Chẳng là tớ vô tình có 1 chiếc - vâng 1 chiếc vé, tầng 1, hàng E tại Nhà hát lớn - của Hennessy concert 2008. Bạn nào đã từng tìm cách kiếm vé của Hennessy concert thì hẳn sẽ biết cái sự "vô tình" của tớ nó mệt mỏi thế nào vì bạn có ra chợ đen cũng không có để mà mua.
Nhưng vì chỉ kiếm được 1 vé nên tớ lại phải "vô tình" đi mua thêm 2 vé khác (tầng 3 hic hic ). Để phần nào bù lỗ cho cái túi tiền của sinh viên nghèo vượt khó, tớ đành đem lên đây rao với giá 800K. Bạn nào có nhã hứng mua/biết ai mua thì liên hệ với tớ qua PM trước chiều 30/5 nhé.
------------------------------------------------------------
Hòa nhạc Hennessy với tiếng sáo từ Italy
Nam nghệ sĩ sáo Andrea Griminelli và pianist Irene Veneziano sẽ trình diễn trong chương trình Hòa nhạc Hennessy lần thứ 12, tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào tối 30/5.
Andrea Griminelli là nghệ sĩ flute người Italy, được tờ New York Times đánh giá là "một trong tám nghệ sĩ nổi bật hàng đầu của thập kỷ 1990".
Griminelli là niềm tự hào của xứ sở hình chiếc ủng bên bờ Địa Trung Hải. Năm 1991, anh được Tổng thống Italy phong tước Hiệp sĩ. 4 năm sau, anh trở thành Quan chức Danh dự của Cộng hòa Italy. Tháng 9/2007, Griminelli được bổ nhiệm làm chủ tịch Học viện nghiên cứu âm nhạc A. Peri. Griminelli đã phát hành nhiều băng đĩa với các bản concerto dành cho sáo của Vivaldi và Mercadante, cùng trình diễn các bản nhạc phim của Italy với Sting, Pavarotti, Lucio Dalla... trong album "Andrea Griminelli's Cinema Italiano".
Còn nữ nghệ sĩ dương cầm Irene Veneziano tốt nghiệp xuất sắc Nhạc viện Giacomo Puccini tại Gallarate. Được coi là một trong những tài năng trẻ xuất chúng của nền âm nhạc Italy, cô thường xuyên cộng tác với nghệ sĩ flute Griminelli. Đây là lần đầu tiên cặp song tấu này tới Việt Nam.
Chương trình biểu diễn tại Hà Nội cuối tháng 5 lấy cảm hứng chính từ nhạc kịch, niềm tự hào của nền nghệ thuật Italy. Cặp song tấu sẽ giới thiệu các khúc tùy hứng và diễn giải âm nhạc do Wilhelm Popp, Frederic Chopin, Francois Borne... soạn dựa trên chủ đề từ những vở opera như Rigoletto của Giuseppe Verdi, Cenerentola (Cô bé lọ lem), Mosè in Egitto (Mosè ở Ai Cập) của Gioacchino Rossini, Carmen của Georges Bizet... Ngoài ra, bản Sonata cung Sol của Antonin Dvorak, Khúc mở đầu và các biến tấu trên Trockne Blumen (Những bông hoa khô) từ Die schone Mullerin (Thiếu nữ xinh đẹp của khu cối xay) của nhà soạn nhạc Franz Schubert cũng được trình tấu. Đặc biệt, cặp nghệ sĩ người Italy còn trình diễn bản nhạc Đêm phương Nam dành cho sáo và piano của nhạc sĩ - NSƯT Nguyễn Phúc Linh. Ông viết nhạc phẩm này trong một đêm không ngủ, với giai điệu và thang âm của dân ca Nam Bộ.
-------------------
Hì hì em xin phép chuyển topic này sang đây, sáng nay nhờ 1 bạn post hộ vì net ở nhà hỏng Bạn ý ko biết post vào chỗ vắng người quá