Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

52 Trang « < 6 7 8 9 10 > »  

· [ ] ·

 Đại Dịch Covid-19, Chẳng lẽ langven lại thờ ơ?

langtubachkhoa
post Apr 4 2020, 05:12 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #71

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.341
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.862$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Gần 900 người chết tại các viện dưỡng lão đã được kiểm đếm khiến tổng số người tử vong do COVID-19 tại Pháp tăng mạnh.
Quả thực, tính them ca vien duong lao la tang ngay, truoc day và cho đến bây giờ, cả thế giới đều chỉ tính số người chết tại bệnh viện thôi. Những người trong viện dưỡng lão bị chết được tính là do...viêm phổi laugh1.gif k được xếp vào chêt do Covid.

Hiện nay thì Mỹ và Anh và nhiều nước khác vẫn chưa đưa số người chết từ viện dưỡng lão vào để tính.

Săp tới thì khẩu trang loại y tế dành cho giới y khoa (bác sĩ, y tá, nhân viên y tế, etc.) riêng, còn loại khẩu trang khác sẽ dành cho những người chuyên tiếp xúc cộng đồng như cảnh sát, cứu hỏa, caissière siêu thị, etc. và lúc đó họ sẽ bị bắt phải đeo đấy, coi như tạo thêm 1 thị trường tiêu thụ mới cho sản phẩm. Chứ không thì sản xuát để cho ra mắm à? laugh1.gif


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
root
post Apr 4 2020, 09:18 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #72

Một người gắn bó và đang xây dựng VENOnline ngày một tốt đẹp hơn
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.935
Tham gia từ: 12-August 02
Thành viên thứ: 140

Tiền mặt hiện có : 52.125$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



thêm một vụ cướp (@click here)


--------------------
Cuộc đời không có phím undo!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Apr 6 2020, 04:27 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #73

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.341
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.862$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Số ca nhiễm và tử vong trong bệnh viện vì Covid của Pháp ngày một giảm, tính đến ngày hôm qua 5/4/2020 (hy vọng tối nay sẽ tiếp tục đà này). Công suất sản xuất máy thở của Pháp tăng trong khi áp lực về nó giảm. Chỉ có khẩu trang thì sản xuất nội địa dù tăng 3 lần vẫn không thể đủ mà phải nhập khẩu, nhưng các bác sĩ y tá có vẻ cũng không còn rơi vào trạng thái quẫn bách như trước.
Tuy nhiên, lúc này Pháp lại thay đổi cách tính, đưa cả số người tử vong lẫn người có triệu chứng trong viện dưỡng lão vào thống kê, khiến cho số bệnh nhân và số người tử vong đọt nhiên vọt lên hơn 1K. Không hiểu tự dưng sao lại thay đổi cách tính vào thời điểm này? Và tại sao các nước khác không tính như vậy (trừ Italy) mà Pháp bỗng dưng lại tính?

Hôm qua 5/4 Pháp có 518 người tử vong = 357 ca tử vong trong bệnh viện + 161 ca tử vong trong viện dưỡng lão
Giảm hẵn
Thêm chút tin



Mỹ thúc giục Ấn Độ xuất khẩu trở lại thuốc sốt rét để đối phó Covid-19
Tổng thống Mỹ Trump vừa thúc giục Thủ tướng Ấn Độ cho mở lại việc xuất khẩu thuốc hydroxychloroquine của nước này để phục vụ điều trị Covid-19.
Ông Trump nhắc lại đề nghị này trong cuộc điện đàm ngày 4/4 với thủ tướng Ấn Độ để bàn việc hợp tác nhằm đẩy lùi đại dịch Covid-19. Trước đó, Mỹ đã đặt hàng các công ty dược phẩm Ấn Độ nhiều lô thuốc hydroxychloroquine - loại hóa chất mà tổng thống Donald Trump coi là “nhân tố thay đổi cuộc chơi” trong cuộc chiến chống lại SARS-CoV-2.
Ấn Độ là một trong số nhà sản xuất lớn nhất thuốc hydroxychloroquine, thường được sử dụng để điều trị bệnh sốt rét và bệnh lupus. Nước này ra lệnh cấm xuất khẩu các nguyên liệu dược phẩm từ ngày 25/3.


Đại sứ Mỹ kêu gọi Trung Quốc hỗ trợ chống dịch Covid-19
Ngày 4-4-2020, đại sứ Mỹ tại Trung Quốc Terry Branstad vừa lên tiếng kêu gọi Trung Quốc hợp tác chống lại đại dịch Covid-19 cũng như mong muốn Bắc Kinh đẩy mạnh việc cung cấp vật tư y tế cho Washington.
Trong một bức thư mở có tựa đề “Cùng nhau tiến về phía trước”, đại sứ Branstad gọi đại dịch Covid-19 là “kẻ thù chung” đang đe dọa tính mạng của người dân trên toàn thế giới. Ông cũng đã có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trịnh Trạch Quang về việc hợp tác giải quyết khủng hoảng.

"Không một quốc gia nào có thể chiến đấu một mình trong cuộc chiến này. Tôi tin tưởng hai nước sẽ tiếp tục hợp tác để chống lại kẻ thù chung. Tiến lên cùng nhau, tôi hiểu rằng chúng ta sẽ vượt qua thời điểm khó khăn này", đại sứ Branstad nhấn mạnh.

Theo tờ SCMP, giọng điệu của ông Branstad đã mềm mỏng hơn nhiều so với khi ông trích dẫn câu nói của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo gọi virus SARS-CoV-2 gây dịch Covid-19 là “virus Trung Quốc”.

Trong bức thư trên, Đại sứ Branstad cũng đánh giá cao việc Trung Quốc đang đẩy mạnh cung cấp vật tư y tế cho Mỹ. Theo ông, Mỹ đang phối hợp với quan chức chính phủ Trung Quốc để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển trang thiết bị bảo hộ sang Mỹ.


Tin từ bạn LTK ở Ukraine

Thống kê số ca nhiễm Covid-19 ở Ukraina cho thấy thực tế khác với những gì được mô tả trước đây ở Trung Quốc, Ý..: phụ nữ bị nhiễm và tử vong nhiều hơn đàn ông, khá nhiều trẻ em bị nhiễm và trong tình trạng phải nhập viện, số lượng người đang ở độ tuổi lao động cao.
*Số ca nhiễm: phụ nữ chiếm 55%, đàn ông: 45%
*Số ca tử vong trong 32 ca có 21 phụ nữ (66%) và 11 đàn ông (34%)
*Trong số ca nhiễm thì hiện nay có:
-624 người phải nhập viện, trong đó có 30 trẻ em, 47 nhân viên y tế
- 570 người đang điều trị ngoại trú, trong đó có 58 trẻ em, 113 nhân viên y tế
*Về độ tuổi:
-Nhiều nhất là 50-59 tuổi (22,4%)
-Thứ hai là 40-49 tuổi (19,1%)
-Thứ 3 là 30-39 tuổi (17,6%)



''Chúng ta không thể cho phép 2-3 tháng không làm việc''- Thủ tướng Ukraina Denis Shmygal tuyên bố có thể nới lỏng chế độ kiểm dịch vào cuối tháng 4 và khởi động lại nền kinh tế vào đầu tháng 5.
Trên trang truyền thông chính thức của Chính phủ đã xuất hiện thông điệp bằng video của Thủ tướng Ukraina Denis Shmygal
''Ukraina không thể tự cho phép mình không làm việc nửa năm, thậm chí 2-3 tháng''.
''Theo tính toán của chúng tôi thì sau ba tuần những người đã bị nhiễm COVID-19 sẽ bình phục, còn những hạn chế được đưa ra sẽ ngăn không cho dịch bệnh lây lan thêm.
Theo kế hoạch của chúng tôi, nếu sự lây lan của dịch bệnh có chiều hướng giảm thì đến cuối tháng 4 chúng ta sẽ có thể bắt đầu nới lỏng dần các biện pháp kiểm dịch''
Ông nói rằng quá trình này sẽ được chia ra thành nhiều gia đoạn.
''Người trong độ tuổi lao động sẽ bắt đầu làm việc. Đồng thời giao thông công cộng sẽ được khôi phục một phần. Điều này sẽ cho phép chúng ta bắt đầu khởi động lại nền kinh tế từ đầu tháng 5''
''Nhưng điều này không có nghĩa là sẽ nới lỏng các biện pháp kiểm dịch khác. Việc hạn chế đi chơi, tụ tập đông người và các hình thức giải trí khác vẫn sẽ được áp dụng.''
''Tất cả mọi người vẫn phải đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp kiểm dịch''.
''Đối với người già, sinh viên, học sinh, chế đọ kiểm dịch sẽ được gia hạn''.
'' Bằng cách này Chính phủ muốn duy trì sự cân bằng giữa các biện pháp kiểm dịch và duy trì nền kinh tế''.
(@click here)


Niềm hy vọng cho Ukraina: tiêm chủng vắc xin lao (BCG) toàn dân?
Từ trước tới nay trong các đợt dịch bệnh thì số người bị nhiễm và tử vong thường cao hơn nhiều tại những nước kém phát triển kinh tế và đi đôi với nền y tế.
Tuy vậy trong đại dịch Covid- 19 lần này người ta bỗng thấy trong danh sách các nước đang dẫn đầu về số nhiễm và số tử vong đa phần lại là các nước phát triển.
Một số nhà bác học đã nghiên cứu hiện tượng này và bỗng phát hiện mối liên hệ giữa bệnh dịch Covid-19 và...tiêm chủng vắc xin lao (BCG) toàn dân.
Người ta thấy rằng tại những nước .tiêm chủng vắc xin lao (BCG) được thực hiện triệt để, bắt buộc từ trước tới nay tốc độ lây lan, số ca nhiễm, số ca tử vong thấp hơn nhiều so với những nước hoặc không làm triệt để, hoặc trước đây làm nhưng sau đó thôi.
Đơn cử Brazil là nước từ đầu thế kỷ trước liên tục tiêm chủng vắc xin lao (BCG) cho toàn dân thì số nhiễm, tỷ lệ tử vong tương đối thấp, bất kể nền kinh tế và y tế kém hơn nhiều sơ với các nước phát triển.
Kể cả ở quốc gia giống nhau về đặc điểm xã hội, kinh tế, chính trị, thể chế.
Ví dụ: - Bồ Đào Nha dừng tiêm phòng bắt buộc toàn dân năm 2017: số tử vong 187 ca/ 8251 ca nhiễm
- Tây Ban Nha - dừng năm 1981 - số tử vong : 9387 ca/ 104118 ca nhiễm
Tức là khoảng cách 36 năm dẫn đến khác biệt về số ca tử vong 50 lần và số ca nhiễm 13 lần.
Ở Đông Đức trước đây tiêm chủng bắt buộc, tỷ lệ tử vong thấp hơn 3,2 lần so với Tây Đức.
Ở Ukrain, Belarusia, Nga và các nước Liên Xô cũ thời xô viết tiêm chủng vắc xin lao (BCG) toàn dân là bắt buộc.
Thời Liên Xô tiêm chủng theo lịch: trẻ sơ sinh 1 tuần đầu tiên, sau đó lúc 6-7 tuổi. Thời đó người ta không hỏi ý kiến bố mẹ mà bắt buộc.
Các nước khối NATO, Iran và một số nước khác không có BCG, tại sao?
Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo làm BCG chỉ ở những nước có tỷ lệ bệnh lao cao.
Các nhà dịch tễ học Hoa Kỳ gồm có Aaron Miller, giáo sư tại Viện Công nghệ New York và một nhóm các nhà khoa học đã tiến hành một nghiên cứu dẫn đến giả thuyết rằng vắc-xin lao BCG có thể là một biện pháp phòng ngừa hiệu quả chống lại Covid-19.
Các nhà nghiên cứu trước đó đã phát hiện ra rằng loại vắc-xin này giúp điều trị ung thư bàng quang và bảo vệ chống loét truyền nhiễm Buruli. Còn tác dụng đối với Covid-19 bây giờ mới bắt đầu nghiên cứu và thử nghiệm.
Sau khi nghiên cứu và khảo sát 96 quốc gia các nhà khoa học đã đi đến kết luận sau:
-Các quốc gia có bắt buộc và liên tục về tiêm chủng vắc-xin BCG toàn dân làm giảm tỷ lệ tử vong do nhiễm Covid-19 so với các quốc gia đã thực hiện chính sách này trước đó, nhưng sau đó đã dừng - khoảng 14 lần;
-So với với các quốc gia khuyến cáo tiêm chủng chỉ dành cho một số nhóm dân số- khoảng 30 lần.
Hiện nay một số quốc gia đã ''chớp'' lấy thông tin này .Các chuyên gia Úc, Hà Lan, Hy Lạp và Đức đang chuẩn bị thử nghiệm lâm sàng
Ở Úc bắt đầu một thí nghiệm: bốn nghìn nhân viên y tế sẽ được tiêm BCG thông thường.
Vắc xin này đã được chế ra hơn 100 năm nay.
Còn ở Ukraina thì sao?
Như đã nói thời Liên Xô đó là bắt buộc, vì vậy nhiều tầng lớp dân số đã được tiêm chủng BCG.
Thời gian gần đây người ta bắt đầu hỏi ý kiến bố mẹ. Một số người sợ các xắc xin kém chất lượng của Ấn Độ nên từ chối. Tuy vậy ước tính có khoảng 75% được tiêm chủng. Đó cũng là con số tốt.
Vì vậy kết quả các nghiên cứu này có thể là tin tốt cho Ukraina.
Từ khi có ca đầu tiên đến nay 1 tháng Ukraina có hơn 800 ca nhiễm. Kể cả nếu tính đến việc một số nhiễm có thể chưa được test, nhưng vẫn tương đối thấp : Ở Ý kể từ ca đầu tiên sau 1 tháng đã có đến 35 ngàn ca nhiễm.


(@click here)


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Apr 6 2020, 09:03 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #74

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.341
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.862$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Tin nay co khi cho vao day thi hop ly hon, vi ve dai dich

US bought ventilators from Russian company under sanctions
Treasury said it can license transactions for foreign policy or national security purposes

Coronavirus: Russian ventilators shared with US were built by company on Trump's sanctions list

Trump humiliation: US forced into breaking its sanctions against Putin to buy ventilators


lô hàng hỗ trợ y tế mà máy bay vận tải An-124 của Nga vừa mang tới Mỹ. Trong số đó có các hộp chứa máy thở cho thấy chúng mang thương hiệu "Aventa-M", được sản xuất bởi một công ty con của công ty quốc phòng và công nghệ khổng lồ Rostec của Nga.

Bởi Rostec bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt năm 2014, sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea và ủng hộ quân ly khai ở miền đông Ukraine, nên các công ty và các cá nhân ở Mỹ bị cấm thực hiện bất kỳ loại hình kinh doanh nào với Rostec và các công ty con của công ty này.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã phủ nhận rằng Tổng thống Trump đã phá vỡ lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga trong việc mua sắm vật tư y tế.

Một quan chức nói với NBC News rằng các lệnh trừng phạt không áp dụng cho các thiết bị và sản phẩm y tế nói chung.

Lô hàng vật tư y tế từ Nga được cung cấp cho Mỹ sau cuộc đàm thoại giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Trump đã mô tả số hàng của Nga là một cử chỉ nhân đạo tốt đẹp.

Bộ Ngoại giao Mỹ lại cho biết họ đã trả tiền cho các vật tư y tế trên.

Sau khi hàng đến nơi và đã có người nhận, Điện Kremlin gọi đây là hàng viện trợ nhân đạo, nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ lập tức bác bỏ khi cho rằng người Mỹ đã trả tiền cho lô hàng này.

Một quan chức Mỹ cấp cao giấu tên nói với Reuters rằng, toàn bộ số hàng từ Nga là phía Mỹ chi trả chứ không phải bởi Nga viện trợ. Người này khẳng định phía Nga đã bán số hàng hóa trên rẻ hơn và Washington cảm kích về điều đó.

Đáp trả, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố một quỹ đầu tư trực tiếp của Nga đã thanh toán cho lô hàng trên, và nếu Mỹ không cần thì Nga sẵn sàng nhận lại máy thở và trang thiết bị y tế.

Cu the la chi phí được phía Mỹ và Quỹ Đầu tư Trực tiếp của Nga cùng chi trả. Quỹ này được thành lập vào năm 2011 nhằm mục tiêu tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận các cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Nga. Nguồn vốn hoạt động của Quỹ bao gồm ngân sách của Liên bang Nga cũng như sự đóng góp của các nguồn ngân sách nước ngoài và từ cả doanh nghiệp của hai bên.


https://www.ft.com/content/47740f17-8620-4d...93-a4561c7fa76a
https://www.independent.co.uk/news/world/am...k-a9446821.html
https://www.express.co.uk/news/world/126540...-19-death-rates


Bài viết này được sửa chữa mông má bởi langtubachkhoa: Apr 7 2020, 02:47 AM


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Apr 7 2020, 06:53 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #75

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.341
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.862$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Ngay cả Thụy Sĩ vốn tự hào về dự trữ y tế của mình, giờ cũng đã nhận 92 tấn hàng viện trợ thiết bị y tế của Trung Quốc. Bạn mình ở bang New York nói vệ binh quốc gia đang đi tịch biên máy thở của các bệnh viện tư, bất chấp điều này là phạm luật. Bây giờ khẩn cấp thì phải có hành động khác thường. Hiện các bang dù ít dịch cũng k muốn share cho các bang khác, vì sợ sau này cần dùng. Các vùng trong 1 bang cũng k muốn share máy thở cho nhau, buộc vệ binh quốc gia phải đi tịch thu máy thở để phân bố lại trong bang

Trung Quốc gửi 92 tấn vật tư y tế cho Thụy Sĩ
Máy bay Boeing 747 chở 92 tấn vật tư y tế từ Trung Quốc, bao gồm khẩu trang, đến Thụy Sĩ để hỗ trợ nước này trong khủng hoảng Covid-19.

Chuyến bay chở 2,5 triệu khẩu trang y tế, 10 triệu găng tay cùng kính bảo hộ và nhiệt kế trị giá hơn ba triệu franc Thụy Sĩ (3,1 triệu USD), do tập đoàn dược phẩm Trung Quốc Sinopharm sản xuất, đã hạ cánh xuống sân bay Cointrin ở thủ đô Geneva hôm nay. Số thiết bị bảo hộ này dự kiến được phân phối cho 13 bệnh viện và hiệp hội dược phẩm Thụy Sĩ để đối phó với Covid-19.

Trước đó, một chuyến hàng khác từ Thượng Hải đã đến thành phố Zurich vào tối 5/4 trên một chuyến bay thuê của hãng hàng không Swiss Airlines, mang theo áo choàng bảo hộ cho hàng chục cơ sở chăm sóc y tế. Nhiều chuyến bay chở thêm thiết bị dự kiến đến Thuỵ Sĩ trong những ngày tới.

Ông Christophe Weber, chủ tịch Phòng Thương mại Thụy Sĩ - Trung Quốc khu vực miền tây Thụy Sĩ, người hỗ trợ tổ chức giao hàng tại Geneva, nói rằng đơn đặt hàng nhằm đáp lại lời kêu gọi của các bác sĩ và dược sĩ trước tình trạng thiếu nguồn cung nghiêm trọng.

"Tôi luôn nghĩ Thụy Sĩ đủ thiết bị bảo hộ y tế cần thiết và thật không may không phải như vậy. Tình hình trở nên cấp bách và cần phải hành động", ông nói tại sân bay Cointrin.

Khoảng chục cảnh sát vây quanh lô hàng. Thiết bị được kiểm tra trong một nhà kho của sân bay và sẽ được chuyển đến địa điểm bí mật để phân phối dưới sự hộ tống của cảnh sát. Weber cho biết chính phủ đã chấp thuận lô hàng.

"Cuộc cạnh tranh cực kỳ gay cấn vì Mỹ cũng tham gia và chúng tôi biết năng lực của họ", Vincent Subilia, tổng giám đốc Phòng Thương mại Geneva, cho hay, ví von khẩu trang là "vàng xanh".

Một quan chức Đức tuần trước cho biết lô hàng 200.000 khẩu trang trên đường tới nước này đã bị tịch thu tại thành phố Bangkok, Thái Lan và chuyển hướng sang Mỹ. Quan chức Đức gọi hành động này là "ăn cướp thời hiện đại", trong khi một phát ngôn viên chính phủ Mỹ khẳng định Washington không biết sự việc này.

Thụy Sĩ hiện ghi nhận hơn 21.600 ca nhiễm và gần 600 trường hợp tử vong do nCoV, nhưng tốc độ lây nhiễm mới đang chậm lại. Quốc gia này đã huy động quân đội hỗ trợ các bệnh viện đối phó dịch bệnh. Hiện chưa rõ các lô hàng có thể đáp ứng đủ nguồn cung cho Thụy Sĩ hay không.


'Nội chiến' vật tư y tế ở Mỹ
Những người trung gian mờ ám, những lô hàng ảo, giá tăng vọt theo giờ, đó là những gì các thống đốc bang ở Mỹ đối mặt khi săn lùng vật tư y tế.

Khi dự trữ liên bang ngày càng thu nhỏ và chính quyền Trump hạn chế quyền tiếp cận của các bang với số hàng còn lại, lãnh đạo các bang phải dùng đến những biện pháp đặc biệt để có được khẩu trang, máy thở, găng tay và các thiết bị cần thiết khác.

Các bang cạnh tranh với nhau và cả với chính phủ liên bang trên thị trường quốc tế, khi giá máy thở tăng gấp đôi còn khẩu trang tăng gấp 10 lần. Họ phải nhờ cậy những người bạn giàu có và doanh nghiệp. Thống đốc bang Massachusetts Charlie Baker đã nhờ tỷ phú Robert Kraft điều máy bay của đội bóng bầu dục Patriots đến Trung Quốc để lấy hơn một triệu khẩu trang.

Ở New York, tâm dịch ở Mỹ, Thống đốc Andrew Cuomo yêu cầu các bệnh viện tư chuyển máy thở cho các bệnh viện công thiếu thiết bị. "Nếu họ bất bình thì cứ để họ kiện tôi", Cuomo nói.

Nhiều thống đốc kêu gọi chính quyền liên bang mua sắm tập trung nhưng Trump dường như không muốn can thiệp. Nhà Trắng tuyên bố rõ ràng trong tuần này rằng Tổng thống coi kho dự trữ liên bang là hàng dự phòng cho các bang.

"Đây là nỗi thất vọng lớn nhất", Thống đốc Maryland Larry Hogan, đứng đầu Hiệp hội Thống đốc Quốc gia, nói. "Các bang cạnh tranh với nhau, chính phủ liên bang cạnh tranh với chúng tôi, các quốc gia khác cũng cạnh tranh với chúng tôi trong khi nguồn cung rất hạn chế".

Hogan cho biết Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang đã phân phối vật tư từ kho dự trữ quốc gia, nhưng chúng chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ nhu cầu. "Chúng tôi đã mua tất cả mọi thứ mà chúng tôi có thể trên thị trường mở, không chỉ trong nước mà trên toàn thế giới, từ Hàn Quốc, Trung Quốc và những nơi khác", ông nói.

Các bang đôi khi phải cạnh tranh với bệnh viện của chính họ, vì các bệnh viện muốn nhanh chóng có hàng để bảo vệ nhân viên của mình thay vì chờ đợi chính quyền bang phân phối.

Bác sĩ Daniel Durand ở Maryland không thể ngờ có một ngày ông phải ráo riết tìm mua đồ bảo hộ cho bệnh viện trong một thị trường hỗn loạn. Khẩu trang N95 bình thường chỉ có giá chưa đến một USD giờ được bán với giá từ 3,7 USD trở lên. Và đó đã là giá rất hời: Nhiều người sẵn sàng trả tới 10 USD một cái.

Ông cho biết một số người trung gian dọa sẽ bán cho bệnh viện khác khi ông bắt đầu hỏi những câu cơ bản để tìm hiểu hàng. "Tôi nghe nói có người trả hàng triệu USD mà không nhận được hàng", Durand nói. "Có những kẻ chuyên đi lừa các bệnh viện".

Quan chức phụ trách tài chính bang Virginia Aubrey Layne, người tìm mua thiết bị y tế cho bang, nói rằng họ gặp những người bán khả nghi nhưng không có nhiều thời gian để xác định xem họ có đáng tin cậy hay không.

"Ai cũng nói rằng họ quen ai đó có thể móc nối với ai đó ở Trung Quốc", ông cho biết.

Đầu tuần này, Trump thừa nhận kho dự trữ liên bang đã gần cạn kiệt, báo hiệu rằng các bang sẽ phải "tự thân vận động" khi số người chết tăng cao mỗi ngày. Nhiều thống đốc phàn nàn trong nhiều tuần rằng họ đã không nhận được các lô hàng mà họ yêu cầu từ chính quyền liên bang.

Những người trung gian và các nhà cung cấp đang lợi dụng tình thế: Các máy thở nhỏ vốn được bán với giá 11.000 - 14.000 USD giờ có giá 20.000 - 30.000 USD, theo Christian Mitchell, phó thống đốc Illinois. Các mẫu cao cấp hơn vốn có giá 45.000 USD giờ đội lên thêm 20.000 USD.

Các bang lớn như California có lợi thế hơn các bang khác vì sức mua lớn hơn. Thống đốc California Gavin Newsom nói rằng ông không muốn đòn bẩy đó làm tổn thương các bang nhỏ hơn như Washington, Illinois hay New Jersey. Ông đề xuất họ thiết lập quan hệ đối tác để mua sắm tập trung.

"Những lời đồn các bạn nghe thấy về thị trường hỗn loạn là đúng sự thật. Tình hình giờ như thể 'miền Tây hoang dã' vậy", Newsom nói.

Các bang nhỏ như New Hampshire lâm vào thế bất lợi. "Tôi xin lỗi, New Hampshire không đủ sức để cạnh tranh với New York hay Illinois", Brendan Williams, chủ tịch Hiệp hội Y tế New Hampshire, đại diện cho các viện dưỡng lão của bang, nói.

Một số bang hợp tác với các nhà sản xuất tư nhân để chuyển đổi các tòa nhà nhằm tự sản xuất thiết bị y tế.

LifeBridge Health, tổ chức điều hành các bệnh viện ở Maryland, chuyển đổi một tòa nhà ở ngoại ô Baltimore thành nhà máy sản xuất khẩu trang. Người phụ trách chuyên khoa ung thư của LifeBridge giờ đây trở thành người đào tạo 40 nhân viên cách may khẩu trang. "Như thể nhà máy may tích hợp với phòng phẫu thuật vậy", Durand nói.


Bài viết này được sửa chữa mông má bởi langtubachkhoa: Apr 7 2020, 06:58 AM


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Apr 8 2020, 01:18 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #76

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.341
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.862$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Thêm chút tin:
Hôm trưóc Nga đưa tin là thủ tướng Anh Johnson vào viện với máy trợ thở, phía Anh phản đối "tuyền truyền Nga" đưa tin sai lệch và rằng thủ tưóng đã có 1 đêm dễ chịu ở bệnh viện, dù thừa nhận tình trạng không phải là nhẹ
Hôm nay thì đã xác nhận thủ tướng dùng máy trợ thở với giường hồi sức, chăm sóc tích cực (intensive care).
Số liệu của Anh chắc chắn là ảo, con số thực lớn hơn rất nhiều

Tokyo cũng ra lệnh tình trang khẩn cấp, số giường bệnh cấp cứu ICU CCB của Nhật /100K dân hình như còn ít hơn cả Anh chứ đừng nói đến Italy, Pháp, Đức.

WHO công nhận vắc-xin của Nga chống coronavirus có triển vọng


Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đưa vào danh sách phát triển đầy hứa hẹn về vắc-xin chống bệnh truyền nhiễm coronavirus, do Viện nghiên cứu vắc-xin và huyết thanh của Cơ quan nghiên cứu sinh học liên bang (FMBA) tạo ra.

Vắc xin đầu tiên
«Tổ chức Y tế thế giới đưa phát triển đầu tiên của Nga vào trong danh sách các loại vắc-xin «ứng cử viên» chống lại COVID-19»,- báo cáo cho biết.
«Vắc-xin này là một protein tái tổ hợp, dựa trên các S-protein SARS-CoV-2 bề mặt».

Trước đó,ông Rinat Maksyutov, Tổng giám đốc Trung tâm Vector cho biết: hiện tại các nguyên mẫu vắc-xin coronavirus đang được nghiên cứu trên chuột và chồn, và việc thử nghiệm trên người sẽ bắt đầu vào tháng 6.

Đại diện của WHO tại Nga, Melita Vujnovic, đến lượt mình, nói rằng vắc-xin chống coronavirus có thể xuất hiện không sớm hơn một năm nữa.


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Apr 9 2020, 02:32 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #77

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.341
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.862$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Tin nay co dung khong nhi?

người cao tuổi o Anh bị ép phải ký form tình nguyện không nhận CPR - hồi sức tim phổi.

Older people pressured into signing documents leaving them exempt from receiving CPR, charities warn
The charities said it in a statement that 'it is crucial that we continue to protect people’s fundamental human rights'

https://www.telegraph.co.uk/news/2020/04/06...empt-receiving/



Lac de chut
Bon FB that khon kiep
Cai thang Mark nay chi goi an tien

https://zingnews.vn/dao-meo-nhom-facebook-t...ost1070419.html

Nhà khoa học hàng đầu châu Âu từ chức vì bất mãn trong vấn đề Covid-19
Ông Mauro Ferrari đã đệ đơn xin từ chức, bày tỏ nỗi thất vọng và sự bất mãn sâu sắc trước phản ứng của châu Âu đối với đại dịch Covid-19.


Nhà khoa học hàng đầu EU đã từ chức do bức xúc với phản ứng yếu kém và sai lầm của khối này trước đại dịch Covid-19, cho biết mình đã bị ngăn tài trợ cho việc điều trị và chế tạo vắc-xin phòng bệnh.

Lý tưởng bị nghiền nát
Ông Mauro Ferrari, Chủ tịch Hội đồng nghiên cứu châu Âu (ERC), cho biết ông đã “rất thất vọng và bất mãn” trước phản ứng của EU với những gì ông mô tả là “một thảm kịch lớn chưa từng có”.

“Trong thời điểm khẩn cấp, con người và các tổ chức trở lại với bản chất sâu sa nhất và lộ rõ nhân cách thực sự của họ,” Ferrari viết xong tuyên bố từ chức của mình.

Nhà khoa học nghiên cứu hàng đầu này đã nói với tờ Guardian vào tháng 1 rằng niềm đam mê tài trợ cho khoa học đột phá của ông đã được thúc đẩy bởi cái chết của người vợ đầu vì bệnh ung thư. Ông đã giữ chức Chủ tịch ERC ba tháng trong nhiệm kỳ bốn năm trước khi gửi đơn xin từ chức cho Chủ tịch Ủy ban châu Âu, bà Ursula von der Leyen, vào hôm 7/4.

Ông Ferrari cho biết trong tuyên bố của mình rằng ông đã tham gia ERC với niềm tin rằng mình có thể giúp cơ quan này phục vụ “nhu cầu của thế giới”. Tuy nhiên, ông nói thêm lý tưởng của ông đã bị nghiền nát bởi một thực tế hoàn toàn khác.

Đầu tháng 3 tại Brussels, ông đề xuất thiết lập một chương trình đặc biệt nhằm chống lại Covid-19 nhưng đã bị cơ quan quản lý của ERC “đồng lòng từ chối”.

Những nỗ lực sau đó để tài trợ cho các nhà khoa học xuất sắc nhất từ các cuộc thảo luận với chính bà Von der Leyen cũng đã “tan nát” dưới tác động của bộ máy quan liêu của Ủy ban châu Âu, ông Ferrari nói.

“Tôi tin rằng [chương trình] này đã được chứng minh bằng số lượng thương vong, đau đớn, những biến đổi về xã hội và tổn hại tới nền kinh tế, đặc biệt là ảnh hưởng tiêu cực tới những người kém may mắn nhất, yếu thế nhất trong xã hội trên toàn thế giới,” Ferrari viết. “Tôi nghĩ rằng vào thời điểm như thế này, các nhà khoa học xuất sắc nhất thế giới cần được cung cấp đầy đủ các nguồn lực và cơ hội để tìm ra cách chống lại đại dịch bằng thuốc mới, vắc-xin mới, công cụ chẩn đoán mới, phương pháp động tiếp cận hành vi mới có cơ sở khoa học, để thay thế trực giác ngẫu hứng của các nhà lãnh đạo chính trị.”

Ferrari cho biết đề xuất ban đầu của ông bị từ chối với lý do vai trò của ERC là tài trợ theo hướng “từ dưới lên”, thay vì vào các lĩnh vực mà khoa học nên tập trung nghiên cứu.

“Tôi đã lập luận rằng đây không phải là lúc để các nhà quản lý khoa học lo lắng thái quá về những khác biệt tinh tế giữa nghiên cứu ‘từ dưới lên’ so với ‘từ trên xuống’, hay liệu tất cả các lĩnh vực khoa học sẽ đều được hưởng lợi như nhau từ một sáng kiến ​​rộng rãi về Covid-19,” Ferrari đã viết. “Vì vậy, tôi rõ ràng rất thất vọng, và vô cùng bất mãn vì sự thống nhất từ chối này”.

Ông Ferrari cho biết ông luôn tin rằng “những người giỏi nhất nên cầm thứ vũ khí tốt nhất của họ, và lên tiền tuyến, để đánh bại kẻ thù ghê gớm này”.

ERC là nhà tài trợ chính của EU cho các nhà khoa học đang tìm kiếm những bước đột phá trong tri thức nhân loại.

Kể từ khi thành lập năm 2007, tổ chức này đã giúp bảy nhà nghiên cứu giành Giải Nobel. Ba trong số những người nhận tài trợ của ERC chính là tác giả của những hình ảnh đầu tiên về hố đen, một bước đột phá về khoa học gây xôn xao dư luận trên khắp thế giới vào năm ngoái.

Ông Ferrari cho biết bà Von der Leyen đã “đích thân hỏi ý kiến ​​của tôi về cách đối phó với đại dịch”. Nhưng mối liên hệ của ông với Chủ tịch Ủy ban đã tạo ra “một cơn bão chính trị nội bộ” và kế hoạch của ông bị từ chối, ông nói thêm.

Thất vọng trước phản ứng của châu Âu đối với Covid-19
Ông Ferrari đã viết EU không thực hiện được lý tưởng của ông trong việc đối phó với virus corona, các quốc gia thành viên không ra tay giúp đỡ, viện trợ cho các quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất, trong đó có Italy, trong thời điểm nguy cấp nhất.

Trong một diễn biến mới đây, vào tối 7/4a, các bộ trưởng tài chính đã không đạt được thoả thuận về cách thức tái thiết nền kinh tế châu Âu, với các quốc gia giàu có hơn ở phía Bắc cực lực phản đối kế hoạch phát hành các công cụ nợ mới giúp cho việc vay vốn trên thị trường tài chính phía Nam rẻ hơn tương đối so với họ.

Ông Ferrari viết: “Tôi đã vô cùng thất vọng trước phản ứng của châu Âu đối với Covid-19, thiếu vắng sự phối hợp về chính sách chăm sóc sức khỏe giữa các quốc gia thành viên, sự phản đối thường xuyên đối với các sáng kiến ​​hỗ trợ tài chính liên kết, biên giới một chiều đồng loạt đóng cửa, và sự nhỏ lẻ, rời rạc của các sáng kiến ​​khoa học hiệp đồng”.

“Tôi đã mất niềm tin vào hệ thống. Và thời khắc này đòi hỏi những hành động quyết liệt, tập trung và đầy cam kết - một lời kêu gọi tới tất cả những người có khát vọng tạo ra sự khác biệt chống lại thảm kịch tàn khốc này”.


Bài viết này được sửa chữa mông má bởi langtubachkhoa: Apr 9 2020, 05:10 AM


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Apr 10 2020, 05:04 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #78

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.341
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.862$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Bên Anh đã bàn đến chuyện đi làm trở lại đi làm. Bọn Anh này chết cũng vẫn nghĩ đến tiền, và vẫn anti bằng được khẩu trang, trong khi đại ca Mỹ của Anh thì đã yêu cầu mọi người đều phải đeo khẩu trang hoặc dùng vải che miệng. Bọn ANh này là siêu bảo thủ.
Anh cũng đã nghĩ đến người già thì ở nhà cách ly, người trẻ đi làm, chắc nó tưởng người trẻ thì k chết, trong khi ở New York các bác sĩ cho biết người thở máy toàn độ tuổi 30-50.
Với việc các trại dưỡng lão ép người già ký cam kết không dù trợ giúp máy thở, chắc quyết hy sinh người già rồi. Bây giờ Anh mới làm 13K test/ngày, cứ 2-3 test thì có 1 người bị nhiễm, tỷ lệ cực cao, số liệu của Anh chắc chắn ít hơn nhiều so với con số thực.
Mà bọn Anh làm gì mà mấy tuần rồi vẫn chỉ cứu được có 135 người, ít hơn rất nhiều so với số người chết công bố, trong khi ngay cả Italy và TBN thì số người chết cũng ít hơn hẳn số người được cứu.

Pháp thay đổi cách tính, đưa cả số người chết và nhiễm ở viện dưỡng lão vào khiến số lượng tăng hẳn, hiện chỉ có Bỉ và Italy tính theo cách này. Các nước Anh, Mỹ, etc. vẫn chưa tính số người ở viện dưỡng lão vào. Ở Đức, hình như còn tính láu cá hơn, đó là người nào dù xét nghiệm là đã nhiễm Covid rồi, nhưng có bệnh nền thì khi chết được tính là chết do bệnh nền chứ không phải do Covid, nên số liệu còn ít hơn hẳn.
Dĩ nhiên dù có tính cả số này thì tin rằng số người chết của Đức vẫn ít hơn các nước khác.



Mổ xẻ tranh cãi giữa Mỹ và WHO về dịch COVID-19
Trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp trên thế giới, các phát ngôn của ông Trump có thể làm ảnh hưởng tới khả năng hoạt động của WHO nói riêng và nỗ lực chống dịch toàn cầu nói chung.

Ngày 8-4 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục có các phát biểu chỉ trích Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sau khi người đứng đầu tổ chức này yêu cầu ông không nên chính trị hóa dịch bệnh COVID-19, theo đài CNN.
“Tôi không thể tin rằng ông ấy vẫn nói về chính trị khi nhìn vào mối quan hệ giữa tổ chức đó với Trung Quốc (TQ). TQ chi 42 triệu USD, chúng tôi đã chi 450 triệu USD và mọi thứ dường như đi theo cách của TQ. Điều đó không đúng, nó không công bằng với chúng tôi và thật lòng nó không công bằng với thế giới” - ông Trump nói.

Nguồn cơn của cuộc tranh cãi gay gắt giữa cường quốc này và WHO bắt nguồn từ phát ngôn ngày 7-4 (giờ địa phương) của nhà lãnh đạo Mỹ khi ông Trump khẳng định WHO quá thiên vị TQ và dọa cắt tài trợ tổ chức này.

Khả năng Mỹ cắt tài trợ WHO

Cũng trong ngày 7-4, Tổng thống Trump có vẻ như lùi lại một chút trong tuyên bố đòi cắt tiền tài trợ cho WHO. Khi một phóng viên đặt câu hỏi về vấn đề này, ông giải thích như sau: “Tôi không nói là sẽ làm điều đó. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cân nhắc”.

Tờ The New York Times nhận xét tổng thống Mỹ trước đây cũng thỉnh thoảng đe dọa kiểu này nhưng sau đó ông lại đổi ý. Lần này tuy chưa rõ ra sao nhưng nếu Mỹ thật sự cắt tài trợ cho WHO sẽ ảnh hưởng lớn đến sứ mệnh của tổ chức này vì nguồn tiền từ Mỹ chiếm đến 10% ngân sách. Ngân sách dành cho WHO ước tính khoảng 6 tỉ USD trong năm 2019, được đóng góp từ các quốc gia thành viên trên khắp thế giới.

Ngoài ra, đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Donald Trump bày tỏ sự thiếu tin tưởng đối với WHO. Ngay trước buổi họp báo mới nhất, trên Twitter, ông Trump cũng đã bày tỏ sự thất vọng vì sao WHO lại đưa ra những khuyến nghị sai lầm như thời gian vừa rồi. Và theo ông Trump, đây chính là nguyên do khiến đại dịch COVID-19 bùng nổ như hiện nay. Còn trước đó, hồi tháng 2, trong các đề xuất về ngân sách cho năm tài khóa mới, ông Trump đã tìm cách cắt giảm một nửa khoản đóng góp của Mỹ cho WHO. Một báo cáo gần đây nhất của WHO cho thấy chính quyền Mỹ dự kiến chỉ cung cấp gần 116 triệu USD cho tổ chức này trong giai đoạn 2020-2021.

Thực hư chuyện WHO “thiên vị” Trung Quốc

Được biết WHO được tài trợ không chỉ bởi các quốc gia, mà cả các tổ chức phi lợi nhuận, các tổ chức, công ty, trường đại học và các liên minh chính phủ. Vì thế WHO đã trở thành tổ chức lĩnh xướng phản ứng toàn cầu, đảm bảo duy trì các nguyên tắc y tế quốc tế công bằng, để tất cả cùng chung tay đẩy lùi các dịch bệnh quy mô lớn.

Dù vậy, theo các chuyên gia, WHO hiếm khi phải xử lý một đại dịch như COVID-19 mà liên quan đến một nước lớn như TQ. Do đó, một phần ảnh hưởng từ Bắc Kinh ít nhiều sẽ không thể tránh khỏi.

Như ngày 14-1, WHO tuyên bố không tìm thấy bằng chứng rõ ràng về sự lây truyền từ người sang người của virus mới. Đến ngày 31-1, WHO cũng khuyên các nước không nên đóng cửa biên giới dù dịch bệnh đang vào giai đoạn bùng phát. Nếu hành động này không phải xuất phát từ “sức ép chính trị” như lời Tổng giám đốc Tedros thì đó lại là một biểu hiện yếu kém về chuyên môn của một tổ chức y tế hàng đầu thế giới trước một đại dịch toàn cầu.

Dù Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mới đây đã bác bỏ việc tổ chức này phải chịu sức ép của TQ, thế nhưng nhiều tuyên bố của đại diện WHO thời gian qua đã vấp phải nhiều tranh cãi và chỉ trích.

Dù cho đến thời điểm này WHO được đánh giá là vẫn chưa có sai phạm nào quá nghiêm trọng, song các chuyên gia vẫn bày tỏ lo ngại về những gì sẽ diễn ra trong thời gian tới khi dịch COVID-19 đạt đỉnh ở nhiều quốc gia, trong khi nguồn lực của WHO là rất hạn chế. Hơn nữa, tổ chức này không có chế tài nào để buộc các nước thành viên phải tuân thủ khuyến nghị của mình nếu không muốn bị trừng phạt.


__________________________________________

Cư dân Anh đã mua vét sạch trứng với giá 88 triệu bảng (110 triệu đô la Mỹ) trong thời gian mua sản phẩm hàng loạt trước khi cách ly kiểm dịch vì coronavirus ở nước này, Hiệp hội các nhà sản xuất trứng ở Anh cho biết.

Vài ngày trước khi công bố kiểm dịch vào ngày 23 tháng 3, người Anh đã quét sạch từ các kệ của siêu thị tất cả hàng hóa, bao gồm cả thực phẩm dễ hỏng, suất ăn sẵn và hóa chất gia dụng. Thuốc kháng khuẩn và khăn lau, chất khử trùng tay và giấy vệ sinh là những thứ đầu tiên biến mất khỏi cửa hàng. Sau quyết định của chính phủ về việc đóng cửa quán rượu và quán bar, rượu bắt đầu hết. Các cửa hàng đưa ra các hạn chế đối với việc bán một số loại hàng hóa và tăng cường giao hàng từ kho.

Chỉ mua những gì bạn thực sự cần

"Trong bốn tuần cho đến ngày 22 tháng 3, khoảng 621 triệu quả trứng đã được bán với trị giá xấp xỉ 88 triệu bảng (110 triệu đô la Mỹ), cao hơn gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Khi đó, khách hàng đã mua 518 triệu quả trứng với số tiền 74 triệu bảng (92 triệu đô la Mỹ)", - tổ chức này cho biết.

Người phát ngôn của Hiệp hội lưu ý rằng ngành công nghiệp đã trải qua sự gia tăng mạnh về nhu cầu đối với sản phẩm và sẽ cố gắng ngăn chặn thiếu hụt sản phẩm.

"Nhu cầu trong lĩnh vực bán lẻ đã tăng lên và điều này có thể được giảm bớt do nhu cầu từ dịch vụ ăn uống giảm (nhà hàng, quán rượu và quán cà phê). Ngành công nghiệp của chúng tôi đang trải qua một thời kỳ tăng nhu cầu chưa từng có. Chúng tôi làm hết sức mình để giao đến các cửa hàng, và họ có thể đặt hàng lên kệ. Nhưng chúng tôi ủng hộ lời kêu gọi của chính phủ khuyến cáo công dân chỉ mua những gì họ thực sự cần", - như nội dung cho biết trong bản tuyên bố từ đại diện Hiệp hội các nhà sản xuất trứng ở Anh.


Bài viết này được sửa chữa mông má bởi langtubachkhoa: Apr 11 2020, 01:52 AM


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
root
post Apr 10 2020, 01:34 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #79

Một người gắn bó và đang xây dựng VENOnline ngày một tốt đẹp hơn
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.935
Tham gia từ: 12-August 02
Thành viên thứ: 140

Tiền mặt hiện có : 52.125$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



QUOTE(langtubachkhoa @ Apr 10 2020, 05:04 AM)
Bên Anh đã bàn đến chuyện đi làm trở lại đi làm. Bọn Anh này chết cũng vẫn nghĩ đến tiền, và vẫn anti bằng được khẩu trang, trong khi đại ca Mỹ của Mỹ thì đã yêu cầu mọi người đều phải đeo khẩu trang hoặc dùng vải che miệng. Bọn ANh này là siêu bảo thủ.
Anh cũng đã nghĩ đến người già thì ở nhà cách ly, người trẻ đi làm, chắc nó tưởng người trẻ thì k chết, trong khi ở New York các bác sĩ cho biết người thở máy toàn độ tuổi 30-50.
Với việc các trại dưỡng lão ép người già ký cam kết không dù trợ giúp máy thở, chắc quyết hy sinh người già rồi. Bây giờ Anh mới làm 13K test/ngày, cứ 2-3 test thì có 1 người bị nhiễm, tỷ lệ cực cao, số liệu của Anh chắc chắn ít hơn nhiều so với con số thực.
Mà bọn Anh làm gì mà mấy tuần rồi vẫn chỉ cứu được có 135 người, ít hơn rất nhiều so với số người chết công bố, trong khi ngay cả Italy và TBN thì số người chết cũng ít hơn hẳn số người được cứu.

Pháp thay đổi cách tính, đưa cả số người chết và nhiễm ở viện dưỡng lão vào khiến số lượng tăng hẳn, hiện chỉ có Bỉ và Italy tính theo cách này. Các nước Anh, Mỹ, etc. vẫn chưa tính số người ở viện dưỡng lão vào. Ở Đức, hình như còn tính láu cá hơn, đó là người nào dù xét nghiệm là đã nhiễm Covid rồi, nhưng có bệnh nền thì khi chết được tính là chết do bệnh nền chứ không phải do Covid, nên số liệu còn ít hơn hẳn.
Dĩ nhiên dù có tính cả số này thì tin rằng số người chết của Đức vẫn ít hơn các nước khác.



đoạn này hay đấy


--------------------
Cuộc đời không có phím undo!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Apr 11 2020, 01:50 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #80

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.341
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.862$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Số nguời chết trong bệnh viện của Anh (8958) vưọt Pháp (8598) rồi, dù số ngưòi nhiễm trong bệnh viện của Anh(73758) vẫn ít hơn hẳn Pháp (90676)
Pháp tính thêm 4599 nạn nhân tử vong trong trại dưỡng lão vào con số, như vậy tổng cộng là 13197 tử vong.
Không biết số tử vong trong trại dưõng lão của Anh bao nhiêu


Báo Anh The Guardian cho biết, Quân đội Đức đang lên kế hoạch tặng 60 máy thở di động cho Vương quốc Anh sau lời kêu gọi giúp đỡ vì Cơ quan Y tế Quốc gia Anh (NHS) đang chuẩn bị cho thời gian đỉnh điểm của đại dịch COVID-19.

Bộ Quốc phòng Đức cho biết, họ đã quyên tặng thiết bị được sản xuất bởi hai nhà sản xuất chuyên gia của Đức, Drager và Weinmann, cho Vương quốc Anh. Hành động này được thực hiện do nhận thấy sự cấp bách của tình hình tại Anh.

Theo The Guardian, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết NHS hiện có 10.000 máy thở, lưu ý rằng Vương quốc Anh sẽ cần phải mua 18.000 chiếc trong vòng 7 đến 10 ngày trước khi đại dịch lên đến đỉnh điểm vào giữa tháng Tư.

Kể từ tháng 3, Vương quốc Anh đã nhận được khoảng 480 máy thở, được quyên góp từ Trung Quốc, Đài Loan, Thụy Điển và Mỹ. Đất nước này đang mong đợi thêm 200 thiết bị từ các công ty Mỹ.

NHS hiện đã đặt 1.500 máy thở được đặt từ nước ngoài sẽ đến nước này trong 2 tuần tới. Họ không tiết lộ nơi xuất xứ của số máy thở này.


Lần trưóc Anh nhập khẩu test kit về bị nhiễm Covid, cũng k tiết lộ nhập từ nưóc nào. Sao vậy nhỉ?



Bổ sung thêm chi tiết vụ máy thở Nga vận chuyển cho Mỹ

Hoá ra máy thở của Nga cũng đã đưọc chuyển cho Italy từ chuyến hàng cứu trợ lần trưóc, và các bác sĩ Italy đã sử dụng rồi. Thảo nào cả Nga và Italy đều không chi tiết kỹ về món hàng viện trợ. Sau khi viện trợ cho Mỹ máy thở này thì mới tiết lộ ra

Máy thở Nga chuyển cho Mỹ có nhãn hiệu "Aventa-M",được sản xuất bởi Nhà máy Kỹ nghệ Instrument Ural (UPZ) tại thành phố Chelyabinsk, cách Moscow 1.500 km (930 dặm) về phía Đông.
Công ty UPZ là một công ty con của công ty cổ phần Concern Radio-Electronic Technologies (KRET), mà bản thân KRET là một đơn vị thành viên của tập đoàn nhà nước Nga Rostec. KRET đã chịu lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ kể từ tháng 7 năm 2014, và với lệnh này các công ty và công dân Hoa Kỳ không được kinh doanh với KRET.

Morgan Ortagus phát ngôn viẻn BNG Hoa Kỳ hôm thứ Tư, cho biết Hoa Kỳ đã đồng ý mua vật tư y tế từ Nga, nhưng không đề cập đến bất kỳ công ty nào cũng như về các biện pháp trừng phạt: "Cả hai quốc gia đã hỗ trợ nhân đạo cho nhau trong thời kỳ khủng hoảng trong quá khứ và chắc chắn sẽ làm điều đó một lần nữa trong tương lai. Đây là thời gian để cùng nhau vượt qua một kẻ thù chung đe dọa cuộc sống của tất cả chúng ta,"

Tong thong My Donald Trump nói lô hàng của Nga gửi sang gồm có rất nhiều thứ y tế, chất lượng cao, có thể cứu được rất nhiều mạng sống và nói rằng Hoa Kỳ sẽ nhận nó mỗi ngày nếu có cơ hội.
Đại diện hãng Rostec, một tập đoàn nhà nước sở hữu nhà máy chế tạo máy thở của Nga nói với phóng viên Reuters rằng các đơn vị thành viên của bổn hãng đương sản xuất máy thở cho thị trường nội địa như một phần trong các biện pháp của chính phủ Nga để chống lại virus Corona. Quyết định vận chuyển sản phẩm của mình ra quốc tế là đặc quyền của tổng thống và chính phủ Liên Bang Nga.



Nga dùng động cơ tiêm kích chống Covid-19
Theo Đài phát thanh Moscow Nga ngày 9/4, nhằm đối phó với sự lây lan của dịch Covid-19 ở Nga, quân đội nước này đã sử dụng xe đặc chủng TMS-65U để tiến hành phun thuốc khử trùng trên nhiều tuyến phố.

Về cấu tạo của chiếc xe đặc chủng này gồm xe tải quân sự 6x6 cùng động cơ phản lực Klimov VK-1 của chiến đấu cơ MiG-15 đã được tùy chỉnh gắn trên một trục xoay phía cuối xe.

Khi không chống dịch Covid-19, TMS-65U là phương tiện dùng để tẩy độc phóng xạ, sinh hóa bám dính trên các phương tiện quân sự khác của Nga. Chất tẩy rửa sẽ được nạp vào xe và được động cơ phản lực phun thành luồng lớn để nhanh chóng làm sạch các khí tài khỏi tác nhân độc hại trên chiến trường.

Vòi phun phản lực của tổ hợp TMS quay theo 4 hướng, giúp tẩy độc các công trình hoặc phương tiện nhanh hơn rất nhiều so với phương pháp thủ công dùng vòi phun và bàn chải. Trong quân sự, TMS-65U được xếp thành hàng và phụt dung dịch tẩy độc khi đoàn phương tiện đi qua.

Mỗi tổ hợp TMS-65U mang theo khoảng 900 lít nhiên liệu cho động cơ phản lực VK-1, vốn được tháo dỡ từ máy bay MiG-15 loại biên. Dù là thiết bị cũ nhưng TMS-65U vẫn rất quan trọng trong tác chiến phòng hóa của lực lượng vũ trang Nga.

Đánh giá về việc Nga dùng phương tiện đặc chủng TMS-65U chống Covid-19, chuyên gia Joseph Trevithic cho rằng, đây là cách phòng dịch rất đặc biệt của người Nga và nó cho thấy hiệu quả từ phương tiện đa năng có thể sử dụng cho quân sự và dân sự.

Bởi ngoài những nhiệm vụ kể trên, cỗ xe này còn được sử dụng là tạo màn khói dày đặc nguy trang các đối tượng quan trọng chống lại các vũ khí chính xác, trong đó có những mục tiêu nhạy cảm như đài radar, sở chỉ huy, đoàn xe hậu cần kỹ thuật như xe vận tải nhiên liệu và đạn dược.

Việc sử dụng xe vào nhiệm vụ ngụy trang khẩn cấp khá đơn giản, thay vì hỗn hợp chất tiêu tẩy, hỗn hợp chất lỏng tạo khói được đổ vào các thùng chứa của thiết bị - ví dụ, dầu nhiên liệu nặng và các chất khác.

Ống phụt nhiệt độ cao của động cơ VK-1 biến hỗn hợp thành một đám khói trắng dày đặc, che dấu mục tiêu khỏi các kính ngắm quang hồng ngoại, đầu tự dẫn và chỉ thị mục tiêu laser. Tăng cường thêm các chất phụ gia khác trong dung dịch, khói có thể ngăn chặn được cả bức xạ radar.


Bài viết này được sửa chữa mông má bởi langtubachkhoa: Apr 11 2020, 02:01 AM


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Thời Sự · Bài mới tiếp theo »
 

52 Trang « < 6 7 8 9 10 > » 
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC