Rồi, sau một hồi vật vã, cuối cùng em cũng tìm được zồi các bác ah. Tên quốc tế của lá liễu hoàn diệp là Populus Tremula.
Đây là loại cây mọc phổ biến ở Pháp, trừ vùng ven Địa Trung Hải. Giống cây này thích hợp với nơi ẩm ướt nhưng không phải chỉ sống được ở đó. Là loại cây hoang dã, mọc rất nhanh và ưa ánh sáng. Lá rất nhẵn, không mang lông tơ, ken dày, và có răng cưa. Lá liễu hoàn diệp rất dễ ẩm ướt trong gió, kể cả làn gió nhẹ, bởi vì cánh hoa rất mảnh, phẳng và dài. Khi cây hoàn diễp liễu còn non hoặc đâm chồi, những chiếc lá có hình dạng rất khác nhau. Vỏ cây lúc ấy có màu xám với lấm tấm lỗ hình thoi. Vỏ dần nứt và có màu đen. Cụm hoa cái khá lớn, dễ trông thấy từ xa. Cụm hoa đực thì bé hơn và lấp lánh ánh bạc. Nụ dài, nhọn và nhầy.
(Dịch theo tài liệu Pháp, nguồn
http://crdp2.ac-besancon.fr/flore/flore/sa...us_tremula.htm)Vỏ cây
Cây hoàn diệp liễu mùa thu
Cụm bông
Lá liễu hoàn diệp đang tàn