Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

52 Trang « < 18 19 20 21 22 > »  

· [ ] ·

 Đại Dịch Covid-19, Chẳng lẽ langven lại thờ ơ?

langtubachkhoa
post Jun 19 2020, 02:49 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #191

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.341
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.862$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Bác Phó, phương Tây đề cao khái niệm tự do đâu chỉ là vì đối nội, mà còn vì đối ngoại, để triệt phá sự hỗ trợ của nhà nước các nước đang phát triển cho các công ty của họ


EU Moves to Shrink Chinese, U.S. Influence in Its Economy
Proposals aim to prevent foreign companies that have received state aid from acquiring European companies

The European Union plans to tighten its defenses against subsidized foreign companies, marking a sharp increase in the bloc’s effort to assert “strategic autonomy” from China and the U.S. while defending its economic interests.

https://www.wsj.com/articles/eu-moves-to-sh...omy-11592393124

Châu Âu tìm cách giảm ảnh hưởng kinh tế Mỹ - Trung
Lo ngại Trung Quốc và Mỹ đang tạo ra ảnh hưởng quá lớn đối với nền kinh tế, các quốc gia châu Âu đang tìm đường thoát.

Liên minh châu Âu (EU) đang lên kế hoạch củng cố hệ thống phòng vệ chống lại các công ty nước ngoài được nhà nước trợ cấp, đánh dấu sự gia tăng mạnh mẽ trong nỗ lực của khối nhằm vừa làm giảm những ảnh hưởng từ Trung Quốc và Mỹ vừa bảo vệ lợi ích kinh tế của mình.

Ủy ban châu Âu (EC) ngày 17/6 đưa ra các lựa chọn để khắc phục cái mà họ gọi là những biến dạng thị trường xuất phát từ các công ty nước ngoài được nhà nước trợ cấp. Đề xuất nhằm ngăn chặn các công ty nước ngoài nhận trợ cấp nhà nước dưới mọi hình thức được mua lại các công ty châu Âu hay cạnh tranh với họ cho một số loại hợp đồng trong khối EU.

Giới quan sát cho rằng động thái này chủ yếu nhắm vào các công ty nhà nước Trung Quốc, nhưng nó cũng có thể ảnh hưởng tới những đối thủ đến từ Mỹ.


Các biện pháp hạn chế được đề xuất sau khi một số nước châu Âu, gồm Pháp, Đức, Italy, thắt chặt kiểm soát đầu tư nước ngoài nhằm bảo vệ các công ty trong nước rơi vào tay nhà đầu tư Mỹ và Trung Quốc. Những đề xuất này phù hợp với sự thay đổi thái độ của EU đối với Trung Quốc trong một năm qua, khi khối bắt đầu coi Bắc Kinh là một đối thủ kinh tế, chính trị.

"Chúng ta cần những công cụ phù hợp để đảm bảo rằng các công ty nước ngoài được nhà nước trợ cấp không làm méo mó thị trường của mình", Phó chủ tịch EC Margrethe Vestager phụ trách về cạnh tranh và chính sách số, nói. "Không phải vì châu Âu không có viện trợ từ nhà nước mà là vì chúng ta có sự minh bạch và cơ chế kiểm soát các nguồn trợ cấp. Đối với các công ty nước ngoài, chúng ta không thể kiểm soát".

Covid-19 đã phơi bày một thực tế là châu Âu bị phụ thuộc vào hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trong lĩnh vực y tế. Đại dịch khiến nhiều nước phải giành giật lẫn nhau khẩu trang cùng những trang thiết bị, vật tư y tế khác, thậm chí thực hiện động thái chưa từng có tiền lệ là cấm xuất khẩu vật tư y tế sang những quốc gia châu Âu khác nhằm giữ nguồn dự trữ cho các bệnh viện của mình.

Thực tế đó khiến giới chức châu Âu phải suy nghĩ lại về chính sách đầu tư. "Tạo ra một sân chơi bình đẳng là trọng tâm của sáng kiến này và nó sẽ giúp các công ty của chúng ta cạnh tranh trên toàn cầu", Thierry Breton, ủy viên thị trường nội bộ EU, cho hay.

EC hôm 15/6 thực hiện bước đi chưa từng có là áp thuế trừng phạt với các nhà xuất khẩu Trung Quốc đặt trụ sở bên ngoài đại lục. Hai công ty Trung Quốc đặt tại Ai Cập chuyên sản xuất sợi thủy tinh là China Jushi Co. Ltd. và Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. Ltd. bị phát hiện đã nhận trợ cấp từ chính phủ, giúp họ đánh bại các đối thủ châu Âu trên thị trường.

Giới chức EU khẳng định những công cụ mới không nhắm vào bất kỳ quốc gia hay công ty nào. Họ sẽ xem xét kỹ lưỡng những khoản hỗ trợ mà Trung Quốc cấp cho các công ty của mình, tương tự những khoản hỗ trợ tài chính, ví dụ như bảo lãnh cho vay, mà các công ty Mỹ được hưởng.

Chính phủ Trung Quốc bày tỏ hy vọng rằng những biện pháp mới của EU sẽ "không tạo ra những rào cản thương mại mới liên quan đến các khoản hỗ trợ", một phát ngôn viên của Phái bộ Trung Quốc ở châu Âu nói. "Ở vào thời điểm đặc biệt như hiện nay, khi các quốc gia đều chung sức chống lại Covid-19, EU cần tránh gửi đi những tín hiệu tiêu cực ra thế giới bên ngoài".

Theo các đề xuất mới, EC dự kiến hợp tác với những cơ quan phụ trách về cạnh tranh của các quốc gia trong khối nhằm đánh giá, phân tích những công ty nước ngoài có khả năng nhận trợ cấp nhà nước để đánh bại các đối thủ ở châu Âu. Nếu phát hiện ra tình trạng thị trường bị bóp méo, các công ty có thể bị yêu cầu hoàn trả những khoản trợ cấp, bán tài sản hoặc cho phép các đối thủ châu Âu tiếp cận những công nghệ được cấp phép. Cả chính quyền những quốc gia thành viên lẫn EC đều có quyền yêu cầu các công ty cung cấp tài liệu hoặc phạt các công ty không tuân thủ.

Vai trò của trợ cấp nhà nước đối với hoạt động mua bán, sáp nhập công ty cũng bị giám sát chặt chẽ hơn. Điều này có thể gây khó khăn cho các công ty nước ngoài khi mua tài sản của châu Âu vì nó sẽ bổ sung thêm một lớp xác minh, đánh giá.

Những đề xuất mới nhấn mạnh rằng bất kỳ công ty nào nhận trợ cấp từ chính phủ bên ngoài EU trong ba năm trước khi tiến hành thủ tục mua lại sẽ phải thông báo cho EC. Ủy ban sau đó sẽ quyết định liệu giao dịch có được thực hiện không hay cần bổ sung điều kiện nào không. Yêu cầu này áp dụng cho những giao dịch trên 100 triệu euro (112 triệu USD).

Yêu cầu tăng cường kiểm tra cũng sẽ được áp dụng với hoạt động mua sắm công. Ủy ban muốn "lấp đầy khoảng trống về quy định" đang giúp các công ty nước ngoài được nhà nước hỗ trợ có mức bỏ thầu thấp hơn, qua đó giành chiến thắng trước các đối thủ châu Âu.

Một quan chức EU cho biết hồi chuông cảnh tỉnh được gióng lên vào năm 2018 khi tập đoàn nhà nước China Road and Bridge giành được hợp đồng do EU cấp vốn, xây dựng một cây cầu trị giá 500 triệu USD ở Croatia. Các nhà thầu EU đã đệ đơn kiện nhưng không thành công.

"Chúng tôi đang cố ngăn điều này lặp lại", quan chức EU nói. Theo đề xuất mới, cơ quan quản lý của các quốc gia châu Âu có quyền cấm các công ty được trợ cấp quá mức tham gia những cuộc đấu thầu trong một khoảng thời gian nhất định.

Những đề xuất mới vẫn cần chính phủ các quốc gia thành viên EU phê duyệt nhưng một số nước như Pháp, Đức, Ba Lan, Italy những tuần gần đây đã nêu các ý tưởng tương tự.

Nhiều nước hoan nghênh đề xuất nhưng kêu gọi phải quyết liệt hơn nữa. Bộ trưởng Kinh tế Hà Lan Mona Keijzer cho biết bà vẫn nhìn thấy những khía cạnh có thể cải thiện, "chẳng hạn giám sát chặt chẽ và sâu rộng hơn đối với các công ty có vị thế lấn át, không bị kiểm soát trong chính thị trường quê nhà của họ".

https://vnexpress.net/chau-au-tim-cach-giam...ng-4117555.html

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi langtubachkhoa: Jun 19 2020, 02:51 AM


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Jun 22 2020, 06:38 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #192

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.341
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.862$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Mỹ sẽ giảm xét nghiệm Covid-19 vì số ca mắc tăng kỷ lục
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm 21/6 cho biết, số ca nhiễm mới lớn nhất trong một ngày theo thống kê của cơ quan này, với hơn 183.000 ca nhiễm Covid-19 trong 24 giờ qua.

https://tintucvietnam.vn/my-se-giam-xet-ngh...uc-d241159.html


Thuỵ Điển chắc nhân dịp này giết bớt người cao tuổi để giảm gánh nặng an sinh xã hội đây mà

Người cao tuổi phải trả giá đắt vì Thụy Điển chống dịch khác thường
Tại Thuỵ Điển, chỉ có 21% bệnh nhân được điều trị tích cực là người trên 70 tuổi trong khi số liệu này tại Đan Mạch là 49%.

Trong một viện dưỡng lão tại thị trấn Marsta, cụ ông Jan Andersson, 81 tuổi, có triệu chứng nhiễm Covid-19. Thay vì kê thuốc chữa bệnh, một bác sĩ đã tư vấn qua điện thoại và khuyên ông Andersson dùng morphine giảm đau.

Bác sĩ này cho biết cụ ông không đủ sức khỏe để điều trị bằng những phương pháp khác. Song con trai của bệnh nhân, Thomas Andersson, không chấp nhận phương án này.

Thomas đã tranh cãi với bác sĩ, đồng thời sử dụng sức ép truyền thông để giúp cha được điều trị tích cực. Nhờ đó, cụ ông Jan Andersson trở thành một trong số ít bệnh nhân cao tuổi được chữa khỏi bệnh.

Đội ngũ bác sĩ của viện dưỡng lão chịu trách nhiệm chữa trị cho các cư dân cao tuổi, The Wall Street Journal dẫn thông tin từ chính quyền địa phương. Vị bác sĩ từng tư vấn ông Andersson dùng morphine từ chối bình luận vì luật bảo vệ quyền riêng tư của bệnh nhân.

Tỷ lệ tử vong cao
Số liệu về dịch tại Thuỵ Điển hồi tháng 4 cho thấy một phần ba số ca tử vong đến từ các viện dưỡng lão. Nhà dịch tễ hàng đầu của nước này, Anders Tegnell, cũng phải thừa nhận tình hình đáng lo ngại trong các cơ sở hưu trí.

Sau khi nhiễm Covid-19, nhiều người cao tuổi không được điều trị kịp thời, dẫn đến tỷ lệ tử vong cao so với các nhóm đối tượng khác. Tình trạng này khiến dư luận phẫn nộ, đồng thời kêu gọi giới chức điều tra quy trình chăm sóc người cao tuổi tại các cơ sở hưu trí ở thủ đô Stockholm.

Theo người phát ngôn của Cục Thanh tra Sức khoẻ và Xã hội, nhiều bệnh nhân cao tuổi “không được điều trị tích cực vì những lý do không chính đáng”.

Tiến sĩ lão khoa Yngve Gustafson nhận định: “Chúng ta phải chứng kiến nhiều cái chết không đáng có vì các bác sĩ vội vàng từ bỏ bệnh nhân”.

Ông Gustafson đang nghiên cứu bệnh án của hơn 200 người cao tuổi bị từ chối điều trị. Nhiều trường hợp trong số đó có thể tiếp tục sống khoẻ mạnh nếu được hỗ trợ kịp thời.

Khi đối mặt với đại dịch toàn cầu, Thụy Điển áp dụng chiến lược chống dịch khá lỏng lẻo. Tính đến ngày 19/6, dịch Covid-19 cướp đi sinh mạng của 5.041 người tại Thuỵ Điển, đưa tỷ lệ tử vong của nước này đứng thứ 5 trên thế giới.

Đáng chú ý, một nửa số ca tử vong bắt nguồn từ các viện dưỡng lão. Số liệu này tiếp tục củng cố nhận định cho rằng người cao tuổi là nhóm đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất trong đại dịch.

Khuyến nghị sai lầm
Khi Covid-19 mới bùng phát, chính phủ Thụy Điển đã ban hành bộ hướng dẫn cho các y bác sĩ, giúp họ xác định đối tượng được ưu tiên điều trị. Cụ thể, các bác sĩ cần cân nhắc sức khoẻ nền và khả năng phục hồi của bệnh nhân trước khi tiếp nhận điều trị.

Ngoài ra, nhân viên y tế tại các trại dưỡng lão được khuyến cáo giữ khoảng cách với người cao tuổi để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm virus corona. Họ còn được yêu cầu phải “cân nhắc kỹ lưỡng” trước khi cho phép bệnh nhân cao tuổi nhập viện, quan chức cấp cao Thomas Linden của Ủy ban Y tế và Phúc lợi Quốc gia cho biết.

Theo các khuyến nghị này, Thuỵ Điển cần tập trung nguồn lực để chữa trị cho những bệnh nhân có khả năng hồi phục cao nhất. Chiến lược được kỳ vọng sẽ giảm thiểu tình trạng quá tải cho các cơ sở y tế trước làn sóng dịch bệnh.

Song nhiều chuyên gia tin rằng những khuyến nghị trên khiến nhiều bệnh viện từ chối điều trị cho người cao tuổi dù chưa hoạt động hết công suất. Trên thực tế, các khoa điều trị tích cực của Thụy Điển chỉ hoạt động khoảng 80% công suất, dẫn số liệu từ quan chức chính phủ.

Bên cạnh đó, gia đình của nhiều bệnh nhân còn phản ánh tình trạng bác sĩ trong viện dưỡng lão không trực tiếp thăm khám cho người cao tuổi.

Điều trị bằng morphine
Tại Thuỵ Điển, chỉ có 21% bệnh nhân được điều trị tích cực là người trên 70 tuổi trong khi số liệu này tại Đan Mạch là 49%.

Bác sĩ Bailia Soderberg Naucler của bệnh viện Đại học Karolinska cho biết nhiều người cao tuổi không được nhập viện dù các khoa điều trị tích cực trong bệnh viện vẫn còn nhiều giường trống.

“Tôi thấy điều này thật kinh khủng”, Soderberg Naucler nhận xét. Cũng theo bác sĩ này, các bệnh nhân cao tuổi không được thở oxy hay truyền tĩnh mạch trong các viện dưỡng lão. “Tất cả những gì họ nhận được là morphine và thuốc an thần”.

Latifa Lofvenberg, một y tá làm việc trong viện dưỡng lão, chia sẻ: “Tôi đã phải nói dối để trấn an bệnh nhân. Tôi chỉ được phép tiêm morphine theo chỉ thị. Nhiều người đã phải chết sớm vì không được điều trị. Điều này thật khó khăn”.

Tại cơ sở dưỡng lão nơi y tá Lofvenberg làm việc, tất cả bệnh nhân nhiễm Covid-19 trên 65 tuổi không được phép nhập viện. Quản lý của một cơ sở còn gửi email, yêu cầu các y bác sĩ không chuyển người cao tuổi đến bệnh viện.

Thomas Andersson, con trai của một bệnh nhân cao tuổi, cho biết: “Họ nói bố tôi không nên đi viện vì không thể qua khỏi, họ đã sai lầm rồi”.
https://zingnews.vn/nguoi-cao-tuoi-phai-tra...ost1097536.html


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Jun 26 2020, 09:59 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #193

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.341
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.862$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Black Live Matter + tiep tuc lap ky luc

Mỹ lập kỷ lục buồn: gần 40.000 ca COVID-19 mới trong 24 giờ
Thống đốc bang Texas (Mỹ) đã quyết định tạm dừng kế hoạch mở cửa lại bang này ngày 25-6 khi dịch bùng mạnh ở đây và toàn nước Mỹ vừa ghi nhận số ca bệnh tăng thêm kỷ lục trong một ngày.


Số ca bệnh COVID-19 đã tăng thêm trên toàn nước Mỹ ít nhất 39.818 ca trong ngày 25-6. Đây cũng là số ca bệnh mới tăng theo ngày kỷ lục trước nay của đại dịch.

Chỉ trước đó một ngày, ngày 24-6, tổng số ca bệnh tăng thêm trong một ngày của Mỹ cũng đã hơn 36.000, bằng một kỷ lục buồn khác ngày 24-4 với 36.426 ca bệnh/ngày.

Trong một diễn biến liên quan, hãng tin Reuters cho biết bang Texas chưa thể mở cửa lại nền kinh tế sau một thời gian phong tỏa, giãn cách khi tình hình dịch COVID-19 tại đây vẫn đang rất căng thẳng.

Trong ngày 22-6, bang Texas chứng kiến một trong những mức tăng ca bệnh cao nhất ở Mỹ với hơn 6.000 người tại bang này chỉ trong một ngày.

Ông Greg Abbott, Thống đốc bang Texas, nói: "Việc tạm dừng kế hoạch mở cửa lại bang sẽ giúp khoanh vùng dịch bệnh cho tới lúc có thể an toàn bước vào giai đoạn tiếp theo trong lộ trình mở cửa lại hoạt động kinh doanh".

Bang Texas cũng đã ghi nhận số ca bệnh COVID-19 phải nhập viện kỷ lục trong 13 ngày liên tiếp. Thống đốc bang đã phải ra lệnh tạm dừng thực hiện các ca phẫu thuật không bắt buộc tại các khu vực Houston, Dallas, Austin và San Antonio để có thêm giường bệnh điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Số ca bệnh gia tăng ở Texas chỉ là một phần trong xu hướng bùng trở lại đáng lo ngại của đại dịch COVID-19 tại nhiều bang của Mỹ những ngày qua. Nhất là tại những bang phải đối mặt với dịch bệnh bùng lên ban đầu hoặc đã sớm gỡ bỏ những hạn chế phòng dịch với người dân và doanh nghiệp.

Ngoài Texas, các bang khác của Mỹ tuần này cũng đã chứng kiến số ca bệnh tăng là Alabama, Arizona, California, Florida, Idaho, Mississippi, Missouri, Nevada, Oklahoma, South Carolina và Wyoming.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump cố gắng trấn an dư luận về đại dịch ngay cả khi hơn 12 bang đang chứng kiến tình trạng dịch gia tăng rất đáng ngại.

Ông Trump viết trên Twitter rằng sở dĩ số ca nhiễm tăng là vì Mỹ gia tăng xét nghiệm, "trong khi số ca tử vong thì đang giảm".

Bộ trưởng Y tế Mỹ, ông Alex Azar, khi trả lời phỏng vấn đài Fox News đã nói đây là tình huống cục bộ ở các địa phương và chính quyền liên bang vẫn đang tích cực phối hợp với các bang và địa phương để giải quyết dịch bệnh.

Giới chuyên gia chính phủ Mỹ tin rằng rất có thể đã có hơn 20 triệu người Mỹ nhiễm virus corona chủng mới, cao gấp 10 lần số liệu ca bệnh thống kê chính thức.

Thống kê theo thời gian thực của trang Worldometers tới 9h00 sáng nay 26-6 giờ Việt Nam cho thấy tới nay Mỹ đã có hơn 2,5 triệu người mắc COVID-19, trong đó 126.780 người đã chết và hơn 1 triệu người đã hồi phục.

Tuần qua đã có thêm gần 1,5 triệu người Mỹ nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp.

https://tuoitre.vn/my-lap-ky-luc-buon-gan-4...26095022488.htm


3 bang nước Mỹ lệnh cách ly người đến từ 9 bang khác, ai vi phạm phạt 1.000 USD
Ngày 24-6, thống đốc các bang New York, New Jersey và Connecticut ở đông bắc Mỹ đã ra lệnh những người đến từ 9 bang khác của Mỹ cách ly 14 ngày khi đến những bang này.
Dịch COVID-19 có dấu hiệu bùng phát mạnh ở những khu vực không bị ảnh hưởng nặng trước đây, theo Hãng tin Reuters.

Lệnh cách ly 14 ngày này áp dụng với những người đi từ hầu hết các bang miền nam, gồm: Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, North Carolina, South Carolina, Texas, Washington và Utah. Người dân New York, New Jersey và Connecticut quay về từ 9 bang này cũng phải cách ly.

Trong cuộc họp báo chung, thống đốc Phil Murphy của bang New Jersey nói rằng lệnh mới này là "điều khôn ngoan cần làm".

"Chúng tôi đã đưa người dân của chúng tôi từ ba bang này (New York, New Jersey và Connecticut) bước qua địa ngục và quay lại. Điều cuối cùng chúng tôi cần làm ngay bây giờ là bắt người dân chúng tôi trải qua một chu kỳ khác" - ông Phil Murphy nói.

Người phát ngôn Nhà Trắng Judd Deere nói rằng ông không tin lệnh cách ly trên cũng áp dụng với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump vừa quay về sau chuyến thăm Arizona và dự kiến có mặt tại New Jersey vào cuối tuần này.

"Tổng thống Mỹ không phải là một thường dân. Bất kỳ ai ở gần tổng thống - gồm các nhân viên, khách mời và báo chí - đều được xét nghiệm COVID-19 và phải được xác nhận âm tính" - ông Deere nói.

Với lệnh cách ly trên, những người vi phạm có thể bị phạt 1.000 USD cho lần vi phạm đầu tiên và 5.000 USD nếu tiếp tục vi phạm, theo thống đốc bang New York Andrew Cuomo.

Trong khi một số bang đã dỡ bỏ lệnh buộc người dân ở lại trong nhà sau khi nhận thấy tình hình dịch bệnh cải thiện, việc xét nghiệm cho thấy COVID-19 đang tấn công vào các khu vực nông thôn và những nơi khác mà trước đây không chịu ảnh hưởng nặng.

Tính đến 6h30 sáng 25-6, theo cập nhật của trang Wordometers, nước Mỹ ghi nhận thêm hơn 35.000 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh COVID-19 lên hơn 2.459.000, cao nhất thế giới. Trong khi đó, số ca tử vong do COVID-19 tăng thêm 727, lên tổng cộng 124.200.

Mô hình dự đoán của Viện Đo lường và đánh giá sức khỏe tại Đại học Washington cho rằng số người tử vong do COVID-19 ở Mỹ có thể lên tới gần 180.000 vào tháng 10 tới.



https://tuoitre.vn/3-bang-nuoc-my-lenh-cach...25060541919.htm

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi langtubachkhoa: Jun 26 2020, 10:02 PM


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Jul 3 2020, 04:43 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #194

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.341
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.862$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



My ro rang van con chua den dinh dich, va da tăng kỷ lục gần 50.000 ca Covid-19 trong một ngày. Trong ky dich nay, cac nuoc phuong Tay khong con xuat khau nua, co hoi cho cac nuoc khac

Nga bắt đầu xuất khẩu thuốc điều trị COVID-19 ra nước ngoài
Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RFPI) và Tập đoàn “ChemRar” đã bắt đầu xuất khẩu ra nước ngoài thuốc điều trị COVID-19 với tên gọi Avifavir.

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, thông báo từ Tập đoàn “ChemRar” ngày 2/7 cho biết thuốc đã được xuất khẩu sang Belarus và dự kiến sẽ cung cấp cho Kazakhstan trong tương lai gần. Ngoài ra, các cuộc đàm phán đang được tiến hành với một số quốc gia Mỹ Latinh, trong khi các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) và khu vực Trung Đông đã thể hiện quan tâm đến loại thuốc điều trị COVID-19 của Nga.

Cuối tháng 5 vừa qua, thuốc Avifavir đã chứng minh tính hiệu quả trong các thử nghiệm lâm sàng, được cấp giấy chứng nhận đăng ký của Bộ Y tế Nga và trở thành loại thuốc đầu tiên trên thế giới chữa COVID-19 có chứa hoạt chất favipiravir.

Người đứng đầu Quỹ RFPI, ông Kirill Dmitriev cho biết trên cơ sở nhận thấy tình trạng thiếu hụt thuốc điều trị hiệu quả trên thị trường thế giới, Nga sẵn sàng xuất khẩu thuốc Avifavir cho các nước với giá thuốc rẻ hơn nhiều lần so với những loại tương tự. Thuốc được sản xuất dưới dạng viên để dễ sử dụng, cho phép điều trị bệnh nhân ở giai đoạn đầu nhiễm virus Sars-CoV-2 gây bệnh COVID-19.


https://baotintuc.vn/the-gioi/nga-bat-dau-x...02195541498.htm


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Jul 5 2020, 04:55 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #195

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.341
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.862$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Mịa, bọn Tây này đúng là bê bối đếch hiểu nổi

Quarantine hotel sex scandal linked to coronavirus outbreak in Australian city of Melbourne
Australia điều tra bê bối sex gây ổ dịch mới

Giới chức Australia mở cuộc điều tra cáo buộc nhân viên tại một số khách sạn Melbourne quan hệ với người đang cách ly, gây đợt bùng dịch mới.

Australia đã chỉ định một số khách sạn trên cả nước làm khu cách ly trong 14 ngày cho bất kỳ ai đến nước này nhằm ngăn ngừa nCoV lây lan. Theo quy định, chỉ công dân và thường trú nhân Australia mới được nhập cảnh, trừ một số trường hợp ngoại lệ, nhưng tất cả đều phải bị cách ly bắt buộc trong hai tuần.

Đài truyền hình quốc gia ABC hôm 2/7 đưa tin có 31 ca lây nhiễm nCoV liên quan đến khách sạn Stamford Plaza, những ca khác liên quan đến khách sạn Rydges on Swanston ở thành phố Melbourne.

Theo kênh 9 News, một số nhân viên của hai khách sạn trên bị cáo buộc quan hệ tình dục với người đang trong thời gian cách ly và không được đào tạo về các biện pháp phòng dịch. Một bảo vệ bị nhiễm nCoV kể rằng anh chỉ được hướng dẫn phòng dịch trong 5 phút trước khi bắt đầu công việc.

Cơ quan Sức khỏe và Con người bang Victoria, đơn vị quản lý việc cách ly tại địa phương, chưa đưa ra bình luận. Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt cho hay có hai ca nhiễm dường như vi phạm rõ ràng quy định phòng dịch.

Khi được hỏi về cáo buộc các nhân viên bảo vệ quan hệ với người cách ly, ông đáp: "Nếu những thông tin này là thật, điều đó là hoàn toàn không chấp nhận được. Chúng tôi đề nghị giới chức Victoria xử phạt bất kỳ cá nhân nào hay công ty nào có hành vi không phù hợp".

Thủ hiến bang Victoria, ông Daniel Andrews, tuyên bố chính quyền sẽ cung cấp 3 triệu đôla Australia để hỗ trợ cuộc điều tra về cáo buộc trên và cho hay sự việc xảy ra vào cuối tháng 5, đầu tháng 6.

"Rõ ràng những gì đã xảy ra ở đây là hoàn toàn không chấp nhận được và chúng tôi cần biết chính xác chuyện gì đã xảy ra", ông Andrews nói trong một thông cáo.

Victoria chứng kiến một đợt bùng phát dịch mới trong những tuần gần đây, khiến giới chức phải áp đặt lệnh phong tỏa mới ở một số nơi của Melbourne. Bang này 4 ngày qua liên tiếp ghi nhận số ca nhiễm nCoV mới tăng kỷ lục, nâng tổng số ca nhiễm toàn bang lên 370.

Ông Andrews cho biết sẽ không có du khách quốc tế nào được phép tới Melbourne trong hai tuần tới, khi chương trình cách ly được tái thiết lập dưới sự giám sát của chính quyền.

Toàn Australia hiện ghi nhận hơn 8.000 ca nhiễm nCoV, trong đó 104 ca tử vong. Hơn 60.000 người Australia đã hồi hương và được cách ly tại khách sạn.


https://edition.cnn.com/2020/07/02/asia/vic...scli/index.html
https://vnexpress.net/australia-dieu-tra-be...oi-4124743.html


How Success Against the Coronavirus Turned to Crisis in California
While the state controlled the shutdown, reopenings were left to counties, resulting in inconsistent policies; ‘The virus doesn’t stay within a boundary’

Sai lầm tái mở cửa khiến California trả giá

California ban đầu được ca ngợi nhờ thành công ứng phó Covid-19. Nhưng chỉ vài tuần sau khi tái mở cửa nhanh chóng, số ca nCoV của bang bùng nổ.

Ngày 1/7, Gavin Newsom, thống đốc bang California, Mỹ, công bố một loạt biện pháp hạn chế mới, bao gồm lệnh đóng cửa bắt buộc với nhiều quán bar và nhà hàng, chỉ một thời gian ngắn sau khi ban hành kế hoạch tái mở cửa. Ông đồng thời thừa nhận rằng trong những tháng đầu của dịch bệnh, California đã kiểm soát tốt tình hình, nhưng lại tiến hành mở cửa trở lại quá vội vàng.

Gần 6.000 người ở California dương tính với nCoV hôm 30/6 và hơn 7.000 người hôm 29/6, con số cao nhất ở bang này kể từ thời điểm dịch bùng phát đến nay, tăng 45% so với tuần trước. Số người nhập viện tăng hơn 50% so với hai tuần trước. Số ca dương tính nCoV chiếm 6% tổng số trường hợp được xét nghiệm ngày 30/6, tăng 1% so với hai tuần trước.

Hạt Los Angeles với dân số 10 triệu người báo cáo gần 2.800 ca nhiễm mới ngày 30/6 và hơn 2.900 ca ngày 29/6. Ngày 1/7, hạt Sacramento gần như không còn giường chăm sóc đặc biệt (ICU) nào. Tại hạt Imperial, phía đông nam bang, bệnh nhân được chuyển đi nơi khác vì hệ thống y tế địa phương đã quá tải.

Thống đốc Newsom còn ra lệnh đóng cửa rạp chiếu phim, sở thú, bảo tàng tại 19 hạt, chiếm 70% dân số toàn bang. Trước đó, hồi đầu tuần, ông cũng ra lệnh đóng cửa các quán bar ở 7 hạt của bang.

Tại một buổi họp báo, Thống đốc Newsom bày tỏ tự tin rằng California lại có thể kiểm soát virus thành công. "Chúng ta đã làm phẳng được đường cong ở California và chúng sẽ sẽ làm phẳng đường cong này một lần nữa", ông nói.

Tuy nhiên, giới chuyên gia y tế công cộng cho rằng California đã lãng phí những nỗ lực họ thực hiện để ngăn chặn dịch bệnh trong suốt tháng 3 và tháng 4, khi quá sốt sắng mở cửa trở lại.

"Không có căn cứ về y tế nào cho việc mở cửa trở lại quá nhanh như vậy", Ashish Jha, giáo sư về chính sách y tế tại Trường Y tế Công cộng T.H. Chan, Đại học Harvard, cho hay. "Tôi rất bất ngờ. Thống đốc Newsom có vẻ là người hiểu về dữ liệu và khoa học cơ bản".

Trong các cuộc họp báo gần đây, Thống đốc Newsom vẫn bảo vệ chính sách tái mở cửa của bang mình, nhấn mạnh bang có thể phải trả cái giá rất đắt nếu tiếp tục đóng cửa bởi tỷ lệ thất nghiệp tháng 5 của California đã lên đến 16,3%, cao thứ 6 cả nước. "Bang không thể ổn định nếu người dân bị nhốt trong nhà", ông tuyên bố ngày 15/6.

"Khi mở cửa lại nền kinh tế... chúng ta sẽ chứng kiến dịch bệnh lây lan", Newsom hôm 1/7 nói nhưng thêm rằng những thành quả California đạt được trước đây sẽ giúp bang có thêm thời gian để củng cố năng lực ứng phó với đợt sóng bùng phát thứ hai hiện nay.

Trong những tháng đầu dịch bệnh mới bùng phát, California có cách tiếp cận tương đối thận trọng. Newsom là thống đốc đầu tiên ban bố lệnh cấm ra khỏi nhà trên toàn bang. Đầu tháng 5, khi các bang khác đang mở cửa, ông vẫn yêu cầu người dân California chờ đợi.

Tuy nhiên, với số ca nhiễm ổn định, Newsom không tránh khỏi việc phải đối mặt với áp lực sớm mở cửa trở lại. Một số hạt bắt đầu cho phép các cơ sở kinh doanh nối lại hoạt động, bất chấp quy định của bang. Các cảnh sát trưởng ở hạt Riverside và quận Cam cho hay họ sẽ không ép buộc người dân thực thi cách biệt cộng đồng. Nhiều đơn kiện đã được nộp lên tòa án yêu cầu bang bãi bỏ lệnh cấm tổ chức lễ nhà thờ.

Theo các chuyên gia y tế công cộng, chính thành công bước đầu của California đã khiến người dân lơ là cảnh giác.

"Mọi người bắt đầu thả lỏng", Peter Chin-Hong, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học California và Trung tâm Y tế San Francisco, nhận xét. "Họ viện cớ rằng 'chúng tôi không thể chịu đựng được nữa. Chúng tôi không thấy bất kỳ ai nhiễm nCoV. Chúng tôi sẽ ra ngoài'".

Ngày 7/5, Newsom công bố một hệ thống tiêu chí cho các hạt áp dụng nhằm tiến tới mở cửa dần dần, từng bước, bao gồm các chỉ tiêu về số ca nhiễm mới hay số lượng bệnh nhân nhập viện vì nCoV.

Trong vài tuần, hầu hết các hạt đều tái mở cửa, cùng lúc, phong trào biểu tình Mạng người Da màu cũng Quan trọng (Black Lives Matter) nổ ra, thu hút hàng trăm nghìn người tham gia.

Mỗi hạt của bang California lại áp dụng quy tắc mở cửa riêng. San Francisco, nơi tỷ lệ lây nhiễm còn tương đối thấp, chưa cho phép phòng gym và quán bar nối lại hoạt động và mới đây đã quyết định hoãn kế hoạch mở cửa trở lại hiệu cắt tóc cùng tiệm làm móng. Trong khi đó, hạt Los Angeles đã mở cửa quán bar và đang chứng kiến số ca nhiễm tăng mạnh. Khoảng 500.000 người đã tới các quán bar trong hạt hôm 20/6, một ngày sau khi chúng hoạt động trở lại.

Barbara Ferrer, giám đốc cơ quan y tế công cộng Los Angeles, cho biết khi đánh giá lại, bà nhận thấy hạt đã mở cửa quán bar quá sớm. Tuy nhiên, các khu vực lân cận cũng làm điều tương tự. Mặt khác, chính sách của bang cho phép các hạt tự lên lịch trình tái mở cửa còn gây áp lực lên những hạt muốn thận trọng, buộc họ phải đẩy nhanh tốc độ để bắt kịp các hạt khác.

"Tất cả mọi người xung quanh chúng tôi đều sẵn sàng mở cửa", Ferrer nói. "Việc bạn tuyên bố rằng một hoạt động nào đó an toàn ở hạt này nhưng lại không an toàn ở hạt khác sẽ gây bối rối, hoang mang cho người dân".

Tính đến 30/6, 8,2% số người được xét nghiệm nCoV được thực hiện trong 7 ngày trước đó ở hạt Los Angeles cho kết quả dương tính. Thống đốc Newsom đã ra lệnh đóng cửa quán bar tại hạt này. Nhưng tại hạt Riverside lân cận, quan chức bang chỉ khuyến nghị đóng cửa quán bar dù tỷ lệ xét nghiệm nCoV dương tính là 11,7%. Giới chức Riverside đã ra lệnh đóng cửa quán bar một ngày sau khi Thống đốc Newsom ra khuyến nghị.

Giới chức bang cho hay khi một hạt bắt đầu báo cáo số liệu không đáp ứng tiêu chí, họ sẽ được xếp vào danh sách theo dõi và có 14 ngày để cải thiện tình hình trước khi phải áp dụng trở lại các biện pháp hạn chế.

Thời điểm dịch mới bùng phát, Newsom và các thống đốc thuộc đảng Dân chủ bang Washington, Oregon, Colorado và Nevada đã thống nhất sẽ phối hợp phản ứng với Covid-19.

Chánh văn phòng các thống đốc này tuần trước tổ chức một cuộc họp nhằm thảo luận về các số liệu liên quan đến dịch bệnh cũng như chiến lược ứng phó. 4 trong 5 bang áp dụng mở cửa trở lại theo từng quận và 4 bang giờ đây bắt buộc người dân đeo khẩu trang.

"Đây là một cách tiếp cận chung nhưng có những con đường riêng để tiến về phía trước", Thống đốc Oregon Kate Brown nói.

Nhưng khi số ca nhiễm tăng mạnh, một số trong 5 bang trên đã phản ứng kịp thời hơn. Oregon, nơi có tỷ lệ lây nhiễm thấp hơn California, đã ngừng mở cửa trở lại vào ngày 12/6, cùng ngày California cho phép các hạt bước vào giai đoạn tái mở cửa.

Với những quan chức địa phương có quan điểm thận trọng, phương pháp mở cửa theo từng hạt khiến họ thất vọng. Sara Cody, quan chức y tế công cộng ở hạt Santa Clara, phía nam San Francisco, từng liên tục cảnh báo giới chức bang rằng họ đang hành động quá nhanh. Theo dữ liệu cập nhật ngày 1/7, trong ba ngày trước đó, tỷ lệ nhập viện vì nCoV ở Santa Clara đã tăng 24%.

"Virus không chịu ở yên trong bất kỳ khu vực nào", Jeff Smith, người đứng đầu hạt Santa Clara, tuyên bố.


https://www.wsj.com/articles/how-success-ag...nia-11593606600
https://vnexpress.net/sai-lam-tai-mo-cua-kh...ia-4124699.html


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Jul 5 2020, 05:06 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #196

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.341
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.862$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Bars, Strip Clubs and Churches: U.S. Virus Outbreaks Enter Unwieldy Phase
Mỹ nguy cơ tiếp tục 'vỡ trận' trước Covid-19

Mỹ dường như đang trở lại những ngày đầu của đại dịch, khi nCoV âm thầm tích tụ rồi lan rộng tại các sự kiện và địa điểm đông người.

Các hình thức tụ tập bị hạn chế trong nhiều tháng khi các bang của Mỹ áp phong tỏa, bởi chúng luôn tiềm ẩn nguy cơ lây lan nCoV. Tuy nhiên, quá trình tái mở cửa đã tạo điều kiện cho dịch bệnh trỗi dậy một lần nữa. Ngày càng nhiều người đi mua sắm, dùng bữa tại nhà hàng, thăm gia đình, bạn bè và trao nhau những cái ôm, dù Covid-19 chưa biến mất.

Hệ quả là số ca nhiễm nCoV mới đang gia tăng tại 23 bang của Mỹ, trong bối cảnh tình hình ngày càng trầm trọng ở miền nam và miền tây đất nước. Số ca nhập viện vì nCoV lên mức cao nhất tại Arizona và Texas, còn bang Missouri ghi nhận tổng số ca nhiễm cao nhất trong một ngày hồi cuối tuần.

Những nơi từng thoát khỏi viễn cảnh tồi tệ của đại dịch giờ đây lại bị virus tấn công. Hồi đầu tháng 6, hạt Union ở bang Oregon, một cộng đồng nông thôn gồm khoảng 27.000 dân, chỉ báo cáo 8 ca nhiễm nCoV. Tuy nhiên, con số này hôm 20/6 tăng vọt lên hơn 250.

"Đây chính xác là viễn cảnh hầu hết mọi người dự đoán khi gỡ bỏ lệnh phong tỏa", Rebecca Christofferson, chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại Đại học Bang Louisiana, cho hay, nói thêm rằng việc tái mở cửa cùng sự mệt mỏi của người Mỹ vì các quy tắc giãn cách xã hội đang tạo ra những cụm dịch mới. "Hành vi của người dân, các hoạt động tiếp xúc gần và virus, tất cả kết hợp lại và khiến vấn đề trở nên phức tạp".

Hầu hết ca nhiễm ở hạt Union liên quan tới cụm dịch tại Nhà thờ Lighthouse, một nhà thờ theo đạo Tin lành của địa phương. "Điều này phần nào gây ngạc nhiên, bởi nhiều người đã tuân thủ yêu cầu ở nhà suốt thời gian dài", Paul Anderes, ủy viên hội đồng hạt Union, cho biết.

Những nơi thờ phụng, địa điểm từng bị đóng cửa tại nhiều bang, đang trở thành nguồn lây nhiễm nCoV nghiêm trọng. Các cụm dịch tại nhà thờ còn xuất hiện tại một số bang khác như Alabama, Kansas và Tây Virginia.

Thống đốc Tây Virginia Jim Justice cho biết bang này ghi nhận 6 cụm dịch liên quan tới các nhà thờ, bao gồm ba cụm vẫn tiếp tục lây nhiễm tính đến tuần trước. Tuy nhiên, ông không có ý định đóng cửa các nhà thờ với lý do "đây là khu vực linh thiêng nhất", dù thừa nhận chúng đặt ra mối nguy hiểm đáng kể, nói thêm rằng chính quyền đang yêu cầu các tín đồ tuân thủ quy tắc phòng dịch.

Những nguồn lây nhiễm khác cũng nhanh chóng xuất hiện sau khi các bang nối lại hoạt động của các doanh nghiệp, cũng như cuộc sống cộng đồng. Ít nhất 4 ca nhiễm nCoV liên quan tới một câu lạc bộ thoát y ở thành phố Wisconsin Dells, bang Wisconsin. Một vài trường hợp có nguồn gốc từ những bữa tiệc của sinh viên tại thành phố Oxford, bang Mississippi.

Tại thành phố Baton Rouge, bang Louisiana, ít nhất 100 người dương tính với nCoV sau khi tới quán bar ở khu Tigerland. Tại một trại hè gần thành phố Colorado Springs, bang Colorado, ít nhất 11 nhân viên bị ốm ngay trước buổi khai mạc, khiến chương trình bị hủy ngay lập tức.

Chỉ vài tuần sau khi các sòng bạc mở cửa trở lại ở thành phố Las Vegas, bang Nevada, nhiều nhân viên từ những cơ sở này, cùng các nhà hàng và khách sạn, cũng nhiễm nCoV. Hôm 22/6, các nhân viên trong khu vực đã khẩn cầu khách hàng đeo khẩu trang thông qua buổi họp báo trực tuyến.

"Tôi vô cùng sợ hãi", Diana Thomas, nhân viên tại một sòng bạc ở Las Vegas, bày tỏ. Việc hầu hết khách hàng không đeo khẩu trang khiến bà lo sợ nguy cơ đem virus về nhà và lây sang con trai 21 tuổi bị bệnh hen suyễn. "Tôi là một bà mẹ đơn thân, nên không thể chấp nhận việc để con mình nhiễm virus".

Hạt Clark, nơi thành phố Las Vegas tọa lạc, ghi nhận số ca nhiễm nCoV mới trung bình hàng ngày tăng gấp hai lần trong vòng hai tuần, từ 124 lên 250 hôm 21/6. Bang Nevada tuần trước cũng báo cáo mức tăng cao nhất trong một ngày, với 452 ca nhiễm.

"Thật tuyệt vời khi du khách đang quay trở lại, nhưng nhân viên cũng cần được đảm bảo an toàn", Florence Lee, người làm việc tại sòng bạc MGM Grand, nêu ý kiến. "Xin hãy đeo khẩu trang và duy trì cách biệt cộng đồng vì chúng tôi".

Hàng loạt cụm dịch mới, với quy mô khác nhau và xuất hiện từ thành phố lớn đến thị trấn nhỏ, phản ánh diễn biến khó lường của Covid-19. Ngày càng nhiều địa phương mở cửa cũng đồng nghĩa với việc dự đoán nơi bùng phát dịch mới trở nên khó khăn hơn.

"Đặc điểm của chủng virus này là sự lây lan không đồng nhất giữa các tình huống, khiến dịch bệnh khó kiểm soát. Nó rất thất thường", tiến sĩ Arnold Monto, giáo sư dịch tễ học tại Trường Y tế Cộng đồng thuộc Đại học Michigan, cho hay.

Cũng như giai đoạn trước của Covid-19 tại Mỹ, các cụm dịch tiếp tục bùng phát trong nhà tù, viện dưỡng lão và cơ sở chế biến thực phẩm. Hơn 230 người tại một cơ sở đóng gói rau ở thành phố Springfield, bang Ohio, nhiễm nCoV. Hơn 10 ca nhiễm được ghi nhận tại hạt Oswego, bang New York, liên quan tới một cơ sở đóng gói táo.

Hơn 50 trường hợp nhiễm nCoV còn được phát hiện trong đám đông tham gia biểu tình chống phân biệt chủng tộc và bạo lực của cảnh sát sau cái chết của George Floyd. Một số cụm dịch mới liên quan đến các đội thi đấu thể thao.

Những cụm dịch mới khiến hệ thống y tế tại một số địa phương bị quá tải. Thống đốc bang Washington Jay Inslee cuối tuần trước cảnh báo hệ thống y tế cộng đồng tại hạt Yakima, nơi số ca nhiễm nCoV tăng đột biến, đang rơi vào "tình huống tuyệt vọng" do các bệnh viện đã hoạt động hết công suất.

Diễn biến này tương tự giai đoạn trước, khi bang Washington gần như "vỡ trận" với cụm dịch nghiêm trọng đầu tiên của Mỹ, bùng phát tại một trung tâm dưỡng lão gần thành phố Seattle hồi tháng 2. Sau khi kiểm soát được tình hình, giới chức địa phương giờ đây lại phải vật lộn với sự trỗi dậy của virus tại hạt Yakima, nơi 250.000 người sinh sống và đã ghi nhận hơn 6.400 ca nhiễm.

"Chúng tôi thật sự đang ở thời điểm nguy kịch. Chúng tôi không muốn nhìn người dân mắc kẹt trong bãi đỗ xe vì không thể nhập viện. Viễn cảnh đó sẽ xảy ra nếu không hành động quyết liệt ngay bây giờ", Thống đốc Inslee cho hay.


https://vnexpress.net/my-nguy-co-tiep-tuc-v...19-4119469.html
https://www.nytimes.com/2020/06/22/us/new-c...irus-phase.html




--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Jul 5 2020, 05:07 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #197

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.341
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.862$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Lessons on Coronavirus Testing From the Adult Film Industry
Bài học chống Covid-19 từ ngành phim khiêu dâm Mỹ

Khi các công ty Mỹ tìm cách bảo vệ nhân viên thời Covid-19, giới chuyên gia gợi ý mô hình ít ai nghĩ đến: ngành công nghiệp phim khiêu dâm.

Những người hoạt động trong lĩnh vực đặc biệt này từng vượt qua đại dịch HIV vào cuối những năm 1990, suýt khiến ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ USD phải đóng cửa.

"Chúng ta thực sự có thể học được rất nhiều điều về quy tắc phòng dịch từ các nhà sản xuất phim khiêu dâm", Perry N. Halkitis, trưởng khoa y tế công cộng tại Đại học Rutgers, nói. "Hãy nhìn lại khủng hoảng HIV/AIDS, khi ngành công nghiệp phim khiêu dâm đã phải học cách giữ an toàn cho các diễn viên".

Ngành công nghiệp phim khiêu dâm sử dụng một chương trình toàn quốc có tên PASS - Cơ chế Sàng lọc Diễn viên, yêu cầu diễn viên xét nghiệm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục khác 14 ngày một lần. Nếu dương tính, người đó sẽ được điều trị và các diễn viên đóng cùng sẽ được truy vết.

"Chúng ta phải vượt qua ái ngại rằng biện pháp này đến từ ngành phim khiêu dâm", Ashish Jha, giám đốc Viện Y tế Toàn cầu Harvard nói. "Khi chúng ta đang cố gắng vực dậy nền kinh tế, những thông tin đó giúp chúng ta thêm tự tin khi tham gia vào các hoạt động thông thường như đến nhà hàng, lên máy bay hoặc đi làm trở lại".

Ngành công nghiệp phim khiêu dâm, phần lớn đã ngừng hoạt động kể từ ngày 15/3, tuần trước công bố hướng dẫn về cách quay trở lại làm việc. Mike Stabile, giám đốc truyền thông của Liên minh Tự do Ngôn luận, hiệp hội thương mại của ngành này, đã họp với những người trong ngành hai lần một tuần để thảo luận về cách làm việc khi họ được bật đèn xanh hoạt động trở lại. Họ thường xuyên tham khảo ý kiến các chuyên gia y tế.

"Chúng tôi xem xét các biện pháp xét nghiệm nCoV, kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang trên phim trường khi không quay phim hay cho các cặp diễn viên cố định đóng phim cùng nhau", ông nói. Hiệp hội đã lập trang web về nguồn lực chống Covid-19 cho ngành công nghiệp phim người lớn.

"Để phòng chống HIV, chúng tôi sử dụng xét nghiệm PCR-RNA có độ nhạy cao, có thể phát hiện virus trong vòng 7-10 ngày sau khi nhiễm", ông cho biết. Việc xét nghiệm thường xuyên và các biện pháp kiểm soát khác được các diễn viên áp dụng như không quan hệ tình dục ngoài nhóm diễn viên đã xét nghiệm hoặc sử dụng bao cao su giúp giảm thiểu rủi ro HIV.

Nhưng Covid-19 lây qua đường giọt bắn khi ho hoặc thậm chí nói chuyện chứ không phải quan hệ tình dục. "Nguy cơ phơi nhiễm lớn hơn rất nhiều, từ những người bạn làm việc cùng trên phim trường cho đến những người tiếp xúc ở các nơi khác. Nhưng mọi người sẽ đều vui vẻ tuân thủ quy định xét nghiệm vì không ai muốn làm việc ở phim trường có nguy cơ lây nhiễm".

Nếu phát hiện ca nhiễm, đội ngũ sản xuất phim đó phải dừng hoàn toàn. Tất cả mọi người trên trường quay, bất kể dương tính hay âm tính với virus, sẽ được cho nghỉ việc. Hầu hết người làm việc trong ngành công nghiệp phim khiêu dâm là lao động độc lập. Nếu họ không làm việc, họ sẽ không được trả lương, vì vậy, họ phải có ý thức tuân thủ quy định để được duy trì việc làm.

Năm 1998, khi dịch HIV bùng phát trong ngành công nghiệp phim người lớn, nam diễn viên Marc Wallice nhiễm virus nhưng làm giả kết quả âm tính và lây bệnh cho một số nữ diễn viên. Kết quả xét nghiệm HIV khi đó được in ra trên giấy và có thể dễ dàng làm giả.

Sharon Mitchell, cựu nữ diễn viên khiêu dâm có bằng tiến sĩ về bản năng sinh dục, đã thành lập tổ chức Chăm sóc Y tế cho Ngành công nghiệp Phim người lớn vào năm đó, chính thức hóa các quy định cuối cùng trở thành PASS.

"Tôi chỉ làm việc với đội ngũ nào áp dụng PASS", sao khiêu dâm Maitland Ward nói. "Những người làm việc chuyên nghiệp tuân thủ hướng dẫn rất nghiêm ngặt. Khi chúng tôi hoạt động trở lại, ngoài xét nghiệm nCoV, các biện pháp phòng ngừa bổ sung sẽ được áp dụng trên trường quay, như kiểm tra thân nhiệt và giãn cách xã hội giữa các nhân viên".

"Sàng lọc y tế là điều bình thường với chúng tôi. Tôi nghĩ rằng ngành công nghiệp phim khiêu dâm có tâm thế chống dịch tốt hơn nhiều ngành làm phim chính thống hay các ngành khác", Ward cho biết. "Thành thật mà nói, tôi nghĩ rằng ngành làm phim chính thống sẽ phải nhìn vào cách chúng tôi xử lý vì chúng tôi là hình mẫu về đảm bảo an toàn và y tế tại các phim trường".

Jha đồng ý với ý kiến này. Ông muốn triển khai cơ sở dữ liệu giống như chương trình của PASS, nơi mọi người có thể báo cáo họ đã xét nghiệm nCoV hay chưa. "Nó nên được điều hành bởi một doanh nghiệp phi lợi nhuận hoặc tư nhân, không phải chính phủ", ông nói. "Tôi không phản đối chính phủ làm điều đó. Nhưng nhiều người sẽ không thấy thoải mái nếu chính phủ quản lý cơ sở dữ liệu".

Trong ngành công nghiệp phim người lớn, người có kết quả âm tính sẽ có dấu tick xanh lá cây hiện bên cạnh tên. Nếu họ dương tính hoặc không làm xét nghiệm, họ sẽ có dấu X.

Các nhà sản xuất dựa vào ký hiệu này để tuyển diễn viên. Theo Stabile, "mọi người đều muốn làm việc trong một không gian an toàn, vì vậy họ làm xét nghiệm".

Jha hiểu rằng nếu mô hình được sử dụng cho Covid-19, không phải ai cũng muốn xét nghiệm và có thể có những trường hợp âm tính giả vì Covid-19 có thời gian ủ bệnh 5-7 ngày. Tuy nhiên, ông tin rằng hầu hết mọi người sẽ chịu hợp tác vì ai cũng muốn biết liệu nơi làm việc, nhà hàng hoặc máy bay họ đi có an toàn hay không.

"Nếu Delta hoặc American Airlines nói 'bạn phải làm xét nghiệm để cho chúng tôi thấy bạn không nhiễm nCoV', bạn sẽ cảm thấy an toàn hơn khi bay trên hãng hàng không đó", Jha nói. Các hãng hàng không có thể mua hàng nghìn kit xét nghiệm và tính phí khách hàng 5 hoặc 10 USD. Việc biết tất cả mọi người trên máy bay, mọi người trong nhà hàng và tất cả đồng nghiệp của bạn đều không nhiễm virus giúp tăng thêm yên tâm. Ông dẫn chứng công ty cho thuê máy bay Set Jet và Emirates Airline đã thử nghiệm xét nghiệm nhanh cho kết quả trong 10 phút.

Robert Gallo, một trong những người phát hiện ra HIV vào những năm 1980 và là giám đốc Viện Virus trên người tại Đại học Y Maryland, nhấn mạnh rằng "HIV và nCoV là những virus rất khác nhau và việc so sánh chúng là rất khập khiễng".

Tuy nhiên, ông cho rằng "học theo mô hình của ngành công nghiệp phim khiêu dâm để chống nCoV là điều đáng xem xét".

"Chúng ta cần sử dụng bất kỳ công cụ nào sẵn có, ngay cả những công cụ từ ngành công nghiệp phim khiêu dâm, và áp dụng những biện pháp có tác dụng để hạn chế nCoV lây lan", Halkitis cho biết.


https://www.nytimes.com/2020/06/18/well/liv...adult-film.html
https://vnexpress.net/bai-hoc-chong-covid-1...my-4121280.html


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Jul 6 2020, 10:30 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #198

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.341
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.862$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Covid-19: Pháp kêu gọi doanh nghiệp trữ khẩu trang
Đề phòng xảy ra đợt dịch virus corona thứ hai tại Pháp, Quốc vụ khanh phụ trách kinh tế Agnès Pannier-Runacher ngày 01/07/2020 yêu cầu các doanh nghiệp dự trữ số lượng khẩu trang đủ dùng cho nhân viên trong 10 tuần lễ.


Bà Agnès Pannier-Runacher giải thích, với việc dỡ bỏ phong tỏa, có nguy cơ con virus lại lây lan khi nhiều người quay lại làm việc. Đồng thời bà cho biết thông cáo này sẽ được đưa sang bộ trưởng Lao Động và bộ trưởng Y Tế để cùng ký tên và chính thức công bố.

Trả lời câu hỏi của một thượng nghị sĩ về số phận các công ty Pháp đã chuyển đổi sản xuất để cung cấp khẩu trang vào lúc cao điểm dịch, và nay không thể tiêu thụ được sản phẩm tồn đọng, bà Pannier-Runacher cho rằng nếu không sản xuất khẩu trang, nhiều doanh nghiệp đã phải phá sản vì không có hợp đồng. Việc chuyển sang làm khẩu trang đã cứu được hàng ngàn việc làm và hàng trăm doanh nghiệp.

Nêu ra trường hợp một công ty đang tồn kho 20 triệu khẩu trang loại dùng một lần, bà cho biết đang tìm cách giúp đỡ và kêu gọi tinh thần trách nhiệm của các địa phương.

Trong 24 giờ qua, tại Pháp đã có thêm 18 người chết vì Covid-19, nâng tổng số tử vong lên 29.861 trường hợp. Tuy nhiên số bệnh nhân nhập viện và bệnh nhân nặng phải thở máy tiếp tục giảm.

Riêng tại Guyane, lãnh thổ hải ngoại của Pháp tại Ấn Độ Dương, tình hình vẫn trầm trọng với trên 4.000 ca dương tính. Bộ trưởng phụ trách hải ngoại Annick Girardin cho biết Guyane cần được tăng viện 300 nhân viên y tế để có thể xét nghiệm 1.000 người/ngày.

http://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A1p/20200702-co...E1%BA%A9u-trang


Nhà hàng tại Pháp hậu Covid-19 : Mở cửa nhưng nhiều khó khăn chờ đón
Sau thời gian toàn nước Pháp phong tỏa chống dịch bệnh Covid-19, trong sự mong chờ của nhiều thực khách và giới kinh doanh, nhà hàng, quán xá dần dần được mở cửa trở lại.


Đây cũng là dịp để các nhà hàng sắp xếp lại tổ chức kinh doanh, phục vụ khách, tìm hướng đi mới phù hợp với tình hình dịch bệnh, chuẩn bị đối mặt với những khó khăn thách thức khi tương lai trước mắt vẫn còn nhiều điều chưa đoán định được.

Thà đóng cửa còn hơn!

Thở phào nhẹ nhõm vì được mở cửa kinh doanh trở lại, nóng lòng đón các thực khách, nhưng ẩn chứa sau đó là nỗi lo làm thế nào đảm bảo an toàn cho cả thực khách và nhân viên nhà hàng, đảm bảo thu đủ bù chi, khi có nhiều khoản chi phát sinh để đảm bảo an toàn dịch tễ, như mua dung dịch rửa tay tiệt trùng, trang bị khẩu trang cho nhân viên, tăng cường dọn dẹp vệ sinh khử trùng, mua vách ngăn bàn ăn, trong khi khả năng phục vụ thực khách ăn tại chỗ lại giảm mạnh do yêu cầu về giãn cách xã hội … Nhiều chủ nhà hàng thậm chí đã quyết định không mở cửa trở lại, vì tự thấy kinh doanh thời hậu Covid-19 sẽ không mang lại đủ doanh thu để duy trì nhà hàng. Với họ, thà đóng cửa còn hơn!

Đó là tâm sự của nhiều chủ nhà hàng, trong đó có bà Denise Champtiaux, chủ nhà hàng Chez Denise, thành phố Uzerche. Trả lời phỏng vấn đài France 3 ngày 28/05/2020, bà chia sẻ quyết định khó khăn : « Tôi không có ý định mở cửa lại nhà hàng. Tôi không có đủ chỗ. Tôi chỉ có thể xếp chỗ cho 20 khách trong nhà hàng trong khi bình thường chúng tôi có khả năng phục vụ tới 40 thực khách. Thế nên tôi không thể tuyển dụng lại các nhân viên của mình. Tôi sẽ không có đủ nguồn thu để trả lương cho họ cũng như thanh toán các khoản chi khác”.

Thuận lợi từ phương thức bán hàng cho khách mang đi
Khách hàng giảm, doanh thu giảm, đó là tình cảnh chung hiện giờ của các nhà hàng. Nhưng có lẽ trong bối cảnh này, những nhà hàng hoạt động theo phương thức bán hàng cho khách mang đi đang có nhiều thuận lợi hơn những nhà hàng phục vụ thực khách ăn tại chỗ kiểu truyền thống. Do sợ bị lây nhiễm bệnh, nhiều người dân vẫn muốn mua món ăn do các nhà hàng chế biến nhưng để mang về ăn tại nhà, tránh tiếp xúc với nhiều người xung quanh. Chị Trần Phương Hoa, chủ nhà hàng Lele Vietnam, quận 11 Paris, giải thích với RFI việt ngữ :

« Trong thời gian dịch Covid vừa qua thì nhà hàng cũng gặp khó khăn. Đầu tiên là chúng tôi phải đóng cửa hai tháng. Trong thời gian đó, chúng tôi có làm các bữa ăn vói món bò bún để ủng hộ 2 bệnh viện ở Paris : bệnh viện Pitié-Salpêtrière và bệnh viện Saint Antoine. Chúng tôi quay trở lại mở cửa vào ngày 11/05. Nhà hàng của chúng tôi không phải theo diện nhà hàng truyền thống mà mô hình của chúng tôi là bán cho khách mang đi là chủ yếu, nên nói về ảnh hưởng thì cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều so với trước kia.

Đối tượng khách hàng thì toàn bộ đều là dân văn phòng và nhà hàng chỉ mở vào buổi trưa. Bây giờ, dân văn phòng đi làm ít hơn nên khách hàng cũng giảm đi phải đến 70% so với trước dịch. Bây giờ, mỗi người đi làm chỉ 1-2 buổi/tuần và mọi người dự kiến là phải đến sau tháng 09 thì mọi hoạt động mới quay lại như bình thường. Nhưng có một điều là khi quay trở lại thì tôi thấy dù số khách thì giảm, nhưng tâm lý của mọi người lại là tránh va chạm nên mọi người lại đặt những đơn hàng lớn hơn cho cả gia đình, bạn bè và để ăn uống ở nhà, chính vì thế mà doanh thu của nhà hàng không giảm quá nhiều so với trước khi bị phong tỏa. »

Trước dịch, nhà hàng Sen Việt, quận 3, Paris chuyên phục vụ khách văn phòng, rất đông khách. Nhưng nay do dịch bệnh, người lao động làm việc từ xa nhiều, nên nhà hàng của chị Lê Thị Hoa cũng vắng khách hơn. Để cải thiện doanh thu, nhà hàng đã đăng ký dịch vụ của các kênh giao hàng trên mạng. Chị Lê Thị Hoa giải thích thêm với RFI tiếng Việt :

« Thực sự sau phong tỏa Covid-19, nhà tôi hoạt động trở lại thì tôi thấy lượng khách bị giảm đi rất nhiều vì khách trong khu vực của tôi chủ yếu là khách văn phòng và mọi người vẫn còn làm việc ở nhà, nên doanh số của tôi gần như chỉ đạt 30% so với trước đây. Rất khó khăn khi tôi sắp xếp công việc cho nhân viên cũng như đảm bảo các khoản chi phí của nhà hàng hiện tại. Nhà tôi trước đây chủ yếu là khách mang đồ ăn đi, chiếm 80% doanh số của cửa hàng. Khách ăn tại chỗ cũng có nhiều nhưng không nhiều bằng khách mang đi. Nhưng bây giờ thì tất cả mọi người đều là mang đi.

Trước đây nhà hàng của tôi cũng thuộc dạng đông khách, buổi trưa phục vụ không xuể nhưng tôi không đăng ký các kênh giao hàng như Delivroo hay Uber. Nhưng bây giờ thì nhà tôi đã phải đăng ký qua những kênh giao hàng như thế, để bù đắp lại phần doanh thu thiếu hụt so với trước đây. Đấy là thay đổi lớn nhất ».

Trong cái rủi liệu có cái may nào hay không ? Giai đoạn giải tỏa hậu Covid-19 mang lại cơ hội nào cho nhà hàng ? Chị Lê Thị Hoa chia sẻ : « Trong giai đoạn này thì tôi chưa nhìn thấy điều gì thuận lợi. Nhưng tôi hy vọng là kênh giao hàng online sẽ phát triển thêm một chút để đẩy doanh thu của tôi lên. Có thể là nhiều nhà hàng nhỏ sẽ có sức cạnh tranh với các nhà hàng lớn vì người ta không ngồi tại chỗ nên chủ yếu quan tâm đến chất lượng. Và đây cũng là thời điểm thuận lợi cho các nhà hàng nhỏ như của tôi có chỗ trong lòng thực khách hơn vì người ta không coi trọng chỗ ngồi phải rộng rãi hay thế nào, tất cả đều là mang đi nên người ta sẽ chọn dựa vào khẩu vị. Đấy là điểm cộng để có thêm khách hàng trong thời điểm này ».

Tương lai nào cho các nhà hàng ?
Không chỉ khó khăn về doanh thu trước mắt, nhiều chủ nhà hàng khác còn lâm vào cảnh không biết phải làm thế nào, không dám mạo hiểm đầu tư vì không biết điều gì sẽ chờ đón họ thời hậu Covid. Một chủ nhà hàng ở Uzerche nhấn mạnh trên đài France 3 : « Vấn đề là chúng tôi không nhìn thấy tương lai sẽ thế nào. Chúng tôi không nắm được điều gì. Chúng tôi không biết chúng tôi có thể đầu tư thế nào. Chúng tôi không biết có thể tuyển dụng bao nhiêu người. Chúng tôi phải tuyển dụng người cho 4 tháng tới đây, nhưng giờ thì tất cả đều phải đình lại hết, chúng tôi đang bị mắc kẹt ».

Chưa biết tương lai sẽ thế nào chính là điều khiến nhiều chủ nhà hàng đau đầu nhất. Anh Baptiste Renouard, quản lý nhà hàng OCHRE, Paris, nhấn mạnh trên đài France 24, ngày 29/05/2020 : « Nhà bếp của chúng tôi chuẩn bị các món ăn để khách mang theo và để giao hàng đến nhà cho khách từ ngày 24/03. Chúng tôi đã phản ứng rất nhanh và kể từ đó, tất nhiên là chúng tôi đã quen với việc đeo khẩu trang và găng tay khi làm việc. Ở phòng ăn, mặc dù các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh vốn đã rất là nghiêm ngặt, nhưng tất nhiên là chúng tôi vẫn phải nâng cao mức độ lên thêm một bậc nữa.

Giờ đây, để mở cửa trở lại, tôi đợi đến đầu tháng Bảy. Tôi đã nhờ bố mẹ tôi đến nhà hàng 2-3 lần để họ thử làm thực khách ngồi ở bàn ăn. Ở những lần thử nghiệm đầu tiên, chúng tôi tập với 1-2 nhân viên phục vụ để xem triển khai các biện pháp an toàn vệ sinh thế nào cho đúng. Chẳng hạn, chúng tôi thấy có một vấn đề rất, rất lớn liên quan đến việc khách hàng sử dụng nhà vệ sinh của nhà hàng. Tôi còn chưa biết rõ lắm sẽ phải làm thế nào với tay nắm nhà vệ sinh khi khách hàng sử dụng chúng (…)

Nhưng vấn đề về nhà vệ sinh không phải khó khăn lớn nhất. Vấn đề lớn nhất nằm ở chỗ chúng tôi sẽ được đón khách ở mức độ nào, nhà hàng của chúng tôi có thể đón đông khách nhất ở tỉ lệ bao nhiêu để bù được các khoản chi phí. Bây giờ thì chúng tôi vẫn đang chờ đợi và chuẩn bị. Chúng tôi sẽ chờ xem mọi chuyện sẽ thế nào ».

Riêng giới chủ nhà hàng ở Paris còn đối mặt với một thách thức khác khi kỳ nghỉ hè sắp đến. Quản lý nhà hàng OCHRE giải thích trên đài France 24 : « Chúng tôi còn có một vấn đề khác. Đó là người dân Pháp sẽ được di chuyển. Họ được phép đi nghỉ. Chúng ta cũng biết là người lao động vẫn có quyền tích cóp ngày nghỉ phép được hưởng lương kể cả đối với giai đoạn họ hưởng chế độ thất nghiệp bán phần.

Như vậy là sẽ có nhiều người đăng ký kỳ nghỉ phép. Và chúng ta biết rằng kể từ tháng 07-08, Ile de France – tức là Paris và vùng phụ cận – sẽ vắng vẻ. Mọi người sẽ đi nghỉ hè và đổ về các tỉnh. Điều này là tốt cho kinh tế ngành nhà hàng ăn uống của cả nước nói chung, nhưng ở vùng Ile de France, chúng tôi sẽ tiếp tục thất thu bởi vì những tháng phong tỏa là những tháng mà thường thì chúng tôi làm việc tương đối nhiều ».

Paris, một trong những điểm đến du lịch hấp đẫn hàng đầu thế giới, mùa hè hàng năm đón rất đông du khách nước ngoài, nhưng năm nay thì có lẽ sẽ khác. Tại nhiều nơi trên thế giới, dịch bệnh vẫn chưa được khống chế, việc di chuyển bằng đường hàng không quốc tế vẫn còn nhiều hạn chế, kinh tế nói chung gặp nhiều khó khăn, nên lượng khách ngoại quốc đến Pháp có lẽ cũng sẽ không thể sớm trở lại đông như mọi năm. Còn người dân Paris hiện giờ đang nóng lòng rời thủ đô đông đúc chật chội sau thời gian dài phong tỏa bí bách để đi nghỉ hè. Các nhà hàng, quán xá ở Paris vì thế sẽ còn phải chờ đợi thêm một thời gian nữa mới có thể thấy thực khách đông đúc nhộn nhịp trở lại !

http://www.rfi.fr/vi/ph%C3%A1p/20200701-nh...D-%C4%91%C3%B3n


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
root
post Jul 10 2020, 11:54 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #199

Một người gắn bó và đang xây dựng VENOnline ngày một tốt đẹp hơn
Group Icon

Nhóm: Lý trưởng
Số bài viết: 1.935
Tham gia từ: 12-August 02
Thành viên thứ: 140

Tiền mặt hiện có : 52.125$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :




https://vnexpress.net/mien-dich-cong-dong-c...hi-4127782.html


Miễn dịch cộng đồng có thể bất khả thi
Các chuyên gia nhận định ý tưởng về miễn dịch cộng đồng dường như bất khả thi, đặc biệt khi thời gian duy trì kháng thể người từng mắc Covid-19 hoặc đã tiêm vaccine là ẩn số.

Hôm 26/6, tiến sĩ Anthony Fauci, Viện trưởng Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia, bày tỏ mối lo ngại về việc sẽ không xuất hiện miễn dịch cộng đồng kể cả khi vaccine Covid-19 được đưa vào sử dụng. Điều này càng làm nóng thêm phong trào "chống vaccine".

Trong lúc cả thế giới đang chờ đợi vaccine chính thức, thì vấn đề về khả năng duy trì miễn dịch của nó gây nhiều hoài nghi hơn cả.

Một nghiên cứu từ Trung Quốc cho thấy kháng thể Covid-19 có thể biến mất trong vòng 2-3 tháng. Miễn dịch của bệnh nhân không triệu chứng duy trì ngắn hơn so với những người có biểu hiện. Càng ít triệu chứng thì miễn dịch với nCoV càng yếu.

"Ở những người trẻ không có hoặc biểu hiện nhẹ, lượng kháng thể thậm chí không bao giờ tăng lên. Kháng thể có được cũng chưa chắc đủ khả năng chống lại Covid-19", theo tiến sĩ Sankar Swaminathan, Trưởng khoa Bệnh truyền nhiễm tại Đại học bang Utah.



Miễn dịch cộng đồng có được chỉ khi một phần trăm dân số nhất định có miễn dịch, có thể từ việc từng tiếp xúc với mầm bệnh trước đây hoặc do tiêm vaccine. Điều này giúp ngăn chặn lây lan.

Theo Đại học Johns Hopkins, để có miễn dịch cộng đồng sẽ cần khoảng 70-90% dân số có khả năng kháng lại Covid-19.

Hiện nước Mỹ ghi nhận tỷ lệ tử vong do nCov là 4,74%, cao hơn so với cúm thường là 0,1%. Nếu không có vaccine, với xu hướng hiện tại, số ca tử vong có thể vượt 5 triệu trước khi xuất hiện miễn dịch cộng đồng.

Các chuyên gia đã chỉ ra ba yếu tố quyết định liệu vaccine có mang lại miễn dịch cộng đồng hay không.

Thứ nhất là tính hiệu quả của nó. Ví dụ, vaccine sởi tác dụng 97-98%. Tiến sĩ Fauci e ngại rằng với Covid-19, khả năng có loại vaccine hiệu quả hơn 75% là rất thấp.

Thứ hai là độ phổ biến của vaccine. Đây là yếu tố bị chi phối bởi các phong trào chống vaccine. Tiến sĩ Fauci cảnh báo về thực trạng "phản khoa học, chống đối chính quyền, bài trừ vaccine" trong người dân Mỹ và khẳng định sẽ còn rất nhiều điều phải làm để giáo dục người dân về lợi ích của tiêm chủng.

Thứ ba là khả năng duy trì và thời gian hiệu lực của các kháng thể được vaccine tạo ra. Nếu quãng thời gian đó chỉ 2-3 tháng thì sẽ là một vấn đề đáng lo ngại.

Kháng thể là các protein được hệ miễn dịch sinh ra để vô hiệu hóa mầm bệnh. Chúng được sinh ra từ việc tiếp xúc virus trong quá khứ hoặc tiêm vaccine. Tuy nhiên với Covid-19, WHO từng nhận định "không có bằng chứng nào cho thấy những người đã khỏi bệnh sẽ được bảo vệ khỏi lần lây nhiễm thứ hai". Điều này cũng đồng nhất với quan sát của các nhà khoa học, rằng miễn dịch đối với các chủng cúm gây ra bởi virus cùng họ với nCoV chỉ kéo dài trong khoảng thời gian rất ngắn, từ 6 tháng đến một năm.

Nhiều quốc gia như Anh, Brazil hay Thụy Điển cũng từng mong đợi sẽ có được miễn dịch cộng đồng bằng cách này hay cách khác, nhưng kết quả thu được đều không khả quan. Anh và Thụy Điển phải gánh hậu quả là tỷ lệ tử vong trên đầu người cao hàng đầu thế giới. Kể cả như vậy, chỉ 6,1% người dân Thụy Điển và 5% người Brazil có kháng thể với Covid-19, theo kết quả khảo sát.

Các chuyên gia đều thống nhất miễn dịch cộng đồng chỉ có được khi ít nhất 60-70% dân số sinh kháng thể. Điều này chỉ đạt được khi xuất hiện một loại vaccine sẵn có, được sử dụng rộng rãi và hiệu quả dành riêng cho Covid-19.

Linh Phan (theo ABC News)


--------------------
Cuộc đời không có phím undo!



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Jul 12 2020, 03:24 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #200

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.341
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.862$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Báo Mỹ kêu VN thành công nhờ đàn áp

Vietnam’s Coronavirus Success Is Built on Repression
The Communist Party’s tools of control made for effective virus-fighting weapons.

https://foreignpolicy.com/2020/05/12/vietna...ess-repression/


Dân trí Mỹ quá cao no.gif

‘I think I made a mistake’: 30-year-old Texan dies at hospital after attending Covid-19 ‘hoax’ party
San Antonio doctor says young man died after attending a COVID-19 party
More young people are getting coronavirus and don't realize how sick they really are

Người đàn ông tử vong sau khi tham gia 'tiệc Covid-19'
Giây phút cận kề cái chết, nam bệnh nhân 30 tuổi bày tỏ sự hối hận vì đã coi thường những cảnh báo y tế. Các bữa tiệc Covid-19 khiến tốc độ lây lan của dịch bệnh nhanh hơn.


Kênh KSAT-TV của đài ABC (Mỹ) vừa đưa tin về một bệnh nhân 30 tuổi tử vong sau khi tham gia bữa tiệc thi nhiễm Covid-19. Nam bệnh nhân 30 tuổi, trú tại San Antonio, Texas.

TS.BS Jane Appleby, Giám đốc của Bệnh viện Methodist trả lời phỏng vấn trực tuyến của KSAT-TV cho hay trước khi qua đời, bệnh nhân này đã bày tỏ cảm giác hối hận với đội ngũ y tá, bác sĩ ở đây. Anh tiếc nuối vì quyết định tham gia bữa tiệc thi nhiễm Covid-19 và nhận lấy kết quả đáng tiếc này.

“Bệnh nhân không tin rằng thế giới tồn tại Covid-19. Anh ta cho rằng căn bệnh là trò lừa bịp và bản thân còn trẻ, khỏe nên không có lý gì bị đánh bại bởi con virus đó”, bác sĩ Jane nói thêm.

Bác sĩ Jane cảnh báo rằng những người tham gia quá chủ quan, nhất là đối tượng trẻ. Họ không nhận thức rõ được sức ảnh hưởng của căn bệnh và những hệ lụy nguy hiểm mà virus SARS-CoV-2 mang tới.

“Chỉ nhìn vẻ bề ngoài bạn sẽ thấy bệnh nhân Covid-19 không có gì khác thường. Nhưng kiểm tra nồng độ oxy và các xét nghiệm khác sẽ thấy cơ thể đã xuống cấp nghiêm trọng. Họ không thực sự khỏe như những gì bạn thấy”, bác sĩ Jane nói thêm.

Đại diện Bệnh viện Methodist cũng lên tiếng khẩn cầu mọi người nếu có bất kỳ triệu chứng bất thường như sốt, ho, đau họng thì hãy tới gặp bác sĩ và xin trợ giúp. Bác sĩ Jane khuyến cáo thêm người dân nên đeo khẩu trang, giữ gìn vệ sinh công cộng và tự bảo vệ sức khỏe của bản thân.

Thời gian gần đây, số lượng các bữa tiệc Covid-19 xuất hiện ngày càng nhiều, nhất là tại Mỹ. Gần nhất là đầu tháng 7, một nhóm các sinh viên đại học tại thành phố Tuscaloosa thuộc bang Alabama tổ chức buổi tiệc với một khách mời dương tính với SARS-CoV-2. Những người tham gia sẽ thi xem ai nhiễm virus trước và giành về phần tiền thưởng từ chương trình.

Hay một bữa tiệc với số lượng người tham gia khổng lồ cũng mới được tổ chức tại hồ Littlefield ở Michigan bất chấp tình hình dịch bệnh tại Mỹ vẫn đang leo thang chóng mặt.

Hồi đầu tháng 5, giới chức bang Washington phát hiện 2 bữa tiệc được tổ chức với mục đích giúp người tham dự nhiễm Covid-19. Những người này tiếp xúc với một người nhiễm virus, tự nhiễm virus cho bản thân với hy vọng cơ thể họ sẽ phát triển kháng thể.

Những bữa tiệc kể trên là một trong các nguyên nhân khiến số ca mắc tại Mỹ tăng nhanh không kiểm soát. Số liệu thống kê từ Đại học Johns Hopkins cho biết hiện có hơn 3,1 triệu người ở Mỹ mắc Covid-19 và gần 134.000 trường hợp tử vong. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến cáo mạnh mẽ người dân không tổ chức hoặc tham gia những sự kiện này.


https://www.ksat.com/news/local/2020/07/10/...covid-19-party/
https://kvia.com/news/texas/2020/07/10/i-th...-19-hoax-party/
https://zingnews.vn/nguoi-dan-ong-tu-vong-s...ost1105684.html


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Thời Sự · Bài mới tiếp theo »
 

52 Trang « < 18 19 20 21 22 > » 
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC