Mìn mở topic này để các chiến hữu cùng phổ biến kinh nghiệm cho nhau về sự vụ giã cồn . Thanh nữ không nói , nhưng thanh niên trung niên trong đời ai ai chắc cũng phải có lần thoang thoảng hơi men , nhẹ thì xin xỉn , nặng thì lết cũng không nổi . Thành ra rất cần thiết khi đề ra những biện pháp để nhanh chóng lấy lại phong độ
Đầu tiên cần biết là % thể tích cồn trong rượu nặng hơn rất nhiều so với cồn trong bia . Bia uống vào dễ ra qua các đường như tiểu tiện , mồ hôi ... Nhưng rượu khó ra , nói chung là nó ngấm luôn vào người .
Tư thế chuẩn bị trước khi nhậu :
Muốn nhậu đủ đô và lâu say , trước hết nên có thứ gì đó lót dạ , không cần ăn quá no . Như vậy khi uống sẽ đỡ xót ruột ( theo nghĩa đen ) . Nếu chưa ăn gì thì ban đầu nên uống từ từ kết hợp với việc nhấm nháp đồ mồi . Nói chung sự lót dạ làm giảm tốc độ của quá trình thấm qua dạ dày , thành ruột của cồn . Đây coi như là biện pháp phòng trừ.
Trong khi nhậu nên chú ý : Nếu là bữa tiệc và có giá đỗ xào thì nên ăn thứ này , bởi nó có tác dụng giã cồn .
Cuối buổi nhậu , nếu cảm thấy mình đã đi liêu xiêu và cần thiết phải rút ngắn sự xỉn để sáng mai còn làm việc , thì chúng ta ( dựa vào tính chất hoá học của cồn ) :
- Kiếm 1 , 2 quả chanh , cắt đôi , dùng miệng cắn và hút hết nước chanh . Tóm lại là những gì thuộc về sự chua , như chanh , cam , quýt , khế ... Tác dụng giã rất mạnh .
- Nếu còn đủ sức và lý trí thì nên ra bếp , đập lấy 2 quả trứng gà và nút phần lòng trắng . Lượng cồn đang ở dạ dày sẽ tác dụng với protein trong lòng trắng trứng gà và tạo nên kết tủa .
Khi uống rượu bia nên kiêng :
- Uống nước đường hoặc ăn những thứ có chất ngọt . Nguy hiểm 1 chổ là ăn ngọt vào say sẽ lại say nhiều hơn và sẽ rất mệt cho cơ thể
- Không uống nước có ga . Nước có ga sẽ làm cồn lan toả nhanh hơn trong cơ thể , sẽ còn mê man nhiều hơn .
Đồng chí nào có kinh nghiệm gì hay và thiết thực hãy phổ biến cùng anh em