Langven.com Forum

Giúp đỡ - Lục lọi - Dân l ng - Lịch
Full Version: Đại Dịch Covid-19 Vol 2
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Thời Sự
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
langtubachkhoa
Tiep vol 2

Điện Kremlin coi lời bình luận của người đứng đầu EMA là ít nhất là không phù hợp. Còn các nhà phát triển vaccine Sputnik V thì yêu cầu xin lỗi, và nghi ngờ tính trung lập của EMA



Nhà phát triển vắc xin Sputnik V yêu cầu cơ quan quản lý dược EU xin lỗi



Nhà phát triển điều chế ra vắc-xin Sputnik V của Nga đã yêu cầu chủ tịch Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) Christa Virtumer-Hoche, người đã so sánh triển vọng phê duyệt Sputnik V để sử dụng khẩn cấp ở Áo với trò chơi Cò quay (cược mạng sống bằng cách quay ổ đạn bắn súng may rủi) trước đây ở Nga.

Virtumer-Hoche, người kiêm chức đại diện cơ quan y tế của Áo, trước đó đã đưa ra tuyên bố nói trên trên sóng kênh truyền hình ORF của Áo, với lý do thiếu dữ liệu về tiêm chủng.



"Chúng tôi yêu cầu lời xin lỗi công khai của bà Christa Virtumer-Hoche đại diện EMA vì những bình luận tiêu cực của bà ấy đối với các quốc gia EU trực tiếp phê duyệt vác xin Sputnik V. Ý kiến bình luận của bà ấy đặt ra câu hỏi nghiêm trọng về khả năng có sự can thiệp chính trị vào quy trình xem xét kiểm nghiệm hiện tại của EMA", - tuyên bố được đăng trên tài khoản Twitter của vắc xin Nga có đoạn viết.



Tuyên bố nhấn mạnh rằng cơ quan quản lý châu Âu "đã không để xảy ra trường hợp có những phát biểu như vậy về bất kỳ loại vắc xin nào khác".

"Những bình luận như vậy là không phù hợp và làm giảm uy tín của EMA và quá trình kiểm nghiệm của cơ quan này. Vắc xin và EMA cần nằm ngoài phạm vi chính trị", - các nhà phát triển thuốc nhận xét



Theo các nhà điều chế ra Sputnik V, người dân châu Âu "xứng đáng có được sự kiểm nghiệm khách quan" đối với loại thuốc này, và EMA không có quyền bằng những tuyên bố như vậy để "làm xói mòn lòng tin" của các cơ quan quản lý thuộc 46 quốc gia đã phê duyệt vắc xin của Nga.



Vắc xin Sputnik V của Nga

Vắc xin Sputnik V được Bộ Y tế Nga đăng ký vào tháng 8 năm 2020, do Trung tâm nghiên cứu dịch tễ học và vi sinh vật học mang tên Gamaleya phát triển. Đây là loại thuốc đầu tiên trên thế giới ngăn chặn được COVID-19. Sputnik V được phát triển trên nền tảng vector adenivirus ở người đã được nghiên cứu và kiểm nghiệm.


Nhà phát triển vắc xin Sputnik V yêu cầu cơ quan quản lý dược EU xin lỗi
https://vn.sputniknews.com/world/2021030910...uoc-eu-xin-loi/


------------------


Tuyên bố của Chủ tịch Cơ quan Thuốc Châu Âu (EMA) Christa Virtumer-Hohe, người đã so sánh triển vọng phê duyệt khẩn cấp của Sputnik V ở Áo, theo ví dụ của Hungary, với "cò quay Nga" , ít nhất là không chính xác, cho biết thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov .
Christa Virtumer-Hohe, chủ tịch Cơ quan Thuốc Châu Âu (EMA), đã so sánh triển vọng phê duyệt khẩn cấp của Sputnik V ở Áo, theo ví dụ của Hungary, với trò cò quay của Nga.

The Kremlin called the statements of the EMA chairman about "Sputnik V" incorrect
https://ria.ru/20210309/vaktsina-1600456202.html

Russia's Sputnik V vaccine developers question neutrality of EU regulator, want apology
https://www.reuters.com/article/us-health-c...y-idUSKBN2B10VE
langtubachkhoa
Báo Mỹ cũng đã đăng vụ công ty Thuỵ Sĩ ký hợp đồng sản xuất vaccine Sputnik V của Nga ở nhà máy Italy kể từ tháng 6

Bloomberg: A Swiss biopharmaceutical company will produce Russia's Sputnik V Covid-19 vaccine at its Italian facilities.
https://www.bloomberg.com/news/articles/202...n-first-eu-deal



RDIF đã ký thỏa thuận sản xuất Sputnik V tại Ý


Quỹ Đầu tư Trực tiếp của Nga (RDIF) và Adienne Pharma & Biotech đã ký một thỏa thuận về việc sản xuất vắc xin Sputnik V tại Ý.

Điều này đã được báo cáo trong một thông cáo báo chí từ Phòng Thương mại Ý-Nga, cơ quan thuộc quyền quản lý của RIA Novosti.

Như đã chỉ rõ, trước đó, công ty Adienne Srl của Ý (một phần của ADIENNE Pharma & Biotech Holding) đã đưa ra đề xuất ký một thỏa thuận chiến lược cho việc sản xuất vắc xin của Nga tại địa phương.

"Đây là lần đầu tiên ở châu Âu, một thỏa thuận đã được ký kết giữa các quỹ nhà nước Nga đầu tư trực tiếp và ADIENNE Pharma & Công nghệ sinh học để sản xuất vắc-xin" vệ tinh V "ở Italia", - nói với Ý-Nga Phòng Thương mại.

Theo cơ quan này, hoạt động sản xuất tại địa phương sẽ bắt đầu vào tháng Bảy. Dự kiến, điều này sẽ tạo ra nhiều việc làm mới và kiểm soát hoàn toàn quá trình sản xuất thuốc.

Vào ngày 7 tháng 3, được biết RDIF dự định hợp tác với công ty Adienne Pharma & Biotech của Thụy Sĩ để sản xuất vắc xin Sputnik V tại Ý.

https://russian.rt.com/world/news/840486-rf...vodstvo-vakciny

--------------

Vụ Nga hợp tác Italy sản xuất vaccine Sputnik V được nhiều báo phương tây chú ý. Có lẽ Nga muốn nhân việc này thâm nhập vào thị trường công nghệ sinh học EU chăng?
Buồn cười là việc sản xuất thuốc sinh học, Nga cũng có nhiều sản phẩm rất đáng chú ý. Và ngay cả Italy, hình như cũng chỉ một ít công ty làm chủ được đầy đủ việc sản xuất vaccine. Trước đó, Phần Lan cũng nói họ không sở hữu khả năng có thể sản xuất được vaccine chất lượng theo chuẩn GMP

Ngay đến cả báo Nhân Dân của VN cũng đăng mới ngộ


Nga hợp tác với Italy để sản xuất vaccince Sputnik V

Ngày 9-3, Phòng Thương mại Nga ở Italy thông báo, Nga đã ký thỏa thuận sản xuất vaccince ngừa Covid-19 Sputnik V tại Italy. Đây là lần đầu tiên vaccine Sputnik V được đưa vào Liên minh châu Âu.


Thỏa thuận đã được ký kết giữa Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga (RDIF) có trụ sở tại Moscow, Nga và công ty dược phẩm Adienne có trụ sở tại Thụy Sĩ để sản xuất vaccine ở Italy. Thông tin trên cũng đã được RDIF xác nhận.

Đó là bằng chứng mới nhất cho thấy một số công ty EU đã không chờ cơ quan quản lý của chính EU - Cơ quan Thuốc châu Âu (EMA) - cấp phép cho Sputnik V trước khi tiến hành các kế hoạch của riêng họ.

Các nhà khoa học cho biết, dựa trên kết quả thử nghiệm giai đoạn cuối được đánh giá ngang hàng công bố trên tạp chí y khoa The Lancet vào tháng trước, vaccince Sputnik V của Nga có hiệu quả gần 92%.

Sputnik V đã được phê duyệt hoặc đang được đánh giá để phê duyệt ở ba quốc gia thành viên EU là Hungary, Slovakia và Cộng hòa Séc. Các quan chức EU cho biết, có thể bắt đầu đàm phán với một nhà sản xuất vaccince nếu ít nhất bốn nước thành viên yêu cầu.

Phòng thương mại Italy-Nga cho biết, động thái này mở đường cho việc thành lập cơ sở sản xuất Sputnik V đầu tiên ở châu Âu. Việc sản xuất dự kiến ​​bắt đầu vào tháng 6 và hy vọng sẽ sản xuất được 10 triệu liều Sputnik V vào cuối năm nay.

“Quy trình sản xuất sáng tạo sẽ giúp tạo ra nhiều việc làm mới và cho phép Italy kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất vaccine”, tuyên bố của Phòng thương mại Italy-Nga viết.

Nga đang thực hiện 20 hợp tác tương tự và vaccince Sputnik V đã được đăng ký tại 45 quốc gia trên toàn thế giới.

Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga RDIF cho biết sẽ hợp tác sản xuất Sputnik V ở một số quốc gia như Ấn Độ, Hàn Quốc, Brazil, Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Belarus và Kazakhstan.

https://nhandan.com.vn/science-news/nga-hop...tnik-v--637931/
langtubachkhoa
Công ty đầu tư Tây Ban Nha đang đàm phán sản xuất Sputnik V

Các cuộc đàm phán về việc sản xuất vắc-xin Sputnik V ở Tây Ban Nha đang được tiến hành bởi công ty đầu tư IberAtlantic, Giám đốc điều hành của nó, Pedro Mourinho nói với RIA Novosti.
Các cuộc đàm phán đang được tiến hành với công ty dược phẩm Tây Ban Nha Zendal, công ty trước đó đã ký thỏa thuận về việc sản xuất kháng nguyên vắc xin Novavax của Mỹ và đang tham gia phát triển vắc xin của Tây Ban Nha.

Mourinho không tiết lộ chi tiết về giai đoạn mà các cuộc đàm phán với cả Zendal và RDIF hiện đang diễn ra . "Có những khía cạnh mà tôi không thể nói về, vì có những tài liệu mật. Quá trình này vẫn chưa hoàn thành, nó vẫn tiếp tục, nhưng triển vọng là tốt", ông nói.

Trong cuộc họp của Ủy ban liên chính phủ Nga - Tây Ban Nha diễn ra vào cuối tháng 2 và có sự tham gia của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Du lịch Maria Reyes Maroto từ phía Tây Ban Nha, Phó Thủ tướng Alexander Novak nói rằng Nga sẵn sàng hợp tác với các đối tác Tây Ban Nha trong cuộc chiến chống lại coronavirus - bao gồm cả việc tiến hành nghiên cứu và hợp tác chung trong lĩnh vực sản xuất vắc xin.
“Tất nhiên, có thể xảy ra các vấn đề kỹ thuật, ví dụ, nếu các nhà sản xuất ở Tây Ban Nha, dù có kinh nghiệm, vẫn không đáp ứng được tất cả các yêu cầu kỹ thuật sản xuất,” Mourinho thừa nhận. Ngoài ra, theo ông, trước hết, vắc xin của Nga cần phải nhận được sự chấp thuận của Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA) hoặc Cơ quan Dược phẩm Tây Ban Nha. Cơ quan quản lý châu Âu đã bắt đầu đánh giá vắc xin Sputnik V vào tuần trước. Cho đến nay, vẫn chưa có ai liên hệ với cơ quan Tây Ban Nha.

Mourinho tự tin rằng EMA sẽ chấp thuận vắc-xin của Nga, bởi vì "có sự đồng thuận trong cộng đồng khoa học coi đây là một trong những loại tốt nhất" và thị trường châu Âu đã chấp thuận vắc-xin "kém hiệu quả hơn và có nhiều vấn đề hơn, chẳng hạn như AstraZeneca. " "Trong tình huống này, sẽ rất lạ nếu Sputnik V không được thông qua, bởi vì các quan chức có nghĩa vụ tuân theo các tiêu chí khoa học và phải trừu tượng hóa bản thân khỏi các khía cạnh khác, cụ thể là địa chính trị", doanh nhân này nói.
Theo ông, RDIF có một số cơ hội hợp tác với Tây Ban Nha. Đầu tiên là thỏa thuận cung cấp với chính phủ Tây Ban Nha (bao gồm cả thông qua Ủy ban Châu Âu ), thứ hai là việc bán vắc-xin cho các cộng đồng tự trị Tây Ban Nha, bỏ qua Madrid , thứ ba là ký kết thỏa thuận bằng sáng chế và giấy phép với các công ty tư nhân. sẽ chịu rủi ro trong quá trình sản xuất và bán hàng. Tuy nhiên, một hợp đồng như vậy một lần nữa có thể được ký kết sau khi Cơ quan Dược phẩm Tây Ban Nha phê duyệt việc sản xuất vắc-xin.
Theo Mourinho, "có sự quan tâm ở cấp độ của các cộng đồng tự trị" đối với vắc-xin Nga. Ông đã đích thân gặp gỡ các cố vấn y tế ở một số vùng của Tây Ban Nha và “họ nói rằng họ sẵn sàng mua Sputnik V, nhưng họ cần sự cho phép của EMA hoặc cơ quan Tây Ban Nha.

-----------------------

Báo Pháp thừa nhận bị thua cuộc đua vaccine

Luc de Barochet, một nhà báo của tờ Le Point của Pháp , đã thông báo về sự thất bại của châu Âu trong cuộc chạy đua vắc-xin coronavirus.
Trong ấn phẩm của mình, tác giả lưu ý rằng trong "cuộc chiến" cung cấp vắc-xin cho thị trường thế giới, mỗi quốc gia phải tự chịu trách nhiệm và nhấn mạnh rằng châu Âu phải trả một "giá địa chính trị" vì sự vô tổ chức của họ. Trong số những hậu quả của sự trì trệ của châu Âu, de Baroche nêu tên sự gia tăng số ca tử vong do virus, nhu cầu trì hoãn việc trở lại cuộc sống bình thường và khoảng cách ngày càng gia tăng với Hoa Kỳ và Trung Quốc , những quốc gia có nền kinh tế đã bắt đầu tăng trưởng trở lại.
"Không một quốc gia thành viên nào của Liên minh châu Âu xuất hiện trong số các nhà sản xuất vắc xin thành công nhất, bao gồm Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ấn Độ , Anh và Nga", nhà báo nêu rõ.

Ông lưu ý rằng năm quốc gia này đã kịp thời nhìn thấy trước tình hình hiện tại, phát triển thuốc và tạo ra các cơ sở sản xuất, theo dự báo của ông, sẽ giúp họ nhận được cổ tức địa chính trị.

De Baroche ghi nhận sự thành công của Trung Quốc và Ấn Độ trong việc cung cấp vắc xin: Bắc Kinh đã bán 80 triệu liều cho 40 quốc gia, New Delhi 25 triệu. Riêng, tác giả đề cập đến Sputnik V, mà Moscow cung cấp cho Brazil , Argentina , Ai Cập , Hungary , Slovakia và các quốc gia khác trên thế giới.
Đồng thời, tác giả lưu ý đến sự ích kỷ của các nước phương Tây: Hoa Kỳ dành cho mình phần lớn sản lượng vắc xin trong nước và Liên minh châu Âu áp dụng biện pháp kiểm soát xuất khẩu.
"Sự ích kỷ này phải trả giá bằng chính trị. Khẩu hiệu" Nước Mỹ đã trở lại "do Joe Biden đưa ra trên trường quốc tế nghe có vẻ vô nghĩa do sự keo kiệt của các nước giàu" - nhà báo viết.
Ông lưu ý rằng khoảng 10 triệu liều vắc-xin đã được chuyển đến các nước đang phát triển theo chương trình Covax, mặc dù hợp tác toàn cầu trong lĩnh vực này sẽ cho phép nền kinh tế thế giới nhanh chóng đi đúng hướng.
"Liên minh châu Âu không có gì để cung cấp," de Baroche nói.

Ông nhấn mạnh rằng người châu Âu chỉ đơn giản là không thể đánh giá một cách chính xác nhu cầu mở rộng năng lực sản xuất. Trong số các lý do dẫn đến tình trạng này, nhà báo nêu tên sự thận trọng quá mức, không nhất quán và quan liêu ở Liên minh châu Âu.
“Châu Âu không thể so sánh với Vương quốc Anh, quốc gia đã tiêm vắc xin đầu tiên cho hơn 21 triệu người Anh,” tác giả tiếp tục.
Ông nhớ lại những nhận xét không mấy hay ho của Emmanuel Macron và Angela Merkel về vắc xin từ AstraZeneca . Đầu tiên ông tuyên bố rằng loại thuốc được cho là gần như không hiệu quả đối với bệnh nhân cao tuổi, Thủ tướng Đức cũng tự nhận mình là "quá già" để sử dụng vắc-xin này. Tác giả của ấn phẩm này tin rằng những tuyên bố này đã làm tăng sự ngờ vực của người dân đối với việc tiêm chủng.
“Thật không may, thất bại của châu Âu khẳng định sự đúng đắn của tất cả những ai tin rằng, tự nhận mình là tay chơi địa chính trị hàng đầu, châu Âu tiếp tục tin vào một giấc mơ bất khả thi,” nhà báo kết luận.

French newspaper admits Europe lost in vaccine race
Французская газета признала проигрыш Европы в гонке вакцин
https://ria.ru/20210309/vaktsina-1600490593.html

langtubachkhoa
Báo Mỹ NI giải thích tại sao Ukraine không mong đợi bất cứ điều gì tốt nếu không có Sputnik V

Lillian Posner, một nhà báo của ấn bản Mỹ của The National Interest, giải thích lý do tại sao Kiev cần mua vắc xin Sputnik V coronavirus từ Moscow.


Tác giả bài báo kể lại rằng Ukraine - một trong những quốc gia nghèo nhất ở châu Âu - đã không chuẩn bị sẵn sàng cho tác động tàn phá của dịch COVID-19. Cả nước phát hiện 1,24 triệu trường hợp nhiễm, 27 nghìn người nhiễm tử vong.



Pozner viết: Sự xuất hiện của một loại thuốc hiệu quả "Sputnik V" để chống lại sự lây nhiễm phải là một tin tốt đối với người dân Ukraine, nhưng Kiev đã cấm sử dụng loại thuốc này. Ukraine đã ký thỏa thuận với một số nhà cung cấp vắc xin, bao gồm cả công ty Trung Quốc Sinovac Biotech, nhưng liều lượng mua được ít hơn hàng chục triệu so với nhu cầu của người dân.



Tác giả lưu ý rằng Ukraine đang tụt hậu nghiêm trọng so với các nước châu Âu khác về tỷ lệ tiêm chủng của dân số.



"Khởi đầu của nó không có gì tốt đẹp", nhà báo viết.



Theo quan điểm của bà, Ukraine cần đồng ý với việc sử dụng thuốc của Nga. Sputnik V thực sự cứu được mạng người <...> Các nhà lãnh đạo Ukraine cần hướng tới thực tế, "bà kết luận.



Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal đã cấm đăng ký vắc xin chống lại COVID-19 do Nga sản xuất trong nước. Tổng thống nước này Volodymyr Zelensky thừa nhận rằng ông không thể giải thích việc từ chối vaccine của Nga với người dân, vì vào thời điểm đó chưa có ai cung cấp cho Kiev bất cứ thứ gì khác. Ông Vladimir Putin lưu ý rằng nước này có cơ hội cung cấp cho Ukraine một loại vắc-xin chống lại virus coronavirus, nhưng điều này cần phải có yêu cầu từ chính quyền. Người đứng đầu Hội đồng chính trị của Cương lĩnh đối lập - phe Vì sự sống Viktor MedvedchukNgược lại, Kiev nói rằng việc Kiev từ chối vắc-xin Sputnik V là một tội ác và thủ phạm phải chịu trách nhiệm. Sau đó, Ukraine đã nhận được vaccine Covishield của Ấn Độ.




NI explained why Ukraine does not expect anything good without Sputnik V
NI объяснил, почему Украину не ждет ничего хорошего без "Спутника V"
https://ria.ru/20210309/vaktsina-1600480780.html
NI did not see "anything good" for Ukraine because of the position on "Sputnik V"
https://radiosputnik.ria.ru/20210309/sputnik-1600491755.html
langtubachkhoa
Kenya và Maroc trở thành nước thứ 47, 48 phê duyệt Sputnik V
https://www.reuters.com/article/uk-health-c...f-idUSKBN2B2130

Kingston Mills Giáo sư Miễn dịch học Thực nghiệm tại Trinity College Dublin nói ông sẽ rất ngạc nhiên nếu EMA không phê duyệt Sputnik V, và EMA đã từng phê duyệt cả vaccine kém hơn Sputnik V là Astrazeneca.
Thực ra, nếu đã thực sự không muốn phê duyệt thì thiếu gì cách để từ chối, kể cả có tốt đến đâu cũng sẽ có cớ và lý do
Professor Kingston Mills says he’ll be “very surprised” if the EU doesn’t approve the use of Russia’s Sputnik V COVID-19 vaccine.
https://www.newstalk.com/news/russias-sputn...n-mills-1162383


báo chí quốc tế vẫn tiếp tục nhắc vụ hợp tác của Nga với công ty dược phẩm sinh học của Thụy Sĩ, sản xuất vaccine Sputnik V ở Italy
Russia to make Sputnik V vaccine in Italy, a first in EU
https://apnews.com/article/europe-italy-cor...e51f04859f304a9
Russia's Sputnik V could be made in European Union after reported deals
https://www.reuters.com/article/us-health-c...d-idUSKBN2B10SK
langtubachkhoa
Jordan chấp nhận vaccine Sputnik V
Jordan approves emergency use of Sputnik V vaccine
https://ria.ru/20210310/sputnik-1600658947.html
-----------------
Bắt đầu tiêm chủng vaccine Sputnik V ở North Macedonia
Sputnik V vaccination begins in North Macedonia
https://ria.ru/20210310/vaktsinatsiya-1600632182.html
-----------------
Cái này chắc để đối lại với vụ roulette Nga lần trước. Thomas Mertens, chairman của Standing Vaccination Commission (STIKO), tại Robert Koch Institute của Đức là người đã giới thiệu vaccine Sputnik V cho Đức nói đây là một vaccine tốt và Nga có nhiều kinh nghiệm phong phú trong việc sản xuất vaccine.
The head of the German regulator calls "Sputnik V" a good vaccine
https://ria.ru/20210310/vaktsina-1600560709.html

-----------------

Putin đã thảo luận với Thủ tướng Luxembourg về triển vọng cung cấp Sputnik V


Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel đã thảo luận về các triển vọng có thể cung cấp vắc xin Sputnik V của Nga, dịch vụ báo chí Điện Kremlin đưa tin.
Cuộc điện đàm giữa Putin và Bettel diễn ra hôm thứ Tư.
"Đặc biệt chú ý đến các vấn đề thiết lập hợp tác trong lĩnh vực chống lại sự lây lan của nhiễm coronavirus, bao gồm cả triển vọng có thể cung cấp vắc-xin Sputnik V của Nga cho Luxembourg", tuyên bố cho biết.

Cần lưu ý rằng cuộc điện đàm diễn ra theo sáng kiến ​​của phía Luxembourg. Putin và Bettel đã thảo luận về các vấn đề thời sự trong chương trình nghị sự song phương. Họ cũng lưu ý bản chất truyền thống hữu nghị và mang tính xây dựng của tương tác Nga-Luxembourg, bao gồm cả trong bối cảnh kỷ niệm 130 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Thông điệp viết: "Sự định đoạt chung để phát triển các mối quan hệ chính trị, thương mại, kinh tế, văn hóa và nhân đạo ... Tình hình hiện tại trong đối thoại giữa Nga và Liên minh châu Âu".

Putin discussed with the Prime Minister of Luxembourg the prospects for the supply of Sputnik V
https://ria.ru/20210310/vaktsina-1600626115.html

-----------------------

Lần trước chở vaccine Sputnik V đến Mexico thì thuê hãng hàng không Anh, lần này chở Sputnik V đến Tunisia (vùng ảnh hưởng của Pháp) thì thuê hãng hàng không Pháp. Bọn Nga có ý đồ gì nhỉ?
langtubachkhoa
Lô vaccine Sputnik V thứ 2 đến Mexico
Bộ trưởng Ngoại giao Mexico Marcelo Ebrard đã thông báo về sự xuất hiện của lô vắc xin Sputnik V coronavirus Nga thứ hai tại nước này.
"Đây là thành phần thứ hai của vắc-xin đối với những vắc-xin đã được áp dụng. Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với Liên bang Nga và Tổng thống Vladimir Putin vì sự hỗ trợ của họ!" - được đăng bởi Ebrard trên Twitter .
Vắc xin Sputnik V của Nga đã được phê duyệt để sử dụng ở Mexico vào ngày 2 tháng 2 và lô đầu tiên được chuyển giao ba tuần sau đó vào ngày 22 tháng 2. Thuốc của Nga bắt đầu được sử dụng cho những người trên 60 tuổi.

Second batch of Sputnik V vaccine arrives in Mexico
https://ria.ru/20210310/vaktsina-1600687932.html

https://twitter.com/sputnikvaccine/status/1...3269890/photo/1



Russia đang định truyền thụ bí kíp sản xuất Sputnik V cho Malaysia, đảm bảo độc lập về vaccine. VN chê thì thôi, thích bỏ ngoại tệ ra mua thay vì chớp thời cơ học được công nghệ thì đành chịu, biết làm sao

https://www.malaymail.com/news/malaysia/202...alaysia/1956548

Ba Lan cho rằng chính các nhà ngoại giao Nga làm lây lan virus

https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600678410.html
Phó Thường Nhân
@ltbk,
Tại sao lại là Vn không muốn. Có thể là Nga không muốn chứ. Quan hệ của VN với Nga đã có truyền thống, để PR thì chẳng có giá trị gì cả, cho nên họ phải nhằm tới các đối tượng tiềm năng hơn. Quan hệ VN – Nga về mặt kinh tế cho đến nay là đáng thất vọng. Với tất cả các hiệp ước mà Nga ký với VN, ngoại trừ Bạch Nga, hay Ca dắc xơ tan gần gũi hơn, thì VN phải có quan hệ kinh tế tuyệt vời với Nga mới phải. Nhưng theo số liệu, sau khi VN và khối Á-Âu có FTA, giá trị trao đổi thương mại không lên mà còn xuống. Nói về số lượng, thì chỉ bằng quan hệ Cam pu chia – VN, tất nhiên về mặt chất lượng có thể khác, vì có hàng hóa quốc phòng, dầu khí, .. chất lượng cao hơn. Nhưng rõ ràng nó không tương ứng với vai trò mà VN kỳ vọng ở Nga.
Theo nhận xét của tôi, quan hệ VN-Nga lúc này đã chạm trần, kịch bến đường tầu. Phải có một xung lực mới thì mới đẩy nó lên cao được. Nhưng xung lực này hiện tại không có, vì quan hệ giữa phương Tây và Nga, và vị thế của Nga trên thế giới hiện nay.
Cách đây mấy hôm, đọc ngay trên báo VN, có tin đại sứ VN trình quốc thư ở Ucraine, và tổng thống Zelensky đã chính thức mới bác Trọng sang thăm vào tháng 8/2021. VN cũng chuyển lời mời tổng thống UK sang VN « vào thời điểm thích hợp ». Không biết chuyến thăm có hiện thực không, và bác Trọng nếu sang thì với tư cách Tổng bí thư, hay Tổng bí thư chủ tịch nước, điều này còn phụ thuộc vào quy trình chính trị sau đại hội đảng. Nhưng bản thân có tin này nó đã nói lên nhiều « độ tin cậy » của Nga vào thời điểm hiện tại. Điều đáng chú ý là mặc dù chẳng có hiệp ước gì cả, mà thương mại VN-UK lại tăng. Tôi sẽ bình luận chuyện này bên chủ đề kia.
langtubachkhoa
Nga muốn chứ, họ đã nói sẵn sàng cung cấp cho VN 60 triệu liều rồi bác Phó.
Bác chưa biết hết lợi ích nhóm trong ngành y tế ở VN đâu bác. Mấy công ty nhập khẩu kia không thích VN nhập vaccine Nga, toàn lấy cớ chưa được WHO phê duyệt để cản đấy.
Bác cứ quan sát kỹ báo chí VN khi nói về vaccine Nga là biết, nhất là bọn Vnexpress.

Tôi chưa xem kỹ hết về kim ngạch Nga VN, nhưng tôi thấy chất lượng nhập có vẻ tăng. Gàn đây VN tăng cường nhập thép chất lượng cao từ Nga, chắc để dùng trong ngành quân khí và công nghiệp quan trọng. Lương thực và đặc biệt là thịt lợn, thị phần Nga ở VN càng tăng đấy.
Còn VN đầu tư vào Nga thì k dễ, chính sách của Nga bây giờ là phải mở nhà máy sản xuất ở Nga mới có lợi, vì thế nên TH True Milk mới mở nhà máy làm sữa ở Nga đấy

Bộ trưởng y tế Úc nhập viện sau khi tiêm vắc xin COVID-19
https://tuoitre.vn/bo-truong-y-te-uc-nhap-v...09162817634.htm

Thử nghiệm vaccine Sputnik V ở UAE tái khẳng định hiệu quả 91.6%.
https://www.bloomberg.com/news/articles/202...s-91-6-efficacy

Đan Mạch hoãn xài Astrazeneca 14 ngay để điều tra sau khi xuất hiện máu đông ở nhiều người
https://www.dw.com/en/denmark-suspends-use-...cine/a-56835406
https://www.cnbc.com/2021/03/11/denmark-sus...lood-clots.html
https://edition.cnn.com/2021/03/11/europe/a...intl/index.html
langtubachkhoa
Nước thứ 50 chấp nhận vaccine Sputnik V
Fiftieth country approves Sputnik V vaccine
Namibia has become the 50th country to approve the Russian Sputnik V coronavirus vaccine
https://ria.ru/20210311/vaktsina-1600806974.html

Azerbaijan dự định sẽ mua vaccine Sputnik V từ Nga
Azerbaijan to buy Sputnik V vaccine from Russia
Azerbaijan will purchase the Sputnik V coronavirus vaccine from Russia , follows from the order of the country's Prime Minister Ali Asadov.
https://ria.ru/20210311/vaktsina-1600790322.html

Công ty R-Pharm của Nga bắt đầu đi vào sản xuất vaccine Sputnik V. Trước đó mới chỉ có 3 đơn vị sản xuất là viện Gamaleya, nơi phát triển công nghệ vaccine và 2 công ty Nga khác là Generium và BioCad sản xuất
R-Pharm started production of Sputnik V vaccine
https://ria.ru/20210311/vaktsina-1600787310.html

Thổ định vừa mua vừa sản xuất vaccine Sputnik V
Turkey disclosed the details of negotiations with the Russian Federation on the acquisition of "Sputnik V"
Turkey is capable of both starting to purchase the Russian Sputnik V vaccine and producing the drug at home, Mustafa Varank, Minister of Industry and Technology of the republic , told RIA Novosti.
https://radiosputnik.ria.ru/20210311/sputnik-1600748631.html

Tờ báo này nói rằng các quan chức châu Âu đã tức giận trước thoả thuận ký kết sản xuất giữa hãng công nghệ sinh học Italy và nhà phát triển Sputnik V Nga
https://www.voanews.com/covid-19-pandemic/e...sputnik-vaccine
langtubachkhoa
Như vậy là để đạt được sự đồng ý của phe cánh hữu, đối tác liên minh thành lập chính phủ của Slovakia, trong việc tiếp tục duy trì chính phủ, bộ trưởng y tế Slovakia Marek Krajci đồng ý từ chức.
Trước đó phe này định gây áp lực để thủ tướng Slovakia Igor Matovic từ chức nhưng bất thành, nên họ đòi bộ trưởng y tế từ chức. Đây là người quyết định đồng ý vaccine Sputnik V. Thủ tướng Slovakia cho rằng việc từ chức này chỉ nên bắt đầu khi việc tiêm chủng vaccine Sputnik V diễn ra.

Đây chính là răn đe để sau này ai mà dám vượt mặt EMA thì phải sẵn sàng từ chức

The head of the Ministry of Health of Slovakia resigns due to the scandal with "Sputnik V"
https://ria.ru/20210311/sputnik-1600832938.html
langtubachkhoa
Serbia nói sẽ bắt đầu sản xuất Sputnik V vào khoảng 20 tháng 5

Serbia announced the start of production of the Sputnik V vaccine
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/604a64359a7947d0075d1d3b


EMA chấp nhận vaccine của hãng Johnson & Johnson.Đây là vaccine chế tạo theo công nghệ vector giống Sputnik V, mũi tiêm của họ chính là mũi tiêm thứ nhất của vaccine Sputnik V



Hiệu quả của vaccine Novavax của Mỹ lên đến 96% theo thông báo của công ty. Đây là vaccine chế tạo theo hướng protein based, giống vaccine thứ 2 EpiVacCorona của Nga, nếu tôi nhớ không nhầm. Cả hai đều tổng hợp nhân tạo ra kháng nguyên của virus, cụ thể là tế bào gai của virus Covid-19 rồi vứt vào cơ thể



Cả Đan Mạch, Na Uy, Iceland đều đã hoãn dùng vaccine Astrazeneca vì triệu chứng máu đông xuất hiện



Denmark, Norway and Iceland suspend AstraZeneca COVID shots after blood clot reports

https://www.abc.net.au/news/2021-03-12/denm...accine/13240984



Denmark and Norway Suspend AstraZeneca Covid-19 Vaccine Over Blood Clot Worries

https://www.wsj.com/articles/denmark-and-no...ies-11615476896


AstraZeneca nói vaccine của mình an toàn


AstraZeneca Announces Vaccine Safety Amid EU Refusals

https://www.rbc.ru/society/11/03/2021/604a4...a7947c6bece13d7
biendep
Em thấy bạn bè em trong ngành y tế ở Pháp đa số cũng tiêm rồi, họ tiêm loại Pfizer. Còn một số các ông bà lớn tuổi em biết thì đa số họ từ chối tiêm, gởi thư đến nhà họ cũng ko đồng ý tiêm. Hình như dân Pháp ko mặn mà lắm vụ tiêm vaccin covid phải ko bác Lãng ?
langtubachkhoa
QUOTE(biendep @ Mar 12 2021, 12:05 PM)
Em thấy bạn bè em trong ngành y tế ở Pháp đa số cũng tiêm rồi, họ tiêm loại Pfizer. Còn một số các ông bà lớn tuổi em biết thì đa số họ từ chối tiêm, gởi thư đến nhà họ cũng ko đồng ý tiêm. Hình như dân Pháp ko mặn mà lắm vụ tiêm vaccin covid phải ko bác Lãng ?
*


Pháp cũng chỉ có 2 loại vaccine là Pfizer và Astrazeneca (J&J và Moderna thì còn chờ nhé). Mà 2 cái vaccine này gây tử vong cho các bà các cụ nhiều nhất. Ngu gì mà tiêm. Người trẻ hay trung niên thì còn tiêm chứ. Bác sĩ nhân viên y tế thì đành chấp nhận tiem thôi
langtubachkhoa
Bộ trưởng y tế của Slovakia có thể từ chức trước khi tiêm chủng vaccine Sputnik V ở đất nước này để duy trì chính phủ liên minh


The head of the Ministry of Health of Slovakia will leave the post before the start of the vaccination "Sputnik V"
https://ria.ru/20210312/otstavka-1600974534.html



Sau vụ tập đoàn công nghệ sinh học của Thuỵ Sĩ ký hợp đồng để bắt đầu sản xuất vaccine Sputnik V Nga ở Italy vào tháng 6. Bây giờ đến lượt Tây Ban Nha, Đức, Pháp đang đàm phán với Nga về sản xuất và phân phối vaccine này, và EU đang hờn dỗi kìa
EU fury as Italy, Spai
n, Germany and France ignore bloc to strike vaccine deal with Russia
https://www.express.co.uk/news/politics/140...Swiss-deal-RDIF

Sau Đan Mạch, các nước sau tạm dừng dùng Astrazeneca vì chứng máu đông: Norway, Iceland, Austria, Estonia, Lithuania, Luxembourg, Latvia. Mat khac, EMA van tiep tuc ung ho vaccine nay
Covid-19: European countries suspend use of Oxford-AstraZeneca vaccine after reports of blood clots
https://www.bmj.com/content/372/bmj.n699



Ai bảo vaccine là phi chính trị nào?
Nga vừa tuyên bố là Mỹ đang chuẩn bị một cuộc chiến tranh thông tin quy mô lớn large-scale nhằm vào vaccine của họ, tìm cách hạ thấp vaccine này và tích cực quảng cáo cho Pfizer. Đồng thời lúc đó, Cục điều tra báo chí Anh (BI) vừa phát hiện ra hãng Pfizer đã ép buộc các nước Mỹ Latin trong những đàm phán về vaccine COVID-19, và hãng này đã yêu cầu một số quốc gia sử dụng các tài sản có chủ quyền, chẳng hạn như những tòa nhà đại sứ quán và các căn cứ quân sự, như một bảo đảm chống lại phí tổn của bất kỳ trường hợp kiện tụng nào liên quan đến hậu quả của vaccine có thể xảy ra trong tương lai.


http://antg.cand.com.vn/Ho-so-Interpol/Ngh...y-Latin-633442/



US plans major smear campaign against Russian anti-Covid products, Kremlin source says
https://tass.com/politics/1265387



A Kremlin source says the US is preparing a campaign against Sputnik V
https://ria.ru/20210312/ataki-1600952017.html

A Kremlin source announced the preparation of a campaign in the United States against Sputnik V
https://ria.ru/20210312/provokatsii-1600953046.html

A Kremlin source named the target of the US information attack on Sputnik V
https://ria.ru/20210312/vaktsina-1600953234.html

The Kremlin announced the upcoming campaign against Sputnik V
https://radiosputnik.ria.ru/20210312/sputnik-1600961480.html



The political scientist named the target of the impending attack of the West against the Russian vaccine
https://radiosputnik.ria.ru/20210312/sputnik-1600972110.html

Azerbaijani Ministry of Health announced decision on Russian Sputnik V vaccine
https://radiosputnik.ria.ru/20210312/sputnik-1600955005.html
langtubachkhoa
Chuyên gia cho biết phương Tây có thể cố gắng bôi đen hoặc làm mờ "Sputnik V" như thế nào

Tổng Giám đốc Hội đồng Các vấn đề Quốc tế Nga Andrei Kortunov, trên sóng đài Sputnik, đã gợi ý về cách thức hoạt động của phương Tây có thể được xây dựng để làm mất uy tín của vắc xin Sputnik V của Nga.



Một chiến dịch thông tin quy mô lớn chống lại các vắc-xin Nga Sputnik V đang được chuẩn bị ở phương Tây, RIA Novosti báo cáo , trích dẫn một nguồn tin cấp cao tại điện Kremlin.



Như người đối thoại của cơ quan này lưu ý, theo các cơ quan đặc nhiệm của Nga, Hoa Kỳ và các đồng minh đang có kế hoạch khởi động một chiến dịch tương tự nhằm tạo ra sự thiên vị đối với các phát triển khoa học trong nước trong lĩnh vực chống lại sự lây lan của nhiễm coronavirus.


Trong quá trình thực hiện hành động này, nó có kế hoạch tái tạo "tài liệu phơi bày" về sự kém cỏi của các chuyên gia Nga, cũng như quảng bá thông điệp về "sự kém hiệu quả và nguy hiểm của vắc-xin" bằng cách làm giả cái chết hàng loạt của người như là kết quả của việc sử dụng thuốc.


Trên sóng đài Sputnik, Tổng giám đốc Hội đồng các vấn đề quốc tế Nga Andrei Kortunov đã bày tỏ quan điểm rằng để tạo ra sự thiên vị đối với bất kỳ loại vắc xin nào, sự thật cũng có thể được sử dụng với mục đích xấu. Ông nhớ lại rằng trong quá trình tiêm chủng đại trà, không loại trừ trường hợp suy giảm sức khỏe của một số người được tiêm chủng vì lý do không liên quan đến vắc-xin, ví dụ như do các bệnh mãn tính, không bị loại trừ.


“Và ở đây, câu hỏi không dành cho các bác sĩ, người tất nhiên sẽ cứu sống tất cả con người. Câu hỏi đặt ra là cho các phương tiện truyền thông, có thể giải thích những sự kiện này theo những cách khác nhau ... Kể cả có thể nói rằng việc sử dụng vắc-xin được cho là đã trở thành một thời điểm phức tạp. Đây là vấn đề trách nhiệm và tính chuyên nghiệp của các phương tiện truyền thông. Và thật không may, tất nhiên, chúng tôi không thể bảo đảm cho nhiều phương tiện truyền thông này, vì họ là những người tham gia và, theo một nghĩa nào đó, thậm chí là những người khởi xướng Andrei Kortunov tin rằng cuộc chiến thông tin giữa phương Tây và Nga. ...

Ông nói thêm rằng, có trong tay tất cả các sự kiện, hầu như lúc nào cũng có thể xác lập sự thật, và câu hỏi duy nhất là liệu các phương tiện truyền thông phương Tây thiên vị có làm điều đó hay không.

"Đối với tôi, để xác định sự thật, có vẻ như trong hầu hết các trường hợp sẽ không khó. Nhưng để đưa sự thật này đến với xã hội một lần nữa là nhiệm vụ của giới truyền thông. Và nếu những phương tiện truyền thông này tham gia, thì họ có thể cố gắng mổ xẻ tình hình. Andrey Kortunov nói.


The expert told how the West can try to blacken "Sputnik V"
Эксперт рассказал, как на Западе могут попытаться очернить "Спутник V"
https://radiosputnik.ria.ru/20210312/sputnik-1601022187.html

----------------------------------------

Duma Quốc gia đánh giá tuyên bố về việc chuẩn bị chiến dịch chống lại "Sputnik V"

Sergei Zheleznyak , một thành viên của Ủy ban Duma Quốc gia về các vấn đề quốc tế , cho biết thành công của Nga trong việc chống lại đại dịch coronavirus và những hậu quả của nó đã gây khó chịu cho giới Russophobic ở phương Tây, đặc biệt là giới lãnh đạo của những quốc gia không thể đối phó với căn bệnh này và đưa công dân của họ trở lại cuộc sống bình thường.


Trước đó, một nguồn tin cấp cao của Điện Kremlin nói với các phóng viên rằng Mỹ và các đồng minh đang có kế hoạch phát động một chiến dịch thông tin quy mô lớn chống lại vắc xin Sputnik V của Nga. Theo nguồn tin, cuộc tấn công sẽ có sự tham gia của Quỹ Soros, Reuters và BBC, và đối tượng mục tiêu của họ sẽ là các quốc gia châu Âu đã đăng ký vắc xin của Nga ( Hungary , Slovakia , Serbia , Montenegro , San Marino và Bắc Macedonia).
Trong khuôn khổ chiến dịch này, nó được lên kế hoạch để quảng bá các luận điểm "về tính không hiệu quả và nguy hiểm của vắc-xin" và củng cố chúng bằng cách dàn dựng các trường hợp tử vong hàng loạt của những người được cho là do sử dụng thuốc.



Trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti, Thứ trưởng nhắc lại rằng Nga đang thể hiện thành công lớn trong việc chống lại đại dịch: so với Hoa Kỳ, mức độ lây lan của dịch bệnh thấp hơn đáng kể ở Liên bang Nga, tỷ lệ tử vong thấp, việc tiêm chủng đang được tích cực tiến hành, và hầu hết các hạn chế đã được dỡ bỏ, và người Nga thực tế đang sống một cuộc sống đầy đủ - làm việc, học tập, nghỉ ngơi.

"Những sự thật không thể chối cãi này đã và đang công khai gây khó chịu cho giới Russophobic ở phương Tây, đặc biệt là giới lãnh đạo của những quốc gia nơi họ không thể đối phó với dịch bệnh và đưa công dân của họ trở lại cuộc sống bình thường. Nga bị cáo buộc lan truyền thông tin sai lệch về vắc-xin nước ngoài. Một cuộc tấn công như vậy vào đất nước chúng ta là điều khá được mong đợi, nó xảy ra đặc biệt nghiêm trọng vào thời điểm mà Nga thể hiện một chiến thắng khác, có thể là tổ hợp quân sự-công nghiệp, nông nghiệp, công nghệ cao, thể thao hoặc cuộc chiến chống lại vi rút ”, thứ trưởng nhấn mạnh.

Zheleznyak lưu ý rằng không giống như các đối thủ Mỹ và châu Âu "hát theo" họ, Nga trước hết tìm cách vượt qua căn bệnh nguy hiểm, đảm bảo quyền miễn dịch tập thể của quốc gia, và bảo vệ sức khỏe và tính mạng của công dân.

"Chúng tôi cũng hiểu rất rõ rằng việc loại bỏ hoàn toàn căn bệnh này chỉ có thể thực hiện được thông qua nỗ lực chung của các quốc gia. Vì vậy, chúng tôi sẵn sàng hợp tác trong lĩnh vực virus học và dược phẩm. Kinh nghiệm rộng lớn về virus học trong nước đã cho phép các nhà khoa học của chúng tôi tạo ra một vắc xin hiệu quả duy nhất thể hiện kết quả xuất sắc. Các bang có trách nhiệm, trong đó đã có hơn 40 bang, quan tâm đến sức khỏe của công dân, thể hiện sự quan tâm tích cực đến thuốc của chúng tôi. Nhưng ở Mỹ, họ quen đo lường mọi thứ chỉ theo mức độ tham vọng chính trị và lợi nhuận. Washington đã quên cách cạnh tranh công khai và trung thực và không thể chấp nhận thực tế là đất nước chúng ta lại dẫn trước ", nghị sĩ tin tưởng.
Zheleznyak một lần nữa thu hút sự chú ý của thực tế rằng bất kỳ nỗ lực nào để duy trì sự thống trị trên thế giới bằng cái giá của tính mạng và sức khỏe của con người là không thể chấp nhận được.

The State Duma assessed the statement on the preparation of the campaign against "Sputnik V"
В Госдуме оценили заявление о подготовке кампании против "Спутника V"
https://ria.ru/20210312/vaktsina-1601009607.html
langtubachkhoa
WHO khuyến cáo tiếp tục dùng Astrazeneca. Bạn mình (ít tuổi hơn) hôm nay cứ phân vân không biết có nên khuyên bố, sinh năm 46, có bệnh nền, ở VN, có nên đi tiêm vaccine Astrazeneca k?


Nga và Brazil đồng ý cung cấp vắc xin Sputnik V


Brazil đã ký một hợp đồng với Nga về việc cung cấp vắc-xin Nga chống lại virus Sputnik V, theo Bộ Y tế của quốc gia Mỹ Latinh.
"Bộ Y tế đã ký hợp đồng vào ngày 12 tháng 3", Bộ này cho biết trên Twitter . Theo quy định, việc mua vắc xin Sputnik V sẽ do phòng thí nghiệm União Química của Brazil thực hiện.

Các liều thuốc dự kiến ​​sẽ được giao vào tháng 4 đến tháng 6.

Công ty dược phẩm này cũng thông báo với Bộ Y tế về ý định sản xuất vắc xin của Nga tại Brazil.

Tuy ký hợp đồng, nhưng vaccine này vẫn cần được đồng ý chính thức của cơ quan y tế quốc gia Anvisa của Brazil

Russia and Brazil agreed to supply Sputnik V vaccine
Россия и Бразилия договорились о поставках вакцины "Спутник V"
https://ria.ru/20210312/braziliya-1601030553.html

--------------------------

Azerbaijan là nước thứ 51đăng ký vaccine Sputnik V

Đơn hàng đầu tiên của Azerbaijan
Azerbaijan buys 300 thousand doses of Sputnik V
https://www.vesti.ru/article/2535100


Vắc xin Sputnik V được đăng ký tại Azerbaijan
Theo Bộ Y tế Cộng hòa Azerbaijan, vào ngày 12 tháng 3 năm 2021, vắc xin Sputnik V của Nga đã được chấp thuận sử dụng tại Azerbaijan.

Do đó, Azerbaijan đã trở thành 51 quốc gia chấp thuận việc sử dụng vắc xin của Nga.

Ngày 11/3, Chính phủ Azerbaijan đã ký lệnh "Về việc nhập khẩu thuốc chữa bệnh", theo đó, trên cơ sở thỏa thuận ký kết giữa cơ quan nhà nước về bảo hiểm y tế bắt buộc và công ty HUMAN VACCINE LLC của Nga, thuốc "Sputnik V "sẽ được chuyển đến Azerbaijan trong vòng 180 ngày kể từ ngày ký thỏa thuận.

Belarus, đăng ký 21/12/2020, bởi Bộ Y tế Belarus,
Argentina, đăng ký 23/12/2020, bởi Tổng cục Quốc gia về Kiểm soát Thuốc, Thực phẩm và Công nghệ Y tế Argentina (ANMAT),
Serbia, đăng ký 31/12/2020, bởi Cơ quan Thuốc Serbia,
Bolivia, đăng ký 06.01.2021, Cơ quan Nhà nước về Thuốc và Công nghệ Y tế của Bang Bolivia,
Algeria, đăng ký 01/11/2021, Cơ quan Dược phẩm Quốc gia,
Palestine, đăng ký 01/11/2021, bởi Bộ Y tế của Nhà nước Palestine,
Venezuela, đăng ký 13/01/2021, bởi Bộ Y tế Cộng hòa Bolivarian Venezuela,
Paraguay, đăng ký 15/01/2021, bởi Bộ Y tế Paraguay,
Turkmenistan, đăng ký 18/01/2021, bởi Bộ Y tế và Công nghiệp Y tế Turkmenistan,
Hungary, đăng ký 01.21.2021, Viện Dược phẩm và Dinh dưỡng Quốc gia Hungary,
UAE, đăng ký 01.21.2021, bởi Bộ Y tế và Phòng ngừa của UAE,
Iran, đăng ký 26/01/2021, bởi Bộ Y tế Iran,
Guinea, đăng ký 29/01/2021, bởi Cơ quan Quản lý Dược phẩm và Thuốc Quốc gia của Cộng hòa Guinea,
Tunisia, đăng ký 30/01/2021, bởi Bộ Y tế Tunisia,
Armenia, đăng ký 02/01/2021, bởi Bộ Y tế Armenia,
Mexico, được đăng ký 02/03/2021, bởi Ủy ban Liên bang về Bảo vệ chống lại Rủi ro Vệ sinh của Mexico (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS),
Nicaragua, đăng ký 02/03/2021, Bộ Y tế Nicaragua,
Brazil, đăng ký 02/03/2021, bởi Cơ quan Giám sát Y tế Quốc gia (Anvisa),
Lebanon, đăng ký 02/05/2021, bởi Bộ Y tế Lebanon,
Bosnia và Herzegovina, đăng ký 02/05/2021 bởi Bộ Y tế Republika Srpska,
Myanmar, đăng ký 02/06/2021, quyết định đăng ký theo thủ tục cấp tốc được đưa ra bởi quyền nguyên thủ quốc gia, Thượng tướng,
Pakistan, đăng ký 09.02.2021, Cơ quan Quản lý Thuốc Pakistan (DRAP). Trước đó vào ngày 22/01/2021 , Ủy ban DRAP đã cấp Giấy phép sử dụng khẩn cấp cho vắc xin Sputnik V ở Pakistan.
Mông Cổ, đăng ký 02/09/2021, bởi Bộ Y tế Mông Cổ,
Bahrain, được đăng ký 02/10/2021, bởi Cơ quan Quản lý Y tế Quốc gia (NHRA) của Vương quốc Bahrain
Montenegro, đăng ký 11.02.2021, bởi Viện Thuốc và Thiết bị Y tế Montenegro (Institut za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore, CInMED),
Saint Vincent and the Grenadines, đăng ký 02/12/2021, Văn phòng Bác sĩ trưởng Saint Vincent and the Grenadines,
Kazakhstan, đăng ký 02/12/2021, bởi Bộ Y tế Cộng hòa Kazakhstan,
Uzbekistan, đăng ký 02.17.2021, bởi Dịch vụ Vệ sinh Dịch tễ và Y tế Công cộng của Uzbekistan,
Gabon, đăng ký 02.17.2021, bởi Bộ Y tế Gabon,
San Marino, đăng ký 02.19.2021, bởi Bộ Y tế San Marino,
Ghana, đăng ký 02.20.2021, bởi Bộ Y tế Cộng hòa Ghana,
Kyrgyzstan, đăng ký 23/02/2021, bởi Bộ Y tế Kyrgyzstan,
Guyana, đăng ký 23/02/2021, bởi Bộ Y tế của Cộng hòa Hợp tác Guyana,
Syria, đăng ký 23/02/2021, bởi Bộ Y tế Syria,
Ai Cập, đăng ký 02.24.2021, Cơ quan Thuốc Ai Cập,
Honduras, được đăng ký vào ngày 24.02.2021, bởi Cơ quan Quản lý Y tế (Agencia de Regulacion Sanitaria, ARSA) của Cộng hòa Honduras,
Guatemala, đăng ký 02.25.2021, bởi Bộ Y tế Cộng hòa Guatemala,
Moldova, đăng ký 02.26.2021, Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị Y tế Moldova (AMDM),
Slovakia, đăng ký 03/01/2021, bởi Bộ Y tế Cộng hòa Slovakia,
Cộng hòa Angola, đăng ký 03.03.2021, bởi Bộ Y tế Cộng hòa Angola,
Cộng hòa Djibouti, đăng ký 03.03.2021, bởi Bộ Y tế Cộng hòa Djibouti,
Cộng hòa Congo, đăng ký 03.03.2021, bởi Bộ Y tế Cộng hòa Congo,
Sri Lanka, đăng ký 03/04/2021, bởi Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Xã hội Chủ nghĩa Sri Lanka,
Lào, đăng ký 03/04/2021, bởi Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào,
Iraq, đăng ký 03/04/2021, bởi Bộ Y tế Cộng hòa Iraq,
Bắc Macedonia, đăng ký 03/07/2021, bởi Bộ Y tế
Kenya, đăng ký 03/10/2021, bởi Bộ Y tế Kenya,
Maroc, đăng ký 03/10/2021, bởi Bộ Y tế Maroc,
Jordan, đăng ký 03/10/2021, bởi Bộ Y tế Vương quốc Hashemite của Jordan,
Namibia, đăng ký vào ngày 11 tháng 3 năm 2021.

http://sehiyye.gov.az/xeberler/3374-azrbay...iq-etmidir.html
langtubachkhoa
Sputnik V sẽ được sản xuất tại Ý ngay cả khi không có sự cho phép của EMA - Trưởng phòng Thương mại
Quy trình sản xuất không liên quan gì đến việc bán vắc xin, Chủ tịch Phòng Thương mại Ý-Nga Vincenzo Trani nói với TASS

Vắc xin Sputnik V coronavirus của Nga sẽ được sản xuất tại Ý ngay cả khi Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) từ chối cho phép loại vắc xin này được sử dụng ở EU, Chủ tịch Phòng Thương mại Ý-Nga Vincenzo Trani nói với TASS hôm thứ Ba khi được hỏi liệu loại vắc xin này có thể được sản xuất mà không có chứng nhận EMA.

"Vâng, tất nhiên. Điều quan trọng là phải hiểu rằng quá trình sản xuất không liên quan gì đến việc bán vắc xin, chúng là hai việc khác nhau. Tôi nghĩ rằng nếu nó không được phép [ở EU] thì có rất nhiều nơi khác sản xuất vắc xin này. rất cần, "ông nhấn mạnh.

Trước đó, Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga (RDIF) đã công bố hợp tác giữa quỹ tài sản có chủ quyền của Nga và Adienne Pharma & Biotech để sản xuất Sputnik V tại Ý. Vào ngày 8 tháng 3, Phòng Thương mại Ý-Nga tiết lộ rằng thỏa thuận liên quan đã được ký kết.

Hôm thứ Ba, la Repubblica đưa tin rằng việc sản xuất vắc xin Sputnik V COVID-19 của Nga sẽ được đưa vào hoạt động vào tháng 7 tại nhà máy Adienne Pharma & Biotech có trụ sở tại Thụy Sĩ ở Caponago, Lombardy (miền bắc nước Ý).

Sputnik V to be produced in Italy even without EMA authorization — commerce chamber head
https://tass.com/economy/1263965

--------------------------------

Các phương tiện truyền thông cho biết vắc xin Sputnik V của Nga sẽ được sản xuất ở miền bắc nước Ý
Vào ngày 8 tháng 3, Phòng Thương mại Ý-Nga tiết lộ rằng thỏa thuận liên quan đã được ký kết

Việc sản xuất vắc xin Sputnik V COVID-19 của Nga sẽ được đưa vào hoạt động vào tháng 7 tại nhà máy Adienne Pharma & Biotech của Thụy Sĩ-Ý ở Caponago, Lombardy, Repubblica đưa tin hôm thứ Ba.

Trước đó, Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga (RDIF) đã công bố hợp tác giữa quỹ tài sản có chủ quyền của Nga và Adienne Pharma & Biotech để sản xuất Sputnik V tại Ý.

Vào ngày 8 tháng 3, Phòng Thương mại Ý-Nga tiết lộ rằng thỏa thuận liên quan đã được ký kết.

Russia’s Sputnik V vaccine to be produced in north Italy, media reports say
https://tass.com/world/1263909

--------------------------------

Bộ trưởng Du lịch cho biết Hy Lạp tiếp nhận khách du lịch được tiêm bằng vắc-xin Nga và Trung Quốc

Tập trung vào khách du lịch từ các nước không phải là thành viên EU, Bộ trưởng nhấn mạnh rằng "mục đích là tiếp nhận tất cả những người muốn đến, tất nhiên là tuân thủ các điều kiện đã thiết lập"

Bộ trưởng Bộ Du lịch Harry Theoharis phát biểu trong một cuộc họp báo trong khuôn khổ triển lãm du lịch quốc tế ở Berlin, Hy Lạp cũng sẽ tiếp nhận khách du lịch được tiêm vắc-xin coronavirus của Nga và Trung Quốc không được Liên minh châu Âu chấp thuận.

Tập trung vào khách du lịch từ các nước không phải thành viên EU, Bộ trưởng nhấn mạnh rằng "mục đích là tiếp nhận tất cả những người muốn đến, tất nhiên là tuân thủ các điều kiện đã thiết lập".

Hy Lạp sẽ đảm bảo rằng "những người được tiêm vắc xin không được chấp thuận ở Liên minh châu Âu, ví dụ như vắc xin từ Trung Quốc hoặc Nga, cũng sẽ có thể đến", Hãng thông tấn Athens Macedonian dẫn lời Bộ trưởng cho biết.

Khi được hỏi về giá của các sản phẩm du lịch trong năm nay, Theoharis lưu ý rằng "sẽ rất khó để đạt được mức tăng của chúng, vì cung [trên thị trường] sẽ vượt cầu". Tuy nhiên, Bộ trưởng vẫn lạc quan về tương lai của du lịch Hy Lạp, vì các biện pháp hỗ trợ của nhà nước đã giúp các công ty tồn tại, trong khi những người muốn rút khỏi kinh doanh du lịch lại nhận được sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư.

Theoharis đã nói trong cuộc họp báo về kế hoạch của chính phủ Hy Lạp để khai mạc mùa du lịch năm 2021 một cách an toàn.

"Tính đến nhu cầu thực hiện trung thực các quy trình dịch tễ học, chúng tôi đang tìm cách mở mùa du lịch Hy Lạp vào ngày 14 tháng 5. Cho đến lúc đó, chúng tôi sẽ dần dỡ bỏ các hạn chế nếu đánh giá của các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm liên quan đến sự phát triển của đại dịch cho phép, "ông được trích dẫn nói.

Bộ trưởng cho biết vào tháng 4, nước này có kế hoạch thử nghiệm thí điểm với sự tham gia của khách du lịch từ các quốc gia EU, cũng như các quốc gia khác nơi quá trình tiêm chủng đang diễn ra sôi nổi, chẳng hạn từ Israel. có thể thay đổi tùy theo tình hình ", ông nhấn mạnh.



Điều khoản gia nhập



Theoharis nói trong cuộc họp báo về các quy trình chăm sóc sức khỏe chính sẽ được sử dụng khi khách du lịch nhập cảnh. Du khách sẽ được phép nhập cảnh vào đất nước này nếu họ đã được chủng ngừa hoặc có khả năng miễn dịch sau vi rút coronavirus, hoặc có kết quả âm tính trong một xét nghiệm coronavirus gần đây. Ông nói thêm: “Tất cả khách du lịch có thể phải đối mặt với các xét nghiệm coronavirus ngẫu nhiên, giống như trường hợp của năm ngoái. Tuy nhiên, điểm khác biệt là đây sẽ là các xét nghiệm cấp tốc và nếu khách du lịch có kết quả dương tính, họ sẽ được cách ly ngay lập tức mà không cần phải đợi 24 giờ như hồi năm 2020, Theoharis giải thích.

"Các chi phí nhập viện hoặc bất kỳ hành động cần thiết nào khác nhằm bảo vệ sức khỏe của khách du lịch, bác sĩ chuyên khoa và người dân sẽ được nhà nước Hy Lạp chi trả", Bộ trưởng nói thêm. Ông nhấn mạnh, các yêu cầu đối với công dân Hy Lạp cũng sẽ được áp dụng cho tất cả khách du lịch, đồng thời nêu rõ việc bắt buộc sử dụng mặt nạ bảo hộ ở những nơi công cộng trong số họ.

Vào cuối tháng 12 năm 2019, các quan chức Trung Quốc đã thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về sự bùng phát của một bệnh viêm phổi chưa từng biết trước đây ở thành phố Vũ Hán, miền trung Trung Quốc. Kể từ đó, các trường hợp nhiễm coronavirus mới - được WHO đặt tên là COVID-19 - đã được báo cáo ở mọi nơi trên thế giới. Vào ngày 11 tháng 3 năm 2020, WHO tuyên bố virus corona đã bùng phát thành một đại dịch.

Greece to receive tourists with Russian, Chinese vaccines, says minister of tourism
https://tass.com/world/1264109
biendep
QUOTE(langtubachkhoa @ Mar 12 2021, 03:51 PM)
QUOTE(biendep @ Mar 12 2021, 12:05 PM)
Em thấy bạn bè em trong ngành y tế ở Pháp đa số cũng tiêm rồi, họ tiêm loại Pfizer. Còn một số các ông bà lớn tuổi em biết thì đa số họ từ chối tiêm, gởi thư đến nhà họ cũng ko đồng ý tiêm. Hình như dân Pháp ko mặn mà lắm vụ tiêm vaccin covid phải ko bác Lãng ?
*


Pháp cũng chỉ có 2 loại vaccine là Pfizer và Astrazeneca (J&J và Moderna thì còn chờ nhé). Mà 2 cái vaccine này gây tử vong cho các bà các cụ nhiều nhất. Ngu gì mà tiêm. Người trẻ hay trung niên thì còn tiêm chứ. Bác sĩ nhân viên y tế thì đành chấp nhận tiem thôi
*


Cuối tuần này em thấy có plan chích cho dân ở Paris rồi đó bác Lãng, thấy gởi mail thông báo. Nhưng em cũng phân vân luôn. Đọc mấy bài của bác xong em nghĩ thôi hay là chờ thêm ...
langtubachkhoa
QUOTE(biendep @ Mar 13 2021, 04:50 PM)
QUOTE(langtubachkhoa @ Mar 12 2021, 03:51 PM)
QUOTE(biendep @ Mar 12 2021, 12:05 PM)
Em thấy bạn bè em trong ngành y tế ở Pháp đa số cũng tiêm rồi, họ tiêm loại Pfizer. Còn một số các ông bà lớn tuổi em biết thì đa số họ từ chối tiêm, gởi thư đến nhà họ cũng ko đồng ý tiêm. Hình như dân Pháp ko mặn mà lắm vụ tiêm vaccin covid phải ko bác Lãng ?
*


Pháp cũng chỉ có 2 loại vaccine là Pfizer và Astrazeneca (J&J và Moderna thì còn chờ nhé). Mà 2 cái vaccine này gây tử vong cho các bà các cụ nhiều nhất. Ngu gì mà tiêm. Người trẻ hay trung niên thì còn tiêm chứ. Bác sĩ nhân viên y tế thì đành chấp nhận tiem thôi
*


Cuối tuần này em thấy có plan chích cho dân ở Paris rồi đó bác Lãng, thấy gởi mail thông báo. Nhưng em cũng phân vân luôn. Đọc mấy bài của bác xong em nghĩ thôi hay là chờ thêm ...
*


Bọn mình trẻ, không có bệnh nền thì chắc không sao.
Nếu người già thì sẽ phải cân nhắc.
Đồng nghiệp mình bảo cứ đợi 2 năm rồi tiêm
Pages: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Thời Sự
Bạn đang xem phiên bản gọn nhẹ của diễn đ n dưới dạng text, để xem các b i viết với đầy đủ mầu sắc v hình ảnh hãy nhấn v o đây !
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.