Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

49 Trang « < 31 32 33 34 35 > »  

· [ ] ·

 Yanutkovitch Kẻ Bất Tài được Việc Iv, Bàn chuyện thời sự linh tinh, ăn cơm nhà vác tù và hàng

langtubachkhoa
post Aug 13 2018, 12:28 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #321

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.283
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.580$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Hiệp định lịch sử Caspian được ký kết sau hơn 20 năm căng thẳng. Bác Phó nghĩ sao về sự kiện này? Mỹ đang tìm cách thâm nhập vào khu vực này đó, và tìm cách để có được một căn cứ quân sự


https://www.bloomberg.com/news/articles/201...-pipeline-plans
https://www.reuters.com/article/kazakhstan-...s-idUSL5N1V307Y

https://news.zing.vn/nga-va-4-nuoc-ky-hiep-...post868275.html
https://nhipcaudautu.vn/the-gioi/quyet-dinh...aspian-3325381/


Sau hơn 20 năm tranh chấp, lãnh đạo các nước Nga, Kazakhstan, Iran, Azerbaijan và Turkmenistan đã ký thỏa thuận cột mốc về tình trạng chính thức của Biển Caspi hôm 12/8.
Theo AFP, vùng biển kín lớn nhất thế giới nằm giữa ranh giới châu Á và châu Âu đã bị 5 nước tranh giành sau khi Liên Xô tan rã làm thỏa thuận được ký kết trước đó giữa Moscow và Tehran mất hiệu lực.

Trong buổi lễ ký kết thỏa thuận mới, ông Nursultan Nazarbayev, tổng thống nước chủ nhà Kazakhstan, khẳng định các lãnh đạo đã "tham gia vào một sự kiện lịch sử".

"Chúng ta có thể thừa nhận rằng sự thống nhất về tình trạng Biển Caspi không dễ đạt được và (các bên) không thể đồng lòng ngay lập tức. Những cuộc đối thoại về vấn đề này đã diễn ra hơn 20 năm qua và đòi hỏi nhiều nỗ lực chung giữa các bên", ông Nazarbayev nói.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng thỏa thuận cột mốc về tình trạng của Biển Caspi mở đầu một kỳ nguyên mới. Ông đồng thời kêu gọi 5 nước giáp vùng biển này tăng cường hợp tác quân sự. Theo AFP, Nga được cho là đóng vai trò thúc đẩy việc ký kết hiệp định trên.

Ông Nazarbayev cho biết hiệp định vừa được ký kết cho phép các nước xây dựng đường ống dưới lòng biển nhằm trao đổi dầu mỏ và khí đốt. 5 quốc gia cũng có thể chia vùng đánh bắt cá và cấm sự hiện diện quân sự của các nước khác.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani đồng thời kêu gọi các nước đưa ra điều khoản ngăn chặn những quốc gia không giáp Biển Caspi triển khai quân sự tại vùng nước này.

"Biển Caspi chỉ thuộc về các nước Caspi", ông nói.

Đồng tình với đề xuất trên, Tổng thống Putin khẳng định điều khoản này sẽ góp phần "duy trì trạng thái hòa bình của vùng Biển Caspi".

Với việc ký kết thỏa thuận cột mốc về tình trạng của Biển Caspi, Nga, Kazakhstan, Iran, Azerbaijan và Turkmenistan chính thức phân định ranh giới quốc gia tại vùng biển kín này, nơi ẩn chứa nguồn tài nguyên thiên nhiên ước tính gồm 50 tỷ thùng dầu mỏ và 8,4 nghìn tỷ mét khối khí tự nhiên.

Iran với "phần" được chia nhỏ nhất dưới các điều lệ của thỏa thuận trên bị xem là "kẻ thua cuộc". Tổng thống Rouhani nhiều lần nhấn mạnh ranh giới của các nước trên Biển Caspi cần được xem xét lại.


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Aug 13 2018, 05:31 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #322

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.283
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.580$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Quan canh Nga chinh thuc tuan tra o bien gioi Syria va Israel, tai cao nguyen Golan. Nhu vay la cuoc chien Syria da dem lai cho Nga dieu ma Nga mong uoc tu lau, do la duoc dua quan den "gin giu hoa binh" o cao nguyen Golan, dieu ma My luon phan doi.

Theo Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng Tham mưu quân đội Nga Sergei Rudskoi, sự hiện diện của quân cảnh Nga nhằm hỗ trợ hoạt động của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cao nguyên Golan vốn bị ngừng trệ kể từ năm 2012 vì lý do an ninh.

Trong mot dien bien khac, Nga tuyen bo "giảm bớt lệ thuộc vào đồng USD, va chưa muốn động đến công ty Mỹ"

“Chúng tôi đã giảm tới mức tối thiểu và sẽ tiếp tục giảm thêm đầu tư của mình vào nền kinh tế Mỹ, vào trái phiếu chính phủ Mỹ”, hãng tin RIA dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov ngày 12/8.
Theo ông Siluanov, đồng USD đang dần trở thành công cụ chi trả mạo hiểm. “Nga sẽ thúc đẩy giao thương bằng đồng ruble cùng các đồng tiền khác như euro và giảm sử dụng đồng USD trong thanh toán”, ông Siluanov nói thêm.


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Aug 18 2018, 04:56 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #323

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.283
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.580$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Vừa rồi, sau khi Indonesia đưa ra quyết định rằng sẽ mua 11 chiếc Su-35 của Nga, phía Indonesia có tiết lộ rằng, trong quá trình đàm phán, Mỹ đã tìm cách can thiệp, khuyên Indonesia k nên mua của Nga, tuy nhiên phía Indo nói rằng đã từ chối và kiên quyết thực hiện chính sách đa dạng hóa vũ khí của mình. Hiện nhiều nước cũng đi theo chính sách này. Ngay cả Philippin, sau khi mua súng của Nga, giờ cũng đang cân nhắc mua tàu ngầm Nga, nhưng Mỹ đang can thiệp và thuyết phục Phi k nên mua các hệ thống vũ khí lớn của Nga, và hứa sẽ "giúp" Phi chống TQ

Nhân tiện nhắc lại rằng Indo sẽ mua Su-35 của Nga k phải bằng USD mà bằng nông sản, hàng đổi hàng, để tránh trừng phạt Mỹ

"Lãnh đạo Bộ Thương mại Indonesia, là Enggartiasto Lukita cho biết, quốc gia này sẽ đổi cà phê, trà, dầu cọ và các mặt hàng khác để mang về 11 chiếc tiêm kích thế hệ 4++ Su-35 của Nga."


Ukraine bán động cơ máy bay cho Trung Quốc, công nghệ tên lửa cho Bắc Triều tiên

Tờ Washington Times đưa tin, Ukraine đã bán động cơ cho máy bay chiến đấu sang Trung Quốc, điều này đi ngược với lợi ích của Mỹ, đồng thời “đâm sau lưng” Lực lượng Hải quân Hoa Kỳ.

Theo số liệu của tờ báo, công ty Ukraine “Motor Sich” đã cung cấp 20 động cơ cho 12 máy bay huấn luyện chiến đấu JL-10. Nói chung, hợp đồng cung cấp trị giá 380 triệu USD liên quan đến việc cung cấp 250 động cơ máy bay.

Một chuyên gia về Trung Quốc, cựu cố vấn cho Ủy ban Thượng viện Hoa Kỳ về Quan hệ Quốc tế, William Triplett, bình luận về thông tin này, nói rằng Kiev giúp Bắc Kinh giải quyết vấn đề sản xuất động cơ phản lực.

"Trong thực tế, Ukraine lấy tiền của người nộp thuế Mỹ và đồng thời “đâm sau lưng” Lực lượng Hải quân Hoa Kỳ", ông Triplett nói.

Còn chuyên gia của Trung tâm Chiến lược và Đánh giá Quốc tế, Rick Fisher, nói rằng Washington cần phải gây áp lực để ép Kiev và ngăn chặn thỏa thuận về việc cung cấp động cơ máy bay.

Trước đó, đã xuất hiện vụ bê bối xung quanh việc Ukraine chuyển giao công nghệ tên lửa cho CHDCND Triều Tiên.

Năm ngoái, Ukraine trở thành trung tâm của vụ bê bối liên quan đến việc chuyển giao công nghệ tên lửa cho Triều Tiên. Thông tin CHDCND Triều Tiên phát triển thành công động cơ tên lửa mới, dựa trên sự phát triển của Ukraine, được công bố trên tờ báo New York Times, dựa trên một đánh giá tình báo của Mỹ và một nghiên cứu của chuyên gia Trung tâm phân tích chiến lược quốc tế (International Institute for Strategic Studies) Michael Ellemann.



Nga sẵn sàng đối phó với trừng phạt nhằm vào Dòng chảy phương Bắc 2

Ngày 19/8, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Nga, ông Vladimir Dzhabarov cho biết nước này sẵn sàng đối phó với khả năng Washington áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các bên tham gia dự án đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2.

Ông Dzhabarov nói: "Nga sẵn sàng (đối phó) với những biện pháp trừng phạt này, mà tôi nghĩ chắc chắn sẽ được đưa ra. Tôi không thể loại trừ các biện pháp trừng phạt đó và những cách thức đối phó với chúng đã được thảo luận hôm qua tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo Nga và Đức. Mỹ đừng hy vọng sẽ lôi kéo được ai đó bằng thị trường khí đốt hóa lỏng của họ."

Hôm 18/8, truyền thông Mỹ đưa tin rất nhiều công việc đã được hoàn thành liên quan đến gói các biện pháp hạn chế nhằm vào dự án trên. Cũng trong ngày 18/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã gặp nhau tại Berlin để thảo luận về các dự án thương mại lớn như Dòng chảy phương Bắc 2 và những vấn đề khác./.


https://www.vietnamplus.vn/nga-san-sang-doi...ac-2/519925.vnp

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi langtubachkhoa: Aug 19 2018, 07:05 PM


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Aug 20 2018, 03:53 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #324

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.283
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.580$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Có bài viết này có vẻ hơi khác với cách nhìn của bác Phó, đó là TQ và Nhật lại dễ bị hiểm họa bởi các biện pháp trừng phạt Mỹ hơn Nga. Với Nhật thì OK, nhưng TQ thì có lẽ phải cân nhắc


Nhật, Trung cũng bán tháo trái phiếu Mỹ?
Khác với Nga có một công xưởng hoàn toàn tách biệt, tốc độ tăng kinh tế của Trung Quốc hay Nhật Bản lại phụ thuộc vào đồng USD.


Biến động của trái phiếu Mỹ khiến giá trị đồng USD bị ảnh hưởng không nhỏ và một khi điều này xảy ra, nó sẽ khiến các nền kinh tế như Trung Quốc, Nhật Bản lao đao.

Bộ Tài chính Mỹ thống kê cho thấy, không chỉ Nga và Thổ Nhĩ Kỳ bán tháo trái phiếu Kho bạc Mỹ mà Trung Quốc và Nhật Bản – đồng minh quan trọng của Washington, đồng thời là người sở hữu trái phiếu lớn thứ 2 – cũng đang đi theo xu hướng này.

Theo RT, Nhật Bản đã bán tổng cộng 82,9 tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ, tương đương 7% lượng trái phiếu mà nước này sở hữu, trong giai đoạn tháng 6.2017 – 6.2018.

Trong đó, chỉ riêng trong tháng 6 vừa rồi, Tokyo đã bán 18,4 tỷ USD trái phiếu.

Hiện tại, xứ sở hoa anh đào đang sở hữu tổng cộng 1,03 nghìn tỷ USD trái phiếu – mức thấp nhất kể từ tháng 10.2011. Tuy nhiên, Tokyo vẫn đang là chủ nợ lớn thứ 2 của Mỹ.

Không chỉ có Nhật Bản, Trung Quốc – chủ nợ lớn nhất của Mỹ, nắm giữ 1,178 nghìn tỷ USD trái phiếu chính phủ - cũng đã bán tháo 4,4 tỷ USD trong tháng 6.

Như vậy từ tháng 10/2011 cho tới nay, Bắc Kinh đã bán tổng cộng 138 tỷ USD trái phiếu.

RT cho rằng, việc bán trái phiếu chính phủ Mỹ - một trong những loại tài sản được đánh giá là “an toàn bậc nhất” và có tính thanh khoản tốt – đang trở thành một xu hướng nóng với các chủ nợ chính của Mỹ.

Nga cũng đã bán tháo 84% lượng trái phiếu Mỹ mà nước này sở hữu chỉ trong năm nay.

Trong bối cảnh mối quan hệ song phương giữa Mỹ và Nga đang ngày càng tệ hại bởi các lệnh trừng phạt, xung đột ngoại giao, Moscow giờ chỉ còn sở hữu 14,9 tỷ USD trái phiếu chính phủ Mỹ.

Trong bối cảnh các chủ nợ đang dần bán mất trái phiếu Kho bạc Mỹ, Washington chắc chắn đang "mất ăn mất ngủ" (?!).

Tuy nhiên, thực tế theo nhìn nhận của các chuyên gia và nhà quan sát, ông chủ Nhà Trắng đều đã có tính toán.

Mỹ phát hành trái phiếu kho bạc không phải là để lấy tiều lưu hành trong nội địa mà chủ yếu là đầu tư (hơn 60% là ra nước ngoài).

Do đó thực chất 1.200 tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ của Trung Quốc là tiền Mỹ vay Trung Quốc để đầu tư tại Trung Quốc. Trường hợp Nhật Bản cũng tương đương.

Trung Quốc mua trái phiếu Mỹ, tức cho Mỹ vay vừa có lãi (dù rất không đáng kể), vừa thu thuế, nhưng đặc biệt chủ yếu là tăng trưởng và đáp ứng công ăn việc làm cho dân.

Trong khi Mỹ chỉ có công nghệ cao, đi vay tiền Trung Quốc, tận dụng nguồn dân công giá rẻ, nên lợi đơn lợi kép.

Mặt khác, Kho bạc Mỹ FED là người in ra đồng tiền cho vay đó, cho nên, FED làm yếu đồng dollar hay tăng lãi suất thì giá trị trái phiếu bị giảm. Đây là cách giảm nợ rất nhanh của Mỹ.

Trung Quốc biết Mỹ sẽ giảm nợ nhưng vì mục tiêu tăng trưởng nên vẫn phải “cố đấm ăn xôi”, chưa thể buông Mỹ ra được, và bất luận thế nào thì vẫn phải buộc mua trái phiếu Mỹ tức là vẫn cho Mỹ vay tiền.

Trong cuộc chiến thương mại vừa mới nổ ra giữa Mỹ và Trung Quốc không chỉ việc áp thuế của Mỹ với các mặt hàng Trung Quốc mà đã có dấu hiệu Trump làm yếu đồng dollar và tăng lãi suất – là nguy cơ đe dọa đến trái phiếu của Trung Quốc sẽ hao hụt.

Rõ ràng Trung Quốc cũng muốn bán đi số lượng lớn trái phiếu Mỹ như Nga nhưng họ không làm.

Đơn giản do Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất, quan trọng nhất của Trung Quốc nên Trung Quốc muốn giữ tỷ giá cố định giữa đồng Yuan và Dollar để đảm báo cho mục tiêu tăng trưởng nhằm để giữ vững xã hội ổn định và đạt các mục tiêu chính trị khác.

Ngoài ra nếu để đồng Yuan mất giá quá nhiều so với đồng dollar thì coi như bị Mỹ... quỵt nợ.

Nền kinh tế Trung Quốc có được như bây giờ một phần là nhờ Mỹ. Nếu thị trường Mỹ biến động lập tức nền kinh tế Trung Quốc sẽ có vấn đề. Ít nhất có hàng chục triệu hoặc thậm chí là hàng trăm triệu lao động mất việc làm.

Đây là một thảm họa cho ổn định chính trị, xã hội, điều mà Trung Quốc không muốn bằng mọi giá. Và đây cũng chính là điểm yếu nhất, là tử huyệt đầu tiên của Trung Quốc mà Mỹ đã nắm chắc để ra đòn.

Rõ ràng, trong lĩnh vực kinh tế Mỹ hay Trung Quốc làm chủ cuộc chơi? Câu trả lời: Mỹ.

Tử huyệt thứ 2 của Trung Quốc là “thiếu công nghệ cốt lõi”. Khi Mỹ trừng phạt công ty viễn thông ZTE hàng đầu của Trung Quốc vài tháng trước bằng cách cấm bán chíp bán dẫn và hệ điều hành cho ZTE đã khiến ZTE đầu hàng, nộp phạt 1 tỉ USD, ký quỹ 400 triệu USD và tái cấu trúc bộ máy lãnh đạo, cho phép Mỹ cài người theo dõi.

Rõ ràng là khi “thiếu công nghệ cốt lõi” trong các ngành kinh tế quan trọng hay công nghệ cốt lõi đó Mỹ-Nhật Bản đang nắm giữ thì “tình thế ZTE” luôn xảy ra nếu Mỹ muốn.

Công ty viễn thông ZTE của Trung Quốc, Mỹ không muốn diệt mà chỉ cho tồn tại như vừa rồi chứng tỏ Mỹ cài rất nhiều “quả bom” trong các ngành kinh tế Trung Quốc và kích nổ quả bom đầu tiên tại ZTE.

Câu chuyện cũng tương tự đối với Nhật Bản. Bởi lẽ đó, dù Trung Quốc hay Nhật Bản đang "động đậy" bán trái phiếu Mỹ.

Điều đó không đáng lo cho Mỹ mà chính Tokyo hay Bắc Kinh đang run đưa ra quyết định.

Đối với Nga, Mỹ và Phương Tây đã tiến hành cấm vận kinh tế, trừng phạt rất khắc nghiệt nhưng vô hiệu vì Nga không phải là công trường của Mỹ, của thế giới, nhưng nếu Mỹ và Phương Tây tiến hành như vậy với Trung Quốc thì chắc chắn Trung Quốc sẽ chịu tác động lớn.



Ông Oleg Lyashko trong bài này là chủ tịch một đảng cánh hữu, có phần cực hữu trong quốc hội Ukraine
Ukraine bán động cơ cho Trung Quốc để tồn tại
Tờ Kyiv Post dẫn tuyên bố của nghị sĩ Ukraine rằng, việc nước này bán động cơ máy bay cho Trung Quốc không gì khác là để tồn tại.

Tuyên bố trên được hàng loạt nghị sĩ Ukraine đưa ra nhằm đáp trả cáo buộc của Mỹ rằng Kiev đã phản bội Mỹ khi bán động cơ máy bay cho Trung Quốc. Nghị sĩ Oleg Lyashko viết trên trang Facebook của mình rằng: "Nếu Mỹ không muốn chúng tôi bán động cơ máy bay chiến đấu cho Trung Quốc, hãy để chính họ mua chúng!

Chúng tôi bị cấm bán động cơ cho người Trung Quốc, và chính Mỹ lại không mua các loại động cơ này. Cuối cùng, công ty Motor Sich sẽ phải lựa chọn - phá sản doanh nghiệp và hàng ngàn người Ukraine có trình độ cao nhưng thất nghiệp".

Cùng vối tuyên bố phản hồi cáo buộc từ phía Mỹ, Ukraine cũng cho rằng chính Nga đứng đằng sau mọi chuyện và đây là sự cạnh tranh không lành mạnh từ phía Moscow.

Đại diện của Motor Sich tuyên bố: "Chỉ kẻ mù mới không nhìn thấy những âm mưu đằng sau sự vận động hành lang vì lợi ích của các nhà sản xuất Nga..... Những phương pháp này đều cho thấy có dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh".

Sau khi xảy ra một loạt sự kiện năm 2014, nhà sản xuất Motor Sich đã mất thị trường truyền thống của mình tại Nga, và lưu ý rằng trong trường hợp hợp đồng cung cấp động cơ AI-222 với Trung Quốc bị dừng thì Bắc Kinh sẽ mua động cơ tương tự của Nga.

Hàng loạt lời chỉ trích lần nhau được đưa ra sau khi tờ The Washington Times đăng tải bài viết cho rằng, Ukraine bán cho Trung Quốc các động cơ dành cho máy bay chiến đấu, động thái này mâu thuẫn với lợi ích của Mỹ.

Theo dữ liệu của báo Mỹ, Công ty Ukraine Motor Sich đã cung cấp 20 động cơ dành cho 12 máy bay huấn luyện chiến đấu JL-10 của Trung Quốc. Tổng giá thành hợp đồng là 380 triệu USD dự trù cung cấp 250 động cơ máy bay.

Chuyên gia về Trung Quốc, cựu cố vấn của Ủy ban Thượng viện Mỹ về Quan hệ Quốc tế William Triplett bình luận về thông tin này đã lưu ý rằng bằng cách như vậy Kiev đang giúp Bắc Kinh giải quyết vấn đề với khâu sản xuất động cơ cho phản lực.

"Trên thực tế, Ukraine đang lấy tiền của người dân Mỹ đóng thuế và đồng thời giáng đòn sau lưng vào Hải quân Hoa Kỳ", chuyên gia Triplett nhận định. Tuyên bố của Mỹ được coi là động thái nhằm ngăn chặn những thương vụ cung cấp động cơ máy bay tiếp theo giữa Ukraine với Trung Quốc.

Tuy nhiên, theo nhận định của giới chuyên gia, Trung Quốc đã hưởng lợi quá đủ bởi sản phẩm và công nghệ Kiev cung cấp cho Bắc Kinh không chỉ là động cơ máy bay. Và chính từ những nguyên mẫu và công nghệ được Ukraine cung cấp, Trung Quốc đã tạo ra những vũ khí đang khiến chính Mỹ phải e ngại.

http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/...on-tai-3364038/

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi langtubachkhoa: Aug 21 2018, 05:44 AM


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Aug 21 2018, 09:19 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #325

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.283
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.580$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Truoc day, Tho tu choi Nga ve viec thuc hien cac chuyen pha qua lai truc tiep voi Crimea. Hom nay thi Nga da thanh cong thuyet phuc THo


Chớp thời cơ Mỹ-Thổ rạn nứt, Nga liền 'vươn dài tay', mở tuyến phà Crimea-Thổ Nhĩ Kỳ
Trên đà thắng lợi lớn của cầu Crimea và tranh thủ mối quan hệ rạn nứt của Mỹ-Thổ, Nga tuyên bố tuyến phà giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Crimea sắp được đưa vào hoạt động.


Sputnik dẫn lời ông Alexey Volkov, Giám đốc điều hành của cơ quan Cảng biển Crimea, cho biết công ty này dự kiến sẽ đưa tuyến phà Thổ Nhĩ Kỳ - Crimea - Thổ Nhĩ Kỳ vào hoạt động vào mùa thu năm nay.
"Chúng tôi đã tiến hành đàm phán với các đơn vị vận tải hàng hóa. Các cảng biển nằm trong tuyến phà mới này sẽ được thông báo trong thời gian tới", ông Volkov nói.
"Các cảng biển và dịch vụ đều đã sẵn sàng phục vụ tuyến phà mới này, các điều kiện thuận lợi cho việc hợp tác sắp tới cũng đã được thiết lập. Chúng tôi đang chờ các đối tác quyết định và kí kết thỏa thuận", ông Volkov trả lời hãng truyền thông TASS.
Các chuyến phà sẽ bắt đầu vận chuyển hàng hóa trong năm nay, và bắt đầu nhận chở khách trong năm sau. Các mặt hàng dự kiến sẽ được vận chuyển theo tuyến phà này là thịt (từ Crimea), và rau quả (từ Thổ Nhĩ Kỳ).

"Trong bối cảnh mối quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang dần ấm lên, tôi tin rằng mọi chuyện đều sẽ ổn thỏa", ông Volkov khẳng định.
Bán đảo Crimea có vị trí chiến lược trên Biển Đen đối với Nga và một số quốc gia châu Âu, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ. Do đó, việc bán đảo này sáp nhập vào Nga năm 2014 đã vấp phải sự chỉ trích của Mỹ, Ukraine và nhiều quốc gia phương Tây.
Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã từng vài lần thay đổi lập trường đối với bán đảo Crimea. Năm ngoái, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã ban hành sắc lệnh cấm tất cả các tàu chở hàng từ Crimea, đồng thời tuyên bố ủng hộ Ukraine trong vấn đề tranh chấp Crimea.
Gần đây quan hệ Nga-Thổ ngày càng nồng ấm hơn sau khi Thổ Nhĩ Kỳ rơi vào khủng hoảng kinh tế do lệnh trừng phạt mới của Mỹ và được Nga "chìa tay" giúp đỡ. Các nhà phân tích chính trị cũng cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được lợi nhiều hơn khi hợp tác với Nga, thay vì hợp tác với Ukraine.
"Ankara không nhận được những lợi ích kinh tế đáng kể từ Kiev, trong khi đó yếu tố Ukraine lại là điều gây bất ổn trong các mối quan hệ với Nga. Nga rõ ràng là đối tác chiến lược và tiềm năng hơn [đối với Thổ Nhĩ Kỳ]", ông Aleksey Obraztsov, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu châu Á và châu Phi thuộc trường Kinh tế Cấp cao (Nga) nhận định.
Tuyến phà giữa các cảng biển của Crimea và Thổ Nhĩ Kỳ là dự án giao thông lớn thứ hai trong năm nay Nga thực hiện để kết nối bán đảo này với phần còn lại của thế giới.
Hồi tháng 5 vừa qua, cây cầu dài nhất châu Âu nối liền Crimea và lục địa Nga đã chính thức được đưa vào sử dụng. Đây là dự án lớn đầu tiên của Nga tại Crimea trong năm nay, và cây cầu này đã giúp cho việc di chuyển giữa hai địa điểm trở nên thuận tiện hơn nhiều so với trước đây.
Cây cầu bắc ngang qua eo biển Kerch này đã đạt được thành công ngoài mong đợi, bất chấp sự phản đối và thái độ hậm hực của người láng giềng Ukraine, Mỹ và các quốc gia phương Tây. Tính đến nay đã có hơn 1,6 triệu lượt xe lưu thông qua cầu Kerch kể từ sau ngày khánh thành.


Chuyên gia Nga: Ông Trump đang đóng vai “người chú tốt bụng” với Moskva

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đóng vai "người chú tốt bụng" và cố buộc đối thủ của mình phải nhượng bộ khi bày tỏ sẵn sàng dỡ bỏ lệnh trừng phạt chống Nga với điều kiện Moskva tuân thủ một số điều kiện nhất định.


Đây là một chiến thuật điển hình của Washington, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Quân sự-Chính trị thuộc Viện Mỹ và Canada, trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, ông Vladimir Batyuk nhận định.

Chuyên gia Vladimir Batyuk phân tích: Ông Trump biết thừa rằng, từ phía chính quyền Mỹ hiện nay không có bất kỳ khả năng nào để dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga.

Bởi vì các biện pháp trừng phạt, kể cả những biện pháp đã được thực hiện và những biện pháp sẽ được Quốc hội Mỹ thông qua trước cuối năm nay là luật pháp. Một khi đã được cơ quan lập pháp thông qua, chính quyền không thể hủy bỏ các lệnh trừng phạt này. Việc bãi bỏ chỉ có thể thông qua sắc lệnh của tổng thống.

Vị chuyên gia này ví von: "Đây là một chiến thuật điển hình, gọi là "cảnh sát hiền - cảnh sát ác". Quốc hội đóng vai trò "cảnh sát ác", hò hét, giậm chân và dọa nạt, sau đó "cảnh sát hiền" bước vào và nói rằng, không nên làm như vậy, cần tôn trọng con người".

"Và bị cáo quay sang người chú tốt bụng và bộc bạch mọi chuyện với ông ta. Đây là chiến thuật điển hình thường được các chính trị gia Mỹ sử dụng nhằm đạt được sự nhượng bộ từ phía các đối tác của họ trên trường quốc tế", ông Batjuk mỉa mai
https://baonghean.vn/chuyen-gia-nga-ong-tru...kva-211354.html


Lý do ông Trump phát triển quân sự ngoài vũ trụ
Người Nga đang phát triển vệ tinh như một kiểu búp bê Matryoska khiến Mỹ không khỏi lo lắng.

CNN mới đây đăng tải một đoạn video cho biết về những mối lo mà quan chức Mỹ đang đặt vấn đề với những vệ tinh bất thường của Nga.

Theo đó, Nga đang phóng vệ tinh bí ẩn có hoạt động "không bình thường" và dấy lên những nghi ngờ về việc Nga đang phát triển vũ khí ngoài không gian.

Theo Mỹ, những vệ tinh quân sự của Nga được che giấu cẩn thận và được đưa vào không gian hồi tháng 6 năm ngoái.

Sau khi đi vào quỹ đạo, vệ tinh này đã phóng ra các vệ tinh con - một hoạt động chưa từng có.

CNN dẫn lời nhà phân tích vệ tinh Bob Hall nhận định: "Nếu nhìn vào hoạt động của vệ tinh của Nga, có thể thấy rằng: Một vệ tinh có thể phóng ra các vệ tinh con khác ngoài không gian là một điều bất thường.

Theo các chuyên gia nghiên cứu về hoạt động của vệ tinh này thì "vệ tinh mẹ" do Nga phóng lên sau một vài tháng đã phóng ra một "vệ tinh con".

Sau đó vài tháng, "vệ tinh con" này lại phóng ra một "vệ tinh con" khác, giống như búp bê Matryoska của Nga vậy.

Theo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, "vệ tinh con" này chỉ để kiểm tra điều kiện hoạt động của "vệ tinh mẹ".

Cụ thể, hồi cuối năm 2017, Nga đã thử thành công thiết bị đặc biệt trên vệ tinh Kosmos-2519 - thiết bị có thể ngăn chặn vệ tinh đối phương bất cứ lúc nào khi cần. Thiết bị bay không gian trên được thử nghiệm trên vệ tinh quỹ đạo thấp Kosmos-2519 được phóng lên quỹ đạo giữa năm 2017.

Trong quá trình thử nghiệm, thiết bị giám sát đã tách khỏi Kosmos-2519 tiến hành các bài tập cơ động và quay trở lại vệ tinh mẹ. Các bài kiểm tra cũng kiểm tra độ tin cậy của phần mềm điều khiển của thiết bị giám sát trên quỹ đạo.

Thiết kế chính của thiết bị giám sát vệ tinh mới là tính toán quỹ đạo bay, giám sát các kênh liên kết và phương án ngăn chặn vệ tinh đối phương trong trường hợp cần thiết.

Tuy nhiên, các chuyên gia Mỹ vẫn lo ngại Nga đang sử dụng chúng để phục vụ cho mục đích quân sự.

Đặc biệt là, nhóm 3 vệ tinh Kosmos-2491, Kosmos-2499 và Kosmos-2504 của Nga được cho là không hoạt động ngay khi vừa lên tới quỹ đạo. Nhưng giờ đây, sau khoảng 1 năm, thì gần đây, 3 vệ tinh Kosmos-2491, Kosmos-2499 và Kosmos-2504 của Nga đột nhiên hoạt động trở lại khiến nhiều người thắc mắc mục đích của việc này là gì.

Trong đó, hồi giữa năm 2017, một trong số 3 vệ tinh này đã rời khỏi vị trí cũ và chỉ đang cách một mảnh vỡ của vệ tinh Trung Quốc bị bắn hạ vào năm 2007 khoảng 1.200m.

Về "mục đích quân sự" của Nga, Lầu Năm Góc và Bộ tư lệnh Không quân Mỹ đã không nói cụ thể về những gì mà họ nghi ngờ vệ tinh của Nga có thể thực hiện.

Có ý kiến cho rằng, Nga đang muốn tạo ra một loại vũ khí trên không gian vũ trụ hay nước này đang muốn chạy đua cho chiến tranh không gian. Những hoạt động vệ tinh đầy bí ẩn này có thể là ngòi nổ cho một cuộc chiến tranh công nghệ mới trong vũ trụ. Nhưng cũng có thể nó chỉ đơn thuần là những mẫu thử nghiệm của kỹ thuật tiên tiến.

Chuyên gia nghiên cứu quân sự Nga Micheal Kofman nhận xét: "Các bạn có thể thấy được sự phát triển của công nghệ lớn tới đâu. Một vệ tinh lại có thể phóng ra nhiều vệ tinh nhỏ hơn. Điều nay có thể liên quan tới việc phát triển vũ khí khí động học trong tương lai".

CNN cho rằng, điều này là lý do vì sao chính quyền Tổng thống Trump đang kêu gọi phát triển quân sự ngoài vũ trụ.

Hồi tháng 6, Tổng thống Trump yêu cầu thành lập "Lực lượng Vũ trụ", coi đây là binh chủng thứ 6 của Mỹ và là vấn đề an ninh quốc gia, không muốn bị Trung Quốc và Nga vượt mặt. Ông Trump hứa hẹn sẽ hồi sinh chương trình không gian dẫn đầu thế giới của Mỹ.

Hạ viện Mỹ trước đó đã thông qua dự luật Quốc phòng Quốc gia cho tài khóa 2019, trong đó quy định "việc phát triển và triển khai cấu trúc cảm biến bền vững trong vũ trụ" được thực hiện trước cuối năm 2022 nhằm đảm bảo tính hiệu quả của hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.

Trả lời CNN hôm 16/7, các quan chức quân đội Mỹ cho biết, Nga và các đối thủ của Mỹ đang biến vũ trụ thành mặt trận chiến tranh.

Một đại diện của Không quân Mỹ (USAF) cho biết, Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ đang theo dõi các vệ tinh bí ẩn này của Nga cùng với hàng nghìn vật thể khác trên quỹ đạo nhằm nghiên cứu ra biện pháp đối phó hiệu quả hoặc giảm thiểu thiệt hại nếu bị chúng tấn công.

Các quan chức Mỹ cho biết, người Nga đang phát triển một vệ tinh có tên Kosmos-2499. Vệ tinh này được ví là Thần Phong bởi nó có thể tấn công vệ tinh của Mỹ.

Các chuyên gia Mỹ cho rằng, người Nga có thể dùng những vệ tinh này để chặn vệ tinh của Mỹ nhằm can thiệp hoặc làm gián đoạn các cuộc trao đổi thông tin quan trọng.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Yleem Poblete hôm 14/8 khi phát biểu tại Hội thảo Giải trừ Quân bị của Liên Hợp Quốc cũng đã đề cập đến điều này.

"Nga đang theo đuổi nhiều loại vũ khí không gian mới như tổ hợp laser di động có khả năng phá hủy vệ tinh, cũng như phóng thêm một vệ tinh viễn thám hoạt động một cách bất thường" - vị quan chức này cho biết và khẳng định đây là bằng chứng cho thấy hành động của Nga không phù hợp với những tuyên bố do Điện Kremlin đưa ra.

http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/ly-...vu-tru-3364010/









Bài viết này được sửa chữa mông má bởi langtubachkhoa: Aug 21 2018, 09:45 PM


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Aug 22 2018, 12:33 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #326

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.283
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.580$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :




Nga hoàn tất dự án khí hỏa lỏng khổng lồ đấu Mỹ
EU đã nhún nhường để tránh được tác hại từ chiêu trò kinh tế hoá chính trị của Washington, tuy nhiên, lợi ích của người tiêu dùng là yếu tố quyết định.

Nga tăng tốc hoàn tất Dự án khí tự nhiên hoá lỏng khổng lồ Yamal LNG

Ngày 17/8, Thứ trưởng Bộ Năng lượng Nga Alexander Texler cho biết, Nga quyết đưa dây chuyền công nghệ thứ 3 của Nhà máy khí tự nhiên hoá lỏng Yamal LNG vào vận hành trước cuối năm 2018, sớm một năm so với kế hoạch, RT tường thuật.

Với việc dây chuyền công nghệ thứ 3 đi vào hoạt động, Nhà máy Yamal LNG sẽ đạt công suất 16,5 triệu tấn khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG)/năm, tương đương 19,8 tỷ m3/năm - mỗi dây chuyền có công suất 5,5 triệu tấn, khoảng 6,6 tỷ m3 /năm.

Xin nhắc lại là dây chuyền thứ 1 của Nhà máy Yamal LNG đã đưa vào vận hành hồi tháng 12/2017 và đến tháng 5/2018 đã sản xuất được 2 triệu tấn LNG, tương đương khoảng 2,4 tỷ m3.

Dây chuyền thứ 2 của Nhà máy Yamal LNG được đưa vào vận hành hồi đầu tháng 8/2018. Dựa trên sự vận hành của hai dây chuyền 1 và 2, việc xây dựng và vận hành dây chuyền thứ 3 được thực hiện vượt kế hoạch.

Tập đoàn Novatek của Nga, đơn vị sở hữu 50,1% Dự án Yamal LNG, đang có kế hoạch xây dựng dây chuyền thứ 4 có công suất 0,9 triệu tấn/năm, sử dụng hoàn toàn công nghệ của Nga để giảm chi phí sản xuất. Dự kiến hoạt động vào cuối năm 2019.

Ông Texler khẳng định Dự án Yamal LNG là một trong những dự án sản xuất LNG lớn nhất trên thế giới, còn đối với ngành công nghiệp LNG của Nga thì Dự án Yamal LNG đóng vai trò then chốt.

Mặc dù Nga mới bắt đầu triển khai ngành công nghiệp LNG, nhưng đã ngay tức thì chiếm lĩnh 4% thị trường LNG trên thế giới. Và chỉ riêng 2 dây chuyền công nghệ của LNG Yaman đã chiếm khoảng 3,5% thị trường LNG toàn cầu.

Theo Thứ trưởng Bộ Năng lượng Nga, đến năm 2035, thị phần LNG của Nga sẽ chiếm khoảng 20% thị trường LNG thế giới. Vì vậy, việc triển khai Dự án Yamal LNG được tiến hành song song với hoạt động mở rộng thị trường cho LNG Nga.

Nga quyết cạnh tranh về khí tự nhiên hoá lỏng, Mỹ tính sao?

Được biết, kể từ khi dây chuyền thứ nhất của Nhà máy Yamal LNG được đưa vào vận hành và chính thức sản xuất sản phẩm vào tháng 12/2017, đến nay tổng cộng đã có 5 lô hàng LNG được xuất bán.

Lô hàng đầu tiên của Nhà máy Yamal LNG được giao tới Mỹ, với hành trình chuyển giao : LNG được đưa lên tàu chở khí Christophe de Margerie vận chuyển tới Anh, sau đó đã được trung chuyển qua tàu chở khí Gaselys để vận chuyển về Mỹ.

Lô hàng thứ hai được giao tới Tây Ban Nha, với hành trình chuyển giao : LNG được đưa lên tàu chở khí Boris Vilkitsky chở đến cảng Rotterdam, Hà Lan, sau đó được trung chuyển qua các tàu chở khí khác và đưa tới cảng Ferrol ở Tây Ban Nha.

Lô hàng thứ ba được giao tới Hàn Quốc, với hành trình chuyển giao : LNG được đưa lên tàu chở dầu Fyodor Litke đến cảng Montoir-de-Bretagne ở Pháp, rồi được trưng chuyển qua tàu chở khí Jurojin vận chuyển đến cảng Pythek ở Hàn Quốc.

Lô hàng LNG thứ tư được giao tới Anh, với hành trình chuyển giao : LNG được đưa lên tàu chở khí Christopher de Margerie chở thẳng đến Vương quốc Anh, cập cảng vào ngày 16/1/2018.

Lô hàng thứ năm được giao tới Pháp cho khách hàng Total, với hành trình chuyển giao : LNG được đưa lên tàu chở khí Boris Vilkitsky, rời cảng Sabetta vào ngày 15/1/2018 và cập cảng Dunkerque của Pháp vào ngày 25/1/2018.

Hiện tại, sản phẩm khí hoá lỏng của Nhà máy Yamal LNG chủ yếu được cung cấp cho các khách hàng ở thị trường Nam Âu và các khách hành ở thị trường Châu Á-Thái Bình Dương.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Novatek Leonid Mikhelson cho biết, Tây Ban Nha đã ký hợp đồng bao tiêu 2,5 triệu tấn LNG/năm, tương đương hơn 3 tỷ m3 khí thiên nhiên hoá lỏng, với Nhà máy Yamal LNG.

Đây là lần đầu tiên Nga cung cấp khí đốt theo một hợp đồng dài hạn cho Tây Ban Nha, nơi các đường ống dẫn khí đốt của Nga chưa vươn tới và mong muốn được hợp tác với Gas Natural Fenosa - nhà cung cấp khí đốt lớn nhất Tây Ban Nha.


Hồi tháng 12/2017, Phó Chủ tịch Novatek Leonid Feodosiev cho biết Yamal LNG dự kiến ​​năm 2018 sẽ xuất giao 72-75 lô hàng LNG cho khách hàng nước ngoài và từ tháng tháng 4/2018, sẽ cung ứng LNG dài hạn cho các hợp đồng xuất khẩu lớn.

Theo đánh giá của các chuyên gia năng lượng thế giới, năng lực cạnh tranh của LNG Nga rất cao và đó được xem là một sự thách thức với ngành công nghiệp LNG của Mỹ, nhất là tại thị trường châu Âu.

Khí đốt thiên nhiên của Nga chiếm lĩnh thị trường Châu Âu đã là một rào cản với LNG của Mỹ, nay LNG lại tỏ ra được ưa thích tại thị trường này khiến cho các nhà sản xuất LNG của Mỹ không thề xem thường.

Dù EU đã tỏ ra nhún nhường với Washington khí sẵn sàng hỗ trợ nhập khẩu nhiều hơn LNG của Mỹ, để đánh đổi những lợi ích khác với Mỹ và tránh được tác hại từ chiêu trò kinh tế hoá chính trị của Washington.

Tuy nhiên, lợi ích của người tiêu dùng là yếu tố quyết định, mà giá LNG Nga được biết thấp hơn nhiều so với giá LNG Mỹ. Vậy Washington phải làm gì để giúp LNG Mỹ không bị LNG Nga chiếm lĩnh thị trường EU và cả thị trường LNG thế giới?

Chẳng lẽ Mỹ lại áp đặt trừng phạt - một hành động đi ngược cơ chế thị trường tự do? Chúng ta cùng chờ xem.

http://tass.com/economy/1000474
http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc...dau-my-3364096/

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi langtubachkhoa: Aug 22 2018, 04:57 AM


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Aug 22 2018, 09:54 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #327

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.283
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.580$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Mỹ đóng băng tài sản Nga ở Kho bạc Mỹ
Sau động thái Nga bán tháo trái phiếu Kho bạc Mỹ, Washington quyết định đóng băng tài sản của Nga.


RT dẫn lời Bộ trưởng Tài chính Mỹ Sigal Mandelker trình bày trước Ủy ban Thượng viện Mỹ hôm 21/8 đã thông báo về việc Kho bạc Mỹ sẽ đóng băng tài sản của Nga tại Mỹ trị giá hàng trăm triệu USD, coi đây là một phần trong chiến dịch trừng phạt của Mỹ từ năm 2013.

"Hành động của Kho bạc Mỹ đã có những hậu quả đáng kể cho lợi ích tài chính của các cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng, bao gồm cả việc ngăn chặn hàng trăm triệu USD tài sản của Nga tại Mỹ" - Bộ trưởng Sigal Mandelker tuyên bố.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng cho biết thêm rằng, đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Nga đã giảm 5% kể từ năm 2013, với đầu tư trực tiếp từ Mỹ giảm 80%.

Bà Mandelker tuyên bố, trong khi "các hành động ác độc" của Nga đã tiếp tục, Mỹ đã có thể mang lại cho Moscow nhiều "nỗi đau về kinh tế hơn" thông qua các biện pháp trừng phạt bổ sung.

“Khi các công ty trên khắp thế giới tránh xa những người Nga bị xử phạt, hành động của chúng tôi là áp đặt mức áp lực tài chính chưa từng thấy đối với những người ủng hộ chương trình nghị sự tàn ác của Điện Kremlin và các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế Nga” - Bộ trưởng Mandelker tuyên bố.

Trước khi Mỹ tuyên bố đóng băng tài sản của Nga tại Kho bạc Mỹ, Moscow đã kịp bán đi một số lượng lớn trái phiếu.

Ngân hàng Trung ương Nga đã bán 84% cổ phần còn lại của chứng khoán Kho bạc Hoa Kỳ do lo ngại về một loạt các rủi ro, bao gồm tài chính, kinh tế và địa chính trị. Trị giá trái phiếu nắm giữ của nước này giảm từ 96,1 tỷ USD trong tháng 3 xuống chỉ còn 14,9 tỷ USD trong tháng 5.

Trong năm 2010, Nga nằm trong số 10 chủ nợ hàng đầu của Mỹ với hơn 176 tỷ USD. Với nhiều đợt trừng phạt của Mỹ nhắm vào Nga kể từ năm 2014, Moscow bắt đầu bán hết số cổ phần của mình xuống dưới 100 tỷ USD vào tháng 10 năm 2017.

Cùng ngày 21/8, Bộ Tài chính Mỹ cũng công bố các lệnh trừng phạt nhằm vào 2 cá nhân, 3 công ty và 6 tàu mang cờ Nga. Đây là những đối tượng bị Mỹ nghi ngờ có liên quan tới các lệnh trừng phạt Triều Tiên và các hoạt động trên không gian mạng của Nga. Ngoài ra một công ty của Slovakia cũng nằm trong danh sách trừng phạt lần này của Mỹ.

Theo The Hill, Bộ Tài chính Mỹ áp lệnh trừng phạt hai công ty Nga vì đã giúp đỡ một công ty khác của Nga là Divetechnoservices trong việc né tránh các lệnh trừng phạt từ Washington. Trước đó, Divetechnoservice, công ty chuyên sản xuất thiết bị lặn, từng bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt hồi tháng 6 vì cung cấp các thiết bị dưới nước và các hệ thống lặn cho Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB).

Giới chức Mỹ cũng quyết định trừng phạt hai công dân Nga vì hỗ trợ Divetechnoservices lách đòn trừng phạt của Mỹ. Hai người này được xác định danh tính là Marina Igorevna Tsareva và Anton Aleksandrovich Nagibin - hai nhân viên của Divetechnoservices.

Các lệnh trừng phạt này được áp đặt theo một đạo luật được Quốc hội Mỹ thông qua vào năm ngoái.

Trong đợt trừng phạt lần này, Bộ Tài chính Mỹ cũng nhắm mục tiêu tới một số công ty vận tải và tàu của Nga bị nghi ngờ vi phạm các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên liên quan tới chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Kể từ tháng 1/2017, chính quyền Trump đã trừng phạt 217 cá nhân và tổ chức có liên quan tới Nga, trong đó có các tập đoàn dầu khí và năng lượng cũng như lãnh đạo các ngân hàng nhà nước và công ty năng lượng lớn của Nga, thậm chí cả các cộng sự thân tín của Tổng thống Vladimir Putin.

http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/...bac-my-3364129/


Crimea, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran liên kết trong trừng phạt
Một tuyến đường thương mại sẽ được mở ra giữa Iran và bán đảo Crimea của Nga, tăng cường liên kết giữa lúc trừng phạt.


Crimea không có biên giới biển với Iran, nhưng được liên kết giữa biển Azov với biển Caspian qua các con sông Volga và Don nối với biển Azov.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Izvestia của Nga, Phó Thủ tướng Crimea và Đại diện thường trực của Tổng thống Nga ở Crimea cho biết, bán đảo này đang dự định tạo ra một tuyến đường thương mại với Iran thông qua các con sông Volga, sông Don tới các bờ biển Caspian của Iran.

Một số thương nhân Iran đã sẵn sàng giao thương với các cảng ở Crimea qua các con sông Volga- Don.

Tuyến đường sắt từ Crimea đến Nga sẽ giúp bán đảo này kết nối với miền bắc Caucasus, Azerbaijan và Iran thông qua đường sắt, ông nói.

"Tuyến đường thương mại sẽ được hỗ trợ bởi sự ra mắt của giao thông đường sắt. Tuyến đường sắt dự kiến ​​là Crimea - Bắc Caucasus - Azerbaijan - Iran" - ông Muradov cho biết.

Mối liên hệ giữa Crimea và Iran có thể là một phần của một dự án lớn hơn nhiều. Moscow và Tehran từ lâu đã quan tâm đến việc phát triển hành lang giao thông Bắc-Nam. Một phần của tuyến đường sẽ đi dọc theo bờ biển phía tây của Biển Caspian từ Nga đến Iran thông qua Azerbaijan.

Một khi Hành lang Bắc-Nam được xây dựng, dự kiến ​​sẽ làm giảm đáng kể thời gian vận chuyển hàng hóa từ Ấn Độ sang Trung Á và Nga. Hiện nay, mất khoảng 40 ngày để vận chuyển hàng hóa từ Mumbai ở Ấn Độ đến Moscow. Tuyến đường mới sẽ có thể cắt giảm thời gian này thành 14 ngày. Giá cũng sẽ rẻ hơn so với vận chuyển hàng hóa thông qua kênh đào Suez truyền thống.

Thổ Nhĩ Kỳ trước đó đã đồng ý thiết lập tuyến phà giữa 2 bờ biển Đen tới Crimea. Tuyến phà sẽ chở cả hàng hóa và hành khách. Riêng việc vận chuyển hành khách sẽ được tiến hành từ năm 2019. Bán đảo Crimea sẽ vận chuyển thịt tới Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ vận chuyển hoa quả và rau tới Crimea.

Giám đốc điều hành của Cơ quan Cảng biển Crimea Alexey Volkov cho biết tuyến phà sẽ đi vào hoạt động từ mùa thu năm nay.

“Các cảng biển và dịch vụ đều đã sẵn sàng, các điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác sắp tới đều đã được thiết lập, chúng tôi đang chờ quyết định từ các đối tác và ký thỏa thuận” - ông Volkov cho biết thêm.

Crimea luôn giữ vị trí quan trọng đối với các nước ở khu vực Biển Đen, đặc biệt là Thổ Nhĩ Kỳ và Nga. Hiện có khoảng 350.000 người Tatar Crimea, một cộng đồng dân cư gốc Thổ Nhĩ Kỳ, sống trên bán đảo Crimea.

Chính quyền Crimea cũng lên kế hoạch thiết lập quan hệ thương mại với Syria - quốc ga cũng quan tâm đến việc tiến hành thương mại thông qua tuyến đường biển Đen.

Việc tăng cường thiết lập các tuyến đường thương mại giữa Crimea và phần còn lại của thế giới nhưng tập trung ở Syria, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran - đều là những đồng minh lớn của Nga đang trong giai đoạn bị trừng phạt từ Mỹ- đã cho thấy Crimea chọn đúng thời điểm để tiến hành hợp tác.

http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/...g-phat-3364117/
http://dantri.com.vn/the-gioi/crimea-tho-n...22105355862.htm

Bất ngờ chia rẽ châu Âu đồng phản ứng trước 'mối đe dọa' Nga
Các nước châu Âu có thái độ không đồng nhất trước những nguy cơ được cho là đến từ nước Nga.


Mới đây một báo cáo của tổ chức nghiên cứu chính sách Giá trị châu Âu có trụ sở tại CH Czech đã đánh giá tất cả 28 quốc gia trong Liên minh châu Âu dựa trên thái độ của chính phủ, chính sách và phản ứng chiến lược – trước cái gọi là “mối đe dọa Nga”.

Trong bản báo cáo mang tựa đề “Đề phòng Điện Kremlin”, các tác giả đã chia các nước EU thành năm nhóm, theo mức độ công nhận của những nước này với “mối đe dọa Nga” và các biện pháp đối phó từ chính phủ của họ. Theo đó, các nước Baltic từng thuộc Liên Xô như Estonia, Latvia và Lithuania, cũng như Anh và Thụy Điển – nằm trong “Nhóm những nước phòng thủ toàn quy mô”; trong khi Hy Lạp và đảo Cyprus cho thấy “không có sự kháng cự đáng kể nào trước những hành động của Nga”.

Năm nhóm cụ thể như sau.

“Nhóm những nước hợp tác với Điện Kremlin”: bao gồm những quốc gia không cảm thấy bị đe dọa và đang ủng hộ việc có mối quan hệ tốt hơn với Nga. Họ thường tán thành các mục tiêu đối ngoại của Điện Kremlin, như giảm bớt các lệnh trừng phạt từ cộng đồng quốc tế… Nhóm này hiện gồm hai nước là Hy Lạp và Cyprus.


“Nhóm những nước từ chối”
: bao gồm các chính phủ từ chối hoặc đánh giá thấp một cách có hệ thống sự tồn tại của mối đe dọa. Các chính phủ này không lo ngại trước các chiến dịch gây ảnh hưởng hay tung thông tin sai lệch. Họ không coi Nga là một mối đe dọa và không thực hiện biện pháp nào để đối phó trong khi các cơ quan tình báo cũng không quan tâm đến việc can thiệp hay phá hoại. Hiện các quốc gia trong nhóm là Hungary, Áo, Luxembourg, Malta, Bồ Đào Nha, Slovenia, Italy.

“Nhóm các nước do dự”: bao gồm các quốc gia có lo ngại về Nga; nhưng do có mối quan hệ lịch sử, kinh tế hoặc địa chính trị phức tạp, hầu hết họ đều “làm ngơ” trước các hành động của Nga. Có 6 quốc gia được xếp vào nhóm là Croatia, Ireland, Bulgari, Slovakia và Bỉ.

“Nhóm các nước đã cảnh tỉnh”: bao gồm các quốc gia đã thay đổi chính sách và gia tăng lo ngại sau sự kiện Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014. Đây cũng là nhóm đông nhất với 12 nước là Tây Ban Nha, Hà Lan, Pháp, Romania, Đức, Phần Lan, Cộng hòa Czech, Đan Mạch và Ba Lan.

“Nhóm những nước phòng thủ toàn quy mô”: bao gồm các nước có lập trường lo ngại trước chính sách đối ngoại của Nga và giờ đây đứng ở tuyến đầu trong những phản ứng của châu Âu trước Moscow. Anh, Thụy Điển, Estonia, Latvia và Lithuania là 5 nước thuộc nhóm cuối này.





Bài viết này được sửa chữa mông má bởi langtubachkhoa: Aug 23 2018, 12:51 AM


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Aug 23 2018, 12:51 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #328

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.283
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.580$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Cuoi cung thi My cung da cong khai, de doa trung phat cac dong minh va thanh vien NATO nao mua vu khi Nga noi chung va S-400 noi rieng

Ankara nhận S-400 sớm, Mỹ ráo riết "lùa gậy" cấm đồng minh và NATO mua vũ khí Nga
Để ngăn cản đồng minh và đối tác mua vũ khí Nga, Mỹ đã đe dọa bằng "lá bài trừng phạt".


Mới đây, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đi một bước xa hơn trong nỗ lực cảnh cáo Thổ Nhĩ Kỳ về việc mua hệ thống phòng không S-400 của Nga. Đó là đe dọa áp cấm vận đối với toàn bộ khối NATO và các đồng minh khác nếu họ cân nhắc những thỏa thuận tương tự.
Nhận thấy việc S-400 được chuyển giao cho Thổ Nhĩ Kỳ trước thời hạn sẽ là một "mối lo ngại" với Mỹ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nhấn mạnh rằng, Washington phản đối kế hoạch đa dạng hóa nguồn cung vũ khí của các quốc gia khác.
Hồi đầu tuần này, Rosboronexport đã xác nhận rằng, lô S-400 đầu tiên sẽ được chuyển giao cho Ankara vào năm 2019.
"Chuyện này đi ngược lại chính sách của chúng tôi khi một đồng minh NATO như Thổ Nhĩ Kỳ lại sử dụng hệ thống S-400. Một phần là vì nó không tương thích với các hệ thống khác của NATO", Nauert cho hay, "Và vì thế chúng tôi phản đối việc một số đối tác và đồng minh của mình trên khắp thế giới có ý định mua S-400".
Bà Nauert cũng nhấn mạnh rằng, Mỹ đã "nói rõ điều gì có thể dẫn tới cấm vận nhằm vào các nước và tổ chức khác trên thế giới" nếu họ mua các hệ thống phòng không của Nga.
Sắc lệnh Xử lý Đối thủ của Mỹ Thông qua Cấm vận (CAATSA) cho phép chính quyền Mỹ trừng phạt các tổ chức tham gia vào các vụ giao dịch với các công ty thuộc lĩnh vực quốc phòng của Nga.
Chia sẻ với RT, cựu quan chức ngoại giao Mỹ Jim Jatras cho rằng, vấn đề thực sự không nằm ở sự tương thích giữa các hệ thống của Nga và NATO, mà là nỗ lực duy trì quỹ đạo ảnh hưởng của Washington.


"Vấn đề của việc này không thật sự nằm ở khả năng tương thích", ông Jatras nói với RT, "Có nhiều quốc gia mua thiết bị quân sự từ nhiều nguồn khác nhau".
"Chúng tôi không thực sự có đồng minh, chúng tôi có các vệ tinh và một vệ tinh hữu dụng sẽ làm những gì mình được bảo. Và nếu nó không muốn hành xử như một vệ tinh hữu dụng thì chúng tôi sẽ lôi ra một cây gậy lớn và dọa dẫm", Jatras nhấn mạnh.
Thổ Nhĩ Kỳ không phải nước duy nhất đang chịu áp lực từ Washington vì có kế hoạch mua S-400 của Nga. Các nghị sĩ Mỹ cũng đan đe dọa áp cấm vận đối với Ấn Độ nếu New Delhi tiếp tục mua 5 hệ thống với thỏa thuận trị giá 5,7 tỉ USD.
Cũng như Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ vẫn đang duy trì cam kết với thỏa thuận này, dự kiến sẽ được công bố vào cuối năm nay.
Quan hệ song phương của Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đang rơi vào giai đoạn tồi tệ. Trong những tuần qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã nhiều lần cáo buộc Nhà Trắng phát động một cuộc chiến tranh kinh tế nhằm vào Ankara, khiến đồng lira sụt giá thê thảm so với đồng USD sau khi Mỹ cấm vận hàng nhập khẩu nhôm, thép của Thổ Nhĩ Kỳ.
Ankara cũng nhiều lần bảo vệ quyền chủ quyền của mình, quyền được mua sắm các loại vũ khí từ bất cứ nhà cung cấp nào mà mình mong muốn. Trong tình thế đó, Mỹ đã dọa sẽ ngừng chuyển giao các tiêm kích F-35 cho Ankara.
http://soha.vn/ankara-nhan-s-400-som-my-ra...24112438388.htm










Mỹ trừng phạt Nga: Không phản đòn, tìm cách giảm thiệt hại
Nga không đáp trả lệnh cấm vận của Mỹ về vấn đề Triều Tiên và vụ đầu độc Sergei Skripal ở Salisbury, mà chỉ tìm cách giảm thiểu thiệt hại.


Nga đã có lời đáp trả cho các biện pháp trừng phạt mới của Hoa Kỳ, nhưng không phải là bằng một lệnh cấm vận mang tính chất đáp trả mà bằng các biện pháp làm giảm thiểu những thiệt hại từ lệnh trừng phạt này.

Bộ công thương Nga trong một tuyên bố vào ngày 22/8 đã cho biết, chính phủ của Thủ tướng Dmitry Medvedev đã soạn thảo xong các biện pháp đối phó để làm giảm tác động của lệnh cấm xuất khẩu các sản phẩm sử dụng kép (sản phẩm lưỡng dụng) của Mỹ.

Các nhà hoạch định chiến lược của Nga cho rằng, những hạn chế từ lệnh cấm nhập khẩu của Mỹ sẽ ảnh hưởng đến một số lĩnh vực, bao gồm cả ngành công nghiệp quốc phòng, nhưng không nghiêm trọng lắm.

Theo Bộ trưởng Bộ Công thương Denis Manturov, bản thân các sản phẩm công nghệ cao có thành phần điện tử có thể sử dụng trong những sản phảm có tính chất quân sự và vũ trụ của nước ngoài cũng đã chịu hạn chế nghiêm ngặt khi bán cho các nước khác.

Bộ trưởng Manturov cũng lưu ý rằng, từ lâu nay cũng không có nước nào bán các thiết bị điện tử tiên tiến cho Moscow mà Nga hầu như hoàn toàn tự lực trong lĩnh vực này; do đó, lệnh trừng phạt này có tác động không lớn, nó chỉ có tác động nhỏ tới một số sản phẩm không mang tính chất quan trọng.

Ông Manturov nhấn mạnh rằng, Bộ Công thương Nga đã chuẩn bị tinh thần trước cho lệnh cấm như vậy và đã vạch ra các biện pháp giải quyết. Trong thực tế, những thiệt hại này là hoàn toàn có thể khắc phục được.

Người đứng đầu Bộ Công thương cho biết, những linh kiện phụ tùng điện tử có thể sử dụng trong cả lĩnh vực quân sự và dân dụng bị cấm nhập từ Mỹ sẽ được Nga mua của các nhà sản xuất Đông Nam Á. Ông Manturov nhấn mạnh rằng, những thị trường này mở cửa rộng rãi đối với Nga và những sản phẩm của họ lại có chất lượng không hề thua kém.

Ngoài ra, Bộ Công thương sẽ cố gắng áp dụng các biện pháp hỗ trợ những doanh nghiệp bị trừng phạt.

Tuyên bố của giới chức lãnh đạo Nga được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt vào các chủ thể và cá nhân của nền kinh tế Nga trong tháng 8, với nhiều lí do khác nhau.

Ngày 8 tháng 8, chính quyền Mỹ đã tuyên bố trừng phạt mới chống lại Nga vì những cáo buộc của chính phủ Anh về việc Nga đã sử dụng vũ khí hóa học nhằm giết hại cựu sĩ quan GRU Sergei Skripal và con gái Yulia ở Salisbury, hồi tháng 3 năm nay.

Những biện pháp trừng phạt mới của Mỹ sẽ có hiệu lực vào ngày 22 tháng 8. Trước hết, chúng sẽ ảnh hưởng đến việc cung cấp các sản phẩm sử dụng kép cho Nga.

Sau đó, vào ngày 15/8, Mỹ đưa công ty "Profinet" và Tổng giám đốc của Vasily Kolchanov vào danh sách các biện pháp trừng phạt vì hợp tác với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, công ty đã phục vụ tại cảng ít nhất 6 lần cho các tàu mang cờ Triều Tiên, kể cả những tàu bị trừng phạt. Công ty cũng bị cáo buộc vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ cho các tàu của Triều Tiên, sau khi áp đặt các biện pháp trừng phạt về việc cung cấp dầu cho Bình Nhưỡng.

Vào ngày 20/8, văn phòng giám sát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ tiếp tục công bố đưa thêm hai công ty và sáu tàu Nga vào danh sách trừng phạt vì vi phạm các biện pháp trừng phạt Triều Tiên.

Danh sách bao gồm công ty "Hudson Shipping" có trụ sở ở Vladivostok và công ty "Vela-Marin" của St. Petersburg, cũng như các tàu vận tải "Bella", "Bogaty", "Neptun", "Partizan", "Patriot" và "Sevastopol" của Nga.

Tuy nhiên, mới đây Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nêu những điều kiện để chính quyền nước này xóa bỏ các biện pháp trừng phạt chống Nga.

Theo Tổng thống Mỹ, ông sẵn sàng xem xét việc xóa bỏ các biện pháp hạn chế chống lại Nga, nếu chính quyền của ông Vladimir Putin thực hiện các bước làm việc tích cực cùng với Washington về các vấn đề Syria và Ukraine.

http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/...et-hai-3364156/


Nga trưng bày trang trọng Javelin Mỹ tại Army-2018
Nga đã gây bất ngờ lớn tại Triển lãm Army-2018 khi dành riêng một vị trí trang trọng để trưng bày tên lửa chống tăng Javelin thu được tại Syria.



Trong số những tên lửa chống tăng Nga thu được tại chiến trường Syria và được trưng bày tại Army-2018 lần này gồm có tên lửa TOW và Javelin do Mỹ sản xuất, tên lửa Franco do Đức sản xuất và cả dòng tên lửa chống tăng cực mạnh là MILAN.

Điều đặc biệt trong những nguyên mẫu Javelin tại triển lãm ở Nga là bởi chúng đều thuộc phiên bản mới và mạnh nhất hiện nay trong quân đội Mỹ.

Cụ thể, những tên lửa Javelin đều được trangg bị đầu đạn đa năng. Nhờ có đầu đạn mảnh tên lửa Javelin mới có khả năng tiêu diệt sinh lực đối phương, phá hủy các mục tiêu thiết giáp, phá hủy các công trình, công sự.

Cùng với sự khác biệt, tên lửa phiên bản mới vẫn giữ được khả năng tiêu diệt xe tăng, thiết giáp hạng nặng. Ngoài sự khác biệt về đầu đạn, FGM-148F Javelin có khối lượng nhẹ hơn so với các phiên bản trước đây.

Theo thông tin được nhà sản xuất công khai, Javelin được thiết kế để tấn công tiêu diệt mọi xe tăng, xe bọc thép và kể cả công sự phòng ngự trên mặt đất của đối phương. Đạn tên lửa nặng 11,8kg, dài 1,1m, đường kính thân 127mm đặt trong ống phóng để bảo vệ khỏi sự hư hỏng từ môi trường.

Đạn của Javelin được lắp đầu đạn kiểu 2 đầu nổ chuyên trị giáp phản ứng nổ (ERA) trang bị trên xe tăng hiện đại (nghĩa là, đầu nổ thứ nhất sẽ kích hoạt khối giáp ERA bên ngoài để lộ ra lớp giáp chính xe tăng để đầu nổ 2 xuyên phá).

Tên lửa dùng cơ cấu phóng mềm, dùng liều phóng phụ đưa quả đạn ra khỏi ống phóng. Ở cự ly an toàn cho xạ thủ, động cơ chính tên lửa mới kích hoạt bay tới mục tiêu.

Với cơ cấu phóng này, luồng phản lực khi quả đạn rời bệ phóng rất nhỏ, đảm bảo an toàn hơn cho xạ thủ và người xung quanh. Tên lửa đạt tầm bắn hiệu quả 75m tới 2.500m, tầm bắn tối đa gần 5.000m.

Với những thông số được công khai, Javelin xứng đáng là dòng tên lửa chống tăng hàng đầu thế giới.

Tuy nhiên, những bí mật của Javelin đã không còn riêng của Mỹ và rất có thể Nga sẽ chế ra phiên bản tương tự hoặc tìm cách đối phó hiệu quả với dòng tên lửa này từ những chiến lợi phẩm thu được.


Bài viết này được sửa chữa mông má bởi langtubachkhoa: Aug 24 2018, 09:45 PM


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Aug 24 2018, 09:45 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #329

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.283
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.580$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Cai ong Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nay thuong co thai do cung ran an mieng tra mieng voi nhung don trung phat My, nhung lan nay lai co ve k nhu the, thay vao do la tim mot giai phap be sau hon


Phản ứng đối với các biện pháp trừng phạt của Mỹ không nhất thiết sẽ là đối xứng, Nga nên từ bỏ đồng đô la trong thanh toán

"Không nhất thiết phải đưa ra 100% biện pháp đối xứng. Chúng ta không thể cạnh tranh với Hoa Kỳ trong lĩnh vực kinh tế, vì hai nước ở các "hạng cân" khác nhau. Chúng tôi cố tình bỏ lửng câu hỏi về việc Nga sẽ đáp trả như thế nào, vì nếu chúng tôi bắt đầu thông báo điều gì đó, thì sẽ chứng tỏ sự suy yếu vị thế của chính mình", ông nói trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí "Quan hệ quốc tế".

"Có vẻ như áp đặt trừng phạt bất cứ lúc nào là công cụ duy nhất của chính sách đối ngoại Mỹ. Chúng ta đã nhìn thấy điều này trong ví dụ của Iran. Đây là hành vi đe dọa và tống tiền, thậm chí ngay cả đồng minh của họ" - ông Ryabkov nói.
Theo nhà ngoại giao Nga, có rất nhiều cách khác để đáp lại lệnh trừng phạt mà không làm hại đến bản thân mình.

"Có rất nhiều lập luận về việc Nga phải phản ứng bằng cách dừng cung cấp động cơ tên lửa, titan hàng không, uranium cô đặc cho Mỹ. Đó là "tự bắn vào đầu mình".

Chúng ta phải sẵn sàng trước việc người Mỹ sớm hay muộn sẽ chủ động từ chối hoặc giảm đáng kể việc mua sản phẩm của Nga. Chúng ta không nên "cầm đèn chạy trước ôtô". Căn cứ vào thái độ của Mỹ hiện nay, có thể thấy không nên chờ đợi sự cải thiện tình hình một cách chóng vánh" - ông Ryabkov nhận định.

Theo quan điểm của Thứ trưởng, Nga nên thực sự bắt đầu loại bỏ đồng đôla như một phương tiện thanh toán. Theo ông, phía Nga có thể xem xét tất cả các lựa chọn. "Quyết định cuối cùng sẽ do Tổng thống - Tổng tư lệnh các lực lượng Tối cao đưa ra. Tới thời điểm thích hợp, ban lãnh đạo sẽ đưa ra quyết định thích hợp" - ông Ryabkov cho biết.


"Tôi nghĩ rằng, chúng ta nên tự bảo vệ mình bằng cách giảm vai trò của đồng đô la và hệ thống tài chính Mỹ trong nền kinh tế thế giới. Đã đến lúc chúng ta cần chuyển từ lời nói sang hành động để chấm dứt sử dụng đồng đô la như một phương tiện thanh toán, đi tìm những sơ đồ thanh toán khác. Ơn Chúa, quá trình này đang diễn ra và chúng ta cần thúc đẩy nhanh công việc này"- ông nói trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí "Tình hình thế giới".

Trước đó, hôm 8.8, Mỹ thông báo áp đặt gói trừng phạt mới chống Nga vì cáo buộc sử dụng chất độc thần kinh Novichok nhằm vào cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái Yulia ở Salisbury, Anh - cáo buộc mà Nga phủ nhận.
Các biện pháp trừng phạt của Mỹ bao gồm cấm cung cấp các thiết bị và linh kiện điện tử dùng cho cả mục đích quân sự và dân sự cho Nga. Gói trừng phạt này có hiệu lực từ ngày 27.8 - phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết hôm 24.8.


https://vn.sputniknews.com/russia/201808246...ong-thanh-toan/
https://vn.sputniknews.com/russia/201808246...se-la-doi-xung/
http://soha.vn/nga-cao-tay-tri-trung-phat-...24202219127.htm


Nêu tên những nước muốn dùng ngoại tệ quốc gia để thanh toán các hợp đồng quốc phòng
Các nước đầu tiên sẽ chuyển sang sử dụng ngoại tệ quốc gia để thanh toán các hợp đồng quốc phòng với Nga là Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ, người đứng đầu Cơ quan Liên bang về Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Dmitry Shugaev cho biết.

"Khối lượng hàng hóa trao đổi giữa Nga với Ấn Độ, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ là không nhỏ. Đây sẽ là những ứng viên đầu tiên" — ông nói, đồng thời giải thích thêm rằng việc chuyển sang dùng ngoại tệ quốc gia với các nước này đơn giản hơn.

Theo ông Shugaev, bên trong tổ chức Hiệp ước về an ninh tập thể đã từ lâu áp dụng thanh toán bằng đồng rúp, đặc biệt là trong các hiệp định nội bộ về hợp tác quân sự-kỹ thuật.
"Đặc biệt là các hợp đồng nội bộ về hợp tác quân sự-kỹ thuật sử dụng phương thức thanh toán hoàn toàn bằng rúp, từ những ngày đầu tiên đã như vậy", — hãng tin dẫn lời người đứng đầu Cơ quan Liên bang về Hợp tác Kỹ thuật Quân sự.
"Chúng ta đang nói về một thực tế của ngày hôm nay — làm việc với đồng đô la trong lĩnh vực hợp tác quân sự-kỹ thuật là không thể vì một lý do đơn giản: hệ thống ngân hàng không chấp nhận các khoản thanh toán bằng đô la, đóng băng tiền và vân vân", — ông Dmitry Shugaev giải thích.

https://vn.sputniknews.com/russia/201808246...ong-quoc-phong/

Mỹ coi việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Salvador và Trung Quốc là mối đe dọa
Quyết định của chính phủ Salvador về việc thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc đe dọa tình trạng kinh tế và an ninh của toàn bộ lục địa Mỹ, cơ quan báo chí Nhà Trắng tuyên bố.

Hôm thứ Ba, Salvador đã thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh sau khi cắt đứt quan hệ chính thức với Đài Loan.
Cơ quan báo chí Nhà Trắng lưu ý rằng các nhà chức trách của Salvador đã đưa ra quyết định này "bằng một con đường nhập nhằng", đồng thời nhấn mạnh rằng hậu quả của quyết định này sẽ được cảm nhận trong nhiều thập kỷ.
"Phản ứng của Salvador đối với sự can thiệp rõ ràng của Trung Quốc trong chính sách nội địa của đất nước thuộc Tây bán cầu khiến Mỹ lo lắng và điều này sẽ dẫn đến việc xem xét lại mối quan hệ của chúng tôi với Salvador"- trích thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ.
Nhà Trắng cảnh báo rằng, các quốc gia tìm cách thiết lập hoặc mở rộng quan hệ với Trung Quốc nhằm mục đích thu hút đầu tư nhà nước có thể bị thất vọng trong tương lai dài hạn. "Các ưu đãi kinh tế của Trung Quốc chỉ mang tới sự phụ thuộc và thống trị, đó không phải quan hệ đối tác" — Nhà Trắng khẳng định, đồng thời lưu ý rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phản đối việc Trung Quốc gây bất ổn quan hệ giữa hai bên eo biển.
https://vn.sputniknews.com/world/2018082460...-la-moi-de-doa/



--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Aug 24 2018, 10:07 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #330

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.283
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.580$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :




Đàm phán thương mại, TQ chưa kịp vớt vát đã bị Mỹ "vỗ mặt": Cuộc chiến ngày càng dữ dội!
Xem ra phía Mỹ đã gây khó khăn thực sự cho Trung Quốc, và Washington vẫn còn có thể tiếp tục khiến đối phương khó khăn, khó xử hơn nữa trong cuộc đối đầu thương mại này.
Đàm phán Mỹ-Trung thất bại toàn tập?

Mỹ và Trung Quốc kết thúc hai ngày đàm phán thương mại mà không đạt được kết quả cụ thể gì. Không có thông cáo chung. Không thấy có thỏa thuận về tiếp tục đàm phán trong tương lai gần. Cũng chẳng thấy hai bên thể hiện công khai thái độ gì mà chỉ thấy họ đều im lặng. Phải chăng là thất bại trên mọi phương diện?
Ngay từ đầu, mọi dấu hiệu đều chẳng thuận lợi chút nào đối với vòng đàm phán thương mại này giữa Mỹ và Trung Quốc. Điều này được biểu hiện trên 3 phương diện.

Thứ nhất, đây là đàm phán cấp thấp chứ không phải ở cấp có thể quyết định ngay tại bàn đàm phán. Vì thế, thực chất vòng đàm phán này chỉ là đề cập và trao đổi chứ không phải thỏa thuận và quyết định.
Thứ hai, đàm phán vừa mới bắt đầu thì phía Mỹ thực hiện áp thuế quan bảo hộ thương mại thêm 16 tỷ USD đối với hàng hóa xuất khẩu của Trung Quốc vào thị trường Mỹ và Trung Quốc buộc phải đáp trả Mỹ tương ứng.
Đáng lẽ đàm phán để giải quyết bất hòa thì hai bên làm cho bất hòa trầm trọng thêm. Đáng lẽ đàm phán để hạ hỏa xung đột thương mại thì hai bên làm cho xung đột thương mại thêm quyết liệt.
Thứ ba, lần trước, đàm phán thương mại ở cấp quyết định chính sách, đạt được thỏa thuận, phía Mỹ tuyên bố tránh được xung đột thương mại với Trung Quốc mà rồi chẳng bao lâu sau đó chính phía Mỹ lại phát động cuộc đối đầu thương mại với Trung Quốc.

Như thế có nghĩa là chuyện tiến hành đàm phán và đạt được kết quả đàm phán không chi phối quyết định chính trị của Mỹ.
Cho nên, vòng đàm phán thương mại thứ hai này giữa Mỹ và Trung Quốc có thể nói là đã thất bại ngay từ khi nó chưa được tiến hành. Có thể phía Trung Quốc kỳ vọng ở đó để vớt vát, chứ đối với phía Mỹ nó hoàn toàn không đóng vai trò quyết định gì tới diễn biến tiếp theo của cuộc đối đầu thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.
Nó chỉ có giá trị chính trị nhất định khi cho thấy hai bên vẫn muốn giữ cầu quan hệ hợp tác, chứ không muốn làm găng và đối địch nhau đến mức độ đổ vỡ, duy trì dư địa cho nhượng bộ lẫn nhau khi cần, khi có thể hoặc khi buộc phải nhượng bộ nhau mà giữ được thể diện và không bị coi là yếu thế hay thất thế trước phía bên kia.
Trong chừng mực đó, vòng đàm phán thương mại này thất bại nhưng không đến nỗi hoàn toàn vô nghĩa đối với cả hai bên.

Thất bại nhưng không hoàn toàn vô nghĩa
Từ vụ việc này có thể rút ra được một số nhận thức sau về thực trạng và triển vọng của quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới này.
Thứ nhất, Mỹ sẽ còn tiếp tục làm găng nữa với Trung Quốc trong khuôn khổ chuyện đối đầu thương mại hiện tại.
Tùy thuộc vào diễn biến tình hình đối nội ở Mỹ và mức độ đối sách đáp trả của Trung Quốc, mà phía Mỹ sẽ dấn thêm xung đột thương mại với Trung Quốc trên phương diện mức độ và thời điểm.

Đằng sau chủ ý này xem ra có sự hiện diện của quan điểm ở phía Mỹ cho rằng Washington có nhiều con chủ bài đắc dụng hơn Bắc Kinh, tức là phía Mỹ đã gây khó khăn thực sự cho Trung Quốc và vẫn còn có thể tiếp tục khiến đối phương khó khăn, khó xử hơn nữa.
Thứ hai, giảm thâm hụt trong cán cân trao đổi thương mại của Mỹ với Trung Quốc chỉ là một trong nhiều mục tiêu mà phía Mỹ theo đuổi với cuộc đối đầu thương mại đã phát động nhằm vào Trung Quốc.
Trên danh nghĩa chính thức, phía Mỹ coi đó là mục tiêu chính, trong thực chất lại hoàn toàn không phải như vậy. Đằng sau đó là cuộc cạnh tranh chiến lược của Mỹ nhằm không để bị Trung Quốc vượt về sức mạnh kinh tế, ảnh hưởng thị trường và ưu thế nổi trội về khoa học và kỹ thuật hiện đại cũng như công nghệ cao.
Từ đó có thể thấy là cuộc xung đột thương mại này không thể tránh khỏi, chuyện tương tự như thế còn xảy ra trong tương lai và thương mại không phải là lĩnh vực hợp tác duy nhất có xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc trong tương lai.

Thứ ba, Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn vô hiệu hóa trật tự thương mại thế giới hiện tại để gây dựng cơ chế trao đổi thương mại mới như một cuộc chơi mới mà Mỹ đóng vai trò dẫn dắt và chi phối, tức là chuyển từ "với Mỹ" sang "theo Mỹ".
Ông Trump biết rằng Mỹ chỉ thực hiện được tham vọng lớn này khi khuất phục được Trung Quốc. Bởi thế, triển vọng của mối quan hệ hợp tác kinh tế và thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ có tác động rất quyết định tới trật tự kinh tế và thương mại chung của cả thế giới trong tương lai.

http://soha.vn/dam-phan-thuong-mai-tq-chua...24140553247.htm

______________________________________


Bài 4: “Made in China 2025” đã trở thành mối đe dọa với thế thống trị của Mỹ trong các lĩnh vực kỹ thuật độc quyền của các công ty Mỹ và phương Tây
Mấu chốt của vấn đề ở chỗ “Made in China 2025” thực chất là chiến lược quốc gia của Trung Quốc nhằm xây dựng 10 ngành quan trọng về mặt công nghệ và chiến lược, những lĩnh vực này đều là lĩnh vực độc quyền của các công ty phương Tây, nhất là Mỹ.


Ngày 25/6/2018, phóng viên Reuters đưa tin mấy phóng viên Trung Quốc tiết lộ họ đã nhận được chỉ thị từ nay không được nhắc đến cụm từ “Made in China 2025” nữa.
Trên mạng lan truyền một bản chỉ thị miệng về việc này nhưng nhanh chóng bị gỡ xuống. Ngày 24/7, khi Bộ Công nghiệp & Tin học Trung Quốc thông báo về tình hình 6 tháng đầu năm đã không hề nhắc đến cụm từ “Made in China 2025”.
Khi bị phóng viên nước ngoài truy hỏi, có phải kế hoạch vĩ mô này không còn thực thi nữa hay không? Ông Hoàng Lệ Tân, người phát ngôn bộ này đã lẩn tránh không trả lời trực tiếp. Cũng theo Reuters, trong 5 tháng đầu năm 2018 trong các bản tin của Tân Hoa xã có tới 140 lần cụm từ “Made in China 2025” được nhắc tới, trong khi từ đầu tháng 6 trở đi, cụm từ này đã biến mất.




Bài viết này được sửa chữa mông má bởi langtubachkhoa: Aug 24 2018, 10:09 PM


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Thời Sự · Bài mới tiếp theo »
 

49 Trang « < 31 32 33 34 35 > » 
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC