Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

11 Trang « < 4 5 6 7 8 > »  

· [ ] ·

 Anh Và Châu Âu, Li dị hay li khai ?

langtubachkhoa
post Aug 8 2016, 10:22 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #51

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.343
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.872$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Sao bác lại xếp hệ thống tài chính của Ấn trên Nga? Tôi thấy Ấn đâu có hệ thống tài chính độc lập. Nga hiện giờ đã xây xong hệ thống tài chính Mir hoàn toàn dộc lập với đầy đủ các công cụ hệt như phương Tây, cho phép người dân và các thực thể kinh tế Nga thanh toán làm ăn với nhau qua nó mà k cần thông qua SWIFT. Dĩ nhiên bất kể thực thể kinh tế nào cũng có thể thanh toán qua nó, tùy vào ảnh hưởng của Nga mở rộng đuợc đến đâu. Nga cũng dùng nó để tiến hành swap với TQ (dù hiệp định SWap đựoc ký trước khi Mir hoàn thành vài tháng), và hiện đang đàm phán với VN, Ai Cập, Thổ để trao đổi trực tiếp dùng cái này (biện pháp hàng đổi hàng đã và vẫn đang làm).

Ấn đâu có hệ thống tài chính riêng, toàn bộ các thanh toán vẫn phải thông qua hệ thông SWIFT. Ấn chỉ có tích trữ vàng lớn, nhưng cũng chưa lớn bằng Nga và Trung. Điều may nhất là các thực thể kinh tế Ấn vẫn có thói quen giữ tiền mặt để thanh toán, bản thân Nga cũng rất hay làm việc này khi làm ăn với EU bằng cách trao đổi các valy tiền lớn. Bên cạnh vàng, bản thân Nga còn có quỹ dự trữ lượng đã qúy và kim loại quý lớn, và hiện vẫn đang tăng cường nó. Cho nên tôi k rõ sức mạnh tài chính của Ấn hơn Nga ở đâu? Nếu Ấn mà bị phương Tây tấn công tài chính như Nga đã bị, thì chắc hậu quả còn thê thảm hơn nhiều.

Điểm yếu duy nhất của Nga, theo tôi là hệ thống kinh tế chưa đa dạng, ngân sách vẫn nhạy cảm với giá dầu, nên đồng rup vì thế biến động theo, nhưng điều này sẽ k còn đáng ngại nếu tỷ lệ nội địa ngày càng tăng như hiện nay. Trong khi với Ấn, tôi k nghĩ họ có thể làm đuợc chương trình thay thế nhâp khẩu như Nga , nhất là các ngành chiến lựoc của Ấn vẫn phụ thuộc rất rất nhiều vào nước ngoài, trong khi Nga k phụ thuộc nhiều vào linh kiện Tây như Ấn trong những ngành đó



--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post Aug 9 2016, 09:17 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #52

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.029
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 49.050$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



@LTBK,
Tại sao tôi sếp hạng Ấn hơn Nga trong lĩnh vực tài chính, vì nó có nhiều lý do:
1- Ấn độ chưa bao giờ không là kinh tế thị trường từ khi độc lập đến nay. Chính vì thế quá trình tham gia vào hệ thống tài chính Anh-Mỹ nó đã có từ trong máu (tư duy, cách đặt vấn đề, mánh khoé, bản thân Ấn là thuộc địa mạnh nhất của Anh). Cho đến tận thập niên 90, thì hệ thống tài chính Ấn vẫn là hệ thống độc lập dựa trên vàng (ở Tây Âu và Nhật thì bỏ sau năm 1973 do Mỹ ép). Nhưng cơ chế của nó thì không khác gì phương Tây.
2- Từ những năm 90 trở lại đây, Ấn độ tham gia hệ thống tài chính thế giới, giống như TQ tham gia hệ thống này. Nó không phải bị xụp đổ phải chấp nhận như Nga thời Elsine, bây giờ phải tìm cách bịt chỗ hở.
3- Nền kinh tế Ấn độ dựa trên tăng trưởng kinh tế nội tại, ít phụ thuộc vào xuất khẩu. Nó xuất khẩu với tư duy bành trướng, chứ không phải xuất khẩu để sống. Về mặt này thì Ấn còn mạnh hơn cả TQ.
Theresa May đã công bố chính sách kích hoạt kinh tế đầu tiên, kiểu “Keynesien”, tức là dùng nhà nước kích cầu. Điều mà nếu Anh còn năm trong EU thì không làm được. Việc Anh ra khỏi EU cũng giúp cho các thành viên còn lại dễ thở hơn với Đức. Hiện tại, Tây ban Nha rồi Bồ đào Nha vẫn có thâm hụt ngân quỹ hơn 3%, nhưng Đức không dám kích động “trừng phạt” theo luật EU. Đơn giản kinh tế không bao giờ độc lập với chính trị, mà phụ thuộc vào chính trị. Ở nơi nào kinh tế không phụ thuộc vào chính trị, thì có nghĩa là chỗ đó đã mất chủ quyền, để cái sự phụ thuộc này rơi vào tay kẻ khác (chính quốc xâm thực ???).
Còn những gì LTBK nói nó về SWIFT hay gì đó chỉ là yếu tố kỹ thuật, gây ảnh hưởng. Chứ không phải là bản chất của tài chính.


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Aug 9 2016, 09:48 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #53

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.343
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.872$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :




Ua, tôi đọc BBC đâu có thâý chính sách Keynés nao ? đó là chính sách gì vâỵ?

Dúng là ân có thị trưong tiên tê riêng dưa trên vàng, cũng như Nga và TQ hiênj nay co hê thông tài chính riêng (Mir và UnionPay, thanh toán dưạ trên nôị tê.)
Nhưng dôí ngoại thì An đâu có thê dùng vàng, rôt lại vân phải xuât khau đê kiêm ngoại tê đê nhạp khâủ các măt hàng chiên lươc. Hơn nưã, An cũng k có trư lưọng vàng nói riêng và đá quý nói chung lơn như Nga đưọc.
Tôi nghi, An mạnh hơn Nga ơ hê thông chính trị, và k có obligarch như Nga, vì vâỵ tài chính lành mạnh hơn, chư k phải vì đăc điêm hê thông tai chinh tôt hon.

Nêú Nga giải quyêt đuơc nhóm obligarch này (theo cách bịt chô hỏ) thì Nga lại có nên tai chinh tot hon. Tuy nhien, đê làm viêc này triêt đe thi rât khó, vì thê Nga vân sẽ có chô hơ trong hê thông tài chính

QUOTE(Phó Thường Nhân @ Aug 9 2016, 02:17 PM)
@LTBK,
Tại sao tôi sếp hạng Ấn hơn Nga trong lĩnh vực tài chính, vì nó có nhiều lý do:
1- Ấn độ chưa bao giờ không là kinh tế thị trường từ khi độc lập đến nay. Chính vì thế quá trình tham gia vào hệ thống tài chính Anh-Mỹ nó đã có từ trong máu (tư duy, cách đặt vấn đề, mánh khoé, bản thân Ấn là thuộc địa mạnh nhất của Anh). Cho đến tận thập niên 90, thì hệ thống tài chính Ấn vẫn là hệ thống độc lập dựa trên vàng (ở Tây Âu và Nhật thì bỏ sau năm 1973 do Mỹ ép). Nhưng cơ chế của nó thì không khác gì phương Tây.
2- Từ  những năm 90 trở lại đây, Ấn độ tham gia hệ thống tài chính thế giới, giống như TQ tham gia hệ thống này. Nó không phải bị xụp đổ phải chấp nhận như Nga thời Elsine, bây giờ phải tìm cách bịt chỗ hở.
3- Nền kinh tế Ấn độ dựa trên tăng trưởng kinh tế nội tại, ít phụ thuộc vào xuất khẩu. Nó xuất khẩu với tư duy bành trướng, chứ không phải xuất khẩu để sống. Về mặt này thì Ấn còn mạnh hơn cả TQ.
Theresa May đã công bố chính sách kích hoạt kinh tế đầu tiên, kiểu “Keynesien”, tức là dùng nhà nước kích cầu. Điều mà nếu Anh còn năm trong EU thì không làm được. Việc Anh ra khỏi EU cũng giúp cho các thành viên còn lại dễ thở hơn với Đức. Hiện tại, Tây ban Nha rồi Bồ đào Nha vẫn có thâm hụt ngân quỹ hơn 3%, nhưng Đức không dám kích động “trừng phạt” theo luật EU. Đơn giản kinh tế không bao giờ độc lập với chính trị, mà phụ thuộc vào chính trị. Ở nơi nào kinh tế không phụ thuộc vào chính trị, thì có nghĩa là chỗ đó đã mất chủ quyền, để cái sự phụ thuộc này rơi vào tay kẻ khác (chính quốc xâm thực ???).
Còn những gì LTBK nói nó  về SWIFT hay gì đó chỉ là yếu tố kỹ thuật, gây ảnh hưởng. Chứ không phải là bản chất của tài chính.
*




--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Aug 10 2016, 04:57 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #54

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.343
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.872$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Nước Anh đang xích lại gần với Nga?
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Anh Theresa May thừa nhận không hài lòng với tình trạng quan hệ song phương hiện thời.


Báo Telegraph trích đưa tin, thông báo trên của Kremlin báo trước một sự khởi đầu cải thiện quan hệ giữa hai nước. Anh và Nga xung khắc với nhau kể từ năm 2006, liên quan đến cái chết của Alexander Litvinenko, cuộc khủng hoảng Ukraina cùng hàng loạt vấn đề khác.

Trong cuộc điện đàm mà Anh là phía khởi xướng, hai nhà lãnh đạo "bày tỏ sự không hài lòng với các tham số hợp tác hiện nay trong lĩnh vực chính trị và kinh tế".

Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Anh Theresa May nhất trí sẽ mở đối thoại giữa các cơ quan an ninh về một loạt vấn đề và lên kế hoạch cho một cuộc gặp trực tiếp "trong tương lai gần".

Thông điệp của Kremlin nhấn mạnh, bà May khẳng định ý muốn của Anh muốn tham gia vào các buổi lễ kỷ niệm 75 năm ngày đoàn xe hộ vệ Thế chiến II của Anh đầu tiên hiện diện tại thành phố Nga Arkhangelsk trong tháng 8.

Phát ngôn viên Phố Downing cũng xác nhận Thủ tướng May đã trò chuyện qua điện thoại với Tổng thống Nga.

"Thủ tướng nhắc đến tầm quan trọng của mối quan hệ Anh - Nga và bày tỏ hy vọng rằng, dù có những bất đồng về nhiều vấn đề, họ có thể chia sẻ theo một cách cởi mở và chân thành về các vấn đề mà họ quan tâm nhất".

"Thủ tướng và Tổng thống nhất trí rằng các công dân Anh và Nga đang đối mặt với mối đe dọa chung từ khủng bố, và đặc biệt, sự hợp tác về an ninh hàng không là một phần sống còn của nỗ lực chống khủng bố quốc tế", Telegraph dẫn lời người phát ngôn Anh.

Hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau tại Hội nghị G20 ở Trung Quốc trong tháng 9.

Người tiền nhiệm của bà May, ông David Cameron, đã trải qua những năm tháng mà mối quan hệ giữa London và Moscow rất sóng gió. Hồi tháng 1 năm nay, ông "tố" Tổng thống Nga "chỉ đạo" vụ đầu độc Litvinenko năm 2006.

Kremlin tuyên bố kết luận điều tra này sẽ "làm tổn hại" quan hệ song phương, đồng thời gọi báo cáo điều tra là "trò lố bịch".


Thủ tướng Anh muốn gặp tổng thống Nga tại hội nghị thượng đỉnh G20
Văn phòng của Thủ tướng Chính phủ Anh khẳng định rằng bà Theresa May lên kế hoạch gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng 9 trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Trung Quốc, thông cáo từ bộ phận báo chí của Thủ tướng Chính phủ Anh cho biết.

Trước đó, cơ quan báo chí điện Kremlin cho biết, Tổng thống Putin và bà May đã có cuộc điện đàm và lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp riêng.

Trong cuộc đàm thoại, hai bên nhất trí tăng cường phối hợp cộng tác trên một số lĩnh vực. Cuộc đàm thoại diễn ra theo sáng kiến của phía Anh.

"Thủ tướng Chính phủ ghi nhận tầm quan trọng của mối quan hệ giữa Vương quốc Anh và Liên Bang Nga và bày tỏ hy vọng rằng, mặc dù có bất đồng về một số vấn đề, hai bên vẫn có thể giao tiếp một cách cởi mở và trung thực", văn phòng Thủ tướng Anh nhấn mạnh.

Cần lưu ý rằng, Thủ tướng May và Tổng thống Putin đồng thuận ý kiến: công dân của hai nước phải đối mặt với mối đe dọa chung là chủ nghĩa khủng bố, và sự hợp tác, đặc biệt trong an ninh hàng không là một phần quan trọng trong những nỗ lực quốc tế chống khủng bố.

http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/320354/nu...an-voi-nga.html

http://baonghean.vn/quoc-te/201608/thu-tuo...nh-g20-2723584/


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Aug 10 2016, 09:08 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #55

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.343
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.872$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Theo viện nghiên cứu kinh tế Đức, Brexit ảnh hưởng đến Đức nhiều hơn các quốc gia khác, do nước này dưa nhiều vào thương mại và xuất khảu

The United Kingdom's exit from the European Union will affect the German economy more than that of other EU countries, the German Institute for Economic Research, or DIW Berlin, said in a press release on Wednesday.
http://sputniknews.com/europe/20160810/104...-influence.html


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Aug 10 2016, 09:19 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #56

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.343
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.872$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Nứoc Anh đang có ý định gia nhâp khối European Free Trade Association (EFTA) bao gồm Nauy, Thụy sĩ, Liechtenstein và Iceland. Tuy nhiên NaUy đang dọa sẽ dùng quyền phủ quyết ngăn cản việc gia nhập này

UK Facing Post-Brexit Uncertainty as Norway Hints it Could Block EFTA Access
http://sputniknews.com/europe/20160810/104...fta-access.html


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Sep 15 2016, 07:45 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #57

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.343
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.872$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Bà May bất ngờ đổi thái độ về dự án điện hạt nhân Trung Quốc
Thủ tướng Anh Theresa May ngày 15/9 đã cho phép dự án nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point C tiếp tục được thực hiện.


Động thái này đã kết thúc chuỗi thời gian bất ổn và căng thẳng ngoại giao với Trung Quốc – quốc gia có Tập đoàn điện hạt nhân là nhà đầu tư lớn thứ 3 vào dự án này.

Một tuyên bố cho biết: "Sau khi đánh giá toàn diện dự án Hinkley Point C, và đạt được một thỏa thuận sửa đổi với EDF, chính phủ đã quyết định cho phép tiến hành dự án nhà máy điện hạt nhân này".

Bộ trưởng Thương mại và Năng lượng Anh Greg Clark cho biết: "Sau khi xem xét kĩ càng dự án Hinkley Point C, chúng tôi sẽ đưa ra một loạt các biện pháp để tăng cường an ninh và sẽ đảm bảo Hinkley không thể đổi chủ mà không có sự đồng ý của Chính phủ. "

"Anh cần phải tăng cường nguồn cung cấp năng lượng của mình và chúng tôi luôn rõ ràng rằng hạt nhân là một phần quan trọng của việc đảm bảo an ninh năng lượng carbon thấp trong tương lai của chúng tôi."

Bà May cho biết trong một tuyên bố rằng sau khi đạt được thỏa thuận với Tập đoàn Năng lượng Pháp EDF, chính phủ Anh sẽ có quyền can thiệp vào việc kiểm soát cổ phần của EDF cả trước và sau khi nhà máy Hinkley đi vào hoạt động.

"Khuôn khổ pháp lý mới đối với đầu tư nước ngoài về sở hạ tầng quan trọng của Anh có nghĩa là chính phủ Anh sẽ bắt đầu có cổ phần trong tất cả các dự án xây dựng hạt nhân mới trong tương lai, bao gồm của Hinkley".
Và "Điều này sẽ đảm bảo rằng việc trao đổi một số lượng cổ phiếu lớn của các nhà máy hạt nhân không thể diễn ra nếu không có sự đồng ý của Chính phủ.", tuyên bố của Chính phủ Anh cho biết

Vào tháng 8, việc bà May tạm hoãn dự án xây dựng Hinkley – trong đó Tập đoàn Điện hạt nhân Trung Quốc (CGN) là nhà đầu tư lớn thứ 3 để "nghiên cứu" thêm đã dấy lên sự căng thẳng trong quan hệ song phương Trung – Anh.

http://toquoc.vn/the-gioi/ba-may-bat-ngo-d...uoc-210562.html


Anh – Trung có thể lật nghiêng ván cờ Brexit

Brexit, không chỉ là một tiến trình “ly hôn” dài và lộn xộn mà còn mang đến một cơ hội vàng cho Trung Quốc. Còn đối với nước Anh, việc tìm kiếm thỏa thuận thương mại với Trung Quốc cũng có thể được tận dụng để mặc cả với Liên minh châu Âu (EU).

Sự lựa chọn của Anh

Tiến trình đàm phán bất đồng về Brexit với EU đang mang đến nhiều cơ hội cho Anh để tìm kiếm thỏa thuận thương mại với các đối tác toàn cầu cũng như giúp gây ấn tượng với EU rằng khối này có thể “sẽ đứng ngoài” trong cuộc chơi này nếu thiếu Anh.

Điều mà Vương quốc Anh không thể làm khi vẫn nằm trong EU đó là không thể kí kết các thỏa thuận riêng biệt. Và hiện tại, để có thể định hướng được mối quan hệ với EU, Anh cần những đòn bẩy từ bên ngoài, đặc biệt là những thỏa thuận thương mại đáng kể với các cường quốc khác ngoài khối.

Nhật Bản, dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Shinzo Abe – người thúc đẩy chiến lược hợp tác toàn EU, có vẻ nằm ngoài lựa chọn của Anh. Hàn Quốc không thực sự quan trọng do đã có một hiệp ước thương mại tự do với EU. Còn Australia “chưa xứng tầm” để gây ấn tượng với người châu Âu trong khi Ấn Độ chưa tập trung phát triển thương mại với phương Tây. Và Trung Quốc? – đã có các hiệp định thương mại tự do với Thụy Sĩ và Iceland cũng như tham gia vào nhóm 16 + 1 với các quốc gia Trung và Đông Âu sẽ là một lựa chọn đủ sức nặng khi hai bên cũng đã chia sẻ những giá trị chung trong quan hệ với EU.

Củng cố lợi thế kinh tế


Tháng 12 năm nay sẽ đến thời hạn WTO chấm dứt việc không xem xét chi phí giá bán hàng và giá sản xuất ở Trung Quốc và đánh giá việc công nhận Trung Quốc là nền kinh tế thị trường.

Tuy nhiên, The Diplomat cho biết, EU có thể thực hiện một động thái gây khó khăn khi phủ nhận nền kinh tế thị trường Trung Quốc trong khi dấy lên câu hỏi về các công cụ bảo hộ thương mại như những khoản trợ cấp khổng lồ của chính phủ Trung Quốc hay việc 'ấn định giá'. Trung Quốc chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức pháp lý tại WTO trong khi nguy cơ về một cuộc xung đột thương mại lớn cũng rất có thể xảy ra.

Trong bối cảnh này, quân bài Brexit là một cơ hội tốt để làm suy yếu quyết tâm của EU và việc đạt được sự ủng hộ của nước Anh sẽ là một “giải thưởng lớn” cũng như xứng đáng để Bắc Kinh xem xét và nỗ lực.

Như vậy, Trung Quốc và Anh đã có đủ động lực để tiến tới thỏa thuận thương mại song phương. Bộ Thương mại Trung Quốc cũng đã cho thấy sự quan tâm trong các cuộc đàm phán thương mại tự do với Anh.

Việc cựu Thủ tướng Anh David Cameron từ chức đã được coi là một sự mất mát đối với quan hệ song phương Anh – Trung Quốc. Tuy nhiên, việc tân Thủ tướng May, đưa các vấn đề an ninh quốc gia lên cán cân đầu tư của Trung Quốc, có thể là chỉ là một cách để gia tăng lợi thế cho một cuộc đàm phán sắp tới.

Hiện tại, thời điểm tiến tới thỏa thuận song phương Anh – Trung Quốc là vấn đề mấu chốt của ván cờ. Sau khi các điều kiện tiến hành Brexit được phác thảo, đối với Trung Quốc, “quân bài” Vương quốc Anh có thể giảm giá trị so với “quân bài” EU. Còn Trung Quốc, mong muốn có thể thu được nhiều lợi ích hơn khi đánh giá tiến trình thảo luận giữa Anh và EU về Điều 50 của Hiệp ước Lisbon ngay từ khi bắt đầu.

Không có gì bí mật về các tính toán trên. Chỉ vài ngày trước khi được giao trách nhiệm thực hiện tiến trình Brexit, David Davis – Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Brexit của Anh đã viết rằng để duy trì sự tiếp cận đối với thị trường chung châu Âu, Anh nên công bố công khai những lựa chọn toàn cầu trong Sách Trắng thương mại trước khi bắt đầu đàm phán với EU.

Câu hỏi thực sự hiện nay là liệu EU có khả năng đối phó với sự hợp sức của Vương quốc Anh và Trung Quốc hay không. Hợp tác thương mại hiện là cốt lõi của sự ảnh hưởng toàn cầu của EU. Khối này đang đứng trước hai kịch bản: Đẩy mạnh phát triển quan hệ với các các đối tác toàn cầu và buộc nước Anh phải tìm cách hàn gắn quan hệ với mình hoặc chìm sâu vào sự chia rẽ hiện nay trong khi nước Anh đang ngày càng chủ động hướng ngoại.

(Theo The Diplomat)

http://toquoc.vn/the-gioi/anh-trung-co-the...xit-210524.html


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Sep 17 2016, 05:25 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #58

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.343
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.872$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Anh đối mặt với nguy cơ rời EU mà không đạt được thỏa thuận thương mại
Ông David Davis - Bộ trưởng phụ trách vấn đề nước Anh ra khỏi Liên minh châu Âu (EU) lo ngại rằng Anh sẽ không gặt hái thành công trong tiến trình đàm phán về một thỏa thuận thương mại với EU.

Phát biểu trong phiên điều trần hôm 13/9 tại Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Anh, ông David Davis thừa nhận rằng nước Anh có thể sẽ phải rời khỏi EU (Brexit) mà không đạt được bất cứ thỏa thuận thương mại nào.

Nếu kịch bản này xảy ra, Bộ trưởng Brexit David Davis cho rằng nước Anh sẽ phải quay trở lại với hệ thống thuế quan của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Theo ông, trong tiến trình đàm phán về Brexit, Ủy ban châu Âu (EC) có thể sẽ kiểm soát toàn bộ quyền lực và chi phối mọi việc, chứ không phải giới lãnh đạo các nước thành viên EU.

Hiện EC vẫn giữ quan điểm khá cứng rắn rằng Anh phải chấp nhận quyền tự do di chuyển của công dân EU, nếu muốn tiếp cận thị trường chung. Đây chính là nguy cơ đe dọa kết quả đàm phán về thỏa thuận thương mại giữa Anh và EU.

Trong suốt chiến dịch vận động trước cuộc trưng cầu dân ý hôm 23/6 vừa qua, phe Brexit vẫn khăng khăng rằng nước Anh sẽ ký một hiệp định mới với EU dựa trên nền tảng thương mại tự do.

Hạ nghị sỹ Công đảng Chuka Umunna - trưởng nhóm "Giám sát việc bỏ phiếu rời EU", cảnh báo rằng nếu rời khỏi EU mà không thể đạt được bất cứ thỏa thuận thương mại nào và buộc phải quay trở lại hệ thống thuế quan WTO, hàng hóa xuất khẩu của nước Anh sẽ phải chịu thiệt hại nặng nề.

Việc quay trở lại hệ thống thuế quan WTO sẽ ảnh hưởng đến nền công nghiệp của Anh, đặc biệt là lĩnh vực chế tạo ô tô. Sau khi rời EU, ô tô của Anh xuất khẩu sang thị trường này có thể sẽ phải chịu mức thuế 10%./.

http://bnews.vn/anh-doi-mat-voi-nguy-co-ro...-mai/24114.html


Cựu Bộ trưởng Pháp cảnh báo Anh thận trọng khi làm ăn với Trung Quốc
Anh “không thích hợp” để làm ăn với Trung Quốc khi nước này rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), cựu Bộ trưởng kinh tế Pháp Emmanuel Macron cảnh báo.

Trả lời phỏng vấn của tờ The Times hôm 16/9, ông Emmanuel Macron cho rằng khi đã đứng ngoài EU, Anh sẽ không có sự bảo vệ từ một khối thương mại và do vậy sẽ khó cạnh tranh với Bắc Kinh.

“Sẽ là “sai lầm lớn” nếu Anh không chơi trong “sân chơi” của châu Âu”, Cựu Bộ trưởng kinh tế Pháp khẳng định.

Ông Macron cho rằng, nước Anh đơn độc sẽ không có khả năng ngăn chặn sự lan tràn của hàng nhập khẩu giá rẻ. Ông cũng trích dẫn các cuộc khủng hoảng gần đây trong ngành công nghiệp thép để chứng minh những khó khăn Anh có thể phải đối mặt.

“Trong hai năm qua, chúng ta đã bị hàng hóa của Trung Quốc, Ấn Độ và Nga tấn công và đặc biệt là thép của Trung Quốc. Một cuộc tấn công không công bằng. Họ dư thừa thép và đẩy vào thị trường của chúng ta với giá rẻ mạt, giết chết ngành thép của chúng ta”, ông Macron nói.

Emmanuel Macron là “ngôi sao” chính trị đang lên tại của Pháp. Ông từ chức hồi tháng trước trong bối cảnh dư luận cho rằng, ông chuẩn bị tham gia cuộc đua Tổng thống vào năm sau.

Cảnh báo của ông Macron đưa ra trong bối cảnh cả Bắc Kinh và London đều có những tuyên bố tích cực về quan hệ thương mại và đầu tư song phương trong tương lai.

Tại hội nghị thượng đỉnh G20 gần đây ở Hàng Châu, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói về “sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau”, trong khi Thủ tướng Anh Theresa May cũng đề cập “kỷ nguyên vàng” trong quan hệ hai nước. /.

http://news.skydoor.net/link/1851986



Anh không thể 'thích gì có đó' sau khi rời EU
Các doanh nghiệp Anh sẽ mất vài quyền tiếp cận vào các thị trường thuộc Liên minh châu Âu (EU) nếu nước này khăng khăng giữ quan điểm hạn chế dân di cư từ EU.

Trên đây là tuyên bố thẳng thừng mà Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker dành cho Vương quốc Anh, theo CNN. Juncker cho hay Anh không thể chọn họ thích gì và không thích gì một khi rời khỏi cộng đồng chung. “Không có kiểu tiếp cận thị trường duy nhất theo cách chọn lựa tùy ý”, ông nói trong bài phát biểu hằng năm.
Thủ tướng Anh Theresa May cho hay bà sẽ nhắm đến “thỏa thuận tốt nhất cho Vương quốc Anh” trong cuộc đàm phán Brexit (hay Anh rời EU) với phía EU mà không nói chi tiết. Ngành dịch vụ tài chính quan trọng của Anh đang thúc đẩy khả năng tiếp cận khu vực thương mại tự do châu Âu, vốn là lớn nhất thế giới. Nhiều công ty nước ngoài hoạt động tại Anh cho biết việc mất quyền tiếp cận EU có thể khiến họ dời hoạt động và nhân sự sang nước khác.
Tuy nhiên, nhiều chính trị gia ủng hộ Brexit khẳng định rằng di cư từ EU phải được kiểm soát chặt chẽ hơn khi nước này không còn là thành viên trong khối. Không có nước nào có quyền tiếp cận đầy đủ vào thị trường EU mà không chấp nhận việc cho công dân EU đi lại tự do qua biên giới.
Ông Juncker cũng thúc giục bà May tiến hành quá trình Brexit chính thức bằng cách thực hiện Điều 50 của Hiệp ước EU: “Chúng tôi sẽ rất vui nếu yêu cầu Brexit xảy ra càng sớm càng tốt, để chúng tôi có thể thực hiện những bước cụ thể cần được làm, nhờ đó quan hệ của chúng tôi với Anh, vốn cần phải giữ hòa khí, có thể có hình hài mới”.
Chủ tịch EC bác bỏ những lo ngại cho rằng Brexit có thể bắt đầu phản ứng dây chuyền, khiến các nước khác rời khỏi EU. Ông nói: “Chúng tôi tôn trọng và hối tiếc về quyết định của Anh, nhưng EU hiện không rơi vào nguy cơ”. Ngoài ra, ông Juncker còn nhắc đến sự gia tăng tội phạm nhân quyền ở Anh sau cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 6. Số vụ phạm tội nhân quyền tăng đến 58% so với cùng kỳ năm ngoái, trước giai đoạn rục rịch bỏ phiếu Brexit.
“Chúng tôi, người châu Âu, không bao giờ chấp nhận để người lao động Ba Lan bị quấy rối, đánh đập hoặc thậm chí bị giết trên đường phố Harlow. Chuyện di chuyển tự do của người lao động là giá trị chung của châu Âu, chúng tôi đấu tranh chống phân biệt và kỳ thị chủng tộc”, Chủ tịch EC tuyên bố.
http://thanhnien.vn/kinh-doanh/anh-khong-t...-eu-744511.html


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Oct 3 2016, 04:36 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #59

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.343
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.872$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Điều 50 được kích hoạt vào 3/2017
Hungary bỏ phiếu chống lại phân bổ hạn ngạch của EU mà k có sự phê chuẩn của quốc hội Hungary. Hiện một số các báo chí phương Tây đang tung tin kết quả k hợp lệ vì số người đi bầu thấp, nhưng nhiều báo chí khác dã cho thấy kết quả hợp lệ.
Thủ tướng Hungary nói sẽ đưa điều này vào hiến pháp Hungary


Brexit: Theresa May to trigger Article 50 by end of March
Hungary referendum rejects EU mandatory migrant plan

http://www.bbc.com/news/uk-politics-37532364
http://www.bbc.com/news/world-europe-37528325

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi langtubachkhoa: Oct 3 2016, 04:40 AM


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post Oct 18 2016, 09:17 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #60

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.029
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 49.050$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Từ sau khi có Brexit, thì ngoại giao của Anh tích cực hơn và càng gần với Mỹ hơn. Anh và Mỹ cùng đưa ra dự án trừng phạt Nga trong vấn đề Syria et UK. Anh cùng hợp đồng với Úc, Sing, Malaysia tập trận chung (các nước này đều trong commonwealth với Anh). Báo VN con đưa tin Anh sẽ tập trận với Mỹ ở bán đảo Triều tiên (Đông bắc Á) nữa.
Nếu Anh còn ở trong EU, thì các hoạt động ngoại giao của Anh sẽ phải phối hợp không nhiều thì ít với Đức, Pháp. Hai nước này đều không có chính sách ngoại giao phù hợp với Anh. Nếu Pháp có thân cận Anh hơn thì là để cân bằng với Đức, chứ không phải tâm đầu ý hợp. Như vậy Brexit làm cho ngoại giao anh được “cởi trói” và độc lập hơn để gần hơn nữa với đồng minh tự nhiên là Mỹ và các nước thuộc dòng giống Anh.


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Thời Sự · Bài mới tiếp theo »
 

11 Trang « < 4 5 6 7 8 > » 
Topic Options
3 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (3 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC