Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Bầu Cử Tổng Thống Mỹ 2016
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Thời Sự
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
langtubachkhoa
Nhà trắng, bộ ngoại giao và chiến dịch của Clinton đã toa rập với nhau từ trước để che giấu bê bối email cho bà Clinton

White House coordinated with State Department, Clinton campaign on email issue, documents show


Báo VN
http://www.baogiaothong.vn/dang-cong-hoa-t...on-d171368.html


http://www.wsj.com/articles/white-house-co...show-1475798310
http://thehill.com/blogs/ballot-box/299758...on-email-issues
http://www.foxnews.com/politics/2016/10/07...ments-show.html

Ở New Hamshire, Trump tổ chức town hall y hệt như buổi debate thứ 2, nhưng khẳng đinh k phải để chuẩn bị cho debate
http://www.realclearpolitics.com/articles/...ent_131993.html
langtubachkhoa
Có 3 sự kiện xảy ra có ảnh hưởng lớn đến cuộc đua


1) Sự kiện bị tiết lộ, nhà trắng, bộ ngoại giao và chiến dịch của Clinton toa rập để che giấu vụ email như đã nói ở trên

2) Trong 1 audio bị rò rỉ , Trump bị tiết lộ nói lời thô tục về phụ nữ khi đang chơi goal với Billy Bush và Bill Clinton, vào năm 2005.
[COLOR=red]Đây là vụ tiết lộ có thể đem đến sự thất bại cho Trump trong cuộc đua này

Trump đã chính thức nói lời xin lỗi, nói mình sẽ thay đổi và mình k phải là người hoàn hảo, và Bill Clinton còn nói lời tệ hơn với ông
Một số quan chức phe cộng hòa đã rút lại sự ủng hộ với Trump, một số kêu gọi Trump rút lui vì lợi ích của đảng, một số nói lúc nói câu đó, Trump là người của đảng DC. Chủ tịch hạ viện Ryan đã hủy bỏ lời mời Trump tham dự sự kiện của ông và ứng viên phó tổng thống Mike Pence sẽ thay thế
Nếu Trump không xử lý tốt vấn đề này, Trump sẽ thất bại

(@click here)
(@click here)
http://thehill.com/blogs/ballot-box/presid...en-he-was-a-dem


3) Wikileak đã tiết lộ email hôm thứ 6 (hôm qua) 2700 email của chủ tịch chiến dịch tranh cử của bà CLinton, John Podesta, trong đó có chứa một phần nội dung bải phát biểu được trả tiền (paie speech) của Clinton ở phố Wall, trong đó bà nói về việc bà giữ khoảng cách với tầng lớp trung lưu và lao động (middle class, working class), về vision của bà về chính phủ, biên giới, về đường ống PipeLine, etc. Phía cộng hòa nói phía DC k nên tiếp tục ủng hộ Clinton

(@click here)
The speech transcripts, a major subject of contention during the Democratic primary, include quotes from Clinton about her distance from middle-class life (“I’m kind of far removed”); her vision of strategic governing (“you need both a public and a private position”); and her views on trade, health care, and Wall Street (“even if it may not be 100 percent true, if the perception is that somehow the game is rigged.”)


http://thehill.com/policy/cybersecurity/29...-podesta-emails
http://thehill.com/blogs/ballot-box/presid...s-still-support
http://thehill.com/policy/cybersecurity/29...speech-excerpts

Như vậy cuộc bầu cử này càng lúc càng tiêu cực, và hình ảnh của hai ứng cử viên đang xấu chưa từng thấy trong dư luận
langtubachkhoa
Trump đã có lời tuyên bố chính thức, trên video, về những gì ông nói trong cuộc băng cách đây 11 năm. Đại ý Trump nói mình k phải người hoàn hảo và đã có những lời nói làm mình phải hối tiếc, Trump nói mình sai và xin lỗi, và những ai biết mình đều rõ mình không phải người như thế, đồng thời chỉ trích phe Clinton tìm mọi cách làm xao lãng các issues thực tế mà đất nước và người dân phải đối mặt. Trump nói rằng có sự khác biệt lớn giữa lời nói và hành động, và Bill Clinton đã lạm dụng phụ nữ, và Hillary Clinton đã bắt nạt, tấn công, làm nhục và hăm dọa những nạn nhân, và nói rằng chúng ta sẽ thảo luận về những vấn đề này trong những ngày tới hehe.gif


Bất kể ai chiến thắng cuộc bầu cử này, thì không phải do người đó thắng, mà do chính đối thủ của họ đã tự thua


Here is my statement.
I’ve never said I’m a perfect person, nor pretended to be someone that I’m not. I’ve said and done things I regret, and the words released today on this more than a decade-old video are one of them. Anyone who knows me, know these words don’t reflect who I am.
I said it, it was wrong, and I apologize.
I’ve travelled the country talking about change for America. But my travels have also changed me. I’ve spent time with grieving mothers who’ve lost their children, laid off workers whose jobs have gone to other countries, and people from all walks of life who just want a better future. I have gotten to know the great people of our country, and I’ve been humbled by the faith they’ve placed in me. I pledge to be a better man tomorrow, and will never, ever let you down.
Let’s be honest. We’re living in the real world. This is nothing more than a distraction from the important issues we are facing today. We are losing our jobs, we are less safe than we were 8 years ago and Washington is broken.
Hillary Clinton, and her kind, have run our country into the ground.
I’ve said some foolish things, but there is a big difference between words and actions. Bill Clinton has actually abused women and Hillary has bullied, attacked, shamed and intimidated his victims. We will discuss this more in the coming days.
See you at the debate on Sunday.
langtubachkhoa
Các lãnh đạo giáo phái phúc âm, Tin lành khẳng định sự ủng hộ với Trump sau vụ rò rỉ audio, nói rằng sự ủng hộ của họ dựa trên các vấn đề như tạo việc làm, tòa án tối cao, pro life, bảo vệ tự do tôn giáo và chống lại thỏa thuận hạt nhân với Iran, etc. chứ k phải giá trị cá nhân. Khảo sát cho thấy có khoảng 80% giáo phái phúc âm ủng hộ Trump. Hiện các poll đang hết sức bất lợi cho Trump

“I’ve listened to the tape, my view is that people of faith are voting on issues like who will protect unborn life, defend religious freedom, create jobs, and oppose the Iran nuclear deal,” said Ralph Reed, the chairman of the Faith and Freedom Coalition and a member of Trump’s religious advisory board.

http://www.westernjournalism.com/evangelic...audio-released/
http://edition.cnn.com/2016/10/07/politics...elical-leaders/
langtubachkhoa


Nội bộ đảng CH vẫn đang bị xáo trộn bởi cuộn băng về lời bình luận thô tục của Trump với phụ nữ năm 2005. Mike Pence từ chối bảo vệ Trump. Vợ Trump đề nghị mọi người tha thứ và các cử tri hãy chấp nhận lời xin lỗi này. Hiện nội bộ đảng CH đã có những tiếng nói kêu gọi Trump hãy rút lui. Hiện chỉ có cựu ứng viên tổng thống Carson và các lãnh đạo giáo phái phúc âm Tin lành (evangelial leaders) lên tiếng chính thức bảo vệ Trump. Còn Trump hôm nay nói rằng chính phủ đã cố tình cho người nhập cư bất hợp pháp vào nước Mỹ để họ bỏ phiếu. Trump cũng nói sẽ không bao giờ rút lui

http://thehill.com/blogs/ballot-box/presid...e-comments-this
http://www.politico.com/story/2016/10/mela...-apology-229367
http://thehill.com/blogs/ballot-box/presid...o-distract-from
https://www.washingtonpost.com/politics/ami...176e_story.html
http://thehill.com/blogs/ballot-box/presid...igrants-to-vote


Tiếp tục tin về vụ bài phát biểu được trả tiền của Clinton ở Wall Street được bộc lộ
https://theintercept.com/2016/10/07/excerpt...finally-leaked/
https://www.cnet.com/news/wikileaks-posts-p...treet-speeches/



Tin sốc

Wikileaks xác nhận Hillary Cliton đã từng cung cấp vũ khí cho tổ chức khủng bố mang tên "Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Levant" (ISIL)-tiền thân của tổ chức khủng bố hiện nay IS và "Al-Qaeda", dù bà đã từng tuyên thệ trước thượng viện Mỹ. Trước đây là tin đồn, bây giờ Wikileak đã xác nhận, hiện chưa có báo chính thống nào của Mỹ đưa lại, và có thể nó sẽ không bao giờ được đưa lại

WikiLeaks CONFIRMS Hillary Sold Weapons to ISIS… Then Drops Another BOMBSHELL!

Julian Assange, the founder of WikiLeaks, is a controversial character. But there’s no denying the emails he has picked up from inside the Democrat Party are real, and he’s willing to expose Hillary Clinton.


Now, he’s announcing that Hillary Clinton and her State Department were actively arming Islamic jihadists, which includes the Islamic State (ISIS) in Syria.

Clinton has repeatedly denied these claims, including during multiple statements while under oath in front of the United States Senate.

WikiLeaks is about to prove Hillary Clinton deserves to be arrested:

The Reagan administration officials hoped to secure the release of several U.S. hostages, and then take proceeds from the arms sales to Iran, to fund the Contras in Nicaragua.

Sounds familiar?

In Obama’s second term, Secretary of State Hillary Clinton authorized the shipment of American-made arms to Qatar, a country beholden to the Muslim Brotherhood, and friendly to the Libyan rebels, in an effort to topple the Libyan/Gaddafi government, and then ship those arms to Syria in order to fund Al Qaeda, and topple Assad in Syria.

Clinton took the lead role in organizing the so-called “Friends of Syria” (aka Al Qaeda/ISIS) to back the CIA-led insurgency for regime change in Syria.

Under oath Hillary Clinton denied she knew about the weapons shipments during public testimony in early 2013 after the Benghazi terrorist attack.

In an interview with Democracy Now, Wikileaks’ Julian Assange is now stating that 1,700 emails contained in the Clinton cache directly connect Hillary to Libya to Syria, and directly to Al Qaeda and ISIS.​

Via The Duran

Here is the incredible transcript:

JUAN GONZÁLEZ: Julian, I want to mention something else. In March, you launched a searchable archive for over 30,000 emails and email attachments sent to and from Hillary Clinton’s private email server while she was secretary of state. The 50,547 pages of documents span the time from June 2010 to August 2014; 7,500 of the documents were sent by Hillary Clinton herself. The emails were made available in the form of thousands of PDFs by the U.S. State Department as the result of a Freedom of Information Act request. Why did you do this, and what’s the importance, from your perspective, of being able to create a searchable base?

JULIAN ASSANGE: Well, WikiLeaks has become the rebel library of Alexandria. It is the single most significant collection of information that doesn’t exist elsewhere, in a searchable, accessible, citable form, about how modern institutions actually behave. And it’s gone on to set people free from prison, where documents have been used in their court cases; hold the CIA accountable for renditions programs; feed into election cycles, which have resulted in the termination of, in some case—or contributed to the termination of governments, in some cases, taken the heads of intelligence agencies, ministers of defense and so on. So, you know, our civilizations can only be as good as our knowledge of what our civilisation is. We can’t possibly hope to reform that which we do not understand.

So, those Hillary Clinton emails, they connect together with the cables that we have published of Hillary Clinton, creating a rich picture of how Hillary Clinton performs in office, but, more broadly, how the U.S. Department of State operates. So, for example, the disastrous, absolutely disastrous intervention in Libya, the destruction of the Gaddafi government, which led to the occupation of ISIS of large segments of that country, weapons flows going over to Syria, being pushed by Hillary Clinton, into jihadists within Syria, including ISIS, that’s there in those emails. There’s more than 1,700 emails in Hillary Clinton’s collection, that we have released, just about Libya alone.​




http://www.thepoliticalinsider.com/wikilea.../#ixzz4MVOJzMOr
langtubachkhoa
Như tôi đã nói ở trên, cuộn băng năm 2005 được tung ra chính là cú đánh cực mạnh không ai ngờ tới nhằm vào chiến dịch của Trump. Sẽ rất khó để Trump có thể hồi phục lại, hiện nội bộ đảng CH đang nháo nhào và đòi Trump rút lui, nhưng vấn đề không đơn giản. Trừ khi Trump tự động rút lui, còn nếu không, về mặt pháp lý sẽ rất khó để thay thế Trump,chưa nói đến việc cuộc bỏ phiếu sớm đã diễn ra, và đã có cả hàng ngàn phiếu được vote cho Trump. Vậy người thay thế sẽ làm thế nào đây?
Hiện thượng nghĩ sỹ John Thune đã đưa ý kiến Trump nên rút lui và để Pence thay thế, và nhiều người tỏ ra đồng tình


http://thehill.com/blogs/ballot-box/presid...for-gop-experts
http://thehill.com/homenews/senate/300036-...r-dumping-trump

Cách đây khoảng 15 phút hay nửa tiếng gì đó, Juanita Broaddrick, một nhân viên làm việc trong bộ máy hành chính bang Arkansas, người đã tố cáo Bill Clinton đã cướng hiếp mình, hôm nay đã xuất hiện trên tweeter khẳng đinh Bill Clinton đã cưỡng hiếp mình và bà Clinton đã đe dọa mình. Bà nói bà Clinton đã bảo vệ một "rapist" (một kẻ thích hiếp dâm), và nói rằng, hành động ý nghĩa hơn lời nói

Hillary calls Trump's remarks "horrific" while she lives with and protects a "Rapist". Her actions are horrific.
How many times must it be said? Actions speak louder than words. DT said bad things!HRC threatened me after BC raped me.


I was 35 years old when Bill Clinton, Ark. Attorney General raped me and Hillary tried to silence me. I am now 73….it never goes away.

http://thehill.com/blogs/ballot-box/presid...on-rape-accuser
http://www.thegatewaypundit.com/2016/10/ju...-general-raped/


Như tôi đã nói ở trên, cuộc chiến này không có ai đánh bại ai, chỉ có kẻ tự thua vì chính mình mà thôi, chưa có cuộc bầu cử nào thô bỉ như cuộc bầu cử này, không ai bàn mấy về issues, cả hai đều dìm nhau xuống lỗ (race to bottom) và cả hai ứng cử viên bị nhìn với con mắt vô cùng tiêu cực
langtubachkhoa
Như đã nói ở trên, cuộn băng audio về lời nói bậy bạ của Trump với phụ nữ đang gây nên cơn bão trong đảng CH, một số quan chức đã hoặc đang cân nhắc rút sự ủng hộ của mình với Trump. Cho đến nay, ngoài các lãnh đạo tôn giáo tin lành, cựu ứng cử viên tổng thống Bob Dole, và cựu ứng viên Ben Carson là vẫn tuyên bố ủng hộ Trump, và kêu gọi đảng của mình đoàn kết. Ben Carson cũng nói rằng có thể còn có những tiết lộ khác tồi tệ hơn về Trump (nhà sản xuất chương trinh Apprentice cũng nói vậy). Carson nói rằng điều đó làm xao lãng sự chú ý của dư luận về sự tiết lộ của Wikileak về Clinton.

Nhân nói về sự tiết lộ về bài nói chuyên được trả tiền của Clinton, trong đó ngoài những tiết lộ mà tôi nói ở trên (giữ khoảng cách với tầng lớp trung lưu, tham nhũng (private and public office)), còn có 1 cái đáng lưu ý đó là bà muốn hướng tới thương mại và biên giới mở (open trade and border), tư tưởng mà những người theo chủ nghĩa tự do liberal nhắm đến, và như vậy thì việc bà đề cử thẩm phán theo tư tưởng tự do vào tòa án tối cao là k tránh khỏi.

Tât cả những tư tưởng trên đang làm những người conservatives và moderate sợ hãi, việc tiết lộ này có thể đặt dấu chấm hết cho Clinton nếu không có vụ audio bậy bạ của Trump.

Báo chí đang nói vê sự lựa chọn giữa corruption & lies (Clinton) với dirty words (Trump). Sự lựa chọn giữa 2 loại thuốc độc, sự lựa chọn giữa bệnh đau tim và ung thư

Điều đó cũng cho thấy nước Mỹ đang bị phân cực mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhưng có 1 điều dù Trump hay Clinton lên, thì nhiều khả năng đây sẽ là tổng thống 1 nhiệm kỳ, k chỉ về tuổi tác, mà còn về hình ảnh quá xấu của họ trong mắt công chúng Mỹ, trừ khi đối thủ của họ lại cũng là người giống như họ


Những gì diễn ra càng giúp hiểu về bầu cử hơn, đồng thời đặt câu hỏi, nó có hợp với VN?



http://www.newsmax.com/Politics/ben-carson...0/08/id/752344/
http://thehill.com/blogs/ballot-box/presid...-tapes-of-trump
langtubachkhoa
Cựu đối thủ của Trump, Ben Carson ủng hộ Trump, và khẳng định phe của Clinton còn có những bằng chứng về những lời tiêu cực khác của Trump và sẽ tung ra từ bây giờ cho đến lúc bầu cử, thúc giục mọi người tập trung vào các vấn đề,

http://thehill.com/blogs/pundits-blog/pres...ald-trump-video


Bất ngờ: phần lớn 74% cử tri đảng cộng hòa lại muốn đảng của mình ủng hộ Trump sau lời lẽ vừa rồi, chỉ có 13% cử tri nữ của đảng CH muốn Trump ra đi
http://thehill.com/blogs/ballot-box/presid...r-lewd-comments
langtubachkhoa
Nói chung sau vụ audio leak này, thì 90% khả năng là Trump sẽ thất bại, trừ khi có 1 đột biến nào đó. Vụ audio này khiến cho ngay cả vụ email của bà Clinton bị Wikileak tiết lộ thông tin động trời về bà, cũng trở nên bị dìm xuống thứ 2.

Bây giờ ta điểm lại vụ email của bà Wikileak tiết lộ, nó đã tiết lộ điều gì về bà Clinton:

- Nó cho thấy bà và Wall Street Journal muốn giữ khoảng cách với giới trung lưu và tầng lớp lao động, vì họ là đại gia, dù bề ngoài bà luôn thể hiện mình gần gũi với mọi người

- Nó cho thấy bà phục tùng hoàn toàn Wall Street và hoạt động của bà phục vụ lợi ích của họ, dù luôn nói ngược lại

- Nó cho thấy bà tham ô, lợi dụng nhà nước để kiếm lợi (public and private position)

- Nó cho thấy bà hướng đến open trade và border (biên giới mà thương mại mở), điều mà những cử tri của Sanders, gồm những người theo chủ nghĩa cấp tiến (progressives) và những người khác sợ nhất. Họ vẫn luôn nghi ngờ Clinton phục vụ cho lợi ích của Wall Street và luôn hướng đến điều này, và những tiết lộ ra đã xác nhận điều đó


Sanders supporters seethe over Clinton's leaked remarks to Wall St.
Supporters of former Democratic presidential candidate Bernie Sanders on Saturday expressed anger and vindication over leaked comments made by Hillary Clinton to banks and big business that appeared to confirm their fears about her support for global trade and tendency to cozy up to Wall Street.
Clinton, who needs Sanders' coalition of young and left-leaning voters to propel her to the presidency, pushes for open trade and open borders in one of the speeches, and takes a conciliatory approach to Wall Street, both positions she later backed away from in an effort to capture the popular appeal of Sanders' attacks on trade deals and powerful banks.
........
........
http://www.reuters.com/article/us-usa-elec...n-idUSKCN1280Z9


Leaked Podesta Emails Show Bernie Was Right
Wikileaks released a tranche of emails belonging to Hillary Clinton campaign chair John Podesta on Friday that seem to lend credence to the argument Bernie Sanders made months ago.
As Donald Trump dealt with the fallout from his disgusting comments about women in a 2005 tape, Hillary Clinton had her own unwelcomed October surprise.
On Friday, WikiLeaks announced that it had obtained nearly 50,000 emails from the personal inbox of Clinton campaign chairman John Podesta, and leaked more than two thousand of them. The Clinton campaign would not confirm the authenticity of the emails, but a series of Podesta tweets seemed to indicate that his email was compromised.
........
........
http://www.thedailybeast.com/articles/2016...-was-right.html
langtubachkhoa
Hôm nay, lần đầu tiên trong lịch sử, tại khách sạn Watergate lịch sử, các nữ nạn nhân của vợ chồng Clinton đã đồng xuất hiện, khẳng định nỗi sợ hãi của họ khi bị bà Clinton đe dọa sau khi bị ông Bill Clinton xâm hại. Họ nói rằng bà Clinton không hề đứng lên bảo vệ phụ nữ như bà vẫn tỏ ra. Video ở dưới. Hiện các mainstream media của Mỹ vẫn chưa đăng lại, không rõ họ có đăng lại không.

Chú ý: Juanita Broaddrick đã kể lại chi tiết Bill Clinton đã cưỡng hiếp mình thế nào



In an exclusive video interview at the presidential suite of the historic Watergate Hotel, the victims of Bill Clinton’s alleged sexual assault — Juanita Broaddrick, Kathleen Willey, and Paula Jones — got together for the first time in person to express their personal fear of Hillary Clinton and to warn voters that Clinton does not stand for women’s issues.

The three women, who say their lives were forever changed by their experiences with the Clintons, used words like “terrified” and “frightened” to describe their feelings about the prospects of a Hillary Clinton presidency.
http://www.breitbart.com/2016-presidential...sexual-assault/

http://www.breitbart.com/2016-presidential...g-brutal-rapes/


(@click here)
(@click here)
(@click here)
langtubachkhoa
Cuộc thảo luận lần 2 đã diễn ra với đầy các tấn công tiêu cực. Sau thảo luận, các nhà phân tích đưa ra đánh giá rất khác nhau. Các nhà phân tích của đảng nào thì đều nói ứng cử viên đảng minh thằng, còn các ứng cử viên độc lập thì đưa ra đánh giá rất lẫn lộn. The Hill đưa ra đánh giá của 4 nhà phân tích độc lập thì 3 nói Trump thắng, một người nói kẻ chiến thắng chính là lần debate cuối cùng. CNN, như thường lệ, nói Clinton thắng. Tóm lại, dù thế nào thì ai cũng công nhận rằng, Trump đã cải thiện rất nhiều và đã tạm thời, chỉ tạm thời làm lắng dịu những cơn bão đòi Trump ra đi từ trong đảng.
Điều phối viên Anderson Cooper bị nhận xét là thiên vị Clinton, dĩ nhiên điều này không lạ, vì ông ta xuất phát từ CNN vốn ủng hộ Clinton từ đầu


Bình: theo tôi, dù Trump không phải ra đi, nhưng nếu ông ta thắng cử được thì đúng là kỳ tích. Trước vụ scandal này, Trump đã phải một mình chống mafia (cả 2 đảng và media). Nếu bây giờ, và nếu ông ta thắng được thì tôi sẽ đánh giả rất cao nền chính trị, hay rõ hơn là cơ chế bầu lãnh đạo của Mỹ


http://thehill.com/blogs/pundits-blog/pres...bate-clinton-or
http://www.foxnews.com/politics/2016/10/09...2nd-debate.html
http://thehill.com/blogs/ballot-box/presid...e-than-my-words
http://thehill.com/blogs/ballot-box/presid...ps-the-bleeding


Ngay trước cuộc debate, Trump đã tổ chức cuộc hội thảo với 4 người phụ nữ là nạn nhân của Clinton, họ một lần nữa tố cáo Bill Clinton đã cưỡng hiếp, hoặc quấy rối họ, còn bà Clinton đã đe dọa họ, bịt miệng họ. Trước đó, các nạn nhân này cũng đã họp nhau ở khách sạn Watergate và tố cáo vợ chồng Clinton. Trong số 4 phụ nữ, có một bà là Kathy Shelton, nói đã bị một nguời đàn ông là Thomas Alfred Taylor cưỡng hiếp ở Arkansas năm 12 tuổi, bà Clinton khi đó là luật sư đã biện hộ cho ngươi đó vô tội. Hai người khác Broaddrick, Paula Jones thì nói ông Clinton cưỡng hiếp mình, còn bà Clinton đe dọa bịt miệng bà, một người khác thì khẳng định ông Clinton đã quấy rối tình dục, và cũng bị bà Clinton đe dọa và bịt miệng.
Đây là video
https://www.facebook.com/DonaldTrump/videos...57857037430725/


Cựu quản lý của Trump, Lewandowski nói rằng sẽ k ai care đến comment của Trump. Thật k?
http://thehill.com/blogs/ballot-box/presid...s-lewd-comments


Cựu chủ tịch hạ viện Gingrich, nói cuộc debate chứng tỏ Trump xứng đáng là ứng cử viên, và những kẻ đòi Trump đi nên xấu hổ (they have a lot of egg on their face)
http://thehill.com/blogs/ballot-box/presid...heir-face-after


Nữ quản lý chiến dịch của Trump, bà Kellyanne Conway, nói một số nghị sỹ và cựu nghị sỹ đã xúc phạm phụ nữ, mà chính bà cũng là nạn nhân, và bà có thể kể tên họ
http://thehill.com/blogs/ballot-box/presid...-have-assaulted


Trump nhắc lại lời của ông Obama về Clinton
"SHE'LL (Hillary Clinton) SAY ANYTHING & CHANGE NOTHING. IT'S TIME TO TURN THE PAGE" -President Obama
Phó Thường Nhân
@LTBK,
Tôi thì không lấy việc Trump trở thành tổng thống chứng tỏ sự ưu việt của hệ thống chính trị Mỹ, vì tôi không tin vào việc một cá nhân thay đổi hệ thống. Ngược lại tôi quan tâm tới việc hệ thống chính trị Mỹ “nuốt” Trump thế nào. Nếu nói có sức mạnh của hệ thống chính trị Mỹ thì nó là điều này. Và chính vì cái hệ thống của nó có thể nuốt được, nhai được những nhân vật như Trump mà nó có dân chủ cũng như sự bền vững. Nói một cách khác, tại sao ở Mỹ có tự do chính trị kiểu này, vì nó cái đế cuả nó rất bền vững, sự khuấy đảo kiểu Trump không ăn thua gì, không thể khiến nó chệch đường ray.
Sở dĩ nó được như thế, bởi tất cả hành động của Tổng thống Mỹ được trói bởi một hệ thống luật pháp chặt chẽ trong một sự phân công vai trò giữa Lưỡng viện quốc hội và chính phủ, cũng như vai trò của hệ thống kinh tế thị trường tự thân vận động không cần có sự chỉ huy trực tuyến của chính trị với các ông chủ (thật sự) của nó là giới tư bản Mỹ.
Vai trò của tổng thống Mỹ dù có lớn, hay được media thổi phồng là người quyền lực nhất hành tinh thực ra chỉ tương đương vai trò thủ tướng ở VN. Thậm chí khả năng làm trái luật của ông ta không bằng khả năng làm trái luật của một ông ..trưởng phòng ở một cơ sở kinh tế VN.
langtubachkhoa
Bác Phó, tôi nói mình đánh giá cao hệ thống chính trị Mỹ chính là cái nghĩa đó, chứ k phải theo cái ý là Mỹ có DC.

Ý tôi là dù Trump có những câu nói như thế, hay Clinton có bê bôi tham ô thô thiển đến vậy, có phá quy tắc rule công khai của chính phủ (dù ứng cử vào vị trí đứng đầu chính phủ), mà người ta vẫn đưa được lên, thì chứng tỏ là cái hệ thống chính trị của nó rất mạnh, và ý dân thực ra không có vai trò gì mấy.

Nếu Trump lên đuợc thì càng chứng tỏ hệ thống của nó mạnh, hơn là việc đưa Clinton lên, vì chứng tỏ họ hoàn toàn có cách để đưa đựoc một người nằm ngoài hệ thống bộ máy chính trị lên nắm quyền, bất kể ông ta thế nào, để làm dịu đi tâm lý bất bình của dân chúng với chính quyền của họ, nhưng vẫn khống chế được ông ta, để ông ta không thể làm phương hại gì đến họ
langtubachkhoa
Sau khi tung ra cuộn băng, Trump bị tụt lại trên poll. Hôm nay thứ 2, WikiLeak tung tiếp hồ sơ email, trong đó Doug Band, một trợ lý cấp cao của Clinton, đã có lời lẽ cay nghiệt về Chelsea Clinton, và gọi cô là "spoiled brat kid", và nói rằng Chelsea Clinton không biết làm cái gì ngoại việc gây ra rắc rối, đồng thời cũng không biết tập trung vào cái gì, không tìm ra hướng đi cho cuộc đời. Đồng thời mail cũng để cập đến sex life của Bill Clinton, hiện đang đuợc xem xét

Email cũng cho thấy, các ally của Clinton lo ngại Clinton sẽ thua bất kỳ ứng cử viên cộng hòa nào, dù đó là Ted Cruz, vì bà có quá nhiều yếu điểm chính trị, chỉ có Trump là Clinton có khả năng thắng nhất



http://thehill.com/policy/national-securit...poiled-brat-kid
http://thehill.com/policy/national-securit...en-from-podesta
http://thehill.com/policy/national-securit...nate-anyone-but


Sau khi cuôn băng bị lộ, 64% nói Trump k tôn trọng phụ nữ, cao hơn 5% so với lúc trước
http://thehill.com/blogs/ballot-box/presid...t-respect-women
langtubachkhoa
Bức xúc thì bức xúc, làm đựoc cái quái gì?

http://dantri.com.vn/the-gioi/nguoi-ung-ho...11142608332.htm

Người ủng hộ ông Trump bức xúc vì báo chí Mỹ ưu ái bà Clinton
Những người ủng hộ ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump cho rằng truyền thông Mỹ dường như đang đứng về phía bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử năm nay khi rất nhiều tờ báo nước này hoặc công khai phản đối tỷ phú New York hoặc tìm cách khen ngợi cựu Ngoại trưởng Mỹ.

Theo RT, những người ủng hộ ông Donald Trump đã chỉ ra sự tương đồng bất thường giữa tiêu đề của các bài báo đưa tin về cuộc đua giữa hai ứng viên tổng thống Mỹ, trong đó hầu hết là những thông tin bất lợi cho tỷ phú New York.

Một bảng thống kê do những người ủng hộ ông Trump thực hiện cho thấy, chữ “dark” (tạm dịch: tối tăm, u tối), được đặt bên cạnh tên của ông Trump, xuất hiện trong một loạt tiêu đề của các báo Mỹ. Trong khi đó, trên trang mạng xã hội Twitter, hãng thông tấn AP ngày 10/10 đã đăng một dòng quảng cáo về một cuốn sách viết về bà Hillary Clinton với tiêu đề “Ứng viên Hillary: Từ thượng nghị sĩ tới ứng viên tổng thống tiềm năng” do đồng tác giả Beth J. Harpaz và AP xuất bản hồi tháng 2 năm nay.

Trong khi ông Donald Trump có vẻ bị “thất sủng”, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton lại nhận được sự ưu ái chưa từng có trên khắp các mặt báo ở Mỹ, từ những tờ báo lớn như New York Times cho đến những ấn phẩm vốn có truyền thống ủng hộ ứng viên đảng Cộng hòa trong các mùa bầu cử thì nay cũng phá lệ và chuyển sang “nói tốt” cho ứng viên đảng Dân chủ như The Cincinnati Enquirer, The Dallas Morning News hay The Arizona Republic. Bà Clinton cũng giành được sự tán thưởng từ San Diego Union-Tribune, tờ báo lần đầu tiên công khai ủng hộ một ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ kể từ khi thành lập vào năm 1868.

Tờ New York Times đã công khai ủng hộ bà Clinton từ cuối tháng 9, mô tả bà là “một nhà lãnh đạo quyết đoán với mong muốn tạo cơ hội cho người dân Mỹ giữa lúc nền kinh tế đang có nhiều biến động, đồng thời bảo đảm rằng nước Mỹ vẫn duy trì tầm ảnh hưởng tốt trong một thế giới diễn biến phức tạp”.

The Atlantic là tờ báo mới nhất lên tiếng ủng hộ ứng viên đảng Dân chủ trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Trong lịch sử của The Atlantic, bà Clinton là ứng viên tổng thống thứ 3 nhận được sự ủng hộ của báo này, sau Abraham Lincoln vào năm 1860 và Lyndon B. Johnson vào năm 1964. “Bà Clinton hiểu rõ vai trò của nước Mỹ trên thế giới và sẽ cần mẫn giải quyết những vấn đề mà nước Mỹ đang phải đối mặt”, tờ báo viết.

Ngày 30/9, tờ USA Today đã phá bỏ thông lệ trung lập, không nghiêng về bất kỳ bên nào trong các cuộc bầu cử tại Mỹ suốt 34 năm qua khi tuyên bố không ủng hộ ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump. Theo USA Today, trong suốt 15 tháng kể từ khi ông Trump bắt đầu chiến dịch tranh cử của mình, tỷ phú New York liên tục cho thấy ông là người thiếu khí chất, kiến thức, sự vững vàng và lòng trung thực mà nước Mỹ cần ở một vị tổng thống. Tờ báo này cũng kêu gọi các độc giả của mình “đừng bỏ phiếu cho Donald Trump”.

Một số tờ báo khác có truyền thống trung lập trong các mùa bầu cử tại Mỹ cũng đã công khai chỉ trích ông Trump khi cuộc đua giành chiếc ghế tổng thống đang ở trong giai đoạn nước rút. Trong số này có Huffington Post, tờ báo gọi Donald Trump là “một người dối trá, theo chủ nghĩa bài ngoại quá khích, phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử với phụ nữ và thích đe nẹt người khác”.
langtubachkhoa
Trump chém gió rằng, giờ đây gông cùm không còn, và ông sẽ vận động bầy cử theo cách của mình, nhưng cũng thừa nhận rằng sẽ khó lam tot (to do well) nếu các lãnh đạo cộng hòa không ủng hộ, nhưng lại nói những người cộng hòa khác k biết giành chiến thắng và ông sẽ dạy cho họ, nói rằng đối phó với những người cộng hòa không trunh thành còn khó hơn nhiều Hillary giả dối. Trump cũng chém rằng, ngoại trừ Bernie Sanders giả mạo, thì những người phe DC trung thành với nhau hơn.
Trump nói vậy sau khi chủ tịch hạ viện Paul Ryan nói với các nghị sỹ khác rằng (dù k hoặc chưa rút lại sự ủng hộ với Trump), họ cứ đối xử với Trump theo cách nào để thắng đựoc bầu cử hạ viện vào tháng 11 tới, và ông cũng k bảo vệ Trump nữa.
hehe.gif


Disloyal R's are far more difficult than Crooked Hillary. They come at you from all sides. They don’t know how to win - I will teach them!
With the exception of cheating Bernie out of the nom the Dems have always proven to be far more loyal to each other than the Republicans!
It is so nice that the shackles have been taken off me and I can now fight for America the way I want to.

http://thehill.com/blogs/ballot-box/presid...-been-taken-off
http://thehill.com/blogs/ballot-box/presid...ryan-and-others
langtubachkhoa
Cuộc chiến giữa Clinton và Wikileak trên Tweeter, phe Clinton nói Wikileak là cánh tay nối dài của chính phủ Nga và media k nên đối xử với họ như những media khác, nên thêm vào illegal hack cho họ. Phía Wikileak phản bác lại, nói phe Clinton nói dối
http://www.foxnews.com/politics/2016/10/11...test-leaks.html



Wikileak tiết lộ, phe của Clinton đã có liên lạc với Bộ Tư Pháp về vụ bê bối email. Đây là bê bối rất nặng ở cấp nhà nước, khi chiến dịch bầu cử của một bên lại móc ngoặc với một cơ quan nhà nước.



Hacked e-mails from Wikileaks appear to show Clinton campaign spokesman in touch with DOJ officials regarding e-mail litigation
https://www.reddit.com/r/The_Donald/comment...from_wikileaks/


Quảng cáo mới của Trump nhắm đến sức khỏe của bà Clinton và các chính sách đối ngoai k thành công của bà trước đây, mang tựa đề Dangerous
http://thehill.com/blogs/ballot-box/presid...on-9-11-stumble

Video
(@click here)
langtubachkhoa
Không thể tin, hóa ra Ted Cruz vẫn kiên quyết ủng hộ Trump, nói Clinton là thảm họa. Đây là người thù địch với Trump nhất từ trước đến nay.
Trump chỉ trích McCain, nói chính McCain đã đề nghị giúp đỡ của Trump trong primary. Trump đã giúp và McCain thắng, nhưng bây giờ lại bỏ rơi Trump sau vụ audio vừa rồi. Không hiểu Trump khi chỉ trích như vậy có cố vấn bên cạnh k? Hay lại tự ý tweet?


The very foul mouthed Sen. John McCain begged for my support during his primary (I gave, he won), then dropped me over locker room remarks!


Phố Wall đã có câu trả lời: Ai sẽ là Tổng thống Mỹ?
http://baotintuc.vn/the-gioi/pho-wall-da-c...11193847612.htm


Hàng loạt báo lớn Mỹ 'đã chọn xong' tổng thống
Vài tuần nữa là nước Mỹ chính thức bỏ phiếu bầu tân Tổng thống, nhưng giới truyền thông nước này dường như đã chọn ra gương mặt cho vị trí Tổng tư lệnh.

RT đưa tin, hầu hết các báo lớn ở Mỹ đều công khai ủng hộ ứng cử viên Hillary Clinton của đảng Dân chủ, hoặc phản đối ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump.

http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/ho-so/333...tong-thong.html
langtubachkhoa
Hiện nay tình hình của Trump hết sức bất lợi, nhưng cũng k đến nỗi tuyệt vọng hoàn toàn. Một vấn đề vẫn còn níu kéo hy vọng của Trump đó tòa án tối cao. Trước đây trong tòa án tối cao, hai phe conservative và liberal, hoặc nói khác là giữa phe right và left cân bằng nhau. Nhưng thời kỳ của Obama, đã có 3 thẩm phán qua đời, và Obama đã tranh thủ đề cử 2 người là Sonia Sotomayor và Elena Kaga, khiến cho cán cân lệch về phe tả. Obama đã đề cử một người thứ 3 là Merrick Garland, nhưng thượng viện đã từ chối xem xét và hiện tòa án tối cao đang thiếu một người và cán cân đang ngheieng về phe liberal.

Trong cuộc debate, bà Clinton đã thề sẽ đề cử một thẩm phán thuộc phe liberal để tạo lợi thế chênh biệt hẳn. Như vậy thì những lý tưởng của phe conservative như thị trường tự do, nhà nước gọn nhẹ, sở hữu súng, phản đối nạo phá thai và hôn nhân đồng tính, siết chặt nhập cư, đề cao an ninh, etc. sẽ có nguy cơ đi tong. Hơn nữa, nhìn vào tuổi của các thẩm phán còn có thể có thêm vài người về hưu nữa trong nhiệm kỳ của Clinton, và như vậy thì còn khốn nữa.

Đây là 1 lý do có thể hy vọng thúc đẩy phe bảo thủ ủng hộ Trump

http://www.washingtontimes.com/news/2016/o...-court-left-ga/


Cựu chủ tịch hạ viện John Boehner nói ông sẽ vote cho Trump dù Trump chẳng phải conservative, cũng rất ít tính cộng hòa (barely republicans) và ông tôn trọng Clinton, nhưng vẫn sẽ vote cho Trump vì chính sách của Clinton k được.

Nữ thượng nghĩ sỹ bang Deb Fischer là Deb Fischer, nói rằng bà sẽ vote cho Trump dù trước đó vài ngày còn kêu gọi Trump rút lui. Bà nói rằng những comment của Trump là k thể chấp nhận, nhưng bà tôn trọng quyết định của Trump là không rút lui, đồng thời cũng bảo rằng chưa bao giờ từ bỏ ý định vote cho ứng cử viên của đảng mình


http://thehill.com/blogs/blog-briefing-roo...r#disqus_thread
http://thehill.com/blogs/ballot-box/presid...p-after-telling


Kathy Shelton, khi 12 tuổi đã bị Thomas Alfred Taylor, 41 tuổi, cưỡng hiệp. Hillary Clinton đã là luật sư và đã bào chữa trắng án cho ông này vào năm 1975, năm mà bà cưới ông Bill Clinton, mặc dù audio vừa đựoc tiết lộ cho thấy bà Clinton thực sự tin rằng thân chủ của mình có tội. Đoạn bằng cho thấy bà Clinton cười đùa rằng đây là 1 case rất thú vị, và bà Clinton đã đùa cợt khi thảo luật về sự phá hủy do tai nạng bằng chứng DNA trong phòng thí nghiệm hình sự mà có thể buộc tội thân chủ của bà (the crime lab’s accidental destruction of DNA evidence that tied Taylor to the crime). Hôm nay, nạn nhân kể lại rằng lúc đó bà 12 tuổi tố cáo Taylor, còn bà Clinton thì cười nhạo bà vì bị cưỡng hiếp

In 1975, Clinton was Taylor’s court-appointed lawyer and has since laughed about getting him off and even intimated that she thought he was guilty, which can be heard in audio recordings obtained and published by The Washington Free Beacon.
Rape Victim: Hillary Clinton Laughed At Me And Blamed Me For Getting Raped

http://thefederalist.com/2016/10/11/rape-v...-getting-raped/


Hiện phe của Clinton đang tìm cách phản công lại Wikileaks bằng cách bắt đầu reo rắc sự nghi ngờ về tính xác thực của nó, với lý do có thể nó đến từ Nga. Các mainstream media hiện nay vẫn chỉ dám đưa tin qua quýt về vụ Wikileak này. Có thể thấy báo chí Mỹ, như nhiều nhà phân tích nói, đã mất đi tính integrity của mình trong cuộc bầu cử này


Nhóm công giáo đang yêu cầu giám đốc truyền thống của Clinton, bà Jennifer Palmieri phải từ chức vì những lời nói bị tiết lộ trong email của Wikileak
http://thehill.com/blogs/ballot-box/presid...ide-resign-over


Wikileak tiểt lộ chiến dịch của Clinton đã nhận được câu hỏi trước trong cuộc debate với Bernie Sanders thứ 4. WikiLeak cũng vừa tiết lộ đợt email thứ 4
https://twitter.com/wikileaks/status/786176282706845697
http://thehill.com/policy/national-securit...a-email-release
http://thehill.com/policy/national-securit...-clinton-emails



Email của Wikileak tiết lộ mâu thuẫn giữa tuyên bố công khai và tuyên bố riêng tư của Clinton. Trong bài nói chuyện ở Wall Street bị tiết lộ, Clinton nói sẽ cắt giảm thỏa thuận backroom, tạo thị trường và biên giới mở đồng thời Wall Street sẽ có vai trò trung tâm trong việc điều phối và ra luật định cho tài chính (cut backroom deals, embrace open trade and grant Wall Street a central role in crafting financial regulations).
Ở trước dư luận, Clinton thể hiện mình là 1 chiến binh cho tâng lơp dân chúng, đánh thuế cao người giàu và ủng hộ luật lệ khắt khe hơn cho Wall Street, thông cảm với gánh nặng của những người dân bình thường (rhetoric of a class warrior: Higher taxes on the wealthy. Tougher rules for Wall Street. Empathy for the financial burdens of ordinary Americans).

http://www.realclearpolitics.com/articles/...ash_132038.html
langtubachkhoa
Trump tung TV ad quang cao nhac lai vu Pay to play cua ba Clinton khi con lam Ngoai Truong. Quang cao o cap do quoc gia va se lap lai o nhung bang quan trong

The 30-second spot is titled "Corruption" and comes just one day after Trump's team released a separate ad calling attention to Clinton's foreign policy failures and her health. Both ads will air nationally and in a handful of battleground states between now and Election Day.

"Hillary Clinton knows nothing about creating jobs, but knows a lot about how to make money by abusing her and her husband's government positions," senior communications adviser Jason Miller said in a statement accompanying the new ad.

"The Clintons have made a living out of selling government access to Wall Street donors and special interests in exchange for donations to their slush fund conspicuously disguised as the Clinton Foundation."

https://youtu.be/epbmHco8sF0
http://www.washingtonexaminer.com/watch-tr...article/2604337
http://www.nbcnews.com/card/trump-ad-hamme...olitics-n665066
http://thehill.com/blogs/ballot-box/presid...rrupt-in-new-ad

Sau vu audio vừa rồi, một poll cho thấy tỷ lệ ủng hộ Trump ở bang utah (bangd dỏ) sụt giảm nặng, đến mức gần bằng Clinton, và ứng cử viên thứ 3 McMullin đuổi gần sát hai người. Điều đó cho thấy nhiều cử tri bang này từ ủng hộ Trump chuyển sang ủng hộ McMullin
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Thời Sự
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.