Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Bầu Cử Tổng Thống Mỹ 2016
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Thời Sự
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
langtubachkhoa
Cac nhom giam sat phap ly canh bao su xung dot loi ich nghiem trong cua quy Clinton, k phai chi mot ma la nhieu nhom. Ngay ca Chelsea Clinton cung bi dinh vao "Pay To Play" cua quy Clinton
Donald Trump is not the only voice sounding the alarm over conflicts-of-interest surrounding Hillary Clinton's namesake nonprofit.

Government watchdog groups –– all of them champions of heightened transparency, campaign finance reform and other Democratic priorities –– are also warning of potentially "very serious" conflicts of interest if the Clinton Foundation continues business as usual with Clinton in the White House.
http://thehill.com/homenews/campaign/29340...nton-foundation


De phan doi cao buoc phan biet chung toc cua Clinton, Trump da tung ra doan clip cua Clinton hoi nam 1996, khi ba dung tu "super-predators" de mo ta toi pham tre da den, mot tu miet thi co tinh phan biet chung toc
Donald Trump on Friday sought to brand Hillary Clinton as a racist, resurfacing a clip of her use of the term "super-predators" to describe young black criminals in 1996.
http://thehill.com/blogs/ballot-box/presid...redators-remark
langtubachkhoa
FBI đã không hỏi đủ Clinton các câu hỏi, ví dụ chưa bao giờ hỏi Clinton về động cơ sử dụng email cá nhân
http://www.washingtonexaminer.com/gowdy-fb...article/2600177
http://www.newsmax.com/Newsfront/trey-gowd...8/25/id/745210/
http://townhall.com/tipsheet/katiepavlich/...erview-n2209977


Chiến lược của bà Clinton lúc này là Nga là kẻ đứng sau tất cả. Phái Trump phản thùng, cụ thể là Breibart phản thùng lại
Trước đó, vào hôm 25/8, bà Clinton đã cáo buộc ông Trump có lập trường thân Nga và gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin là "cha đỡ đầu của chủ nghĩa dân tộc cực đoan toàn cầu." Bà Clinton chỉ trích luôn cả Stephen Bannon, giám đốc chiến dịch tranh cử của ông Trump và từng lãnh đạo cổng thông tin Breitbart.

Tờ báo mạng đã đáp lại những tuyên bố của bà Clinton bằng cách đăng lên Twitter tấm ảnh chắp ghép bà Clinton đội mũ giấy bạc. Trong văn hóa đại chúng, chiếc mũ giấy bạc được coi là có khả năng chống bức xạ cho bộ não và trở thành biểu tượng đặc trưng của người cả tin vào thuyết âm mưu.

Trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, bà Hillary Clinton đã nhiều lần nhắc đến "nhân tố Nga". Người sáng lập WikiLeaks Julian Assange gọi chiến dịch của bà Clinton là sự cuồng loạn bài Nga mà trụ sở vận động của bà đã ra sức cáo buộc không trừ một ai là điệp viên Nga.


http://doanhnghiepvn.vn/ba-clinton-bi-che-...tin-d78265.html
langtubachkhoa
Sau khi đã đi vận động giúp Clinton ở bang North Carolina, bây giờ cả tổng thống Obama và phó tổng thống Biden tiếp tục chuẩn bị đi vận động cho Clinton vào tháng 8 này, có thể là vào ngày lao động đầu tháng 9
http://www.politico.com/story/2016/08/obam...eptember-227451

Như đã nói ờ trên, Clinton xuát hiện trong Slide của hải quân Mỹ, được xép là mối đe dọa an ninh từ bên trong, cùng với Snowden, Manning
http://thehill.com/blogs/ballot-box/presid...-insider-threat

Trump tin rằng cơ quan an ninh Mỹ NSA có đủ khả năng truy cập vào các email mà Clinton đã xóa đi, nhưng k làm vậy vì muốn bảo vệ bà
http://thehill.com/blogs/ballot-box/presid...-deleted-emails

Ửng cử viên của đảng thứ 3 McCullin đã có đủ phiếu để tranh cử ở Virginia nhằm cản đường Trump, phong trào "Never Trump" của đảng CH cũng tung quảng cáo tấn công Trump
http://thehill.com/blogs/ballot-box/presid...swing-state-ads
http://thehill.com/blogs/ballot-box/presid...tures-to-get-on


Ứng viên phó tổng thống Pence chỉ trích media thiên vị Clinton, khi họ chăm chú vào việc Trump nói gì trong 30 phút nhưng lại ít để ý đến những gì Clinton làm trong 30 năm. Còn Trump thì nói scandals của Clinton liên quan đến email và Foundation là rất buồn cho nước Mỹ
http://thehill.com/blogs/ballot-box/presid...dia-in-virginia
http://thehill.com/blogs/ballot-box/presid...sad-for-america
langtubachkhoa
Một nhà lãnh dạo dân sự da đen ủng hộ Trump, ái dà.
Civil Rights Leader Clarence Henderson Backs Trump: ‘America Is a Business’
http://www.breitbart.com/video/2016/08/28/...-is-a-business/

Trump tuyên bố các inner city đang có tỷ lệ tọi phạm cao ngất và kêu gọi dân chúng ủng hộ mình, nhất là những người Mỹ Phi African Americans
Inner-city crime is reaching record levels. African-Americans will vote for Trump because they know I will stop the slaughter going on!
Look how bad it is getting! How much more crime, how many more shootings, will it take for African-Americans and Latinos to vote Trump=SAFE!


Trump kêu gọi cả mình và bà Clinton đều nên trình bày các bản đánh giá chi tiết về sức khỏe
I think that both candidates, Crooked Hillary and myself, should release detailed medical records. I have no problem in doing so! Hillary?
langtubachkhoa
Trong so nhung email mà bà Clinton đã xóa đi k giao nộp cho FBI (do bà nói đây là email riêng tư sp_ike.gif ), đã có nhiều email công việc, một số email đã được FBI phục hồi, và 30 trong số được phục hồi đó là email về vụ tấn công ở Lybia, Bengazi

FBI Recovers 30 Hillary Clinton Emails Involving Benghazi Attack
http://www.realclearpolitics.com/articles/...ack_131661.html

http://thehill.com/policy/national-securit...benghazi-attack


Có vẻ các poll đang thu hẹp lại. Phía Trump đang chỉ trích media hầu như im lặng khi poll thu hẹp lại, và làm ầm ĩ khi bà Clinton nới rộng khoảng cách
http://thehill.com/blogs/ballot-box/polls/...esidential-race
http://thehill.com/blogs/ballot-box/presid...s-polls-tighten


Các nghị sĩ đảng cộng hòa đòi hỏi bộ tư pháp chỉ ra một ủy viên công tố đặc biệt để điều tra quỹ Clinton
GOP lawmakers call for Clinton Foundation special prosecutor
http://thehill.com/blogs/ballot-box/presid...ndation-special


Gia đình 2 anh em tỷ phú Koch hủy bỏ quảng cáo 2.1 triệu USD cho ứng viên thượng viện đảng cộng hòa Portman vì họ tin Portman sẽ vững chắc đánh bại ứng viên đảng DC Strickland, nên quảng cáo k còn cần thiết nữa
http://thehill.com/blogs/ballot-box/presid...hio-senate-race
langtubachkhoa
Ty le khong ua thich (dislike) doi voi Hilary Clinton len den muc ky luc voi 55% co cai nhin unfavorably ve ba, du day la ket qua cua Washington Post/ABW News, von ua thich ba
http://thehill.com/blogs/ballot-box/presid...dislike-clinton


Cuu bac si cua Obama khuyen Clinton nen di kham ve neuron vi ba da tung bi chan thuong o nao (brain injury)
http://thehill.com/blogs/ballot-box/presid...ve-neurological


Tiep vu 30 email ve Lybia cua Clinton duoc hoi phuc sau khi ba da xoa, cac nha phan tich di nhien khang dinh day la viec xoa mot cach co y, du ba da tung noi chi xoa nhung email ca nhan
http://www.investors.com/politics/commenta...ils-on-purpose/

Trump chuan bi phat bieu ve chinh sach nhap cu, co the se mem deo hon, va dieu nay se lam 1 so cu tri co quan diem cung ran bat binh
langtubachkhoa
Tin này có vẻ còn nghiêm trọng hơn, bà Clinton vẫn còn tiếp tục gủi thông tin mật (classified info) qua private email server khi đã rời nhiệm sở Bộ Ngoại giao
Report: Clinton emailed classified info after leaving State Department
http://www.washingtonexaminer.com/report-c...article/2600630
http://www.foxnews.com/politics/2016/08/31...department.html
http://www.breitbart.com/big-government/20...ing-state-dept/
http://nypost.com/2016/08/31/clinton-email...ing-state-dept/

Người sáng lập Wikileak, Assange nói sẽ tung tiếp tài liệu về Clinton, và nói media Mỹ đều quay sang giúp Clinton.
Ông lấy ví dụ việc chiến dịch Clinton đã gọi Trump và thậm chí cả ứng viên của đảng xanh, bà Jill Stein là điệp viên của Nga (Russian agents)

http://thehill.com/blogs/ballot-box/presid...g-demon-clinton


Bất ngờ, cựu giám đốc truyền thông của Clinton Howard Wolfson đã khen bài phát biểu của Trump trong chuyến thăm Mexico. Ông Trump sẽ gặp riêng tổng thống Mexico trong chuyến thăm này
http://thehill.com/blogs/ballot-box/presid...peech-in-mexico
Phó Thường Nhân
Donald Trump đã bớt gây ồn ào hơn bằng những lời phát biểu của mình, vì mục đích trở thành ứng cử viên thực sự của đảng cộng hoà của ông ta đã thành. Giờ là lúc ông ta phải chứng tỏ khả năng hoà giải thống nhất của mình để thu phiếu của người gốc Mễ, Mỹ la tinh, da đen…Vụ đi Mexico là ở trong kế hoạch đó.
Điều đáng buồn là có lẽ McCain sẽ về hưu không ra tranh cử vì ông này không thuộc phe ủng hộ Trump cũng như đã 80 tuổi. Như vậy VN sẽ mất đi hai nhân vật chính trị Mỹ có thiện cảm đó là McCain và bộ trưởng ngoại giao Mỹ hiện tại. Nhưng người đã vượt qua được tâm lý mặc cảm của người Mỹ để gây dựng lại quan hệ Việt – Mỹ.
langtubachkhoa
QUOTE(Phó Thường Nhân @ Sep 1 2016, 10:17 AM)
Donald Trump đã bớt gây ồn ào hơn bằng những lời phát biểu của mình, vì mục đích trở thành ứng cử viên thực sự của đảng cộng hoà của ông ta đã thành. Giờ là lúc ông ta phải chứng tỏ khả năng hoà giải thống nhất của mình để thu phiếu của người gốc Mễ, Mỹ la tinh, da đen…Vụ đi Mexico là ở trong kế hoạch đó.
Điều đáng buồn là có lẽ McCain sẽ về hưu không ra tranh cử vì ông này không thuộc phe ủng hộ Trump cũng như đã 80 tuổi. Như vậy VN sẽ mất đi hai nhân vật chính trị Mỹ có thiện cảm đó là McCain và bộ trưởng ngoại giao Mỹ hiện tại. Nhưng người đã vượt qua được tâm lý mặc cảm của người Mỹ để gây dựng lại quan hệ Việt – Mỹ.
*



McCain vẫn ra tranh cử thượng nghị sỹ nhiệm kỳ 6 đấy, nhưng ông ta sẽ phải trải qua 1 kỳ tranh cử gay go với đối thủ đảng DC, cử tri bang Arizona vẫn yêu quý ông, nhưng cũng đã 5 nhiệm kỳ rồi, có thể họ sẽ muốn 1 gương mặt mới. Nếu trúng cử thì ông ta lại ngồi 6 năm nữa.

Tôi nghĩ quan hệ Mỹ-VN đã đựoc anchor vào trong nhà nước Mỹ rồi, nên vai trò của McCain và Kerry chỉ sống còn lúc thiết lập quan hệ thôi. Còn bây giờ, vai trò của họ chỉ quan trọng ở những khía cạnh có tính tình huống, kiểu mỗi khi có những hành động, lời lẽ phàn nàn về VN thì họ có thể giúp VN can thiệp, nhưng ở khía cạnh chiến lược thì nó đã đuợc nhất thống trong nhà nước Mỹ


Ngoài ra, ông này có quan điểm diều hâu với Nga, quan hệ Nga Mỹ mà căng thẳng đến mức cao thì TQ lợi, VN gap nhiều thử thách hơn. Tôi thấy Kerry hợp hơn, vì ông ta k thuộc phe diều hâu với Nga
langtubachkhoa
Đúng như tôi bình luận trứoc đó, dù Clinton có hứa quỹ Clinton Foundation sẽ k nhận tài trợ từ nước ngoài nếu bà Clinton trúng cử, thì vẫn có nhiều cách để các nhà tài trợ nước ngoài đưa tiền vào quỹ này. Hôm nay có ngay bài nói về việc đó


Experts poke holes in Clinton Foundation's promised donor ban
http://thehill.com/homenews/campaign/29395...reign-donor-ban



Một số nghị sĩ DC đã nói Clinton phải làm nhiều hơn để giữ khoảng cách với quỹ của gia đình
http://thehill.com/homenews/senate/294038-...r-on-foundation

Như đã nói ở bài trước, tỳ lệ ghét Clinton lại tiếp tục tăng, lânf này đặc biệt tỷ lệ ghét bà Clinton trong giới nữ tăng từ 43% tháng trước lên 52% trong thăm dò mới này, cao hơn 7% so với số người ủng hộ (45%).

Tỷ lệ ghét bà Clinton trong thành phần trí thức tăng từ 39% đầu tháng 8 lên 51% theo thăm dò mới này.

Tỷ lệ này ở bộ phận người có quan điểm ôn hòa cũng tăng từ 48% đầu tháng 8 lên 56% hiện nay.

Trong khi đó tỷ lệ thích và ghét ông Trump lại không thay đổi mấy.

Tỷ lệ người thích bà Clinton có tăng sau kỳ đại hội đảng Dân chủ và bà chính thức nhận đề cử làm đại diện tranh cử, từ 42% hồi tháng 7 lên 48% đầu tháng 8. Tuy nhiên sau đó lại giảm xuống, chỉ còn 41% theo thăm dò vừa rồi của ABC News và Washington Post.

Tỷ lệ người ghét ông Trump ngày càng giảm

Kết quả thăm dò này cũng cho thấy bà Clinton và ông Trump là hai ứng viên tổng thống ít được yêu thích nhất trong hơn 30 năm nay của Mỹ. Nhân vật bị dân Mỹ không ưa nhiều nhất hơn 30 năm trước là Tổng thống George H.W. Bush (1989-1993), khi ông quyết định tái cử năm 1992.

Thăm dò được thực hiện bằng điện thoại trong thời gian ngày 24 đến 28-8 trên 1.020 người Mỹ.

langtubachkhoa
Lần đầu tiên trong lịch sử, có 1 ứng cử viên cộng hòa tìm cách dành sự ủng hộ cua cử tri thiểu số da đen, Hispanics, etc.


Donald Trump gọi đảng Dân chủ của bà Hillary Clinton là "đảng nô dịch"
Ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi đảng Dân chủ của đối thủ Hillary Clinton là “đảng nô dịch”.
Trong một cuộc vận động bầu cử tại thành phố Everett, bang Washington, ứng cử viên Tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump đã có những lời công kích kịch liệt nhằm vào đảng Dân chủ của đối thủ Hillary Clinton.

“Đảng Cộng hòa là đảng của Abraham Lincoln,” Trump phát biểu trước đám đông những người ủng hộ trong khán phòng.

“Chính đảng Dân chủ mới là đảng của sự nô địch, đảng của Jim Crow cũng như là đảng của phe chống đối,” tỷ phú 70 tuổi nhắc lại chế độ phân chủng Jim Crow được áp dụng tại miền Nam nước Mỹ trong giai đoạn từ năm 1877 đến giữa thập niên 60 của thế kỷ trước, trong đó bao gồm nhiều luật lệ hà khắc chống lại người da đen.

Bên cạnh đó, Trump cũng cho rằng, đảng Dân chủ không nhận được sự ủng hộ từ những cử tri thiểu số vì những chính sách của đảng này không giúp cải thiện công ăn việc làm của họ. Tỷ phú New York cũng cáo buộc đảng này liên tục “dìm hàng” làm những người da màu và thiểu số có cái nhìn sai lệch về chính sách của ông.

Trong bài phát biểu, Trump đã hết lời ca ngợi hàng triệu người da màu tại Mỹ “thành công rực rỡ” trong các lĩnh vực nghệ thuật, khoa học, thể thao và nhiều lĩnh vực khác.

Những phát ngôn mới nhất của Donald Trump là nỗ lực nhằm giành lấy phiếu bầu từ các cử tri thuộc cộng đồng người da màu và Mỹ Latinh tại Mỹ, những người được cho là nghiêng về phía đối thủ Hillary Clinton nhiều hơn. Trước đó, bà Hillary Clinton đã đăng tải một đoạn video chế nhạo những nỗ lực này của Trump. Đoạn video còn nhắc lại vụ việc Trump từng bị kiện vì hành vi phân biệt chủng tộc vào những năm 1970.



Trump: Black Lives matter to me, Democrats are 'the party of slavery'
http://thehill.com/blogs/ballot-box/presid...arty-of-slavery
langtubachkhoa
Bill Clinton da dung tien thue (cu the la tien tai tro cho cuu tong thong cua nha nuoc) de dau tu cho email server ca nhan cua vo va quy Clinton. Tuy luat phap chua co khoan nao cam dieu do, nhung van de dao duc duoc dat ra
http://thehill.com/blogs/ballot-box/presid...on-email-server


Sau chuyen di Mexico ve, Trump phat bieu cung ran ve nhap cu. Phe bao thu ve nhap cu han hoan. Bao chi My danh gia day la mot chuyen di thanh cong, mot presidential moment cua Trump


http://www.politico.com/story/2016/09/trum...reaction-227618
http://www.politico.com/story/2016/08/trum...d-a-wall-227606
https://www.washingtonpost.com/politics/tru...0253_story.html


Trong mot ngay thu 4, Trump quyen duoc 5 trieu USD
http://thehill.com/blogs/ballot-box/presid...ednesday-report
Phó Thường Nhân
@LTBK,
Thực ra McCain đã 80, thì về hưu cũng là phải. Với tôi, điều đặc bịêt là ông ấy đã nằm Hoả lò mấy năm, nhưng điều đó không ngăn cản ông ấy ủng hộ quan hệ với VN. Đó là điều đáng trân trọng.
Quan hệ Mỹ-Việt bây giờ đã có khung. Tôi là người theo quan niệm Mác xít, nên rất quan tâm tới cái khung, đó là lợi ích khách quan của hai bên. Vì thế bất luận tổng thống Mỹ là ai, nếu cái khung này (tức là lợi ích khách quan còn tương đồng) còn tồn tại, thì nó còn phát triển. Trong quan hệ tay đôi này, VN không phải là bên gây sự. Cái khung quan hệ sẽ thay đổi chỉ từ phía Mỹ, nhưng hiện tại thì điều đó không xẩy ra. Nếu cái khung quyết định chiều hướng, cứ cho là nó chiếm được 60% khả năng hợp tác, thì 40% còn lại vẫn phụ thuộc vào phe phái nào, nhân vật nào trong nhà Trắng. Nó cứ đem lại ví dụ 20% thêm thì lại càng tốt hơn
langtubachkhoa
Điều đó với cá nhân McCain có thể là đáng trân trọng, nhưng VN cũng đã biệt đãi ông ấy hơn hẳn, đặc biệt khi biết dòng dõi gia đình, khi biết ông ấy là con của một vị tướng. Như vậy cũng là bởi vì các lãnh đạo VN có tầm nhìn xa. Điều này cũng k lạ, trong lịch sử, khi đánh nhau quân sự, cha ông ta cũng tính luôn đường ngoại giao về sau.

Điều tôi k thích ở McCain và Clinton, đó là họ đều đi theo đuờng lối đối ngoại kiểu chiến tranh lanh, đặc biệt gần đây Clinton còn liên minh với nhóm tân bảo thủ của cựu tổng thống Bush nữa, nếu những người này lên thì thế giới sẽ rất căng thẳng. Xung dột Nga Mỹ lộ liễu ra bên ngoài kiểu này đã gây ra bao bi kịch và nhiều chuyện, đẩy VN vào những tình huống khó khăn. Nên nếu đựoc chọn thì tôi thích John Kerry hơn.


Donald Trump thuê David Bossie, chủ tịch của Citizens United, một nhóm conservative chuyên điều tra về tài chính của nhà Clinton và có liên hệ nhiều với tòa án tối cao Mỹ. Ông này cũng có quan hệ tốt với 2 lãnh đạo chiến dịch hiện nay của Trump là Steve Bannon và Kellyanne Conway cũng như với lãnh đạo cũ là Corey Lewandowski. Hiện nay poll của Trump rất tốt, ở nhiều bang đã đuổi sát Clinton, một số bang như North Carolina, Florida đã vượt lên. Thậm chí cả bang Wiscosin cũng thu hẹp còn 5 điểm dù trước đó còn cách đến mười mấy điểm. Những nhân vật cộm cán phe tân bảo thủ của đảng CH Mỹ vẫn ủng hộ Clinton, người họ vốn khinh miệt, có lẽ vì muốn chống Trump.

Câu hỏi đặt ra: sao nhóm tân bảo thủ (Neo conservative) lại sợ Trump đến vậy? Trước đó ứng cử viên của họ, Jeb Bush dù quyên đựoc số tiền khổng lồ, vẫn bại trận rất sớm ngày vòng đầu tiên và phải rời cuộc đua. Nhưng con trai của ông ta hình như lại đang ủng hộ Trump hiện nay
http://www.cbsnews.com/news/donald-trump-h...mpaign-manager/
langtubachkhoa
Sau bai phat bieu ve chinh sach nhap cua cua Trump, RNC da quyet dinh huy bo ke hoach khen ngoi Trump.
Cang thang giua Trump va uy ban quoc gia dang CH RNC da xuat hien, khi co 1 vai lanh dao uy ban Hispanics da rut lui. Day lai la 1 van de cang thang moi giua Trump va RNC, trong luc ty le ung ho cua Trump dang tang len va Clinton dang giam manh

(@click here)
http://thehill.com/blogs/ballot-box/presid...igration-speech


Nhu da noi, FBI da cung cap tai lieu dieu tra vu private email server cua CLinton. NHieu chi tiet thu vi duoc phat hien. Day la chi tiet 58 trang bao cao. No the hien CLinton da noi doi rat nhieu
http://thehill.com/policy/national-securit...on-email-server
https://www.washingtonpost.com/world/nation...975e_story.html


http://thefederalist.com/2016/09/02/fbi-in...private-server/

http://thehill.com/policy/national-securit...view-notes-show
http://thehill.com/blogs/ballot-box/presid...-briefings-post
http://thehill.com/blogs/ballot-box/presid...on-emails-shows
http://thehill.com/policy/national-securit...ful-north-korea
http://thehill.com/blogs/ballot-box/presid...ld-phones-would
http://thehill.com/blogs/ballot-box/presid...ails-were-meant
langtubachkhoa
Trump thăm nhà thờ ngươi da đen ở Detroit, Michigan và kêu gọi 1 nghị trì quyền dân sự mới để bảo vệ người da đen
Trump calls for new civil rights agenda in visit to black church
Republican presidential candidate Donald Trump stepped up his bid to win over minority voters by addressing a largely black church in Detroit on Saturday and calling for a new civil rights agenda to support African-Americans.

As scores of protesters outside chanted "No justice, no peace," Trump said he wanted to make Detroit - a predominantly African-American city which recently emerged from bankruptcy - the economic envy of the world by bringing back companies from abroad.

Trump separately met with about 100 community and church leaders, his campaign said, in his latest push to peel away minority voters from Democratic candidate Hillary Clinton.

....................
http://www.reuters.com/article/us-usa-elec...t-idUSKCN1190FS


Tiếp tin về vụ email server của Clinton, về FBI và Mike Pence cho rằng Clinton là ứng cử viên thiếu trung thực nhất thừ thời Nixon
http://thehill.com/blogs/ballot-box/presid...ate-since-nixon
https://www.washingtonpost.com/world/nation...975e_story.html
(@click here)


Poll cho thấy Clinton không làm tốt hơn so với các ứng cử viên đảng DC trong cộng đồng thiểu số latin, cho dù đối thủ là Trump, người bị Latin ghét vì chủ trương bức tường nhập cư
https://www.washingtonpost.com/politics/cli...975e_story.html
langtubachkhoa
Bản tin tiếng VN của bản tin tiếng Anh ở trên


Ông Trump đã có cuộc gặp với gần 100 lãnh đạo và nhân viên "nhà thờ đen" (nhà thờ của người Mỹ gốc Phi) ở Detroit, bang Michigan. Cùng lúc đó, những người biểu tình bên ngoài hô vang: “Không có công lý, không có hòa bình”.

Tại cuộc gặp, ông Trump kêu gọi một chương trình nghị sự với các quyền dân sự mới, hỗ trợ những người Mỹ gốc Phi, đồng thời bày tỏ hi vọng muốn làm cho Detroit – một thành phố chủ yếu là người Mỹ gốc Phi trở thành một thành phố hùng mạnh về kinh tế.

Phát biểu tại nhà thờ đen ở Detroit hôm qua (3/9), ông Trump nói: “Tôi hoàn toàn hiểu việc cộng đồng người Mỹ gốc Phi đang bị phân biệt đối xử và có rất nhiều sai lầm cần phải sửa chữa hiện này. Tôi muốn khiến cho nước Mỹ thịnh vượng – cho tất cả mọi người. Tôi muốn khiến cho thành phố này trở thành một thành phố đáng ghen tị về kinh tế trên thế giới, và chúng ta có thể làm điều đó”.




Lần đầu tiên trong chiến dịch tranh cử, tỷ phú Donald Trump đến thăm một nhà thờ của giáo dân da đen và tỏ ra hàn gắn sau những phát biểu phân biệt chủng tộc.
Đi cùng ông Trump đến nhà thờ ở Detroit là một số người da đen ủng hộ vị ứng viên, gồm cựu ứng viên tổng thống Ben Carson, và Omarosa Manigault, thí sinh từng tham gia chương trình truyền hình thực tế "Người tập sự" do Trump làm chủ.

Với giọng nhỏ nhẹ, Trump nói về phong trào dân quyền. Cúi người nhận khăn choàng do vị mục sư tại nhà thờ khoác cho, Trump nói: "Tôi cảm thấy tốt hơn", theo New York Times.

Trước đây, vị tỷ phú đặc biệt bị căm phẫn trong nhóm cử tri da đen vì những phát biểu bị cáo buộc là gây thù hằn và phân biệt đối xử; quy chụp người da đen gắn với tỷ lệ tội phạm và kinh tế suy yếu; cáo buộc Tổng thống Obama không phải sinh ra ở Mỹ...

Tại nhà thờ ở Detroit, ông Trump không bày tỏ hối tiếc, cũng không thừa nhận những hành động, phát ngôn đã gây chia rẽ giữa ông và các cử tri da đen.

Thay vào đó, đọc từ bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn, ứng viên của đảng Cộng hòa ca ngợi các giá trị của Thiên Chúa giáo, đánh giá cao những đóng góp chính trị của những người Mỹ gốc Phi. Đặc biệt, vị tỷ phú cam kết sẽ nỗ lực để giúp cuộc sống của họ cải thiện hơn.

"Tôi hoàn toàn biết việc cộng đồng Mỹ gốc Phi đã trải qua những sự phân biệt, kỳ thị. Vẫn còn nhiều điều sai lầm cần phải chấn chỉnh. Tôi muốn nói với những người còn đang tổn thương rằng mọi thứ đang xoay chuyển và ngày mai sẽ tốt đẹp hơn".

Chuyến thăm đến nhà thờ tại Detroit của ông Trump kết thúc tuần lễ đánh dấu nỗ lực gắn kết với các cử tri da đen và cử tri nói tiếng Tây Ban Nha. Trước đó, ông Trump đã gặp tổng thống Mexico để bàn về nhập cư, gặp gỡ các lãnh đạo da đen ở North Philadelphia...


http://www.baomoi.com/donald-trump-bat-ngo.../c/20249123.epi
http://www.baomoi.com/trump-tran-an-nguoi-.../c/20249481.epi


Chủ tịch hạ viện Mỹ Ryan nói rằng, sau khi FBI đưa ra tài liệu điều tra FBI, có thể thấy rằng hành động của CLinton rất nguy hiểm, và câu hỏi nên đặt ra cho bộ tư pháp tại sao không truy tố một hành động phạm luật rõ ràng như vậy (clear violation of the law). Chủ tịch RNC Reince Priebus cũng k bỏ qua cơ hội khi nói bản điều tra đã cho thấy Clinton hoặc k có khả năng hoặc đã nói dối FBI và công chúng
http://www.politico.com/story/2016/09/paul...ormation-227695


Quản lý tranh cử của Trump, Conway nói rằng Trump không cần Pennsylvania để chiến thắng, tuy vậy bà vẫn nói Trump đang xử lý bang này 1 cách rất nghiêm túc vì thông điệp của Trump rất có ảnh hưởng ở bang này. Đây cũng là bang đã bỏ phiếu cho ứng viên tổng thống đảng DC rất nhiều mùa gân đây
http://thehill.com/blogs/ballot-box/presid...sylvania-to-win


Sanders nói Clinton không nên dính đến quỹ Clinton nếu trúng cử
http://thehill.com/blogs/ballot-box/presid...h-foundation-if

5 bang Obama có thể giúp Clinton
http://thehill.com/blogs/ballot-box/presid...ld-help-clinton
langtubachkhoa
Quay lại vụ email, điều tra cho thấy, phe Clinton đã phá hủy 13 thiết bị và dùng phần mềm đặc biệt để xóa các email của mình trên private server.

Trump cũng tố cáo báo New York Times đã trình bày k đầy đủ và xuyên tạc báo cáo của FBI về email của Clinton để bảo vệ bà (the failing @nytimes has not reported properly on Crooked's FBI release. They are at the back of the pack)

Trump cũng chế nhạo lời của Kaine, ứng viên phó tổng thống phe DC vì đã nói rằng mình k nhận ra Nga đã kiếm soát Crimea


Hôm nay là ngày lao động ở Mỹ, labour day, Clinton vẫn dẫn trước Trump khoảng 3.9 diểm, thu hẹp rất nhiều so với việc dẫn 2 con số vào nửa đàu tháng 8.

Bài báo này nếu ra lịch sử khoảng nửa thế kỳ gần đây, những người dẫn trước vào ngày lao động thường giành chiến thắng trong bầu cử tổng thống, tuy nhiên vẫn có ngoại lệ, đó là Bush năm 2000 (khi bị Gore dẫn trước 3 điểm vào ngày lao động), Reagan năm 1980 (khi bị Carter dẫn trưoc 4 điểm vào ngày lao động), John F Kennedy bị Nixon dân trước 1 điểm vào ngày lao động, và Truman đấu với đối thủ Dewey.

Như vậy là có khoảng 3-4 ngoại lệ trong khoảng 50 năm trở lại đây đối với quy tắc này


http://thehill.com/homenews/campaign/29434...-labor-day-edge


Trump lên kế hoạch cho các chuyến thăm nông thôn (urban visits) để trình bày kế hoạch việc làm, trong đó Detroit, Michigan nằm trong địa điểm Trump sẽ quay trở lại, đây là mà ngành ô tô sụp đổ và quá nhiều thất nghiệp. Trump nói sẽ trình bày kế hoach của mình để tạo ra cac "enterprise zone" trong 3-4 tuần nữa. Mục tiêu của kế hoạch này là đưa ra các kế hoạch thuế để tìm cách thu hút các doanh nghiệp trở lại vùng này. Sau khi thăm nhà thờ đen tuần trước, Trump nói việc thu hút các cử tri da đen là 1 phần tói quan trọng trong chiến lươc vào nhà trắng của ông.

Trump cũng dự định sẽ làm 1 chuyến tour ở Flint, ở Michigan

Đây là 1 cuộc đua kỳ lạ, mà ứng cử viên đảng CH lại đang được đánh giá cao về kinh tế hơn so với ứng cử viên đảng DC, và ứng cử viên cộng hòa lại tìm cách hút các cộng đồng thiểu số như da đen, vốn là cử tri truyền thống của đảng DC để chống lại đảng DC

http://www.detroitnews.com/story/news/poli...-plan/89851498/


Việc những người da đen trẻ tuổi nghi ngờ Hillary Clinton đang làm những lãnh đạo DC lo lắng
(@click here)


Cựu ngoại trưởng New York Rudy Giuliani nói Clinton đã cố ý có tính tội phạm đối với việc gửi thư mật

Former New York City Mayor Rudy Giuliani claimed Sunday that Democratic presidential nominee Hillary Clinton "acted intentionally and with criminal intent" in regard to the private email server she used while secretary of state.

Read more: http://www.politico.com/story/2016/09/giul...6#ixzz4JOzhf8Ub
Follow us: @politico on Twitter | Politico on Facebook
http://www.politico.com/story/2016/09/giul...l-intent-227726

Quay lại post trong mấy trang trước, một thủy thủ bị buộc tội vi đã lưu giữ ảnh chiếc tàu ngầm anh ta đang phục vụ, và bị kết tội 1 năm tù dù anh ta lấy trường hợp Clinton ra để biện hộ, vụ việc vẫn đang tiếp tục kháng cáo
langtubachkhoa
Trong 1 tuyên bố vận động ở Ohion bà Clinton nói với các sinh viên rằng kế hoạch của bà sẽ tạo ra 376,000 việc làm cho Ohio, còn kế hoạch của Trump làm mất đi 123,000 việc làm, bà bảo điều đó dựa trên báo cáo của Mark Zandi, môt cựu cố ván cho McCain, và k phải ngươi của đảng DC.

FastCheck sau đó chỉ ra, Mark Zandi không chỉ chưa bao giờ cố vấn cho McCain, mà còn là đảng viên DC, và còn là 1 trong những nhà tài trợ chính cho đảng DC và cho chiến dịch Clinton
hehe.gif

http://nationalinterest.org/feature/lies-d...tatistics-17540
langtubachkhoa
Bỗng dưng CNN/ORC lại đưa ra Poll Trump dẫn trước Clinton 2 điểm, kết quả này khiến cho Clinton chỉ còn dẫn Trump 2.4 điểm, tính Trung bình tất cả các poll trong cuộc đua 4 người và 3.3 diểm trong cuộc đua 2 người.

Khặc, bỗng dưng Trump kiếm đựoc sự ủng hộ của 88 tuong lĩnh và đô đốc về hưu. Clinton trước đó cũng dựa vào những tướng lĩnh về hưu để phản đối Trump. Hiện nay Trump đang tìm cách củng cố sự ủng hộ của mình trong giới an ninh quân sự.

Trump đang có lợi thế ở mảng cử tri độc lập khi giành được 49% sự ủng hộ trong khi chỉ có 29% cử tri độc lập cho biết sẽ đứng về phía bà Clinton.

Trump earns endorsement of 88 retired generals, admirals
http://www.politico.com/story/2016/09/reti...se-trump-227755



Chủ tịch ủy ban giám sát hạ viện Jason Chaffetz yêu cầu FBI điều tra vai trò của Clinton trong vụ email bị xóa
http://thehill.com/policy/national-securit...role-in-deleted

Chủ tịch hạ viện Ryan chỉ trích FBI hành động như các nhân tố chính trị (political operator) trong vụ Clinton email
http://thehill.com/homenews/house/294589-r...cs-with-clinton


Bill Clinton so sánh quỹ của ông như Robinhood
http://thehill.com/blogs/ballot-box/294526...n-to-robin-hood
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Thời Sự
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.