Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

49 Trang « < 44 45 46 47 48 > »  

· [ ] ·

 Yanutkovitch Kẻ Bất Tài được Việc Iv, Bàn chuyện thời sự linh tinh, ăn cơm nhà vác tù và hàng

Phó Thường Nhân
post Dec 14 2018, 11:07 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #451

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.007
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 48.886$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



(còn tiếp)
Không hiểu sao một phần tôi viết không có dấu, mà viết lại thì quá ngại, nên ai đọc thì chịu khó đoán vậy.
Nhu vay neu xet he thong tai chinh the gioi nhu cac may tinh ao, tren mot he thong VM. Thi hien nay he thong may tinh ao nay co suc manh hon 10 su ton tai thuc te.
Chinh vi nhung dieu tren, ma viec toan cau hoa khong the dung duoc. Va o cac nuoc Phuong Tay de giai thich van de nay, no thuong dua ra cac khai niem kieu nhu xa hoi hau hien dai. Theo do thi cac nuoc Phuong Tay khong can san xuat, ma song bang dich vu, va no dua tren mot gia thiet, la viec ti trong cong nghiep giam dan trong cac nuoc Phuong Tay, se dan toi viec nguoi lao dong lam viec trong cac linh vuc nay co the tim duoc nghe nghiep trong cac nghanh dich vu.
Nhung dieu nay gap may dieu kho khan sau:
1- Dich vu, dac biet la cac dich vu cap thap, khien nguoi dan lam trong cac nganh nghe nay khong du song.
2- Dich vu khong the ton tai thieu cong nghiep, vi no phuc vu cho cong nghiep.
3- Mot bo phan dan khi khong con viec trong cong nghiep, thi cung khong tim duoc nghe trong dich vu, vi khong co chuyen mon.
Và từ đó dan toi su ban cung hoa tuong doi cua mot bo phan nguoi lao dong. Toi goi la tuong doi, vi neu tinh gia tri tuyet doi, thi luong cua ho so voi mot nguoi lam cung cong viec o cac nuoc dang phat trien van gap hon nhieu lan. Nhung do chenh lech gia ca, suc mua o hai noi khac nhau, ma ho khong du song.
Bay gio, neu xet rieng ve san xuat cong nghiep, thi ta cung thay no co nhung bien doi, so voi sau nam 1945, va cac khac xa thoi Bac Ho o Phap. Vao thoi bac ho, thi cong nghiep van con mang tinh don gian, cac san pham cua no de danh gia mot nuoc co cong nghiep hoa hay khong la sat, thep, than, dien,textile (vai voc). Vao sau nam 1945, no tao ra cac san pham ma do phuc tap cao hon: o to, tu lanh, may hut bui, dung cu trong nha. Hien tai thi muc do phuc tap cua nhung san pham con cao hon nua, vi du nhu san pham dien tu kieu mobile. Hien nay san xuat cong nghiep con doi hoi nhan cong nhieu hon, cac san pham cuoi cung (mobile, auto..) la lap rap cac thiet bi, trong do da so la nhap khau.. Nhu vay ngay san xuat cung da o trang thai toan cau hoa, vuot qua bien gioi. Do van de thi truong toan cau, ma viec dat co so san xuat o Phuong tay cang bat loi.
De khac che dieu do, cac nuoc Phuong Tay thuong muon giu cac cong nghe hat nhan (core technologie) o trong nuoc, day cac quy trinh don gian ra nuoc ngoai. Nhung hien tai co nhung nuoc nhu TQ cung dat toi trinh do tuong duong. Vi the cai quy trinh nay khong thuc hien duoc. Khong ke cac nuoc dang phat trien, do doc lap ve chinh tri, co the ep cac hang nuoc ngoai chuyen giao cong nghe. Dac biet cac nuoc dang phat trien co thi truong noi dial on, co suc manh kinh te, chinh tri doc lap, nhu An do , TQ.
Hien tai lai day len cau chuyen cach mang cong nghiep lan thu 4, tuc la mot nen cong nghiep su dung ro bot, tu dong hoa o muc do cao, khong can toi nhan cong. Va nhu vay viec dua cai de san xuat che tao cong nghiep ve Phuong Tay tro lai. Voi toi thi day chi la mot qua trinh tuyen truyen giong nhu chien tranh cac vi sao cua Reagan nham vao Lien Xo ngay xua, chu khong phai hoan toan la su that. Vi no co cac yeu to sau:
1- Tu sau Adam Smith, va dac biet sau ong Mac, thi cơ chế de tao ra su giau co la suc lao dong (theo Mac), va do su chenh lech giữa giá thị trường va gia san xuat (theo Adam Smith). Nhung cai cơ chế cua Adam Smith co duoc la do co su chenh lech suc lao dong tao ra, mà Adam Smith quan niệm là chênh lệch cung/cầu che nó đi . Hien nay o cac nuoc phat trien khong con suc lao dong, muon co lao dong phai nhap khau, dieu ma ca xa hoi no khong muon.
2- Neu tu dong hoa duoc toan bo san xuat, thi dieu do cung co nghia la phai thay doi tu duy kinh te, khong the dung hinh mau Adam Smith – Karl Marx (tuc la lao dong tao ra cu acai nua). Nhung dieu nay gioi chu tu ban o phuong Tay khong chap nhan duoc, vì nó dẫn tới một chế độ xã hội hoàn toàn khác, và bản thân xã hội như thế chưa có mô hình.
3- Ban than thi truong bay gio da toan cau. Vi the su toa tan cong nghe rat nhanh. Su chenh lech cong nghe giua Phuong Tay va cac nuoc nhu Nga, TQ, An do khong phai la cuc lon. Vi the cach mang cong nghiep lan thu 4 se co tinh toan cau.
Tom lai. Ngoai viec kinh te tai chinh ao can toan cau hoa. San xuat hien tai cung toan cau hoa. Đặc biệt là với các công ti đa quốc gia. Các sản phẩm công nghiệp hiện tại, sản phẩm cuối cùng bao giờ cũng là sản phẩm của sự rắp ráp, tức là luôn cần tới nhập khẩu. Có điều cái công nghệ cốt lõi (core technologie) nằm ở đâu, ai quản lý là điều quan trọng.
Dich vu phan phoi san pham cung dan co tinh chat toan cau hoa, do su xuat hien phan phoi thong qua mang. Ma mo hinh cua no nhu Amazon, Uber, BnB, .. dich vu kieu nay cung rat nguy hiem, va co yeu to lam ban cung hoa nguoi lao dong. Bởi với công nghệ phân phối mạng, thì đồng tiền không còn trung chuyển trong cộng đồng xã hội địa phương nữa, tạo nên sự giầu có cho địa phương này mà bị hút ra bên ngoài. Ta có thể thấy điều này với Uber, Amazon, ..
Tóm lại quá trình toàn cầu hoá hiện tại, về cơ bản không thể đảo ngược được, Nhưng nó chưa thoát được khỏi cơ chế “lao động là nguồn tạo dựng giầu có”, vì thế thế giới hiện tại toàn cầu hoá có thể coi như cái hệ thống VM ảo ở trên, mà máy thực sản xuất là TQ, VN và một số nước thuộc thế giới thứ 3 khác. Còn máy ảo ăn trên lưng nó là hệ thống kinh tế Mỹ-Phương Tây. Và để cho hệ thống máy ảo này chạy, thì phương Tây và Mỹ phải chiếm phần thương phong, với các vũ khí về tiền tệ, công nghệ nguồn, quân sự,..Hiện tại Mỹ còn muốn đẩy hệ thống hành chính của mình bao phủ thế giới, luật nội địa Mỹ là luật thế giới ..cũng là đi theo quy luật này.
Với TQ thì điều này ngày càng trở nên khó khăn, vì TQ ở vào giai đoạn có thể cạnh tranh với Mỹ và phương Tây trong các thị phần này. Và cuộc chiến thương mại TQ-Mỹ hiện tại, nội dung chính là ở đây, chứ không phải là vấn đề thâm hụt thương mại. Vì sự thâm hụt thương mại này là do chủ quyền tài chính Mỹ phủ bóng lên nền kinh tế TQ (do TQ chấp nhận dùng đồng đô la làm tiền tệ trao đổi), có lợi cho tài chính Mỹ (cũng có thể vì thế mà mỗi lần có tin TQ-Mỹ hoà hoãn thì thị trường chứng khoán Mỹ lại “xanh”, ngược lại thì nó “đỏ”). Chính vì thế bất cứ điều gì TQ làm điều gì phạm vào những luật này là “vạch đỏ” mà Mỹ phải ngăn chặn.
Tóm lại Mỹ muốn sử dụng TQ an toàn hơn, vừa dùng được TQ vừa ngăn được TQ vươn lên.
Với VN, vì VN nhỏ hơn rất nhiều, và dù có cực phát triển như Nhật bản, thì điều kiện tự nhiên khách quan cũng không khiến VN thành đối thủ cạnh tranh.
Nhưng ở nội địa trong lòng những cỗ máy ảo này ở phương Tây, thì không phải tầng lớp dân nào cũng được hưởng vị thế thượng phong này mang lại. Đặc biệt trong linh vực sản xuất. Nhưng do điều kiện xã hội, địa lý, kinh tế khác nhau mà vấn đề đặt ra khác nhau.
- Ở Mỹ, do nước này luôn là một nước tư bản kiểu cũ, xã hội không có phúc lợi xã hội, nó lại là một nước hoàn chỉnh, nên tư bản công nghiệp đấu trực tiếp với tư bản tài chính theo kiểu Main street đánh Wall Street. Trong trường hợp này, tư bản công nghiệp lôi kéo được người lao động đi theo với hứa hẹn bảo đảm việc làm (hard work) cho họ, nhưng không có bảo đảm nào về phúc lợi cả (có mỗi cái bảo hiểm y tế toàn dân mà cũng không làm được, dù lợi ích của nó cho người lao động là rõ ràng).
- Ở EU, do có một quá trình xã hội dân chủ thời nó còn phải đấu nhau với phe xã hội chủ nghĩa cũ, từ đó mà có một lớp người trung lưu, cấu trúc thượng tầng của EU lại bị tư bản tài chính nắm, dẫn tới việc chính sách của nó hướng tới thủ tiêu các thành quả này, để thiết lập một dạng nhà nước tư bản kiểu cũ như ở Mỹ, sau khi phe XHCN đổ. Cái quá trình ấy nó làm thế này. Đầu tiên là nó kêu gọi giảm thuế cho người giầu với lý do, “người giầu là động lực tạo ra công ăn việc làm”. Nhưng đã giảm thuế, thì có nghĩa là ngân sách thâm hụt, phải đi vay tư bản tài chính. Vay một hồi thì phải trả nợ cộng lãi. Nên nhớ lãi này lên xuống theo ý của tư bản tài chính, chứ nó không cố định. Để trả được nợ thì vừa phải đánh thêm thuế, đồng thời giảm bớt các phúc lợi xã hội. Nhưng thuế này không đánh lên người giầu (vì nguồn gốc đầu tiên của vấn đề là giảm thuế cho tầng lớp này dẫn tới phải vay), kết quả chỉ có người nghèo và người trung lưu trả thuế nặng hơn, để đổi lại một hệ thống phúc lợi xã hội bị cắt giảm, chất lượng kém hơn. Chất lượng hệ thống phúc lợi này giảm, thì tự nhiên lại tạo ra các thị trường mới, dịch vụ tư nhân, phải trả tiền như : giáo dục, y tế, bảo hiểm.. trước đây là phúc lợi xã hội và như vậy EU tiến gần lại mô hình Mỹ không còn phúc lợi xã hội và cùng với nó sẽ không còn tầng lớp trung lưu.
Nó có thể chạy nếu người giầu đầu tư thực sự, nhưng cái cớ “người giầu là động lực tạo ra công ăn việc làm qua đầu tư”, thực ra là Fake (giả dối).
Nếu so sanh cơ chế Tây Âu thời còn phe XHCN (1945-1988), ta có thể gọi nó là hình thái “dân chủ xã hội”, trong đó, người trung lưu trả tiền phúc lợi xã hội “bao” người nghèo, làm cho xã hội cân bằng hơn. Thì hiện tại (có thể tính điểm khởi đầu vào năm 1988, lúc Liên Xô sụp đổ) mô hình của nó là người trung lưu và người nghèo trả cho người giầu để họ giầu hơn, đổi lại là ..không có cái gì cả (nếu đi đến cùng cái quá trình ấy).
Vì thế nước Pháp, Tây Âu hiện tại đang tiến dần tới mô hình xã hội của họ thời thế kỷ XVIII, XIX giống như nhưng câu chuyện trong tiểu thuyết của Ban dắc, với các cuộc cách mạng như năm 1830, 1848 .. Và áo vàng cũng là một dạng như vậy.


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Dec 15 2018, 06:50 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #452

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.282
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.575$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Trong khi chờ đợi vụ áo vàng, và chờ đợi bác Phó viết tiếp vụ áo vàng rất thú vị, cũng nên điểm tin tí. Các bạn đã đưa rất nhiều tin rồi

Có bài viết này trên báo Lợi ích quốc gia Mỹ. trong bài viết tác giả nói rằng "không thể để cái đuôi Ukraine vẫy con chó Mỹ" (Americans must not let the Ukrainian tail wag the American dog)
Tiêu đề bài viết là "không để Ukraine lôi kéo Mỹ vào cuộc chiến tranh" (Don't Let Ukraine Drag America into War), với lời tựa "câu ngạn ngữ không để một đồng mình yếu ra những quyết định quan trọng vẫn luôn đúng" (The adage to not let a weak ally make major decisions still rings true.)
Hiện nay Ukraine đang cố gắng muốn dùng vụ Azov để lôi kéo phương Tây về với mình, muốn dùng nó để định hướng hành động của phương tây, như kêu gọi Mỹ, NATO gửi tàu chiến đến, còn yêu cầu phương Tây cấm các tàu Nga đến cảng, nhất là tàu từ biển Azov, yêu cầu EU tăng thêm trừng phạt, nhắc nhở cả đến Nord Stream 2.
Hiện phương Tây vẫn còn phản ứng dè dặt, ngoài việc ngại Nga, có lẽ còn vì không muốn để chính mình bị điều khiển bởi Ukraine, vì nếu lần này cho Ukraine được toại nguyện, thì sau này Ukraine sẽ còn tiếp tục dùng chiêu này.
Nhưng phương Tây can thiệp là để họ lãnh đạo, họ muốn lợi dụng Ukraine, chứ không thể chấp nhận Ukraine lợi dụng mình




Don't Let Ukraine Drag America into War
The adage to not let a weak ally make major decisions still rings true.

https://nationalinterest.org/feature/dont-l...erica-war-38367


Báo Nga đưa tin: Nga hiện vẫn là nhà cung cấp than chính cho Ukraine, chiếm gần 2/3 sản lượng
Russia remains main supplier of coal to Ukraine as coming bitter frost forces Kiev to boost imports
Năm 2018 Các doanh nghiệp Ucraina đã tăng sản lượng than đá và than antraxit nhập khẩu lên 11% so với cùng kỳ năm ngoái.
Kim ngạch nhập khẩu than lên tới gần 2,7 tỷ đô la. Nhà cung cấp chính là Nga, sản lượng than nhập khẩu từ Nga chiếm 61,91% ; từ Mỹ là 29,84% và nhập khẩu than từ Canada là 4,71%./


https://www.rt.com/business/446356-russia-u...p-coal-supplier



Nghị viện châu Âu phê bình Ucraina về các biện pháp đấu tranh "chống tham nhũng", "chống các lực lượng cánh hữu" và "đáp trả các nhà tài phiệt" rõ ràng là chưa đầy đủ

http://www.europarl.europa.eu/news/en
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5905977


Đọc bài này xong, lại liên hệ với mấy vụ trước, lúc Nga định phóng cái tàu thăm dò lên sao hỏa thì bị tai nạn, phải hoãn lại. Cảm giác hơi kỳ lạ, hình như từ khi Liên Xô tan vỡ, nếu Nga định làm một cái gì đột phá đi trước Mỹ trên vũ trụ, thì đều bị tai nạn, phải để Mỹ làm trước thì sau đó Nga mới được làm thì phải.
Dĩ nhiên đây là cảm giác, nhưng sao nó lại lặp lại mấy lần thế. Lần này suýt nữa là lại chậm hơn Mỹ vài tháng rồi.


Nga đi tiên phong trong lịch sử: In mô sống mini trên vũ trụ

Lần đầu tiên trong lịch sử tiến hành in mô sống mini nhờ hỗ trợ của máy in sinh học trên Trạm Không gian Quốc tế, kết quả thí nghiệm sẽ được công bố vào đầu năm 2019, - như công ty “Invitro” sở hữu phòng thí nghiệm “3D Bioprinting Solutions”, thiết lập thử nghiệm trong vũ trụ) thông báo với Sputnik hôm thứ Tư.

Hoa Kỳ dự kiến gửi máy in sinh học lên Trạm ISS vào mùa xuân năm 2019. Nga đã sửa soạn đưa chiếc máy in sinh học đầu tiên lên không gian vào ngày 11 tháng 10 trên tàu vũ trụ "Soyuz MS-10", nhưng không thành vì xảy ra vì vụ tai nạn của tên lửa "Soyuz-FG". Nhanh chóng xúc tiến lắp ráp, các nhà sáng chế Nga đã làm ra thiết bị thứ hai và vào ngày 3 tháng 12 từ sân bay vũ trụ Baikonur máy in được đưa lên Trạm ISS. Điều đó cho phép Nga vượt trước Hoa Kỳ trong việc thực hiện thí nghiệm như vậy trong không gian vũ trụ.

"Phi hành gia Oleg Kononenko, trước đó từng được đào tạo để làm việc với máy in sinh học, đã bắt đầu thí nghiệm in các mô sống vào ngày 4 tháng 12 lúc 17:00 theo giờ Matxcơva. Dự kiến sẽ nhận kết quả thí nghiệm là có được mô sụn và cấu trúc cơ quan tuyến giáp của chuột", — bộ phận báo chí cho biết.
Dữ liệu kết quả thí nghiệm sẽ được đưa về Trái đất trong tháng 12 năm 2018, sau đó bắt đầu nghiên cứu.
"Sang đầu năm 2019 sẽ công bố kết quả", — bộ phận thông tin-báo chí lưu ý.
https://vn.sputniknews.com/science/20181205...ng-tren-vu-tru/



Cái vụ bán thủy phi cơ sang Mỹ này, đã được chốt từ hồi rất lâu, khi mà nó sang tham gia dập lửa ở Bồ ĐN và ở Mỹ. Nhưng sau đó khủng hoảng chính trị, nên bị Mỹ hoãn lại, nhưng vẫn không bỏ.
Bây giờ chả rõ thế nào. Hình như rất ít nước chế tạo thủy phi cơ, chỉ có Mỹ, Nga, Canada, Nhật thì phải? Dù dĩ nhiên khách hàng thì nhiều nước nữa. Bọn TQ cũng có 1 cái thủy phi cơ Harbin SH-5 (Cáp Nhĩ Tân SH-5) do 1 công ty TQ chế tạo, nhưng chả biết ai trao công nghệ cho TQ
Bác Phó có biết gì về thủy phi cơ k? Thêm tin báo VN nữa. Thị trường thủy phi cơ có gì ghê gớm, mầ chính tổng thống Putin phải quảng cáo nhỉ?



Theo bài báo này thì công ty Seaplane Global Air Services của Mỹ đã đặt hàng 10 cái vào tháng 9 năm nay, và đang muốn Nga trao license sản xuất ngay trên đất Mỹ.
Seaplane Global Air Services orders 10 Be-200ES amphibious aircraft
http://www.airrecognition.com/index.php/ar...s-aircraft.html
https://fireaviation.com/2014/09/28/new-agr...ous-air-tanker/


Tổng thống Putin lái thử thủy phi cơ Be-200
Phát biểu với truyền thông Nga sau chuyến bay thử nghiệm, ông Putin khẳng định: "Thủy phi cơ Be-200 là loại máy bay tốt nhất thế giới. Trên thế giới không có loại máy bay nào tương tự có khả năng bay 700 km/h và hút nước ngay khi máy bay lướt trên mặt nước".


Theo kế hoạch trang bị vừa được Thượng tướng Igor Kozhin, Chỉ huy Lực lượng Không lực Hải quân Nga cho biết hôm 10/12, Hải quân Nga sẽ tiếp nhận thủy phi cơ mới nhất Beriev Be-200 được dự kiến dành cho hoạt động cứu nạn bắt đầu từ cuối năm 2019.

Ông Igor Kozhin cho biết: "Chúng tôi có kế hoạch tiếp nhận thủy phi cơ Beriev Be-200, sẽ được sử dụng như một loại máy bay cứu nạn và chữa cháy, vào cuối năm 2019".

Theo giới thiệu của nhà sản xuất là Công ty Irkut, Be-200 có thể bay với vận tốc lên tới 700 km/h, với phạm vi hoạt động hơn 3100 km. Các khoang của loại máy bay này có thể chứa được 32 tấn nước.

Nước có thể được bơm sẵn vào các khoang chứa trên thân máy bay trước khi cất cánh hoặc các khoang hút nước tự động sẽ được mở ra ngay khi máy bay bay trên mặt nước. Với lượng nước khổng lồ có thể mang theo, Be-200 được cho là rất thích hợp cho nhiệm vụ đối phó với những đám cháy rừng. Ngoài ra, máy bay còn rất thích hợp khi thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Và chính sự đa năng và tối tân của Be-200 đã khiến Mỹ quyết định mua tới 10 chiếc thủy phi cơ này với hệ thống nhìn đêm tối tân của Nga. Bản hợp đồng thủy phi cơ Be-200 đầu tiên được ký kết giữa Lực lượng cứu hộ của tiểu bang với tổ hợp khoa học – kỹ thuật hàng không Taganrog với 10 chiếc thủy phi cơ Be-200 dùng cho nhiệm vụ chữa cháy.

Tuy nhiên, Mỹ không chỉ muốn việc mua bán với Nga dừng lại ở đó, người Mỹ còn muốn có loại máy bay vận tải hành khách cỡ nhỏ Be-103, loại có thể chở được trên 5 hành khách và hoạt động tốt tại vùng có đường bay ngắn.

Ngoài ra, Mỹ còn nuôi tham vọng muốn được Nga chuyển giao công nghệ và cấp phép sản xuất cả Be-103 và thủy phi cơ Be-200 để hoạt động tại những khu vực thuộc Châu Á- Thái Bình Dương.

Được biết, ngay từ năm 2012, Mỹ đã có kế hoạch mua 10 chiếc thủy phi cơ Be-200 của Nga. Tại thời điểm đó, Washington tuyên bố quyết định cuối cùng về việc ký kết hợp đồng mua máy bay Be-200 sẽ được thực hiện sau khi máy bay Nga tham gia chương trình tập trận hải quân của lực lượng đặc nhiệm ở Florida vào năm 2013.

Phía Mỹ hiện cũng đang có kế hoạch dùng thủy phi cơ Be-200 cho mục đích cứu hỏa. Trong chuyến bay thử đầu tiên, các chuyên gia Mỹ muốn Nga hoàn thiện hệ thống xả nước cũng như cải thiện cấu hình loại máy bay này nhằm đáp ứng kịp thời các yêu cầu trong thời điểm hiện tại.

Sau khi quá trình thử nghiệm được hoàn tất, Cơ quan bảo vệ lâm nghiệp Mỹ muốn mua 10 máy bay Be-200. Và dù mọi chuyện vẫn diễn ra đúng kế hoạch nhưng do Washington đang áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga nên việc mua sắm bị chính phủ Mỹ đóng băng.

Tuy nhiên, do lực lượng cứu hộ Mỹ đang thiếu nghiêm trọng loại máy bay chữa cháy như Be-200 nên quyết định mua sắm vẫn được Mỹ đưa ra dù quan hệ 2 nước chưa có chút cải thiện nào.
https://baomoi.com/tong-thong-putin-lai-thu.../c/28938197.epi



--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Dec 15 2018, 07:15 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #453

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.282
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.575$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



QUOTE(Phó Thường Nhân @ Dec 14 2018, 04:07 PM)
gười giầu đầu tư thực sự, nhưng cái cớ “người giầu là động lực tạo ra công ăn việc làm qua đầu tư”, thực ra là Fake (giả dối).
Nếu so sanh cơ chế Tây Âu thời còn phe XHCN (1945-1988), ta có thể gọi nó là hình thái “dân chủ xã hội”, trong đó, người trung lưu trả tiền phúc lợi xã hội “bao” người nghèo, làm cho xã hội cân bằng hơn. Thì hiện tại (có thể tính điểm khởi đầu vào năm 1988, lúc Liên Xô sụp đổ) mô hình của nó là người trung lưu và người nghèo trả cho người giầu để họ giầu hơn, đổi lại là ..không có cái gì cả (nếu đi đến cùng cái quá trình ấy).
Vì thế nước Pháp, Tây Âu hiện tại đang tiến dần tới mô hình xã hội của họ thời thế kỷ XVIII, XIX giống như nhưng câu chuyện trong tiểu thuyết của Ban dắc, với các cuộc cách mạng như năm 1830, 1848 .. Và áo vàng cũng là một dạng như vậy.

*



Nói như cái chỗ bôi đậm kia, thì có nghĩa là con cháu tôi và bác, sẽ phải bị bóc lột dần trở nên bần cùng, và như thế sẽ phải tranh đấu để có miếng ăn, để sinh tồn? Và có nguy cơ phải sống trong 1 xã hội bất ổn, cách mạng?

Mỹ họ làm thế, vì họ có thể bóc lột thế giới để nuôi người nghèo và trung lưu của họ. Tây Âu k có vị thế đó, lẽ ra không nên làm thế

Cuối cùng, sau bao thăng trầm, thì Pháp cũng đưa được cái phát minh này ra sử dụng hehe.gif



Một lò phản ứng hạt nhân kiểu mới đã được liên doanh giữa Trung Quốc và Pháp đưa vào vận hành chính thức ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc.

Cách đây nhiều năm, EDF, công ty khổng lồ về năng lượng của Pháp, đã liên doanh với các công ty nhà nước của Trung Quốc.

Hôm 14-12, đại diện liên doanh tuyên bố rằng lò phản ứng số 1 của nhà máy điện Đài Sơn bắt đầu hoạt động và sử dụng Lò phản ứng áp suất châu Âu, EPR.

Đại diện này cho biết thêm rằng đây là lần đầu tiên trên thế giới lò EPR được chính thức vận hành.

Hãng Tân Hoa xã của nhà nước Trung Quốc đưa tin, công suất của lò phản ứng có thể lên đến 1,75 triệu kilowatt, lớn hơn bất kỳ một lò phản ứng đơn nào trên thế giới.

Tân Hoa xã ca ngợi việc đưa lò phản ứng vào vận hành và gọi đây là thành tựu quan trọng trong lĩnh vực năng lượng đối với cả hai nước.

Hiện tại Trung Quốc đang xây dựng nhiều nhà máy điện hạt nhân nhất thế giới. Hồi tháng 9, một nhà máy điện hạt nhân sử dụng công nghệ phát triển tại Mỹ đã bắt đầu vận hành ở tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc.

https://anninhthudo.vn/the-gioi/trung-quoc-...moi/793507.antd




Bài viết này được sửa chữa mông má bởi langtubachkhoa: Dec 17 2018, 03:37 AM


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Dec 17 2018, 05:20 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #454

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.282
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.575$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Day la cai logic quen thuoc cua EU va phuong Tay, ho ap dung no voi tat ca cac nuoc DOng Au, chang hieu Ukraine nghi gi ma cho minh la ngoai le. Hon nua, gia su EU co mo cua cho hang hoa cong nghiep cua Ukraine, thi voi gia khi dot mua cua EU (sau khi EU da mua tu Nga va ban cho Ukraine) thi gia ca hang hoa cua Ukraine cung se mat suc canh tranh thoi. Neu Ukraine dinh xuat hang vao EU thi phai lam sao cho dau vao cua minh phai co gia that re chu

Tin tuc dua tren bao Ukraine, bao Viet Nam dich lai


В Киеве посетовали, что Европа не пускает Украину на свой рынок
Подробнее: (@click here)


Kiev hẫng hụt: Ukraine bị khước từ vào thị trường EU
Taras Kachka - Cố vấn Ngoại trưởng Ukraine đã thừa nhận, Ukraine bị khước từ được tham gia vào thị trường nội địa EU.


Sputnik dẫn tin, trong bài báo viết trên ấn phẩm "Tấm gương trong tuần" của Ukraine, Cố vấn Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine, ông Taras Kachka đã phải thừa nhận Liên minh châu Âu (EU) chưa nhìn thấy rằng Ukraine có khả năng hội nhập vào thị trường nội địa của mình.

"Ngoại lệ duy nhất trong chương trình nghị sự hiện tại là năng lượng. Điều này chỉ xác nhận rõ ràng thêm một quy tắc chung như sau: Ukraine không thể áp đặt cho EU logic của Thỏa thuận về hiệp hội" - Cố vấn Kachka thừa nhận.

Bản chất của vấn đề này, theo ông Kachka được thấy rõ nhất trong ví dụ của Thỏa thuận về đánh giá tính phù hợp và khả năng chấp nhận các sản phẩm công nghiệp (ASAA).

Kiev một mực khẳng định rằng, luật pháp mới của Ukraine tuân thủ những quy định của EU về lĩnh vực quản lý kỹ thuật. Tuy nhiên Liên minh châu Âu vẫn trì hoãn việc đưa ra kết luận về thỏa thuận trong lĩnh vực này.

Cụ thể là, trong quý đầu tiên của năm 2019, các bên đã đồng ý "nghiên cứu khả năng bắt đầu việc đánh giá cơ sở hạ tầng chất lượng ở Ukraine từ phía EU", tuy nhiên tất cả vẫn chỉ dừng ở các bước thăm dò và quan sát.

"Nghĩa là thậm chí chưa bắt đầu việc đánh giá để đưa ra cơ sở chính thức tổ chức đầm phán, mà chỉ thảo luận về khả năng tiến hành việc đánh giá này. Và như vậy, thỏa thuận vô cùng cần thiết để Ukraine hội nhập về công nghiệp với nền kinh tế EU vẫn đang bị trì hoãn" - ông Kachka kết luận.

Những chia sẻ của cố vấn Taras Kachka không phải lần đầu tiên sự hẫng hụt về việc bị EU chối bỏ của Ukraine bị phơi bày. Hôm 14/12, Nghị sĩ Viktor Bondar của Quốc hội Ukraine đã chỉ trích EU lừa dối Ukraine khi ký kết các thỏa thuận thương mại giữa hai bên.

Phát biểu trên kênh NEWSONE, Nghị sĩ Bondar nhấn mạnh: "Họ đưa ra hạn ngạch cung cấp hàng hóa của chúng tôi cho châu Âu. Họ không cho chúng tôi cơ hội để xây dựng nên ngành công nghiệp công nghệ cao, thực sự cạnh tranh với họ trong kỹ thuật cơ khí chế tạo, sản xuất máy bay trực thăng, đầu máy,…"

Nghị sĩ này còn cho rằng khi đàm phán tại Brussels (Bỉ), EU không cho Kiev một cơ hội nào để đàm phán về các mức hàng hóa mà Ukraine nhập khẩu của EU. "Họ buộc chúng tôi phải mua hàng hóa công nghệ cao của châu Âu với cái giá không thể chấp nhận". Nghị sĩ này còn cho rằng Kiev nên bắt đầu suy nghĩ về lợi ích kinh tế của mình thay vì chạy theo các tiêu chuẩn của châu Âu một cách mù mịt.

Một vấn đề khác mà Kiev đang phải đối mặt, đó là họ từ bỏ cơ hội được mua năng lượng giá rẻ của Nga để tìm kiếm các nguồn cung khác từ châu Âu với cái giá cao hơn rất nhiều.

Người đứng đầu Tổ chức An ninh Năng lượng Quốc gia Konstantin Simonov nhận định Kiev đang phải trả mức giá quá cao để mua khí đốt. Hồi tháng 2, Ukraine đã bỏ ra 261,1 USD để mua mỗi 1.000 mét khối khí đốt. Đến tháng 9, con số là 304,36 USD và tháng 10 lại tăng lên 323,44 USD/1.000 m3. Sang tháng 11, Cơ quan Tài chính Nhà nước Ukraine cho biết, mức giá đã lên tới 9.472 hryvnia (339,2 USD) cho 1.000 m3 khí đốt.

Điều này cũng làm tác động không nhỏ đến sự phát triển của kinh tế Ukraine, trong khi không làm thay đổi được sự thật rằng năng lượng không phải là đường tắt để Kiev nhanh chóng được hòa mình với EU.

Tuy nhiên, Ukraine vẫn quyết tâm phát triển định hướng nền kinh tế theo hướng cự tuyệt mọi sự hợp tác với Nga để kỳ vọng con đường gia nhập Liên minh châu Âu của họ càng rộng mở.

http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc...ong-eu-3371207/



Co cai bai bao nay cung kha ngo nghinh, du noi khong sai
Vi phạm cấm vận nhằm vào Iran của Mỹ không phải lý do thực sự đằng sau vụ bắt giữ CFO Huawei Mạnh Vãn Chu.

Bài học "chuyên quyền" từ quá khứ

Năm 1807, giữa một cuộc chiến với Pháp, HMS Leopard của Hải quân Hoàng gia Anh đã tấn công, tiếp cận và bắt giữ một tàu chiến Mỹ, USS Chesapeake, ngoài khơi Norfolk, Virgina. Người Anh tuyên bố họ hành động như vậy là bởi trên tàu Mỹ có 4 đối tượng đào ngũ người Anh, những người mà họ đã bắt giữ.
Tuy nhiên, với Tổng thống Mỹ Thomas Jefferson, đó là một sự xâm phạm thái quá, bất hợp pháp đối với chủ quyền và nền độc lập của một nước cộng hòa non trẻ, cuối cùng dẫn tới chiến tranh năm 1812.
Có thể nói, người Mỹ chưa bao giờ quên bài học từ vụ Chesapeake - và từ đó luôn trung thành áp dụng kịch bản của nước Anh. Khi trở nên hùng mạnh hơn, nước Mỹ cũng tự cho mình quyền được mở rộng quyền lực quốc gia ra ngoài bờ biển của mình.
Cách mà Bộ Tư pháp Mỹ truy đuổi các công dân nước ngoài, như tin tặc người Scotland Gary McKinnon (người được cho là đã vi phạm luật pháp Mỹ) là một ví dụ rõ nét. Vụ dẫn độ McKinnon cuối cùng đã được bà Theresa May, Bộ trưởng Nội vụ Anh khi đó, ngăn chặn vào năm 2012 sau khi vấp phải sự phẫn nộ của dư luận.
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa trừng phạt bất cứ cá nhân hoặc đất nước nào, ở bất cứ nơi đâu trên thế giới, nếu vi phạm lệnh cấm vận đơn phương nhằm vào Iran là một ví dụ khác của hành động vượt ra ngoài lãnh thổ.
Ông Trump cũng chiếu cố miễn trừ cho những ai van nài, xin xỏ. Dù vậy, nguyên tắc chung rất rõ ràng: Theo quan điểm của mình, nước Mỹ có quyền điều khiển và kiểm soát hành động của các quốc gia có chủ quyền bằng cách đe dọa, cấm vận hoặc gần như bất cứ biện pháp nào có thể.
Ngay cả những người Mỹ có tư tưởng tự do cũng không thấy có vấn đề gì với lối hành xử chuyên quyền, tự phụ như vậy.
Mạnh Vãn Chu - Nạn nhân của đối đầu nước lớn?
Có vài người lý luận rằng, ai có thể nghi ngờ khả năng nước Mỹ, nhà bảo hộ xuất sắc cho những giá trị, hành động vì những điều tốt đẹp nhất? Thế nhưng, quyền lực của Mỹ không còn lan rộng và được tín nhiệm như cách đây 30 năm. Nhiều nước, gồm cả các đồng minh, nghi ngờ về động cơ và mục đích của nước Mỹ.
Trong đó trước hết là Trung Quốc - một đối thủ, chứ không phải bằng hữu. Phản ứng dữ dội của Bắc Kinh trước vụ bắt giữ giám đốc tài chính Huawei, Mạnh Vãn Chu, cho thấy nỗ lực đơn phương thực thi quyền hạn của Washington đã lỗi thời, gây chướng mắt và ngày càng bất khả thi.

Nhìn bề ngoài, bà Mạnh bị bắt vì vi phạm cấm vận của Mỹ với Iran. Nhưng bối cảnh của câu chuyện nói lên nhiều điều hơn là hành động vi phạm cụ thể này.
Huawei là nhà cung cấp thiết bị mạng viễn thông lớn nhất thế giới và là nhà sản xuất đứng thứ hai toàn cầu về điện thoại thông minh, doanh thu năm ngoái ở vào khoảng 92 tỉ USD.
Các lãnh đạo tình báo phương Tây tin rằng sự thống lĩnh thị trường của Huawei, cũng như mối quan hệ của tập đoàn này với chính phủ Trung Quốc là một rủi ro an ninh. Mới đây, Mỹ, Australia, New Zealand và Nhật Bản đều đã hạn chế sử dụng công nghệ Huawei.
Tại Anh, Huawei phải cam kết chi 2 tỉ USD để sửa chữa lỗ hổng an ninh mà Trung tâm An ninh Mạng Quốc gia Anh lo sợ là có thể bị khai thác để thu thập dữ liệu và do thám. Lời hứa hẹn được đưa ra sau một cuộc họp gay gắt với các quan chức Anh.
Huawei khẳng định rằng cả bà Mạnh lẫn công ty đều không vi phạm luật pháp hoặc gây ra bất cứ rủi ro an ninh nào.

Nhìn rộng hơn thì vụ bắt giữ bà Mạnh hoàn toàn phù hợp với bối cảnh đối đầu chiến lược, địa chính trị và kinh tế ngày càng căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc, bởi cả hai đều coi thường luật pháp quốc tế.
Phản ứng của Mỹ đã khiến Canada mất mặt, phần vì hành động này bị nghi là lạm dụng hệ thống dẫn độ với động cơ chính trị. Còn về phía Trung Quốc, mặc dù không thừa nhận nhưng quyết định bắt giữ 2 công dân Canada có thể coi là sự trả đũa trực tiếp, nhằm gây sức ép buộc Ottawa thả bà Mạnh.
Bà Mạnh có thể coi là nạn nhân đặc trưng cho mối quan hệ đối đầu toàn cầu này. Ông Trump còn đột ngột liên hệ khả năng bỏ qua vụ bà Mạnh với việc xử lý chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. Sự can thiệp vụng về của ông Trump - nhanh chóng bị Bộ Tư pháp Mỹ chối bỏ - đã khiến nước Mỹ trông cũng không khá hơn Trung Quốc.
Có vẻ như cả hai bên đều dính dáng tới hành động kiểu "bắt cóc con tin" - vốn không phải điều mà thế giới trông mong từ các cường quốc.

http://soha.vn/vu-huawei-boc-me-loi-hanh-x...21616222751.htm

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi langtubachkhoa: Dec 17 2018, 07:06 PM


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Dec 19 2018, 01:48 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #455

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.282
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.575$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Như vậy là không lợi dụng được thì đành tước giải thưởng. Không rõ là do sự tự nguyện của bà này để k bị lợi dụng, hay do nhà nước Myammar chặt chẽ, hay do cả hai

Quỹ nhân quyền Hàn Quốc tước giải thưởng của Aung San Suu Kyi
Cố vấn Nhà nước Myanmar mất thêm một danh hiệu về nhân quyền do cuộc khủng hoảng di cư của người Rohingya.
Quỹ Tưởng niệm 18/5, một trong những nhóm nhân quyền lớn nhất Hàn Quốc, hôm nay tuyên bố tước giải thưởng nhân quyền Gwangju được họ trao cho Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi hồi năm 2004.

Tổ chức Ân xá Quốc tế tháng trước cũng tước danh hiệu Đại sứ của Lương tri mà họ từng trao cho bà Aung San Suu Kyi năm 2009. Tổ chức này cho rằng bà "không còn là biểu tượng đại diện cho hy vọng, lòng can đảm và sự bảo vệ bất diệt cho nhân quyền".

https://vnexpress.net/the-gioi/quy-nhan-quy...yi-3856194.html


Bắt đầu rồi: EU đã yêu cầu Ukraine "tư nhân hóa" hệ thống đường dẫn khí đốt laugh1.gif


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Dec 21 2018, 05:09 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #456

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.282
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.575$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Điểm chút tin.
Nhân dịp họp bảo cuối năm, tổng thống Nga Putin có 1 số phát biểu:

- Khí đốt Nga nhiều và Nga có trữ lượng khí đốt lớn nhất thế giới. Chỉ riêng ở Yamal trữ lượng đã lên tới hàng nghìn tỷ mét khối rồi

- Kim ngạch thương mại giữa Nga và Ukraine không ngừng tăng trưởng, bất chấp mọi nỗ lực của chính quyền Kiev cản trở. Điều này là do các liên kết tự nhiên giữa các quốc gia . Tuy nhiên không phải tại Nga mà là những người trong hành lang quyền lực của Kiev hiện nay không hiểu được lợi ích của chính người dân của họ, tình trạng bất thường này sẽ tiếp tục. Và không liên quan đến ai là người nắm quyền lực ở Điện Kremlin.

Chú thích thêm: lời phát biểu này của Putin cũng phù hợp với sự nhìn nhận của các nghị sĩ quốc hội Ukraine. Kim ngạch thương mại giữa Ukraine và Nga năm vừa rồi lại tiếp tục tăng thêm 25% so với năm trước, bất chấp các cản trở từ chính quyền

- Một nhà báo từ tờ báo Zvezda từ Orel hỏi về ngành công nghiệp hỗ trợ ở Liên bang Nga và đã nói về những vấn đề tồn tại trong ngành công nghiệp vải lanh ở Nga. Putin cho biết:" Sản xuất lanh là niềm tự hào của Nga"

- Tăng trưởng GDP trong năm 2018 là 1,7% và Tăng trưởng của ngành công nghiệp cao hơn 3% so với tăng trưởng GDP. Hiệu suất tốt và ngành công nghiệp nhẹ đang phát triển nhanh hơn. Đặc biệt nông nghiệp phát triển mạnh. Ông Putin giải thích những lợi thế mà các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt lên Nga mang lại cho Nga. Đặc biệt là đã tạo một bước đột phá đáng kể của Liên bang Nga trong nông nghiệp. "Nó khiến chúng mình phải động não".
Thặng dư ngân sách của Nga trong năm 2018 ở mức 2,1%, lan dau tien Nga thang du ke tu 2011 (truoc khi co khung hoang Ukraine)


Bình luận thêm: hồi xưa, khi chưa bị cấm vận, khoảng năm 2000-2008, kinh tế Nga tăng đến 7% nhưng ngành công nghiệp chế tạo k tăng được mấy, một số lĩnh vực còn bị sụt. Bây giờ thì ngành công nghiệp chế tạo nội địa Nga lại phát triển tốt, như vậy mới lành mạnh và bền vững hơn

- Vụ eo biển Kerch: Putin cho rằng [sự kiện eo biển Kerch] là một vụ khiêu khích. Khiêu khích luôn luôn tồi tệ và chúng được toan tính để làm leo thang căng thẳng. Rõ ràng là do [Ukraine] có cuộc bầu cử và họ cần tăng tỉ lệ ủng hộ với tổng thống đương nhiệm, nhưng lại làm ảnh hưởng đến người dân. Từ góc độ lôi kéo ủng hộ thì vụ khiêu khích này đã thành công, nhưng cái giá là tổn hại lợi ích quốc gia. Đó là cách tồi tệ.

Còn về tương lai các quân nhân Ukraine [bị Nga bắt]. Họ đã được cử đi [để khiêu khích Nga], với kỳ vọng [của nhà chức trách Ukraine] rằng một trong số họ sẽ thiệt mạng. Nhưng những sự bất mãn trong lực lượng Ukraine đã đưa đến kết quả là không ai bị chết cả. Cảm ơn Chúa, chuyện đó đã không xảy ra, và giờ thì chúng ta có hậu quả phải xử lý.

Một số tin khác do bạn Lê Thái Kỳ dịch từ báo Ukraine, và từ các nguồn khác:

- Phó Hiệu trưởng trường đại học Lvov cho biết vì giá sưởi ấm tăng, mỗi ngày mùa đông, nhà trường phải trả tiền sưởi ấm 350 ngàn Grivna /ngày. Vì thế cho nên các sinh viên sẽ được nghỉ đông từ 01/01/2019 đến 25/02/2019. Tất cả 23 Khoa của trường đều đóng cửa.

- Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraina Turchynov tuyên bố đang có kế hoạch một lần nữa phái các tầu chiến đi qua eo biển Kerch.
Turchynov nói rằng việc này không thể chậm trễ được.
Ngoài ra Turchynov mời các tầu chiến của NTO vào biển Azov để giúp đỡ Ukraina, đồng thời kêu gọi đại diện của OSCE và các tổ chức quốc tế khác có mặt trên các tàu chiến Ukraina khi thực hiện việc đi qua eo biển Kerch.
Nga đã có phản ứng trước tuyên bố này và gọi đây là sự khiêu khích.
Xin nhắc lại rằng đúng một tuần nữa là hết thời hạn 30 ngày của "tình trạng chiến tranh" ở 10 tỉnh Ukraina. Người ta đang chờ các kịch bản tiếp theo: chấm dứt, kéo dài hay là thắt chặt hơn: tuyên bố tình trạng chiến tranh trên toàn lãnh thổ Ukraina.
(@click here)

- Tại phố cấm Odessa hai ông già Tuyết đánh nhau vì tranh giành khách đến nỗi tung hết cả râu, rách cả quần.
"Các phụ nữ kêu gào, trẻ con khóc thét, một Nàng Bạch Tuyết với gương mặt cam chịu nhẩy vào giữa hai ông già Tuyết đang đánh nhau. Các khách du lịch nước ngoài thích thú theo dõi, nghĩ rằng đó là một phần của màn trình diễn. Cảnh sát không thấy đâu" - phóng viên của Dumskây mô tả.
Ngày xưa hình như không có chuyện này.
Chỉ tiếc cho những đứa trẻ bắt buộc phải chứng kiến cảnh này: vậy là tan biến chuyện cổ tích về ông già Tuyết tốt bụng, mang quà đến cho mọi người vào dịp Năm Mới. Chúng sẽ kể về các ông già Tuyết đánh nhau như thế nào!

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi langtubachkhoa: Dec 21 2018, 06:59 AM


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Dec 23 2018, 05:32 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #457

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.282
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.575$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Thêm 1 số tin do các bạn đưa lên, và bạn Lê TK dịch từ báo Ukraine


Tại Quốc hội Ukraina xuất hiện một dự luật yêu cầu Tổng thống tuyên chiến với LB Nga, cắt đứt quan hệ ngoại giao và chấm dứt giao thông.
Tác giả của dự luật này là đại biểu Vitaly Kupriy, vốn thuộc Khối Petro Poroshenko, hiện nay là đại biểu ngoài đảng phái.
(@click here)


Ông Evgeny Kravtsov Tổng giám đốc công ty đường sắt Ukr Ukrzaliznytsya vừa trình bày một danh sách các phụ tùng cần được thay thế khẩn cấp cho hoạt động ngành đường sắt.
Trong số đó, một số lượng lớn những sản phẩm lại được sản xuất tại Nga mới rắc rồi. Ông Kravtsov nói rằng công ty đã chuyển cho các nhà sản xuất tiềm năng của Ukraine một danh mục liệt kê các bộ phận cần thay thế khửn cấp.
Theo dfo trong năm 2019, ngành đường sắt Ukraine sẽ cần 230 chủng loại mặt hàng phụ tùng như vậy, tương đương số lượng 575.000 chiếc mà phụ tùng từ Nga thì không mua được do lệnh trừng phạt của chính Ukraine đặt ra.

Có tin đồn công ty nhà nước Energoatom đã ký một thỏa thuận được cho là "bí mật" với công ty TVEL của Nga về việc cung cấp nhiên liệu hạt nhân cho các nhà máy hạt nhân của Ukraine cho đến hết năm 2025, vì nhiên liệu hạt nhân của Mỹ k hợp.
Phía công ty này phủ nhận, bảo tin đồn là không có cơ sở, nhưng đã có những thống kê về việc mua các thanh nhiên liệu của Ukraine từ 2012 đến nay:

Từ tháng 1 đến tháng 10 / 2018, Ukraine đã mua thanh nhiên liệu hạt nhân (NF) với tổng trị giá 413. 523.600 USD cao hơn 8,5% so với cùng kỳ năm 2017 kim ngạch là 381. 176.700 USD ( tham chiếu theo Cơ quan Thống kê Nhà nước.)
Trong 10 tháng năm 2018, các nhà máy điện hạt nhân Ukraine (NPP) đã được mua thanh thanh nhiên liệu của Nga với số tiền 292.118.200 USD mua của Thụy Điển (chính là công ty Westinghouse của Mỹ-Nhật mở tại Thụy Điển) với số tiền 121.405.400 USD
Do đó, tỷ trọng mua nhiên liệu hạt nhân của Ukraine trong 10 tháng năm 2018 mua của công ty TVEL Nga về mặt tiền tệ chiêdm tới 70,6%, và của Westinghouse Thụy Điển chiếm 29,4%.

- Năm 2017 Ukraine đã mua nhiên liệu hạt nhân với giá 533,422 triệu USD ( Trong từ Liên bang Nga 368,964 triệu USD, và Thụy Điển 164,458 triệu USD).
-Năm 2016 mua 548,81 triệu USD (từ Liên bang Nga 386,782 triệu USD, và từ Thụy Điển - 162,028 triệu USD)
-Năm 2015 mua 643,57 triệu USD (từ Liên bang Nga 610,883 triệu USD và từ Thụy Điển 32,688 triệu USD), - Năm 2014 mua 630,176 triệu USD (từ Liên bang Nga - 588,831 triệu USD và Thụy Điển 39.345 triệu đô la).
-Năm 2013 mua 600,596 triệu USD tất cả từ Nga.
-Năm 2012 mua 600,34 triệu USD (từ Nga 555.355 triệu USD và của Thụy Điển 44,979 triệu USD).



Công ty Bertolaso của Italia đã xác nhận thực tế việc cung cấp thiết bị cho nhà máy mới thuộc sở hữu của một công ty nông nghiệp là Zolotaya Balka ở Crimea.
Ông Luca Carassi đại diện của bộ phận thương mại hãng Bertolas cho biết hai tháng trước, công ty đã giao thiết bị để rửa, thùng chứa và đóng chai cho nhà máy rượu vang Zolotaya Balka ở Sevastopol Crimea.
Ông Carassi cho biết "hợp đồng cung cấp thiết bị được ký kết với nhà máy Zolotaya Balka và một trong hai chủ sở hữu của công ty. Hợp đồng đã được ký kết với Nga, công ty nông nghiệp Zolotaya Balka LB Nga, nhưng chúng tôi biết rằng sản phẩm của chúng tôi dự định lắp đặt tại nhà máy ở Crimea.
Lúc đầu, đơn đặt hàng được ký với văn phòng của Zolotaya Balka ở Crimea nhưng sau đó địa chỉ công ty đã thay đổi, và theo yêu cầu của khách hàng, hợp đồng mua bán cuối cùng đã được ký kết với cty ở Nga"
Ông Carassi nói:" công ty giao dịch trực tiếp với người Nga. Mọi thủ tục đều hợp pháp, chúng tôi không thấy có bất cứ điều gì đáng nghi ngờ sất. Chúng tôi bán máy móc cho nhiều khách hàng khác nhau và chúng tôi không quan tâm đến việc họ lắp đặt nó ở đâu.
Chúng tôi thấy Crimea là khu vực thuận lợi để kinh doanh có tiềm năng phát triển lớn. Nếu bạn hỏi về các biện pháp trừng phạt và khía cạnh đạo đức của vấn đề thì thôi không nói chuyện tiếp"
Một Công ty khác cũng của Italia là Gortani trong một cuộc trò chuyện qua điện thoại đã phủ nhận thực tế hợp tác với nhà máy Crimea., mặc dù logo và số điện thoại của công ty có thể nhìn thấy trên clip video bài thuyết trình giới thiệu về nhà máy Zolotaya Balka.

Đại sứ quán Ukraine tại Rome cho rằng việc các công ty của Italia cung cấp thiết bị cho Crimea đích thị vi phạm luật pháp châu Âu.Theo đại sứ quán thì Ukraine, cùng với các đối tác châu Âu, sẽ phản đối về những sự thật này.
Các nhà ngoại giao Ukraine đang theo dõi các vi phạm như vậy và đã gửi yêu cầu tới bốn trong số các công ty trên và yêu cầu họ giải thích xem có sự hợp tác vớiZolotaya Balka hay không. Nhưng vẫn chư thấy họ trả lời.
Một bản công hàm đã được gửi đến Bộ Ngoại giao Italia với yêu cầu thực hiện các biện pháp ngăn chặn các công ty Italia vi phạm chế độ trừng phạt của EU. Thế nhưng phía Italia cho đến nay cũng lờ đi không thấy giả nhời.
Nhà máy mới của công ty Công nghiệp "Zolotaya Balka" đã khai trương hoạt động tại Sevastopol vào ngày 12 tháng 12. Theo đại diện của công ty, các thiết bị của Italia nhập khẩu từ các công ty như Bertolaso, Innotec, Robino & Galandrino, Gortani và của các nhà máy khác đã được lắp đặt tại nhà máy này và rất hiện đại.



--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post Dec 29 2018, 10:30 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #458

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.007
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 48.886$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Tình cờ đọc một bài của nhân vật oshin, nói về các thế hệ lãnh đạo VN từ cách mạng đến nay, theo ông ta là có ba thế hệ. Và điều người viết nói tới là vấn đề quy trình đào tạo đưa nó ra, chọn lựa những nhân vật đứng đầu, vì trong các nhân vật được chọn lựa có Đinh La Thăng, có Tất Thành Cang, ..là những người đã phạm tội, đang bị trừng phạt và sẽ bị trừng phạt, nên người viết có vẻ đặt vấn đề nghi ngờ cách chọn lựa kiểu này, mà ông tai gọi là « những cuộc hôn nhân cận huyết », giống như các cuộc hôn nhân của những người trong cùng gia đình kiểu anh lấy em gái (như chế độ trong hoàng tộc nhà Trần ở VN, hay là các pha ra ông ở Ai cập cổ đại). Và theo ông ta là quy trình này phải được dân giám sát. Giám sát kiểu nào thì không biết, vì nó không được nói ra, nhưng người ta có thể đưa ra một giả định là chế độ bầu cử kiểu phương Tây (đây là giả định của tôi khi đọc).
Người viết đưa ra nhiều tin tức « sốt dẻo », ví dụ Tất Thành Cang không nhưững « giỏi ton hót » Lê Thanh Hải, Nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mà con chơi với con ông này, hiện cũng là uỷ viên trung ương đảng. Người viết cũng viết rất dài về quá trình đi lên của thủ tướng Dũng (được coi là thế hệ lãnh đạo thứ 3), như để minh chứng cho quy trình lệch đường này. Nếu người viết không buộc tội ông Dũng trực tiếp, thì cũng nói rằng ông ấy đã « chung chạ bừa bãi với phần lăng loàn nhất của thể chế đẻ ra Đinh la Thăng, Phan văn Vĩnh, Trần Bắc Hà.. »
Mặc dù nhân vạt Oshin này thường được dân mạng coi là con chim báo điềm gở chính xác, chính xác tới mức nào tôi cũng không rõ, tôi cũng không thể bình luận gì về những loại tin này. điều tôi để ý là cách người viết quan niệm về quá trình đổi mới ở VN từ năm 1986 tới nay, thái độ với thành quả cách mạng, với những nhân vật tham gia trong quá trình đó, thể chế.. vì điều này liên quan tới lịch sử (lịch sử VN và lịch sử thế giới hiện đại), điều mà tôi quan tâm.
Có mấy điều tôi để ý.
1- cách đánh giá những người đã tham gia cách mạng là « nông dân, giang hồ, hay trí thức », cách đánh giá lịch sử vN là sự « lựa chọn » của những người này. Một sự lựa chọn mà theo người viết là « Lựa chọn của họ có thể quăng quật đất nước qua biết bao tao loạn nhưng tham vọng của họ không tủn mủn như vàng bạc hay chức tước cho vợ con. »
2- Cách đánh giá thể chế thông qua quy trình chọn lọc các nhân vạt lãnh đạo chủ chốt. Thông qua sự thăng tiến của thủ tướng Dũng, tác giả có khuynh hướng nghi ngờ « xổ toẹt » cả hệ thống chính trị (theo nhận xét của tôi), và từ đó có cái nhìn rất thiên lệch về tư duy phát triển của nhà nước VN từ khi ra đời đến nay. Cái lô gíc này rất giống những gì được viết trong quyển sách « bên thắng cuộc » được lề trái làm rôm rả cách đây mấy năm.
3- Vấn đề « dân giám sát » và cải cách thể chế.

Tôi bắt đầu bằng phân tích điều một, mặc dù nó chỉ là mấy dòng trong bài viết của oshin, nhưng nó nói lên được phần này thế đứng của ông ta trong cách nhìn lịch sử VN hiện đại Một cách tổng quan. Và cùng một cách quan niệm nó, kỹ thuật đó, lô gíc đó nó đã dẫn ông ta tới nhưng điều tiếp theo. Và hiển nhiên là nó sai.
Là một tín đồ của chủ nghĩa Mác –lê nin, theo tông phái le nin nít, vì thế về mặt phân tích xã hội học, tôi luôn quan tâm tới vấn đề giai cấp. Nên tôi không thể không kinh ngạc, khi thấy ông này (oshin) quy chụp những người tham gia cách mạng VN từ buổi ban đầu là « nông dân, giang hồ, hay trí thức ». Cái lô gíc (hay lèo lá ) của ông này là luôn trộn lẫn xấu tốt vào nhau, nhưng để cuối cùng là điều xấu hiện rõ nét, và để làm điều đó tác giả hay sử dụng tiểu xảo phân tích chính trị kiểu nhìn qua lỗ khoá nhà người ta, kiểu như dạng voyeurisme (là một thứ bệnh tình dục thích nhìn trộm để kích dục), rồi từ đó phóng đại hoá, khái quát hoá tiểu tiết thành tổng quát. Trong khi nó chỉ là một tiểu tiết mắm muối, cách làm này rất giật gân, thu hút, nhưng nó không thể tránh được tính chất lá cải.
Lấy ví dụ ở trên để minh chứng. Ông này nói đúng khi nói những người làm cách mạng VN là nông dân và trí thức, nhưng điều đúng này lập tức bị lu mờ đi bởi thành phần « giang hồ » mà ông ta đế thêm vào, và chính sự đế thêm vào này đã thay đổi hoàn toàn nhận thức của người đọc về cách mạng VN. Đây chính là hình thức, giả vờ nói thật, để mà nói xấu bằng cách bịa đặt.
Như vậy vấn đề ở đây là «giang hồ anh chị » có từng tham gia cách mạng VN không ? và nó vì lý do gì ? số lượng có lớn đến mức có thể coi là giai cấp, tương đương như nông dân và trí thức không ?
Về mặt tổng quan, bất cứ phong trào cách mạng nào cũng có thể thu hút được tầng lớp giang hồ hay anh chị. Một ví dụ điển hình nhất là quan hệ giữa Quốc dân đảng TQ và các tầng lớp giang hồ ở Hồng Công, Thượng hải, với những hội giang hồ như « tre xanh », « Thiên địa hội » (không được nhầm với phong trào Thiên địa hội chống pháp ở Sài gòn vào thời kỳ 1917). Hiện nay các phong trào Hồi giáo cực đoan, ví dụ ngay ở pháp nó cũng thu hút không ít giang hồ tội phạm gốc ả rập. Vì thế hiện tại Pháp gặp điều khó sử là làm thế nào để không biến các phạm nhân trộm cắp đời thường gốc ả rập thành người lính tự sát thánh chiến cho IS.
Điều này có được, bởi vì « giang hồ anh chị » thực ra đã là một loại đối kháng với nhà nước, và trong nhiều trường hợp, ta có thể coi là « vô sản lưu manh » (lumper proletariat). Từ đối kháng này có thể dẫn tới sự giác ngộ cách mạng. Nhưng đây là hiện tượng cực hiếm đối với những người cộng sản, bởi vì kỷ luật của nó quá chặt chẽ, đã là giang hồ thì bản tính thích tự do cá nhân. Điều này không phù hợp với một tổ chức cộng sản. Tham gia cách mạng VN có những nhân vật xuất thân từ giang hồ không ? có. Nhưng nó là hiện tượng cá biệt.Tôi có thể lấy một ví dụ buồn cười để làm dẫn chứng. Vào thời bao cấp, trong dân gian vẫn có thơ Bút Tre. Bút tre thật cũng có, mà bút tre giả cầy cũng có. Một trong nhưng câu thơ Bút tre giả cầy mà tôi vẫn nhớ đó là
« Hoan hô đại tướng Võ Nguyên
Giáp ta đánh trận Điện biên lẫy lừng
Hoan hô anh Lê Quảng Ba
Trước là thổ phỉ sau ra đầu hàng »
Hai câu đầu gây cười vì cách bắt vần ngô nghê. Hai câu sau là một thực tế lịch sử gây cười, mặc dù ngày nay Lê Quảng Ba là ai thì ta không biết, vì vai trò cua ông ta không lớn tới mức đi vào lịch sử. Nhưng ta có thể coi là một dạng « giang hồ giac ngộ cách mạng ». Và cũng phải phân biệt hai điều. một dạng là cá nhân giang hồ giác ngộ cách mạng, họ đã lột xác từ bỏ quá khứ, đã « reborn again », như nhân vật trong câu thơ bút tre. Một dạng là liên minh với tổ chức tội phạm, hai bên lợi dụng lẫn nhau (đây là trường hợp Quốc dân Đảng TQ mà tôi nói ở trên). Hai điều này về bản chất cực kỳ khác nhau. Trong cách mạng VN không có cái điều thứ hai, mà chỉ có các cá thể lột xác giác ngộ cách mạng, nhưng nó rất hiếm và tất nhiên không thể coi là một giai cấp được.
Đến đây thì ta có thể thấy được thủ thuật của Oshin thổi phồng tiểu tiết để rồi phóng đại hoá nó sai như thế nào. Tất nhiên điều này phản ánh tư duy, định kiến của ông ta. Cách thức này cũng được sử dụng trong cuốn sách « bên thắng cuộc ».
Cách mạng VN có sự tham gia của tất cả các thành phần xã hội, nhưng đông đảo nhất là chủ lực chính là nông dân, trí thức. Trong lý thuyết thì nó là nông dân, công nhân, trí thức, nhưng vì trong xã hội VN thời thuộc địa, số lượng công nhân rất ít, và sự xuất hiện của nó gắn liền với sự bần cùng hoá của nông dân, nên cái gốc nông dân vẫn đậm đặc trong họ.Kiếm được một vài người công nhân thì đã đưa lên làm phó chủ tịch nước rồi, đó là bác Tôn Đức Thắng (tôi nói trào phúng).. Chính vì thế chủ nghĩa Mác ở VN chủ yếu là tông phái Lê nin nít. Tức là chủ nghĩa Mác được Lê nin phát triển, dựa trên liên minh giai cấp công nhân và nông dân, chứ không phải nguyên bản như của Mác chỉ là phong trào công nhân đơn thuần. Chủ nghĩa Mác – Lê nin ở VN do có cái đế liên minh giai cấp như thế, nên nó cũng có nhiều nét giống TQ. Đây là vấn đề đồng văn hoá. Ta tiếp xúc, hiểu chủ nghĩa Mác – Lê nin cũng bắt nguồn từ cái đế Phật giáo- Nho giáo. Trong khi ở phương Tây thậm chí cả ở Nga đó là sự đối kháng với đạo Thiên chúa, và cái đế gốc của nó là văn hoá Thiên chúa giáo.
Nói thêm vài điều về trí thức. Trí thức VN tham gia cách mạng là trí thức nhỏ, nhiều người chỉ là học sinh, sinh viên. Gốc gác họ phần lớn (không phải là tất cả) thường là xuất phát từ các gia đình có truyền thống Nho giáo. ở Pháp có một nhà nghiên cứu xã hội học gốc Việt, ông Trịnh văn Thao, là giáo viên ở đại học Aix-en-provence (miền Nam Pháp ) có các tác phẩm nghiên cứu về vấn đề này. Ví dụ cuốn « Nho giáo và chủ nghĩa cộng sản ở VN », viết vào khoảng thập niên 90, nhà xuất bản Harmattan. Sau đó ông còn viết một cuốn nữa, nhưng tôi quên mất tên, dù tôi cũng có tác phẩm này. Cách nghiên cứu của tác giả là dùng lối điền dã, thông kê thông qua các gia phả của các trí thức VN tham gia cách mạng, rồi từ đó tổng quát hoá lên. Tôi không hoàn toàn đồng ý tất cả với tác giả này, nhưng ông đã giúp tôi bổ xung cái điều mà tôi vẫn hiểu. Đó là chủ nghĩa Mác-Lê nin ở VN là sự kết thừa truyền thống Nho giáo ở VN, với cách hiểu của nó, ước mơ của nó, đánh giá con người của nó. Mà một nhân vật có thể coi là tụ hợp của hai truyền thống này (Nho giáo và chủ nghĩa Mác) chính là Bác Hồ.
(còn tiếp).


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Dec 31 2018, 05:28 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #459

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.282
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.575$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Tin tức bổ sung do các bạn đưa lên:

Ngoại trưởng Áo Karin Kneisl nói rằng việc chính quyền Ukraina từ chối công nhận các nhà báo Áo là một sự kiện chưa từng có.
Theo bà, khi cộng hòa Áo là thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ, họ sẽ chú ý hơn đến vấn đề tự do báo chí và bảo vệ các nhà báo.
Bà lưu ý rằng việc các nhà báo người Áo bị từ chối công nhận ở một quốc gia châu Âu là sự kiện chưa từng có.
Với cách tiếp cận vô lý này, không may khi Ukraina đã thể hiện sự thiếu hiểu biết về tầm quan trọng của tự do truyền thông, vốn là một giá trị cơ bản của các quốc gia châu Âu, bà tuyên bố.
Trước đó có thông tin Đại sứ Ukraina đã được mời đến Bộ Ngoại giao Áo để thảo luận về việc Ukraina vô lý thu lại giấy chứng nhận của các nhà báo đưa tin về các sự kiện ở Donbas.




Nga cấm nửa tỉ USD hàng hóa nhập khẩu từ Ukraine
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã công bố lệnh cấm đối với hàng hóa của Ukraine, bao gồm các sản phẩm nông nghiệp và công nghiệp, chỉ vài ngày sau khi bổ sung các công ty và cá nhân Ukraine vào danh sách trừng phạt của Moscow.

http://plo.vn/quoc-te/nga-cam-nua-ti-usd-h...ine-810554.html

Theo Văn phòng Báo chí của Chính phủ Nga, sắc lệnh vừa ký cấm nhập khẩu hàng hóa từ Ukraine hoặc vận chuyển qua Ukraine vào Nga.
Danh sách được công bố bởi chính phủ Nga vào ngày 29/12 bao gồm chủ yếu các mặt hàng công nghiệp, nông nghiệp, mặt hàng nguyên liệu thô và thực phẩm.
Các sản phẩm nằm trong lệnh cấm là lúa mì, dầu hướng dương, kẹo, sô cô la, bánh mì, rau, trái cây, bia, trứng cá muối...
Lệnh trừng phạt cũng nhằm vào động cơ, máy phát điện, máy kéo, tua bin và một số thiết bị, hàng hóa khác.
Trước đó, Nga cũng đã có sắc lệnh cấm nhập khẩu bia, rượu vodka, nước hoa quả và nhiều mặt hàng khác từ Ukraine.
Theo Bộ Kinh tế Nga, các mặt hàng của Ukraine bị Nga cấm nhập khẩu có giá trị khoảng 510 triệu USD mỗi năm.
Ukraine hiện đã gửi công hàm phản đối lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vì hành động của Nga đối với đồ uống và đồ ngọt của nước này.
Trước đó, thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 25/12 đã ký sắc lệnh nới rộng các lệnh trừng phạt kinh tế với hơn 245 cá nhân cùng 7 doanh nghiệp Ukraine.
Theo ông Medvedev, các lệnh trừng phạt được đưa ra để "bảo vệ các lợi ích của chính phủ, doanh nghiệp và người dân Nga". Theo đó, tài sản của những đối tượng này sẽ bị đóng băng tại Nga.
Trong số các doanh nghiệp bị trừng phạt theo sắc lệnh này có các công ty về hậu cần, bảo hiểm, năng lượng, quốc phòng, tập đoàn bảo hiểm TAS…




Phía dưới, là danh mục các mặt hàng của Ukraine bị Nga cấm do các bạn đưa lên, trong đó đặc biệt là rất nhiều các mặt hàng nông nghiệp và nhiều máy công nghiệp, điện, etc. những mặt hàng này,thị trường tiêu thụ chính của Ukraine là Nga, nhưng Nga hoàn toàn không thiếu các mặt hàng này, nếu bị cấm thì Ukraine bị thiệt nặng.

Tin tức do các bạn đưa lên về tình hình hợp tác chế tạo tua bin giữa Nga và Mỹ (cụ thể là hãng General Electricity - GE), và giữa Nga và EU (ví dụ với Siemens).
Đặc biệt Nga rất hay dùng loại turbine LM6000 của GE. Dường như các lệnh trừng phạt k ảnh hưởng đến việc hợp tác này?
Một bạn nói: laugh1.gif laugh1.gif



1. Trong công nghiệp thì hãng Nga làm tua bin khí loại lớn (250MW) thì chưa có, còn loại nhỏ hơn thì có làm từ lâu rồi, nhưng loại chuyên cho tàu thủy/tàu chiến (kích thước gọn nhỏ, trong giải 25MW đến 36MW) thì chưa có loại tương đương hãng GE (LM2500) của Mỹ.
Với động cơ tua bin khí cho tàu bay lớn thỉ Nga làm lâu rồi (cho IL76, IL96...), còn động cơ tua bin khí loại nhỏ cho máy bay trực thăng Mi XX, Su XX, Mig XX, các hãng Nga vẫn làm từ trước tới nay, và cực tốt.
Còn với tua bin hơi thì Nga làm đủ loại từ nhỏ đến lớn (như 110MW đến 600MW, 1000MW) cho các nhà máy nhiệt điện truyền thống, nhà máy điện nguyên tử, và phần tua bin hơi của nhà máy điện tua bin khí chu trình hỗn hợp. Nên họ nhập LM6000 là có nhiều mục đích.
2. Nhà máy điện mới xây ở Crimea của Nga là Nhà máy điện tua bin khí chu trình hỗn hợp, gồm 4 máy tua bin khí của Siemens, 2 lò thu hồi nhiệt (Nga) và 2 máy tua bin hơi (Nga), loại máy này VN cũng đang xài ở Trung tâm điện lực Phú mỹ. Đây là loại máy thông dụng nổi tiếng, hãng Siemens bán khắp thế giới từ 1996.
3. Có lẽ loại máy tua bin khí cho phát điện không thuộc diện cấm vận, nên Nga vẫn có các Hợp đồng để xài đồ của Siemens, GE, Alstom, có lẽ chỉ còn chưa có máy của MHI Nhật.



1. (1001) Lúa mì và Meslin
2. (1512) Dầu hướng dương, nghệ tây hoặc hạt bông và các phần phân đoạn của chúng, chưa tinh chế hoặc
tinh chế, nhưng không thay đổi thành phần hóa học
3. (1603 00) sản phẩm Chiết xuất và nước ép từ thịt, cá hoặc động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật không xương sống dưới nước khác
4. (1604) Cá đã chế biến hoặc bảo quản; trứng cá tầm và các sản phẩm thay thế làm từ trứng cá
5. (1704) Bánh kẹo làm từ đường (kể cả sô cô la trắng), không chứa ca cao
6. (1806) Sô cô la và các thực phẩm chế biến khác có chứa ca cao
7. (1905) Bánh mì, bánh kẹo, bánh ngọt, bánh quy và các sản phẩm bánh kẹo và bột bánh khác, có hoặc không chứa ca cao; wafer wafer, viên nang rỗng phù hợp cho sử dụng dược phẩm, wafer wafer để niêm phong, bánh tráng và các sản phẩm tương tự
8. (2001) Rau, quả và các bộ phận ăn được khác của cây, được chế biến hoặc bảo quản bằng việc bổ sung giấm hoặc axit axetic
9. (2002) Cà chua, được chế biến hoặc bảo quản mà không cần thêm giấm hoặc axit axetic
10. (2004) Các loại rau khác, được chế biến hoặc bảo quản, không được thêm giấm hoặc axit axetic, đông lạnh, ngoại trừ các sản phẩm thuộc nhóm 2006 00
11. (2006 00) Rau, trái cây, các loại hạt, vỏ trái cây và các bộ phận khác của cây được bảo quản bằng đường (ngâm trong xi-rô đường, bọc đường hoặc kẹo)
12. (2007) Mứt, thạch trái cây, mứt quả, trái cây hoặc hạt xay nhuyễn, trái cây hoặc hạt thu được bằng cách xử lý nhiệt, bao gồm cả việc thêm đường hoặc chất ngọt khác
13. (2009) Nước ép trái cây (bao gồm cả nho nghiền) và nước ép rau quả, chưa lên men và không chứa
cồn, có hoặc không thêm đường hoặc chất ngọt khác
14. (2203 00) Bia nấu từ mạch nha
15. (2204) Rượu vang nho tự nhiên, bao gồm cả tăng cường; trừ khi được chỉ định trong nhóm 2009
16. (2208) Rượu ethyl không bão hòa có nồng độ cồn dưới 80 vol. phần trăm; rượu mạnh, rượu mùi và đồ uống có cồn khác
17. (2517 10 100 0) ** Đá cuội, sỏi, đá nghiền
18. (2517 10 200 0, 2517 10 800 0, 2517 49 000 0) Đá vôi, đá dolomit và đá vôi khác, nghiền hoặc nghiền, đá nghiền khác, thường được sử dụng làm chất độn cho bê tông, dằn cho đường cao tốc hoặc đường ray hoặc các loại dằn khác, những tảng đá, được xử lý nhiệt hoặc không được xử lý; hạt, vụn và bột từ đá thuộc nhóm 2515 (ngoại trừ đá cẩm thạch) hoặc 2516, được xử lý nhiệt hoặc chưa qua chế biến
19. (3402) Các chất hoạt động bề mặt hữu cơ (trừ xà phòng); chất hoạt động bề mặt,
chất tẩy rửa (bao gồm cả chất tẩy rửa phụ) và chất tẩy rửa, có hoặc không chứa xà phòng (trừ những chất thuộc nhóm 3401)
20. (từ 4014 90 000 0) *** Máy sưởi kết hợp và máy sưởi
21. (4410) Ván dăm, ván dăm định hướng (OSB) và các loại
ván tương tự (ví dụ: ván bánh quế) bằng gỗ hoặc các vật liệu gỗ khác, không được ngâm tẩm hoặc tẩm bằng nhựa hoặc chất kết dính hữu cơ khác
22. (4805) Giấy và bìa không tráng khác, ở dạng cuộn hoặc tờ, mà không xử lý thêm hoặc xử lý như được nêu trong Chú giải 3 cho nhóm này
23. (4814) Giấy dán tường và giấy dán tường tương tự; giấy trong suốt cho cửa sổ
24. (5905 00) Lớp phủ tường từ vật liệu dệt
25. 8402 (trừ 8402 11 000 1, 8402 12 000 1, 8402 19 100 1, 8402 19 900 1, 8402 20 000 1, 8402 90 000 1) Nồi hơi hoặc nồi hơi tạo hơi khác (trừ hơi nước áp suất thấp); nồi hơi nước quá nhiệt (ngoại trừ nồi hơi và nồi hơi nước quá nhiệt cho thiết bị tàu và các bộ phận của chúng)
26. 8406 (trừ 8406 90) Tua bin hơi nước và tua bin hơi nước khác (trừ các bộ phận của tuabin)
27. (8411 81 000 9) Tua bin khí có công suất không quá 5000 kW (trừ tuabin cho máy bay dân dụng) 8411 82 (trừ 8411 82 800 1) Tua bin khí có công suất hơn 5000 kW (trừ tuabin cho máy bay dân dụng)
28. (8413 91 000 8) Bộ phận của bơm chất lỏng
29. (8418 50) Đồ nội thất (máy ảnh, tủ, tủ trưng bày, quầy và đồ nội thất tương tự) để lưu trữ và trưng bày, với thiết bị làm lạnh hoặc đông lạnh tích hợp
30. (8428 90 790 0) Tải các thiết bị được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong nông nghiệp:
8432 31 8432 39 Máy gieo hạt, trồng và chiết cấy ghép
31. (8434) Máy vắt sữa và lắp đặt, thiết bị chế biến và chế biến sữa
32. (8436 10 000 0) Máy móc và thiết bị chế biến bị thức ăn chăn nuôi gia súc gia cầm
33. (8437) Máy làm sạch, phân loại hoặc định cỡ hạt, hạt hoặc các loại đậu khô; thiết bị cho ngành công nghiệp xay xát hoặc chế biến ngũ cốc hoặc cây họ đậu khô, ngoại trừ thiết bị được sử dụng trong các trang trại nông nghiệp
34. (8438 10 100 0) Thiết bị sản xuất các sản phẩm bánh
35. (8438 30 000 0) Thiết bị cho ngành công nghiệp đường
36 ( 8474 32 000 0) Máy trộn các chất khoáng với bitum
37. (8483 10 950 0) Các trục truyền khác
38. (8483 40 510 9 (Hộp số khác
39. (8483 40 590 0 (Bộ biến đổi tốc độ khác
40. (8501) Động cơ điện và máy phát điện (trừ bộ tạo)
41. (8502) Bộ phát điện và bộ chuyển đổi quay
42. (8504 21 000 0) Máy biến áp có chất điện môi lỏng có công suất không quá 650 kVA
43. (8504 22) Máy biến áp có chất điện môi lỏng có công suất lớn hơn 650 kVA, nhưng không quá 10.000 kVA
44. (8504 23 000) Máy biến áp có chất điện môi lỏng có công suất hơn 10.000 kVA
45. (8544 11) Dây quấn đồng
46. (8544 19 000) Các dây quấn khác
47. (8544 20 000 0) Cáp đồng trục và các dây dẫn điện đồng trục khác
8544 49 (ngoại trừ 8544 49 200 0, 8544 49 910 2, 8544 49 930 1, 8544 49 930 2) Dây dẫn điện cho điện áp không quá 1000 V và khác (trừ: được sử dụng trong viễn thông, cho điện áp không quá 80 V; sản xuất máy bay dân dụng, để lắp ráp công nghiệp các loại xe cơ giới thuộc nhóm 8701 - 8705, các bộ phận và lắp ráp của chúng, để sản xuất động cơ máy bay)
48. (8544 60 (ngoại trừ 8544 60 900 1) Dây dẫn điện cho điện áp trên 1000 V (trừ dây dẫn điện cho điện áp trên 1000 V đối với lắp ráp công nghiệp của xe cơ giới thuộc nhóm 8701 - 8705, các bộ phận và cụm lắp ráp của chúng)
49. (8701) Máy kéo (trừ máy kéo thuộc nhóm 8709)
50. (8716 20 000 0) Rơ moóc và sơ mi rơ moóc tự tải hoặc tự bốc dỡ cho nông nghiệp
51. (9619 00) Băng vệ sinh phụ nữ và băng vệ sinh, tã và tã trẻ em và các
sản phẩm tương tự , bằng bất kỳ vật liệu nào


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Dec 31 2018, 07:19 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #460

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.282
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.575$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Bổ sung thêm tin tức về Ukraine do bạn Lê Thái Kỳ dịch từ chính báo chí Ukraine



Số nợ quốc gia của Ukraina rất lớn, ai vay?
Thời gian gần đây người ta hay tuyên bố về việc "chính phủ hiện nay phải gánh món nợ khổng lồ từ thời chính quyền cũ Yanukovych''.
Vậy là các báo chí hay kể cả một số người Việt Nam mà tự coi mình là hiểu biết, hay dịch hoặc viết bài trên các trang mạng xã hội, nhắc đi nhắc lại như một câu thần chú, với các con số lúc thì 75 tỷ$, lúc thì lên tới 113 tỷ$ mà chính quyền Ukraina hiện nay phải "oằn mình gánh nợ".
Muốn biết thực chất chẳng cần đi đâu xa, chỉ cần vào thẳng trang web chính thức của Bộ tài chính Ukraina. Chắc Bộ tài chính không bịa ra con số để chống lại chính mình.
Qua các con số thì thấy: năm 2013(trước Cách mạng nhân phẩm) số nợ nước ngoài là hơn 37 tỷ$, tới năm nay sau 5 năm "cách mạng", số nợ là hơn 47 tỷ$.
Vậy số nợ có từ bao giờ, ai vay là quá rõ.
Còn các tuyên bố như vây chỉ dành cho những người kém hiểu biết hoặc cố tình không chịu hiểu, hoặc bị zoombi quá nên mất khả năng suy luận và nhằm mục đích biện hộ cho các sai lầm, yếu kém, tham nhũng dẫn đến kinh tế kiệt quệ.
Còn số nợ trong nước giảm thì đó không phải là công của chính phủ. Bởi vì trong nước tính theo đồng gr, thực chất là tăng nhưng nếu tính ra $ lại giảm vì đồng $ sau 5 năm đã tăng hơn 3 lần!

Государственный долг Украины ( nghĩa là tình trạng nợ của Ukraine - State debt of Ukraine - Etat de la dette de l'Ukraine)
(@click here)




Ukraina: cuộc họp ba bên (Ukraina - DNR - LNR) đã điều đình và thỏa thuận về chế độc ngừng bắn ở Donbass vào dịp Năm Mới, bắt đầu từ 00h01 ngày 29/12/2018.


(@click here)


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Thời Sự · Bài mới tiếp theo »
 

49 Trang « < 44 45 46 47 48 > » 
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC