Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

5 Trang « < 3 4 5 

· [ ] ·

 Chủ Nghĩa Dân Tộc Do Thái, Một chút về lịch sử người Do Thái

Phó Thường Nhân
post May 30 2005, 08:41 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #41

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.007
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 48.886$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Tôi thì nghĩ rằng, nếu là một người Việt ở VN thì Do thái hay không có Do thái cũng không phải là điều đáng quan tâm, vì lịch sử người Do thái liên quan đặc biệt tới phương Tây và văn hoá phương Tây. Nhưng hôm nọ, có xem một cái phim truyền hình của VN, trong đó có cảnh một anh Việt kiều Đông Âu về tranh chấp nhà cửa gia đình ở VN bị gọi là "Đồ Do Thái". Điều đó làm tôi phì cười, vì như vậy ngay ở VN, do quan hệ với thế giới mà khái niệm Do thái được đánh đồng nghĩa với việc keo kiêt, và coi đồng tiên hơn tất cả. Ở Nam triều tiên, lúc có khủng hoảng tiền tệ, cũng có tinh thần ..bài Do thái, mặc dù tôi chắc chắn không có một ông Do Thái nào sống ở Hàn Quốc cả. Tại sao lại thế ? Tôi nghĩ lý do có nhiều. Ở VN, đó là do bị nhiễu bởi quan niệm phương Tây. Ngược lại trường hợp của Đại Hàn, là do người ta đánh đồng giới tài phiệt thế giới với người Do Thái. Quả đúng là có nhiều ngân hàng áp phe thế giới, đặc biệt ở Pháp, Mỹ, Anh có chủ là người gốc Do Thái. Từ đó mà suy ra là người Do thái là một lực lượng quốc tế, không biên giới, không tổ quốc chi phối thế giới chỉ còn một bước.
Hiện tại, ở Pháp cũng có tình trạng ngấm ngầm "bài Do Thái"., do việc các cố vấn tối cao của nhà nước Mỹ như Wolfovitz rồi Pearle (tư tưởng neoconcervateur) gốc Do Thái. Như vậy chống Do Thái lại thành ..chống Mỹ. Vào những năm 30 thì chống Do Thái lại đi liền với ...chống cộng sản, vì rất nhiều lãnh tụ quan trọng ở Liên Xô trong thời kỳ cách mạng tháng 10 như Troski gốc Do Thái.
Có lẽ sự hiện diện của người Do Thái trong nhưng phong trào được coi như "xu hướng thời đại" và trong tài chính thế giới cộng với sự giáo dục của đạo cơ đốc (thiên chúa...) là mầm mống của những việc này.

Vậy tại sao những người Do Thái lại hiện diện nhiều trong những phong trào "xu hướng thời đại" nhu thế ? Có lẽ bởi vì họ là sắc dân thiểu số, nhưng có trình độ cao. Chính vì có trình độ cao, nhưng lại là thiểu số, khiến họ nhậy bén với những bất cập của xã hội họ đang sống, từ đó mà trở thành "nòng cốt" của nhưng tư tưởng mới. Tư tưởng mới hồi đầu thế kỷ XX là chủ nghĩa cộng sản, thì nhiều người trong số họ là cộng sản. Tư tưởng hiện tại là dân chủ, tư hữu, thì họ trở thành "tân bảo thủ". Cũng nên để ý rằng, họ đều bảo vệ cho những tư tưởng "quốc tế hoá", trước khi những tư tưởng này bị dân tộc hoá. Chủ nghĩa cộng sản lúc ban đầu, trước khi có phong trào giải phóng dân tộc theo xu hướng cộng sản là một phong trào như thế. Còn hiện tại, khi nào thì dân chủ không được người ta coi là "giá trị thời đại", 'chung cho toàn bộ loài người" nữa. Chưa biết được.

Còn tại sao họ lại có mặt nhiều trong tài chính thế giới, thì điều này cũng có một nguyên nhân. Đó là từ thời Trung Cổ ở châu, người theo đạo Thiên chúa( cơ đốc) không được phép cho vay lãi, mà đây vốn là cơ chế cơ bản của ngân hàng. Người Do Thái không bị ràng buộc bởi việc này. Giống như việc ngừơi Cam pu chia gôc Chàm, vốn theo đạo Hồi, nên độc quyền .. nghề đồ tể, do Phật giáo cấm sát sinh vậy.


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post May 30 2005, 08:57 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #42

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.007
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 48.886$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Thế còn người Vn ở nước ngoài, định cư ở các nước phương Tây có thể rút ra được điều gì từ người Do Thái. Khó có thể biết, nhưng có điều người ta có thể đồng cảm được hoàn cảnh của người Do Thái. Vì sao ? vì nếu người Do thái có thể bị phân biết dựa theo tôn giáo, thì người Việt (gốc Việt) có thể bị phân biệt về mặt sinh học. Tất nhiên người ta có thể nói , nếu vậy thì người Việt ở nước ngoài phải cùng ca với người da đen. Vấn đề ở đây là người Việt vốn là một sắc dân thích ứng giỏi., nên khả năng phương Tây hoá (tôi không nói là "bị" phương Tây hoá, vì người Việt ở nước ngoài muốn thế) cao. Chính do khả năng phương Tây hoá cao này, mà họ sẽ không bị phân biệt khi sống một cuộc sống bình thường, vì có nhiều sắc dân khác "thích ứng" kém hơn họ thế chỗ. Ngược lại, nếu họ vươn lên, tham gia vào cuộc sống chính trị văn hoá cao cấp ở những xứ này thì sẽ có một cái biên giới nào đó xuất hiện. Có nghĩa là người Việt ở nuớc ngoài sẽ lọt vào ca bị kỳ thị "kiểu Do thái". Có sự đồng cảm với người Do Thái là như thế.

Chỉ có một điều khác là người Do Thái có thể quay về Israel mà không bị kỳ thị. Còn người Việt ở nước ngoài nếu quay về VN sẽ bị kỳ thị. Và đây cũng sẽ là một sự kỳ thị "cao cấp". no.gif


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
ruouheniken
post Jan 17 2013, 05:54 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #43

Newbie


Nhóm: Dân ngụ cư
Số bài viết: 1
Tham gia từ: 17-January 13
Thành viên thứ: 111.139

Tiền mặt hiện có : 505$
Số tuần chưa đóng thuế : 0

Bình chọn :



Em thấy người do thái trông ngồ ngộ là lạ lém artist.gif

Em có thắc mắc là tại sao người do thái để râu , mà không cạo râu ? confused1.gif



Em có thắc mắc là tại sao trẻ em người do thái để tóc tai trông lạ quá ? sp_ike.gif



Có bác nào giải thích những câu hỏi của em không ạ clap.gif



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · CLB Văn Hoá - Lịch sử · Bài mới tiếp theo »
 

5 Trang « < 3 4 5
Topic Options
2 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (2 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC