QUOTE(root @ Jun 24 2009, 03:39 PM)
QUOTE(langtubachkhoa @ Jun 24 2009, 10:33 PM)
Ngôn ngữ riêng là sao? Thì cái key dể giải mã chỉ có bọn nó biết với nhau thôi mà. Viết 1 chương trình mã hóa file văn bản, và 1 chương trình giải mã (lập trình dùng Visual Basic 6.0 cho nó đơn giản), sau khi viết thư xong thì gửi file mã hóa đi. Vậy là xong. Hic Thằng nhận có chương trình giải mã file, vậy là được
THực ra biện pháp này cũng không an toàn được 100%, người ta có thể viết ra một chương trình phá mã đơn giản, bằng cách cho chương trình này sinh ra 1 lô 1 lốc key để test lần lượt vậy là cũng ra, nhưng dù sao cũng an toàn hơn rồi. Hay là nếu muốn chắc thì viết 1 chương trình mã hóa và giải mã theo mô hình public/private key dung RSA đi, hi hi
Hic, lâu lắm rồi tớ chả sờ đến lĩnh vực sờ cu rờ ti nữa, chả biết có công nghệ nào mới không nhỉ? Root update cho tớ cái
Cậu hãy đọc lại bài của bạn Phá xem câu hỏi của bạn ấy là gì. Một người ngồi trong mạng LAN, có nhu cầu truy nhập Internet, lại yêu cầu mã hoá để che hết các thông tin mà mình gửi đi, thì liệu có khả thi không? Thí dụ như là truy nhập vào langven chẳng hạn, có cách nào để không ai đọc được xem mình đã vào đọc những bài viết nào không?
Nói thật thì tớ không được học IT một cách chính quy và cũng bước ra khỏi lĩnh vực này gần 10 năm nay rồi. Những điều tớ biết được là dựa trên kiến thức tự tìm hiểu được, và công nghệ dù có phát triển đến đâu nữa cũng không nằm ngoài cơ bản đâu.
Tớ đang nói là họ gủi mail cho nhau mà. Viết thư vào file văn bản, rồi dùng chương trình mã hóa. Sau đó attach mail gửi đi. Ngừoi nhận download file từ mail, dùng chương trình giải mã
sau đó đọc kia mà. Cách này đâu có gì là lạ nhỉ
Vấn đề Phá thắc mắc là làm cách nào để cho thông tin gửi đi không bị người khác đọc được trên mạng, điều này cũng không phải là không làm được. Nếu như bạn gửi những thông tin như số thẻ tín dụng, để mua hàng trên mạng mà nó không được mã hóa thì chết à
Ví dụ như tớ, đang dùng mạng Labo,nằm trong LAN, phải qua proxy, nhưng khi tớ mua hàng trên mạng gửi số thẻ tín dụng thì ngay khi rời khỏi máy tớ, nó đã được mã hóa dùng công nghệ RSA rùi, cho dù mấy bác Admin mạng ngồi ở ngay văn phòng trên đầu tớ (tức là ở tầng trên) có đọc thì cũng chỉ đọc được gói tin mã hóa thôi, hình như là RSA dùng khóa dài 1024 bit thì phải, bây giờ những kiến thức này tớ quên sạch bách rùi.
Nhưng nếu dùng cơ chế này để trao đổi thông tin thì lằng nhằng lắm, phải lập trình, xây dựng chương trình gửi tin và nhận tin, đóng gói triển khai, mấy bác DC chắc có thể nhờ mấy anh IT nước ngoài ở những nước DC làm hộ cho, hi hi