Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

91 Trang < 1 2 3 4 5 > »  

· [ ] ·

  Yanukovik, Kẻ Bất Tài được Việc., Tại sao Ukraina?, Phần ll

langtubachkhoa
post Aug 8 2014, 09:41 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #21

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.343
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.872$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Liên bang Nga thành lập cảng biển độc đáo được các nước BRICS quan tâm
Đọc tiếp: http://vietnamese.ruvr.ru/news/2014_08_08/275674087/

“Rosteh” sẽ giới thiệu ra thị trường một cảng biển di động độc đáo đã được sự quan tâm của công ty các nước BRICS, Tổng công ty nhà nước công bố hôm thứ Sáu.

Công trình phức hợp gồm cầu tàu nổi và thuyền phao cho các mục đích khác nhau sở hữu tất cả các cơ sở hạ tầng cần thiết, bao gồm cả hệ thống thông tin liên lạc, giám sát và nguồn cung cấp điện độc lập. Việc đặt cảng biển ở một địa điểm mới chỉ mất từ 25 đến 30 ngày.
Khu phức hợp được trang bị các hệ thống nâng cao khả năng sống còn, trong đó bao gồm hệ thống phòng cháy chữa cháy và hệ thống bơm để hút nước ra. Phức hợp có thể được sử dụng trong cả vùng nước ngọt lẫn nước mặn ở độ sâu từ 2 đến 100 mét trong điều kiện sóng vừa phải (chiều cao sóng trong vùng nước đến 1,5 m). Đồng thời độ chênh lệch mực nước cho phép, thí dụ như do kết quả thủy triều, lên đến 6 mét


Có 1 chú bình thế này mới ác:
BRICS bắt đầu xây dựng bộ khung cho một thế giới khác. Về vấn đề hạ tầng thông thương, Trung Quốc và các nước Nam Mỹ sắp đi đến khả thi dự án "Panama trên cạn" dùng đường sắt thông thương 2 bờ Đại tây dương và Thái bình dương, Nga giới thiệu cảng biển di động. Sắp tới, Nga sẽ tiếp tục phát triển nhà máy điện nguyên tử di động, đáp ứng cho nhu cầu khai phá các vùng mới, đồng thời chuẩn bị hàng loạt chính sách ưu đãi để phát triển nhanh chóng các vùng ở Siberi, đồng nghĩa với việc đẩy mạnh khai thác tài nguyên, vì vùng Siberi không có lợi thế về nông nghiệp, lâm nghiệp. Họ đang chuẩn bị cho việc thay thế vùng Trung Đông trở thành rốn dầu của thế giới, và khi đó, là thời điểm tàn lụi của Mỹ, vì ở Nga không có các ông hoàng và lũ hoàng thân quốc thích kiểu Ả Rập, lũ đó đã bị bắn bỏ hồi 1914 rồi

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi langtubachkhoa: Aug 8 2014, 09:42 PM


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Aug 8 2014, 09:46 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #22

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.343
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.872$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Nga chơi Ba Lan kỳ này vố đau, sap đến mùa thu hoạch vụ mùa rồi
Chú Moldova cũng đau nữa
Hôm nay bọn tôi đi ăn đang bàn chuyện này. Bảo cả châu Âu bị ảnh hưởng, với nông nghiệp con số 1.1 tỷ E là con số khổng lồ

Các nghị sĩ Ucr thuộc nhóm "vì hoà bình và ổ định " kêu gọi tổng thong và chính phủ giải mật về số người Ucr đã chết trong thời gian diễn ra các hoạt động quân sự tại MĐ . Họ ước tính có khoảng 10.000 thiệt mạng .
Tuyên bố này đã được thực hiện Phó nhóm "Đối với hòa bình và ổn định" trong Verkhovna Rada, trích dẫn các hiệp hội dữ liệu tình nguyện viên ở khu vực phía đông của đất nước. "Chúng tôi ước tính rằng chỉ trong hai tuần đầu tiên của tháng Bảy tại khu vực của ATO đã giết chết gần 2.500 người lính Ukraina.. Số người bị thương trong cùng thời kỳ lên tới hơn 5000. Người. Tổn thất của chiến tranh trong dân là hàng ngàn công dân của chúng tôi. Hầu hết trong số họ đã chết vì vết thương mảnh đạn . Như vậy, số sơ bộ về cái chết của Ukraine trong thời gian ATO theo ước tính của chúng tôi là hơn 10.000 người đàn ông. "

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi langtubachkhoa: Aug 8 2014, 09:46 PM


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Aug 8 2014, 10:03 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #23

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.343
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.872$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Ukr đã dọa sẽ khóa đường ống trung chuyển khí đót cua Nga sang EU.
Chú này hết khí đốt đã bắt đầu liều mạng rồi.
Chắc chắn EU và Nga đã chuẩn bị kich bản này rồi


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Aug 8 2014, 10:16 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #24

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.343
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.872$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



http://www.vietnamplus.vn/bien-phap-tra-du...-usd/275117.vnp
Biện pháp trả đũa của Nga có thể khiến EU thiệt hại 16 tỷ USD

Ngay sau khi Chính phủ Nga công bố các biện pháp trả đũa lệnh trừng phạt kinh tế của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), nhiều nước phương Tây đã phải thừa nhận quyết định của Nga chắc chắn gây thiệt hại đối với các quốc gia có quan hệ xuất nhập khẩu thực phẩm với Nga.

Giới phân tích cho rằng việc Nga cấm nhập khẩu hoàn toàn thịt gia súc, gia cầm, rau quả và các sản phẩm bơ sữa từ EU, Mỹ, Australia, Canada và Na Uy, có thể gây thiệt hại khoảng 16 tỷ USD đối với EU, đồng thời đẩy khu vực này càng lún sâu vào khủng hoảng.

Kênh truyền hình ARD ngày 7/8 của Đức dẫn lời Bộ trưởng Nông nghiệp nước này Christian Schmidt cho biết biện pháp trả đũa của Nga không những đặt ra thử thách trong quan hệ hợp tác Đức-Nga mà còn có thể kéo theo nhiều hệ quả xấu khó lường đối với ngành công nghiệp thực phẩm của Đức nói chung và các mặt hàng chủ lực xuất sang Nga nói riêng, như thịt, xúc xích, các sản phẩm bơ sữa.

Theo số liệu thống kê năm 2013 của Bộ Nông nghiệp Đức, kim ngạch xuất khẩu thực phẩm của nước này sang Nga đạt 1,6 tỷ euro (khoảng 2 tỷ USD), trong đó giá trị các mặt hàng thịt và các sản phẩm bơ sữa chiếm lần lượt là 346 triệu euro và 165 triệu euro.

Trong khi đó, thông tin từ Hiệp Hội nông trang Italy (CIA) cho biết quyết định cấm nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm của Nga đối với EU, Mỹ và một số nước phương Tây khác, có thể gây tổn hại cho Italy trên 1 tỷ euro.

Theo đại diện CIA, Hiệp hội hiện đang rất lo ngại đối với các loại mặt hàng trái cây và rau tươi xuất khẩu, vì bên cạnh việc không nhận được hỗ trợ đầy đủ để đối phó với khủng hoảng kinh tế hiện nay, các loại sản phẩm nông nghiệp này có nguy cơ thiệt hại nhiều hơn do Nga áp đặt biện pháp trả đũa.

Ủy ban châu Âu (EC) sẽ đưa vấn đề này ra trong cuộc thảo luận vào ngày 8/8 tới giữa Ủy viên Âu phụ trách về vấn đề nông nghiệp và phát triển nông thôn với các nhóm vận động hành lang đại diện cho các chủ trang tại châu Âu.

Phó Chủ tịch CIA, Antonio Dosi, sẽ tham gia cuộc họp nhằm tìm kiếm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người nông dân châu Âu và Italy gặp phải do lệnh trừng phạt từ Nga.

Cũng trong ngày 7/8, Giám đốc điều hành Hội đồng Nông nghiệp và Thực phẩm Đan Mạch Soren Gade thừa nhận ngành xuất khẩu thực phẩm của nước này có thể thiệt hại tới 3,5 tỷ kroner (631 triệu USD) do lệnh cấm nhập khẩu thực phẩm của Nga.

Thủ tướng Estonia Taavi Roivas cùng ngày nhận định khó có thể nói hết tác động của các biện pháp trừng phạt từ phía Nga tới ngành công nghiệp thực phẩm Estonia. Tuy nhiên, theo ông, tác động tồi tệ nhất đó là việc các doanh nghiệp địa phương không thể đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng, cũng như không thể duy trì được nguồn cung lâu dài do lệnh cấm của Nga làm giảm đáng kể nguồn cung nguyên liệu sản xuất. Mặt hàng chủ lực hiện Estonia xuất sang Nga là sữa (chiếm 24% tổng kim ngạch xuất khẩu), tiếp đến là thịt gia súc chiếm 5,5%.

Trong khi đó, biện pháp trả đũa của Nga sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới các cơ sở chế biến của Bỉ.

Chủ tịch Hiệp hội công nghiệp chế biến thịt (Febev) Thierry Smagghe cho rằng đây là một đòn nặng nề đối với ngành chế biến thực phẩm và khoảng 500 nhân viên sẽ mất việc ngay thời gian tới. Theo ông, riêng vùng Wallonie sẽ thiệt hại khoảng 25 triệu euro./.

_________________________________________



--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Aug 8 2014, 10:19 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #25

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.343
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.872$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :





--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Aug 8 2014, 10:34 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #26

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.343
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.872$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



http://soha.vn/quan-su/ban-mi-35-cho-pakis...08171054358.htm

(Soha.vn) - Quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận bán vũ khí cho Pakistan có thể mang lại nhiều lợi ích cho Moscow.
Tạp chí Diplomat (Nhật Bản) đăng bài viết nhận định: Quyết định của Nga khi xúc tiến bán trực thăng vũ trang Mi-35 cho Pakistan, bất chấp sự quan ngại từ Ấn Độ, được xem là dấu hiệu của một sự tái định hình quan hệ chiến lược trong khu vực sau khi Mỹ dần rút chân khỏi Afghanistan.
Trên thực tế, hai nước đã có những đối thoại nhằm tăng cường sự liên kết từ trước đó và chúng không chỉ trong khuôn khổ hợp tác an ninh. Động lực chủ yếu của bước đi này là chiến lược “nam tiến” của Nga để mở rộng thị trường và nhu cầu của Pakistan tìm kiếm một đối tác mới với ít nguy cơ về chính trị hơn.
Nếu thỏa thuận Mi-35 thành hiện thực sẽ cho thấy quyền lợi địa chính trị chung của Nga và Pakistan đã đủ lớn để 2 nước tiến tới một mối quan hệ hợp tác bán toàn diện lâu dài, tương tự như mối quan hệ trong quá khứ giữa Ấn Độ - Nga và Mỹ - Pakistan.
Trong một thế giới mà sự cạnh tranh và hợp tác cùng tồn tại song song thì khái niệm "đối tác chiến lược" trở nên ít có ý nghĩa, quan trọng là những lợi ích kinh tế thiết thực có được từ mối quan hệ đó. Do vậy, Pakistan và Nga không chỉ hướng việc chống khủng bố đơn thuần mà còn nhắm đến mục tiêu phát triển ngành công nghiệp năng lượng và luyện kim của Pakistan.
Có thể nói một phần nguyên nhân thúc đẩy Nga và Pakistan xích lại gần nhau là sự hiện diện của Mỹ tại khu vực trong hơn 1 thập niên qua, với cuộc chiến tại Afghanistan.
Sự tham gia của Pakistan trong cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ, được đảm bảo bằng những khoản viện trợ quân sự, đã gây ra những bất ổn trong nước, đặc biệt là tại những khu vực tự trị của các bộ tộc giáp biên giới với Afghanistan. Những chiến dịch an ninh trong nước làm tăng nhu cầu về vũ khí và khiến Pakistan đa dạng hóa nguồn cung cấp thiết bị quân sự với chi phí thấp hơn, đồng thời không gây hậu quả về chính trị trong nước.

Mi-35 là một lựa chọn hợp lý và hữu dụng cho những hoạt động quân sự tại các khu vực đồi núi chống lại tổ chức Taliban tại Pakistan (TTP). Hiện nay, trực thăng vũ trang mà Pakistan đang sử dụng là AH-1 Cobra của Mỹ, được mua với mục đích ban đầu để chống lại các đơn vị thiết giáp của Ấn Độ ở địa hình bằng phẳng, trống trải. Cho mục đích chống khủng bố, Pakistan cần những vũ khí phù hợp, có chi phí thấp hơn, đặc biệt là nếu họ không còn nhận được viện trợ quân sự từ Mỹ.
Cho đến gần đây, Nga vẫn hiếm khi bán vũ khí mang tính tấn công cho Pakistan do lo ngại điều đó sẽ ảnh hưởng đến khả năng giành được các hợp đồng quân sự lớn từ Ấn Độ, tiêu biểu như dự án chiến đấu cơ đa năng hạng nhẹ trị giá nhiều tỷ USD (MMRCA). Vào năm 2010, tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất (UAC), một trong những công ty tham gia đấu thầu cho MMRCA, cho biết có thể sẽ tác động để ngăn Trung Quốc tái xuất khẩu 150 động cơ Klimov RD-93 sang Pakistan trang bị cho JF-17.
Tuy nhiên đến năm 2013, sau khi UAC không được chọn cho MMRCA thì việc cung cấp động cơ được nối lại. JF-17 sẽ đóng vai trò là chiến đấu cơ chính của không quân Pakistan. Như vậy, cho dù thương vụ Mi-35 có thành công hay không thì trong tương lai, Pakistan vẫn sẽ phụ thuộc vào nguồn cung cấp động cơ từ Nga. Cộng với việc Nga cũng đã cung cấp những máy bay tiếp nhiên liệu trên không IL-78 MP cho Pakistan, có thể thấy 2 nước đang ngày càng gắn kết với nhau hơn.

Kết quả là hiện nay Nga đã sẵn lòng bán những vũ khí tấn công cho Pakistan, đặc biệt là những loại mà Ấn Độ không có nhu cầu mua từ Nga, như trực thăng vũ trang. Ngoài yếu tố tài chính, các hợp đồng trên còn là cách để Nga tìm kiếm sự hỗ trợ của Pakistan trong việc đảm bảo an ninh cho các dự án năng lượng của nước này trong khu vực.

Mỹ từ lâu đã vận động cho sự hình thành của một hành lang năng lượng từ Trung Á đến Ấn Độ, tiêu biểu như tuyến đường ống dẫn khí đốt TAPI (Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India). Nga gần đây cũng bày tỏ mong muốn được tham gia TAPI, cho dù đồng thời cũng đang đề xuất 1 đường ống khác chạy song song. Bên cạnh đó, Nga cũng muốn tham gia dự án đường ống Iran – Pakistan - Ấn Độ.
Trong tất cả những dự án trên, Pakistan đều đóng vai trò quan trọng, và do đó, Nga cần xây dựng mối quan hệ tốt với nước này. Ngoài hợp tác quân sự, Nga cũng có thể lấy lòng Pakistan bằng cách chia sẻ thông tin tình báo về những nhóm khủng bố ở Trung Á có liên hệ với tổ chức Taliban tại Pakistan.

Đối với Pakistan, có thêm một nguồn cung cấp vũ khí từ Nga giúp nước này giảm được sự phụ thuộc vào Mỹ. Đồng thời, nó cũng mở ra cơ hội cho những dự án quốc phòng 3 bên Nga-Trung Quốc-Pakistan, tương tự như dự án JF-17.
Trước đây, Trung Quốc luôn là đối tác thương mại và quốc phòng chính của Pakistan. Nhưng gần đây, do tình hình an ninh xấu đi tại Tân Cương cũng như ngay tại Pakistan mà Trung Quốc đã giảm bớt đầu tư vào nước này. Như ngành đường sắt Pakistan thậm chí phải thuê 50 đầu máy từ Ấn Độ để giải quyết tình trạng thiếu hụt trước mắt do không tìm được nguồn hỗ trợ từ Trung Quốc.
Dù vậy giới lãnh đạo nước này vẫn không muốn mở cửa hoàn toàn với đầu tư từ Ấn Độ và muốn có 1 đối tác khác, an toàn về chính trị hơn. Pakistan đang thuyết phục Nga đầu tư vào dự án khai thác than tại mỏ Thar, mỏ than có trữ lượng đứng thứ 6 trên thế giới, và các dự án tái cấu trúc lại ngành luyện thép.
Nga cũng muốn thông qua sự hợp tác giữa 2 nước để mở đường tiến ra bờ biển Ấn Độ Dương. Một nhà máy khí hóa lỏng có thể được xây dựng tại cảng chiến lược Gwadar, giúp giảm giá thành vận chuyển.
Ngoài ra, với đối tác mới là Nga, Pakistan cũng giảm được sự phụ thuộc vào những đối tác truyền thống mà có xu hướng ủng hộ khủng bố như Ả Rập Saudi.


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Aug 8 2014, 10:39 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #27

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.343
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.872$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



http://thegioi.baotintuc.vn/the-gioi/ai-da...08181837774.htm

Ai đang hưởng lợi từ cuộc chiến cấm vận phương Tây-Nga?

Các biện pháp trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Nga mới đây được xem là khắc nghiệt nhất trong nhiều thập kỷ qua, đồng thời có thể khiến nền kinh tế của Moskva phải suy chuyển. Tuy nhiên mất mát của người này lại là thành công của người khác và trong thực tế sẽ có một số tập đoàn, quốc gia được hưởng lợi từ cuộc đấu này.

Tuần trước, EU chính thức thu hẹp khả năng “kiếm tiền” của các ngân hàng nhà nước hàng đầu của Nga tại thị trường châu Âu cũng như cắt giảm xuất khẩu các công nghệ kép (sử dụng cho mục đích dân sự và quân sự) và thiết bị phục vụ khai thác dầu sang Moskva. Ngay lập tức, chính quyền Tổng thống Putin đã đáp trả bằng cách cấm nhập khẩu thực phẩm của các nước EU, giáng một đòn trực tiếp vào mặt hàng hoa quả Ba Lan, thịt bò Tây Ban Nha và cải bắp của Hy Lạp.

Các chuyên gia nhận định nền kinh tế chung toàn cầu sẽ không nhận được lợi ích gì từ cuộc đấu kinh tế này nếu nó kéo dài. “Các biện pháp cấm vận không phải là một trò chơi thắng thua. Mọi bên đều mất mát”, ông Vyacheslav Smolyanivov, chuyên viên tư vấn tại Tập đoàn tư vấn tài chính UralSib Capital nhấn mạnh.

Nhưng nếu cuộc chiến này xảy ra ngắn hạn, một số quốc gia sẽ được thu lợi điển hình như Hong Kong, Thổ Nhĩ Kỳ, Tây Ban Nha, các nhà chế tạo của Trung Quốc và thậm chí là các tập đoàn nội địa của Nga.

Tờ Moscow Times đã chỉ ra 5 lĩnh vực chịu tác động trực tiếp từ sự đáp trả trừng phạt giữa Nga và các nước phương Tây và những tập thể, quốc gia có thể hưởng lợi từ chúng.

1. Ngân hàng

Theo lệnh trừng phạt, các tổ chức tài chính và cá nhân ở Mỹ cũng như ở châu Âu bị cấm đem tài sản đến gửi tại 5 ngân hàng nhà nước của Nga - trong đó có 3 ngân hàng lớn nhất quốc gia là Sberbank, VTB vàGazprombank. Ngoại trừ Sberbank, 4 ngân hàng còn lại đều đã nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ từ trước đó cùng với hàng chục tổ chức tín dụng có mối liên hệ với Kremlin. 5 ngân hàng này đang ra sức trấn an khách hàng rằng họ sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng chắc hẳn các nguồn đầu tư và hoạt động gửi tiền vào các ngân hàng này sẽ có nguy cơ suy giảm.

Hưởng lợi: Hong Kong, Thổ Nhĩ Kỳ

Theo báo cáo, các công ty lớn của Nga như MegaFon và Norilsk Nickel đang tăng mua đồng đôla Hong Kong. Bởi lẽ đồng tiền này không chịu lệnh cấm vận của EU và luôn ổn định giá so với đồng USD nên đã trở thành loại tiền tệ để dự trữ lý tưởng trong bối cảnh khủng hoảng hiện nay.

Phải thừa nhận rằng, nhu cầu lớn bất ngờ của Nga đối với đồng đôla Hong Kong (HKD) đã đem lại sự thuận lợi cho phía Hong Kong, một trung tâm tài chính châu Á. Theo tạp chí Wall Street, từ tháng 7 vừa qua, chính quyền Hong Kong đã phải chi 8,4 tỷ USD để đảm bảo sự ổn định tỷ giá của đồng tiền nước này, hiện chính sách này của Hong Kong còn được thêm phần củng cố nhờ sức mua mạnh đồng tiền HKD từ phía Nga.

Chuyên gia Smolyaninov cho biết các quốc gia đang cạnh tranh với Nga về nguồn vốn ngoại tệ cũng sẽ được hưởng lợi trong sự kiện này khi các nhà đầu tư chuyển hướng sự dụng đồng tiền của họ khỏi thị trường Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ là một ví dụ. Nước này được xem là quốc gia hưởng lợi nhiều nhất khi các nhà đầu tư rời bỏ Nga và chọn Thổ Nhĩ Kỳ làm thị trường đầu tư mới.

2. Dầu và khí đốt

Mỹ và EU cấm các doanh nghiệp trong khu vực bán các thiết bị, linh kiện liên quan đến sản xuất, khai thác năng lượng cho Nga khi không được lệnh cho phép. Điều này có thể gây khó cho các dự án khoan thăm dò, khai thác khí đá phiến ở Bắc Cực và ở nước ngoài của Nga.

Hưởng lợi: Trung Quốc, các nhà sản xuất nội địa Nga

Các công ty thiết bị của Trung Quốc hoàn toàn đủ khả năng đáp ứng nhu cầu mua máy móc của Nga hiện nay, tuy nhiên lại không đảm bảo được yếu tố bản quyền thiết kế.

“Rất nhiều máy móc của Trung Quốc vi phạm bản quyền với thiết bị của Mỹ. Chẳng hạn như những chiếc iPhone nhái do Trung Quốc sản xuất có linh kiện giống hệt với nguyên bản Mỹ”, ông Andrei Korneyev, lãnh đạo Trung tâm vấn đề an ninh năng lượng thuộc Viện nghiên cứu Mỹ và Canada tại Moskva cho biết.

Hiện nay các thiết bị công nghiệp khai thác dầu do Nga tự sản xuất đã gần cạnh tranh được với các công ty khác trên thế giới. Tuy nhiên, để tạo ra những đột phá công nghệ mới nhất trong lĩnh vực này ví dụ như khoan plasma, đòi hỏi phải có một chương trình nghiên cứu lâu dài và tốn kém hàng tỷ USD để xây dựng. Đây cũng chính là điều mà chính phủ Nga đang cố gắng.

3. Thực phẩm

Những biện pháp đáp trả của Nga (bao gồm việc cấm các quan chức EU tới Chechnya du lịch) được ban bố với Mỹ, Ukraine và nhiều nước thuộc EU, tập trung vào các sản phẩm từ sữa, hoa quả, rau củ và thịt bò.

Hưởng lợi: Cả thế giới, nhưng không nhiều

Những cấm vận này của Nga đã được tính toán rất kỹ, chỉ xoay quanh các sản phẩm có thể thay thế dễ dàng. Đây là nhận định của ông Maxim Klyagin, nhà phân tích thị trường thực phẩm tại hãng đầu tư Finam Management.

Argentina và Brazil có thể thay thế nguồn cung thịt bò cho Nga, Belarus thay thế nguồn sản phẩm từ sữa. Gruzia cùng các quốc gia ở Trung Á và Trung Đông là thị trường rau quả dồi dào mới đối với Nga.

4. Công nghệ quân sự

Lệnh cấm xuất khẩu sang Nga của EU bao gồm các công nghệ kép được sử dụng trong hoạt động sản xuất dân sự lẫn quân sự. Theo đó, những thứ như laser, khoa học điện tử hàng không, các vật liệu tiên tiến và thiết bị điện tử để chế tạo vệ tinh sẽ không được bán cho Nga.

Hưởng lợi: Các nhà sản xuất nội địa Nga

Theo ông Alexander Khramchikhin, chuyên gia tại Viện phân tích chính trị và quân sự, Nga không có đối tác nào có thể thay thế được các nước phương Tây trong việc mua các thiết bị lưỡng dụng, kể cả Trung Quốc. Cách duy nhất là tự sản xuất. Về lý thuyết, Nga đủ khả năng để theo kịp phương Tây trong lĩnh vực này, nhưng điều đó cần thêm vài năm nghiên cứu và đầu tư quy mô lớn để có thể tự sản xuất được các thiết bị cảm biến, laser… Tuy nhiên, ông Khramchikhin từ chối đưa ra con số cụ thể về khoản thời gian và số tiền cần đầu tư cho lĩnh vực này.

5. Công nghệ vũ trụ

Mặc dù công nghệ vũ trụ không thuộc phạm vi lệnh cấm về sử dụng công nghệ lưỡng dụng nhưng Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) vẫn tuyên bố hạn chế các hợp đồng với đối tác Nga là Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) và kêu gọi ngừng sự phụ thuộc vào các chuyến bay tới Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) do Nga thực hiện. Trong khi đó, Roscosmos khẳng định sẵn sàng chấm dứt tham gia dự án ISS sau năm 2020.

Hưởng lợi: Không thay đổi

Theo ông Igor Marinin – Tổng biên tập tờ tạp chí Novosti Kosmonavtiki, mối quan hệ giữa Roscosmos với NASA và Cơ quan vũ trụ châu Âu ESA quá sâu rộng để có thể bị phá hủy bằng những lệnh trừng phạt. Sự nguội lạnh trong quan hệ với phương Tây có thể thúc đẩy Nga hợp tác nhiều hơn với Trung Quốc, đối tác hàng không vũ trụ lớn duy nhất trên thế giới mà Moskva vẫn chưa hợp tác cùng.

Nhưng sự tăng cường hợp tác này sẽ không làm tổn hại tới mối quan hệ giữa Roscosmos với NASA và ESA, Marinin giải thích: “Mối quan hệ này rất chặt chẽ tới mức không bên nào muốn chấm dứt chỉ vì một vài lệnh cấm vận”.


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Aug 8 2014, 10:51 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #28

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.343
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.872$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Mot ban viet loi binh ve don tra dua cua Nga voi EU va hau qua

Nước đek nào chả phải đảm bảo an ninh lương thực, có nghĩa là duy trì thu nhập 3-5% GDP (và dân số tương ứng làm nghề nông) trong ngành nông nghiệp, thường là tự túc trong nước và xuất khẩu khoảng 60% cho một vài mặt, nhập các mặt còn lại với các nước cũng theo mô hình tương tự.

Nếu mọi sự đều ổn thì duy trì được ngành nông nghiệp mạnh và có lãi, đảm bảo thu nhập cho nông dân, quay vòng vốn tốt (vì nông nghiệp cần tỉ lệ đầu tư ngành khá cao hàng năm). Nếu không ổn thì CP phải bỏ ngân sách ra bù đắp thu nhập cho nông dân để họ tái đầu tư khôi phục năm tới, chứ bỏ mặc kệ thì họ bỏ nghề luôn, coi như an ninh lương ********* thực đi đứt.

Vậy nên, tự dưng một cơ số khá lớn trong ~60% thu nhập cho nông dân từ xuất khẩu bỗng dưng mất đứt, người nông dân biết phải làm sao? Đem táo, khoai cà chua thịt gà lợn đem đổ đầy ra trước sân nhà QH chứ sao, rồi CP lại phải trích một số ngân sách vốn đã thiếu và thủng để bù, mất luôn một khoản chi tiêu đầu tư phục hồi quý giá đáng lý tiêu vào việc hữu ích khác để phục hồi kinh tế trong thời điểm khó khăn nợ nần như hiện nay.

Thế là thành một cú đánh quadrup, vừa táng vào nông nghiệp, vừa táng vào ngành khác đang cần vốn đầu tư, vừa đánh vào nợ nần thâm thủng ngân sách, vừa đánh vào bất ổn XH. Thử hỏi vài % GDP đó tương ứng với mấy % ngân sách?

Đừng tưởng là trò vặt. Nó chưa cấm vận, mới chỉ dọa thôi mà các CP eo hẹp ngân sách đã phải chạy quanh lo tiền rồi, làm đứt đoạn bao nhiêu việc trong thời buổi thiếu tiền này chứ chẳng chơi.



EU đi cấm vận là do hoi, tự dưng đang có hợp đồng thuê máy bay với cái hãng hàng không giá rẻ của Nga thì giờ cắt mất, thằng Boeing Mĩ nó nhảy vào tranh chân, kí hợp đồng bán 16 cái.

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi langtubachkhoa: Aug 8 2014, 10:51 PM


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Aug 9 2014, 03:33 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #29

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.343
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.872$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :




GDP cua Nga ke tu sau Lien Xo
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Russian_economy_since_fall_of_Soviet_Union.PNG


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Aug 9 2014, 04:45 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #30

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.343
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.872$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/nga-co-t...08210216443.htm
Nga có thể cấm thêm hàng phương Tây
Các công ty Nga bắt đầu hưởng lợi từ lệnh cấm nhập khẩu đối với một số mặt hàng thực phẩm từ phương Tây trong khi Liên minh châu Âu (EU) than phiền về thiệt hại.
Theo Newsru, các nhà sản xuất Nga lạc quan rằng hàng hóa Nga sẽ ra khỏi “bóng tối”.

Đức, Ý, Pháp, Bỉ và Lithuania thừa nhận các nhà sản xuất nông nghiệp của họ sẽ chịu tổn thất nhiều nhất. Thế nhưng, Na Uy có vẻ thiệt hại hơn cả khi không phải là thành viên EU và cũng không theo Mỹ và EU trừng phạt Nga. Ngoại trưởng Na Uy Borge Brende tuyên bố lệnh cấm của Nga đối với các mặt hàng thực phẩm của Na Uy là không có cơ sở.

Báo điện tử RBK cho biết Nga có thể mở rộng lệnh cấm nhập khẩu từ phương Tây. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ngân sách và Thị trường tài chính Hội đồng Liên bang Nga, thượng nghị sĩ Nikolai Zhuravlev, xác nhận Moscow có thể hạn chế nhập ô tô hoặc các loại thuốc chữa bệnh tương tự của Nga. Ngoài ra, bánh kẹo, trái cây sấy khô, đặc sản cũng có nguy cơ vào danh sách đen.

Tuần tới, theo Itar-Tass, EU sẽ họp khẩn để bàn về tổn thất từ biện pháp trả đũa của Nga. Hơn nữa, EU cũng cần quyết định có bồi thường một phần tổn thất cho nông dân châu Âu hay không.

_____________________________________________________________________

http://www.doisongphapluat.com/the-gioi/bi...hat-a45053.html

(ĐSPL) – Châu Âu chịu thiệt nhiều nhất do những biện pháp “trả đũa” của Nga, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp và các hãng không quá cảnh Siberia.

Ngày 7/8, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã ký sắc cấm hoàn toàn việc nhập khẩu thịt bò, thịt lợn, thịt gia cầm, cá, pho mát, sữa, rau và trái cây từ Australia, Canada, Châu Âu, Mỹ và Na Uy.
Lệnh cấm sẽ kéo dài một năm, bắt đầu từ ngày 7 tháng 8 năm 2014.
“Cấm” máy bay phương Tây bay qua lãnh thổ Nga?
Thủ tướng Medvedev cũng cho biết Nga đã đình chỉ chuyến bay quá cảnh của các hãng hàng không Ukraina tới các điểm đến như Gruzia, Azerbaijan, Armenia và Thổ Nhĩ Kỳ. Ông nói thêm rằng Mátxcơva đang xem xét một lệnh cấm các chuyến bay quá cảnh của Châu Âu và Mỹ bay qua lãnh thổ Nga đến khu vực Châu Á-Thái Bình Dương.
Thủ tướng Medvedev đã chỉ thị cho Cơ quan Hải quan Liên bang (FCS) không để cho các nông sản bị cấm nhập khẩu vượt biên vào Nga. Ông nói thêm rằng Nga vẫn còn rất nhiều đối tác thương mại nước ngoài.
Trong khi đó, cơ quan giám sát nông nghiệp Rosselkhoznadzor của Nga đã công bố kế hoạch tăng nhập khẩu từ Chile, bao gồm các loại rau, trái cây, cá, thịt và sữa.
Trong năm 2013, Nga nhập khẩu tổng cộng 6,7 tỷ USD thịt và sản phẩm thịt. Các nhà cung cấp lớn nhất bị cấm là Đan Mạch (6,6% tổng tiêu thụ thịt ở Nga), Đức (6,4%), Mỹ (5,3%) và Canada (3,8%).
Thủ tướng Medvedev cho rằng lệnh cấm vận kéo dài một năm này sẽ thúc đẩy sản xuất nông nghiệp trong nước. Bộ trưởng Nông nghiệp Nga Nikolay Fyodorov nói với Hãng thông tấn ITAR-TASS rằng các sản phẩm nông nghiệp của Nga có thể tăng thêm khoảng 10,8 tỷ USD trong vòng 18 tháng tới. Việc cấm nhập khẩu một số nông sản từ phương Tây sẽ là "cơ hội lịch sử" cho các vùng lãnh thổ xa xôi của Nga sau dãy núi Ural và ở vùng Viễn Đông.
Chủ tịch Ủy ban Duma Quốc gia về chính sách kinh tế, đổi mới và kinh doanh Igor Rudensky nói các quy định mới sẽ giúp Nga phát triển ngành nông nghiệp và giúp cho người nông dân tiếp thị sản phẩm làm ra dễ dàng hơn.
Báo Pháp lo Nga can thiệp quân sự vào Ukraina
Báo Pháp Libération gọi lệnh cấm nói trên là hành động “ăn miếng, trả miếng” của Nga trước các biện pháp trừng phạt của phương Tây.
Tờ báo cũng nhận định, Nga có thể đi xa hơn và có khả năng, Tổng thống Putin sẽ cấm các hãng hàng không phương Tây bay qua vùng Siberia. Biện pháp này sẽ làm tăng thời gian bay và chi phí các chuyến bay có liên quan.
Theo nhật báo kinh tế Les Echos, Mátxcơva đã tuyên bố tăng giá khí đốt bán cho Châu Âu. Đồng thời, các biện pháp trả đũa có thể lan sang cả lĩnh vực nhập khẩu đồ điện tử, quần áo của các nhãn hiệu phương Tây, cấm visa nhập cảnh một số doanh nhân phương Tây…
Bài báo nhận định, vẫn còn sớm để đánh giá được tác động của các biện pháp trã đũa của Nga. Chủ tịch phòng thương mại Pháp-Nga khẳng định, các công ty Pháp tại Nga sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Liên quan đến tình hình tại Ukraina, báo Les Echos đặt câu hỏi: liệu Nga có trực tiếp can thiệp vào Donetsk để tránh cho thành phố vùng Donbass này rơi vào tay chính phủ Kiev? Nga đã triển khai 20.000 binh sĩ gần biên giới Ukraina. Nga có thể lấy cớ “hoạt động nhân đạo và duy trì hòa bình” để tràn vào Ukraina.
Thứ ba vừa qua, Mátxcơva yêu cầu triệu tập khẩn cấp Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc để bàn về việc Nga muốn gửi hoạt động nhân đạo vào Ukraina nhưng phương Tây đã bác bỏ ý định này.


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Thời Sự · Bài mới tiếp theo »
 

91 Trang < 1 2 3 4 5 > » 
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC