Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Yanukovik, Kẻ Bất Tài được Việc. Phan Iii
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Thời Sự
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
langtubachkhoa
Thổ Nhĩ Kỳ mong Nga “thông cảm” sau khi Mosvka trưng hộp đen Su-24
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu tìm cách “bào chữa” cho hành động bắn hạ máy bay Su-24 của Nga, sau khi Nga tìm thấy hộp đen của chiếc máy bay xấu số này.
Phát biểu trước các nghị sĩ Quốc hội thuộc **** Công lý và Phát triển cầm quyền (AKP) hôm 8/12, ông Davutoglu có ý lý giải cho hành động của Ankara khi nói rằng giới lãnh đạo nước Nga chắc hẳn cũng sẽ có hành động quân sự tương tự nếu như Thổ Nhĩ Kỳ từng can dự quân sự ở miền Đông Ukraine.

“Vụ việc (bắn hạn máy bay Su-24) không diễn ra trên biên giới Nga – Thổ, mà là vùng giáp giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria. Nó nổ ra trong bối cảnh có liên quan trực tiếp đến Thổ Nhĩ Kỳ và lợi ích chiến lược của Ankara.

Thổ Nhĩ Kỳ đã từng nhiều lần trải qua các biến cố trên biên giới với Syria trong suốt 5 năm qua và tôi kêu gọi (Tổng thống) Putin có sự cảm thông trong vấn đề này”, ông Davutoglu nói.

“Lợi ích chiến lược” và đề nghị “cảm thông” cũng được Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đề cập một cách gián tiếp khi so sánh khủng hoảng ở Syria và Ukraine, với ngụ ý Moskva nên hiểu rằng những người sống ở khu vực biên giới Syria là “anh em” của Thổ Nhĩ Kỳ và Ankara phải có trách nhiệm bảo vệ họ.

“Giới lãnh đạo Nga nên lưu ý đến một kịch bản giả tưởng như sau: Nếu chúng tôi đồng ý với lời đề nghị của Ukraine và ném bom các khu vực ở miền Đông Ukraine – nơi có đông người Nga sinh sống và có quan hệ mật thiết với Nga, tương tự như mối liên hệ giữa chúng tôi với tộc người Turkmen ở Bayırbucak (Syria), tôi tự hỏi (Tổng thống) Putin sẽ nghĩ và hành động như thế nào” - ông Davugtogu bình luận.

Người đứng đầu Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng nói rằng, Ankara sẵn sàng thực hiện đối thoại với Moskva trên tất cả các hình thức, nhưng không chấp nhận bị áp đặt.

Ông cho biết giới lãnh đạo nước này đã có các cuộc thảo luận về khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt trả đũa Nga trong trường hợp cần thiết.

Hộp đen của Su-24 sẽ làm sáng tỏ vụ việc?

Phát biểu của Thủ tướng Davugtogu được đưa ra chỉ ít giờ sau khi Moskva công bố tìm thấy hộp đen của chiếc máy bay Su-24 rơi ở miền bắc Syria, làm phi công Oleg Peshkov người Nga hy sinh.

Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã trình lên Tổng thống Vladimir Putin hộp đen mới được lực lượng của Nga và Syria tìm thấy.

ộ trưởng Sergei Shoigu trình hộp đen chiếc Su-24 lên Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik
"Như tôi biết, hộp đen của máy bay sẽ cho chúng ta cơ hội nắm rõ lịch trình bay của Su-24, kể từ lúc cất cánh cho đến khi rơi.

Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ biết vị trí của máy bay khi bị bắn hạ và khi bắt đầu có quyết định tấn công từ phía Không quân Thổ Nhĩ Kỳ”, ông chủ điện Kremlin bày tỏ, đồng thời nhấn mạnh dữ liệu từ hộp đen chỉ được khai thác, phân tích khi có sự chứng kiến của các chuyên gia quốc tế.

Vụ bắn hạ Su-24 hôm 24/11 đẩy quan hệ Nga-Thổ lâm vào trạng thái khủng hoảng tồi tệ nhất trong nhiều thập kỉ qua.

Hai bên liên tục có những lời lẽ chỉ trích lẫn nhau. Moskva cáo buộc Ankara là kẻ “đâm sau lưng” Nga, hậu thuẫn các phần cực đoan ở Syria, dính líu tới hoạt động buôn lậu dầu mỏ của khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng không chịu thua kém trong cuộc chiến ngôn từ này.

Mới nhất, ngày 8/12, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan ngầm chỉ trích Nga không thực sự quyết liệt trong cuộc chiến chống IS tại Syria, chỉ xem diệt IS là điều kiện để triển khai hiện diện quân sự, hỗ trợ cho chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad.

Ông Erdogan cũng lớn tiếng yêu cầu cộng đồng quốc tế sớm thiết lập “vùng an toàn” ở Syria, tăng cường trợ giúp, huấn luyện lực lượng đối lập “ôn hòa” ở quốc gia Trung Đông này.

theo TTXVN

http://soha.vn/quoc-te/tho-nhi-ky-m...vka-...09115146794.htm
langtubachkhoa
Tiep tuc tin cac noi do cac ban dua len

Nga nói vẫn tiếp tục dự án xây dựng nhà máy điện hột nhan cho Thổ
Russian contractor denies halt to Turkish nuclear power plant project
Turkey's Akkuyu nuclear power plant project is continuing and the construction has not been halted, Oleg Titov the deputy director general of the Akkuyu Nuclear Company said on Wednesday.

"Nothing has been stopped. The work at the site is underway as scheduled. The talks continue on implementing the project," Titov said. "Moreover, today we held a major meeting at Turkey's Energy Ministry. No one told us about the halt also," he said.

Earlier on Wednesday, Reuters reported, citing unnamed Turkish energy officials, that Russia has halted work on building the nuclear power plant in the country. According to Reuters, Ankara has already started looking for new potential contractors.

READ MORE: Turkey: jet incident won't affect energy ties with Russia

Moscow and Ankara signed a deal to build Turkey's first nuclear power plant in 2010. The power plant will have four reactors with a capacity of 4,800 MW, and a service life expected to be 60 years. The project should provide 17 percent of Turkey's electricity needs.

Russia's state atomic energy corporation Rosatom is in charge of the project worth $22 billion. Russia has already invested around $3 billion.


Báo Thổ cho biết dự án quan trọng khác là sân bay QT Istanbul vẫn tiếp tục
Loan deal for İstanbul airport unaffected by Russian crisis: builder
Denizbank, the Turkish unit of Russia's state-run Sberbank, will not rescind the loan agreement in place with the contractors who will build İstanbul's third airport, even though many other Turkish sectors have already seen retaliatory steps since Turkey downed a Russian fighter jet, a member of a contractor consortium said on Wednesday.

Turkish construction company Limak CEO Nihat Özdemir, a board member of the contractor consortium Limak-Cengiz-Kolin-Mapa-Kalyon OGG, told Today's Zaman: “We don't expect to face any difficulty regarding the loan agreement with Denizbank, which is fully owned by Sberbank. Denizbank has been committed to meeting all of its obligations up until now and there seems unlikely we will have a problem in this regard in the future,” Özdemir told Today's Zaman during a press conference at the Airport Exchange 2015 fair in İstanbul on Wednesday. Since the crisis over the downing of the jet began on Nov. 24, Russia has imposed a variety of sanctions on Turkey, including banning some food imports, calling off Turkey-bound tourism and the cancelation of a visa-free regime between the two countries. The five-company consortium, which includes Özdemir's Limak Holding, that won a tender to build and operate the İstanbul's third airport, secured 4.5 million euros in loans for the first stage of the project in October, of which 500 million euros was borrowed from Denizbank, the largest private financier of the project. While state-owned Ziraat Bankası, Halkbank and VakıfBank lent 1.5, 1 and .5 billion euros respectively, the contractors also borrowed 300 million euros from both Garanti Bankası and Finansbank.

The third airport is expected to commence operations in 2018 and serve 80 to 90 million passengers in the first year, according to Özdemir. However, the project has been the subject of significant criticism, particularly regarding its environmental impact, since the very beginning.

Taking into consideration the capacity of Sabiha Gökçen Airport, İstanbul will be able to serve a total of some 120 million passengers in 2018, Özdemir maintained, noting that İstanbul Atatürk Airport will be taken out of service once the new airport is open. Olivier Jankovec, the director general of The Airports Council International in Europe (ACI Europe), also attended the conference and underlined that the third airport will be competitor for the largest airports of the world, with its vast capacity and a geographic position that looks promising as an aviation hub. When asked about the public's growing environmental concerns, Jankovec said ACI promotes and supports the spread of green airports but it does not have much to do with the construction phase of airports.

The Turkish Union of Engineers and Architects' Chambers (TMMOB) earlier told media that some 2.5 million trees would be felled for the airport project.


1 -Cuộc chiến chống khủng bố :
-TVzvezda.ru: Ngày 8/12 Nga thực hiện phóng tên lửa có cánh từ tàu ngầm Rostov – Na –Donu trên vùng bờ biển Syria vào phiến quân IS. Cùng tham gia thực hiện các cuộc không kích ngày hôm qua còn có cac máy bay ném bom chiến lược TU22 từ sân bay Mozdok và nhóm máy bay từ sân bay Hmeimim. Các máy bay ném bom được hộ tống bằng các máy bay tiêm kích đánh chăn đang làm nhiệm vụ trực chiến. Đã thực hiện 60 chuyến bay, tiêu diệt 30 căn cứ cuẩ IS ở Raqqa và Dzeir Ez Zor , thực hiện 238 chuyến bay từ sân bay Hmeimim tấn công tiêu diệt 690 vị trí của IS. Lầu 5 goc xác nhận: Nga đã thông báo cho Mỹ kế joajch tấn công bằng tên lửa tầm xa. Quân đội Syria và lien minh tấn công thành phố chiến lược Az Zurba trên đường cao tốc Aleppo – Damascus.
-Homs bắt đầu chuyển giao về tay CP Syria, các nhóm phiến quân hồi giáo rút khỏi thành phố theo thỏa thuận hòa bình giữa các nhóm phiến quân và CP Syria hồi đầu tháng 11. Từ Al Vear các chiến binh hồi giáo cũng bắt đầu rút khỏi thành phố. 1 đoàn gồm 14 xe đã rời thành phố này
-Theo người phát ngôn BNG Nga: Quân đội Nga đang bắt đầu áp dụng các biện pháp đóng cửa biên giới TNK – Syria. Quân đội Syria đã chiếm được các vị trí then chốt của tỉnh Latakia
-TT Nga Putin và TTg Anh Kameron điện đàm vê vấn đề hòa bình cho Syria
-Quân đội Iraq giành kiểm soát phần lớn thành phố Ramadi tư tay phiến quân hồi giáo . Lãnh tụ Hồi giáo IS Abu Bark Al Bagdadi chuyển từ TNK , ở đây ông ta đang điều trị bệnh để sang Libia. 9 phiến quân hồi giáo bị lực lượng Hezbollah tiêu diệt ở tỉnh Arxal, Liban.
-Theo TC theo dõi nhân quyền SOHR và Indepent : Máy bay, nghi của liên quân do Mỹ đứng đầu, đã ném bom nhầm vào khu dân cư Al – Khal làm ít nhất 26 dân thường thương vong , trong đó có 7 trẻ em và 4 phụ nữ, 17 người khác vẫn đang mất tích.
-BNG Nga tuyên bố, việc lien quân do Mỹ đứng đầu , không kích vào quân đội Syria là một sự việc nghiêm trọng. Các nhóm phiến quân khủng bố một lần nữa khẳng định Katar cung cấp vũ khí cho các nhóm phiến quân
-UB AN QP Iraq kêu gọi Nga giúp đỡ trong cuộc chiến chống IS ở Iraq
-Đại diện Nga tại LHQ Trukin : Nga hy vọng vòng đàm phán tiếp theo về Syria sẽ được tổ chức tại Viên chứ không phải tại Niu York như Hoa Kỳ dự tính
-Đại diện TNK tại LHQ : TNK và Iraq có thể giải quyết vấn đề quân đội TNK xâm nhập lãnh thổ Iraq theo thỏa thuận song phương , chứ không cần đến sự can thiệp của Quốc tế.
2 - Nga và các nước :
-PTT Mỹ Biden đề xuất thành lập nhà nước Liên Bang trên lãnh thổ Ucraine. Theo Biden việc phi tập trung hóa là phương án tốt nhất để giữ toàn vẹn lãnh thổ của Ucraine, và rằng việc phân chia thành các bang sẽ tạo quyền chủ động cho các vùng và được quản lý bằng Hiến Pháp.
-Quân đội Litva bắn nhầm vào một xe dân sự, thông tin thương vong chưa được công bố
-RIA. BNG Nga phản đối việc CP TNK trục xuất các nhà báo Nga tác nghiệp ở nước này.
-Đặc nhiệm Nga thu giữ được hộp đen của chiếc SU24 bị TNK bắn hạ. TT Nga Putin đã gửi điện cám ơn những người đã tham gia thu hồi chiếc hộp đen này. Việc giải mã chiếc hộp đen sẽ có mặt các chuyên gia quốc tế để đảm bảo tính khách quan. TT Nga tuyên bố, Nga sẽ chỉ mở hộp đen của chiếc Su24 khi có mặt các chuyên gia nước ngoài.
-Phản ứng của BNG Nga về bức ảnh con tàu của Nga đi qua vinh Bosphuors có hình một người lính cầm súng chống tăng trên boong, trên trang chính thức của BNG Nga nhận xét: hình như TNK muốn làm rùm beng vụ việc, vì trước đó trên tàu của Tây Ban Nha, người lính cùng pháo hạng nặng trên boong nhưng TNK không có chút phản ứng gì
-Nga sẽ đưa tàu tuần dương mang tên lửa “Variag”, hiện đang tập trận cùng hải quân Ấn Độ, đến tham gia vào nhóm tàu của Nga đang ở bờ biển Syria, sau khi tập trận xong, để thay thế tàu tuần dương “Moskva” làm nhiệm vụ trực chiến ở khu vực này – BQP Nga thông báo với TASS
-TNK từ chối đưa ra lời giải thích về việc nước này trục xuất nhóm phóng viên kênh truyền hình “ Kanal 1 “ của Nga. BNG Nga yêu cầu UB Châu Âu có biện pháp cứng rắn với TNK trong việc đối xử với PV Nga tác nghiệp ở TNK
-TT Venezuela: Nhicolas Marudo đệ đơn xin từ chức trước khi thành lập chính phủ mới
-Quân đội Nga tằng cường an ninh ở Armenia sau khi quân đội TNK đe dọa ở Karaback. NT Nga Lavrov tuyên bố: Nga biết tại sao TNK tấn công người Kurd, một đồng minh tiềm năng của Mỹ[/B]
langtubachkhoa
Neu Ukr co kha nang tien hanh thay the nhap khau nhu Nga thi con so gi gia noi te sut giam o phuong dien dai han (du ngan han co the thiet hai)

Cựu Tổng thống Ukraina: Chính quyền lừa dối người dân trên Maidan

Chính quyền Ukraina đã lừa dối người dân trên Maidan, không thực hiện bất kỳ lời hứa nào, - cựu Tổng thống Ukraina Viktor Yanukovych tuyên bố.

"Đáng tiếc là sự mong đợi của mọi người trên Maidan chỉ đơn giản là đã bị dùng cho mục đích trục lợi cá nhân. Toàn bộ những kênh truyền hình đều nằm trong tay các tài phiệt và họ đã bóp méo những gì xảy ra trên Maidan. Người dân đã phải nhận thông tin xuyên tạc", — ông Viktor Yanukovych nói trong cuộc phỏng vấn của RIA Novosti.

Theo lời ông Yanukovych, "bây giờ, những lời tố cáo lẫn nhau của các chiến hữu hôm qua trên Maidan cuối cùng đã cho mọi người có khả năng nghe được sự thật ngày càng thường xuyên hơn". "Thậm chí cả đại sứ Hoa Kỳ Payette cũng chẳng kịp dập tắt vô số mâu thuẫn trong chính quyền Ukraina. Liên minh công khai cáo buộc chính phủ của họ về tội thiếu năng lực và tham nhũng. Thủ tướng và Tổng thống thì lo vận động hành lang cho quyền lợi của các gia tộc tài phiệt thân cận, là thế lực đã đứng sau họ ngay từ thời Maidan", — cựu Tổng thống Ukraina nhận xét.
Ông Yanukovich chỉ ra rằng những người kéo ra quảng trường Maidan yêu cầu dân chủ và tự do ngôn luận đang phải đối đầu với bè đảng tài phiệt. Ở Ukraina hiện nay "các tài phiệt ngày càng nắm giữ nhiều quyền lực hơn. Họ có quyền sử dụng quân đội riêng và đảng phái tay trong tại Quốc hội".


"Tôi đã nói về tự do ngôn luận, nhưng muốn nói thêm một lần nữa rằng hôm nay các nhà báo phát biểu quan điểm đối lập đang bị đe dọa xử lý hình sự, bị đánh đập, bị giam cầm trong nhà ngục, và đơn giản là bị bắn chết", — ông Yanukovych cho biết.

Theo lời ông, nhân dân đòi cải thiện điều kiện sống của họ nhưng "kết quả là người Ukraina trở nên nghèo đói gấp ba lần". "Mà giới nắm quyền đã làm điều đó bằng cách rất đơn giản là phá giá đồng grivna. Dân Ukraina nhanh chóng nghèo gấp ba. Còn các tài phiệt giữ của cải bằng dollars gửi ở nước ngoài, thì tương ứng, đã giàu thêm gấp ba. Và bây giờ người ta đang sửa soạn mua cả toàn bộ Ukraina với cái giá rẻ mạt", — ông Yanukovych khái quát.

Đọc thêm: http://vn.sputniknews.com/russia/20151209/...l#ixzz3tqnWHxnE


Ông Medvedev: Kế hoạch chống khủng hoảng đang phát huy tác dụng ở Nga

Kế hoạch chống khủng hoảng của Nga đã vận hành tốt, tạo điều kiện để đất nước đứng vững suốt thời kỳ phức tạp nhất trong nền kinh tế, - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tuyên bố như vậy hôm thứ Tư.

"Về đánh giá của tôi, có thể nói rằng kế hoạch chống khủng hoảng đã phát huy tác dụng. Nó đã cho phép chúng ta trụ vững trong giai đoạn phức tạp hơn cả của năm nay. Và thực tế là trên tất cả các hướng mà chúng ta xác định là quan trọng thì kế hoạch này đã mang lại thành quả", — Thủ tướng LB Nga tuyên bố trong cuộc trò chuyện với các nhà báo.
Theo lời ông, những biện pháp được thi hành đã tạo điều kiện chặn đà suy giảm kinh tế. "Nhiệm vụ của chúng ta là như vậy — chặn suy giảm trong sản xuất, suy giảm của nền kinh tế. Nghĩa là bây giờ trên cơ sở mà Chính phủ nắm được, và Bộ Phát triển Kinh tế nắm được, tôi có thể khẳng định rằng đà suy giảm kinh tế và trong sản xuất đã ngừng lại. Xuất phát từ chỗ này, trong năm tới chúng ta sẽ phát triển hơn nữa", — Thủ tướng Dmitry Medvedev kết luận.



Đọc thêm: http://vn.sputniknews.com/russia/20151209/...l#ixzz3tqn28Xhq
langtubachkhoa
Kiểu phóng tên lửa của Nga có nhiều điểm độc đáo hơn so với Mỹ. Cơ chế phóng nguôi, thuốc súng đẩy tên lua ra khỏi ống rồi dộng cơ mới khởi động đẩy tên lửa đi => có thể phóng liên tiếp nhiều quả. CÒn Mỹ phóng nóng, động cơ kich hoạt ngay trong ống => phải đợi nguội ống rồi phóng tiếp và vì thế k thể phóng liên tiep

Ngay các tàu nhỏ của Nga cũng phóng được rất nhiều tên lưa, còn Mỹ phải là tàu lớn đắt tiền tốn kém. Tàu nhỏ rẻ hơn, dù bị đánh chìm cũng đỡ tiếc. Nếu dùng nhiều tàu nhỏ tấn công nhiều hướng, phóng liên tiep vẫn chiếm lợi thế hơn là dùng một số ít tàu lớn


EU kêu gọi Nga hãy giảm 20% số nợ cho Ukraine như một "cử chỉ thân thiện" với "người hàng xóm chung của chúng ta".
Đại diện phía EU phát biểu: " "Tôi nghĩ rằng là những người bạn tốt thì nợ có thể được giảm. Chúng tôi hy vọng vào thiện chí của Nga, trong đó họ có thể làm theo các những gì mà EU và Mỹ đã làm (giảm 20% số nợ Ukraine) ".
Tuy nhiên đại diện phía EU cũng thừa nhận rằng: đã nợ thì phải trả.
Phó Thường Nhân
Hiện tại thế cùng ý đồ của từng bên đã thể hiện khá rõ ràng trên bàn cờ Trung đông, và cuộc chiến càng ngày càng lộ rõ tính chất uỷ nhiệm của nó. Về phía Nga, Nga đã lợi dụng quân cờ ngoài mặt của phương Tây là chống khủng bố, để nối lại quan hệ với phương Tây, đồng thời ủng hộ chính phủ Syria. Vì nó là chiến tranh uỷ nhiệm, nên nếu chính phủ Syria thắng, thì cũng đồng nghĩa là vai trò của Nga được tôn lên, trở thành đối tác không thể tránh được ở Trung đông.
Ngược lại phương Tây đứng đầu là Mỹ - Pháp , dù ngoài mặt nói là chống khủng bố, nhưng IS không phải là điều quan tâm chính, mà việc loại bỏ Nga, thông qua lật đổ chính quyền Syria mới là quan trọng. IS thực ra đóng vai trò rất quan trọng với phương Tây. Vì những lý do sau:
1- Mặc dù đã nuôi nấng nhiều lực lượng hồi giáo khủng bố theo mình, nhưng những lực lượng này quá bèo bọt, không trụ được. Trong cuộc chiến tranh uỷ nhiệm, thì vai trò người uỷ nhiệm rất quan trọng, vì vai trò không chiến chỉ có tác dụng “không bị thua”, nhưng không thể thắng. Trong vai trò uỷ nhiệm ấy, IS chỉ phí nhỏ hiệu quả lớn.
-
2- IS được các “đồng minh” của Mỹ -Pháp nuôi nấng. Dù những nước này có ý đồ riêng (Thổ, Ả rập Sa u đít), nhưng phương Tây vẫn tin tưởng rằng kiểm soát được những nước này. Tuỳ theo niềm tin đó tồn tại ở mức độ nào, mà sự tồn tại của IS được bảo đảm đến đó.

3- Bản thân IS cũng là con bài của phương Tây để cứu vãn những gì còn lại ở I rắc. Tại sao lại thế thì vấn đề nó là thế này. Cho đến nay, cuộc xâm lược của Mỹ ở I rắc là thất bại. Nhưng thất bại đó không giống như thất bại của Mỹ khi can thiệp vào VN. Sự thất bại của Mỹ là đã không dựng được một chính phủ I rắc theo Mỹ 100%, mà ngược lại họ lại thân I ran. Có nghĩa là chiến tranh đã giúp Mỹ vẫn đứng chân được ở I rắc (Hiện Mỹ vẫn còn 3500 quân ở đây, và giữ được một số căn cứ quân sự), nhưng không kiểm soát được chính phủ I rắc hiện tại, dù đó là Mỹ dựng lên. Tại sao lại thế. Nguyên do của nó là vì giáo phái. Khi chính phủ I rắc của đảng BAAS thất bại (chính quyền Sa dam Hussein), thì các giáo phái Si ít ở I rắc, đã được I ran ngấm ngầm trợ giúp, trở thành xương sống của các lực lượng vũ trang tại đây. Ngược lại quân đội I rắc, mặc dù được Mỹ dốc lòng trang bị huấn luyện, nhưng èo ọp khả năng chiến đấu kém. Kết quả, chính phủ I rắc hiện tại tuột khỏi tay Mỹ. Sự việc này có thể khiến người ta gợi nhớ tới thời kỳ đầu của chính quyền Ngô Đình Diệm ở miền nam thời 55-56. Lúc này chính quyền nhà Ngô được Mỹ ủng hộ đã đánh tan các giáo phái Bình Xuyên, Hoà hảo vốn được Pháp trợ giúp. Hãy tưởng tượng nếu Pháp quyết tâm tiếp tục ủng hộ giáo phái, không chịu rút, thì chính quyền nhà Ngô sẽ không có bộ mặt như thế. Ở I rắc, chỉ cần thay Pháp bằng I ran, bình Xuyên, Hoà hảo bằng giáo phái Si ít, thì người ta sẽ có bức tranh toàn cảnh của nó. Trong điều kiện ấy. Dựng lên cái bình phong IS ở miền bắc I răc và Syria, cũng là cách hạn chế thất bại ở I rắc. Tôi (Mỹ) không không chế được ông, thì tôi (Mỹ) dựng lên một cái khung để các ông tha hồ đánh nhau, từ đó mà suy yếu để tôi(Mỹ) hưởng lợi. Và cái xung đột này được dựng lên dựa vào mâu thuẫn tôn giáo (hai tông phái khác nhau của đạo hồi).
4- IS sẽ được dùng để tiêu hao lực lượng Nga. Bất chấp những tuyên bố mạnh mẽ (quyết tâm tiêu diệt IS của Mỹ-Pháp).
Tất nhiên người ta sẽ nói. Ơ kìa, IS vừa đánh bom ở Paris rồi Mỹ, làm sao có chuyện Pháp-Mỹ dung túng cho nó. Câu trả lời là thế này. Trong thời gian 1979-1989, Mỹ phương Tây ủng hộ Pôn pốt bất chấp tội ác diệt chủng đấy thôi. Nếu thực sự chính nghĩa được ủng hộ, thì họ phải ủng hộ VN chứ. Nhưng điều đấy đâu có xẩy ra, thậm chí VN còn bị Mỹ nhân cơ hội lấy đó làm cớ để “cấm vận”. VN thời kỳ đó khác gì Nga hiện nay (trong con mắt quyền lợi của phương Tây). Thế cho nên thực tế quyền lợi khác rất nhiều cái tuyên truyền trong media, dù đó là media tự nhận là “tự do ngôn luận”.
langtubachkhoa
Tin tuc khap noi cua cac ban dua len
Theo tuyên bố của Thủ tướng Bulgaria Boiko Borisov, Bulgaria có thể tận dụng điều kiện quan hệ đang căng thẳng giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ để đề nghị Nga khởi động lại các dự án khí đốt của mình ở Bulgaria.
Sofia không chỉ có thể thực hiện vai trò trung chuyển khí đốt sang châu Âu mà còn có thể lôi kéo khách du lịch Nga quay trở lại nước này. “Dòng chảy phương Nam” dự kiến sẽ đem lại nhiều lợi ích lớn cho Bulgaria.

Nga Sắp chết đói, nen toàn mua vàng về ngắm

Nga có mức dự trữ vàng chính thức: 1.352,2 tấn và tỷ lệ vàng trong dự trữ ngoại hối: 13,1%. Trong quý 3 vừa qua, Ngân hàng Trung ương Nga (CBR) mua ròng 77,2 tấn vàng. Từ đầu năm đến nay, Nga là nước mua nhiều vàng dự trữ nhất thế giới, với tổng mức mua ròng là 144 tấn



Bắc Latakia. SAA chiếm Ateera nằm cách biên giới Thổ khoảng 3km và SAA đã bắt đầu tiến vào Rabiah, nơi đặt tổng hành dinh của Turkmen & Lữ đoàn bờ biển số 1 FSA khu vực bắc Latakia.
Mục tiêu làm sạch biên giới sắp thành

Quân CP Syria giành quyền kiểm soát điểm cao Siriatel trên biên giới TNK – Syria . Quân đội Syria trong một vài ngày tới sẽ kiểm soát khu vực biên giới quan trong với Jordani thuộc tỉnh Daria. Phiến quân “ ôn hòa” hoàn thành việc rút lực lượng khỏi Homs dưới sự bảo trợ của LHQ.
Quân CP Syria và Hezbollah tiến về phía nam Aleppo, quân chính phủ đáng phá vỡ các điểm phòng ngự của chiến binh hồi giáo ở nam Aleppo, chiến binh hồi giáo bỏ các vị trí chiếm đóng của mình. 50 chiến binh hồi giáo và 10 xe ô tô có trang bi súng trung lien bị tiêu diệt tại Makar Al Shamali , trung tâm thành phố Homs. Quân CP đánh tan cuộc tập kích của nhóm chiens binh Al Nusra tại Attira tỉnh Latakia.

-NT Nga: Mỹ yêu cầu EU kéo dài thời hạn cấm vận kinh tế Nga. Lầu 5 goc khẳng định: họ không có ý định đưa trở lại TNK hệ thong PK Patriot. Hê thống PK Patriot được đặt trên lãnh thổ TNK tư 2 năm trước do lo sợ căng thẳng leo thang vơi Syria. Tuy nhiên tháng 10 năm nay, hệ thống này được Mỹ đưa về Mỹ do không còn mối đe dọa tiềm tàng
-NT Nga: TNK nói quyền bảo vệ lãnh thổ khi bắn hạ máy bay Nga, nhưng lại đưa quân xâm phạm lãnh thổ Iraq. Trong động thái khác TTg TNK tuyên bố nước này sẵn sang hợp tác với Nga để tránh những vụ việc đáng tiếc sảy ra như hôm 24/11 vừa qua. Nước này cũng bày tỏ sự không hài long về các mục tiêu mà Nga không kích
-John Mc Cain yêu cầu CP Mỹ cấm sử dụng tên lửa đẩy của Nga trên đất Mỹ

- Các nhà SX Mỹ gửi đơn kháng nghi lên Bộ TM Mỹ , yêu cầu cho xuất khẩu trở lại thị trườg Nga. Việc cấm vận Nga đã làm các nhà SX Mỹ thiệt hại nhiều tỷ dolar, thậm chí đứng bên bờ của phá sản
-Klq, Việt Nam sẽ cung cấp cho St Peterburg hoa quả, nông sản , hải sản – Ông Paltavchenko, thống đôc St Peterburg tuyên bố với báo chí sau chuyến làm việc tại VN. Trong động thái khác, nhà máy điện nguyên tử đầu tieenc ủa VN sẽ được các công ty của Nga xây dựng 100%, phần lớn thiết bị sẽ được sx tai St. Peterburg
-Huryiet Daily new: Nga gây sức ép toàn diện lên TNK. Sau khi TNK bắn rơi máy bay SU24 của Nga, Nga áp dụng các biện pháp trả đũa không chỉ về kinh tế mà trên tất cả các phương diện: Tăng cường số lượng trực thăng tại Armenia, đưa tàu ngầm tới Địa Trung Hải, tang cường sức manh quân sự tại Latakia
-“ Sói đêm” Nhận được hỗ trợ từ TT Putin 9tr Ruble để tổ chức các cây giáng sinh “ Hành động tái hiện những hình ảnh của các câu chuyện cổ tích , câu chuyện dân gian Nga, như vậy sẽ khơi dậy trong trẻ em di sản văn hóa, tinh thần và lịch sử dân tộc Nga một cách thân thiện “
-CQ Thành phố Moskva từ chối sử dụng dịch vụ của công ty xây dựng TNK trong cải tạo sân vận động Luznhiki.
- Cục tình báo CIA cảnh báo việc IS có thể tấn công khách du lịch Nga ở TNK

- Nasdaq: Thổ Nhĩ Kỳ không phải là một kênh đầu tư tốt hiện nay. Cho đến khi cuộc xung đột với Nga được giải quyết, Argentina còn tốt hơn.

In the final analysis, I would have to say that Turkey is not a good investment destination at present. Until the conflict with Russia is resolved, I would look to Argentina as a better destination long term.

Tho Nhi Ky chang nen tro thanh mot phan cua EU
Turkey should not become a part of the EU, the President of the Czech Republic, Milos Zeman said on Wednesday as he addressed voters in the north of the country.


Toàn bộ Nam Yemen bị bao vây phong tỏa, quân thân Saudi bị cô lập hoàn toàn sau khi tuyến tiếp tế cuối cùng bị Houthis chiếm ! Không có air cover, không có vũ khí hạng nặng, khởi đầu chỉ AK 47 và B-41 mà cho cả Hải Lục KQ của Saudi lên đường.
http://www.almasdarnews.com/article/yemeni...southern-yemen/


Mevedev bao Bo Quoc Phong chả cần xin thêm tiền để tiến hành chiến dịch Syria vì chi phí được hạch toán vào chi phí diễn tập ! Coi những việc triển khai tại Syria như là những phi vụ diễn tập bắn đạt thật thực tế nên cơ bản chì cần điều chỉnh kế hoạch diễn tập là cân đối được chi phí.


Hai tin tuc doi nghich nhau
Thổ từ chối đóng cửa biên giới với IS. "Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cũng nhấn mạnh rằng nếu đường biên giới này bị đóng cửa thì Ankara sẽ không thể tiếp nhận người tị nạn từ Syria."

Thổ bắt đầu xây bức tường 82km dọc biên giới Thổ-Syria để ngăn IS
ANKARA, Turkey (AP) -- A Turkish news agency says authorities have begun constructing a wall along a 82-kilometer (50-mile) stretch of Turkey's border with Syria that is under the control of the Islamic State group on the Syrian side.

The Dogan News Agency says Thursday that 4 meter-high (13-foot) slabs were being positioned along the border in the provinces of Kilis and Gaziantep. Video footage showed construction vehicles lining concrete blocks along the border.

A government official could not confirm the report.

Turkey has stepped up security along its border to prevent IS militants from entering Syria and crossing back into Turkey.

In August, Turkey also began constructing a wall along the border at the town Reyhanli, a main smuggling point southwest of Kilis.
langtubachkhoa
Thổ Nhĩ Kỳ thêm bấn loạn, bắt 6000 người chống Tổng thống
Thổ Nhĩ Kỳ vừa phải đối diện với tình hình rối ren trong nước vừa phải tìm cách xoa dịu Nga khi nước này công bố tìm ra hộp đen Su-24.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ gần 6000 người chống lại Erdogan

Ngày 8/12, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 18 người trong lực lượng cảnh sát với cáo buộc âm mưu lật đổ chính phủ của ông Recep Tayyip Erdogan.

Được biết, những người bị bắt giữ tập trung chủ yếu vào các cựu quan chức, cảnh sát trưởng và các sĩ quan cảnh sát, bị coi là những thành phần ủng hộ giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen - trước đây từng là người ủng hộ mạnh mẽ đối với ông Recep Tayyip Erdogan nhưng sau trở thành kẻ thù của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.

Truyền thông nước này cũng cho biết, trước đó, công tố viên thành phố Istanbul đã yêu cầu tòa án ban hành lệnh bắt giữ đối với ông Fetullah Gulen, người sáng lập phong trào chống chính quyền mang tên ông, đồng thời cũng là nhà lãnh đạo nhóm Hồi giáo Hizmet.

Lệnh bắt giữ những người ủng hộ phong trào Gulen cũng đã được ban hành trong khắp 13 tỉnh thành của nước này, với cáo buộc là âm mưu chống lại ông Erdogan. Hồi tháng trước, cũng đã có nhiều sĩ quan cảnh sát cấp cao và quan chức đã bị bắt giữ vì bị cáo buộc liên kết với phong trào Gulen.

rong 10 năm, Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ gần 6000 người chống lại Tổng thống Erdogan. Ảnh: AP
Tổng cộng, từ ngày 1/1 đến ngày 7/10 năm nay, Tổng thống Erdogan đã ra lệnh cho các cơ quan an ninh và cảnh sát nước này bắt giữ tới 5.795 người vì có hành động “chống chính quyền”, mà thực chất là những thành phần chống đối quyền lực của ông.

Được biết, giáo sĩ Fetullah Gulen đã đối đầu công khai với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ từ tháng 12/2014, khi ông Erdogan vẫn còn giữ chức vụ Thủ tướng. Khi đó, một cuộc điều tra tham nhũng được thực hiện nhằm vào những thành viên trong nhóm những người thân cận của ông Erdogan.

Người đứng đầu nhà nước Ankara khẳng định, cuộc điều tra này là do những người ủng hộ ông Gulen dàn dựng và cáo buộc họ đã thâm nhập vào những cơ quan quyền lực của nước này để tìm cách hạ bệ ông, tuy nhiên, ông Gulen đã phủ nhận điều này.

Ngoài việc bắt giữ những người bị cáo buộc là chống chính quyền, Tổng thống Erdogan còn ra lệnh bắt giam cả những người phạm tội “phỉ báng lãnh tụ”, tức là can tội xúc phạm đến cá nhân ông.

Theo một báo cáo của Đảng Nhân dân Cộng hòa (CHP), từ tháng 1 đến tháng 10/2015, đã có 98 công dân Thổ Nhĩ Kỳ trên khắp quốc gia này bị bắt giữ về tội xúc phạm Erdogan.

Rõ ràng nhà lãnh đạo Ankara đang phải đối mặt với một làn sóng phản đối dữ dội từ người dân và các Đảng phái trong nước. Và để dập tắt những nghi ngờ, cáo buộc, Tổng thống Erdogan chỉ còn cách là đàn áp và bắt giữ những người chống đối.

Thậm chí kể từ sau khi vụ việc bắn hạ Su-24 của Nga xảy ra, tương lai của ông Erdogan còn ảm đạm hơn khi liên tiếp bị chỉ trích nặng nề vì đã có những quyết định quá vội vàng dẫn đến những căng thẳng leo thang giữa Ankara và Mosvka.

Nga quyết vạch mặt Thổ Nhĩ Kỳ vụ bắn hạ Su-24

Không chỉ phải đối diện với áp lực từ người dân trong nước, những ngày gần đây, chính quyền Tổng thống Erdogan đang phải gồng mình lên trước những áp lực cấm vận từ Moskva và mới đây nhất là động thái mời chuyên gia quốc tế mở hộp đen Su-24 vạch mặt âm mưu của Ankara.

Ngày 9/12, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã báo cáo Tổng thống Putin là đã tìm thấy bộ phận tự động ghi tham số của chiếc máy bay ném bom Su-24 bị Không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi và trình “hộp đen” lên ông Putin.

Ông Shoigu cho biết, ngay sau khi máy bay Su-24 rơi, lực lượng không quân kết hợp với đặc nhiệm Nga và đặc nhiệm Syria đã tấn công mãnh liệt, quét sạch lực lượng phiến quân Turkmen đã bắn chết phi công Nga ra khỏi khu vực máy bay rơi, để bảo vệ hộp đen.

Người đứng đầu điện Kremlin đã lệnh cho ông Shoigu không được mở hộp đen ra, phải chờ sự hiện diện của các chuyên gia quốc tế mới được mở và lấy tham số ghi tự động của chiếc máy, kể từ khi nó cất cánh đi thực hiện nhiệm vụ tấn công tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS.

“Như tôi biết, hộp đen của máy bay sẽ cho chúng ta cơ hội nắm rõ lịch trình bay của Su-24, kể từ lúc cất cánh cho đến khi rơi. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ biết vị trí của máy bay khi bị bắn hạ và khi bắt đầu có quyết định tấn công từ phía Không quân Thổ Nhĩ Kỳ”, ông chủ điện Kremlin bày tỏ.

http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/...-thong-3294633/
langtubachkhoa
Thủ tướng Medvedev: Kinh tế Nga đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 9/12 đã có cuộc trả lời phỏng vấn trực tiếp trên truyền hình, tổng kết hoạt động của chính phủ trong năm 2015, cũng như đề ra kế hoạch trong năm tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ông Medvedev tuyên bố kế hoạch chống khủng hoảng đã được khởi động và đã đưa nền kinh tế Nga vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, từ đó đảm bảo mức sống của người dân không bị sụt giảm.

Mặc dù kinh tế Nga từ đầu năm đến nay có phần giảm sút, các hoạt động sản xuất ngưng trệ, nhưng 2016 sẽ là một năm tăng trưởng của “xứ sở Bạch dương.”

Tham dự chương trình “Trò chuyện với Dmitry Medvedev” nói trên, Thủ tướng Nga cũng đề cập đến các chỉ số lương hưu và hỗ trợ hệ thống tài chính năm 2015, trong đó có việc hệ thống ngân hàng vẫn đang hoạt động bình thường, độ tuổi nghỉ hưu của người lao động được giữ nguyên trong khi tăng trưởng của ngành nông nghiệp ước đạt từ 2,5-3%.

Bên cạnh đó, ông còn dự báo tăng trưởng kinh tế Nga năm 2016 đạt 1%, trong khi lạm phát giảm xuống mức 6,4%.

Về tình hình dầu mỏ, ông Medvedev nhấn mạnh Moskva đã chuẩn bị những phương án dự phòng trong bối cảnh giá của nguồn cung nhiêu liệu này liên tục sụt giảm.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn, người đứng đầu Chính phủ Nga khẳng định việc tăng ngân sách quốc phòng 5 năm trước là một quyết định đúng đắn, và mặc dù nguồn tài chính này được chi cho các hoạt động quân sự của Nga ở Syria là một bí mật, nhưng nó nằm trong khuôn khổ ngân sách.

Ông Medvedev cũng cho biết năm tới Nga sẽ giảm một phần ngân sách cho giáo dục, song vẫn tăng ngân sách cho ngành y tế, đồng thời tiếp tục duy trì những ưu tiên cho xã hội.

Theo lời Thủ tướng Nga, dự trữ ngoại tệ của nước này đã vượt qua giai đoạn khó khăn. Ngân hàng trung ương cũng đã chớp thời cơ để mua vào ngoại tệ. Quyết sách này sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian tới. Ngoài ra, Chính phủ Nga đang lên kế hoạch cắt giảm 10% số lượng các cơ quan nhà nước và rút ngắn các kỳ nghỉ của công chức.

Đề cập tới vấn đề Crimea và Ukraine, người đứng đầu Chính phủ Nga khẳng định Crime sẽ dư thừa năng lượng do Nga đang triển khai kế hoạch xây dựng 2 nhà máy điện ở Sevastopol và Simferopole.

Về khoản nợ 3 tỷ USD của Ukraine, ông Medvedev cho rằng Kiev sẽ không trả nợ cho Nga, đồng thời nhận định việc Mỹ và phương Tây từ chối bảo đảm cho khoản nợ này xuất phát từ việc họ thiếu tin tưởng vào khả năng thanh toán nợ của Ukraine.

Khi nói về lệnh cấm vận đối với Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Medvedev cho biết hệ quả của những biện pháp trừng phạt này đối với Nga là không quá nghiêm trọng, bởi sẽ có các nguồn hàng khác thay thế.

Ông cũng nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ đã vi phạm tất cả các quy định của luật pháp quốc tế và có những hành động quân sự đáp trả, nhưng lãnh đạo Nga không trả đũa giống như Ankara đã làm.

Khi nói về các tour du lịch đến Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Nga cho biết việc khôi phục hoạt động này phụ thuộc vào chính quyền Ankara và khả năng đảm bảo an ninh an toàn cho du khách.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nga cũng không loại trừ khả năng sẽ tái diễn các hoạt động khủng bố ở các khu du lịch tại Trung Đông./.
http://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-medved...nhat/360225.vnp
langtubachkhoa
Tiep tuc tin tuc khap noi do nhieu ban dua len

My chem gio, ro rang la so Anh, Phap quay sang hop tac voi Nga
Szubin quan chức cao cấp bộ tài chính Mỹ phát biểu tại Anh: IS đã kiếm được hơn 500 triệu USD từ việc bán dầu ra thị trường chợ đen và cướp được lên đến 1 tỷ USD từ các ngân hàng ở Syria và Iraq. Dầu của IS được bán chủ yếu cho chính quyền Assad và chỉ 1 phần nhỏ bán cho Thổ

Video liên quân Ả Rập thua trận tan tác ở Yemen
Dù được trang bị trực thăng tối tân Hoa Kỳ Apache lượn vè vè trên đầu, không quân Ả Rập làm chủ bầu trời mà không thể tìm ra các dân quân Houthis chiến đấu dưới mặt đất. Các xe của họ liên tục bị tiêu diệt bởi tên lửa chống tăng Nga và RPG-7 trong tay Houthis.
Đây là clip chiến trận tại Taiz, miền Trung Yemen. Chiến tranh bế tắc kéo dài đang là mồ chôn các thành tựu kinh tế của Arab Saudi và đồng minh.
(@click here)

Vũ khí mới về với quân đội Syria (SAA) !
Súng phóng lựu liên thanh AGS-17 Nga và Type 87 của Trung Quốc vừa xuất hiện trong bức ảnh mới nhất của truyền thông SAA.
Không rõ bằng cách nào mà vũ khí Trung Quốc tìm được đường đến tay SAA. Trên lý thuyết thì phía Trung Quốc hiện nay không có giao dịch vũ khí với bất kỳ phe nào trong xung đột Syria, tuy nhiên các súng bắn tỉa Trung Quốc hay tên lửa chống tăng Hồng Tiễn trước đó vẫn xuất hiện trong tay phiến quân khắp Syria, tất nhiên với số lượng hạn chế.


Quân đội Iran và pháo phản lực nội địa Iran đã xuất hiện ở Syria !
Dần dần, quân đội Iran đã bắt đầu hiện diện hạn chế ở Syria. Sự xuất hiện của họ được các nguồn truyền thông thân chính phủ xác nhận và này là kênh Russia Today xác nhận !
Dù xuất hiện chưa nhiều, hoạt động chủ yếu kết hợp với các lực lượng dân quân Shiite Iraq học trò của họ, các binh sỹ Iran đã mang theo vũ khí nội địa sang thực chiến ở Syria. Trong clip, hệ thống pháo phản lực phóng loạt HM-20 Hadid 122mm MRLS đặt trên xe tải Mercedes-Benz 2628 đang tham chiến tại Nam Aleppo.
CLip: (@click here)

Video đoàn xe phiến quân di tản từ Al-Waer, Homs đã đến Qalaat al-Madiq, Tây Hama
Thỏa thuận giữa 2 bên SAA và phiến quân đã kết thúc thành công với việc SAA vào chiếm đóng nốt quận Al-Waer, giải phóng toàn bộ thành phố Homs còn phiến quân được ra đi an toàn không mang theo vũ khí hạng nặng. Phiến quân được mang theo gia đình, vợ con lên địa bàn mới... chiến đấu tiếp.

(@click here)







Co mot ban neu nhan xet the nay o OTF

Bản chất của việc Nga ném bom FSA và Turkmen là gì?
- Nhằm mục đích vây chặt biên giới thổ, từ đó kiểm soát các đường ống dẫn dầu từ khu vực trung đông tới thổ nhĩ kỳ qua đó khống chế thổ nhĩ kỳ về mặt dầu lửa. Turkmen là vật cản đường nên bị ăn đòn oan. Biên giới của thổ với iraq hoàn toàn bị người kurd nắm giữ, muốn thông ống dầu qua đó thì điều kiện đặt lên bàn chắc chắn là thành lập quốc gia riêng.
- Sau khi Ucraina stream bị đóng , với Nga , kiểm soát vùng duyên hải syria và biên giới thổ chính là kiểm soát khả năng tranh giành thị phần bán dầu của trung đông tới châu âu và từ đó khống chế hoặc gây ảnh hưởng lên châu âu.
- FSA bị tai bay vạ gió vì chiếm giữ một phần biên giới syria - thổ, và thành phố Alepo nằm trong tuyến qatar stream, và Một điểm chốt quan trọng trong tuyến qatar stream
- giá dầu rớt từ 147 usd vể 37 usd cho thấy khái niệm đắt rẻ là hoàn toàn mơ hồ, việc chiếm thị phần áp đảo cung cấp dầu cho châu âu mới là cuộc chiến thực sự. Nga chiếm 30 % thị phần, lớn nhất nhưng không muốn đánh mất vị trí này.


Hiện giá dầu đang hạ xuống. Đây chắc chắn là trò manipulate thông tin về nguồn cung từ phía Mỹ

Nhân cơ hội giá vàng xuống mức thấp nhất trong nhiều năm, ngân hàng trung ương nhiều nước như Trung Quốc và Nga đẩy mạnh mua vào kim loại quý này cho dự trữ quốc gia - tờ Wall Street Journal cho hay.


Người đứng đầu ngan hàng Nga nói rấng k có khủng hoảng trong hệ thống ngân hàng Nga và ngành ngân hàng Nga cũng như cả nền kinh tế đáng trong giai đoạn khoa khăn nhưng đã thể hiện khả năng nhanh chong điều chỉnh vơi hoàn cảnh, và hiện dang vượt qua giai đoạn khó khăn này

Central Bank's chief says no crisis in Russian banking system
According to Elvira Nabiullina, the banking system in general is going through hard times, but it has showed an ability to quickly adjust to the current conditions
There is no crisis in the Russian banking system but the banks are going through a difficult period, the Central Bank chief Elvira Nabiullina told a press conference on Friday.
"In my opinion, there is no crisis in the Russian banking system, the banking system just like the economy in general is going through hard times, but it has showed an ability to quickly adjust to the current conditions. It is important that the banks began to choose borrowers carefully, this is important for boosting our economy. In other words, the trust cannot be undermined and we see at by the dynamics of the population deposits," she said.
Nabiullina also said that the measures taken by the Central Bank and the government helped banks adjust to new conditions.
"In the beginning of the year the conditions for banks changed significantly. This period was marked by an increase in interest rates and depreciation of the currency. Therefore, the banking sector was going through a period of losses and is still going through a period of growth of troubled assets.
But in general, the measures that were taken, our relief measures, the government program of recapitalization of banks and the fact that the banks managed to stay in a more or less steady condition — all this enabled them to adapt quickly enough to the new conditions," the head of the regulator said.
She added that in 11 months of the year profit of the Russian banking sector turned to be almost three times higher than it was initially expected.
"You know the recent data on profit. In 11 months — 265 bln rubles ($3.8 bln), which is much more than we forecast in the beginning of the year, we forecast 100 bln rubles ($1.4 bln). That means that the banking sector manages to find profitable projects in these conditions," she said.






langtubachkhoa
Tin tuc ve VN mot teo
Ở Nga không chỉ giỏi làm vũ khí
Những khả năng vô hạn của vũ khí Nga đã không ít dịp thuyết phục toàn thế giới.

Thế nhưng đó cũng không phải là sản phẩm công nghệ cao duy nhất có thể được làm ra ở nước Nga. Những cỗ máy cái, những bộ thiết bị y tế và vật liệu xây dựng độc đáo, công nghệ nuôi trồng thực vật và các chương trình giáo dục, tất cả các sản phẩm tiêu biểu này sẽ được trưng bày tại "EXPO-RUSSIA VIETNAM 2015" — là cuộc Triển lãm công nghiệp Nga-Việt đầu tiên, mở cửa những ngày 14-16 tháng Chạp tại thủ đô Hà Nội.

Mang các hiện vật sản phẩm công nghiệp Nga sang giới thiệu tại Việt Nam là phần đóng góp của gần 120 cơ sở từ những khu vực khác nhau của đất nước rộng lớn, từ Matxcơva và Saint-Peterburg, từ Samara và Chelyabinsk, từ Kaluga và Belgorod, từ vùng Altay và nước Cộng hòa Tatarstan, rồi Rosrov-na-Donu và Bashkirya, Ulyanovsk và Voronezh, Tomsk và Penza…

Song hành với Triển lãm còn sẽ tổ chức Diễn đàn kinh doanh Nga-Việt, với đề tài trọng tâm là quan hệ hợp tác giữa hai nước trong những điều kiện mới, khi mà từ năm 2016 sẽ bắt đầu triển khai công việc của Khu vực thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU hoặc EEU). Diễn đàn này sẽ qui tụ khoảng 200 đại diện doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ từ nước Nga. Bên cạnh Diễn đàn, sẽ xúc tiến nhiều bàn tròn chuyên đề cùng với các Bộ ngành hữu quan như Bộ Công-Thương, Giao thông-vận tải, Nông nghiệp, Y tế, Giáo dục và đào tạo… của nước Việt Nam chủ nhà.
Chủ trì tổ chức Triển lãm công nghiệp "EXPO-RUSSIA VIETNAM 2015" là hãng «Zarubezh-Expo», đã có 15 năm kinh nghiệm trong công tác giới thiệu các doanh nghiệp Nga ra nước ngoài. Mỗi dịp Triển lãm như vậy đều là cơ hội thuận lợi để các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiến ra chinh phục những thị trường mới và phát triển thương mại liên vùng. Tại các Triển lãm do hãng Nga tổ chức luôn ghi dấu ấn bằng số lượng lớn các Biên bản ghi nhớ dự định kết nối kinh doanh, mà sau đó nhanh chóng trở thành các hợp đồng, — như ông David Vartanov lãnh đạo hãng «Zarubezh-Expo» cho biết.
"Chúng tôi làm việc rất nhiều để thu hút giới kinh doanh của nước chủ nhà tới dự Triển lãm, vì vậy đã đạt kết quả khả quan. Mỗi cuộc Triển lãm được chúng tôi dày công chuẩn bị khoảng năm rưỡi. Chúng tôi đã tích cực làm việc cả với Đại sứ quán và Đại diện Thương mại Nga tại Việt Nam, cả với các cựu sinh viên Việt Nam tốt nghiệp đại học Nga để mang đến giới thiệu ở nước bạn đúng những thứ mà người Việt Nam quan tâm, để giúp các doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ của họ một cách chính xác hữu ích. Chúng tôi tin tưởng vào sự thành công của Triển lãm. Người Việt Nam rất quí trọng mọi sự khởi đầu từ phía Nga, cánh cửa của nước bạn luôn rộng mở dành cho chúng ta, và theo tôi, thị trường Việt Nam sở hữu những tiềm năng vô cùng to lớn".
Ngay sau khi hoàn thành cuộc Triển lãm lần I tại Việt Nam, các chuyên viên của hãng «Zarubezh-Expo» sẽ bắt tay chuẩn bị Triển lãm lần II.
Còn trên trang web của đài "Sputnik" sẽ giới thiệu với các bạn một số doanh nghiệp Nga mang sản phẩm của họ đến Hà Nội trong năm nay.

http://vn.sputniknews.com/vietnam/20151210...l#ixzz3u222wdnt


Chiếu sáng rực rỡ và sơn màu chất lượng: Việt Nam làm quen với sản phẩm đổi mới của Nga
Triển lãm công nghiệp đầu tiên "EXPO-RUSSIA VIETNAM 2015" sẽ diễn ra tại Hà Nội trong những ngày 14-16 tháng 12, thu hút gần 120 doanh nghiệp đến từ nhiều vùng khác nhau của LB Nga.

Được biết, Cộng hòa Tatarstan nằm ở trung lưu dòng Volga là một trong những chủ thể rất tích cực chuẩn bị cho hoạt động, đưa tới triển lãm cả các gương mặt đại diện kinh doanh vừa và nhỏ. Chúng tôi xin được giới thiệu một số doanh nghiệp của CH Tatarstan đến Hà Nội lần này.
Thế giới hiện đại ngày nay là thế giới ánh sáng. Một phần tám bóng đèn LED trên thị trường Nga hiện nay được sản xuất tại doanh nghiệp Ledel VED của Tatarstan. Ở Nga, sản phẩm của Ledel đang rọi sáng đường phố, chiếu sáng các nhà máy công nghiệp, sân bay, văn phòng, trường học, tỏa sáng tổ hợp điêu khắc Người Mẹ Tổ quốc ở Volgograd, di tích Nhà thờ Thánh Basil trên Quảng trường Đỏ Moskva. Đèn LED Tatarstan đã phục vụ có chất lượng cho Thế vận hội Olympic mùa Đông ở Sochi, Thế vận hội sinh viên (Universiade) tại Kazan. Không nơi nào trên thế giới, đèn LED có thể phủ sáng chặng dài mặt đường nhựa như trên các tuyến quốc lộ đi qua ngoại ô Moskva — đó cũng là thành tích đáng tự hào của Ledel.

Cơ sở chúng tôi sở hữu một đội ngũ chuyên môn rất giỏi và vững vàng, — ông Rinat Yuxupov, đại diện doanh nghiệp đèn LED Tartarstan giải thích về sự thành công.

"Toàn bộ sản phẩm của chúng tôi đều là nghiên cứu tự chế, từ các mạch dẫn cho tới thiết kế. Chúng tôi không chỉ sản xuất các loại đèn đường, đèn công nghiệp, văn phòng, đèn chiếu kiến trúc mà còn lập các hệ thống điều khiển chiếu sáng thông minh. Chúng tôi phục vụ nhu cầu trong khắp thị trường Nga, cung cấp sản phẩm tới các nước SNG và Baltic, ký hợp đồng với Cộng hòa Séc, Đức, Thụy Điển, UAE, Hàn Quốc. Kể từ năm nay, chúng tôi đang đẩy mạnh hoạt động ở châu Á — Thái Bình Dương. Chúng tôi đã có đối tác làm ăn tại Hàn Quốc và hy vọng các sản phẩm của Ledel sẽ được biết đến tại Việt Nam. Tôi tin rằng, Ledel sẽ được quan tâm bởi chất lượng cao và giá cả phù hợp. Ngoài ra, không có mấy nhà sản xuất cung cấp thời hạn bảo hành chất lượng 5 năm như chúng tôi."

Một công ty khác của Tatarstan đáng được nhắc đến đã được gây dựng bởi hai người phụ nữ — một tiến sĩ và một tiến sĩ khoa học kỹ thuật. Năm ngoái, cơ sở được công nhận là một trong 50 doanh nghiệp "Xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương" do phụ nữ lãnh đạo. "Radar" là công ty tư nhân nhỏ đổi mới sở hữu các bằng sáng chế, chuyên sản xuất thiết bị phun sơn bột hơn 20 năm qua. Sơn bột đang ngày càng phổ biến trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Công nghệ phun sơn bột không còn lạ lẫm và hiện có rất nhiều nhà sản xuất loại sơn này, — bà Radmila Belavina, một đồng sáng lập viên và Giám đốc điều hành của công ty "Radar" cho biết.

"Nhưng trên thế giới chủ yếu sản xuất các thiết bị sơn kích thước lớn. Còn sản phẩm của chúng tôi là những máy phun nhỏ, có thể sử dụng ở nơi sản xuất hay nhà riêng. Chúng có chất lượng đáng tin cậy, thuận tiện sử dụng, có thể tháo rời và thay thế. Một thực tế chứng tỏ độ tin cậy là thỉnh thoảng người sử dụng vẫn mang những chiếc máy phun đầu tiên mà chúng tôi làm ra cách đây 20 năm tới sửa chữa thay thế. Chúng tôi cũng không ngừng cải thiện cấu trúc thiết bị, nỗ lực khai thác những yếu tố sáng chế mới trong lĩnh vực này. Chúng tôi xuất khẩu thiết bị phun sơn tới 32 nước ở châu Âu và châu Á. Gần đây, các sản phẩm của chúng tôi đã được giới thiệu tại Việt Nam và gây ấn tượng tốt. Chúng tôi nghĩ rằng, cuộc triển lãm sẽ góp phần thúc đẩy các mối liên lạc thường xuyên của chúng tôi với đất nước này."

Đọc thêm: http://vn.sputniknews.com/vietnam/20151211...l#ixzz3u22gpzwc

langtubachkhoa
Tin tuc khap noi do cac ban dua len, cai doan boi dam kia lien quan lon den VN minh

1 - Cuộc chiến chống khủng bố :
1.1 – Thủ lĩnh quân nổi dậy SSA bị tiêu diệt tại bắc thành phố Et – Tall thuộc Damascus. Quân CP giải phóng 5 khu dân cư phía nam Aleppo. Một vụ tấn công khủng bố ở Homs: 1 xe ô tô chở đầy chất nổ, phát nổ gần bệnh viện của thị trấn Al – Zahrra của Homs, hàng chục người bị chết và bị thương. Quân CP Syria bắt đầu một chiến dịch quân sự mới vào vùng do phe Turkmen chiếm đóng ở BaiuBudzake . Hơn 1500 chiến binh hồi giáo đầu hàng quân CP, tuy nhiên tình hình ở Syria vẫn còn nhiều phức tạp, dù các phe phái nổi dậy đã chịu nhiều tổn thất, nhưng họ vẫn đủ sức kháng cự và tổ chức phản công.
1.2 – Iraq gửi công hàm lên LHQ phản đối TNK đưa quân vào lãnh thổ Iraq; TNK giải thích, quân đội TNK ở Iraq để bảo đảm an ninh cho TNK. Người Kurd ở Iraq chuẩn bị chuyển dầu và khí đốt sang TNK
1.3 – Sảy ra vụ nổ bom tại đại sứ quán Tây ban nha ở thủ đô Kabul của Afganistan. TBN coi đó là hành động tấn công lên chủ quyền của TBN
1.4 – Nga khôi phục lại nhà máy sửa chữa xe tăng ở Homs. Quân CP Syria được cung cấp 1 lô xe tang T90A. Peskov: Nga cung cấp vũ khí cho chính phủ Syria, không cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy - Quân đội Syria tự do.
1.5 Merkel coi IS là sự đe dọa trực tiếp đến an ninh Châu Âu. TTg Malaisia : Cảnh sát nước này đã tạm giữ 130 người đã được huấn luyện tại các trại của IS

2 - Nga và các nước :
2.1 – Latvia đóng cửa đường sắt tuyến Vinius – Moskva từ ngày 13/12/2015 do lượng hành khách sụt giảm nghiêm trọng ( từ 101.000 lượt năm 2013 xuống còn 70000 lượt năm 2014) – TASS - Hành khách muốn đi từ Moskva đến Vinius và ngược lại có thể đi theo tuyến Moskva - Kaliningrad
2.2 – “ Pravui Sector” từ chối bao vây Crime và đã rút hết người của họ ra khỏi biên giới với bán đào này từ hôm qua 11/12
2.3 – Chiếc tàu chiến mới nhất của Mỹ Milvaukee, vừa hạ thủy ngày 21/11, bị hỏng ngay khi vừa chạm nước. Chiếc tàu được đưa về căn cứ ở Virginia bang California để khám nghiệm và sửa chữa. Theo báo cáo sơ bộ, có thể mảnh vỡ kim loại đã lọt vào phao lọc dầu bôi trơn của động cơ
2.4 – KLQ lắm, nhưng lại rất lien quan đến VN. Các nhà khoa học Nga đã chế tạo thành công lò phản ứng hạt nhân nhanh, sử dụng nhiên liệu là Uran tự nhiên, không cần làm giàu. Theo thông tin, có thể loại lò này sẽ được áp dụng ở nhà máy điện NT số 1 ở Ninh Thuận. Tuy nhà máy điện NT chưa khởi công, nhưng nhà máy kết cấu thép Belgorot đã được chỉ định sản xuất các cấu kiện thép cho nhà máy này
2.5 – BQP Nga bác bỏ thông tin của đại diện Ucraine tại LHQ rằng có sự trao đổi một viên tướng của Nga lấy các tù binh của Ucraine. Hôm 11/12 NT Ucraine tuyên bố tại HĐBA LHQ: Tuần trước chúng tôi trao đổi một viên tướng của Nga lấy một binh sỹ của chúng tôi.
2.6 – Nga kêu gọi thành lập toàn án Quốc tế xét xử khủng bố cũng như hoạch định những chính sách ngăn chặn nguồn tài chính và tài trợ của các chính phủ và tổ chức.
2.7 – Người phát ngôn BNG Nga: Tuyên bố của Đại sứ EU tại Nga đầy mâu thuẫn. “Thoạt đầu ông Ušackas đề nghị Nga hành xử thân thiện và xóa 20% số nợ cho Ukraina. Nhưng ngay hôm sau, ông tuyên bố rằng việc tháo bỏ trừng phạt chống Nga sẽ không xảy ra, rằng "đừng mong đợi quà tặng Năm Mới”, "Chuyện hóa ra thật ngộ: Nga cần thân thiện tặng cho Ukraina khoản tiền nước này đã vay của mình, còn “quà tặng” đáp lễ dưới dạng loại bỏ biện pháp trừng phạt bất hợp pháp hiện vẫn duy trì thì không nên trông đợi do Kiev không thực hiện Hiệp định Minsk”, — bà nhận xét.
2.8 – theo Forbes – NATO không có cơ hội, nếu chiến tranh sảy ra ở Châu Âu. Bài báo viết : Giả sử Nga tấn công các nước vùng Baltic thì với thời gian 2-3 ngày, thì các nước NATO không đủ thời gian để tổ chức sự đáp trả thích đáng và đủ mạnh. Trong khối NATO chỉ có Mỹ có điều kiện để tiến hành việc di chuyển lực lượng, mà hiện tại Mỹ chỉ có ở Châu Âu có 2 thê đội. Với Mỹ thì sức mạnh nằm ở lực lượng không quân, trong cuộc chiến với Nga thì không quân Mỹ không chiếm ưu thế
langtubachkhoa
Tiep tuc tin tuc khap noi do nhieu ban dua len


4 làng của Saudi Arabia bị Houthis chiếm !

Dân quân Houthis và Vệ Binh Cộng Hòa Yemen tiếp tục cuộc "phản kích tự vệ" vào thẳng đất nhà Saudi. Họ vừa mới chiếm thêm 4 làng khu vực Jizan của Saudi, đây là tỉnh giáp biên giới với Yemen.
Đây là những làng Al-Sur, Mahjam, Wasita và Khadima ở Jizan, Saudi Arabia. Trận thua thảm hại này là thất bại nhục nhã nhất của Saudi Arabia trong cuộc đối đầu với những người nông dân dép lào, mặc váy Houthis. Lần trước, Houthis chỉ chiếm làng Rabuah đã là nhục lắm rồi, lần này họ đã gấp 4 lần thành tích trên.
Saudi đang dẫn đầu 1 liên minh Ả Rập tấn công hòng làm thay đổi chế độ ở Yemen (hiện có 2 chính quyền ở Yemen: 1 do Houthis và VBCH Yemen nắm, 1 do phe Hadi tị nạn ở Saudi Arabia nắm). Tuy nhiên, liên minh này đang ngày cảng bị đẩy lùi ở miền Trung Yemen còn chính bản thân Saudi Arabia thì bị Houthis đánh chính tại nhà mình dù so về sức mạnh thì Houthis không khác gì châu chấu đá xe với Saudi.



BNG Hoa kỳ khuyến cáo máy bay Mỹ không nên bay qua bầu trời Syria
Nga phóng thử thành công tên lửa đạn đạo “ Sineva” từ biển Barent sang Camchatka. Mọi thông số quỹ đạo và điểm đến diễn ra đúng với tính toán. P/s: tên lửa được bắn từ tàu ngầm đang lặn dưới biển.
National Interest : Châu Âu phải cảnh giác với TNK, khi mà TNK buôn bán dầu với IS thì cần phải xem xét việc TNK tuyên bố đấu tranh chống khủng bố. Nếu Châu ÂU định hợp tác với TNK, thì họ sẽ phải trả cái giá quá cao cho việc này
BQP DNR gọi việc Kiev phá hủy kênh dẫn nước là hành động khiêu khích. Trong một động thái, hôm nay quân chính phủ Kiev khi gỡ mìn tại kênh dẫn Severski - Donesk – Donbass đã làm nổ mìn và phá hủy kên dẫn này




Tại biển Aegea (một biển thuộc Địa Trung Hải) một tàu của Thổ đã đến gần tàu Nga đang thả neo (khoảng cách 1000 m). Tàu Nga đã nhiều lần tìm cách bắt liên lạc với tàu Thổ bằng radio, bằng đèn tín hiệu và tên lửa tín hiệu, nhưng không có phản ứng nào đáp trả..

Khi tàu Thổ đến gần ở khoảng cách 600 m, tàu Nga buộc phải nổ súng. Khi đó, tàu của Thổ chuyển hướng, mà vẫn không hề liên lạc đáp trả.

Sau đó, tùy viên quân sự của Đại sứ quán Thổ đã được triệu hồi

http://www.ntv.ru/novosti/1583262/

Bao Tay chem rang: Tàu chiến Nga nổ súng cảnh cáo tàu đánh cá
Russian warship fires warning shots at Turkish trawler to avoid collision

http://www.theguardian.com/world/2015/dec/...avoid-collision?



Chủ tịch đảng UNA-UNSO gửi thư mở đến tất cả những người yêu nước.
Lãnh đạo đảng chính trị UNA-UNSO Constantin Fushtei gửi thư mở đến những người yêu nước Ukraine kêu gọi liên kết lại. “Vì lợi ích làm giàu cá nhân tổng thống Ukraine Poroshenko và thủ tướng Yatsenyuk muốn bán Ukraine theo từng mảnh, phân phối những mảnh còn lại của đọc lập để đổi lấy hạnh phúc và tương lai tươi sáng của riêng mình, tước đi phần còn lại của chủ quyên của Ukraine!” – nội dung thư có ghi.


Theo lời Fushtei, Biden đã thảo thuận với chính quyền Ukraine về tư hữu hóa các tài sản quốc gia của Ukraine, đặc biết là các cơ sở công nghiệp quân sự, vì lợi ích của doanh nghiệp Mỹ để nhận được sự ủng hộ chính trị và khả năng tiếp tục ăn cắp phần còn lại của đất nước chúng ta.

“Từ phía đông bọn Moscow, đã sáp nhập Crimea và thắp ngọn lửa chiến tranh ở Donbass. đang gây áp lực lên chúng ta, từ phía tây sự xâm chiếm đang bò đến từ phía người Mỹ và những kẻ a dua thân cận ở đông Âu – Ba Lan, Hung và Rumania đã chìa răng vào vùng Lvov, Chernovis và Zakarpatye của chúng ta” – lãnh đạo UNA-UNSO viết trong thư.

Theo lời của ông ta, cần không chỉ cho phép Ukraine tan rã mà còn quét tham nhũng cùng với chính quyền hiện đang đi theo vết của chế độ Yanukovich.


Nhắc lại, ngày 7-8 tháng 12, Biden đã có chuyển làm việc hai ngày ở Kiev, nơi mà ông ta gặp gỡ với tất cả giới lãnh đạo Ukraine và kêu gọi chính quyền đấu tranh với tham nhũng đang như “khối u ung thư” trên mình đất nước.

Quay trở về từ Ukraine Biden đã gửi video mà trong đó ông tuyên bố rằng tin tưởng vào Poroshenko, Yatsenyuk và Groisman và vào việc khi cùng nhau họ “có thể xây dựng Ukraine tự do thật sự, thống nhất và dân chủ”.

http://vuanh.lambao.net/2015/12/13/uno-uns...quyen-hien-tai/



Ông Medvedev: Nga chăm lo bảo vệ an ninh của mình nhưng sẽ không đóng kín cửa
Hôm thứ Tư 9 tháng 12, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev trả lời phỏng vấn của các kênh truyền hình “Kênh Một”, "Nước Nga", NTV, RBK và "Dozhd”.

Cuộc đàm đạo cũng được truyền trực tiếp trên làn sóng của hai đài phát thanh lớn. Đã thành truyền thống là cuộc phỏng vấn Thủ tướng Chính phủ về kết quả hoạt động trong năm thường chủ yếu dành quan tâm cho những vấn đề đối nội. Tuy vậy, hàng loạt nội dung thảo luận đã vượt ra ngoài khuôn khổ chủ đề nội bộ Nga.

Thủ tướng Dmitry Medvedev nhận định rằng “kế hoạch chống khủng hoảng” do Chính phủ vạch ra đã vận hành tốt, tạo điều kiện cho đất nước đứng vững trong giai đoạn phức tạp nhất của năm nay. Đã chặn được sự sa sút trong sản xuất, và không để xảy ra chấn động suy giảm mức sống của người dân. Tất nhiên điều tồi tệ nhất là giá dầu "xuống mức thấp nhất trong vòng 20 năm qua", — ông Medvedev lưu ý. Điều đó không thể không ảnh hưởng đến thu ngân sách. Tuy nhiên, Chính phủ Nga đã thành công tránh cắt giảm mạnh ở những hạng mục chi tiêu quốc gia quan trọng. Cụ thể là trong các lĩnh vực xã hội và cho quốc phòng. Và đường lối này sẽ được tiếp tục, — Thủ tướng nói. Về chi tiêu quân sự, ông Dmitry Medvedev lưu ý như sau:

"Chúng ta có nhiệm vụ tái trang bị vũ khí, thiết bị quân sự mới đến 70% vào năm 2020 cho lực lượng vũ trang của đất nước. Nhiệm vụ này sẽ được hoàn thành. Không thể có bất kỳ nghi ngờ gì về điều đó. Vì sao? Bởi không một quốc gia nào có thể hy sinh vấn đề an ninh và quốc phòng, kể cả đất nước nhỏ bé nhất. LB Nga của chúng ta là đất nước rộng lớn nhất thế giới, với đường biên giới dài nhất. Nếu ta không có lực lượng vũ trang bình thường, thì đơn giản là ta sẽ không có đất nước”.

Trong quá trình giao lưu của người đứng đầu Chính phủ với các nhà báo dẫn những kênh truyền hình hàng đầu, cuộc trò chuyện đã đề cập đến khía cạnh sự tác động từ biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với nền kinh tế Nga. Cụ thể, về hiện tượng đất nước thiếu vắng lối tiếp cận những thị trường tài chính quan trọng. Theo quan điểm của ông Medvedev, thật ra điều đó không quá tệ mà lại là thúc đẩy để huy động lực lượng và khai mở nguồn phát triển nội bộ:

"Chúng ta lần đầu tiên đã nhận thức được những khả năng kinh tế nội địa của mình. Giờ đây chúng ta hiểu nội lực của kinh tế Nga. Trên thực tế nền kinh tế Nga đã chứng tỏ sức mạnh tự lập tự cường của nó. Cần nói thẳng là không phải đất nước nào cũng có nền kinh tế tự lập tự cường, một số quốc gia không thể tồn tại nếu không có sự trợ giúp từ bên ngoài. Nhưng đất nước Nga chắc chắn có thể sống và phát triển, thậm chí cả trong điều kiện như vậy”.
Theo quan điểm của nhà lãnh đạo Chính phủ, hiện thực kinh tế Nga đã sẵn sàng thay thế nhập khẩu. Những chỉ số không tồi biểu thị trong các ngành công nghiệp như hóa chất và dược phẩm, cũng như trong nông nghiệp. Và không chỉ có vậy.

Ông Dmitry Medvedev nói: "Chúng ta đã có thể xốc dậy một số ngành khác, vốn trước đây suốt thời gian dài từng ở tình trạng gần như chững lại hoặc trì trệ không hoạt động. Chẳng hạn như ngành đóng tàu và chế tạo động cơ. Đó quả thực là kỹ thuật nghiêm túc của thế kỷ XXI. Đúng, thay thế nhập khẩu diễn ra không nhanh chóng như chúng ta muốn. Nhưng mặt khác phải thấy rằng không thể chỉ trong vòng hai năm trên cơ sở nền sản xuất hậu xô-viết mà tạo ra được nền công nghiệp mới, thí dụ như ở Đức hoặc Nhật Bản. Còn sau 10 năm thì chúng ta hoàn toàn đủ sức thực hiện và đưa Nga tiến vào hàng ngũ những quốc gia tự chế tạo máy móc và kỹ thuật tiên tiến để cung cấp cả cho những nước khác”.

Tuy nhiên, sử dụng tốt hơn nữa những nguồn dự trữ nội địa và thay thế nhập khẩu hoàn toàn không đồng nghĩa với chính sách tự cô lập. Thủ tướng Dmitry Medvedev kiên quyết phản bác những cố gắng cáo buộc Nga và chính phủ của đất nước trong việc này.

"Về xu hướng tự cô lập, tôi nghĩ rằng ở nước ta tuyệt nhiên chẳng có gì giống như vậy. Liên bang Xô-viết trước đây cũng không phải là xã hội hoàn toàn đóng kín, chứ chưa nói tới cuộc sống hiện đại ngày nay. Tự cô lập chắc chắn không phải là nhu cầu nội tâm tự thân của con người Nga – kiểu như đóng chặt cửa mọi phía rồi nói rằng chúng tôi chẳng cần cái gì từ bên ngoài… Tất nhiên, điều đó cũng không có nghĩa là ta phải tha mọi thứ rác ngoại vào nhà mình. Chúng ta cần xuất phát từ lợi ích riêng của mình, từ quyền lợi quốc gia, từ lập trường thực dụng của chính mình. Nhưng từ chối giao lưu với các quốc gia nước ngoài thì chính xác là Nga không làm, và không một ai ở nước ta muốn thế”.



Đọc thêm: http://vn.sputniknews.com/russia/20151213/...l#ixzz3uDsWTQA2
blackberry
Nga hết hơi rồi. Đồng rúp tụt xuống 71 đồng ăn 1 đô. Cứ đà này thì 2016 ngoại tệ dự trữ cũng hết, Putin tiếp tục giảm lương cán bộ thêm 10% nữa sau khi đã giảm 10% vào năm ngoái. Giao thương kinh tế với Thổ đình trệ, đường ống dẫn dầu coi như tạm ngưng. Nguy cơ sa lầy ở Syria sau khi người bạn Iran rút nhiều quân về nước. Vẫn bị châu Âu cấm vận. Chẳng có gì tươi sáng với cụ Putin.
langtubachkhoa
Tiep tuc tin tuc khap noi do cac ban dua len
Tong thong Erdogan hom naykhuyen Nga k can dieu tra hop den SU24, va da chua lai rang: "Tho da canh bao 5 lan trong 10 phut" thay vi "10 lần trong vòng 17 giấy" nhu truoc.
Mắc cười nhất là Thổ bắn máy bay người ta mà họ cho là vi phạm k phận của ho 17 giây và được NATO ủng hộ, nhưng tuyên bố nhất định k rút quân mình khỏi địa phận nước khác dù đã chiếm mất mấy ngày và NATO im lặng


Quan chinh phu Syria chính thức giải phóng hoàn toàn thị trấn và sân bay quân sự Marj Al-Sultan ở Đông Ghouta

‪Hôm này, 14/12/2015, thỏa thuận ngừng bắn giữa chính quyền Houthis và chính quyền Hadi được ủng hộ bởi liên quân Ả Rập đã bắt đầu được thực thi. Thỏa thuận đạt được qua hội nghị hòa bình tại Geneva, Thụy Sỹ do phía Liên Hợp Quốc chủ trì. 2 bên đều hy vọng rằng thỏa thuận ngừng bắn sẽ được thực thi sau 9 tháng kể từ cuộc can thiệp của Saudi Arabia làm 6000 người chết. Nếu trường hợp tốt nhất xảy ra, 1 chính phủ liên hiệp chia sẻ quyền lực sẽ được thành lập dù rằng khá khó để tin vào điều đó. Hiện nay, Yemen đang chia làm 3 phần: Phía Bắc màu xanh do Houthis nắm, phần này có thủ đô Sana'a, phía Nam màu hồng do lực lượng thân Hadi nắm, phần này là 1 liên minh gồm quân đội cũ Yemen và dân quân miền Nam Southern Movement (al-Hirak), phần màu trắng do Al Qaeda hay AQAP nắm.
Trong nội bộ lực lượng được cho là "trung thành với Hadi", lực lượng chủ yếu là dân quân al-Hirak, họ có mục tiêu tái lập nước Nam Yemen khi xưa chứ chẳng hề trung thành gì với Hadi. Chẳng qua trong mắt họ, những người đã đấu tranh đòi tái lập nước cũ thì Houthis hay chính quyền Yemen cũ cũng chỉ là những "kẻ thống trị phương Bắc" mà thôi. Nay với thế và lực trong tình hình mới này, khó mà tin họ sẽ dễ dàng chấp thuận trở về mái nhà Yemen cũ.
Theo dự kiến, nếu thực sự Houthis và dân quân Al-Hirak ngừng giao tranh, Yemen sẽ lại được chia thành 2 phần kiểu Bắc Yemen và Nam Yemen như xưa với 2 chính quyền đã hình thành sau cục diện cuộc chiến. Khu vực miền Nam sẽ tiếp tục có giao tranh giữa AQAP và Al-Hirak (2 lực lượng này hầu như chưa va chạm nhau do cùng có Houthis là kẻ thù chung nhưng nếu hòa bình thì sẽ khác !). Còn Hadi, ông ta có thể nắm quyền thêm 1 thời gian do sự can thiệp của liên quân Ả Rập nhưng về lâu dài, sức mạnh quân đội đã không còn, tinh thần cũng chả thấy đâu, ông ta sẽ không có 1 cơ hội nào giữa miền Nam tràn ngập người ủng hộ Al-Hirak.

Neu tin nay la dung, tai sao Houthis co ten lua Tochka?
Dẫn theo tin Reuters , Houthis đã sử dụng tên lửa chiến thuật tầm ngắn OTR-21 Tochka bắn vào 1 căn cứ quân sự tại Bab Al-Mandab gần tỉnh Taiz đang giao tranh dữ dội giữa quân Houthis và Emirathis ( KSA-UAE-Hadi ) . Kết quả theo thừa nhận của phe Emirati đã giết chết 2 chỉ huy cao cấp , đại tá Abdallah Al-Sihyan chỉ huy GCC ( Gulf Cooperation Council ) của Arab Saudi và Mohammed Ali al-Kitbi , 1 chỉ huy quân sự khác của UAE
Ngoài ra thương vong của binh sĩ phe Emiratis vẫn chưa công bố xác đáng , có tin đồn tên lửa đã giết chết thêm ít nhất 146 binh sĩ trong đó có 40 lính đánh thuê , mặc dù Reuters dẫn theo nguồn tin quân sự từ KSA chỉ có 2 binh sĩ chết nhưng khó mà tin được , ít nhất vụ tấn công này phải thiệt hại nhân mạng ko nhỏ , đây không phải lần đầu Houthis sử dụng các tên lửa đạn đạo tầm ngắn để tấn công các căn cứ quân sự của Arab Saudi , trước đây đã từng thành công ít nhất 3 lần
Khó hiểu hệ thống phòng không PAC-3 đang triển khai tại Nam Yemen với cả hệ thống phòng không tầm ngắn Panstir-S1 của UAE triển khai lại " im lặng " hoàn toàn
http://www.reuters.com/article/us-yemen-se...mWobLUFUBBve.97

Nguồn khac nói cuộc tấn công được thực hiện bằng tên lửa Tochkha, Scud, và Qaha1 và cũng nêu ra thiệt hại nhân mạng sơ bộ của Arap Saudi, khá là nghiêm trọng, chú ý đây chỉ là sơ bộ báo cáo ban đầu về thiệt hại

- 3 trực thăng Apache, 2 giàn Patriod, 40 xe tải, 7 xe hơi và 5 xe thiết giáp của Blackwater.
- Phá hủy nhiều khu nhà ở của lực lượng lính đánh thuê.
- 146 xác bị cháy được chuyển đến Aden bằng tàu quân y. Trong đó đã xác định được:
23 lính Arab Saudi, 9 UAE, 19 Sudan, 7 Ma rốc, 40 thuộc Blackwater
Trong đó có 3 sỹ quan cao cấp
. Sudan có trung tá Al-Ahmadi Tahir Noor Yaseen
.UAE có đại tá Sultan Bin Houidan


Tiep tuc loat quan he Viet-Nga, khi hom nay da khai truong trien lam doanh nghiep VN-Nga
Công nghệ hiện đại của Nga giúp bảo vệ nhà cửa, xí nghiệp, văn phòng Việt Nam

Con người có thể sống thoải mái ở nhiệt độ từ 16-25 độ C.

Trong những trường hợp khác, con người phải sưởi ấm hoặc làm mát nơi ở của mình, tức là phải tiêu tốn năng lượng và tài nguyên. Mưa nhiều dần dần gây hại cho mái và tường nhà, còn lửa thì gây hỏa hoạn ngay lập tức. Có thể tiết kiệm năng lượng, bảo vệ nhà cửa bằng sơn và chất ngâm tẩm do xí nghiệp "Công nghệ sáng tạo" của nước cộng hòa Tatarstan thuộc Nga sản xuất. Lần đầu tiên, các sản phẩm của xí nghiệp Nga được giới thiệu tại Triển lãm công nghiệp Việt-Nga vừa khai mạc ở Hà Nội. Giám đốc thương mại Alexander Kargapolov cho biết:

"Chúng tôi sản xuất sơn bảo vệ và màng mỏng ngâm tẩm, chống ăn mòn, cách nhiệt, sơn chống thấm. Vật liệu của chúng tôi sử dụng các hạt nano được lựa chọn đặc biệt, do đó có thể kết dính chặt chẽ với bề mặt của vật liệu được bảo vệ, cho dù đó là bê tông, kim loại, gỗ và các loại tương tự, lớp phủ bảo vệ vật liệu không bị mài mòn, được bảo vệ trước tác động hóa học, nước và các yếu tố có hại khác đe dọa sự bền vững của các công trình xây dựng. Chúng tôi cũng đã tạo ra được vật liệu chống sự xâm nhập khí radon 222, có nguồn gốc tự nhiên, hàng ngày đang từ từ giết chết hàng ngàn người trên hành tinh này. Đó là các phát minh của phòng thí nghiệm chúng tôi, cũng như kết quả hợp tác với nhiều công ty Kazan."
Các sản phẩm của công ty "Công nghệ sáng tạo" được biết đến ở Nga, SNG và Đông Âu, được xuất khẩu tới Ấn Độ, Trung Quốc và Hàn Quốc. Bây giờ đến lượt Việt Nam làm quen với công nghệ tiên tiến của Nga.


Đọc thêm: http://vn.sputniknews.com/vietnam/20151214...l#ixzz3uJHrUIjD
langtubachkhoa
Duoc roi duoc roi, Nga se chet som, khong can phai doi den 2016 dau, co le cuoi nam 2015 no da lan ra chet roi cung nen
Con Iran no da rut sach het quan ve nuoc roi, co de lai vai khau phao va vu khi xin tu che, nhung roi no cung se rut het di trong vai ngay toi
Giao thuong kinh te voi Tho bi dinh tre, toi nghiep dan Nga qua, hu hu hu hu cry1.gif Putin that dang ghet, da trung phat Tho Nhi Ky

QUOTE(blackberry @ Dec 14 2015, 05:01 AM)
Nga hết hơi rồi. Đồng rúp tụt xuống 71 đồng ăn 1 đô. Cứ đà này thì 2016 ngoại tệ dự trữ cũng hết, Putin tiếp tục giảm lương cán bộ thêm 10% nữa sau khi đã giảm 10% vào năm ngoái. Giao thương kinh tế với Thổ đình trệ, đường ống dẫn dầu coi như tạm ngưng. Nguy cơ sa lầy ở Syria sau khi người bạn Iran rút nhiều quân về nước. Vẫn bị châu Âu cấm vận. Chẳng có gì tươi sáng với cụ Putin.
*

langtubachkhoa
Bài báo VN dịch khá sát bản gốc trên báo Thổ. Phía Thổ đẵ sửa từ cảnh báo 10 lần trươc đó thành cảnh báo 5 lần trong 10 phút (five times in 10 minutes), và tổng thống Thổ tiếp tục khằng định không biết đây là máy bay Nga ( the identity of the aircraft was not visible). Tổng thống Thổ muốn hạ thấp vụ việc bằng cách coi đây chỉ là sơ suất của phi công đã k nghe thấy cảnh báo và mong muốn tiếp tục mối quan hệ đối tác chiến lược (strategic partnership and relations) với Nga đã thành công từ hơn 10 năm nay


Không được phép để “sai lầm của phi công” ảnh hưởng đến quan hệ Moskva - Ankara, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu.
Đây được xem là một động thái mới của Ankara trong nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng với Nga. “Chúng tôi hẳn nhiên không muốn lâm vào một tình thế như vậy. Nhưng nếu nhìn nhận ở một khía cạnh khác, đã xảy ra sai lầm trong khu vực chủ quyền của chúng tôi. Ai gây nên lỗi? Không phải giới lãnh đạo – đương nhiên là vậy. Đó là do các phi công đã lơ đãng, không nghe thấy cảnh báo”, ông Erdogan phát biểu với báo giới trên chuyên cơ từ Ashgabat (Turkmenistan) về nước.

Điều mà Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đề cập đến chính là vụ không quân nước này bắn hạ máy bay Su-24 của Nga hôm 24/11 vừa qua. Ankara tuyên bố cường kích của Nga xâm phạm không phận, đã cảnh báo 10 lần nhưng chiếc Su-24 không có hồi đáp. Về phần mình, Moskva khẳng định tại thời điểm bị bắn rơi, máy bay Nga vẫn trong không phận Syria và Ankara phải chịu trách nhiệm về hành động sai trái này.

Theo người đứng đầu Thổ Nhĩ Kỳ, không nên để một vụ việc xảy ra do lỗi lầm của phi công ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai quốc gia, nhất là khi đó lại là quan hệ đối tác chiến lược. Ông thừa nhận, hệ quả vụ va chạm này thực sự làm Ankara “buồn lòng”. Tổng thống Erdogan cũng tiết lộ, ông đã có các cuộc tham vấn với lãnh đạo một số quốc gia láng giềng và những nước có mối bang giao thân thiết với Nga tại khu vực và những đối tác này cho biết sẽ cố gắng tìm ra một giải pháp cho cuộc khủng hoảng.

Nga cần một lời xin lỗi

Trước đó, hôm 13/12, Tổng thống Erdogan tham dự một cuộc hội thảo quốc tế với sự hiện diện của một số nhà lãnh đạo khu vực có quan hệ gần gũi với cả Moskva và Ankara. Ông có cuộc gặp với Tổng thống Turkmenistan Gurbanguly Berdymukhamedov, Tổng thống Gruzia Giorgi Margvelashvili, Phó Tổng thống Iran Eshaq Jahangiri và Thủ tướng Pakistan Nawaz Sharif và họ đều sốt sắng xem liệu có thể làm gì để khai thông bế tắc hiện nay. “Chúng tôi không thích căng thẳng. Chúng tôi muốn tiếp tục quan hệ đối tác chiến lược với Nga theo cách thức đã từng có. Hai nước đã hợp tác rất thành công trong 10-11 năm qua và chúng tôi muốn tiếp tục xu thế này”, ông Erdogan chia sẻ quan điểm trong các cuộc gặp trên.

Cũng tại Ashgabat, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã có phiên tiếp xúc cấp cao lần thứ hai kể từ khi xảy ra khủng hoảng. Lần này là cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu và Chủ tịch Hội đồng Đối ngoại (Thượng viện) Nga Valentina Matviyenko. Bà Matviyenko một lần nữa nhắc lại rằng lòng tin giữa hai nước chỉ có thể được phục hồi khi Thổ Nhĩ Kỳ chính thức lên tiếng xin lỗi Nga. “Chúng tôi không phải là bên gây ra khủng hoảng hiện nay. Thổ Nhĩ Kỳ là bên khơi mào hiếu chiến và đây là một tội lỗi. Ai tấn công trước thì người đó phải nhận trách nhiệm. Tôi hy vọng là sẽ đến lúc chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có đánh giá đúng về vụ việc đã xảy ra và xin lỗi Nga về những tổn thất đã phải chịu”, Chủ tịch Thượng viện Nga bày tỏ. Bà cũng cho biết, cuộc gặp với ông Cavusoglu không có trong kế hoạch, mà là do Ankara chủ động đề xuất tại Ashgabat.

Trước đó, hôm 3/12, ông Cavusoglu đã có cuộc gặp với đồng cấp người Nga Sergei Lavrov, nhưng đã không có bất kì bước tiến nào được tạo ra.

Trong một diễn biến khác, sáng ngày 13/11, tàu khu trục Smetlivy (Nga) đã phải bắn cảnh cáo nhằm vào tàu cá Koroglu Balikcilik của Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực phía bắc biển Aegean. Moskva khẳng định, thủy thủ Nga buộc phải nổ súng khi 2 tàu chỉ cách nhau chưa đầy 600m và tàu cá đã không có hồi đáp nào trước những nỗ lực liên lạc qua radio của tàu Smetlivy. Nga đã triệu hồi Tùy viên Quân sự Thổ Nhĩ Kỳ ở Moskva để giải thích rõ vụ việc trên.


‘Pilot’s mistake’ mustn’t hurt Russia-Turkey ties: Erdoğan
(@click here)

Second face-to-face meeting between Turkey and Russia amid continued tension
(@click here)

http://www.baotintuc.vn/the-gioi/tho-nhi-k...14102722760.htm
langtubachkhoa
Ban dich nay cung kha chuan, nhung lai co 1 cho sai kha nghiem trong
Tổng thống Recep Tayyip Erdogan ngày 14/12 khẳng định không muốn xảy ra xung đột với Nga, và hy vọng phát triển các mối quan hệ chiến lược, trong động thái mới nhất cho thấy sự xuống thang của Ankara.
Tuyên bố được hãng thông tấn Tass của Nga đăng tải, dẫn bản tin của kênh HaberTurk TV Thổ Nhĩ Kỳ.

“Về phía Thổ Nhĩ Kỳ, chúng tôi không muốn có xung đột. Chúng tôi muốn tiếp tục phát triển các mối quan hệ chiến lược với Nga như trước đây. Chúng tôi đã phát triển các quan hệ đó một cách thành công trong 10 – 11 năm qua, và chúng tôi muốn tiếp tục việc này”, ông Erdogan nói.

Erdogan cho biết ông không thể hiểu nổi tuyên bố của một số nhà phân tích về tình huống sau vụ máy bay ném bom Su-24 của Nga bị Không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi. Ông gọi đó là “một cái bẫy nhân tạo” được chuẩn bị sẵn cho hai nước.

Nhà lãnh đạo chính quyền Ankara khẳng định, vụ việc xảy ra trong tình huống một máy bay không rõ danh tính vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ, và không đáp lại các cảnh báo.

“Trong tình huống này, các phi công của chúng ta đã làm đúng bổn phận. Vụ việc xảy ra do lỗi của một phi công, người đã không phản hồi các cảnh báo, và không nghe thấy chúng”, ông Erdogan nhấn mạnh.

Vị tổng thống khẳng định quan hệ chiến lược giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga không nên bị ảnh hưởng bởi vụ việc. “Tôi mong muốn chúng ta sẽ sớm sửa chữa mọi trục trặc”, ông Erdogan nói, và cho biết thêm các bên chỉ có thể vượt qua khó khăn thông qua các biện pháp ngoại giao, cùng thiện chí khôi phục quan hệ.

Quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã xấu đi nhanh chóng sau vụ chiếc Su-24 của nga bị chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi hôm 24/11. Ankara cáo buộc máy bay Nga vi phạm không phận trong khi Bộ quốc phòng Nga một mực bác bỏ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từng cảnh báo vụ tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ để lại “hậu quả nghiêm trọng” cho quan hệ Nga – Thổ. Ông Putin còn gọi đây là hành động “đâm sau lưng” của những đồng phạm với khủng bố.


Thiệt hại 9 tỷ USD


Đến nay, Mátxcơva đã áp dụng một loạt biện pháp trừng phạt kinh tế với Ankara, trong đó từ 1/1/2016, rau quả của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị cấm nhập khẩu vào Nga. Các hãng lữ hành Nga cũng bị cấm đưa du khách sang Thổ Nhĩ Kỳ. Một dự án đường ống dẫn dầu và khí đốt lớn của Nga qua Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã bị đình chỉ.

Phó thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Simsek hồi tuần trước cho biết, những mâu thuẫn với Nga sau vụ Su-24 có thể khiến nước này thiệt hại tới 9 tỷ USD, tương đương 0,4% GDP.

Một ước tính khác của Ngân hàng Tái thiết châu Âu (EBRD) đưa ra trước đó cũng nhận định, các lệnh trừng phạt của Nga nếu được áp dụng triệt để sẽ khiến Thổ Nhĩ Kỳ mất đi từ 0,3% - 0,7% GDP trong năm 2016.

Nga hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ 7 của Thổ Nhĩ Kỳ, chiếm 3,8% tổng kim ngạch xuất khẩu và đóng góp 0,7% GDP. Du khách Nga chiếm tới 12,2% trong tổng số 37 triệu du khách tới Thổ Nhĩ Kỳ trong năm ngoái, với mức chi tiêu khoảng 3 tỷ USD, EBRD cho biết.


http://dantri.com.vn/the-gioi/tong-thong-t...14161534842.htm

http://tass.ru/en/world/843775
Erdogan says Turkey wants to develop strategic ties with Russia
blackberry
Dầu thô sẽ còn giảm nữa. Hoa Kỳ chuẩn bị dỡ lệnh cấm xuất khẩu dầu thô. Iran thì lăm le xả hàng sau khi lệnh cấm vận bị dỡ bỏ năm 2016 này. Nói gì nói, không có tiền thì chẳng làm gì được.
langtubachkhoa
Xóa, post nhầm
langtubachkhoa
Tin tức khắp nơi do các bạn đưa lên
Nga và Trung Quốc thành lập công ty liên doanh sản xuất Chip để có thể sử dụng cả 3 hệ thống định vị Glonass ( Nga) Baidu ( TQ) và GPS ( Mỹ).

NATO và Belarus đang xem xét khả năng thiết lập mối quan hệ đối thoại song phương.

Quân chính phủ Syria đang cố gắng để tiến vào Al – Magharia tỉnh Latakia.
Trong một trận đánh ở Daria, thủ lĩnh nhóm phiến quân Shuhad Al Islam, Maher Abu Omran đã bị tiêu diệt;
Quân CP Syria và Hezbollah giành lại quyền kiểm soát làng Banes phía nam Aleppo , nơi vài ngày trước phiến quân Al Nusra quay clip tự sướng với “ xe tăng điên”; Hàng chục phiến quân Is trên 40 ô tô đã chạy từ Mosul sang Raqqa;
Quân CP giải phóng căn cứ không quân Mardz Al Sultan ở cách thủ đô Damascus 18km về phía đông, đây là 1 trong các thành trì của lực lượng Dzei Al - Islam

Putin vừa ký luật sửa đổi Luật Liên bang "Về Tòa án Hiến pháp LB Nga". Theo đó, Tòa án Hiến pháp LB Nga có quyền công nhận quyết định của một số tòa án quốc tế là không cần thực hiện. Trước hết, điều này sẽ liên quan đến Tòa án Châu Âu về quyền con người.
http://tass.ru/politika/2528052

Theo lời của Đại sứ Nga ở Thổ nhĩ kỳ, diều kiện để Thổ tả có thể bình thường hóa quan hệ với Nga:
1- Xin lỗi vì đã gây ra sự cố bắn rơi máy bay Su24 và kéo theo hệ quả làm 2 quân nhân thiệt mạng.
2- Xử lý những kẻ đã gây ra tội lỗi
3- Đền bù thiệt hại
Nếu không có 3 điều kiện trên, mọi lời nói đều vô nghĩa,


Nga dua ra 3 dieu kien tren, toi e la gan nhu khong the thuc hien duoc, tru khi co bien co cuc lon. Phải chăng Nga thật sự k còn muốn thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Thổ nữa? Mối quan hệ chiến lược này đã rất thành công từ hơn 10 năm nay, do Nga Thổ vun đắp từ lâu, và chính Putin chứ k ai khác là một trong những người nỗ lực nhất

Khi Mỹ chính thức gỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu thô, thì vấn đề là ai sẽ mua cái dầu đá phiến ấy, không chỉ là giá cả mà còn vấn đề là ai sẽ tự nguyện muốn để Mỹ thít cổ? Nếu muốn tìm được người mua chắc chắn Mỹ sẽ phải sử dụng các biện pháp chính trị để ép họ. Những đối tượng bị ép sẽ là các đồng minh EU (đặc biệt là Đông Âu), Nhật, Hàn, etc.

Khi đó mối quan hệ chiến lược hơn 60 năm nay giữa Mỹ và Arap Saudi sẽ đi đến đâu? Bây giờ Arap Saudi đang đi tìm kiếm đối trọng nhằm mở rộng không gian chính trị của mình, nới rông vòng tay của Mỹ. Những biên bản ghi nhớ với Nga về việc Nga xây nhà máy hạt nhân cho Arap Saudi, tìm kiếm việc mua Iskander chính là phục vụ cho việc này. Nhưng vân đề là Arap Saudi có làm nổi k?



Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Thời Sự
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.