Tư thế thứ 11 - "Ngọn nến"
Nàng nằm ngửa, tựa đầu vào gối, hông được kê hơi cao lên bằng một cái gối khác mỏng hơn, chàng quỳ bằng đầu gối (*). Nàng giơ cao hai chân lên để chàng có thể dễ dàng thực hiện động tác giao hợp và cũng để chàng có thể vuốt ve phần bên dưới đùi nàng vốn là một vùng rất nhạy cảm.
(*) trong bài nói là người nam quỳ trên một cái thảm chặn giường nhưng cái này có lẽ không phải nhà ai cũng dùng.
Lời bình loạn : tên của tư thế này là "ngọn nến" có lẽ là vì trong lúc giao hợp hai chân của người con gái giơ lên trời, đôi chân và những ngón chân trắng hồng mượt mà khiến người ta liên tưởng đến những ngọn nến chăng ? đây có lẽ là một trong những tư thế được ưa chuộng nhất hiện nay vì nó có thể được thực hiện một cách dễ dàng, hơn nữa trong lúc "hành sự" chàng trai có thể nhìn rõ bộ phận sinh dục của cả hai người, nhất là của người con gái, điều này cũng góp phần tạo thêm hưng phấn cho chàng.