Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

 

· [ ] ·

 Một Môn Học Mới ở Vn, Đề nghị các bạn Thông tin giúp

Tuongcuop
post Apr 7 2007, 05:35 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Phù Đổng Thiên Vương


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 405
Tham gia từ: 3-May 03
Thành viên thứ: 1.055

Tiền mặt hiện có : 631$
Số tuần chưa đóng thuế : 6

Bình chọn :



Bài viết này, đã gửi báo chí, nhunưg để giúp các em SV VN có thêm thông tin về ngành mới này. tôi mạn phép P.giáo sư TS đưa bài lên đây nhằm có ai đó muốn con cháu bè bạn có thông tin...

Toán Tài chính một ngành học mới mẻ!

Việc gia nhập WTO có ảnh hưởng mạnh đến toàn bộ nền kinh tế Việt nam trong thời gian tới. Khu vực chịu ảnh hưởng đầu tiên là khu vực ngân hàng – tài chính. Trong tiến trình hội nhập chúng ta sẽ phải chuẩn bị một nguồn nhân lực có trình độ chuyên sâu trong lĩnh vực kinh tế tài chính với khả năng nghiên cứu, phân tích và t¬ư vấn đầu t¬ư tài chính trên cơ sở ứng dụng các phương pháp toán học, xử lý dữ liệu và kỹ thuật tính toán hiện đại để đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập tài chính.

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với PGS.TS Nguyễn Quang Dong, Trưởng khoa Toán Kinh tế, trường Đại học Kinh tế Quốc dân về vấn đề đào tạo chuyên ngành Toán Tài chính tại khoa Toán Kinh tế, trường Đại học Kinh tế Quốc dân .
Theo ông Nguyễn Quang Dong: Chuyên ngành Toán tài chính (Mathematical Finance, Quantitative Economics and Finance, Quantitative and Computational Finance) là một trong những chuyên ngành sâu của Kinh tế Toán với sự kết hợp giữa Tài chính học và Toán học. Chuyên ngành được hình thành và phát triển do yêu cầu về quản lý rủi ro, về đầu tư, bảo hiểm, về huy động vốn trên thị trường tài chính trước hết là thị trường chứng khoán. Chính vì vậy ngay từ khi mới ra đời từ những năm 50 của thế kỷ XX, Toán tài chính đã đóng vai trò quan trọng trong việc hiện đại hóa nghiên cứu Tài chính, Ngân hàng và Bảo hiểm. Tại Việt Nam, chuyên ngành Toán tài chính thuộc nhóm ngành kinh tế, bậc cử nhân đã được đào tạo từ khóa học 2001-2002, với mã ngành 422. Nơi đào tạo duy nhất hiện nay là Khoa Toán kinh tế, Trường đại học Kinh tế Quốc dân Hà nội. Kỳ tuyển sinh 2007, Trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ mở chuyên ngành này.


PV-Ông có thể cho biết ngành Toán Tài chính đóng vai trò gì trong lĩnh vực Kinh tế -Tài chính?

-Toán tài chính là một ngành học mới mẻ ở Việt Nam và một số nước trong khu vực.Vào những năm 50-70 của thế kỷ 20, thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng có sự phát triển vượt bậc đòi hỏi sự phân tích với các công cụ toán học mạnh. Ngành Toán Tài chính ra đời đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu Kinh tế Tài chính hiện đại bao gồm một số lĩnh lực chính: Lý thuyết quản lý danh mục đầu tư hiện đại, Lý thuyết định giá các tài sản tài chính, Lý thuyết về thị trường hiệu quả, Lý thuyết về xếp hạng tín dụng … Các kiến thức về Toán tài chính là không thể thiếu được đối với chuyên gia phân tích tài chính, đối với nhà đầu tư, đối với tác ngân hàng, các tổ chức bảo hiểm, các quỹ đầu tư... Ở các nước phát triển ngành học này luôn được đặt trong các trường đại học hàng đầu (http://www.iafe.org). Rất nhiều các nhà khoa học nhận giải thưởng Nobel về Toán tài chính: Robert F. Engle, Clive W.j Granger, Robert C. Merton, Myron S. Scholes, Harry M. Markowitz, Merton H. Miller, William F. Sharpe.


PV-Toán Tài chính có gì khác biệt so với các ngành toán học khác?

Toán Tài chính là sự kết hợp giữa Tài chính học và Toán học về lý thuyết quá trình ngẫu nhiên mà nền tảng cơ sở là lý thuyết xác suất và thống kê toán. Đây là ngành toán học phát triển rực rỡ trong thế kỷ 20. Nó góp phần phát triển nhiều ngành khoa học ứng dụng như điện tử viễn thông và công nghệ thông tin trong mô phỏng, xử lý tín hiệu số. Người ta thấy trên thị trường chứng khoán với sự tác động của yếu tố tâm lý hàng triệu người tham gia thì điều xảy ra trên thị trường trong thời gian tới là ngẫu nhiên.Theo quan điểm hiện đại thì những sự kiện xảy ra là kết quả của sự vận động của một quá trình ngẫu nhiên.Chính vì vậy chỉ có thể mô hình hoá các quá trình giá cả của các sản phẩm tài chính theo ngôn ngữ của lý thuyết quá trình ngẫu nhiên. Nếu các bạn muốn hiểu một cách sâu sắc hơn có thể tìm trong các website: www.wikipedia.org hoặc www.iafe.org.Tôi không thể giải thích một cách tường tận chỉ bằng một vài lời.

PV-Người ta nói ở Việt Nam cũng như các nước đang phát triển thị trường chứng khoán - thị trường tài chính có nhiều khi không vận động theo những quy luật đã được tổng kết ở các nước phát triển. Vậy ngành Toán Tài chính có thích hợp khi đào tạo và áp dụng ở Việt Nam hay không?

Theo tôi bất kỳ thị trường chứng khoán nào của mỗi quốc gia cũng mang những đặc thù riêng của yếu tố tâm lý con người cũng như văn hoá của quốc gia đó. Vì vậy, nghiên cứu về quy luật diễn biến tại mỗi thị trường đều rất cần thiết. Nó có những khó khăn nhưng cũng là sự hấp dẫn riêng. Thực tế các nghiên cứu của giảng viên, sinh viên chuyên ngành trong thời gian gần đây cho thấy thị trường non trẻ Việt Nam tuy có những đặc điểm khác biệt và không hoàn hảo nhưng cũng không nằm ngoài những quy luật đã được tổng kết. Điều đó cho thấy để giúp cho việc hoạch định chính sách ở cấp vi mô cũng như vĩ mô chúng ta cần đào tạo một đội ngũ cán bộ có thể sử dụng công cụ toán học phân tích thị trường một cách chuyên nghiệp trong điều kiện hội nhập hiện nay.

PV-Xin ông cho biết rõ hơn mục tiêu đào tạo của chuyên ngành?

Đào tạo cử nhân kinh tế có năng lực chuyên môn về kinh tế, có khả năng phân tích, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề kinh tế thuộc các lĩnh vực, các cấp khác nhau của nền kinh tế quốc dân. Các cử nhân kinh tế ngành Toán tài chính có khả năng nghiên cứu, phân tích và t¬ư vấn đầu t¬ư tài chính trên cơ sở ứng dụng các ph¬ương pháp toán học, xử lý dữ liệu và kỹ thuật tính toán hiện đại. Ngoài kiến thức cơ bản về Tài chính họ còn đ¬ược trang bị các kiến thức tài chính hiện đại nh¬ư phân tích định giá tài sản tài chính, chứng khoán phái sinh, định giá doanh nghiệp, phân tích rủi ro, quản lý danh mục đầu tư¬ và dự báo tài chính. Cũng phải nói thêm chúng tôi đã xây dựng một hệ thống chương trình hiện đại cho phép các cử nhân Toán tài chính tiếp cận dễ dàng hơn với các loại hàng hóa mới trên thị trường tài chính cũng như cơ cấu và hình thức hoạt động ngày càng phức tạp của thị trường này.

PV-Chúng tôi được biết các sinh viên chuyên ngành khoá đầu tiên đã tốt nghiệp ra trường. Theo đánh giá của ông với những kiến thức được trang bị họ đã đáp ứng như thế nào so với yêu cầu nhân lực trong ngành Tài chính và thị trường chứng khoán hiện nay?

Thực tế các cử nhân khóa 1 của chuyên ngành Toán tài chính đã bước đầu tạo dựng được vị trí của mình tại các Ngân hàng thương mại, các công ty chứng khoán, các công ty tài chính và bảo hiểm, các cơ sở hoạt động kinh doanh, môi giới cũng như đào tạo trong lĩnh vực thị trường chứng khoán. Sau 4 tháng, ra trường, toàn bộ cử nhân mới tốt nghiệp đã có việc làm đúng chuyên ngành. Ngoài ra hiện tại chúng tôi đang đào tạo hai nghiên cứu sinh về toán tài chính và đã đào tạo hai học viên cao học.

PV-Chứng chỉ CFA (Chartered Financial Analyst) dành cho những nhà phân tích tài chính đủ tư cách hành nghề gần như tương đương với bằng cấp của chuyên ngành tài chính sau đại học, bao gồm sự tổng hợp của các khối kiến thức kinh tế học, đạo đức học, luật học và kế toán. Và chính vì thế, chứng chỉ CFA được các nhà tuyển dụng trong lĩnh vực dịch vụ tài chính trên thế giới ưa chuộng. Xin ông cho biết có mối liên quan nào giữa ngành học và các môn thi của chứng chỉ này?

Đây là một chứng chỉ được công nhận trên toàn thế giới. Tôi có thể nói rằng, ở Việt Nam sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi là những người có nhiều khả năng nhất đạt được chứng chỉ này ở nếu họ chuẩn bị cho mình một vốn tiếng Anh tốt. Vì ngành học của chúng tôi có rất nhiều môn học như: phân tích mô hình tài chính công ty, định giá tài sản tài chính, quản lý danh mục đầu tư... đáp ứng được kiến thức mà chứng chỉ này đòi hỏi.

PV-Một năm khoa Toán Kinh tế chỉ đào tạo 40 – 60 cử nhân chuyên ngành Toán Tài chính. Con số này có vẻ ít ỏi so với đòi hỏi về nguồn nhân lực trong lĩnh vực chứng khoán và tài chính ngân hàng, thưa ông?

Đây là một ngành học khó ngay cả ở các nước phát triển. Nó đòi hỏi người học phải có sự nỗ lực tuyệt đối thì mới có được kết quả.Chúng tôi cấp bằng Cử nhân nhưng trên thế giới có trường đào tạo và cấp bằng Kỹ sư công nghệ tài chính. Trong lĩnh vực Tài chính và thị trường chứng khoán có rất nhiều người làm các công việc khác nhau, nhưng để trở thành nhà phân tích chuyên sâu thì không phải ai cũng có thể làm được. Chúng tôi quan tâm đến chất lượng hơn số lượng, quan tâm đến vấn đề phát triển bền vững, lâu dài cho người học sau khi ra trường.

PV-Như vậy có yêu cầu đặc biệt nào với đối tượng thi tuyển sinh đầu vào của ngành học này không?

Tôi nghĩ là không! Chỉ cần ở phổ thông các em có yêu thích toán học và học khá môn Toán. Như người ta nói, thành công 99% là do sự cần cù. Nhưng sẽ thuận lợi hơn với các em từng là học sinh chuyên toán phổ thông. Thực tế các em học sinh này thường chọn đi vào các ngành khoa học cơ bản. Tôi tin khi được tìm hiểu về ngành Toán Tài chính thì đây cũng là mục tiêu lựa chọn của nhiều em khi nộp đơn tuyển sinh vào đại học.

Xin cám ơn giáo sư về cuộc trả lơì phỏng vấn này





User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Evil
post Apr 7 2007, 09:32 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Elite Member


Nhóm: Dân làng Ven
Số bài viết: 1.596
Tham gia từ: 12-April 06
Thành viên thứ: 2.406

Tiền mặt hiện có : 195.426$
Số tuần chưa đóng thuế : 4

Bình chọn :



Ôi, giời ơi, cái khoa Toán và đào tạo toán ở trường KT chán kinh lên được. Em học xong 4 năm trường đấy chỉ thấy mình ngu bớt đi về toán thôi, chả biết thêm được cái gì. Không biết bọn trẻ con bây giờ học gì chứ vài năm trước nhà em còn phải học những gì là toán vận tải với ngồi giải những cái bài toán tài chính lẩm ca lẩm cẩm. Các bác trường KT nhà em, không cần biết học sinh có hiểu bản chất hay không chỉ cần... tính ra đáp số. Đào tạo đấy là đạo tạo cái... computer hay cái calculator, còn xa mới là đào tạo bọn analysts. Bác Dong ngây thơ hay cố tình lừa phỉnh không biết? Hơn nữa, cái bọn áp dụng toán vào tài chính nó cần số liệu, cần dữ liệu thống kê rất tốt. Nhà mình thì lấy đâu ra những cái đấy? Số liệu 'đểu' cho vào chạy thì... no.gif

Cái đoạn bác Dong bảo đào tạo cái gì mà ra hoạch định chính sách ý là... nói phét. Bọn đã chuyên sâu vào toán tài chính thì đâu có liên quan gì đến hoạch định chính sách, bọn đấy chỉ là cung cấp kết quả phân tích cho bọn hoạch định chính sách thôi. Tất nhiên có những cá nhân phát triển theo thiên hướng qualitative dần và trở thành nhà hoạch định chính sách thì không nói làm gì.

Nói thêm là các bác toán trường KT dạy toán tài chính/KT rất máy móc, khô cứng. Cũng lại lôi một đống công thức, thao thao một lô những cái biến đổi này nọ... Chả để làm gì, và... chả tài chính với KT gì ở đấy cả.


--------------------
Chó cứ sủa, đoàn người cứ đi
Chó cứ sủa, trăng cứ lên



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Thư viện địa chỉ · Bài mới tiếp theo »
 

Topic Options
2 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (2 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC