Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

52 Trang « < 19 20 21 22 23 > »  

· [ ] ·

 Đại Dịch Covid-19, Chẳng lẽ langven lại thờ ơ?

langtubachkhoa
post Jul 12 2020, 06:52 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #201

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.341
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.862$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Khi nào áp dụng được đại trà thì hãy nói là thành công nhé, mấy ông Nga ngố. Thành công được một số lượng nhỏ bệnh nhân thì chưa ăn thua đâu


Nga đã có vaccine ngừa coronavirus qua thử nghiệm lâm sàng thành công
Nghiên cứu đầu tiên trên thế giới về vaccine ngừa coronavirus đã thành công qua đợt thử nghiệm trên các tình nguyện viên, ông Vadim Tarasov, Giám đốc Viện Y học chuyển dịch và Công nghệ sinh học thuộc Đại học Sechenovskiy thông báo với Sputnik.


«Đại học Sechenovskiy đã hoàn thành thắng lợi quy trình thử nghiệm trên người loại vaccine đầu tiên trên thế giới ngừa coronavirus», - ông Tarasov cho biết.

Trong cuộc đàm đạo với Sputnik, Viện trưởng Viện Y học Ký sinh trùng, Bệnh nhiệt đới và lây truyền tại Đại học Sechenovskiy, ông Alexandr Lukashev lưu ý rằng nhiệm vụ của giai đoạn nghiên cứu này là cho thấy tính an toàn của vaccine đối với sức khỏe con người và mục tiêu đó đã đạt được.

Vaccine trải qua thử nghiệm lâm sàng như thế nào?
Các tình nguyện viên được chia thành hai nhóm - nhóm thứ nhất nhận một liều vaccine, nhóm thứ hai – hai liều. Ngoài việc gia tăng thân nhiệt trong những ngày đầu sau khi tiêm vaccine, cơ thể các tình nguyện viên không bộc lộ bất kỳ phản ứng tiêu cực nào, tất cả đều cảm thấy ổn, - ông Lukashev nhấn mạnh.

Còn ông Tarasov cho biết rằng các tình nguyện viên được cách ly một thời gian dài, hạn chế mọi tiếp xúc với thế giới bên ngoài từ trước khi bắt đầu các xét nghiệm, nhằm loại trừ hoàn toàn khả năng nhiễm coronavirus.

Theo lời ông Tarasov, cảnh sống cách ly dài ngày có thể ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý của tình nguyện viên, vì vậy các chuyên gia tâm lý học cũng tham gia công trình nghiên cứu nhằm giảm căng thẳng nảy sinh trong điều kiện sống tách biệt khác thường không giản đơn.
Tuy nhiên, chẳng mấy nữa các tình nguyện viên sẽ trở lại với nếp sống thường nhật quen thuộc, sẽ có thể chơi thể thao, học tập, đi làm, - ông nói rõ.

Sau khi những người tham gia thử nghiệm rời khu cách ly (mốc dự kiến vào ngày 15 và 20 tháng 7), sức khỏe của các tình nguyện viên này sẽ tiếp tục được theo dõi, các chuyên gia y học sẽ đánh giá khả năng miễn dịch của họ.

«Trong bối cảnh đại dịch, Đại học Sechenovskiy vẫn duy trì hoạt động không chỉ đơn thuần như một cơ sở giáo dục theo thông lệ mà còn là trung tâm khoa học-công nghệ tiên tiến có khả năng tham gia chu trình chiết xuất tạo ra những sản phẩm quan trọng và phức tạp như các loại thuốc men... Chúng tôi đã làm việc với vaccine này, bắt đầu với nghiên cứu tiền lâm sàng và phát triển giao thức, tiếp đến là các thử nghiệm lâm sàng hiện đang được tiến hành thu kết quả tốt», - ông Tarasov nhấn mạnh.


https://vn.sputniknews.com/russia/202007129...ang-thanh-cong/


Covid-19 : Pháp vượt ngưỡng 30.000 ca tử vong
Tính đến tối hôm qua, 10/07/2020, số người chết vì dịch Covid-19 tại nước Pháp đã vượt qua ngưỡng 30.000 vào lúc nhà chức trách kêu gọi người dân hết sức cảnh giác với nguy cơ bùng phát làn sóng thứ hai của đại dịch virus corona.


Theo các số liệu do Tổng cục Y tế công bố, tính đến tối hôm qua, tổng số ca tử vong vì dịch Covid-19 đã lên tới 30.004 người. Trong khi đó, số bệnh nhân nặng phải nằm trong phòng hồi sức tiếp tục giảm, nay đã xuống dưới ngưỡng 500 người ( 496 ). Tổng cộng hiện chỉ còn 7.062 người đang nằm viện do bị nhiễm virus corona chủng mới.

Nhưng cơ quan Y tế Công cộng Pháp ( Santé publique France ) hôm qua báo động virus corona ( SARS-CoV- 2 ) đang có xu hướng lan truyền nhanh hơn trên lãnh thổ nước Pháp chính quốc. Trước tình hình này, nhà chức trách Pháp kêu gọi người dân phải hết sức cảnh giác với nguy cơ bùng phát làn sóng thứ hai của dịch Covid-19.

Trong chuyến đi thăm thành phố Dijon hôm qua, thủ tướng Jean Castex đã kêu gọi mọi người hãy đeo khẩu trang, vì theo ông, cách tốt nhất để chống dịch bệnh đó là ngăn ngừa. Về phần bộ trưởng Y Tế Olivier Véran, ông nhấn mạnh : « Dân Pháp rất muốn đi nghỉ hè, rất muốn quên đi những gì họ đã trải qua trong những tháng gần đây. Nhưng có một điều họ không được quên, đó là các biện pháp ngăn ngừa ».

Một trong những chỉ số cần được theo dõi sát đó là chỉ số R, tức là số người bị lây từ một bệnh nhân Covid-19. Trong những tuần qua, tỷ lệ lây nhiễm tính trung bình trên toàn quốc là thấp hơn 1, nhưng nay đã vượt qua ngưỡng này, tức là lên tới 1,05, dựa theo các kết quả xét nghiệm huyết thanh cho phản ứng dương tính với virus corona.

Trả lời hãng tin AFP, bà Sophie Vaux, thuộc cơ quan Y tế Công cộng Pháp, cho biết thêm là số ca nhiễm mới được xác nhận đang có xu hướng tăng, tuy là tăng còn chậm, nhưng cũng nên rất cảnh giác.

Theo cơ quan Y tế Công cộng Pháp, trước thời điểm giữa tháng 4, có gần 7% dân số Pháp đã bị nhiễm virus corona chủng mới, tức khoảng hơn 4.368.000 người.

https://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A1p/20200711-co...t%E1%BB%AD-vong


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Jul 14 2020, 07:44 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #202

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.341
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.862$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Con trực thăng Kazan Ansat này hay, hồi đầu dùng 2 động cơ của Pratt & Whitney Canada PW206, sau đó thay bằng động cơ Motor Sich MS-500V của Ukraine. Sau khủng hoảng Ukraine, sau đó chuyển sang dùng động cơ Klimov VK-800, một turboshaft engin. Động cơ này được Nga giới thiệu năm 2007, là động cơ gas turbine, dùng cho 3 dòng máy bay trực thăng là Ansat, Ka-226, Mi-54
Vào tháng 9 năm ngoái, Nga đã bắt đầu chính thức phát triển động cơ Klimov VK-650V gas turbine turboshaft engine, 520 kW (700 shp) để chuyển dùng cho trực thăng Ansat. Ansat sẽ gắn 2 chiếc động cơ này


Trực thăng Nga chuyên chở bệnh nhân nCoV
Mẫu trực thăng Ansat được trang bị lồng cách ly và các thiết bị hỗ trợ chuyên dụng để vận chuyển người nhiễm nCoV đến bệnh viện.

Phiên bản trực thăng Kazan Ansat được trang bị lồng cách ly và thiết bị chuyên dụng để hỗ trợ vận chuyển bệnh nhân nCoV được chế tạo từ cuối tháng 4, đầu tháng 5, Giám đốc Chương trình Ansat của hãng Trực thăng Nga Alexander Alekseyev ngày 11/7 cho biết.

"Có thể vận chuyển bệnh nhân nhiễm nCoV trong lồng cách ly giống một túi nhựa lớn. Lồng cách ly được nối với máy thở để đưa oxy vào phổi bệnh nhân nằm bên trong", Alekseyev cho biết.

Hãng Trực thăng Nga cho biết hơn 30 chiếc Ansat phiên bản cứu thương đã được chuyển tới nhiều địa phương để vận chuyển bệnh nhân bằng đường hàng không. Mẫu trực thăng này có khả năng hoạt động ở nhiệt độ -45 đến 50°C

Các mẫu trực thăng Ansat đang vận hành có thể được lắp lồng cách ly để vận chuyển người nhiễm nCoV do quy trình này không đòi hỏi thay đổi thiết kế của máy bay.

Nga thông báo 733.699 ca nhiễm nCoV, trong đó 11.439 người chết và 504.021 người đã bình phục.

Kazan Ansat là trực thăng đa năng hạng nhẹ có khả năng chở tối đa 7 người, có giá khoảng 2,5 triệu USD/chiếc. Kích cỡ nhỏ gọn cùng khả năng vận hành trong nhiều điều kiện phức tạp giúp Ansat phù hợp với các nhiệm vụ như tìm kiếm cứu nạn và tải thương.

Phi cơ có thể được trang bị hệ thống cáng với nhiều thiết bị y tế. Tập đoàn Trực thăng Nga từng đưa mẫu Kasan Ansat cùng Mi-171A2 tới Hà Nội biểu diễn vào tháng 11/2018.

https://vnexpress.net/truc-thang-nga-chuyen...ov-4129811.html


Chiếc Ansat cất cánh và trình diễn khả năng treo lơ lửng gần mặt đất với độ ổn định cao. Đây là tính năng rất hữu ích trong các nhiệm vụ cứu hộ, khi trực thăng phải giữ trạng thái cố định trên không trong thời gian dài.
https://vnexpress.net/truc-thang-nga-trinh-...oi-3840227.html

Trực thăng Nga trình diễn tại Hà Nội (Mi-171a2 và Ansat).
Chiều 16/11/2018, lần đầu tiên trong lịch sử, 2 chiếc trực thăng Nga Mi-171A2 và Ansat hiện đại bậc nhất của Nga cất cánh từ sân bay Gia Lâm bay trình diễn trên bầu trời Hà Nội.
(@click here)

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi langtubachkhoa: Jul 14 2020, 08:10 AM


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Jul 16 2020, 01:28 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #203

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.341
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.862$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Nga nối lại việc sản xuất máy thở và trang thiết bị y tế (đồ bảo hộ y tế, các thiết bị diệt khuẩn và hệ thống xét nghiệm)
Các khách hàng là Áo, Ai Cập, Serbia, Bulgaria, UAE, Pakistan, Brazil, Cộng hoà Trung phi, Zimbabwe và Congo

Russia starts supplying lung ventilators overseas again
Russia has resumed overseas supplies of lung ventilators, Minister of Industry and Trade Denis Manturov said on Wednesday.

"We started delivering lung ventilators abroad again," the minister said. Awarded government contracts on lung ventilators and thermal imagers are close to completion now, he added.

Export of various personal protection equipment continues, Manturov said.

"Pilot batches of our test systems have already been purchased by Austria and Egypt; the work with Bulgaria, Serbia, Pakistan and the UAE is underway. We started supplying protective suits to Turkmenistan and are preparing for tenders in Brazil. Persian Gulf countries are buying sanitizers and disinfectants," the Minister said.

An aircraft with personal protection equipment and medicines was sent to Kazakhstan on July 9, Manturov said. "A batch is prepared to help the Central African Republic, the Republic of Zimbabwe and the Republic of Congo," the Minister noted.


https://tass.com/economy/1178857

B]Nga thu nghiem 28 bien the cua vaccine[/B]
28 variants of COVID-19 vaccine are being developed in Russia
The research results give rise to confidence that in the near future several effective vaccines at once will be used, Russian Deputy Prime Minister Tatyana Golikova reported
https://tass.com/society/1178839

Cac ca thu nghiem vaccine voi tinh nguyen vien la quan doi Nga cho thay an toan
COVID-19 vaccine trials show it is safe and well tolerated, says Defense Ministry
Eighteen volunteers took part in the vaccine trials

The vaccine tested at the Burdenko Main Military Clinical Hospital is safe and well tolerated, the Russian Defense Ministry told reporters on Wednesday.

"The available data based on laboratory and instrumental research makes it possible to say that the vaccine is safe and well tolerated," the ministry said.
Eighteen volunteers took part in the vaccine trials. Their vital signs were within normal limits for 28 days after the vaccination. No adverse events, complaints about health, complications or side effects were recorded, the ministry noted.

According to the Defense Ministry, on the 42nd day after the first vaccination, volunteers will have to return to the hospital for the final medical examination and diagnostics.
In early June, the Russian Defense Ministry said that two groups of volunteers had been selected for clinical trials of the vaccine. The first group included military servicemen, while the second one is comprised of civilians. The experiment is being conducted by the Russian Defense Ministry in collaboration with the Gamaleya National Research Center for Epidemiology and Microbiology.

The group of military servicemen consists of 50 people, including five women. There are also 10 medical workers among them.

On June 30, Russian Defense Minister Sergei Shoigu said that research on a new coronavirus vaccine should be completed by the end of July.
https://tass.com/society/1178701


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Jul 16 2020, 09:29 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #204

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.341
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.862$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Truoc day cac khang the chong Covid da duoc phat hien. Bay gio bat dau co lap khang the ra

Thành tựu của các nhà khoa học Nga: Đã tìm ra cách vô hiệu hóa coronavirus
Viện Sinh học Phân tử và Tế bào của Phân viện Siberia thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga đã báo cáo về việc thu được kháng thể vô hiệu hóa coronavirus. Trả lời phỏng vấn Sputnik, nhà virus học Anatoly Altstein đã nói về tầm quan trọng của kết quả này trong cuộc chiến chống COVID-19.

Các nhà khoa học thuộc Viện Sinh học Phân tử và Tế bào của Phân viện Siberia thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga là những người đầu tiên ở Nga thu được kháng thể vô hiệu hóa coronavirus SARS-CoV-2. Bà Olga Dorokhova, Cố vấn về các dự án triển vọng của Chủ tịch Phân viện Siberia thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, nói với Sputnik.

"Để làm điều đó, chúng tôi đã sử dụng các mẫu máu của các bệnh nhân đã được chữa khỏi và một công nghệ độc đáo để sắp xếp các tế bào lympho B đơn lẻ", - bà Olga Dorokhova nói.
Theo bà, các kháng thể thu được có khả năng ngăn chặn sự tương tác của virus và protein màng tế bào ACE2, kết quả là ngăn chặn virus xâm nhập vào tế bào người. Nghiên cứu sâu hơn theo hướng này sẽ giúp tạo ra các loại thuốc cụ thể để điều trị và phòng ngừa bệnh coronavirus.

Kháng thể trung hòa cần để làm gì?
Kháng thể trung hòa sẽ giúp bảo vệ con người khỏi bị lây nhiễm, tiến sĩ y khoa, nhà virus học, giáo sư Anatoly Altstein nói với Sputnik.

"Càng nhiều kháng thể trung hòa thì càng tốt, nhưng phải là loại trung hòa, chứ không phải là loại bất kỳ khác. Chắc là có giới hạn nào đó, thấp hơn dưới mức này sẽ không có sự đề kháng. Hiệu giá kháng thể có ý nghĩa rất quan trọng đối với hiệu ứng đề kháng. Không có mức độ cao hơn", – ông Anatoly Altstein.nói.

Theo ông, kết quả mà các nhà khoa học ở thành phố Novosibirsk thu được là một thành tựu nổi bật.

"Vấn đề ở đây không phải là việc lấy kháng thể từ máu người. Các nhà khoa học đã nhân bản tế bào lympho B tạo ra các kháng thể trung hòa như vậy. Đây là một thành tựu công nghệ thú vị. Các kháng thể này có thể được tách ra trong phòng thí nghiệm, thu đủ số lượng để điều trị cho người. Nhưng rất khó để có được các kháng thể này với số lượng rất lớn. Chúng có thể được sử dụng để phòng bệnh. Ví dụ, có một người bị lây bệnh, trong gia đình còn ba hoặc bốn người nữa. Nếu họ được tiêm kháng thể như vậy, họ sẽ có đề kháng chống COVID. Nói chung, vắc-xin và kháng thể là những thứ khác nhau. Các kháng thể được hình thành trong cơ thể để đối phó với vắc-xin hoặc lây nhiễm. Còn vắc-xin là một loại thuốc để hình thành các kháng thể đó. Các kháng thể có tác dụng điều trị hoặc tiêm phòng trong một thời gian ngắn”, - ông Anatoly Altstein.cho biết

https://vn.sputniknews.com/science/20200716...oa-coronavirus/

Covid-19: Hơn 200.000 ca/ngày toàn cầu, Trump báo tin “tuyệt vời” về vaccine
Thế giới ghi nhận hơn 200.000 ca Covid-19 chỉ trong 24h. Trong khi đó, Mỹ vừa đạt được tiến triển trong nghiên cứu vaccine phòng ngừa dịch bệnh.

Trong 24h qua, Mỹ vừa ghi nhận thêm 64.096 ca mắc Covid-19 mới và 840 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này, nâng tổng số ca mắc tại Mỹ lên hơn 3,6 triệu với 139.983 ca tử vong.

Theo một mô hình mới công bố của Đại học Washington, số ca tử vong ở Mỹ do Covid-19 có thể tăng lên 224.000 người vào ngày 1/11, tăng thêm 16.000 ca so với dự đoán trước đó do số ca mắc và số ca nhập viện gia tăng ở nhiều bang.

Tuy nhiên, dự đoán mới nhất của trường Đại học này công bố hôm 14/7 cũng cho thấy số ca tử vong có thể giảm 40.000 ca nếu gần như tất cả người Mỹ đều đeo khẩu trang ở nơi công cộng.

Ngày 15/7, Thống đốc bang Oklahoma Kevin Stitt được xác nhận đã dương tính với virus SARS-CoV-2. Đây là lần đầu tiên thống đốc 1 bang của Mỹ mắc Covid-19.

Số ca mắc Covid-19 ở Mỹ tăng vọt thời gian gần đây, đặc biệt là ở khu vực phía nam và phía tây sau khi các nhà chức trách bắt đầu nới lỏng các lệnh hạn chế vốn nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus. Số ca mắc mới ở Mỹ hiện nay trung bình ở khoảng 60.000 ca/ngày.

Các nhà nghiên cứu ở Mỹ cho biết đợt thử nghiệm vaccine đầu tiên ở Mỹ đã cho thấy tính hiệu quả trong việc thúc đẩy hệ miễn dịch của bệnh nhân và họ chuẩn bị hoàn tất đợt thử nghiệm cuối cùng. Tổng thống Trump cũng đã viết trên Twitter hôm 15/7 thông báo có một tin “tuyệt vời về vaccine”.

Brazil ghi nhận số ca mắc trong ngày cao thứ 2 trên thế giới, chỉ sau Mỹ với 35.544 trường hợp và 1.104 ca tử vong. Tổng số ca mắc Covid-19 ở nước này là hơn 1,9 triệu với 75.366 ca tử vong. Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro vẫn dương tính với SARS-CoV-2, cho thấy rằng ông vẫn chưa phục hồi sau khi được chẩn đoán mắc bệnh hồi tuần trước.

Peru ghi nhận 3.857 ca mắc mới trong 24h qua, nâng tổng số ca lên 337.724 trường hợp và vẫn là ổ dịch lớn thứ 5 thế giới. Chile ghi nhận 1.712 ca mắc và 117 ca tử vong trong 1 ngày, nâng tổng số ca lên 321.205 với 36.327 ca tử vong. Quốc gia này hiện trở thành ổ dịch có số ca mắc nhiều thứ 6 thế giới. Trong khi đó, Mexico đã là ổ dịch lớn thứ 7 trên thế giới với 7.051 ca mắc mới và 836 ca tử vong trong 24h qua. Đây cũng là nước có số ca tử vong cao thứ 2 Mỹ Latin, chỉ sau Brazil với 36.327 trường hợp.

Trong 24h qua, Nga ghi nhận 6.422 ca mắc mới, nâng tổng số ca lên 746.369 với 11.770 người chết vì dịch bệnh này sau khi có thêm 156 ca tử vong.

Italy - nơi từng là tâm dịch châu Âu, đã có 162 ca mắc mới và 13 trường hợp tử vong trong 24h qua. Trong khi đó, trong 24h qua, Đức ghi nhận 486 ca mắc mới và 4 trường hợp tử vong. Hai nước này lần lượt đứng thứ 13 và 16 trong số các nước có số ca mắc Covid-19 cao nhất thế giới.

Ấn Độ ghi nhận 32.682 ca mắc mới trong 1 ngày và 614 trường hợp tử vong. Quốc gia này hiện có 970.169 trường hợp mắc bệnh và vẫn là ổ dịch lớn thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Brazil. Ấn Độ có 24.929 ca tử vong vì Covid-19. Cùng với nhiều quốc gia và các thành phố trên toàn cầu, Ấn Độ đã tái áp đặt các lệnh phong tỏa địa phương sau khi số ca mắc tăng cao.

Đáng chú ý, trong 24h qua, Nam Phi ghi nhận tới 12,757 ca mắc mới và 107 trường hợp ca tử vong, trở thành quốc gia có số ca mắc Covid-19 cao thứ 8 thế giới với 311.049 ca.

Chỉ trong vòng 1 ngày, cả thế giới ghi nhận 208.501 ca mắc Covid-19 mới và 5.099 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này. Đến nay, có hơn 13 triệu ca mắc Covid-19 và 585,536 trường hợp tử vong trên toàn cầu./.

https://soha.vn/covid-19-hon-200000-ca-ngay...16065205611.htm


California tái đóng cửa vì COVID-19: "Đòn chí mạng" cho nỗ lực phục hồi kinh tế Mỹ?
Chính quyền bang California, nền kinh tế lớn nhất tại Mỹ vừa tuyên bố tái áp đặt một loạt các biện pháp đóng cửa trong bối cảnh số ca lây nhiễm COVID-19 liên tục gia tăng.
California tái áp đặt các biện pháp đóng cửa


Hôm 13/7, thống đốc bang California, ông Garvin Newsom, đã yêu cầu áp dụng trở lại ngay lập tức trên toàn bang các biện pháp hạn chế vốn vừa mới được dỡ bỏ cách đây không lâu.

"Bắt đầu từ ngày hôm nay, chúng tôi yêu cầu tất cả các quận hạt đóng cửa các hoạt động kinh doanh trong nhà, bao gồm các lĩnh vực nhà hàng, xưởng rượu vang, phòng thử rượu, rạp chiếu phim và các quán bar. Yêu cầu này áp dụng đối với tất cả các quận hạt của bang California".

Theo quy định, các nhà hàng vẫn được phép bán cho khách ngồi ăn bên ngoài hay mang đồ ăn về.

Trong khi đó, các doanh nghiệp ở ít nhất 30 hạt bị ảnh hưởng nặng nề nhất của bang sẽ bị buộc phải ngừng các hoạt động trong nhà tại các trung tâm thể dục, địa điểm cầu nguyện, các văn phòng không thiết yếu, tiệm cắt tóc và các trung tâm thương mại. Quyết định trên sẽ ảnh hưởng tới khoảng 80% dân số sinh sống tại những địa phương này.

Thông báo trên của ông Newsom được đưa ra sau khi 2 khu trường học công lớn nhất của bang California là Los Angeles và San Diego, với 825 nghìn học sinh thông báo sẽ tổ chức học tập trực tuyến trong khóa học mùa Thu tới nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19.

Tính tới ngày 12/7, bang California ghi nhận trung bình hơn 8.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 mới mỗi ngày, cao hơn gấp đôi so với tháng 6/2020. Theo số liệu của báo New York Times, bang California đã ghi nhận tổng cộng 331.626 ca COVID-19, cao thứ hai trên toàn quốc, trong đó có hơn 7.000 người tử vong.

Viễn cảnh ảm đạm cho các doanh nghiệp tại California

Trả lời phỏng vấn Reuters, ông Billy Tran – chủ một cơ sở làm móng tại bang California bày tỏ sự đồng tình với quyết định của chính quyền địa phương "Tôi vẫn đồng ý với quyết định đóng cửa của chính quyền bang, và nếu nó có hiệu lực, tôi sẽ gói đồ đạc và trở về nhà, bởi tôi không muốn rủi ro xảy đến với mình".

Tuy nhiên, ông Billy Chan cũng không khỏi cảm thấy lo ngại về những tổn thất tài chính mà việc đóng cửa có thể đem lại.

"Nếu đóng cửa, chúng tôi sẽ thiệt hại rất nhiều, bởi về mặt tài chính, chủ nhà vẫn đang phải trả tiền vay thế chấp. Nếu chúng tôi không kiếm được tiền để trả tiền thuê nhà, chủ nhà cũng vậy. Tất cả đều gặp vấn đề. Ngoài ra, chúng tôi cũng không có thu nhập và cuộc sống gia đình sẽ gặp khó khăn."

Còn với các nhà hàng tại địa phương, mặc dù vẫn có thể duy trì hoạt động bán đồ ăn cho khách mang về, bầu không khí cũng không lạc quan hơn là bao.

Ông Nizar Jawhari – chủ nhà hàng Sheesh, chuyên bán đồ ăn theo phong cách Li-băng cho hay "Tình hình đã rất tệ trong 3 tháng qua, chúng tôi đã phải đóng cửa để tuân thủ quy định của CDC và hoạt động kinh doanh giảm gần 80%. Chúng tôi chỉ có thể phục vụ các đơn hàng mang về trong khi lại được thiết kế để kinh doanh dịch vụ ăn tại chỗ. Tổn thất rất nhiều."

Tương tự, ông Zhang Lei – quản lý nhà hàng Malubianbian, chuyên bán đồ ăn Trung Quốc chia sẻ "Vấn đề chủ yếu là doanh thu. Doanh thu của chúng tôi đã giảm 70% kể từ khi đại dịch bùng phát".

Hồi tháng Ba năm nay, California là tiểu bang đầu tiên tại Mỹ áp đặt các biện pháp đóng cửa để phòng ngừa dịch bệnh, và đồng thời cũng trở thành bang dẫn đầu cả nước về số lượng việc làm bị mất. Chỉ trong 2 tháng Ba và Bốn, 2,6 triệu lao động tại bang này đã rơi vào cảnh thất nghiệp – tương đương với toàn bộ số việc làm bị mất đi tại Texas và Florida.

Dẫu vậy, chính quyền bang vẫn chấp nhận những tác động này với hy vọng, khi dịch bệnh sớm được khống chế, các hoạt động kinh tế có thể được nối lại, tạo đà cho sự phục hồi kinh tế nhanh chóng.

Tuy nhiên, những tính toán này đã đi chệch hướng. Khi nhiều bang tại Mỹ bắt đầu mở cửa trở lại hồi tháng Năm, sự phục hồi kinh tế tại California vẫn diễn ra khá chậm chạp. Trong cả tháng Năm, chỉ có 141.600 việc làm mới được tạo ra tại California, kém xe Florida (182.000 việc làm mới) và Texas (237.000 việc làm mới). Và giờ đây, đà phục hồi này cũng gần như chắc chắn sẽ chấm dứt với việc tái áp đặt các biện pháp phong tỏa.

Thách thức lớn đối với đà phục hồi kinh tế Mỹ

Với dân số 40 triệu người, California hiện sử dụng nhiều lao động hơn bất kỳ bang nào khác tại Mỹ và đang là nền kinh tế lớn nhất xứ cờ hoa, chiếm 14% GDP của cả nước. Lượng hàng hóa và dịch vụ mà California tạo ra gần tương đương với tổng sản lượng của hai bang Florida và Texas.

Đặc biệt, kể từ sau Đại Suy Thoái, California luôn là động lực hàng đầu về tăng trưởng việc làm của nền kinh tế Mỹ. Theo thống kê, cứ 7 việc làm mới được tạo ra tại Mỹ thì có 1 là ở California. Để so sánh, chỉ tính riêng trong giai đoạn 12 năm hậu khủng hoảng tài chính, Texas chỉ tạo ra 1/8 việc làm mới tại Mỹ, còn với Florida là 1/11.

Do đó, các chuyên gia lo ngại, sự đình trệ của nền kinh tế California sẽ là một đòn giáng mạnh vào những nỗ lực phục hồi của nền kinh tế Mỹ, vốn đang lao đao vì đại dịch COVID-19. Tâm lý tiêu cực đã có thể được cảm nhận ngay trong phiên giao dịch ngày 13/7 tại phố Wall khi các chỉ số Nasdaq và S&P 500 đồng loạt giảm điểm, trong khi chỉ số công nghiệp Dow Jones gần như đứng yên.


https://soha.vn/california-tai-dong-cua-vi-...15064421784.htm


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Jul 16 2020, 09:44 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #205

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.341
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.862$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Covid-19 đáng sợ và chết chóc đến khủng khiếp nhưng tại sao nhiều người vẫn từ chối đeo khẩu trang? Mọi chuyện đều có lý do
Một dịch bệnh trăm năm có 1, có lẽ ai cũng thấy rằng Covid-19 nguy hiểm đến mức nào. Nhưng tại sao vẫn có người chủ quan?

Covid-19 đến nay đã được đánh giá là một trong những đại dịch nguy hiểm nhất trong lịch sử, thứ dịch bệnh "trăm năm có 1" khi đã lây nhiễm cho gần 13,6 triệu người và khiến hơn 586.000 ca tử vong.

Để khống chế dịch bệnh, nhiều quốc gia đã buộc phải tiến hành phong tỏa. Nhưng phong tỏa thì không thể kéo dài mãi được, vì sự đánh đổi về kinh tế là quá lớn.

Nhiều nước hiện tại đã thi hành nới lỏng phong tỏa sau khi dần kiểm soát được dịch bệnh, dù vẫn phải duy trì giãn cách xã hội và yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang.

Nhưng dẫu sự chết chóc là có thật, vẫn tồn tại những người không quan tâm đến các quy trình giảm thiểu rủi ro.

Như tại Mỹ, dịch bệnh vẫn đang hoành hành, nhưng có những người chẳng hề để ý đến việc phải giữ khoảng cách ở nơi công cộng, và khẩu trang cũng gần như chẳng bao giờ đeo.

Tại sao vậy? Chẳng lẽ họ không ý thức được rằng Covid-19 nguy hiểm đến mức nào? Thực ra mọi chuyện đều có lý do của nó, theo nghiên cứu mới được công bố trên Kỷ yếu của Viện khoa học hàn lâm Quốc gia.

Cụ thể, nghiên cứu tiến hành đánh giá giai đoạn đầu của đại dịch tại Mỹ, thời điểm ngày 13/3 - 25/3/2020 sau khi mới công bố dịch bệnh.

Người tham gia được yêu cầu trả lời một bản khảo sát, đánh giá tâm trạng, mức độ lo lắng, và khả năng tuân thủ các quy định giãn cách xã hội.

Họ cũng được đánh giá về trình độ học vấn và sự hiểu biết về các quy định này.

Kết quả cho thấy, việc bạn quyết định tuân theo quy tắc giãn cách hay không phụ thuộc vào chuyện trí nhớ làm việc của bạn hoạt động được đến mức nào.

Bộ nhớ làm việc là một quy trình hoạt động của não bộ, cho phép giữ lại các thông tin trong một khoảng thời gian ngắn để não bộ xử lý.

Những người có trí nhớ làm việc ở mức thấp có xu hướng tuân thủ quy định thấp hơn, và cũng không ý thức được lợi ích của các quy tắc giãn cách là như thế nào.

"Bộ nhớ làm việc càng lớn, các quy tắc càng dễ được tuân thủ," - trích lời Weiwei Zhang, phó giáo sư tâm lý học tại ĐH California, Riverside (Mỹ).

Mối liên hệ này vẫn đúng kể cả khi xét đến các yếu tố khác như mức độ lo lắng, tính cách, trình độ học vấn và thu nhập.

"Chúng tôi nhận thấy việc tuân thủ giãn cách xã hội phụ thuộc vào việc đánh giá những thứ được và mất của nó, và điều này do bộ nhớ làm việc chịu trách nhiệm," - Zhang cho biết.

"Quá trình quyết định có tuân thủ hay không sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn với những người có bộ nhớ làm việc lớn."

Theo các chuyên gia, nhà chức trách cần đưa yếu tố này vào danh sách cần cân nhắc trước khi ra quy định, để tránh khiến bộ nhớ của nhiều người trở nên quá tải.

"Chúng ta cần phải tìm cách để tránh cho não bộ phải đưa ra những quyết định ép buộc. Để làm được, cần phải giúp họ nhận ra mặt lợi và hại của việc giãn cách, thay vì đưa ra một quy định đơn giản."

https://soha.vn/covid-19-dang-so-va-chet-ch...16172119861.htm


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Jul 17 2020, 07:49 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #206

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.341
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.862$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Biết ngay mà, chả nhẽ phương Tây lại chịu để dễ dàng như vậy. Trước đây, khi các nước cùng nghiên cứu vaccine thì chẳng ai nói gì. Bây giờ Nga bắt đầu là nước đầu tiên hoàn thành thử nghiệm lầm sàng trên người thì lại bắt đầu bị tố cáo ăn cắp. Trước đây TQ cũng bị tố ăn cắp, etc. Chả biết có ăn cắp thật k, và nếu ăn cắp thì ăn cắp gì?

Mỹ, Anh, Canada tố tin tặc Nga đánh cắp nghiên cứu vaccine Covid-19
Chính phủ các nước cáo buộc tin tặc có liên quan đến tình báo Nga tìm cách đánh cắp thông tin mật quan trọng về vaccine chống virus corona.
Cơ quan tình báo Anh, Mỹ và Canada ngày 16/7 cho biết nhóm tin tặc APT29 đang tấn công nhắm vào các cơ sở học thuật và nghiên cứu dược phẩm có liên quan đến phát triển vaccine Covid-19. Nhóm APT29 có tên gọi khác là Cozy Bear, từng bị Mỹ cáo buộc can thiệp bầu cử tổng thống vào năm 2016, theo AP.

Cảnh báo của 3 nước phương Tây không tiết lộ cụ thể đã có những thông tin nào quan trọng bị đánh cắp.

"Việc các cơ quan tình báo Nga nhắm vào nỗ lực chiến đấu với đại dịch virus corona là không thể chấp nhận được", Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cáo buộc Nga đang theo đuổi "các lợi ích mang tính ích kỷ với kiểu hành xử liều lĩnh".
Trong khi đó, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany thông báo Mỹ đã phối hợp rất chặt chẽ với các đồng minh "để đảm bảo rằng chúng ta sẽ có những biện pháp giữ an toàn thông tin".

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ, ông Adam Schiff, nhận định "các hoạt động mạng độc hại của Nga, cũng như các hoạt động gây bất ổn khác" vẫn tiếp diễn sau khi bị phát hiện. Ông đề nghị Tổng thống Donald Trump chính thức lên án Moscow.

Ở chiều ngược lại, người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, bác bỏ mọi cáo buộc. Ông nhấn mạnh Nga không có bất kỳ mối liên hệ nào với các vụ tấn công mạng mà 3 nước phương Tây thông báo.

"Chúng tôi không có thông tin về ai đã tấn công mạng các công ty dược và trung tâm nghiên cứu tại Anh. Điều chúng tôi có thể nói là: Nga không liên quan gì đến các vụ việc đó", ông Peskov trả lời Tass.

Các cảnh báo mới nhất từ Mỹ, Anh và Canada về tội phạm mạng nhắm đến nghiên cứu Covid-19 mang tính chi tiết cao, bao gồm cả tên nhóm tin tặc và các lỗ hổng an ninh được nhóm khai thác. Báo cáo dài 16 trang cho biết nhóm APT29 đã dùng mã độc WellMess và WellMail để tấn công các cơ sở nghiên cứu vaccine Covid-19.

Các cơ quan tình báo cũng cho rằng nỗ lực tấn công mạng nhằm mục tiêu đánh cắp tài sản trí tuệ chứ không hướng đến làm gián đoạn nghiên cứu vaccine. Thông tin thuộc diện cá nhân có thể không bị đe dọa.

Theo John Hultquist, Giám đốc phân tích cấp cao tại hãng tư vấn Mandian Threat Intelligence, nói báo cáo tình báo của các nước "cung cấp toàn bộ thông tin hoạt động cụ thể" để những mục tiêu bị tin tặc tấn công có thể tìm ra cách bảo vệ hệ thống mạng của mình.


https://zingnews.vn/my-anh-canada-to-tin-ta...ost1107864.html


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Jul 17 2020, 10:35 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #207

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.341
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.862$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Bai phat bieu cua thu ky nha Trang Kayleigh McEnany co 2 cau nay ve van de mo cua truong hoc (school reopenings)

I said: “The science is very clear on this...the science is on our side here. We encourage our localities & states to just simply follow the science. Open our schools.”
va
"The science should not stand in the way of this.”

Bao chi My, vi du Washinton Post thi no chi trich moi cau so 2. Khong biet day la noi ho cua Nha Trang, hay xien xeo cua bao My, nhung no cung cho thay, chinh tri van muon dan ap khoa hoc




Nhà Trắng yêu cầu khoa học không ngăn mở cửa trường học
Thư ký báo chí Nhà Trắng McEnany khẳng định Trump muốn tái mở cửa trường học vào mùa thu và giới khoa học không nên can thiệp vì Covid-19.

"Tổng thống đã nói rất rõ ràng rằng ông muốn trường học mở cửa. Khi ông ấy nói mở cửa, nghĩa là mở cửa toàn bộ, trẻ nhỏ có thể tới trường mỗi ngày. Giới khoa học không nên cản trở điều này", Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany nói trong cuộc họp báo hôm 16/7.

McEnany thêm rằng việc mở lại toàn bộ các lớp học là "hoàn toàn an toàn", bất chấp thực tế Mỹ đang là vùng dịch Covid-19 lớn nhất thế giới và nhiều bang đang ghi nhận số ca nhiễm tăng ở mức kỷ lục.

Thư ký báo chí Nhà Trắng sau đó lại nói rằng "khoa học đứng về phía chúng tôi" và trích dẫn một nghiên cứu cho thấy nguy cơ nhiễm nCoV ở học sinh còn thấp hơn cúm mùa. Bà cũng dẫn lời tiến sĩ khoa học Scott Atlas, cho rằng những tranh cãi về nguy cơ khi tái mở cửa trường học giữa Covid-19 đã bị "phóng đại".

"Chúng tôi khuyến khích các địa phương và bang chỉ cần đơn giản tuân theo khoa học và mở cửa lại trường học", McEnany tiếp tục.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây liên tục thúc đẩy mở cửa trường học trở lại vì cho rằng học sinh dưới 18 tuổi có "nguy cơ rất thấp" nếu nhiễm virus.

Một số chuyên gia đã bày tỏ lo ngại về quyết định tái mở cửa trường học vì sợ học sinh có thể đem nCoV về nhà và lây nhiễm cho ông bà, bố mẹ. Các chuyên gia giáo dục cũng lo lắng đây là quyết định "lợi bất cập hại".

Phân tích của tổ chức phi lợi nhuận Kaiser Family Foundation cho thấy cứ 4 giáo viên sẽ có một người có nguy cơ trở nặng nếu nhiễm nCoV. Số liệu từ tổ chức này cũng cho thấy có khoảng ba triệu người Mỹ trên 65 tuổi sống trong những gia đình có con em trong độ tuổi tới trường.

Nhiều bang ở Mỹ đang cho thấy xu hướng trẻ nhỏ và thanh thiếu niên nhiễm nCoV với tỷ lệ cao trong những tuần gần đây. Theo báo cáo từ Bloomberg, bang California và Mississippi đang ghi nhận gần 10% tổng ca nhiễm là người trẻ, trong khi Florida phát hiện gần 1/3 trẻ nhỏ được làm xét nghiệm đã nhiễm nCoV.

Các trường học ở Los Angeles, San Diego, San Francisco, Atlanta, Austin và Texas đang lên kế hoạch bắt đầu năm học mới bằng việc học trực tuyến khi các ca nhiễm nCoV vẫn tăng cao.

McEnany cho rằng học trực tuyến khi bắt đầu năm học mới vào mùa thu sẽ khiến Mỹ "lạc lõng" giữa các nước phương Tây. Tuy nhiên, Mỹ đang là quốc gia phương Tây duy nhất vẫn ghi nhận ca nhiễm và tử vong do nCoV cao kỷ lục, trong khi hầu hết các nước châu Âu đã kiểm soát được dịch và đang mở cửa trở lại một cách thận trọng.

Trump hôm 8/7 cáo buộc phe Dân chủ muốn trường học đóng cửa vì mục đích chính trị và dọa cắt ngân sách liên bang cho những trường không nối lại hoạt động giảng dạy trực tiếp. Trump nói ông sẽ gây áp lực để các thống đốc bang mở lại trường vào mùa thu.

Covid-19 đã xuất hiện tại hơn 210 quốc gia, vùng lãnh thổ, khiến gần 14 triệu người nhiễm và hơn 590.000 người tử vong. Mỹ hiện ghi nhận hơn 3,6 triệu ca nhiễm và hơn 140.000 ca tử vong.

(@click here)



Thị trưởng Sobyanin lý giải vì sao tỷ lệ tử vong vì Covid-19 ở Moskva thấp hơn New York tới 5 lần
Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin giải thích với Sputnik tại sao tỷ lệ tử vong do coronavirus ở Moskva thấp hơn 5 lần so với ở New York.

Phản ứng kịp thời
"Chúng tôi đã đưa ra các biện pháp cách ly sớm hơn họ, chuẩn bị chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Do đỉnh dịch được làm phẳng, chúng tôi cũng giảm được gánh nặng cao nhất về chăm sóc sức khỏe. Vì vậy, tỷ lệ tử vong của chúng tôi thấp hơn 5 lần, mặc dù dân số Moskva nhiều hơn New York 3 triệu người" - người đối thoại của Sputnik nói, lưu ý rằng rất đáng so sánh Moskva với New York.

“Chúng tôi đã cố gắng ngăn chặn thảm họa nhân đạo và hoảng loạn. Chúng tôi đã duy trì được trật tự và sự ổn định của chính quyền, tạo cơ hội tiếp tục làm việc cho hai phần ba số nhân viên” - thị trưởng thủ đô Nga nhấn mạnh.

Miễn dịch cộng đồng
Thị trưởng Sobyanin cũng cho biết đã có 60% cư dân Moskva có khả năng miễn dịch cộng đồng đối với coronavirus.

"Ở Moskva và ở New York, miễn dịch cộng đồng đã được tạo ra cho khoảng 60% dân số" – ông Sobyanin cho biết.

Tâm chấn coronavirus ở Mỹ
New York trở thành trung tâm của dịch coronavirus ở Mỹ. Ở giai đoạn tồi tệ nhất ở đó, mỗi ngày có hơn 700 người chết, hơn 3 000 người phải nhập viện. Tổng cộng, tính đến ngày 16 tháng 7, tại thành phố New York có 18.754 người đã chết vì coronavirus. Tại Moskva, tính đến ngày 17 tháng 7, đã có 4271 người chết vì COVID. Hơn nữa, trong hơn hai tháng qua, hàng ngày, các ca nhiễm mới đã giảm dần tại thủ đô của Nga.

https://vn.sputniknews.com/russia/202007179...york-toi-5-lan/


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Jul 20 2020, 10:36 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #208

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.341
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.862$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Nga khẳng định đã đạt thỏa thuận sản xuất vaccine phòng COVID-19
Nga kỳ vọng thỏa thuận với AstraZeneca để nước này sản xuất vaccine ngừa virus SARS-CoV-2 gây dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, vốn đang được tập đoàn dược phẩm hàng đầu của Anh này và Đại học Oxford phát triển, sẽ sớm được triển khai.

Phát biểu trước báo giới ngày 17/7, người đứng đầu Quỹ Đầu tư trực tiếp của Nga Kirill Dmitriev đã lên tiếng bác bỏ các cáo buộc của Trung tâm An ninh mạng quốc gia Anh về việc Nga hỗ trợ các tin tặc đánh cắp vaccine phòng COVID-19 cũng như công trình nghiên cứu điều trị căn bệnh này từ các công ty dược phẩm và các trường đại học trên thế giới.

Ông khẳng định Moskva không cần thiết đánh cắp các bí mật nghiên cứu bởi nước này đã đạt được thỏa thuận với AstraZeneca sản xuất vaccine của hãng dược phẩm này tại Nga. Ông cho biết thỏa thuận này sẽ được công bố trong cùng ngày, nhấn mạnh "không có điều gì cần giấu giếm".

Hiện tại vaccine có tên ChAdOx1 nCoV-19 do AstraZeneca và Đại học Oxford phát triển được xem là một trong những ứng cử viên tiềm năng nhất trong việc phòng ngừa virus SARS-CoV2. AstraZeneca đã tiến hành thử nghiệm trên người ở quy mô lớn, tiến đến được chứng nhận trở thành vaccine chính thức giúp ngăn ngừa căn bệnh nguy hiểm này.

https://baotintuc.vn/dich-benh/nga-khang-di...17175250192.htm



Tại Nga tuyên bố hoàn tất đợt thử nghiệm lâm sàng đối với vaccine ngừa COVID-19
Tại Bệnh viện Burdenko đang hoàn tất đợt thử nghiệm lâm sàng đối với vaccine ngừa coronavirus, do Bộ Quốc phòng phối hợp với Trung tâm nghiên cứu dịch tễ học và vi sinh học quốc gia mang tên N.F. Gamaleya phát triển.


Đây là kết quả được Giáo sư Sergei Vladimirovich Borisevich, đại tá quân y, tiến sĩ sinh học, Viện sĩ thông tấn Viện Hàn lâm khoa học Nga, Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học trung ương số 48 trực thuộc Bộ Quốc phòng, chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với báo Krasnaya Zvezda (“Sao Đỏ”).

Theo lời giáo sư Borisevich, ngày 20 tháng 7, nhóm tình nguyện viên thứ hai và cũng là nhóm cuối cùng gồm 20 người sẽ được xuất viện. Mặc dù thực tế là các nhà khoa học vẫn còn nhiều công việc phải làm: phân tích kết quả xét nghiệm, chuẩn bị thuyết minh, trình bày kết quả và đăng ký thuốc ở cấp quốc gia, hiện tại có thể nói rằng những dữ liệu thu được chứng tỏ vaccine sau khi tiêm đã sản xuất ra những kháng thể cần thiết chống lại coronavirus. Ngoài ra, đã xác định rằng các thành phần của thuốc đảm bảo độ an toàn và được dung nạp tốt trong cơ thể con người.

Viện nghiên cứu khoa học trung ương số 48 thuộc Binh chủng chống phóng xạ, hóa học và sinh học của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga có nhiều kinh nghiệm trong việc đánh giá hiệu quả bảo vệ của thuốc. Kinh nghiệm của các nhân viên đã giúp giảm bớt đáng kể thời gian phối hợp với Trung tâm Gamaleya để tiến hành công tác đánh giá tiền lâm sàng nói chung về tính an toàn và hiệu quả của vaccine ngừa COVID-19. Cần lưu ý rằng trong quá trình thử nghiệm tiền lâm sàng đã áp dụng phương pháp do Viện nghiên cứu trung ương quân đội số 48 phát triển về đánh giá định lượng tác nhân gây bệnh, cũng như mô hình thí nghiệm cho phép tái tạo quá trình diễn biến bệnh viêm đường hô hấp cấp tính, đặc biệt là SARS-CoV, để đánh giá hiệu quả bảo vệ của thuốc.

Vào ngày 16 tháng 7, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko nói rằng việc đăng ký cấp độ đầu tiên đối với vaccine ngừa coronavirus sẽ diễn ra vào trung tuần tháng Tám.


https://vn.sputniknews.com/russia/202007209...-ngua-covid-19/



Ai không hài lòng với tiến độ phát triển vắc-xin COVID-19?
Nga đã hoàn tất quá trình thử nghiệm vắc-xin phòng, chống coronavirus trên người. Mẫu vắc-xin ngừa COVID-19 do các nhà khoa học của Trung tâm Dịch tễ học và Vi sinh học mang tên Gamaleya phát triển có thể được phê duyệt cho dùng rộng rãi vào ngày 14 tháng 8.


Hai loại vắc-xin cũng đang được thử nghiệm ở Trung Quốc và Vương quốc Anh, và một số mẫu vắc xin khác đã cho thấy kết quả tuyệt vời ở động vật và tình nguyện viên tại Mỹ. Tuy nhiên, không phải ai cũng hài lòng với điều này. Trào lưu chống vắc-xin đang gia tăng trên thế giới.

Những người "anti vaccine" tin rằng, vắc-xin là cần thiết chỉ để lây nhiễm càng nhiều người càng tốt, để giảm số người nghỉ hưu và cấy chip vào mọi người.

Bước đột phá của Nga
Tại Đại học Sechenov, kể từ ngày 18 tháng 6, những người tình nguyện không có kháng thể với SARS-CoV2 đã được tiêm một mẫu vắc xin được tạo ra bởi các chuyên gia từ Trung tâm Nghiên cứu Liên bang Dịch tễ học và Vi sinh mang tên Gamaleya (NITSEM). Một số tình nguyện viên được tiêm một liều, phần còn lại – hai liều.

Theo bà Elena Smolyarchuk, người đứng đầu Trung tâm nghiên cứu lâm sàng về thuốc tại Đại học Sechenov, các tình nguyện viên thực tế không có phản ứng sinh lý tiêu cực với thuốc tiêm. Chỉ có một số tình nguyện viên với tăng thân nhiệt nhẹ trong mấy ngày đầu tiên.

Bây giờ tất cả họ đều cảm thấy tốt. Các tình nguyện viên được tiêm một liều thuốc đã xuất viện, những người được tiêm hai lần dự kiến sẽ được xuất viện vào ngày 20 tháng 7.

Đồng thời, Giám đốc Trung tâm Dịch tễ học và Vi sinh mang tên Gamaleya, ông Alexander Gintsburg, nhấn mạnh rằng, vắc-xin đã tạo ra phản ứng miễn dịch cho các tình nguyện viên, đã xuất hiện các kháng thể.

Người đứng đầu bộ phận trị liệu của Bệnh viện Quân đội Burdenko ở Matxcơva, bác sĩ Svetlana Volchikhina cũng cho biết rằng, khả năng miễn dịch của các tình nguyện viên đang hoạt động tốt.

"Các kháng thể đã được tạo ra và những người tình nghuyện đang được bảo vệ chống coronavirus", - bác sĩ Volchikhina cho biết sau khi nhóm người đầu tiên tham gia thử nghiệm giai đoạn một được xuất viện.
Vào giữa tháng 8, thử nghiệm giai đoạn hai mà Bệnh viện lâm sàng quân sự Burdenko thực hiện song song với Đại học Sechenov sẽ được hoàn thành. Sau đó, một lượng nhỏ vắc-xin sẽ được đưa ra lưu hành.

Như Alexander Gintsburg chỉ định trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, đây có thể được coi là giai đoạn thứ ba của các thử nghiệm lâm sàng.

"Nếu có bất kỳ tác dụng phụ của vaccine, Bộ Y tế có quyền thu hồi giấy phép", - ông Guntsburg nói.
Nhóm các nhà hoạt động chống tiêm chủng
Sự xuất hiện của vắc-xin COVID-19 trong nước đã gây ra phản ứng tiêu cực của những nhà hoạt động “anti vaccine”, những người chống lại bất cứ việc tiêm chủng nào vì họ cho rằng, tiêm chủng phá hủy khả năng miễn dịch.

“Khi đối mặt với một chủng khác, khả năng miễn dịch còn lại sau khi tiêm vắc-xin có thể tăng cường phụ thuộc kháng thể (ADE), dẫn đến các dạng nặng của nhiễm trùng", - một nhà hoạt động “anti vaccine” cảnh báo trên trang mạng xã hội Nga VKontakte.

"Vắc-xin chống COVID-19 không khác gì việc cấy chip. Hiện có chip dạng lỏng. Đã từ lâu Trung Quốc dùng vắc xin để cấy chip dạng lỏng", - một người dùng khác nhận xét.
Những người khác cảnh báo rằng, mẫu vắc xin đã được phát triển rất nhanh, điều đó có nghĩa là tính an toàn và hiệu quả của nó là đáng ngờ.

"Những cuộc tranh luận về nội dung này vẫn đang tiếp tục kể từ khi bác sĩ Edward Jenner thực hiện cuộc thí nghiệm đầu tiên nhằm phát triển vaccine giúp thế giới thoát khỏi đậu mùa. Khi đó đã có những câu chuyện kinh dị rằng sau khi tiêm thuốc, bệnh nhân sẽ mọc sừng, đuôi và móng guốc. Không có gì mới trong những tranh luận này, nhưng, nỗi sợ hãi không có căn cứ. Không ai bác bỏ các yêu cầu được đưa ra đối với các lọai vắc xin, kể cả vắc xin phòng, chống COVID-19. Trước khi sản xuất công nghiệp, các chuyên gia thực hiện thử nghiệm lâm sàng trên các tình nguyện viên. Đây là giai đoạn thứ hai. Trước đó, tác dụng của thuốc đã được thử nghiệm trên động vật. Các bác sĩ kiểm tra tính an toàn và khả năng miễn dịch của vắc-xin cũng như thời gian tồn tại của các kháng thể", - Giáo sư Alexander Gorelov, Phó giám đốc phụ trách nghiên cứu khoa học của Viện nghiên cứu dịch tễ học trung ương của Rospotrebnadzor nhận xét trong cuộc phỏng vấn của Sputnik.
Nói về việc cấy chip, hiện nay điều này thậm chí không khả thi về mặt kỹ thuật, nhà khoa học giải thích thêm.

"Điểm tiếp theo: liệu có nguy cơ lây nhiễm trong quá trình tiêm chủng vắc-xin hay không? Chắc chắn là không. Thời kỳ sử dụng các loại vắc xin chứa các phiên bản suy yếu của vi khuẩn và virus đã qua từ lâu. Ngày nay, trong hầu hết các trường hợp, các chuyên gia sử dụng phương pháp khác: vắc xin tổng hợp, vắc xin vectơ không có virus mà chỉ có những mảnh nhỏ của nó, ví dụ như protein S, để gắn vào tế bào. Có nghĩa là loại vắc-xin như vậy không thể gây ra quá trình lây nhiễm và tái nhiễm", - giáo sư Alexander Gorelov nhấn mạnh.
Thuyết phục và tiêm phòng
Tuy nhiên, trào lưu chống vắc-xin đang gia tăng. Trên mạng lan truyền một đoạn video mang tên Plandemic có nội dung nói về thuyết âm mưu và đại dịch Covid-19. Đoạn video này đã đạt được vài triệu lượt xem. Và danh sách các chất được cho là có thể biến vắc-xin phòng chống Covid-19 đang được phát triển thành chất độc đã được đăng lại trên Facebook vài nghìn lần.

Trên thực tế, số người ủng hộ tiêm chủng và những người chưa có lập trường nhất định về vấn đề này là nhiều gấp mấy lần, các nhà nghiên cứu Mỹ cho biết. Chỉ có việc, những người chống vắc-xin đang hoạt động tích cực hơn. Do đó có ấn tượng rằng, xã hội được chia thành hai phe gần bằng nhau. Nhưng, thực tế không phải vậy.

Theo Giám sát toàn cầu Wellcome 2018 về khoa học và y tế quốc tế, trong tổng số 140.000 người tham gia khảo sát, chỉ có 7% cho biết họ phản đối mạnh mẽ bất kỳ tiêm chủng nào.

Tuy nhiên, các tác giả nhấn mạnh rằng, không nên bỏ qua hoạt động tích cực của những người chống vắc-xin. Dịch sởi bùng phát báo động ở một số nước châu Âu hồi năm ngoái là kết quả của chiến dịch chống vắc-xin, vì những người “anti vaccine” đã thuyết phục được nhiều người đang "do dự". Điều gì đó tương tự có thể xảy ra với vắc-xin COVID-19.

Theo ông Alexander Gorelov, những người phản đối việc tiêm phòng hầu như không có ảnh hưởng ở Nga.

"Hầu hết mọi người đều có ý thức và tinh thần trách nhiệm, tuy nhiên, luôn có những người hoài nghi. Điều quan trọng là cung cấp thông tin đầy đủ và đáng tin cậy cho công chúng. Không có bằng chứng khoa học nào cho thấy vắc-xin COVID-19 có thể gây ra bất kỳ tác hại nào. Nếu có những thông tin như vậy, vắc-xin sẽ không được đăng ký và hơn nữa sẽ không được đưa vào sản xuất", - chuyên gia về các bệnh truyền nhiễm nhấn mạnh.
Theo ông, bây giờ thật khó để nói khi nào vắc-xin phòng, chống coronavirus sẽ được đưa vào sử dụng. Song, các nhà khoa học Nga có một khởi đầu tốt và hy vọng rằng, điều này sẽ sớm xảy ra. Trong trường hợp này, trước tiên cần phải bảo vệ các nhóm rủi ro - nhân viên y tế, người trên 65 tuổi. Các chuyên gia có thể mất nhiều năm để tạo ra một loại vắc-xin phù hợp cho mọi lứa tuổi, cả trẻ em và người lớn.


https://vn.sputniknews.com/science/20200720...c-xin-covid-19/

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi langtubachkhoa: Jul 20 2020, 10:37 PM


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Jul 21 2020, 07:09 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #209

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.341
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.862$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



báo Mỹ đưa tin rằng, Nga đã tiêm vaccine nội địa phòng chống Covid 19 cho các elite, các quan chức và doanh nhân từ tháng 4, chả biết có đúng k? Dù sao Nga cũng làm đủ các khâu thử nghiệm, trên động vật rồi người, còn cái vaccine của bọn Anh và Thụy Điển kia là bỏ mất giai đoạn, nhảy vào tiêm trên người luôn.


Russian Elite Given Experimental Covid-19 Vaccine Since April
Scores of Russia’s business and political elite have been given early access to an experimental vaccine against Covid-19, according to people familiar with the effort, as the country races to be among the first to develop an inoculation.

https://www.bloomberg.com/news/articles/202...cine-from-april

Bloomberg: Hàng loạt tỷ phú và quan chức chính phủ Nga đã được tiêm vắc-xin phòng Covid-19
Hàng loạt tỷ phú và quan chức chính phủ Nga đã bắt đầu được tiêm phòng Covid-19 bởi Viện Gamaleya ở Moscow từ đầu tháng 4.

Ngày 19/7 vừa qua, Bloomberg dẫn lời ông Kirill Dmitriev – người đứng đầu Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga (RDIF), cho rằng nước này "có thể là một trong những quốc gia đầu tiên sản xuất được vắc-xin phòng Covid-19".

Theo một số nguồn tin thân cận, khá nhiều thành viên của giới kinh doanh và chính trị Nga đã được tiếp cận sớm với vắc-xin thử nghiệm phòng Covid-19.

Giám đốc điều hành hàng đầu tại các công ty, bao gồm công ty nhôm khổng lồ United Co. Rusal cùng hàng loạt tỷ phú và quan chức chính phủ đã bắt đầu được tiêm phòng bởi Viện Gamaleya ở Moscow từ đầu tháng 4. Thông tin cụ thể về những người này không được công khai.

Vắc-xin do RDIF và quân đội hỗ trợ của Gamaleya đã hoàn thành thử nghiệm giai đoạn 1 vào tuần trước. Viện đã công bố kết quả nghiên cứu với sự tham gia của khoảng 40 người và bắt đầu giai đoạn tiếp theo với nhóm đông hơn.

Hiện Văn phòng báo chí Gamaleya vẫn chưa đưa ra bất cứ thông báo nào khác. Phát ngôn viên của chính phủ Nga cũng không bình luận về vấn đề này.

Đến nay, Nga ghi nhận hơn 750.000 ca mắc SARS-CoV-2, cao thứ tư trên thế giới. Và chương trình phát triển vắc-xin của Gamaleya được đánh giá là có tốc độ nhanh hơn so với nhiều chương trình ở phương Tây.

Ông Kirill Dmitriev cho biết các thử nghiệm giai đoạn 3 sẽ bắt đầu từ ngày 3/8 và tiến hành trên hàng ngàn người Nga, Ả Rập Saudi và UAE. Tiếp đó, dự kiện vắc-xin sẽ được phân phối trên toàn quốc vào đầu tháng 9.

Mặc dù vậy, theo Bloomberg, một số chuyên gia phương Tây tỏ ra nghi ngờ về tuyên bố Nga sẽ có vắc-xin phòng Covid-19 vào tháng 9 tới.

Vắc-xin thử nghiệm

Theo một nhà nghiên cứu, chương trình ưu tiên thử nghiệm vắc-xin cho một số thành viên cao cấp của giới kinh doanh và chính trị Nga là hợp pháp nhưng được giữ kín để tránh những người khác đổ xô đòi tham gia. Ông cho biết có hàng trăm người đã được tiêm vắc-xin và danh tính của họ đều được giữ kín.

Người tham gia được tiêm 2 lần để tạo ra phản ứng miễn dịch mà Gamaleya nói rằng sẽ kéo dài trong khoảng 2 năm. Họ không bị tính phí và phải ký một văn bản rằng mình hiểu rõ những rủi ro liên quan.

Một giám đốc điều hành đã tiêm vắc-xin cho biết ông không gặp phải tác dụng phụ. Ông quyết định mạo hiểm như vậy để có thể sống một cuộc sống bình thường và điều hành các cuộc họp kinh doanh như bình thường. Một số người tham gia khác cho biết họ bị sốt và đau cơ sau khi tiêm.

Trong khi nhiều nhân vật tinh hoa thuộc giới kinh doanh và chính trị Nga đã được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 của Gamaleya, không ít giám đốc điều hành của các công ty lớn cho biết họ đã từ chối lời đề nghị tham gia vì cho rằng vắc-xin vẫn chưa được xác nhận là an toàn và cần được thử nghiệm thêm. Một ông trùm kinh doanh nói rằng ông quyết định không tham gia sau khi bác sĩ riêng tư vấn rằng sẽ mất ít nhất là 1 năm để hiểu rõ được các rủi ro liên quan.

Nga đang tập trung đầu tư cho cuộc đua tìm kiếm vắc-xin phòng Covid-19. Mới đây, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố đây là một trong những ưu tiên hàng đầu của Nga ở thời điểm hiện tại.


http://toquoc.vn/bloomberg-hang-loat-ty-ph...20217631452.htm



Trump: Đeo khẩu trang là yêu nước
Trump đăng ảnh đeo khẩu trang và khẳng định đó là hành động yêu nước, kêu gọi người dân tuân thủ khi không thể duy trì cách biệt cộng đồng.

"Chúng ta cùng chung sức trong nỗ lực đánh bại virus Trung Quốc vô hình. Nhiều người nói rằng đeo khẩu trang khi không thể thực hiện cách biệt cộng đồng là yêu nước. Không ai yêu nước hơn tôi, Tổng thống được các bạn yêu quý", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter hôm 20/7.

Dòng trạng thái được đăng kèm ảnh đen trắng cho thấy ông chủ Nhà Trắng đeo khẩu trang khi thăm Trung tâm Y tế Quân đội Quốc gia Walter Reed ở bang Maryland hồi đầu tháng.

Đây là thay đổi đáng kể so với những phát biểu trước đây của Trump, khi ông nhiều lần từ chối đeo khẩu trang vì cho rằng nó sẽ tạo hình ảnh không đẹp trong mắt các lãnh đạo nước ngoài. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ vẫn không ủng hộ phương án bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng trên toàn quốc.

Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) hồi tháng 4 khuyến cáo người dân che mặt để ngăn lây nhiễm nCoV, sau khi có những bằng chứng cho thấy bệnh nhân không có triệu chứng vẫn có thể truyền virus. Tổng thống Mỹ cuối tuần trước mới lần đầu đeo khẩu trang trước công chúng, trong khi ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden đã đeo khẩu trang ở nơi công cộng từ nhiều tháng qua.

Những tuần gần đây, nhiều thành viên đảng Cộng hoà và truyền thông bảo thủ Mỹ đã vận động người dân đeo khẩu trang như một cách hiệu quả để ngăn ngừa virus lây lan, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tái mở cửa nhằm khôi phục nền kinh tế.

Một số thống đốc, lãnh đạo địa phương và doanh nghiệp cũng ra chỉ thị bắt buộc người dân đeo khẩu trang khi số ca nhiễm nCoV tăng mạnh trở lại ở nhiều bang. Tuy nhiên, Thống đốc Georgia Brian Kemp, thành viên đảng Cộng hòa, khuyến khích đeo khẩu trang nhưng cấm giới chức địa phương áp lệnh bắt buộc. Ông tuyên bố sẽ kiện thị trưởng Atlanta Keisha Lance Bottoms vì yêu cầu người dân thành phố đeo khẩu trang.

Mỹ là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 3,9 triệu ca nhiễm và gần 144.000 người chết. Mô hình nghiên cứu mới của CDC dự đoán ca tử vong do nCoV ở nước này có thể tăng lên 150.000 vào tháng tới.

Trong những tuần qua, các bệnh viện trên khắp nước Mỹ đã chạm ngưỡng quá tải. Ít nhất 27 bang quyết định dừng hoặc rút kế hoạch tái mở cửa nhằm làm chậm tốc độ lây lan của virus. CDC ước tính ít nhất 40% số người nhiễm nCoV tại Mỹ không có triệu chứng, đồng nghĩa hàng nghìn người dân có thể đang lây nhiễm cho những người khác mà không hay biết.

https://vnexpress.net/trump-deo-khau-trang-...oc-4133464.html



Bài viết này được sửa chữa mông má bởi langtubachkhoa: Jul 21 2020, 07:12 AM


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
root
post Jul 21 2020, 09:41 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #210

Một người gắn bó và đang xây dựng VENOnline ngày một tốt đẹp hơn
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.935
Tham gia từ: 12-August 02
Thành viên thứ: 140

Tiền mặt hiện có : 52.125$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



BÀI HỌC CẢNH TỈNH MANG TÊN THỤY ĐIỂN
Chọn cách làm khác với các nước láng giềng Scandinavia và nhiều nơi khác trên thế giới trong việc cân bằng giữa phong toả và lợi ích kinh tế, giữa cứu người và giữ việc làm, Thuỵ Điển rốt cuộc được gì ?
YÊN LAM
"Thụy Điển đã trở thành câu chuyện cảnh tỉnh của thế giới” là tít bài viết trên tờ New York Times hôm 7-7. Các câu chuyện dân gian, ngụ ngôn chủ đề này thường có công thức chung: nhân vật chính phớt lờ cảnh báo về một vấn đề nào đó và nhận cái kết đắng, trở thành bài học cảnh tỉnh để rút ra.
Trong câu chuyện cảnh tỉnh thời #COVID19, Thụy Điển “đi ngược dòng” khi từ chối áp đặt phong tỏa, và kết quả là hàng ngàn người chết mà lợi ích kinh tế - tưởng là thu được vì không hạn chế kinh doanh - chẳng thấy đâu.
Phe phê phán các lệnh phong tỏa để ngăn sự lây lan của COVID-19 thường cảnh báo coi chừng bài thuốc - tức các biện pháp giới hạn đi lại, kinh doanh - còn tệ hơn bản thân căn bệnh mà nó cần ngừa. Ngay từ khi dịch bệnh lan đến châu Âu, Thụy Điển đã khiến cả thế giới chú ý khi không phong tỏa, để các quán bar, nhà hàng, hiệu cắt tóc, phòng
gym, các cửa hàng và đa số trường học hoạt động như bình thường.
Cách làm của Thụy Điển như một cuộc thí nghiệm, giúp thế giới biết được nếu một chính phủ không áp lệnh phong tỏa trong đại dịch thì điều gì sẽ xảy ra. Và đây là điều đã xảy ra: không chỉ hàng ngàn người mất mạng vì COVID-19 mà kinh tế Thụy Điển, dù không có lệnh giãn cách xã hội nào, cũng chẳng tốt lên được mấy.
Tính đến ngày 13-7, quốc gia này có hơn 74.800 ca nhiễm xác nhận và hơn 5.500 người chết. Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins, Thụy Điển có 50,7 ca tử vong trên 100.000 dân, so với Đan Mạch 10,4 người chết/100.000 dân và Na Uy là 4,7 người chết/100.000 dân.
Jacob F. Kirkegaard, chuyên gia Viện Kinh tế quốc tế Peterson (Washington, Mỹ), cho rằng Stockholm chẳng thu được gì từ cuộc thử nghiệm trả bằng mạng người nói trên. “Đó là một vết thương tự gây ra và họ cũng chẳng thu được lợi ích kinh tế nào” - Kirkegaard nói với New York Times.
Stockholm cứ nghĩ không hạn chế chuyện làm ăn thì sẽ không bị thiệt hại về kinh tế, nhưng kết quả là ảnh hưởng lộ doanh nghiệp và sự thịnh vượng của quốc gia này cũng có quy mô gần như các nước láng giềng có áp đặt các lệnh giới hạn. Ngân hàng Trung ương Thụy Điển dự kiến kinh tế sẽ giảm 4.5% trong năm nay, trái ngược với dự báo tăng 1,3%” trước đó. Tỷ lệ thất nghiệp từ 7,1% hồi tháng 3 đã tăng lên 9% trong tháng 5.
Thực tế cho thấy biện pháp để nguyên mọi thứ" của Thụy Điển có vẻ đã giúp giảm thiểu thiệt hại kinh tế so với các nước láng giêng trong 3 tháng đầu năm nay, theo đánh giá của Quỹ Tiền tệ thế giới. Song ảnh hưởng đó đã biến mất khi đại dịch quét khấp kinh tế toàn cầu và người Thụy Điển tự nguyện cắt giảm chi tiêu.
Nói với trang Market Watch, Dhaval Joshi, trưởng chiến lược gia về đầu tư châu Âu của Hãng nghiên cứu BCA Research, giải thích rằng chuyện thay đổi hành vi khi có dịch bệnh là đương nhiên, bất kể có phong tỏa như Na Uy hay không phong tỏa như Thụy Điển.
Vi lo sợ, người ta sẽ dừng sử dụng phương tiện công cộng, đi mua sắm, đến cho đông người, thậm chí cho con nghi học, trong khi đó ngành sản xuất kinh doanh còn bị ảnh hưởng bởi chuỗi cung ứng toàn cầu - có mình ta thì chơi với ai?
Bài toán khó cho các chính phủ thời dịch bệnh là làm sao cản bằng giữa cứu người và giữ việc làm. Nếu đóng cửa quyết liệt thì kinh tế không chịu nổi, còn ở bỏ giãn cách xã hội có thể làm tăng rủi ro về y tế, nhưng dù sao cũng được an ủi là kinh tế được kích thích. Đó chỉ là lý thuyết chung.
Những gì diễn ra cho thấy, "bài học rút ra" từ câu chuyện cảnh tinh mang tên Thụy Điển sẽ là: lựa chọn giữa mạng sống và tiến lương ngay từ đầu đã là sai, không áp dụng giãn cách xã hội có thể tước mất cả mạng người và việc làm cùng lúc.
Nguồn: TTCT


--------------------
Cuộc đời không có phím undo!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Thời Sự · Bài mới tiếp theo »
 

52 Trang « < 19 20 21 22 23 > » 
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC