Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

51 Trang « < 47 48 49 50 51 > 

· [ ] ·

 Yanutkovitch Kẻ Bất Tài được Việc Iii (tiếp), Lấy cớ nói phét cho vui

langtubachkhoa
post Dec 27 2016, 05:43 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #481

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.341
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.862$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Nữ diễn viên thăm Syria đã kể với CNN về tình hình thực tế ở Aleppo

Nữ diễn viên người Bolivia Carla Ortiz sinh sống tại Mỹ đã đến Syria quay phim tài liệu, trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Mỹ bà kêu gọi phương Tây thay đổi lập trường về cuộc xung đột ở nước này. Video cuộc phỏng vấn xuất hiện trên Facebook.

Trao đổi với phóng viên Fox 11, Ortiz cho biết bà đã ở Aleppo trong những ngày diễn ra sơ tán người dân các vùng phía đông thành phố. Bà nói rằng, thông tin về tình hình Aleppo đang bị bóp méo: ví dụ, rất nhiều tài khoản giả mạo trên Twitter đã phổ biến tin về những vụ bắn giết hàng loạt. Bà Ortiz cũng đặt câu hỏi về sự thật bé gái Bana Alabed viết Twitter tiếng Anh kể về cuộc sống ở đông Aleppo.

"Đó là điều không thể, tôi đã ở đó, ơ đó không có internet <…> Tại đông Aleppo đã không có điện trong hơn 85 ngày, và rất ít người có 3G <…> Không thể gửi tweet khi ở trên tuyến đầu," — bà cho biết trên kênh CNN.

Bà Ortiz lưu ý rằng, tại đông Aleppo có hàng chục băng nhóm hoạt động dưới những tên gọi khác nhau, nhưng đối với thường dân chúng đều là những kẻ khủng bố. "Đối với họ không quan trọng đó là phiến quân nổi loạn hay Quân đội Syria Tự do," - nữ diễn viên nhấn mạnh.

Bà cho biết, người dân kể "họ đã chịu đói khát như thế nào, bị cấm đến trường, những kẻ khủng bố giết hại ai dám tìm cách bỏ trốn sang phía bên kia."

Bà Ortiz kêu gọi "lắng nghe tiếng nói thực sự của Syria" và kết thúc chiến tranh.

"Chúng ta cần phải xét lại chính sách của mình. Chúng ta đã hỗ trợ phe đối lập với những ý định tốt, nhưng nó không còn tồn tại và tuột khỏi tầm kiểm soát," — nữ diễn viên nói trong chương trình Fox 11.


Đọc thêm: https://vn.sputniknews.com/politics/2016122...ien-tham-syria/

Người sử dụng mạng xã hội phát hiện: cha của bé gái Bana có quan hệ với khủng bố Daesh

Gần đây, trang mạng xã hội của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã xuất hiện hình ảnh cô bé Bana Alabed cùng gia đình trong một buổi tiếp tân tại dinh tổng thống ở Ankara.

Người sử dụng mạng xã hội đã đặt một bức ảnh mà trong đó người cha của Bana ngồi với một khẩu súng trong tay, và bao quanh là phiến binh. Trong cả hai bức ảnh, khuôn mặt của người đàn ông khoanh trong vòng tròn màu đỏ.

Một người dùng khác trên Facebook đã đăng tải một số bức ảnh người cha của bé gái Bana cùng với bọn khủng bố. Có một bức ảnh chính bé Bana chơi cùng với một người đàn ông cũng đã được nhìn thấy trong nhóm chiến binh.

Một trong những người dùng Facebook nhận thấy trước đó Bana đã viết trên Twitter của mình rằng: cha cô bị giết. Nhưng hiện giờ chúng ta thấy anh ta hoàn toàn khỏe mạnh và đang sống ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Có một bức ảnh mà trong đó người cha đứng với khẩu súng trong tay, và trên tường phía sau là lá cờ Daesh.

Bé gái Bana 7 tuổi. Mẹ cô, Fatima là một giáo viên tiếng Anh, đã tạo ra cho cô bé một tài khoản Twitter vào tháng Chín, khi quân đội Syria với sự hỗ trợ của Nga bắt đầu tấn công vào phía đông thành phố Aleppo do phiến quân kiểm soát. Bé Bana miêu tả những gì đang xảy ra trong thành phố bị "thảm sát" bắng tiếng Anh. Chỉ trong vài tháng, số người theo dõi trang của cô bé đã tăng lên 350.000 người.


Đọc thêm: https://vn.sputniknews.com/middle_east/2016...n-he-voi-daesh/


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post Dec 28 2016, 06:37 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #482

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.029
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 49.050$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Nga và Thổ đã đặt được thoả thuận ngừng bắn trên toàn Syria. Để xem thoả thuận này sẽ có hiệu lực như thế nào, vì điều đó sẽ nói lên được sức mạnh của hai bên. Hiện tại, phiến quân được Thổ ủng hộ, vẫn chiếm giữ 1 tỉnh (Idlib) giáp với biên giới Thổ, vậy Thổ có hi sinh lợi ích của nhóm này đổi lại sự ủng hộ của Nga ngăn chặn người Kurdes thành lập một nước không. Không kể tổng thống Thổ không thể vừa thanh trừng các nhóm đối lập chống mình, mà đỉnh cao là cuộc đaỏ chính được Mỹ ngầm ủng hộ, đồng thời lại kiếm chuyện với Nga.
Theo I ran, thì Mỹ chỉ chống IS cầm chừng, còn Ả rập Sa u đít thì muốn thổi bùng lên mâu thuẫn giữa hai tông phái hồi giáo để vừa bảo vệ mình, ngăn chặn ảnh hưởng của I ran. Và chính sách này có vẻ được Mỹ ngầm ủng hộ. Để xem thái độ của chính quyền Trump với IS thế nào thì có thể rõ.
Hiện tại cuộc chiến ở Mô xun, do Mỹ lãnh đạo vẫn ở trạng thái “chết lâm sàng”, do các lực lượng hồi giáo Chi ít của chính phủ I rắc không thật sự tham chiến, vì sự tham chiến của họ sẽ thổi bùng ngọn lửa giáo phái, trong khi quân đội I rắc được Mỹ dựng lên thì tinh thần chiến đấu như quân đội Sài gòn ngày xưa ở VN. Thủ phủ của IS , thành phố Raqqua (ở Syria) , thì chỉ bị tấn công “bằng miệng”. Trump nói muốn tiêu diệt IS, nhưng rất có thể lời hứa tranh cử này sẽ bị bỏ rơi, vì không thể không nhân nhượng với I ran (là lực lượng duy nhất khả dĩ chống IS), mà lại đòi đánh IS hiệu quả được.


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Dec 29 2016, 07:20 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #483

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.341
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.862$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Mỹ đang chuẩn bị các biện pháp mới trừng phạt Nga, lấy cớ vì "can thiệp bầu cử". laugh1.gif hehe.gif

Cái này mới hay, tổng thống Thổ Erdogan nói ông có bằng chứng liên minh do Mỹ dẫn đầu đã hỗ trợ các nhóm khủng bố gồm IS, YPG và PYD



Erdogan says U.S.-led coalition gives support to terrorist groups in Syria
Turkish President Tayyip Erdogan said he has evidence that U.S.-led coalition forces give support to terrorist groups including the Islamic State and Kurdish militant groups YPG and PYD, he said on Tuesday.

"They were accusing us of supporting Daesh (Islamic State)," he told a press conference in Ankara.

"Now they give support to terrorist groups including Daesh, YPG, PYD. It's very clear. We have confirmed evidence, with pictures, photos and videos," he said.

(Reporting by Ece Toksabay; Editing by Louise Ireland)


http://www.reuters.com/article/us-mideast-...y-idUSKBN14G1EU


Erdogan says he has evidence US-led coalition has given support to Isis
http://www.independent.co.uk/news/world/mi...s-a7497841.html

Các bảng xếp hạng tăng "uy tín" của Tây xếp T90 đứng thứ 9/10, còn Leopard cùa Đức và Abrams của Mỹ chiếm 2 vị trí đầu, đến khi thực chiến thì hehe.gif các tăng này bị nướng chín như heo quay, còn T90 vẫn không suy xuyển sau bao phát bắn

TIn này báo tiếng ANh đưa rồi, mình dùng báo tiếng VN cho dễ hiểu


Israel có bằng chứng về việc Mỹ ngầm ủng hộ nghị quyết lên án nước này

Ngày 26/12, Israel tuyên bố đã nắm trong tay bằng chứng "khá vững chắc" về việc Tổng thống Mỹ Barack Obama đứng sau bản nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án việc nước này xây dựng khu tái định cư, đồng thời đe dọa trao các tài liệu về vụ này cho Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump.

Phát biểu trên kênh truyền hình CNN, Đại sứ Israel tại Mỹ Ron Dermer nói: "Chúng tôi sẽ trao bằng chứng này cho chính quyền mới thông qua các kênh phù hợp. Nếu họ muốn chia sẻ nó với người dân Mỹ thì chúng tôi hoan nghênh."

Trước đó, phát biểu với kênh truyền hình Fox News ngày 25/12, người phát ngôn của Thủ tướng Israel, ông David Keyes dẫn các nguồn tin Arab cho biết ông Obama đã can dự nhằm thúc đẩy việc thông qua nghị quyết này.

Ông Keyes nói: "Chúng tôi có các thông tin khá vững chắc từ các nguồn tin trong cả thế giới Arab và quốc tế rằng đó là một động thái có chủ tâm của Mỹ và trên thực tế, họ đã giúp soạn thảo nghị quyết này ngay từ đầu."

Cùng ngày 25/12, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu triệu Đại sứ Mỹ tại nước này, Dan Shapiro để yêu cầu giải thích lý do Mỹ chỉ bỏ phiếu trắng thay vì phủ quyết bản nghị quyết trên như thường lệ./.

http://www.vietnamplus.vn/israel-co-bang-c...-nay/422716.vnp


Không chỉ dầu là duy nhất: Nga vững tin trên đường tới cách mạng ứng nghiệm đổi mới
Các chính trị gia, nhà khoa học, thủ lĩnh kinh doanh đã nhiều năm bàn thảo về tầm quan trọng của phát triển công nghệ còn trong năm qua ứng nghiệm như là nguồn then chốt của tăng trưởng kinh tế đã trở thành nội dung chính tại hầu hết các diễn đàn kinh tế quốc tế lớn.

Nhằm mục đích thoát khỏi "vòng kim cô dầu mỏ", Nga đã khởi động và xúc tiến mạnh để bắt kịp mọi các xu thế tiến bộ công nghệ.

Công nghệ "những vật dụng Internet", trí tuệ nhân tạo, giao thông vận tải tự động không người lái, sự bổ khuyết và thực tế ảo trong thời điểm hiện nay đang vạch ra những hướng chủ đạo dành cho sự phát triển của nhiều nền kinh tế trên thế giới. Những khám phá trong các lĩnh vực này, theo quan điểm của Tổng thống Nga, sẽ dẫn đến tăng trưởng "bùng nổ" về năng suất lao động.

"Tôi muốn nói rằng trong năm nay, Nga đã bắt đầu sản xuất những sản phẩm có sức cạnh tranh ở tầm thế giới. Các công ty của chúng ta nhanh chóng học được cách tạo ra sản phẩm, dựa theo đòi hỏi của thị trường", — ông Dmitry Peskov Giám đốc hướng phát triển "Những nhà chuyên nghiệp trẻ tuổi" thuộc Hãng sáng kiến chiến lược chia sẻ với Sputnik.

Theo quan điểm của ông Evgeniy Kuznetsov Quyền lãnh đạo Công ty liên doanh Nga "chúng ta đã vượt qua" thung lũng tử thần "và rất hy vọng rằng trong 2017-2018 sẽ chinh phục đỉnh núi băng, và sẽ thấy sự đột biến mạnh trong đầu tư", — ông nói với Sputnik.

Người đứng đầu Bộ Công-Thương Denis Manturov ghi nhận rằng trong năm nay Nga đã dần dần thoát ra khỏi "vòng kim cô dầu mỏ". Theo kết quả năm 2016 Bộ trưởng Manturov trông đợi tăng cường xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao của Nga ra nước ngoài không dưới 10,5%. Trong tương lai, đến năm 2025, các công ty của nước nhà trong khuôn khổ các ủy thác của Chính phủ cần đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa phi năng lượng nhiều không dưới 2 lần so với năm 2016.


Đọc thêm: https://vn.sputniknews.com/business/2016122...au-la-duy-nhat/


Có thể xuất hiện các cổ đông mới của "Rosneft"

Một số công ty nước ngoài vẫn tiếp tục đàm phán để đầu tư vào "Rosneft", bây giờ là với Glencore và Quỹ Đầu tư Qatar.

Có thể xuất hiện các cổ đông mới của "Rosneft", cùng với Quỹ đầu tư Qatar và Glencore, mà tập đoàn liên doanh của họ vào tháng 12 đã cùng mua 19,5% cổ phần công ty với giá 10,2 tỷ EUR.

Tập đoàn này có thể bán lại một số cổ phần được mua, họ giải thích. Ứng cử viên nhiều khả năng là một Quỹ Ả Rập, theo nguồn tin từ 2 người đối thọai. Một người khác nói quỹ Ả rập Mubadala rất muốn tham gia vốn vào "Rosneft".

Trước khi tư nhân hóa, "Rosneft" đã đàm phán với 30 quỹ đầu tư, các công ty và các tổ chức tài chính từ châu Âu, châu Mỹ và châu Á-Thái Bình Dương. "Rosneft" đã thảo luận về việc bán cổ phần cho Nhật Bản, một số quỹ đầu tư Trung Đông, châu Âu, một số cơ quan của Hàn Quốc, theo nội dung cuộc phỏng vấn với Thủ tướng Dmitry Medvedev.

Do đó, việc công bố bán cổ phần cho tập đoàn của Quỹ đầu tư Qatar và Glencore gây ra cú sốc lớn cho nhà đầu tư, những người vì những lý do khác nhau đã không muốn hoặc không thể mua cổ phiếu một cách nhanh chóng, một nhà quản lý hàng đầu có tiếng của "Rosneft" nói. Theo ông, một số đề nghị thú vị từ những người mua khác đã không được thông qua chỉ vỉ chậm trễ thời hạn.


Đọc thêm: https://vn.sputniknews.com/business/2016122...oi-cua-rosneft/

Tin do các bạn đưa lên

Nga chính thức khai trương hệ thống đường ống cung cấp gaz vào Crimea, vậy là Crimea đã tích hợp vào với lục địa Nga về hệ thống năng lượng, chính thức k cần Ukraine cung cấp gaz nữa

Tổng thống Moldova Igor Dodon sa thải bộ trưởng quốc phòng, tướng Anatolie Salaru. Lý do sa thải là Salaru hay ve vãn NATO, điều này là không cần thiết với một đất nước có quan điểm trung lập như Moldova



--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post Dec 29 2016, 06:47 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #484

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.029
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 49.050$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Thực ra thì Thổ cũng can dự vào việc ủng hộ IS, chỉ sau đạo chính thì mới quay đầu đi ngược. Mọi chuyện bắt đầu từ sau cuộc chiến vùng vịnh lần 1 năm 1993, khi mà Syria cũng gửi quân tham chiến cùng Mỹ để đánh Sadam Hussein. Sau khi đó, Mỹ đã dựng lên vùng cấm bay ở miền tây bắc I rắc, vùng người Kurdes sinh sống, giáp giới với Thổ. Và từ lúc đó, vùng này trở thành một khu vực độc lập với nhà nước I rắc. Sau chiến tranh vùng vịnh lần 2 (2003), thì vùng này là vùng duy nhất không có chiến tranh chống Mỹ, ngược lại ở đây có căn cứ không quân lớn của Mỹ nằm ở Kirkuk.
Do lo sợ Mỹ sử dụng vùng tự trị này ở I rắc để thành lập một nhà nước Kurdes độc lập gặm vào cả lãnh thổ hiện tại của Thổ, Syria và I ran, mà Thổ luôn tìm cách can thiệp vào đây để ngăn ngừa chuyện này xẩy ra. Còn Mỹ, nếu có kế hoạch chia lại vùng này, thì với chính quyền Obama, dự tính đấy đã không xẩy ra vì Mỹ thất bại ở I rắc.
Sự thất bại của Mỹ ở I rắc, đã khiến Mỹ (thời chính quyền Obama) ủng hộ ngấm ngầm Ả rập Sa u đít và Thổ, tạo ra các lực lượng Hồi giáo nhằm lật đổ chính phủ Syria. Kế hoạch này vừa giúp Mỹ trấn giữ I ran, vừa trấn an các đồng minh là Thổ và Ả rập Sa u đít. Nhưng các lực lượng hồi giáo này không ngoan ngoãn dễ bảo (vì nó là một tập hợp hỗn độn các nhóm du kích, mà các nhóm nào là theo Mỹ thì bị các nhóm khác cực đoan hơn triệt diệt), nên vào giai đoạn cuối Mỹ đã lảng ra. Thổ muốn dùng IS để tăng cường ảnh hưởng, đồng thời dùng lực lượng này kiềm chế các lực lượng vũ trang người Kurdes. Ngược lại Mỹ và phương Tây, lại thấy người Kurdes là lực lượng duy nhất thân Mỹ “khách quan”, tức là quyền lợi hai bên tương đồng nhau. Nhưng sự thân cận này cũng đẩy chính quyền I rắc ra xa Mỹ hơn, khiến những gì Mỹ còn giữ được ở I rắc mất dần. Như vậy là ở vùng này, từ Thổ đến I rắc, rồi I ran.. không nước nào muốn người Kurdes độc lập.
Sau vụ đảo chính, thì Thổ đã nhận ra là Mỹ không phải là đồng minh như họ tưởng. Và vì thế phải giữ quan hệ với Nga. Để đổi lại, Thổ phải hi sinh lợi ích của các nhóm phiến quân do mình ủng hộ.
Ả rập Sa u đít cũng thấy bị Mỹ phản bội, cho nên vẫn ngấm ngầm ủng hộ IS. Còn Mỹ thì có thể dùng IS như đối trọng với chính phủ Syria được Nga ủng hộ, vì thế chỉ đánh cầm chừng.
Hiện nay ở Trung đông, không có lực lượng nào đặt vấn đề tiêu diệt IS làm hàng đầu cả. Nó chỉ là cuộc chiến cầm chừng.
Về tương lai có thể liên minh Nga-Syria-I ran là muốn diệt IS nhất. Nhưng nếu thế thì Mỹ sẽ thông qua Ả rập Sa u đít ngấm ngầm ủng hộ, để loạn càng lâu càng tốt.


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post Dec 29 2016, 06:52 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #485

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.029
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 49.050$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Tóm lại chính sách của Mỹ rất đồng bóng, và trong thực tế nó không ủng hộ nước nào cả. Nếu là đồng minh của Mỹ, thì Mỹ muốn cầm giữ, kiểm soát sử dụng như tay sai. Nếu là mục tiêu của Mỹ nhằm vào, thì Mỹ lại tiền hậu bất nhất, tuy theo tương quan lực lượng thế nào. Vì thế quan hệ ngoại giao chính trị với Mỹ không thể không có. Nhưng tin cậy vào nó thì chết cả nút.


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Dec 30 2016, 07:16 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #486

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.341
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.862$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Dĩ nhiên Nga cũng hiểu chính quyền Obama muốn Nga trả đũa lại các biện pháp trừng phạt của họ, để làm khó Trump. Nga nói sẽ đáp trả nhưng k vội vàng ngay lập tức, tuy nhiên tôi nghĩ rồi Nga sẽ có các biện pháp trả đũa nhất định. Hiện giờ Nga nói đại sứ và các tòa lãnh sự Mỹ sẽ bị cắt giảm kích cỡ

http://thehill.com/policy/national-securit...tions-on-russia
http://thehill.com/policy/national-securit...-russia-hacking
http://baotintuc.vn/the-gioi/my-tra-dua-ng...30054029813.htm
http://baodauthau.vn/quoc-te/my-trung-phat...hong-31571.html
http://www.vietnamplus.vn/ong-putin-tuyen-...a-my/423120.vnp
http://www.vietnamplus.vn/bat-chap-lenh-tr...o-eu/422943.vnp


A spokesman for Russian President Vladimir Putin said the country will likely take retaliatory measures against the United States.

"You realize, of course, reciprocal steps will be made and the U.S. embassy in Moscow and, quite possibly, the consulates will be cut down to size as well," Vladimir Dzhabarov, the deputy chairman of the foreign policy committee in the Russian Duma, told Tass News News Agency.

--------------------------------------------------------------------------

Ngày 29/12, Mỹ đã công bố một loạt biện pháp trừng phạt về ngoại giao và kinh tế để trả đũa các hành động được cho là “sách nhiễu” của cơ quan an ninh Nga nhằm vào các nhà ngoại giao Mỹ tại Moskva, cũng như chiến dịch tấn công mạng mà Washington cáo buộc do Điện Kremlin chỉ đạo nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ tổng cộng có 35 quan chức thuộc Đại sứ quán Nga ở thủ đô Washington DC và Tổng lãnh sự quán Nga tại San Francisco hoạt động không phù hợp với thân phận ngoại giao hoặc lãnh sự đã được yêu cầu rời khỏi nước này cùng với gia đình trong vòng 72 tiếng. Ngoài ra, Mỹ cũng đóng cửa hai cơ sở giải trí do Chính phủ Nga sở hữu tại thành phố New York và tiểu bang Maryland bắt đầu từ chiều 30/12.

Thông cáo cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ coi những biện pháp trên là một phản ứng toàn diện đối với việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ, cũng như các vụ “sách nhiễu” ngày càng tăng nhằm vào các nhân viên ngoại giao Mỹ ở thủ đô Moskva trong 4 năm qua, đặc biệt là trong vòng một năm trở lại đây.

Theo phía Mỹ, các vụ “sách nhiễu” này này bao gồm những hành động như cảnh sát chặn xe tùy tiện, tấn công thể chất, công bố các thông tin cá nhân của các quan chức ngoại giao Mỹ trên Truyền hình quốc gia khiến họ bị nguy hiểm.

Ngoài ra, Mỹ cũng cáo buộc Chính phủ Nga cản trở các hoạt động ngoại giao của Mỹ trong số các hoạt động khác như: buộc đóng cửa 28 trung tâm dạy tiếng Anh và tổ chức các chương trình văn hóa, cản trở việc khởi công xây dựng công trình Tổng lãnh sự quán mới của Mỹ ở St.Petersburg, đồng thời bác bỏ đề nghị cải thiện an ninh tại tòa Tổng lãnh sự cũ của Mỹ ở thành phố này
.

Bên cạnh đó, chính quyền Tổng thống Barack Obama cũng công bố một loạt biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào hai cơ quan tình báo chủ lực của Nga là Cơ quan Tình báo Quân đội (GRU) và Cơ quan An ninh Liên bang (FSB), cùng 4 quan chức của GRU và 3 công ty cung cấp sự hỗ trợ cho cơ quan này, cũng như 6 cá nhân liên quan tới chiến dịch tấn công mạng mà Mỹ cho rằng nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua.

Hai cá nhân trong danh sách trừng phạt là Evgeniy Mikhailovich Bogachev và Alexey Belan cũng đồng thời có trong danh sách truy nã của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

Trong một tuyên bố, Tổng thống Obama cho rằng hoạt động tấn công mạng nhằm thao túng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua "chỉ có thể nhận được sự chỉ đạo từ cấp cao nhất trong Chính phủ Nga". Ông cho biết các nhân viên ngoại giao Mỹ đã chịu sự “quấy nhiễu” ở mức không thể chấp nhận được của các cơ quan an ninh và cảnh sát Nga trong năm qua, đồng thời khẳng định các hành động như vậy phải lãnh chịu hậu quả.

Nhà Trắng cũng ra tuyên bố nêu rõ: "Các hoạt động mạng của Nga nhằm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử, xói mòn niềm tin vào các thể chế dân chủ của Mỹ, gieo rắc sự nghi ngờ về tính liêm chính của tiến trình bầu cử và hủy hoại niềm tin vào các thể chế của Chính phủ Mỹ. Những hành động này là không thể chấp nhận và sẽ không được dung thứ".

Được biết, ông Obama đã sửa đổi sắc lệnh hành pháp năm 2015 nhằm trao cho Tổng thống thẩm quyền áp đặt trừng phạt nhằm vào các đối tượng nước ngoài tiến hành các cuộc tấn công mạng nhằm vào Mỹ.

Ngay lập tức, phía Nga đã có phản ứng trước các động thái "thù địch" trên của Mỹ. Điện Kremlin đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc "vô căn cứ" về việc Nga can thiệp mạng vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, đồng thời tố cáo Washington muốn "hủy hoại" quan hệ với Moskva. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Moskva sẽ triển khai các biện pháp trả đũa tương tự, nhưng không cho biết chi tiết.


--------------------------------------------------------------------------

Về phía Nga, Điện Kremlin đã lên tiếng chỉ trích các lệnh trừng phạt mới của Mỹ. "Chúng tôi coi những hành động này của chính quyền Mỹ hiện thời là sự biểu hiện của chính sách ngoại giao khó đoán và thậm chí là khiêu khích. Chúng tôi rất tiếc về việc chính phủ Mỹ và bản thân Tổng thống Obama đưa ra quyết định này. Như đã nói trước đó, chúng tôi coi quyết định đó và những lệnh trừng phạt là không công bằng, không tuân thủ luật pháp quốc tế", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Ông Peskov cho biết, Tổng thống Nga sẽ chỉ thị các biện pháp đáp trả thích đáng các lệnh trừng phạt mới của Mỹ. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh, Nga sẽ chưa vội đáp trả. "Xét đến việc Mỹ hiện ở giai đoạn chuyển giao chính quyền, chúng tôi vẫn hy vọng rằng chúng tôi có thể tránh được những hành động khó chấp nhận này... Chúng tôi sẵn sàng có những bước đi chung để tiến tới bình thường hóa quan hệ song phương với Mỹ".

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga đã lên án việc Mỹ áp đặt các chế tài mới. "Thành thật mà nói, chúng tôi đã mệt mỏi về những lời nói dối về tin tặc Nga vẫn tiếp tục phát đi từ hàng ngũ cấp cao Mỹ. Chính quyền Obama đã phát động chiến dịch tuyên truyền thông tin sai lạc này cách đây nửa năm trong một nỗ lực nhằm thúc đẩy ứng cử viên ưa thích của mình trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11. Không đạt được kết quả mong muốn, giờ họ đang tìm kiếm cái cớ cho sự thất bại của chính mình, vì thế giáng một đòn kép vào mối quan hệ Nga-Mỹ", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói.


--------------------------------------------------------------------------
Theo Reuters, ngày 29/12, người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Dmitry Peskov tuyên bố các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào Nga sẽ làm tổn hại đến quan hệ giữa hai nước, đồng thời khẳng định ông Putin sẽ ra lệnh áp dụng biện pháp đáp trả "thích đáng" đối với động thái này của Washington.

Tại một buổi họp báo trực tuyến, ông Peskov cho biết Nga hoài nghi về tính hiệu quả của các biện pháp trừng phạt mới khi chính quyền Mỹ hiện tại sẽ kết thúc nhiệm kỳ trong 3 tuần nữa.

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế của Thượng viện Nga Konstantin Kosachyov gọi việc Mỹ trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga là "sự giãy giụa của những xác chết chính trị."

Ngoài trục xuất 35 nhà ngoại giao, Mỹ cũng đóng cửa 2 cơ sở của Nga ở Maryland và New York, nhằm đáp trả điều mà phía Washington gọi là chiến dịch quấy rối nhằm vào các nhà ngoại giao Mỹ tại Moskva./.

--------------------------------------------------------------------------
Bất chấp lệnh trừng phạt, Nga vẫn cung cấp lượng khí đốt kỷ lục cho EU

Bất chấp những căng thẳng chính trị với Liên minh châu Âu (EU), trong năm 2016, Nga đã đáp ứng tới hơn 30% nhu cầu tiêu thụ khí đốt của "Lục địa Già," một mức cao kỷ lục với nước này.

Ngày 28/12, số liệu của Tập đoàn dầu khí Gazprom (Nga) công bố cho biết thị phần khí đốt của Gazprom tại thị trường EU tăng liên tục trong thời gian qua.

Kim ngạch xuất khẩu của tập đoàn cũng đạt mức kỷ lục vào năm nay, một kỷ lục kép không chỉ dưới thời nước Nga hiện nay mà kể cả thời LiênXô cũ.

Tập đoàn dầu khí khổng lồ của Nga cũng cho biết vào năm 2015, thị phần của hãng tại thị trường EU cũng đạt con số kỷ lục với 31%.

Do chủ động về giá, các hợp đồng cung cấp khí đốt của Gazprom luôn có giá cả hấp dẫn hơn các công ty khác.

Trong điều kiện khí hậu năm nay thuận lợi do không có hiện tượng thời tiết cực đoan, Gazprom đã nổi lên là nhà cung cấp khí đốt tự nhiên duy nhất có khả năng đảm bảo đáp ứng một cách chắc chắc và ổn định đối với nhu cầu phát sinh từ các khách hàng châu Âu.

Từ nhiều tháng nay, Gazprom đã công bố các số liệu về kết quả kinh doanh rất khả quan.

Điều này là bằng chứng cho thấy EU không thể bỏ qua nguồn khí đốt đến từ Nga mặc dù thời gian qua Brussels và một vài nước thành viên vẫn phản đối các dự án về đường ống dẫn khí đốt mới của Nga.

Ủy ban châu Âu nghi ngờ tập đoàn dầu khí nhà nước Nga đã lạm dụng thế độc quyền tại 8 nước thành viên khu vực Đông Âu khi tách họ khỏi thị trường khí đốt thông thường để áp dụng một biểu giá bị EU xem là "bất công."

Liên quan đến vụ việc này, vài tháng gần đây hai bên đã đạt được một thỏa thuận dàn xếp theo đó Gazprom tránh được việc phải trả tiền phạt./.



Bài viết này được sửa chữa mông má bởi langtubachkhoa: Dec 30 2016, 07:24 AM


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Jan 1 2017, 03:41 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #487

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.341
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.862$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Khặc khặc, Washington Post đầu tiên đăng tin có khả năng Nga đã hack mạng lưới điện của bang Vermont (Russian operation hacked a Vermont utility, showing risk to U.S. electrical grid security), sau đó twetter của họ lại đính chính là chỉ tìm thấy malware của Nga trên 1 cái laptop k hề kết nối đến mạng lưới điện (malware code in laptop not connected to grid systems)

Báo Mỹ CNN (thân phe DC và Obama, ủng hộ phạt Nga) bình luận về phản ứng của Putin, đầy bất ngờ là k trả đũa trục xuất nhà ngoại giao Mỹ mà còn mời con họ đến đón năm mới ở điện Kremlin
Bản gốc tiếng Anh ở dưới



“Lời tạm biệt” cứng rắn của Tổng thống Obama
Giới quan sát đánh giá động thái trừng phạt Nga của Tổng thống Barack Obama trước ngày “về hưu” ba tuần chỉ là một đòn chính trị không hơn không kém.
Tổng thống Mỹ Obama ngày 
29-12 đã gây bất ngờ khi công bố lệnh trừng phạt mới nhắm vào Nga, trả đũa vụ tấn công mạng “gây rối” cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.
Truyền thông gọi đây là màn đối đầu ngoại giao lớn nhất giữa hai cường quốc kể từ sau kết thúc chiến tranh lạnh.
Nếu tính từ lần trục xuất 51 nhà ngoại giao Nga của tổng thống George W. Bush năm 2001, lần này ông Obama quả chỉ “thua kém” một chút.

Chờ ông Trump

Tuy nhiên trong một động thái còn bất ngờ hơn, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 30-12 tuyên bố sẽ không trục xuất nhà ngoại giao Mỹ để trả đũa hành động tương tự của Washington, dù trước đó Bộ Ngoại giao Nga đã lên danh sách 35 người nằm trong diện “ra đi”.
Theo Hãng tin Sputnik, ông Putin cho biết sẽ không đưa ra hành động nào ngay tức thời, thay vào đó ông muốn xây dựng lại quan hệ với Mỹ sau khi ông Donald Trump lên nhậm chức.
“Chúng tôi sẽ không gây phiền hà cho các nhà ngoại giao Mỹ. Chúng tôi sẽ không đuổi ai đi. Chúng tôi sẽ không cấm gia đình và con cái họ đi nghỉ ngơi ở những nơi quen thuộc vào dịp năm mới” - nhà lãnh đạo Nga nói, cố tình nhấn mạnh những biện pháp tương phản với phía Mỹ đưa ra.
Trước đó, phát biểu với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ trích chính quyền ông Obama muốn hủy hoại mối quan hệ giữa hai nước vốn đã ở vào giai đoạn tồi tệ. Ông nhấn mạnh Matxcơva phản đối những đánh giá và cáo buộc “vô căn cứ” nhằm vào nước này.
Tuy nhiên qua cách phản ứng nhẹ nhàng và kiềm chế của Tổng thống Putin, có thể thấy Matxcơva chọn cách phớt lờ Tổng thống (sắp mãn nhiệm) Obama và đặt niềm tin vào nhà lãnh đạo mới của Mỹ.
Ngày 29-12, tổng thống đắc cử Donald Trump đưa ra một thông điệp ngắn gọn sau động thái của Nhà Trắng: “Đã đến lúc đất nước chúng ta tiến về phía trước với những thứ to lớn và tốt đẹp hơn”.
Có thể hiểu hàm ý của nhà tỉ phú là: “Thôi các ông bỏ qua vụ này cho rồi!”. Ông Trump thông báo sẽ đánh giá tình hình trong cuộc họp với các quan chức tình báo Mỹ vào tuần tới.

“Tuyệt vời Putin”

Chuyên gia về Nga của Đài CNN Jill Dougherty nhận xét nước cờ “phi thường” của ông Putin đã vô hiệu hóa được Nhà Trắng trong khi ông Obama còn ngồi đó.
Bằng cách không phản ứng trước thách thức “ăn miếng trả miếng” của Washington, ông Putin đã “xúc phạm thành công” ông Obama - theo bà Dougherty.
Động thái của ông Putin bên cạnh đó cũng tạo ra một thử thách lớn cho ông Trump: liệu ông sẽ làm gì với cánh tay của Tổng thống Putin chìa ra và thông điệp “Hãy hợp tác cùng nhau”?

“Đó là một nước đi xuất sắc và mang phong cách rất Putin. Tôi phải thừa nhận ông ấy là bậc thầy chuyên làm những điều bất ngờ và chuyện vừa rồi quả là bất ngờ” - bà Dougherty bày tỏ.

Tóm lại, lệnh trừng phạt và trục xuất ngoại giao của Tổng thống Obama chống lại Nga có tác dụng gì? Bình luận trên Đài CNBC của Mỹ, nhà phân tích Jake Novak cho rằng ông Obama đã ghi được một số điểm trong cuộc chơi chính trị.

Thứ nhất, nó củng cố hình ảnh ông Obama như một người hùng trong mắt đảng viên Dân chủ và những người mang tư tưởng tự do - phe này tin rằng Nga đóng một vai trò lớn trong chiến thắng của ông Trump ở cuộc bầu cử tổng thống.

Thứ hai, ông Obama lấy lòng được một số đảng viên Cộng hòa và phe bảo thủ vốn cũng chẳng ưa gì Nga và Tổng thống Putin. Chẳng hạn, Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan (Cộng hòa) ngay lập tức lên tiếng cho rằng lệnh trừng phạt Nga là “hợp lý”.

Thứ ba, “lời chia tay” của ông Obama đặt Tổng thống đắc cử Donald Trump vào thế khó: một là tiếp tục bảo vệ Nga như trước nay, hai là từ bỏ ý tưởng cải thiện quan hệ với Matxcơva.

Tuy nhiên, hiệu quả đòn trừng phạt của ông Obama chỉ đến đó là hết. Về mặt kinh tế và ngoại giao, các biện pháp đó sẽ không thay đổi được điều gì.

Trong kịch bản tệ hơn - theo nhà phân tích Novak, phản ứng của “đội Obama” càng làm công chúng tin vào khả năng gây ảnh hưởng “xuất chúng” của Tổng thống Putin trên khắp thế giới.

“Thậm chí nếu chúng ta chứng minh được Matxcơva chịu trách nhiệm đánh cắp email của Ủy ban quốc gia đảng Dân chủ, ai có thể chỉ ra một email nào kết liễu số phận bà Clinton? Cử tri có biết thêm thông tin nào mới hoặc thật sự gây nguy hiểm? Lời đáp cho tất cả những câu hỏi đó là “không” - ông Novak kết luận.

Danh sách đen

Những cá nhân và tổ chức của Nga bị trừng phạt trong đợt này bao gồm: 35 quan chức thuộc Đại sứ quán Nga ở thủ đô Washington DC và Tổng lãnh sự quán Nga tại San Francisco bị trục xuất; 2 cơ sở do Chính phủ Nga sở hữu tại thành phố New York và bang Maryland bị đóng cửa; Cơ quan Tình báo quân đội Nga (GRU), Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) và 3 công ty cung cấp “hỗ trợ thiết bị” bị trừng phạt kinh tế.

Ngoài ra, danh sách đen còn bổ sung 4 quan chức GRU và 6 cá nhân liên quan tới chiến dịch tấn công mạng mà Mỹ cho rằng nhằm can thiệp cuộc bầu cử tổng thống.

http://tuoitre.vn/tin/the-gioi/20161231/lo...ma/1245160.html


'Classic Putin'
Putin's "extraordinary" move essentially sidelines the Obama administration while it is still in office, said CNN's former Moscow bureau chief and Russia analyst Jill Dougherty.

By declining to match the move made by Washington with tit-for-tat measures, as a Russian president normally would do, Putin is really issuing "an enormous insult" to Obama, she said.

Putin's move also represents a huge challenge to Trump, Dougherty said, because he will come into office "having Vladimir Putin essentially reach across the divide and say 'let's do this together, let's just ignore all of this and go forward'."

Dougherty added, "It's an amazing move and it's classic Putin, I would have to say -- he's a master of doing things that are unexpected, and this is truly unexpected."

Former CIA operative Bob Baer told CNN he believed Putin was playing a covert game intended to weaken the incoming US President and his country.

"I've never seen the Russians ever try to manipulate American politics like this, and so successfully, because not expelling the American diplomats right now for me is an attempt to delegitimize the new president, Trump," Baer said.

"The fact that (Putin) is saying, 'look, Trump is our guy, I can get along with him, I'm going to ignore the president' -- this just fuels the conspiracy theories that Trump is the Manchurian candidate,' and there are people on the left who believe it."

A US State Department official told CNN: "We have seen President Putin's remarks. We have nothing further to add."


http://edition.cnn.com/2016/12/30/europe/r...sion/index.html


Tàu khu trục 22.350 lần đầu tiên nhận được động cơ Nga thay vì động cơ Ukraina chế tạo

Tàu khu trục mới dự án 22.350 lần đầu tiên nhận được động cơ tuabin khí đốt do "Saturn" của Nga sản xuất thay cho các đối tác Ukraine, Chủ tịch Tổng công ty đóng tàu Alexey Rakhmanov nói với Sputnik hôm thứ năm.

Trước đó, Ukraine từ chối cung cấp động cơ tuabin-khí cho Nga, dự định sẽ được cài đặt trên các tàu khu trục dự án 22.350 và 11.356. Kết quả là thời hạn xây dựng các tàu chiến bị chậm lại.

"Trong vấn đề động cơ tua bin-khí, công việc của chúng tôi diễn ra theo đúng kế hoạch, tàu khu trục nhỏ dự án 22.350 sẽ là các tàu đầu tiên nhận được động cơ tuabin khí đốt "Saturn" của Nga sản xuất, sau đó là các tàu hộ tống, tàu tự động hỗ trợ, và vào giữa năm 2018 sẽ đến lượt các tàu khu trục nhỏ dự án 1135", — ông Rakhmanov nói.


Đọc thêm: https://vn.sputniknews.com/military/2016123...oc-dong-co-nga/


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Jan 4 2017, 06:42 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #488

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.341
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.862$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



CNN bị "hố" nặng khi dùng hình ảnh trong game để nói về tin tặc Nga
Theo BGR, trong một bản tin gần đây nhất nói về sự kiện chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố một loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga, kênh truyền hình CNN đã gặp phải sự cố khá hài hước.

Theo đó, CNN đã sử dụng một hình ảnh màn hình xanh lá cây với những con số và mật mã để miêu tả việc các tin tặc Nga đã tấn công ra sao. Tuy nhiên, nhiều khán giả đã không khó để nhận ra rằng hình ảnh trên được lấy ra từ trò chơi nổi tiếng "Fallout 4."

"Nếu bạn muốn nói về việc hack mạng lưới tin tức lớn thì nên lựa chọn một cảnh trong phim 'Ma trận" - một người dùng Reddit chia sẻ.

Trước đó, ngày 29/12/2016, Mỹ đã công bố một loạt biện pháp trừng phạt về ngoại giao và kinh tế để trả đũa các hành động được cho là “sách nhiễu” của cơ quan an ninh Nga nhằm vào các nhà ngoại giao Mỹ tại Moskva, cũng như chiến dịch tấn công mạng mà Washington cáo buộc do Điện Kremlin chỉ đạo nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vừa qua.

"Fallout 4" là một game nhập vai lấy bối cảnh hậu tận thế. Người chơi sẽ vào vai một người sống sót sau chiến tranh hạt nhân. Người chơi sẽ thường xuyên phải hack máy tính để tìm kiếm thông tin hoặc mở khóa cửa hay két sắt./.
http://www.vietnamplus.vn/cnn-bi-ho-nang-k...-nga/423607.vnp

Tin do các bạn đưa lên
Theo Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, hai phi công TNK là người của CIA bị bắt vì đã bắn hạ máy bay ném bom của Nga Su-24m tại Syria năm ngoái, cũng như đã cố gắng để giết Tổng thống Erdogan cuộc "đảo chính" thất bại mấy tháng trước.

BNG TNK còn buộc tội chế độ Obama đã có kế hoạch giết Tổng thống Erdogan trong cuộc đảo chính vừa qua và thay thế ông bằng "bù nhìn chỉ định" của CIA là Fethullah GULEN.
https://friendsofsyria.wordpress.com/2017/0...nation-attempt/


Forbe bảo Washington POst bịa chuyện Nga thâm nhập lưới điện Vermont

In fact, it was not until an hour after publication, somewhere between 8:47PM and 9:24PM that the Post finally updated its story to include the statement above that it had contacted the two utilities for comment.

I reached out to Mike Kanarick, Director of Customer Care, Community Engagement and Communications for Burlington Electric Department for comment on why his company had not responded to the Post’s prepublication request for comment.

It turns out that the reason that Burlington Electric did not response to the Post’s prepublication request for comment is that the Post actually did not reach out for comment until after it had already run its story. The Post’s article went live on its website at 7:55PM EST, but according to Mr. Kanarick, the first contact from the Post was a phone call from reporter Adam Entous at 8:05PM, 10 minutes after the Post's story had been published.

It is simply astounding that any newspaper, let alone one of the Post’s reputation and stature, would run a story and then ten minutes after publication, turn around and finally ask the central focus of the article for comment. Not only does this violate every professional norm and standard of journalistic practice, but it feeds directly into the public's growing distrust of media. In the era of “fake news” hysteria where publications like the Washington Post tout their extensive fact checking and vetting workflows as reasons that the public should trust their reporting over anyone else, it is surprising to see just how chaotic or non-existent that fact checking really is.

What exactly is “fact checking” when a newspaper runs a story and only calls the party involved after publication for comment on the published and live story that is already circulating widely? That suggests that the Post’s idea of fact checking is to publish first and then correct the story by rewriting it bit by bit in the hours following publication, rather than collecting all facts and developing a definitive hard story before ever allowing it to be published. While both models might be called “fact checking,” the latter is what leads to false and misleading news circulating, especially as other news outlets picked up on the Post’s story and ran it assuming that the Post had conducted all of the necessary fact checking.
It also tells us that the Post ran its story based solely and exclusively on the word of US Government sources that it placed absolute trust in. That the Post would run an entire story based exclusively on the word of its US Government sources and without any other external fact checking (such as contacting the two utilities), offers a fascinating glimpse into just how much blind trust American newspapers place in Government sources, to repeat their claims verbatim without the slightest bit of vetting or confirmation.

Moreover, Ms. Coratti’s response to me also asserted that “as soon as Burlington Electric released its statement … we modified the story to remove assertions that the electric grid had been penetrated and later added the editor's note.” Yet, as I noted in my response back to her (to which she has not responded), more than a full hour elapsed between Burlington’s press release and the Post finally updating its story. While a one hour response time might have been considered lightning fast and nearly instantaneous in a former era, in the world of social media in which stories spread in seconds, a delay of an entire hour in updating a story with critical facts that change the entire focus of the story and essentially amount to a retraction of the original narrative, represents an eternity during which the false original narrative continued to spread. Ms. Coratti also did not respond to a request for comment on why the Post took more than 11 hours to post an editor’s note notifying readers that the article had been substantively rewritten and the original thesis retracted.

It was also fascinating that the Post itself does not appear to closely track the changes it makes to stories, with Ms. Coratti writing with respect to the article title that “we repeatedly modify and refine headlines as we publish a story on multiple platforms; we do not keep track of such changes.”

It is both fascinating and troubling that the Post’s defense of its reporting in this case involved asserting that it had contacted the utility in question prior to publication, that it had included a statement attesting to this in the very first version of the article and that it immediately updated its story as soon as the utility issued a formal statement. Yet, all three of these statements appear to be false.
Ms. Coratti did not respond to a request for comment on the fact that her responses would appear to suggest that the Post itself is confused as to what it wrote, when and in what version of the article, though her earlier response about article headlines suggests the Post does not version its articles to record what they say and when. In an era in which any WordPress blogger has automatic strict versioning recording every edit they make to their posts through time, it is all the more surprising and shocking that the Post would not do the same.

Putting this all together, we see that the “fact checking” of mainstream journalism does not quite match the gleaming pristine aura touted by the journalism community in which top tier outlets are a bulwark against false and misleading news due to their rigorous and extensive fact checking processes that will not allow an article to be published until every detail has been fully confirmed. Instead, even the most celebrated outlets like the Post will run a story without the most basic of fact checking or, in this case, appear to have done their fact checking only after publication, allowing a false narrative to ricochet virally through both social and mainstream mediums for hours before correction.
http://www.forbes.com/sites/kalevleetaru/2...g/#354e21a22bc1


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Jan 4 2017, 06:44 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #489

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.341
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.862$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Thật mất mặt! CNN dùng ảnh trong game để nói về hacker Nga

30/12/2016, CNN đã sử dụng cảnh quay từ một mini-gane có tên là Fallout để miêu tả việc tấn công của các tin tặc Nga.

Theo đó CNN đã dùng một hình ảnh với màn hình xanh lá cây và những con số mật mã để miêu tả việc tin tặc Nga đã tấn công ra sao.

Được biết, cảnh quay này diễn ra khoảng 1 phút trong video. Phân đoạn này được phát nhằm minh họa cho người dẫn chương trình thảo luận về phản ứng của tân tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong việc chính quyền của Tổng thống Barack Obama công bố một loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga do những cáo buộc về hoạt động phá hoại thông tin mà nước này cho là xuất phát từ Nga.

Rất nhanh chóng, người xem đã phát hiện ra đây chỉ là một phân đoạn của game Fallout. Người đầu tiên phát hiện ra chính là Poofylicious. Anh này lập tức chụp màn hình và đăng cùng bản so sánh trên Reddit. Phải thừa nhận anh chàng này rất tinh mắt khi phát hiện được những chi tiết giống nhau của các dòng lệnh đen trắng.

Việc tìm kiếm những hình ảnh minh họa cho một chương trình thời sự ở thời buổi “thật giả lẫn lộn” hiện nay quả là không dễ dàng gì. Khi công nghệ CGI ngày càng phát triển, thì chất lượng hình ảnh trong game không kém đời thực là bao. Chính vì thế, một người không thường xuyên chơi game bị nhầm lẫn cũng là điều dễ hiểu. Cũng vì thế, ngày càng có nhiều kênh truyền hình dính quả lừa.

CNN không phải là kênh đầu tiên dùng hình ảnh game để minh họa cho một chương trình thời sự. Còn nhớ cách đây vài năm, kênh thời sự BBC đã dùng cảnh bắn tỉa trong Medal of Honor, logo của Halo để minh họa cho chương trình của mình.

"Fallout 4" là một game nhập vai lấy bối cảnh hậu tận thế. Người chơi sẽ vào vai một người sống sót sau chiến tranh hạt nhân. Người chơi sẽ thường xuyên phải hack máy tính để tìm kiếm thông tin hoặc mở khóa cửa hay két sắt.


"Fallout 4" là một game nhập vai lấy bối cảnh hậu tận thế. Người chơi sẽ vào vai một người sống sót sau chiến tranh hạt nhân. Người chơi sẽ thường xuyên phải hack máy tính để tìm kiếm thông tin hoặc mở khóa cửa hay két sắt.

http://gamenay.com/game-thu/that-mat-mat-c..._tin143263.html


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post Jan 13 2017, 10:30 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #490

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.029
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 49.050$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Rex Tillerson, bộ trưởng ngoại giao tương lai của Mỹ, khi trả lời điều trần trước thượng viện Mỹ, đã đưa ra ý tưởng cấm TQ tiếp cận các đảo nhân tạo mà TQ xây dựng ở biển Đông. Điều này về mặt pháp lý, theo trật tự quốc tế hiện hành thì không có gì sai. Vì những hòn đảo này, do xây dựng nhân tạo không thể coi là lãnh thổ, và nó cũng không nằm trong vùng 200 hải lý tính từ lục địa TQ. Như vậy phần còn lại chỉ là tương quan lực lượng mà thôi.
Rex Tillerson trả lời điều trần để được thượng viện Mỹ gật đầu chấp nhận là bộ trưởng ngoại giao. Ông này là chủ tịch hiện hành của Exxon Mobil, và được coi là “bạn thân” của tổng thống Nga Poutine, do được Poutine tặng thưởng huân chương Nga vào năm 2013. Rex Tillerson có thể thuyết phục Nga không chống lưng TQ được không ?? Hiện tại thái độ của Nga tương đối mập mờ ở biển Đông. Biển Đông cũng không phải là vùng ưu tiên của ngoại giao Nga. Trong trường hợp Nga chung thuỷ với TQ, thì Mỹ có dám ra tay không


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Thời Sự · Bài mới tiếp theo »
 

51 Trang « < 47 48 49 50 51 >
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC