Phó Thường Nhân
Mar 2 2016, 10:39 PM
@LTBK,
À, việc Nga nêu ý tưởng nhà nước liên bang ở Syria có lẽ là vì vấn đề người Kurdes. Ở trên tôi đã phân tích theo chiều mâu thuẫn tôn giáo giữa Hồi giáo Sunnit (Thổ, Ả rập Sa Uđít, Ả rập vùng vịnh) với Hồi giáo Chiít (I ran, I rắc, Syria ). Vấn đề người Kurdes đã đưa thêm vào các mâu thuân tôn giáo trên cùng mâu thuẫn địa chính trị (mâu thuẫn Nga, Mỹ, phương Tây) mâu thuẫn sắc tộc (hay dân tộc) vì người Kurdes theo hồi giáo Sunnit. Như tôi đã viết ở đâu đó rồi, trong chủ đề này, người Kurdes sinh sống ở trên địa bàn 4 nước Trung Đông (Thổ, Syria, I ran, I rắc) với tổng số dân lên tới 40 triệu. Họ sống đông nhất ở I ran (gần 20 triệu), rồi tới Thổ (15 triệu), Syria (2 triệu), I rắc (6 triệu). Tại sao một dân tộc, hay sắc tộc đông thế mà không thành một nước khi đế quốc Ốt tô man bị chia nhỏ ra thành các nước Trung đông hiện tại sau đại chiến thế giới thứ nhất. Nó có mấy lý do sau:
- Lúc đó để chia nhỏ đế quốc Thổ, Anh-Pháp đã nêu chiêu bài tôn giáo Thiên chúa chống hồi giáo nhằm vào các sắc dân Hi lạp, Armenia trong đế quốc Thổ (giống như kiểu thực dân Pháp dùng Thiên chúa giáo ở VN) vốn theo Thiên chúa giáo.
- Chiêu bài nữa được đưa ra là mâu thuẫn giữa người Thổ và các bộ tộc Ả râp (Với Laurent d’Arabie,là một sĩ quan tình báo Anh, nói được tiếng Ả rập đi vào vùng Sa mạc Trung Đông xúi các bộ tộc Ả rập nổi dậy).
- Bản thân người Kurdes lúc bấy giờ vẫn là sắc dân sống du canh du cư , nên họ không đặt vấn đề lãnh thổ.
- Người Kurdes theo hồi giáo , giống như người Thổ. Mà cái đế của đế quốc Ô tô man là hồi giáo, chứ không phải sắc tộc. (Giống như ở Liên Xô, mối cố kết là chủ nghĩa cộng sản).
Chính vì thế khi nước Thổ ra đời vào năm 1922, thì một phần lớn người Kurdes cũng nằm trong nước này.
Với người Kurdes ở I ran (lúc đó là đế quốc Ba tư) thì vấn đề sắc tộc không đặt ra, vì họ về mặt sắc tộc cũng là người I ran (Perse), tiếng nói giống nhau. Sự khác nhau lại là tôn giáo vì người I ran theo phái Chi-ít, còn người Kurdes theo Sunnit (có thể so sanh như người Mường với người Kinh, cùng một gốc nhưng một bên ảnh hưởng văn hoá Thái (người Mường), một bên ảnh hưởng văn hoá Trung Hoa (người Kinh))
Bắt đầu vào thập niên 70, thì người Kurdes ở Thổ và người Kurdes ở I rắc mới nổi lên đòi tự trị thành lập nước riêng. Ngược lại ở Syria thì không có vấn đề đó, tại sao ? Đó là bởi vì ở Thổ, từ khi thành lập chế độ cộng hoà, thì nhất quyết thi hành chính sách học phương Tây, và học luôn chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi của nó. Đồng thời họ lại coi đạo hồi là lạc hậu. Điều đó khiến cho người Kurdes bị bắt thành người Thổ, trong khi cái điều có thể kết nối người Thổ với người Kurdes là hồi giáo thì lại mất. Cái sai của Thổ, là cái chất hàn gắn nối kết trong đất nước không có. Người Thổ mặc dù là đa số, nhưng là đa số nhỏ. Điều tương tự như vậy cũng xẩy ra ở một nước gần VN là Miến điện, vì cũng áp dụng chính sách dân tộc hẹp hòi như thế. Ngựơc lại ở Thái, hay Indo thì lại không bị thế vì ở Thái điểm nhất thống là Hoàng gia và đạo Phật. Ở Indo, như tôi đã nói là họ tạo ra chủ thuyết Panta sila (năm nguyên lý), không để đạo Hồi độc đoán. Ở VN thì chính nhờ chủ nghĩa xã hội và tư tưởng Mác – Lê nin. Tóm lại trong một nhà nước đa sắc tộc, đa tôn giáo, ..thì phải có cái gì đó về mặt tư tưởng nối người ta lại với nhau, để nhất thống. Nếu cái tư tưởng đó có mầu sắc kỳ thị (chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi), hay không có chủ nghĩa gì để bè nhóm cấu kết tự nhiên với nhau theo quyền lợi riêng (đa nguyên đa đảng) thì cũng chết. Ở I rắc (thời trước Mỹ xâm lược) có tư tưởng Xã hội chủ nghĩa của đảng BAAS, nó đã giúp xoá bỏ ranh giới tôn giáo Chi-ít, Sunnit ở nước này, nhưng do đề cao tính chất dân tộc Ả rập, nó lại tạo ra vấn đề sắc tộc với người Kurdes. Còn ở Syria, cũng là đảng BAAS như ở I rắc, nhưng điều này lại không xẩy ra, bởi vì ở Syria vấn đề lớn nhất là vấn đề tôn giáo (thiên chúa, Chi-ít, Sunnnit..), chủ nghĩa xã hội của đảng BAAS Syria lại có tác dụng công bằng bảo vệ thiểu số. Không kể, căn cứ của đảng PKK (đảng người Kurdes ở Thổ) lại có căn cứ ở Syria, và được Syria giúp đỡ.
Khi Mỹ đánh I rắc lần thứ nhất, năm 1993, thì Mỹ đã khuyến khích các vấn đề thiểu số, tôn giáo ở I rắc để nhằm dùng nó lật đổ chế độ Sadam Hussein lúc đó. Vì thế Mỹ đã lập vùng cấm bay ở vùng người Kurdes I rắc. Như vậy từ năm 1993, vùng này đã hoàn toàn nằm ngoài quyền quản lý của nhà nước I rắc. Năm 2003, Mỹ đánh I rắc lần thứ 2, nhưng nhà nước I rắc hiện tại cũng không quản lý được vùng người Kurdes này. Vùng người Kurdes I rắc cũng không bị tàn phá bởi cuộc chiến lần thứ 2, và ở đó cũng không có các phong trào vũ trang chống Mỹ. Từ năm 1993, thì vùng Kurdistan I rắc đã trở thành căn cứ cho PKK. Và đây chính là điều khiến Thổ mâu thuẫn với Mỹ, nghi Mỹ định tạo dựng một nhà nước Kurdes. Mặc dù thế Thổ cũng là nước mà dầu mỏ Kurdistan I rắc trung chuyển qua (có một đường ống dẫn dầu cỡ nhỏ, chuyển dầu từ Erbil, thủ phủ Kurdistan I rắc qua Thổ qua Địa Trung Hải). Hệ quả của nó là vùng Kurdistan I rắc nhờ Thổ mà độc lập về kinh tế, nhưng chính điều đó lại làm nước này sợ.
Với cuộc chiến ở Syria, thì người Kurdes ở Syria đã ở vào dạng độc lập. Đồng thời cuộc chiến tranh du kích của PKK trong nước này ,ngày càng lan rộng vào lãnh thổ của Thổ hơn. Trước đây du kích PKK chỉ hoạt động trên núi, nhưng bắt đầu cắm sâu vào vùng bình nguyên, vào các làng người Kurdes ở Đông-Nam Thổ. Chiến tranh du kích không chỉ trong núi, mà còn có cả hình thái chiến tranh đường phố nữa.
Hiện nay, tình hình rất thuận lợi cho việc người Kurdes thành lập nhà nước của họ. Và phương Tây, đứng đầu là Mỹ cũng ủng hộ ngầm cho việc đó. Nó có những lý do sau:
1- Lãnh thổ người Kurdes có vị trí địa chính trị tuyệt hảo, năm ở trái tim của Trung đông. Sự hình thành nhà nước Kurdes sẽ tự động làm suy yếu các nhà nước “đang ngoi lên” ở đây như Thổ, I ran (Nếu nước Kurdistan thành lập mà bao hết vùng người Kurdes sống, thì nó ngoạm 1/3 đất Thổ).
2- Người Kurdes cũng nhìn nhận Mỹ và phương Tây như đồng minh, không có hình thái cực đoan hồi giáo như trong các nước Ả rập mà hệ quả của nó là chống Mỹ. Sự tồn tại của nhà nước Kurdes sẽ củng cố vị thế của phương Tây ở đây hơn.
3- Hiện tại Mỹ đã có căn cứ quân sự ở vùng Kurdistan I rắc.
Ngược lại Nga, chính phủ Syria, rồi I ran, thì muốn giữ nguyên hiện trạng biên giới hơn. Nhưng không thể không tính đến thực lực của người Kurdes. Có thể vì thế mà Nga đề đạt hình thức liên bang là một giải pháp chính trị thay thế.
langtubachkhoa
Mar 4 2016, 07:52 PM
Tiep tuc dua tin truoc, Gaz Prom dong y vay tien 2 ty USD cua TQ, mac du doanh so ban ra o chau Au, dac biet la Duc tang rat nhieuNga lại nhận tiền tỷ Trung Quốc
Ngân hàng Trung Quốc (BOC) - một trong 5 ngân hàng thương mại nhà nước lớn nhất Trung Quốc, sẽ cho Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga vay 2 tỷ euro (2,2 tỷ USD) với thời hạn 5 năm.
Đây là thỏa thuận vay lớn nhất của Gazprom với một tổ chức tín dụng nước ngoài. Thông tin này đã được phía Nga xác nhận ngày 3/3.http://baodatviet.vn/kinh-te/thi-truong/ng...g-quoc-3301958/Bai goc tren bao Wall Journal Street o phia duoi, day la bai dich. Da co mot thoi nguoi Nga sung bai phuong Tay nhu the nayTruyền thông: Ông Putin thay đổi ẩm thực Nga
Lệnh cấm vận quy mô của ông Putin đối với phần lớn sản phẩm nhập khẩu để đáp trả lệnh trừng phạt của phương Tây đã làm thay đổi đáng kể diện mạo của nghệ thuật ẩm thực, vốn cách đây không lâu chủ yếu là những món ngon nhập khẩu, tờ Wall Street Journal viết.
Như ấn phẩm nhận xét, trong điều kiện trước đây, thậm chí không có ai nói về ẩm thực địa phương của Nga bởi đã quyết định đặt cược vào các thành phần cũng như tên gọi của "nước ngoài". Tuy nhiên, trong bối cảnh mới hiện nay, các đầu bếp buộc phải xem xét lại một các triệt để những thói quen của họ. Trong thực đơn dần dần xuất hiện những món ăn mà thành phần của chúng được nuôi trồng hay sản xuất trên đất Nga, tác giả viết.
Hầu hết các bếp trưởng Matxcơva đều có thể tìm được phương án thay thế ngay cả cho những sản phẩm nhập khẩu có uy tín và được ưa chuộng nhất. Ngoài ra, lệnh cấm vận đã thay đổi những thói quen ẩm thực, tạo động lực cho việc phổ biến những món ăn đơn giản của bếp Nga và tạo nguồn cảm hứng cho các chủ nhà hàng thực hiện những phá cách ẩm thực theo chủ đề những món ăn cổ điển của Nga, bài báo kết luận.Đọc thêm:
http://vn.sputniknews.com/russia/20160304/...l#ixzz41wDiKgNoHow Putin’s Embargo Is Reshaping Russia’s Cuisine
Putin’s embargo is changing the way Russians dine out, and chef Vladimir Mukhin is taking the opportunity to transfigure the country’s cuisine
AT KUTUZOVSKIY 5, Vladimir Mukhin’s restaurant that opened in Moscow last year, just about everything on the menu is grown, raised or produced on Russian soil. What the chef doesn’t source from the country he makes himself, from jams and pickles to cured meats and cheese. The dining room, with its portraits of dead Russian heroes and plaster replicas of Fabergé eggs, continues the theme. “When you’re in Russia,” Mukhin says, “why shouldn’t you eat Russian food?”
If Mukhin—who has cooked for President Vladimir Putin three times—has emerged as a public booster for top-shelf Russian ingredients, it’s an attitude adopted largely out of necessity. Putin’s sweeping embargo on most imported foodstuffs—retaliation against Western sanctions following his Ukraine incursion in 2014—has dramatically altered Moscow’s fine-dining landscape, dominated, until recently, by luxury imports. Now other chefs have begun to adopt Mukhin’s patriotic approach—most out of need, others in a show of Kremlin solidarity—embracing homegrown flavors and ingredients. Changing food mores may turn out to be one of the enduring legacies of Putin’s isolationist policies.
When first imposed in August 2014, the ban on meat, fish, produce and dairy from the U.S., EU, Canada, Norway and Australia didn’t seem to have much bite (even though Moscow’s high-end restaurants have tended to focus on French, Japanese and Italian cuisine). A gray market in re-labeled goods entering via neighboring Belarus and Turkey kept well-heeled diners in foie gras, prosciutto and oysters. And many legitimate importers, fearing the worst, stockpiled ingredients before the embargo began. Some restaurateurs, with a pied-à-terre abroad, took to stuffing their suitcases with the Manchego and Roquefort their patrons could not do without.
The real blow came from economic turmoil hitting Russia at the same time as Putin’s food ban. With the ruble shedding half of its value against the dollar, Moscow restaurants began to shutter en masse—some 900 of them had closed by early 2015—including an expat-run outpost from French chef Pierre Gagnaire. “We were still getting 90 percent of what we had before the embargo; it was just much more expensive,” says New York chef Brad Farmerie, whose Saxon + Parole in Moscow has so far survived. The chef struggled to find alternatives to pricey contraband, before eventually turning to Russian truffles, steak, even burrata. “Nobody had ever talked about local produce,” he says. “There was much more cachet to serving imported things.”
...............................
...............................
..............................................................
http://www.wsj.com/articles/how-putins-emb...sine-1457023717Các VĐV Ukraina ưu tú đã chọn nước Nga
Ủy ban Olympic quốc tế đã tuyên bố cho phép hai cựu VĐV Ukraina – VĐV lướt ván Maxim Oberemko và VĐV 5 môn phối hợp Anna Buryak – được thi đấu dưới màu cờ Liên bang Nga tại Thế vận hội Olympic ở Rio, diễn ra vào tháng Tám năm nay
Đó là thông cáo của bộ phận báo chí thuộc Ủy ban Olympic quốc tế IOC.
Maxim Oberemko là nhân vật nổi bật trong nền thể thao Ukraina. Anh đã đi vào lịch sử như là VĐV duy nhất đại diện cho Ukraina ở tất cả năm kỳ Đại hội Olympic mà đội tuyển quốc gia Ukraina tham gia. Sinh năm 1978 tại Nikolayev, Maxim bắt đầu hoạt động thể thao ở Crưm, nơi anh sống một thời gian dài tại Evpatorya. Sau khi bán đảo sáp nhập về Nga, nhà thể thao thành công này bày tỏ nguyện vọng được thi đấu vì nước Nga. Như thông cáo cho biết, vợ anh Maxim cũng có quyết định tương tự, chị là VĐV Olga Maslivets từng tham gia bốn kỳ Thế vận hội trong thành phần đội tuyển Ukraina. Nữ VĐV sinh trưởng ở Ternopil đã đạt thành công lớn tại các cuộc đấu Olympic nhưng cuối cùng bỏ lỡ Thế vận hội Rio-2016 vì thua trong cuộc cạnh tranh vào đội tuyển Nga.
Nữ VĐV Anna Buriak 26 tuổi người gốc Lugansk đã quyết định thi đấu vinh danh màu cờ sắc áo của đội tuyển Nga cùng thời gian như Oberemko — vào đầu năm 2014. Trước đó, cô gái này đã giành hai Huy chương vàng của Giải vô địch thế giới trong các cuộc đua tiếp sức vào năm 2012 và 2013.
Đọc thêm:
http://vn.sputniknews.com/sport/20160304/1...l#ixzz41wh1jtPc
langtubachkhoa
Mar 9 2016, 06:11 AM
Nga bất ngờ ra lệnh hoãn giao S300 cho Iran. Tổng thống Israel hủy chuyến thắm Australia để đến Nga. Thủ tướng Thổ và Iran đồng tuyên bố ủng hộ nhà nước Syria thống nhất. Rõ ràng là có bất đồng, Iran k hài lòng với kế hoạch liên bang hóa Syria và trao cho nguoi Kurd quyền tự trị. Tôi cho đây mới là nguyên nhân chính của việc hoãn giao S300, chứ k phải chỉ như bao chí đang cho rằng, tình báo Israel chuyển cho Nga thông tin rằng Iran đã lén chuyển cho Hezbollah vũ khí của Nga như tên lửa SA22, dù điều này có thể là thật
Tại sao phương Tây lại coi cuộc gặp của Nga với Arap saudi và một số nhà xuất khẩu dầu khác là ý đồ chiến lược của Mouscou nhằm xây dựng 1 tổ chức dầu mỏ mới dưới sự lãnh đạo của Nga???? Hay phải chăng đây là biện pháp tự vệ chung trước dầu của Mỹ?Oilprice: Nga thực hiện một bước tuyệt vời trong bối cảnh cuộc khủng hoảng dầu
Việc xuất hiện một liên minh dầu mới đứng đầu là Nga có thể sẽ dẫn đến sự thay đổi nghiêm trọng cán cân lực lượng trên thế giới, tài nguyên trực tuyến OilPrice.com viết.
"Nếu kịch bản này sẽ xảy ra, Nga trên thực tế sẽ trở thành thủ lĩnh trong số các nước sản xuất dầu mỏ chính vì sẽ chịu trách nhiệm cho 73 phần trăm nguồn cung của thế giới",- tác giả bài báo nhận định.
Như ấn phẩm này lưu ý, Nga đã thực hiện một bước đi rất thông minh khi nhận về mình vai trò chủ đạo trong việc hình thành một cartel dầu mỏ mới trên bối cảnh cuộc khủng hoảng hiện nay ở lĩnh vực này.
Bước đi đầu tiên hướng tới việc thành lập liên minh là cuộc gặp của đại diện các nước Nga, Qatar, Ả Rập Saudi và Venezuela diễn ra hồi tháng trước. Cuộc đàm phán tiếp theo, — và có thể là trong thành phần rộng hơn — sẽ được tổ chức vào giữa tháng Ba.
Trước khủng hoảng, Ả Rập Saudi đóng vai trò cầm chịch trong tình hình với giá dầu. Tuy nhiên, sau khi dầu bị rớt giá mạnh, vai trò của vương quốc đã giảm đi rõ rệt. Giờ đây, khi dây cương quyền lực trong cuộc chiến chống khủng hoảng dầu vào tay của Nga, tình hình đang trở nên hoàn toàn khác.
Tờ báo nhắc nhở rằng Matxcơva hiện đang tích cực làm việc nhằm từ bỏ đồng đô la dầu mỏ — với một số nước, các thỏa thuận về thương mại bằng tiền tệ quốc gia đã được ký kết. Và nếu như một liên minh độc quyền mới giữa Nga và OPEC sẽ trở thành hiện thực, các nước thuộc thành phần của liên minh sẽ có thể ngừng sử dụng hoàn toàn đồng đô la trong tương lai gần.
Đọc thêm:
http://vn.sputniknews.com/business/2016030...l#ixzz42M7mGIrGĐã chia phần xong? Nếu tin dưới này mà thành hiện thực thì Thổ Nhĩ Kỳ là kẻ thất bại lịch sử, họ k những k thu được gì mà còn mất đi so với trước khi có nội loạn ở SyriaKhông chỉ có Nga, Mỹ cũng đang xây 2 căn cứ không quân tại miền Bắc Syria trong nỗ lực tạo thế thỏa thuận chia phần.......
Theo Debka, từ tháng 12/2015, giữa tổng thống Obama và đồng cấp người Nga Putin đã có sự nhất trí về một thỏa thuận bí mật nhằm chấm dứt xung đột Syria. Đó là sự phân vùng ảnh hưởng và trách nhiệm quân sự của mỗi bên. Mỹ sẽ phụ trách các khu vực phía đông sông Euphrates, còn Nga bao quát vùng lãnh thổ bờ tây của sông.
Trang tin cũng chỉ rõ, bản đồ giao tranh cho thấy, các lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad được sự hỗ trợ của không quân Nga liên tục tấn công, giành quyền kiểm soát các vùng đất ở phía nam, miền trung và tây Syria, trong đó có Damascus, thành phố Daraa, Homs, Hama và Latakia và một phần Aleppo.
Liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu thì vẫn “hoạt động mạnh” tại các thành phố Hassakeh và Qamishli ở phía bắc, thành trì Raqqa của IS và vùng biên giới Syria – Iraq.
Còn biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ dưới quyền kiểm soát của lực lượng người Kurd là nơi điều phối ảnh hưởng của cả Mỹ và Nga
Giới chức người Kurd tại Syria cho hay, đường băng tại Rmeilan đã đang được trực thăng của quân đội Mỹ sử dụng để phục vụ công tác hậu cần và vận chuyển.http://www.baomoi.com/Nga-My-tao-the-de-th.../c/18818363.epiHà hà, vậy là có khả năng một người Mỹ (gốc Ukr) sẽ lên làm thủ tướng UkraineTân thủ tướng Ukraina được nêu tên
Cựu Đại sứ Mỹ tại Ukraina Steven Pifer dự đoán rằng Bộ trưởng Tài chính Natalia Yaresko trong thời gian tới sẽ là người đảm nhiệm chức thủ tướng chính phủ Ukraina thay thế ông Arseniy Yatsenyuk hiện nay.
Ông viết như vậy trong microblog của mình trên trang Twitter ngày 8 tháng Ba. "Ngày càng có nhiều thông báo (đến) từ Kiev cho hay Bộ trưởng Tài chính Natalia Yaresko sẽ trở thành tân thủ tướng Ukraina, có thể là ngay trong tuần này", — ông Pifer viết.Đọc thêm:
http://vn.sputniknews.com/politics/2016030...l#ixzz42M8whKGA
langtubachkhoa
Mar 9 2016, 08:30 PM
Người Turk Syria tạm biệt, Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng cô độc
Ngoài người Kurd ở trong nước và ở Syria, Iraq, lãnh đạo người Turkmen ở Syria đã công khai phản đối Ankara và trông đợi vào sự giúp đỡ của Nga.
Người Turk Syria sẽ “tuyệt giao” với Thổ Nhĩ Kỳ?
Ngày 7-3, các nhà lãnh đạo cư dân người Turkmen (Turks) ở Syria đã bày tỏ sự tiếc thương về cái chết của trung tá phi công Oleg Peshkov, cơ trưởng chiếc Su-24 Nga bị máy bay F-16 Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi, đồng thời phản đối chính quyền Erdogan và chờ sự giúp đỡ của Nga.
Các nhà lãnh đạo người Turkmen bày tỏ sự đáng tiếc về cái chết của phi công Nga trên đất làng quê họ và hy vọng vào sự giúp đỡ của Nga trong việc duy trì hòa bình cũng như trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa khủng bố, trước sự hiếu chiến của Thổ Nhĩ Kỳ.
Đó là thông báo của trưởng lão Mustafa Kafi - người đứng đầu chính quyền khu dân cư Al-Aisauie của người Turks.
http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc...co-doc-3302262/
langtubachkhoa
Mar 11 2016, 03:30 AM
Sau khi việc bổ nhiệm Tân thủ tướng Ukr được...đại sứ Mỹ tại Ukr nêu tên (và người được nêu tên là một người Mỹ hoàn toàn, ngoại trừ cái gốc và tên là Ukr), thì bây giờ báo Gurdian của Anh nói rằng Ukr đang có nguy cơ trở thành một quốc gia bị phá sản và Kiev cần nhận ra rằng sự sống còn của kinh tế phụ thuộc vào Moscow không phải là phương tây.
Bọn Tây này láu cá ghê, khổ thân anh UkrWhy Ukraine needs Russia more than ever
http://www.theguardian.com/world/2016/mar/...a-nicolai-petroDịch một số đoạnmức sống ở Ukraine đã giảm 1 nửa, các loại tiền tệ đã mất 350% giá trị, lạm phát tăng 43%. Song ngay cả khi nền kinh tế nước này đã sụp đổ, chính phủ vẫn nhằm vào các cải cách chính sách kinh tế mà thực chất được coi là "tự tử".
Cắt đứt các hợp đồng quốc phòng và hàng không với Nga, Ukraine đã mất đi khoản thu nhập lên tới 80%. Niềm tự hào của Kiev, nhà sản xuất máy bay Antonov đã phá sản và nhà sản xuất động cơ tên lửa Yuzhmash hiện cũng đang làm việc chỉ trong một ngày một tuần.
Bằng việc cắt đứt các quan hệ liên ngân hàng với Moscow, những ngân hàng ở Kiev đã từ chối một khoản đầu tư kinh tế quan trọng - những khoản tiền gửi về nhà từ người lao động di cư từ Ukraine sang Nga.
Năm 2014, 7 triệu người Ukraine làm việc tại Nga đã gửi lại về quê hương Ukraine 9 tỷ USD- gấp 3 lần số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Ukraine hồi năm ngoái.Trước khi có khủng hoảng thì hàng năm những người làm việc ở Nga gửi về Ukr khoảng 20 tỷ USD
Phó Thường Nhân
Mar 15 2016, 06:40 PM
Nga đã bắt đầu rút quân khỏi Syria. Hành động này khá đột ngột. Vậy phải hiểu ra sao. Tôi thì hiểu là Nga làm thế để tránh những cái bẫy. Một trong những cái bẫy đó là phải đứng về một bên trong cuộc xung đột giữa Hồi giáo Chi-ít và Sun nít. Nga ủng hộ chính phủ Syria cũng tức là ủng hộ I ran, nhưng Nga đã không được nước này lại quả khi Nga định phối hợp với I ran, Ả rập Sa u đít để tăng giá dầu. Cũng có thể có vấn đề giữa I ran và Nga trong việc định hướng giải quyết việc ông Bacha El Asad đi hay ở. Cái bẫy thứ hai là một cuộc xung đột lan rộng, với sự tham gia trực tiếp của Ả rập Sa u đít, cũng như sự tiếp tục bơm dầu vào lửa của Mỹ-Thổ. Nga tham gia vào Syria để có tiếng nói to hơn, vị thế lớn hơn trên thế giới. Nhưng nếu để Mỹ gán vào một cuộc chiến với các nước hạng nhì kiểu Ả rập Sa u đít, Thổ ..thì lại là dở, và sẽ bị kiệt quệ.
Việc Nga rút lui, cũng làm cho cuộc chiến có mầu sắc địa phương hơn. Không còn là dạng xung đột thế giới. Một cuộc chiến kiểu như Syria thì chỉ có thể giải quyết bằng biện pháp chính trị. Nếu chính phủ Syria giỏi, thì nó có thể làm được những gì như ở Cam pu chia trong trường hợp VN sau năm 1989 rút quân.
Mỹ vẫn tiếp tục cấm vận Nga thêm 1 năm nữa, như vậy là có thể cho đến hết nhiệm kỳ của Obama. Câu chuyện ở UK cũng chưa được giải quyết xong. Thu nhập chính trị của Nga khi tham chiến ở Syria có thể không được như ý họ muốn, dù vị thế của Nga có lớn hơn.
Một điều có khi cũng phải để ý tới, là vai trò của TQ với Nga có thể không được như Nga kỳ vọng. Trong trường hợp như vậy. Sự rút lui của Nga càng là sự khôn khéo. VN có thể giúp Nga về mặt ngoại giao để nối lại quan hệ với EU và Mỹ không. Nếu có thể làm trung gian được thì nên làm.
Một điều nên để ý là liên minh Mỹ - Thổ như vậy vẫn vững vàng. Bằng chứng là trong hiệp thương ở Giơ nép vơ, người Kurdes không được mời tham gia. Như vậy có thể một lần nữa họ(người Kurdes) lại được sử dụng như một con tốt trên bàn cờ chính trị ở Trung đông. Việc người Kurdes không được tham gia có thể là sự thoả hiệp của Mỹ với Thổ để trấn an ông đồng minh này.
Nếu để ý tất cả những mối quan hệ trên (Nga-Iran, Mỹ-Thổ, Mỹ-Ả rập Sa u đít, Nga-Trung), thì việc Nga ở lại thêm càng dại. Vì sẽ phải đối đầu với tất cả mà không được lợi gì.
langtubachkhoa
Mar 17 2016, 04:26 PM
Tinh hinh co ve phuc tap roiNga cung cấp pháo phòng không ZU-23-2 cho người Kurd ở Iraq
Tổng lãnh sự quán Nga tại thành phố Erbil của Iraq cho biết, nước này đã cung cấp 5 tổ hợp phòng không ZU-23-2 cho lực lượng người Kurd ở Iraq.
RIA Novosti dẫn lời tùy viên quân sự Artem Grigoryan cho biết, số vũ khí trên được phía Nga chuyển giao vào ngày 14/3, trước sự chứng kiến của đại sứ và tổng lãnh sự Nga, cùng phó tham mưu trưởng lực lượng dân quân người Kurd.
Ngoài 5 hệ thống pháo phòng không ZU-23-2, Nga còn cung cấp cho người Kurd 20.000 viên đạn pháo cùng loại.
Ông Grigoryan cho biết, việc chuyển giao lô vũ khí cho lực lượng vũ trang người Kurd được thực hiện dưới sự điều phối của chính quyền Baghdad.
Cùng ngày, Đại sứ Nga tại Baghdad, Ilya Morgunov đã có cuộc gặp với người đứng đầu khu tự trị người Kurd ở Iraq Massoud Barzani để thảo luận về các nguồn cung vũ khí mới.
Ông Morgunov khẳng định, đây sẽ không phải là lô vũ khí cuối cùng và Nga hi vọng với số vũ khí này, lực lượng Peshmerga và các lực lượng vũ trang Iraq sẽ chiến thắng Nhà nước Hồi giáo (IS).
Trong một diễn biến liên quan, Tướng Ali Arasteh, tư lệnh cao cấp của quân đội Iran, ngày 16/3 cho biết Tehran có kế hoạch triển khai các lính biệt kích cùng lính bắn tỉa tới Iraq và Syria hoạt động với tư cách là các cố vấn quân sự.
Phát biểu với các phóng viên ở thủ đô Tehran, ông Arasteh nói rằng nhóm đầu tiên của đội quân này đang được huấn luyện phục vụ mục đích nói trên và Tehran có thể sẽ triển khai tới Iraq và Syria trong tương lai gần.
Iran đang cung cấp viện trợ nhân đạo cũng như cố vấn quân sự cho cả Iraq và Syria trong cuộc chiến chống lại các nhóm khủng bố.http://www.ngaynay.vn/nga-cung-cap-phao-ph...aq-p214336.htmlKho cho Ukraine roi, Trực thăng “Thợ săn đêm” thay động cơ Ukraina bằng động cơ Nga
Theo Sputniknews, ngày 16/3, Phó Giám đốc Điều hành Xí nghiệp sản xuất trực thăng Rostverto của Nga, ông Vadim Barannikov cho biết xí nghiệp này đã thay động cơ TVZ-117 do Ukraine chế tạo, được lắp đặt trên các máy bay Mi-28N, còn được gọi là "Thợ săn đêm," bằng động cơ VK-2500 sản xuất trong nước.
Ông Barannikov nói: "Hôm nay (16/3), động cơ TVZ-117 sẽ không còn được sử dụng tại nhà máy của chúng tôi nữa. Trực thăng Mi-28 sẽ được lắp đặt động cơ VK-2500 do nhà máy Klimov (Nga) sản xuất. Chúng tôi không gặp bất kỳ vấn đề gì về việc này."
Trước đây, động cơ TVZ-117 được cung cấp cho Nga qua công ty Motor Sich của Ukraine, nhưng sau đó hoạt động này đã bị gián đoạn do những sự kiện xảy ra ở bán đảo Crimea và miền Đông Ukraine./.http://www.baomoi.com/Truc-thang-Tho-san-d.../c/18903526.epiĐọc thêm:
http://vn.sputniknews.com/military/2016031...l#ixzz439NMdy6mBà Condoleezza Rice: Chính quyền Ukraina nên lo kinh tế đừng ngồi chờ được giúp
Ban lãnh đạo Ukraina cần bắt đầu quản lý đất nước chứ đừng chờ đợi sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế. Đó là tuyên bố của cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Condoleezza Rice.
"Nước các vị trong 25 năm qua đã có ba cuộc cách mạng — thành quốc gia độc lập, Cách mạng Cam và Maidan năm 2014. Có lẽ cuối cùng các vị cũng nên bắt đầu quản lý nhà nước chứ? Chúng tôi muốn thấy một quốc gia Ukraina hùng mạnh và đủ sức sống. Nhưng để được như vậy thì ban lãnh đạo Ukraina phải hoạt động", — tờ "Evropeyskaya pravda" dẫn lời bà Rice.
Theo quan điểm của bà này, người Ukraina cần nhận lấy trách nhiệm quản lý đất nước của họ.
"Ngoài người Ukraina các vị ra thì không một ai có thể quản lý quốc gia của các vị. Vì thế không nên chỉ ngồi chờ đợi sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế. Đã đến lúc xây dựng nền kinh tế. Đã đến lúc phải lo lắng về cách làm việc của Chính phủ. Và đã đến lúc mà công dân phải làm những gì phụ thuộc vào họ", — bà Rice nhấn mạnh.
Đọc thêm:
http://vn.sputniknews.com/europe/20160315/...l#ixzz439hjkukW