôn ngữ, quân đội UK không thể có đủ nhân viên kỹ thuật sử dụng nó thành thạo. Nhưng điều này cũng không phải là đặc biệt.


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post Nov 24 2022, 07:04 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #422

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.007
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 48.886$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Theo như báo VN đưa tin, bộ trưởng quốc phòng Ba lan đã yêu cầu Đức chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không Patriot cho UK, thay vì chấp nhận đề nghị của Đức tỏ tình đoàn kết với Ba lan, là sẽ bố trí hệ thống này ở Ba lan. Sự việc này đã thể hiện tính “xấu chơi” của các thành viên EU với nhau, đặc biệt là Ba lan, cũng như sự khác biệt về mục đích chính trị giữa phần Đông Âu của EU và phần Tây Âu của EU. Nó cũng cho thấy mặc dù Đức là nước có nền kinh tế chủ lực ở châu Âu, là đầu tầu kinh tế EU, nước này về mặt chính trị vẫn là một nước bị Mỹ chiếm đóng, cho nên bất cứ nước nào cũng có thể về hùa với Mỹ bắt nạt. Nếu Đức đưa hệ thống patriot sang Ba lan, thì điều này là dễ dàng vì cả hai nước đều nằm trong NATO, và có nghĩa vụ bảo vệ lẫn nhau. Ngược lại đưa sang UK tức là ép Đức tăng cường xung đột, kiên quyết phá vỡ mối quan hệ Đức-Nga. Tất nhiên ở đây ta phải bỏ qua quyền phủ quyết của Mỹ, vì copyright hệ thống Patriot là của Mỹ, mà Mỹ vốn có truyền thống lạm dụng nó, cho nên không phải Đức muốn mà có thể làm được. Nhưng dù sao đi nữa, đề nghị này cũng là một trò xấu chơi với Đức, giống như việc Anh phá đường ống NordStream (sự việc phá đường ống này đang được làm chìm xuồng, vì nếu quyết tâm điều tra thì chắc chắn vai trò của Anh lộ ra).
Anh cũng đang tích cực ủng hộ UK, thủ tướng mới của Anh đã sang thăm Kiev, và sự ủng hộ này không đơn giản là chỉ chống Nga, mà như tôi đã nói, đó chính là chính sách balancing power. Mục đích của Anh cũng là làm cho EU suy yếu, mà Đức là một trụ cột của EU, nếu Đức suy yếu thì EU suy yếu theo.
Điều chua chát hơn nữa, đó là kinh tế Ba lan rất gắn bó với kinh tế Đức. Tại sao lại thế ? bởi với một nền kinh tế có tính chất cửu vạn như kinh tế Đức (tức là yếu tổ sản xuất lớn hơn yếu tố tài chính), thì Đức rất cần sức lao động. Do vị trí cận kề, và có số dân lớn nhất trong các nước Đông Âu cũ, Ba lan trở thành mối gia công cho Đức. Còn Đức thì thực hành chính sách kinh tế chợ buôn (đây là tôi dịch cụm từ economie bazar ra), nguyên tắc của nó là Đức nắm quyền gắn kết chuỗi sản xuất, kiểm trả chất lượng, hàng sản xuất gia công được Đức kiểm tra khâu cuối cùng rồi dán mác made in Germany lên, vì Đức vốn nổi tiếng về chất lượng sản phẩm công nghiệp (ngoài phần tin học không phải là thế mạnh của Đức dù Đức có hãng tin học tầm cỡ thế giới như SAP).
Chính vì thế việc thủ tướng Đức sang VN vừa rồi, là một tín hiệu rất tốt, nó sẽ mở ra khả năng gắn kết lớn hơn giữa Đức và VN. Bình thường ở châu Á, TQ là nước đóng vai trò này với Đức (trong thời gian bà Merkel cầm quyền, hầu như năm nào bà ta cũng sang TQ). Hiện tại với tiềm năng xung đột TQ-Mỹ về lâu dài, thì VN nổi lên thành điểm chọn lựa tốt.
Điều kỳ quặc là ngoài Hung, các nước Đông Âu đều có tư duy chống Nga, mà Ba lan là nước đi đầu. Từ đây người ta mới thấy sự xảo quyệt của Mỹ. Theo như cố vấn của cựu tổng thống Pháp Mitterand Jacques Atali. Khi Liên Xô tan vỡ, các nước Đông Âu muốn vào NATO, và đã được Mỹ yêu cầu vào EU trước rồi vào NATO sau, trong khi nếu nhìn về vấn đề địa chính trị, thì Đông Âu tạo thành một khối như ASEAN nằm giữa Tây Âu và Nga sẽ hợp hơn. Việc giữa Nga và EU không có một khu đệm, là tiềm năng dẫn tới xung đột không trước thì sau. Cũng chính Mỹ là người yêu cầu EU chấp nhận Thổ gia nhập khối của mình. Nhưng điều này may mắn là EU gạt ra được.
Cuộc chiến UK-Nga người lợi nhất là Mỹ và người thiệt nhất là Nga, rồi tới EU (trong EU Đức thiệt hại nhất), nhưng hiện tại EU không thể có một chính sách hiệu quả như một nước để chống lại việc này, do sự tản mát của các lợi ích chính trị, do truyền thống văn hóa lịch sử mâu thuẫn nhau, do bị Mỹ phá, cũng như ảnh hưởng vững chắc của Mỹ trên lục địa châu Âu từ sau đại chiến II.


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post Nov 25 2022, 05:41 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #423

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.007
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 48.886$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Sau khi giành lại được Kherson, phía UK vẫn tiếp tục muốn tiến công ở phía này. Mặt trận Nga-UK trong thực tế có thể chia làm 3 khúc. Khúc đông bắc có thể gọi là mặt trận khác cốp, khúc đông có thể gọi là mặt trận đôn nét, và phía nam có thể gọi là mặt trận Crimea. Nhiều phần UK nắm quyền chủ động ở Khác cốp và Crimea, ngược lại Nga năm quyền chủ động ở đôn nét, với tâm điểm là Backmut.
UK thể hiện quyết tâm giành lại Crimea, và muốn làm như thế thì phải tìm được cách vượt sông Đông (Dnep), để làm điều này, UK muốn sử dụng hạ lưu của sông. Cách thức tiến hành vẫn theo công thức, nhờ lợi thế tầm bắn của pháo binh được Mỹ và phương Tây cung cấp, UK sẽ tìm cách tiêu diệt các cơ sở hậu cần ở tuyến sau, để hạn chế hỏa lực Nga ở tuyến trước, đồng thời đặt quân Nga vào thế bị bao vây, phải rút lui. Về mặt quân sự, tính toán này có lợi thế, đó là từ Kherson tới Crimea khoảng cách không xa, cách nhau trên dưới khoảng hơn 100km, như vậy chỉ cần đẩy mặt trân sâu lên một chút thì UK có tầm bắn vươn tới Crimea. Do là một bán đảo, được nối với Nga bởi cây cầu mà Nga mới xây vào quãng 2018, nên hình thái mặt trận có thể giống như Kherson. Có điều duy nhất khác ,đó là bán đảo này có diện tích rộng hơn, và không hoàn toàn bằng phẳng.
Về mặt lợi ích chính trị kinh tế, nếu kiểm soát lại được Crimea, thì UK có cửa ra biển đen, không bị biến thành một nước 100% lục địa. Đối với phương Tây là lực lượng ủng hộ UK, Crimea cũng có vị thế chiến lược lớn hơn với quân cảng Sebatopol, và có một ý nghĩa địa quân sự quan trọng.
Về mặt chính trị đơn thuần, do vùng này được Nga sát nhập từ năm 2014, khẳng đinh “giải phóng” nó cũng là khẳng định quyết tâm giành lại toàn bộ lãnh thổ. Sau cuộc trưng cầu dân ý Nga mới tổ chức, thì Crimea chỉ là một trong những vùng lãnh thổ nhập Nga, nhưng với vị thế là vùng đầu tiên sát nhập vào Nga, và yếu tố Nga ở đây cũng rõ rệt nhất, Crimea vẫn có một vị thế đặc biệt về tâm lý, xã hội, văn hóa với cả hai bên.
Để đáp lại hình thức tác chiến đánh vào tuyến sau, Nga cũng thay đổi cách đánh sử dụng drone nhiều hơn, nhằm săn lùng và tiêu diệt các ổ pháo binh này. Việc Nga tấn công vào các cơ sở năng lượng cũng có ý nghĩa này. Việc tấn công vào các cơ sở năng lượng, sẽ làm suy sụp kinh tế và khả năng tổ chức của UK, khiến nước này càng phụ thuộc vào phương Tây hơn, và cái giá phải trả của phương Tây cho cuộc chiến cũng cao hơn. Hiện tại media phương Tây cũng làm rùm beng việc Nga tấn công vào các cơ sở năng lượng dân sự, nhưng đây cũng là điều mà phương Tây làm khi tiến hành chiến tranh. Khi NATO tiến hành chiến tranh đánh Serbia cũng vậy, không quân NATO đã ném bom chứa các mảnh chì, vào các nhà máy điện của nước này để gây chập nổ điện nhằm tiêu diệt tiềm năng năng lượng của nước này. Vì thế chiến tranh không bao giờ là một trò chơi mà là một đỉnh cao nhất của mâu thuẫn chính trị không giải quyết được, bắt buộc phải dùng
Với việc bổ nhiệm tướng Solovikin, quân đội Nga đã có tổ chức tốt hơn, như là có một bộ chỉ huy thống nhất. Như tôi đã từng nói, trong một cuộc chiến tranh, điều quan trọng nhất là khả năng thích ứng, thay đổi chiến lược chiến thuật để đạt mục đích và tiềm năng sản xuất cũng như tổ chức. Đây là những điều quyết định cuộc chiến, còn việc mất được một thành phố thực ra chỉ là .. cái đinh.
Theo như báo chí phương tây đưa tin “khách quan”, thì những lực lượng Nga cực đoan (ultranationalisme) phê phán việc Nga rút khỏi Kherson. Nhưng với tôi, nếu đây là tin đúng, đây chỉ là những thể loại anh hùng rơm. Nó cũng giống như trong cách mạng tháng 8, khi bác Hồ ký với Pháp hiệp định sơ bộ, thì tất cả các thể loại anh hùng dũng sĩ “dân tộc” kiểu nhóm Troskisme, rồi các lực lượng “quốc gia” đều ồn ào lên đòi quyết tử với Pháp, nói Việt Minh rồi bác Hồ “phản bội dân tộc”, thâm chí còn có tin “Võ Nguyên Giáp bắt Hồ chí Minh”. Nhưng khi kháng chiến bùng nổ, các anh hùng rơm kia chạy về với Pháp hết. Trong chiến tranh, chính trị ý chí là linh hồn, nhưng sự thể hiện của nó lại thông qua các kỹ thuật quân sự, tổ chức, hậu cần trên địa bàn thực tế. Hai điều này không thể tách rời nhau. Chiến tranh cũng không phải chỉ giành đất, hay giống như xem một trận bóng đá (đang có World Cup), vào được một quả thì tươi cười hớn hở tung hấng nhau hết lời, thua một qua thì qua ra chửi bới thậm tệ tưởng chết đến đít.


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Nov 25 2022, 05:43 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #424

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.282
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.575$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Tự dưng Putin nhắc đến hawala làm tôi chột dạ. Việc nguyên thủ một nước, thậm chí là 1 cường quốc nhắc đến nó không thể không làm người ta lưu ý. Hệ thống này tồn tại từ thế kỷ thứ 8 rồi, và dường như Dubai là 1 trong những thành phố nổi bật của nó, dù mạng lưới này lan khắp cả Trung Đông, châu Phi và lan sang cả châu Âu (dù đây thì kín hơn).
Gần đây Nga đang hướng về Trung Đông, biến UAE và các nước Trung Đông khác thành hub tài chính, biến Thổ thành hub khí đốt, ký hợp tác năng lượng nói chung và hoán đổi dầu nói riêng với Iran, sử dụng các đồng tiền của Ấn Độ, các quốc gia Trung Đông, Thổ (không chỉ sử dụng tiền TQ), mà Putin tự dưng nói đến hawala khiến cho tôi không thể không suy nghĩ. Liệu hệ thống tài chính Nga hay chỉ cần 1 vài tổ chức tài chính Nga định kết nối sâu hơn hay sử dụng nhiều hơn hawala không nhỉ?
Anh cũng là 1 đế quốc shadow banking, nhưng hình như lại thù địch với hawala thì phải?
Cũng bổ sung thêm là Nga không chỉ đã làm xong và đang dùng hệ thống thanh toán MIR và hệ thống nhắn tin tài chính SPFS (tương tự như SWIFT), nhưng họ chưa dừng lại và vẫn đang tiến hành kế hoạch đồng rup số và phát triển hệ thống blockchain riêng để không bị lệ thuộc hệ thống độc quyền của phương tây hiện nay



"Không ai thích mệnh lệnh của những kẻ độc quyền": Putin ủng hộ hệ thống thanh toán quốc tế độc lập
MOSKVA (Sputnik) - Một hệ thống thanh toán quốc tế độc lập có thể được tạo ra trên cơ sở tiền kỹ thuật số và blockchain. Điều này đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố hôm thứ Năm tại hội nghị "Hành trình vào thế giới trí tuệ nhân tạo" (AI Journey, AIJ).
Chỉ trích hệ thống thanh toán quốc tế hiện đang tồn tại dưới sự kiểm soát của một nhóm nhỏ các quốc gia, ông lấy ví dụ về hệ thống phương đông hawala, cung cấp các khoản thanh toán lẫn nhau từ rất lâu trước khi các ngân hàng xuất hiện. Theo lời tổng thống Nga, hệ thống vẫn đang làm việc cho đến nay.

https://sputniknews.vn/20221124/khong-ai-th...p-19521476.html

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi langtubachkhoa: Nov 25 2022, 05:56 AM


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post Nov 25 2022, 10:11 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #425

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.007
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 48.886$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Trong hội nghị G20, rồi diễn đàn APEC, Mỹ và TQ đã tiếp xúc nhau, và có vẻ quan hệ hai bên sẽ dịu đi.Như vậy câu hỏi thú vị được đặt ra là. Về mặt chiến lược, TQ được coi là đối thủ của Mỹ, còn Nga thì không. Nhưng hiện tại Mỹ lại dồn sức đánh Nga, như vậy có điều gì mâu thuẫn ở đây. Thực ra điều này không có gì mâu thuẫn cả, bởi vai trò và sự tham gia vào toàn cầu hóa của Nga và TQ khác nhau. Như tôi đã nói nhiều lần trong chủ đề này từ ngày xưa, cấu trúc kinh tế của Nga với xuát khẩu tài nguyên năng lượng, xuất khẩu vũ khí, không có thế mạnh về nhân lực, đã khiến Nga đã đứng vào vị thế đối đầu hoàn toàn tự nhiên với phương Tây trong toàn cầu hóa. Theo các chuyen gia kinh tế phương Tây họ thường nói tới “định mệnh của tài nguyên”, tức là nước nào càng giầu có về tài nguyên thì lại không phát triển được và dần trở thành chậm phát triển, thực ra cái yếu tố dẫn tới điều này chính là sự phân công lao động quốc tế trong môi trường mà phương Tây ngồi chiếu trên điều khiển, chứ không phải tự nhiên mà ra. Tại sao ? vì bóc lột của phương Tây với các nước này là mua năng lượng với giá rẻ. Hiện tại có rất nhiều cơ sở sản xuất ở Tây Âu có thể bị vỡ nợ, xụp đổ vì giá năng lượng lên cao. Nói cách khác, nó chỉ sống được với giá năng lượng thấp, nói một cách khác nữa, bóc lột để có giá năng lượng thấp mới làm nó sống đượcchứ không phải giá trị thực sự của nó, nói cách khác nữa, nhờ bóc lột giá trị thặng dư ẩn chìm trong giá nguyên liệu rẻ mà nó phồn vinh. Như vậy vai trò của Nga, trong hệ thống toàn cầu hóa do phương Tay dàn dựng, giống như vai trò các thuộc địa kiểu cũ ngày xưa, là nơi cung cấp nguyên liêu rẻ và nơi tiêu thụ sản phẩm hàng hóa phương Tây. Cũng phải nói thêm là elit Nga thời thượng “dân chủ” đúng là dạng này. Suốt ngày chỉ khoe hàng hiệu
Với TQ thì lại khác. TQ tham gia vào toàn cầu hóa bằng sức lao động. Trong hẹ thống kinh tế tư bản chủ nghĩa, lao động là đầu mối để tích lũy tư bản. Nhưng hiện nay các nước tư bản phát triển không còn tiềm năng lao động. Tất nhiên các nước này có thể nhận người nhập cư. Nhưng ở đây nó lại làm nẩy sinh nhiều vấn đề văn hóa xã hội khác. Không nhưng thế, sử dụng lao động ở nước ngoài còn khiến phương Tây có thể kiểm soát được lạm phát. Là điều quyết định để cho tư bản có giá trị.
Hiện tại Mỹ và EU đều tung ra những khoản tài trợ khổng lồ, nếu muốn những khoản tài trợ này có giá trị, không phải là đống giấy vụn để .. chùi đít tạo lạm phát, thì chỉ có cách là nhập khẩu.
Muốn nhập khẩu phải có nước sản xuất, và nước này phải chấp nhận hệ thống tài chính phương Tây, tức là dùng đồng đô la và euro làm đồng tiền thanh toán. Muốn sản xuất xã hội và hệ thống chính trị phải có một trình độ nào đó. TQ và VN đều thuộc vào các nước có điều kiện này. Nhưng ở đây lại có một mâu thuẫn khác, đó là một nước có trình độ xã hội nhất định, thì khi đã sản xuất được, nó sẽ mạnh dần lên. Nhưng phương Tây không muốn thế, trong thực tế nó chỉ muốn những nước này nằm bẹp dí, lao động cho nó hưởng. Và để làm cho nó bẹp dí thì có một chiêu bài đó là “đa nguyên đa đảng”. Nhưng một nước ngoài phương Tây dính cái căn bệnh này vào thì lại không còn trình độ xã hội để sản xuất nữa. Như vậy là một cái vòng luẩn quẩn, mà chung quy chỉ là do ý đồ ích kỷ của phương Tây tạo ra.
Trong vấn đề này, thì VN sẽ ít có mâu thuẫn với phương Tây hơn. Vì dù VN có mạnh lên cực kỳ, VN không thể thống trị thế giới (hay bị phương Tây gán cho ý đồ này), nhưng không phải vì thế mà cái tư duy ngấm ngầm của phương Tây kia không tồn tại.
Hiện nay trên thế giới không có nước nào có thể thay thế được TQ như động cơ sản xuất toàn cầu, và giá trị tài chính của các đồng tiền phương Tây hư euro, đô la, .. có sự đóng góp của “cửu vạn TQ”. Đây chính là lý do tại sao Mỹ - TQ có thể nói chuyện với nhau, hòa hoãn trong khi với Nga thì không.


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Nov 26 2022, 04:51 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #426

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.282
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.575$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Chúng ta phải công nhận Mỹ đã đi một nước cờ đẹp. Nếu quan hệ EU Nga mà vẫn như trước xung đột Ukraine, Mỹ sẽ không thể đối xử được với EU như hiện nay

POLITICO: Châu Âu cáo buộc Mỹ trục lợi từ chiến tranh
“Các quan chức hàng đầu của châu Âu rất tức giận với chính quyền của Joe Biden và hiện cáo buộc người Mỹ kiếm được nhiều tiền từ chiến tranh, trong khi các nước EU chịu thiệt hại.”
Europe accuses US of profiting from war
https://www.politico.eu/article/vladimir-pu...iting-from-war/
EU officials attack Joe Biden over sky-high gas prices, weapons sales and trade as Vladimir Putin’s war threatens to destroy Western unity.

Mỹ đang rất vui sướng
Bloomberg nói Pháp và Đức vẫn chưa thể đưa ra phản ứng chung đối với Đạo luật Giảm lạm phát của Mỹ - đạo luật đang dẫn đến nguy cơ đe doạ phi công nghiệp hoá họ. Bất đồng giữa hai quốc gia hàng đầu EU đang ngày càng gia tăng
Once-Bitten Germany Wary of New US Trade War Over Inflation Law
https://www.bloomberg.com/news/articles/202...r-inflation-law
French president has urged robust response to green subsidies
Officials in Berlin see provoking dispute as strategic mistake


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Nov 26 2022, 04:55 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #427

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.282
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.575$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Bác Phó, điều bác nói có lẽ là góc nhìn của giới tài chính Mỹ, chứ giới công nghiệp Mỹ thì lại nhìn TQ là đe doạ hơn


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Nov 27 2022, 07:23 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #428

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.282
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.575$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :




Tom lại, tham vọng lấn sân, can thiệp vào sân khấu an ninh thế giới của Đức đã chấm dứt đau đớn
Quân đội Đức, đồng nghĩa với tầm ảnh hưởng an ninh của Đức quay lại cái máng lợn cũ, không còn là cường quốc toàn cầu

Sự thất bại của Đức và chiến thắng của Putin ”, tác giả của một bài báo trên tờ Der Spiegel gọi rằng Bundeswehr đang rời khỏi Mali, và kỷ nguyên của các nhiệm vụ nước ngoài của quân đội Đức kết thúc rất đau đớn

Trên thực tế, đây có thể được coi là một sự thừa nhận rất tốt rằng Putin hiện đang chống lại chủ nghĩa thực dân phương Tây


Deutschlands Niederlage, Putins Triumph

26.11.2022, 13.05 Uhr

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/...ac-c30ee8994ea6

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi langtubachkhoa: Nov 27 2022, 07:24 AM


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post Nov 28 2022, 06:23 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #429

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.007
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 48.886$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



@ltbk,
Đúng như vậy. Tôi cũng đã nói tới vấn đề này trong chủ đề về bầu cử ở Mỹ, khi ông Trump trúng cử. Nhưng chủ nghĩa tư bản hiện tại gắn liền với tư bản tài chính, và vì thế mâu thuẫn giữa tư bản tài chính và tư bản công nghiệp được nó gán cho cái tên là “chủ nghĩa dân túy” (populisme), còn sự mâu thuẫn giữa tư bản một nước tư bản cửu vạn với một nước tư bản tài chính thì được nó gọi là phát xít (facisme). Ngược lại cái gì chủ nghĩa tư bản taì chinh dương cao lên chính là các vấn đề đồng tính rửng mỡ, hay là các thể loại political correcte, kiểu không được dùng từ phân biệt như tôi đã nói dạng người mù phải gọi là người nhìn kém (khiếm thị).
Tại sao lại thế ? bởi vì khi tư bản tài chính xuất khẩu vốn để sản xuất, thì nó sẽ tìm tới những nơi gia lao động rẻ nhất để thực hiện, thường là một chuỗi lao động quốc tế. Trong trường hợp đó tư bản công nghiệp nội địa và người lao động ở chính quốc (làm trong công nghiệp) bị cạnh tranh và có thể phá sản, thất nghiệp. Vì chỉ có những ngành nghề liên quan tới tài chính là béo bở, phát triển. Từ đây nẩy ra mâu thuẫn, hướng tới tư duy bảo hộ, đòi sản xuất trong nước. Từ đó mà dẫn tới vấn đề mà phương Tây gọi là dân túy (populisme).
Trong nhiêu trường hợp, các chuỗi sản xuất là của các nước tư bản cửu vạn, kiểu như Đức, Nhật, .. trong trường hợp này nếu tư bản cửu vạn đứng lên bảo vệ quyền lợi của nó thì sẽ bị gán là phát xít.
Tất nhiên ở đây tôi chỉ dừng lại ở mức độ khái quát, đơn giản hóa để nhìn nhận vấn đề cho rõ, còn trong thực tế, vấn đề phức tạp hơn, vì trong một chuỗi cung ứng cửu vạn, kẻ cầm đầu chuỗi ấy sẽ giữ cho nó những miếng ngon nhất, có lãi nhất. Chuỗi cung ứng có thể là một dạng xuất khẩu trá hình (trường hợp các nhà máy dạng tuốc nơ vít, tức là chỉ lắp ráp thô sơ, bán sức lao động thô sơ mà không có giá trị chất xám). Tương tự như vậy, tư bản tài chính có thể đan xen với tư bản công nghiệp. Trong những nước tư bản cửu vạn kiểu Nhật, Hàn, Đức, nhiều khi sự đan xen này tạo thành một tổ hợp, một dạng ecosystem chung sống. Chỉ có trong trường hợp các nước tư bản phát triển đợt đầu tiên trong quá trình công nghiệp hóa như Anh, Mỹ, Pháp, .. là có một bộ phận tư bản tài chính tách biệt với tư bản công nghiệp một cách rõ rệt.
Đây là những nước mà bản thân hệ thống tài chính của nó có sự phát triển rất lớn của dịch vụ, của các cơ chế tài chính độc lập mà nó vẫn gọi là financial engineering (tức là tạo ra dịch vụ ảo). Hiện tại tài sản thực tế trên thế giới tính bằng vật chất thực sự chỉ chiếm có một nữa tài sản ảo (tiền, cổ phiếu, nợ, ..). Ví dụ số tiền mà Mỹ sẽ tài trợ cho công nghiệp hoàn toàn là .. ảo. Và để ảo biến thành thật, có giá trị như thật, thì nó phải kiểm soát được giá nhập khẩu (chứ không thể sản xuất vì sẽ tạo lạm phát).
Sự tách biệt giữa tư bản tài chính ra dịch vụ ảo, tiền ảo, rồi sử dụng cơ chế kiểm suất nhập khẩu với tư bản cửu vạn , hay các nước đóng vai cửu vạn đã tạo ra những đảo lộn chính trị trên thế giới từ thập niên 70 trở lại đây. Nó nằm ở 3 điều:
1- Sự vùng dậy của chủ nghĩa hồi giáo, với petro đô la.
2- Sự cắt cầu giữa châu Phi và phương Tây.
3- Bảo vệ môi trường.
3 điều này tôi sẽ dần dần nói.


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Nov 30 2022, 10:13 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #430

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.282
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.575$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Facebook có người đưa tin
Bỗng dưng chủ tịch EC nói rằng hơn 100000 quân Ukraine đã tử trận (video phía dưới).

Con số này giống với con số mà bộ trưởng quốc phòng Nga nói cách đây 2 tháng khi bắt đầu động viên cục bộ, bây giờ chắc không đơn giản như thế
Ngoài ra báo BBC tiếng Nga hẳn hoi (mức độ nói xấu Nga còn cao hơn) nói Nga mất 9311 lính (link phía dưới). Con số thực chắc gì đến thế.
Mà giả sử đúng như thế thì tức là tỷ lệ 1:10 mà Zelensky nói rằng quân họ chiến thắng trước Nga, có lẽ nên hiểu ngược lại theo đúng nghĩa đen. Đó là cách Zelensky thông tin cho phương tây chăng?

Link BBC nói 9311 quân nhân Nga tử trận
https://www.bbc.com/russian/features-63755790

Link video chủ tịch EC nói rằng hơn 100000 quân Ukraine đã tử trận
https://twitter.com/i/web/status/1597884688659406850


Có lẽ bây giờ nhu cầu bôi xấu Nga và đòi Nga bồi thường quan trọng hơn, nên nói vậy
100K tử trận thì không biết bị thương là bao nhiêu nữa



Bài viết này được sửa chữa mông má bởi langtubachkhoa: Nov 30 2022, 10:27 PM


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Thời Sự · Bài mới tiếp theo »
 

50 Trang « < 41 42 43 44 45 > » 
Topic Options
2 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (2 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC