Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

52 Trang « < 15 16 17 18 19 > »  

· [ ] ·

 Đại Dịch Covid-19, Chẳng lẽ langven lại thờ ơ?

langtubachkhoa
post May 23 2020, 06:22 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #161

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.341
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.862$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Sao Thổ hợp tác với Nga mà k phải với Mỹ, EU?

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch hợp tác với nhau để tạo ra vắc-xin chống COVID-19

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã sẵn sàng hợp tác để tạo ra vắc-xin chống coronavirus chủng mới, các nhà khoa học từ hai nước đang trao đổi kiến thức về chủ đề này, trang web Rospotrebnadzor đưa tin hôm thứ Sáu.

Hợp tác để tạo ra vắc-xin chống COVID-19
Cuộc họp trong chế độ cầu truyền hình đã diễn ra giữa người đứng đầu Rospotrebnadzor Anna Popova và Thứ trưởng Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Emine Alp Meshe về cuộc chiến chống lại các bệnh truyền nhiễm và đặc biệt là với COVID-19, bao gồm cả việc phát triển vắc-xin và các thiết bị chẩn đoán.

"Phía Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ sẵn sàng cùng làm việc để phát triển vắc-xin chống COVID-19. Về vấn đề này, hai bên đã thỏa thuận về việc tổ chức các cuộc tham vấn giữa các nhà khoa học và chuyên gia Nga và Thổ Nhĩ Kỳ để trao đổi kiến ​​thức về chủ đề này", - thông cáo cho biết.
Ngoài ra, cuộc họp còn đề cập tới tình hình dịch bệnh hiện nay ở Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, tiến trình nghiên cứu tạo ra vắc-xin chống coronavirus mới chủng mới, thực hiện các biện pháp phòng ngừa và chống dịch, cũng như các biện pháp mà hai nước đang thực thi nhằm dỡ bỏ các hạn chế tạm thời.

"Các bên lưu ý rằng một loạt các biện pháp chống dịch đang được tiến hành rộng rãi ở Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, giúp ngăn chặn tình hình phát triển theo kịch bản tiêu cực. Ở cả hai quốc gia hiện nay đều quan sát thấy xu hướng số lượng các ca nhiễm bệnh đang giảm dần ", - thông cáo cho biết thêm.



Nga tố Mỹ vung tiền để tung tin giả ở Nga
Mỹ đã cấp khoản tài trợ 250.000 USD để hòng tìm kiếm các tin tức tiêu cực, mâu thuẫn việc chống dịch COVID-19 tại Nga.


Mới đây Bộ ngoại giao Nga đã gửi đi một thông điệp tới Bộ ngoại giao Mỹ nhấn mạnh việc cơ quan này đang chi một số tiền khổng lồ cho các tổ chức có kinh nghiệm về việc đưa tin tức mâu thuẫn với các thông tin chính thức về dịch COVID-19 tại Nga.

Theo đó, phía Mỹ được cho là đã chi số tiền lên tới 250.000 USD để cho các tổ chức có xu hướng đưa các tin tức trái ngược với tin tức chính thống, gia tăng nhu cầu cáo buộc Nga che giấu dịch bệnh COVID-19.

Số tiền nhằm "tạo ra các báo cáo về chiến dịch thông tin" mà các cơ quan chức năng của Nga coi đó là các tin tức sai lệch liên quan đến tình hình dịch tễ ở Nga.

Các tổ chức muốn tham gia chiến dịch thông tin này sẽ phải nộp hồ sơ trước ngày 20/6.

Tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, một động thái từ phía Mỹ như vậy trong bối cảnh các quốc gia trên thế giới đang nỗ lực chống lại sự bùng phát COVID-19 đã tiết lộ rõ "về những hoạt động thường ngày ở Bộ Ngoại giao Mỹ". Trong đó bao gồm việc tạo nên các cuộc chiến thông tin ở các quốc gia khác hòng cáo buộc họ che giấu về dịch bệnh, kích động tâm lý người dân ở quốc gia đó.


Người Nga cho rằng, Bộ Ngoại giao Mỹ có thể dùng số tiền 250.000 USD cho một sự trợ giúp quốc tế tương tự như cách họ đã gửi số máy thở và thiết bị y tế đến Nga, thay vì rót tiền để kích động tâm lý xã hội thông qua tin giả như cách họ đang làm.

Trước đó, hôm 14/5, Nga cũng đã mở cuộc điều tra các báo Financial Times và New York Times của Mỹ, sau khi hai tờ báo này đưa tin những báo cáo chính thức về số người tử vong do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở Nga không phản ánh đúng thực tế.

Cơ quan giám sát truyền thông, công nghệ thông tin và truyền thông Nga (Roskomnadzor) xác nhận đang tiến hành điều tra xem thông tin của 2 tờ báo trên có vi phạm luật chống tin giả của Nga hay không, tuy nhiên cơ quan này không tiết lộ khả năng phạt 2 báo này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã yêu cầu Financial Times và New York Times thu hồi "thông tin sai lệch," và thông báo đã gửi thư chính thức tới tổng biên tập của 2 tờ báo này.

Đại diện Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này cũng sẽ khiếu nại chính thức lên Đại diện tự do báo chí của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), Tổng giám đốc UNESCO Audrey Azoulay và Ban Thư ký LHQ.

Ủy ban về An ninh và Phòng chống tham nhũng nước Nga đã cảnh báo rằng việc xuất bản những bản tin này có thể sẽ làm cho 2 tờ báo trên mất đi uy tín của mình tại Nga. Người đứng đầu ủy ban - ông Vasilii Piskarev cho biết "các bài báo được xuất bản cùng thời điểm, đã đưa ra những số liệu thiếu nhất quán và chính xác về tỉ lệ tử vong do Covid-19 ở Nga so với số liệu thống kê chính thức”.

Ngày 12/5, hai tờ Financial Times và New York Times đều lần lượt đăng bài rằng số người chết vì Covid-19 ở Nga có thể cao hơn 70% so với con số chính thức mà nước này thông báo.

Trong bản tin của mình, tờ New York Times đã trích dẫn nguồn số liệu của họ đến từ một nhà nhân khẩu học - ông Mitchsei Raksha, người tin rằng đã thu thập dữ liệu do chính quyền Moscow công bố.

Tuy nhiên, người đàn ông tên Raksha này chỉ là một nhân vật nổi tiếng trên truyền hình Nga mà không hề có bất kỳ mối liên kết với các cơ quan hoặc viện nghiên cứu nào ở Nga, hãng tin Reuters cho biết.

Còn tờ Financial Times lại nhấn mạnh rằng họ đã thực hiện các cuộc phân tích của riêng họ theo các số liệu thu thập được từ Moscow.


Phía Mỹ mới đây đã gửi đến Nga lô thiết bị y tế và máy thở cho Nga, 200 chiếc máy thở được gửi tới Nga vào 2 đợt. 50 chiếc đầu tiên đã được gửi tới Nga hôm 21/5. Moscow gửi đi thông điệp biết ơn vì sự giúp đỡ của Mỹ.

Về tình hình dịch bệnh tại Nga, phát biểu trong cuộc họp trực tuyến hôm 22/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ ra số ca nhiễm nCoV mới ở Moskva và các khu vực khác đang giảm.

"Động lực tích cực không quá nhanh như chúng ta mong muốn, thậm chí đôi khi không ổn định, nhưng nó tồn tại", ông Putin nói.


Bài viết này được sửa chữa mông má bởi langtubachkhoa: May 23 2020, 06:24 PM


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post May 23 2020, 10:55 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #162

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.027
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 49.034$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Theo như tin đưa trên kênh truyền hình France 24, thì thuốc trị liệu sốt rét + với kháng sinh mà Đốc tơ Ra un đưa ra làm trầm trọng hơn bệnh nhân Cô Vy, theo một báo cáo khoa học mới đây. Nguyên nhân của nó là tác động phụ tới tim. Bình thường thì thuốc không có tác dụng phụ này nếu trị sốt rét, nhưng với bệnh nhân Cô Vy, thì có tác động phụ này.
Vậy mà cách đây mấy hôm, lại thấy tin nói tổng thống Mỹ cũng dùng thuốc sốt rét để phòng bệnh. Tất nhiên tin về tổng thống Mỹ nhiều khi bị bóp méo, chẳng biết đúng sai thế nào. Ví dụ, báo chí cáo buộc tổng thống Mỹ nói người ta nên uống nước xà phòng rửa bát để khử trùng, trong khi nghe tổng thống Mỹ nói trực tiếp thì không phải vậy. Ông ta chỉ đặt câu hỏi, tại sao không có một loại thuốc nào có thể tẩy rửa cơ thể, giống như nước xà phòng dùng để rửa bát, thế mà media của nó đã biến thành chuyện « tổng thống Mỹ nói uống nước xà phòng rửa bát chữa bệnh ». Câu hỏi của tổng thống Mỹ đúng là ngây thơ, của một người không có kiến thức gì trong lĩnh vực sinh học. Nhưng nó chỉ thế thôi.


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post May 24 2020, 05:47 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #163

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.341
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.862$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



QUOTE(Phó Thường Nhân @ May 23 2020, 03:55 PM)
Theo như tin đưa trên kênh truyền hình France 24, thì thuốc trị liệu sốt rét + với kháng sinh mà Đốc tơ Ra un đưa ra làm trầm trọng hơn bệnh nhân Cô Vy, theo một báo cáo khoa học mới đây. Nguyên nhân của nó là tác động phụ tới tim. Bình thường thì thuốc không có tác dụng phụ này nếu trị sốt rét, nhưng với bệnh nhân Cô Vy, thì có tác động phụ này.
Vậy mà cách đây mấy hôm, lại thấy tin nói tổng thống Mỹ cũng dùng thuốc sốt rét để phòng bệnh. Tất nhiên tin về tổng thống Mỹ nhiều khi bị bóp méo, chẳng biết đúng sai thế nào.  Ví dụ, báo chí cáo buộc tổng thống Mỹ  nói người ta nên uống nước  xà phòng rửa  bát để khử trùng, trong khi nghe tổng thống Mỹ nói trực tiếp thì không phải vậy. Ông ta chỉ đặt câu hỏi, tại sao không có một loại thuốc nào có thể tẩy rửa cơ thể, giống như nước xà phòng dùng để rửa bát, thế mà media của nó đã biến thành chuyện « tổng thống Mỹ nói uống nước xà phòng rửa bát chữa  bệnh ». Câu hỏi của  tổng thống Mỹ đúng là ngây thơ, của một người không có kiến thức gì trong lĩnh vực sinh học. Nhưng nó chỉ thế thôi.
*



Media chính thống Mỹ đều chống lại Trump mà bác Phó, trừ Fox

Đảng DC phàn nàn việc Trump viện trợ máy trợ thở cho Nga, mà không lấy tiền. Hiển nhiên k phải vì họ cần 5 trieu USD này, vì việc giúp đỡ này, nó thể hiện ý đồ chính trị của phe Trump, muốn hòa giải với Nga để tạp trung vào TQ. Bên EU này nó cũng dự đoán, nhiệm kỳ 1 Trump phải cố làm căng với Nga vì còn phải tranh cử, đến nhiệm kỳ 2, nếu đắc cử Trump sẽ k còn care đến việc này nữa, sẽ phớt lờ lợi ích châu Âu để hòa giải với Nga

Nếu Trump mà thất cử, thì mối quan hệ giữa Mỹ-Nga sẽ căng lên, và quan hệ Mỹ-Trung hạ nhiệt.

Cái vụ cháy bệnh viện, còn chả rõ là tai nạn hay đấu đá nhau giữa các công ty thiết bị y tế Nga nữa?
Hay là trò đấu đá trong nội bộ Rostec? vì Aventar cũng được chế tạo bởi 1 công ty con của Rostec. Shvebe Holding cũng là 1 công ty con của Rostec chế tạo máy thở, chỉ có Triton nằm ngoài. Những tập đoàn lớn thì luôn có đấu đá chính trị nội bộ, y như 1 nước vậy. Cũng k hiểu sao Rostec lại để 2 công ty con của mình cùng làm sản phẩm cho 1 thị trường. Trước đó Shvebe luôn nhắm đến các hệ thống quang học công nghệ cao lưỡng dụng, thiết bị lưu trữ và tiết kiệm năng lượng, thiết bị y tế cho trẻ sơ sinh, trẻ em, bây giờ lại lấn sân bên người lớn.
Nói chung, Nga nên giống Mỹ, ngoại trừ ngành phần mềm thiên về sự năng động, còn lại những ngành khác, k nên để nhiều player quá cho 1 phân khúc, chỉ cần 2 là đủ. Giống như Mỹ khổng lồ vậy mà bên nước ngọt cũng chỉ có coca cola va pepsi là chính thôi.
Hai hoặc cùng lắm là ba là đủ tạo sự cạnh tranh rồi. Nga ít dân hơn nên càng k cần nhiều. Để ít thì đỡ bị phân mảnh nguồn lực tập trung xuất khẩu mở rộng thị trường hơn là tranh giành nhau trong nước


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post May 24 2020, 06:47 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #164

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.341
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.862$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Báo Bloomberg bây giờ trích dẫn số liệu của báo Nga, mà lại còn trích dẫn sai à?
Chẳng nhẽ phải định hướng chính trị ghê đến thế?


Nga yêu cầu Bloomberg xin lỗi và sửa thông tin sai về Tổng thống Putin
Theo Đại sứ quán Nga, Bloomberg dẫn đồ thị của Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội toàn Nga, theo đó tỷ lệ tín nhiệm của Tổng thống Putin là 27% trong khi trên thực tế mức tín nhiệm này là 67,9%.


Đại sứ quán Nga tại Mỹ đã yêu cầu hãng tin Bloomberg xin lỗi độc giả và sửa thông tin không chính xác liên quan đến tỷ lệ tín nhiệm của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Thông cáo của Đại sứ quán Nga trên tài khoản Facebook có đoạn: “Đã hình thành ấn tượng nõ nét rằng các bài báo của Bloomberg được viết để tạo ra các đồ thị và hình ảnh trực quan giả về sự tiêu cực ở Nga. Lần này, đối tượng gian lận là xếp hạng (tín nhiệm) của Tổng thống Vladimir Putin.”

Theo Đại sứ quán Nga, Bloomberg dẫn đồ thị của Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội toàn Nga (VTsIOM), theo đó tỷ lệ tín nhiệm của Tổng thống Putin là 27% trong khi trên thực tế mức tín nhiệm này là 67,9%.

Đại sứ quán Nga yêu cầu các biên tập viên Bloomberg sửa lỗi không chính xác này, “đăng các chỉ số tin cậy thực sự” và xin lỗi độc giả.

Theo Bloomberg, tỷ lệ tín nhiệm dành cho Tổng thống Putin đã giảm do cuộc khủng hoảng COVID-19 gia tăng.

Giám đốc VTsIOM Valery Fedorov cho biết chỉ số đánh giá tích cực về công việc của Tổng thống Putin là 61-63%, mức tín nhiệm là 67-68%./.


Tin này post vào đây thì chuẩn hơn

Sau 2 vụ cháy ở bệnh viện Saint Peterbourg, máy thở Aventa-M đã được kiểm tra lại và cho thấy không có trục trặc nào.
Việc test được thực hiện bằng cách cho chạy lại với cùng chế độ làm việc hôm xảy ra vụ cháy, với tải cao nhất, nhưng không thấy trục trặc nào cả. Nguyên nhân vụ cháy bệnh viện đến nay là không rõ ràng, nhiều khả năng là xảy ra đoản mạch trong lưới điện của bệnh viện. Tóm lại có khi cả tháng nữa mới biết được nguyên nhân thực


Ventilator tests after hospital fires reveal no malfunctions

Tests of Aventa-M ventilators, which took place after several fired in Moscow and St. Petersburg hospitals, revealed no malfunctions. a source in healthcare told TASS.

"During the investigation of reasons behind ventilator fires, we’ve conducted testing of the same equipment, produced by the Ural Instrument-making Plant in April this year and shipped to the St. George Hospital [in St. Petersburg]. The testing included various work modes with maximum load, and no malfunctions were detected," the source said.

The source added that the reason behind the fires is still unclear.

"The main version so far is the short circuit," the source said.

The source clarified that the testing encompassed the ventilators, shipped to the St. George Hospital and installed in the intensive care unit, where the fire broke out.

"All of them were from the same batch as the burned one," the source said, adding that the testing also included several other machines made at the Ural plant in April.

A source in law enforcement added that other required examinations are conducted within the investigation.

On May 9, a fire broke out in Moscow’s 50th Hospital, killing a senior patient; 295 people were evacuated from the hospital, 5 were rescued. A fire in the St. George hospital in St. Petersburg took place on May 12, spreading on 10 square meters. Six patients in the intensive care unit died. Both hospitals were retooled for treatment of the coronavirus patients.

On May 13, Russian Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Wellbeing (Rospotrebnadzor) announced that operation of the Aventa-M ventilators, produced after April 1, is suspended in Russia. A law enforcement source told TASS that the faulty ventilator was shipped to the St. George Hospital in late April.

https://tass.com/russia/1159563


Bài viết này được sửa chữa mông má bởi langtubachkhoa: May 24 2020, 08:28 PM


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post May 25 2020, 01:13 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #165

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.341
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.862$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Cái này là để nhè vào Trump đây, hướng đến mùa bầu cử sắp đến

Báo Mỹ đau đớn dành cả trang nhất đăng kín tên 1.000 người chết vì COVID-19
Trang nhất tờ The New York Times ra ngày Chủ nhật (24/5) liệt kê tên của 1.000 người chết vì COVID-19.


The New York Times (NYT) dành cả trang nhất báo ngày hôm nay (24/5) để đăng tên 1.000 nạn nhân chết vì COVID-19 ở Mỹ.

"Chỉ riêng những con số thống kê thôi thì chẳng thể đo lường được tác động của virus corona tới nước Mỹ, dù đó có là số bệnh nhân được điều trị, số công việc bị gián đoạn hay những cuộc sống bị cắt ngắn. Khi đất nước tiến gần cột mốc 100.000 người chết vì virus, New York Times đăng các cáo phó và thông báo về cái chết của các nạn nhân", Ban biên tập tờ báo viết.

Thông điệp đau đớn của The New York Times, tờ báo lớn bậc nhất nước Mỹ, được xem là hồi chuông nghiệt ngã cho nước Mỹ khi số người chết vì COVID-19 trên khắp 50 bang của xứ cờ hoa tiếp tục đứng đầu thế giới và chưa có dấu hiệu dừng lại.

Simone Landon, trợ lý biên tập của ban Đồ họa, muốn thể hiện con số 100.000 theo cách ý nghĩa hơn. Các phòng ban của The New York Times đã viết về đại dịch trong nhiều tháng. Nhưng Landon và các đồng nghiệp nghĩ rằng "nên có cách để thể hiện con số thương tâm kia".

"Đặt 100.000 dấu chấm hoặc hình vẽ trên một trang không thực sự cho bạn biết nhiều về những người này, những cuộc sống mà họ đã sống, ý nghĩa của họ với đất nước chúng ta như thế nào", Landon nói.

Vì vậy, cô nảy ra ý tưởng biên soạn cáo phó và thông báo về cái chết của các nạn nhân COVID-19 từ các tờ báo lớn nhỏ trên khắp đất nước. Đây cũng được cho là lần đầu tiên trong suốt 40 năm trang nhất của The New York Times không có hình ảnh.

Hầu hết tên của người quá cố đi kèm với mô tả họ là ai, hoặc một dòng về con người họ.

Theo trang cáo phó này, bà Marion Krueger ở Kirkland, Washington, 85 tuổi, là một người có tiếng cười dễ nghe. Jessica Beatriz Gomez, 32 tuổi, đến từ Los Angeles, di cư đến Mỹ ba năm trước. Một nạn nhân khác, Lila Fenwick, 87 tuổi, là người phụ nữ da màu đầu tiên tốt nghiệp trường Luật Harvard.

"Một nghìn người ở đây phản ánh chỉ 1 phần trăm số người thiệt mạng vì COVID-19. Nhưng không ai trong số họ chỉ được nhắc đến như những con số thống kê", tờ báo viết.

Tính đến chiều thứ bảy, Mỹ ghi nhận 1,6 triệu ca nhiễm virus nCoV và 96.983 người chết, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins. Khu vực có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất là Thành phố New York, nơi đặt trụ sở của The New York Times.


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post May 25 2020, 07:15 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #166

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.027
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 49.034$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Hiện tại dịch cô vy không có ảnh hưởng tới khả năng thắng cử của tổng thống Mỹ. Và tổng thống Mỹ vẫn có những điều lợi sau :
1- Khả năng một tổng thống đương nhiệm chiến thắng một nhiệm kỳ II là rất lớn, ngoại trừ có một phi vụ gì đó đặc biệt.
2- Khác với các tổng thống khác, chính sách của Trump phân cực rất mạnh xã hội Mỹ, vì thế lực lượng nào đã ủng hộ Trump thì tiếp tục ủng hộ, còn loại lừng chừng, dao động chạy từ bên này qua bên kia trong trường hợp của Trump rất hạn chế, khó có khả năng thay đổi được cuộc bầu cử.
3- Sự yếu kém của lực lượng đối lập. Joe Biden cũng là không phải là một nhân vật cực kỳ xuất sắc, đặc trưng. Điều đó chứng tỏ đảng dân chủ không có ý tưởng gì mới, đặc biệt hấp dẫn được.
4- Dịch Cô Vy làm tê liệt các cuộc vận động tranh cử. Cùng phải « ngồi ở nhà », thì tổng thống Mỹ rõ ràng có lợi thế hơn về việc thường trực có mặt trên media
Những phân tích trên là kiểu phân tích « hình thức », kiểu politologue
Còn về bản chất thì ta có thể hiểu như sau :
Hiện tại do TQ là một bộ phận của tài chính Mỹ, nên tư bản tài chính có lợi ích khi quan hệ Mỹ-TQ không trục trặc. Vì thế cắt dây chằng với TQ, bản thân tư bản tài chính Mỹ cũng phải tái cấu trúc, và Mỹ phải xây dựng lại một cơ chế mới. Cơ chế này đã có cơ sở đó là QUAD (mà gần đây báo chí VN cũng nói tới), đó là hoán đổi vai trò của TQ băng Ấn độ, dựa vào cơ chế : Ấn độ, Nhật, Úc, Mỹ. Bên cạnh đó còn cớ chế mở rộng hơn QUAD plus (là QUAD cộng thêm VN, Hàn, Tân Tây lan). Như vậy việc đẩy TQ đi thế nào, phụ thuộc rất nhiều vào Ấn độ. Mà Ấn độ thì không phải là TQ, không có lợi thế như TQ. Vì thế bổ trợ vào đó có ĐNA (ASEAN). Nhưng ngoại trừ VN,Miến điện, đây là những nước có quan hệ từ lâu với Mỹ. Lợi thế có được, đã được khai thác hết cả, dư địa không còn nhiều. Trong tất cả ĐNA, chỉ có VN là nổi trội và có nhiều dư địa để chơi tiếp, nhưng VN đã nằm trong QUAD plus.
Một cách khác nữa là tạo ra nhưng cái khung mới, quy luật chơi mới cho tư bản tài chính để việc quan hệ với TQ sẽ giảm giá. Chính quyền Trump đang làm điều này. Nhưng để đối lại, TQ cũng đã nhượng bộ để tư bản tài chính Mỹ có thể tiếp tục đi sâu vào TQ, cân bằng lại những chính sách của Trump đưa ra.
Chính vì thế mà sắp tới khả năng đấu tranh « ý thức hệ tư tưởng » sẽ nổi trội, vì nó là cấu trúc khả dĩ « chính danh » được, không kể những nhượng bộ của TQ có lẽ không giải quyết được về cơ bản điều Mỹ muốn, đó là quản lý được TQ.
Nếu không phải là chính quyền Trump, thì quan hệ Mỹ-TQ sẽ trở lại bình thường ?. Điều này hơi bị khó, vì nó đã được đẩy tới chỗ ngấp nghé không thể quay trở lại.Và đặc biệt, nếu TQ nhượng bộ Mỹ trong chiến tranh thương mại, thì TQ cũng tiếp tục chơi nhiều con bài mới ở biển Đông, ở châu Phi, Bắc cực, tranh giành ĐNA .. v..v.. nên khả năng giảm đối đầu hơi bị ít.


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post May 25 2020, 07:55 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #167

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.341
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.862$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



QUOTE(Phó Thường Nhân @ May 25 2020, 12:15 PM)
Hiện tại dịch cô vy  không có ảnh hưởng tới khả năng thắng cử của tổng thống Mỹ. Và tổng thống Mỹ vẫn có những điều lợi sau :
1- Khả năng một tổng thống đương nhiệm chiến thắng một nhiệm kỳ II là rất lớn, ngoại trừ có một phi vụ gì đó đặc biệt.
2- Khác với các tổng thống  khác, chính sách của Trump phân cực rất mạnh xã hội Mỹ, vì thế lực lượng nào đã ủng hộ Trump thì tiếp tục ủng hộ, còn loại lừng chừng, dao động chạy từ bên này qua bên kia  trong trường hợp của Trump rất hạn chế, khó có khả năng thay đổi được cuộc bầu cử.
3- Sự yếu kém của lực lượng đối lập. Joe Biden cũng là không phải là một nhân vật cực kỳ xuất sắc, đặc trưng. Điều đó chứng tỏ đảng dân chủ không có ý tưởng gì mới, đặc biệt hấp dẫn được.
4- Dịch Cô Vy làm tê liệt các cuộc vận động tranh cử. Cùng phải « ngồi ở nhà », thì tổng thống Mỹ rõ ràng có lợi thế hơn về việc thường trực có mặt trên media
Những phân tích trên là kiểu phân tích « hình thức », kiểu politologue
Còn về bản chất thì ta có thể hiểu như sau :
Hiện tại do TQ là một bộ phận của tài chính Mỹ, nên tư bản tài chính có lợi ích khi quan hệ Mỹ-TQ không trục trặc.  Vì thế cắt dây chằng với TQ, bản thân tư bản tài chính Mỹ cũng phải tái cấu trúc, và Mỹ phải xây dựng lại một cơ chế mới. Cơ chế này đã có cơ sở đó là QUAD (mà gần đây báo chí VN cũng nói tới),  đó là hoán đổi vai trò của TQ băng Ấn  độ, dựa vào cơ chế : Ấn độ, Nhật, Úc, Mỹ. Bên cạnh đó còn cớ chế mở rộng hơn  QUAD plus (là QUAD cộng thêm VN, Hàn,  Tân Tây lan). Như vậy việc đẩy TQ đi thế nào, phụ thuộc rất nhiều vào Ấn độ. Mà Ấn độ thì không phải là TQ, không có lợi thế như TQ. Vì thế bổ trợ vào đó có ĐNA (ASEAN). Nhưng ngoại trừ VN,Miến điện, đây là những nước có quan hệ từ lâu với Mỹ. Lợi thế có được, đã được khai thác hết cả, dư địa không còn nhiều.  Trong tất cả ĐNA, chỉ có VN là nổi trội và có nhiều dư địa để chơi tiếp, nhưng VN đã nằm trong QUAD plus.
Một cách khác nữa là tạo ra nhưng cái khung mới, quy luật chơi mới cho tư bản tài chính để việc quan hệ với TQ sẽ giảm giá. Chính quyền Trump đang làm điều này. Nhưng để đối lại, TQ cũng đã nhượng bộ để tư bản tài chính Mỹ có thể tiếp tục đi sâu vào TQ, cân bằng lại những chính sách của Trump đưa ra.
Chính vì thế mà sắp tới khả năng đấu tranh « ý thức hệ tư tưởng » sẽ nổi trội, vì nó là cấu trúc khả dĩ « chính danh » được, không kể những nhượng bộ của TQ có lẽ không giải quyết được về cơ bản điều Mỹ muốn, đó là quản lý được TQ.
Nếu không phải là chính quyền Trump, thì quan hệ Mỹ-TQ sẽ trở lại bình thường ?. Điều này hơi bị khó, vì nó đã được đẩy tới chỗ ngấp nghé không thể quay trở lại.Và đặc biệt, nếu TQ nhượng bộ Mỹ trong chiến tranh thương mại, thì TQ cũng tiếp tục chơi nhiều con bài mới ở biển Đông, ở châu Phi, Bắc cực, tranh giành ĐNA .. v..v.. nên khả năng giảm đối đầu hơi bị ít.
*



Cuộc chiến Mỹ Trung vượt ra ngoài xung đột thương mại rất xa, đó là Mỹ k chấp nhận việc Made In China 2025. Tuy tên là Made in nhưng thực chất đó là việc TQ muốn vươn lên tự chủ về công nghệ nguồn, các công nghệ chiến lược để thoát khỏi sự phụ thuộc Mỹ.
Nếu TQ làm đuợc điều này thì Mỹ khó mà khống chế nổi TQ nữa, nên Mỹ mới phải ra đòn. Chỉ có điều phe tài chính Mỹ thì lại k care lắm đến điều đó, nên muốn cản trở hoặc giới hạn quy mô xung đột.
Vì thế nên Biden có mối quan hệ sâu đậm với bên tài chính, có thể có khả năng hạ nhiệt xung đột, dù không thể dừng hẳn.
Bây giờ mới thấy việc Nga ngày xưa, họ tiếp tục thừa kế từ Liên Xô, phát triển tiếp công nghệ chip chứ k muốn dựa hoàn toàn vào chip của Mỹ.
Không muốn dựa ở đây k phải là đóng cửa k mua gì của Mỹ, mà họ phát triển và duy trì khả năng làm chip của mình, để nếu Mỹ có dở chứng thì họ vẫn có thể thay thế nhập khẩu. Ví dụ siêu máy tính quân sự Nga k dùng chip Mỹ đã đành, nhưng 3 siêu máy tính dân sự, 2 cái đầu đuợc Nga chế tạo dùng chip Intel, sau vụ khủng hoảng Ukraine, dù Mỹ vẫn đồng ý bán cho Nga chip Intel để làm cái thứ 3, nhưng họ đã từ chối để dùng chip Elbrus của mình.
Tương tự, TQ thì mua linh kiện phương Tây như quang khắc, Flo tinh khiết để làm ngay chip 14nm, còn bọn Nga nó cặm cụi tự làm, nên bị chậm hơn phương tây, đi từ 90 đến 80 rồi 45 nm, chắc phải mất 3-5 năm nũa mới xuống đến 14nm, rồi chắc lại từng đấy năm nũa để xuông 5nm. Tuy đi chậm hơn nhưng chắc hơn.
Cũng vậy, với y tế, khi thấy thiết bị y tế Mỹ tung hoành ở Nga sau khi Liên Xô sụp dổ, Nga nó mới phải đầu tư thiết bị y tế. Có những công ty như Triton làm full cycle: từ R/D đến manufacturer rồi thậm chí cả OEM. Thưòng thỉ ở phương Tây mỗi khâu này là 1 công ty riêng rồi.
Đợt dịch này, ngoài khẩu trang ra (vẫn phải nhập từ TQ vì sản xuất ở Nga không kịp số lượng), thì Nga đều dùng thiết bị nội địa: từ máy thở, test kit, hoá chất, etc.
Mặc dù phương tây k đưa y tế vào danh mục trừng phạt, nhưng rõ ràng là Nga vẫn cẩn thận. Nhìn Iran, tuy tiếng là k trừng phạt y tế, nhưng ngân hàng của Iran vẫn bị phạt, khiến giao dịch tài chính về y tế k thực hiện được. Trong hoàn cảnh đó thì chỉ có dựa vào hỗ trợ nhân đạo. May mà Nga và TQ họ lại hỗ trợ Iran, Nga đã giúp Iran rất nhiều về test kit. TQ cũng giúp test kit và khẩu trang.
Không rõ thiết bị y tế TQ có tự chủ không, hay vẫn dựa vào Mỹ? Tuy nhiên, khả năng Mỹ trừng phạt đến lĩnh vực này với TQ có lẽ khó.
Tuy thế, cách làm của Nga thì chỉ đủ giúp cho họ tự chủ an ninh kinh tế, chứ không đủ để vươn lên cạnh tranh bá chủ với Mỹ như Liên Xô trưóc đây hay TQ ngày nay đuợc, nhưng rõ ràng đây cũng chính là điều Nga cần.
Bài học rút ra, đó là dù mình không vươn lên làm số 1 hay main player trong 1 lĩnh vực công nghệ hay sản xuất, thì cũng phải duy trì và phát triển khả năng của mình trong lĩnh vực đó, có vậy thì đối phương mới không dám trừng phạt mình

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi langtubachkhoa: May 25 2020, 07:56 PM


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post May 25 2020, 09:02 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #168

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.341
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.862$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Bon Duc lau ca that, lúc ngưòi ta qua đỉnh dịch rồi mới đề nghị giúp đỡ

Berlin đề nghi giúp đỡ Moskva trong việc chăm sóc bệnh nhân COVID-19
Thị trưởng Berlin ông Michael Muller cho biết ông đã gửi đến chính quyền Moskva lời đề nghị bố trí cho bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 sang điều trị tại các bệnh viện ở Berlin.

"Chúng tôi cũng đã chuyển lời đề nghị tới Moskva - thành phố kết nghĩa của chúng tôi. Hiện phía họ vẫn chưa hồi âm, tôi vẫn để ngỏ lời đề nghị này như trước", ông Muller nói với báo Tagesspiegel.
Trong số khoảng 20 nghìn giường bệnh tại các bệnh viện ở Berlin, có 8 nghìn giường còn trống, tờ báo lưu ý.
Vào thứ Sáu, Thủ hiến bang Saxony ông Michael Kretschmer cũng đã bày tỏ ý tưởng tương tự. Trong một cuộc phỏng vấn với Spiegel, ông đề nghị thể hiện tình đoàn kết với Nga và sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân mắc COVID-19 từ Liên bang Nga tại các bệnh viện của Đức. Trong làn sóng đầu tiên của đại dịch COVID-19, Đức đã tiếp nhận bệnh nhân từ các nước EU khác sang các bệnh viện của họ, chủ yếu là từ Ý và Pháp.

Đại dịch coronavirus đã ảnh hưởng đến hầu hết mọi quốc gia trên thế giới. Theo WHO, trên thế giới ghi nhận gần 5,2 triệu người bị nhiễm bệnh, hơn 337 nghìn người tử vong.


My da cong bo thu nghiem thanh cong tren...8 nguoi. Nga cung sap sua thu nghiem...tren nguoi. Oxford dinh thang 9 thu nghiem tren nguoi

Nga chia sẻ chi tiết về việc nghiên cứu vaccine ngừa coronavirus
Giám đốc Trung tâm nghiên cứu vi sinh và dịch tễ học mang tên Gamaley, Viện sĩ Viện HLKH Nga Alexander Gintsburg tiết lộ chi tiết việc nghiên cứu chế tạo vaccine ngừa coronavirus. Bài đăng trên báo Rosyiskaya Gazeta.


Theo ông, các nghiên cứu tiền lâm sàng trên chuột và chuột lang nhà hiện đang hoàn tất.

"Chúng tôi đã kiểm tra tất cả các độc tính có thể. Kết quả thu được là tích cực", ông nói.
Ngoài ra, quá trình thử nghiệm trên khỉ cũng sắp kết thúc, trong đó tính gây khả năng miễn dịch cao và độ an toàn của thuốc đã được chứng tỏ.

Viện sĩ Gintsburg nói thêm rằng nếu kết quả tổng kết quá trình thử nghiệm lâm sàng trên động vật là tích cực, thì trong mười ngày đầu tháng Sáu ông sẽ nộp đơn xin Bộ Y tế cấp phép thực hiện giai đoạn tiếp theo là thử nghiệm lâm sàng trên các tình nguyện viên.

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Dịch tễ học thuộc Rospotrebnadzor, Viện sĩ thông tấn Viện HLKH Nga Alexander Gorelov cho biết, các nhà khoa học đã tạo ra vắc-xin nguyên mẫu dựa trên các vec-tơ tái tổ hợp của virus cúm, sởi và viêm lở miệng (stomatitis - RAS), ngoài ra còn có loại vaccine tổng hợp đầy hứa hẹn. Tuy nhiên, các nhà phát triển không cho biết những nguyên mẫu nào được đưa vào thử nghiệm lâm sàng.

"Dự kiến sẽ có kết quả sơ bộ vào đầu tháng 7", ông nói.
Ngày 22 tháng 5 ông Gintsburg cho biết rằng các nhà khoa học đã thử nghiệm tác dụng của vaccine ngừa coronavirus ngay trên cơ thể họ và thông báo thử nghiệm đã thành công. Ông nói rằng kể khi họ tự tiêm vaccine đến nay không phát hiện thấy có tác động tiêu cực hay tác dụng phụ nào. Theo các nhà khoa học, vaccine được thử nghiệm trên động vật và trên các tình nguyện viên là loại vaccine tạo ra cho cơ thể những kháng thể trung hòa.


Giải pháp của Nga cho thị trường vàng thế giới mùa dịch COVID-19
Vàng không chỉ là khoản đầu tư sinh lời mà còn là “tài sản phòng thủ” phổ biến trong thời kỳ khủng hoảng. Nhiều quốc gia bị thiếu vàng vật chất trong thời gian phong tỏa do đại dịch coronavirus. Vào thời điểm khó khăn này, Nga thực hiện một số biện pháp để giải cứu thị trường.


Ông Alexey Vyazovsky, phó chủ tịch của Golden Coin House, cho biết về điều này trong cuộc phỏng vấn của Sputnik.
“Trong thời gian đại dịch cũng như trong thời chiến, người ta đổ xô đi mua vàng. Bây giờ người muốn mua vàng gặp vấn đề. Trong thời gian phong tỏa, các xưởng “lọc” vàng, đúc tiền vàng đều bị đóng cửa, một số ngân hàng và sàn giao dịch cũng bị đóng, mà đây là cơ sở hạ tầng, bao gồm cả một số mỏ khai thác vàng”, - ông Vyazovsky giải thích.
Tuy nhiên, theo chuyên gia Vyazovsky, Nga, quốc gia có trữ lượng kim loại quý lớn, đang cứu thị trường vàng thế giới trong tình trạng thiếu kim loại quý này do các chuỗi cung ứng bị cắt đứt.

“Nga sản xuất hơn 300 tấn vàng mỗi năm. Vàng của chúng tôi sẽ cứu vãn tình hình. Chính phủ Nga đã cấp giấy phép xuất khẩu cho các công ty khai thác vàng. Giấy phép này cho phép các công ty bán kim loại trực tiếp ở nước ngoài, mà không cần sự tham gia trung gian của các ngân hàng. Họ sẽ xuất khẩu vàng sang châu Âu, và nói chung cho toàn thế giới, nhưng trước hết cho châu Âu, bởi vì ở đó có hai trung tâm chính nơi vàng được lưu giữ - đó là London và Thụy Sĩ”.
Chuyên gia lưu ý rằng, ở châu Âu và Mỹ có sự thiếu hụt lớn về vàng vật chất, vì vậy họ bắt đầu mua vàng từ Nga. Ở Mỹ, một trong những chi nhánh của Sở đúc tiền đang sản xuất khẩu trang.

“Ở Nga, giá vàng thậm chí còn tăng hơn nữa, vì vàng được giao dịch bằng rúp. Nhờ đó, các công ty khai thác vàng của Nga hiện đang kiếm được siêu lợi nhuận”, - Alexey Vyazovsky giải thích.

Theo chuyên gia Nga, việc đầu tư vào vàng sẽ mang lại lợi nhuận, bởi vì giá vàng không ngừng tăng lên. Kể từ đầu năm, gía vàng được ấn định bằng đôla Mỹ đã tăng 15%, bằng euro - thậm chí nhiều hơn nữa.

Nếu nói về vàng vật chất, thì có một số cách để đầu tư: vàng có thể được mua dưới dạng thỏi vàng hoặc tiền xu.

Các cá nhân thường đầu tư vào tiền xu, bởi vì ở Nga việc mua thỏi vàng phải chịu thêm thuế. Chuyên gia nhắc nhở rằng, mua trang sức không phải là một khoản đầu tư.

“Trước hết phải nói rằng, bạn không thể mua trực tiếp trang sức bằng vàng có độ tinh khiết cao nhất với tỷ lệ 99.99% vàng nguyên chất, thay vào đó, chắc là trong sản phẩm này phần vàng nguyên chất chỉ chiếm một nửa và phần còn lại sẽ là hợp kim. Và thứ hai, vàng sẽ đắt hơn nhiều so với giá trao đổi, bởi vì các cửa hàng trang sức thu phí xấp xỉ 100%, nghĩa là giá vàng phải tăng gấp đôi sau khi bạn mua bông tai, để bạn có thể bù đắp giá trị khoản đầu tư. Do đó, việc mua trang sức không phải là một khoản đầu tư”.
Theo Alexei Vyazovsky, tiền xu bằng vàng có thể được mua với giá trao đổi vàng cộng thêm 6-7%.

Tuy nhiên, chuyên gia thừa nhận rằng, có những giai đoạn khi vàng giảm giá, vì vậy ông khuyên nên đầu tư trong khoảng thời gian từ ba năm.

“Nếu bạn muốn kiếm tiền, bạn cần có một khoảng thời gian dài. Nếu bạn muốn đầu cơ, bạn không cần đến kim loại vật chất, hãy đến sàn giao dịch hợp đồng tương lai vàng”.

Người nước ngoài cũng có thể mua tiền xu bằng vàng ở Nga. Theo Chủ tịch của Golden Coin House, các loại tiền xu được phát hành để kỷ niệm Thế vận hội Sochi và sự kiện World Cup ở Nga được khách du lịch nước ngoài thích mua.

Mỗi quốc gia đều có Sở đúc tiền và những công ty tư nhân đúc tiền. Một trong những tiền xu vàng phổ biến nhất trên thế giới là đồng xu vàng hiệu Vienna Philharmonic của Áo. Đồng xu Kangaroo Úc cũng rất phổ biến ở châu Âu và Nga.

New Zealand, nơi bộ phim “Chúa tể những chiếc nhẫn” được quay dựa trên tác phẩm cùng tên của John Ronald Reuel Tolkien, đã phát hành đồng xu bằng vàng với hình ảnh chiếc Nhẫn Chúa. Có cả những đồng xu với đá quý và thậm chí những hình ảnh lấy từ Kama Sutra. Ở Canada, có những đồng xu vàng nặng một gram có thể là một món quà tốt để bắt đầu đầu tư vào tiền vàng, Alexey Vyazovsky nói với Sputnik.



--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post May 26 2020, 10:43 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #169

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.341
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.862$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Qua cái đại dịch này, mình tìm hiểu thêm về thị trưòng thiết bị y tế và dưọc phẩm quốc tế, thì thấy 1 số điều
1) Thuốc men chủ yếu do Ấn và TQ chiếm khối lượng lớn. 70% nhiên liệu Dược của Ấn đến từ TQ
2) Nhìn chung chất lượng thuốc của Ấn k tốt, được mỗi cái rẻ
3) Các nước phương Tây, nhất là Anh, Pháp, Mỹ outsource quá nhiều. Nhiều cái không còn trong nuớc nữa, một số thiết bị y tế thì vẫn còn sản xuất trong nước, nhưng công suất thấp hơn hẳn. Mỹ thì đến cả kháng sinh cũng sản xuất hầu hết bên ngoài, chủ yếu ở TQ, hoá chất làm test kit cũng nhập từ TQ. Máy thở sản xuất trong nưóc k đủ phải nhập thêm từ TQ (Anh, Mỹ), còn Pháp thì phải huy động cả tổ hợp công nghiệp ô tô và điện (Schneider) vào để tăng công suất máy thở.
Buồn cười là outsource nhiều quá, đến độ đi mua paracetamol ở Pháp cũng bị quota.
Nhớ lại có 1 năm, nhà máy làm vaccin viêm gan B duy nhất của Pháp bị nấm độc, đến nỗi cả năm đó Pháp bị khan hiếm vaccin này

4) Media phương tây thưòng tuyên truyền rằng, ngành công nghiệp Nga chủ yếu toàn làm thiết bị quân sự. Nhưng qua đại dịch này, mới thấy hoá ra Nga tự chủ hầu hết tất cả mọi thiết bị y tế và thuốc men, và chỉ dùng đồ nội địa (trừ khẩu trang sản xuât không đủ phải nhập thêm) như máy thở, test kit, hoá chất, etc. Nhiều công ty trang thiết bị y tế của Nga nhờ vụ Covid này mà lợi nhuận tăng vọt.

5) Mong rằng sau vụ này, các nưóc phương tây sẽ tăng cường sản xuất đồ y tế trong nước, đừng nghĩ là chỉ máy bay, tàu chiến, tên lửa, xe tăng mới cần sản xuất trong nước.

Thêm chút tin: từ lâu, các tỷ phú đã ôm máy thở, bác sĩ cá nhân cho riêng mình rồi. Các công ty thiết bị y tế đã nhận nhiều đơn đạt hàng máy thở và các dụng cụ khác từ các cá nhân giàu có. Wall Street Journal đã phỏng vấn các hãng thiết bị y tế về đơn hàng họ nhận đuợc từ các cá nhân, tất cả đều từ chối trả lời, chỉ có hãng Triton Electronics Systems của Nga cho biết 7% đơn hàng máy thở của họ là đến từ các cá nhân, dù giá của 1 máy thở là 25000USD. Một tỷ lệ cao kinh khủng.

World’s Wealthy Tap Personal Ventilators, On-Demand Doctors to Fight Coronavirus
Private ventilator demand for coronavirus patients surges among rich

Medical equipment maker Triton Electronics Systems said 7 percent of the company’s demand for ventilators, which can cost more than $25,000 each, come from private individuals, and the company has already sold out through October, the Wall Street Journal reported.


https://www.foxbusiness.com/healthcare/pers...s-patients-rich
https://www.wsj.com/articles/worlds-wealthy...rus-11586251553


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post May 27 2020, 10:03 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #170

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.341
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.862$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Nga sản xuất và đăng ký thuốc chống cytokine. Đây chính là bệnh viên phi công người Anh đang bị ở VN, do hệ miễn dịch phản ứng quá mạnh gây hại cơ thể

Medicine to prevent cytokine storm registered in Russia

A domestic medicine to prevent cytokine storm - one of the most serious complications of COVID-19 - has been registered in Russia, Health Minister Mikhail Murashko said in a Channel One broadcast on Tuesday.

Cytokine storm is a potentially lethal uncontrolled reaction of immune system to viruses and other factors. It occurs when large numbers of white blood cells are activated and release inflammatory cytokines, which in turn activate yet more white blood cells.

"A medicine to prevent cytokine storm, pulmonary damage, was registered last week and has already been included into clinical practice. This is a domestic medicine. The trials of another antiviral drug - I will refrain from calling it by name - are to be completed this week," he said.

Putin gợi ý tạo ra cơ sở dữ liệu gien quốc gia

Putin suggests creating national genetic database
As the Russian leader noted, the success of genetic researches is largely determined by digital technologies and the access to data sets
https://tass.com/science/1156449


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Thời Sự · Bài mới tiếp theo »
 

52 Trang « < 15 16 17 18 19 > » 
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC