Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Con Gái Học Toán Tốt Hơn Con Trai
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Thời Sự
hoping
Quan điểm thông thường cho rằng, con gái yếu về khoa học tự nhiên, nhất là toán. Gần đây, các nhà khoa học Mỹ chỉ ra rằng, con gái bẩm sinh giỏi toán hơn con trai. Có điều, càng lớn, họ càng không hứng thú với toán nữa. Trong khi đó, con trai càng lớn càng thích những vấn đề trừu tượng.

Nhóm nghiên cứu của Pamela Davis-Kean đã phân tích các báo cáo về kết quả học toán và vật lý của học sinh gần 150 trường phổ thông ở Michigan, Mỹ. Họ thấy rằng, ở tiểu học, số học sinh nữ đạt điểm toán loại ưu cao hơn nam 1,2 lần; vật lý cao hơn 1,15 lần. Tuy vậy, trong các cuộc thi học sinh giỏi toán cấp tiểu học, con gái chỉ chiếm tỷ lệ 35%. Lý do là nhiều ông bố bà mẹ, cũng như các thầy cô giáo chủ nhiệm không muốn cho con gái đi thi toán, mà thay vào đó là các cậu học sinh nam có điểm thấp hơn.

Khi lên đến cấp hai, con gái bắt đầu không thích toán. Lúc này, tỷ lệ học sinh giỏi toán nam - nữ là ngang nhau. Đến những năm cuối cấp hai, con trai đã nhỉnh hơn một chút, và lên cấp 3 thì hơn hẳn. "Tuy nhiên, trong những cuộc thi trắc nghiệm về toán phổ thông theo hệ GMAT, thành tích của con trai và con gái vẫn ngang nhau, thậm chí con gái còn mạnh hơn về tính nhẩm", ông Davis-Kean nói.

Theo các nhà khoa học, khoảng từ 15 tuổi trở đi, con gái mất dần hứng thú với những nguyên tắc phức tạp và cứng. Họ cũng ít quan tâm tới câu hỏi về chân lý khách quan, mà thay vào đó, họ thiên về suy luận duy cảm chủ quan và các phạm trù ngôn ngữ. Khi vấp phải các mô hình toán học trừu tượng thường được sử dụng trong ngành ngôn ngữ hiện nay, họ có xu hướng diễn nôm, hoặc đi theo các mô hình thống kê.
Ho ng Đế
Điểm toán bọn con gái cao hơn chỉ vì hồi bé bọn nó học chăm hơn thôi.
Sóng
Cậu sang bên VN thì sẽ rõ tỉ lệ là thế nào.
Theo quan điểm của tôi thì Mẽo là mẽo, còn VN thì có thể là khác nhiều. Ko nên chỉ xem xét kết quả của mẽo rồi rút ra kết luận.
tuech
QUOTE(Noname @ Jul 21 2003, 11:31 PM)
Quan điểm thông thường cho rằng, con gái yếu về khoa học tự nhiên, nhất là toán. Gần đây, các nhà khoa học Mỹ chỉ ra rằng, con gái bẩm sinh giỏi toán hơn con trai. Có điều, càng lớn, họ càng không hứng thú với toán nữa. Trong khi đó, con trai càng lớn càng thích những vấn đề trừu tượng.

Có thể điểm trung bình của các bé gái cấp 1 cao hơn các bạn trai cùng lớp, nhưng đa số họ lại sàn sàn nhau. Khi đi thi học sinh giỏi, cần phải chọn bé nào học tóan giỏi nhất. Vả lại, môn tóan trong chương trình phổ thông chỉ dành cho trí thông minh trung bình, thầy cô giáo có lẽ đã chọn ra các học sinh có trí thông minh đủ để thi thố trình độ học sinh giỏi tóan.

Các nhà khoa học đã đúng khi cho ràng càng lớn họ càng mất hưng thú với tóan, theo tui, 7 tuổi là họ đã bắt đầu lớn.
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Thời Sự
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.