Langven.com Forum

Full Version: Nơi Người Như Thomas Edison Sẽ được Chấp Nhận.
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Thời Sự
Pages: [1], 2, [>], [>>]
traingo
Xin không viện dẫn mong muốn của bác Hồ trong di chúc, nhưng tại sao cách tuyển sinh vào THPT ở các đô thị lớn lại thể hiện thiếu Logic thế. Lâu nay mình không để ý nên vừa rồi mới biết, nếu đạt điểm tuyệt đối (10/10) cả hai môn Văn và Toán thì vẫn bị loại khi không có điểm cộng. Thực tế các đô thị lớn và một số vùng có điểm chuẩn xét chọn vào THPT rất cao, hơn 50 điểm. Chả biết ai là người phê duyệt và có nghĩ tới hậu quả khuyến khích dạy (học kiếm) thêm không.
Có bạn nào giải thích hộ mình với, chứ nói mà không tìm hiểu như mình e rằng cái tít mình viết trên là thật sao?
confused1.gif
root
QUOTE(traingo @ Jul 22 2011, 09:14 PM)
Xin không viện dẫn mong muốn của bác Hồ trong di chúc, nhưng tại sao cách tuyển sinh vào THPT ở các đô thị lớn lại thể hiện thiếu Logic thế. Lâu nay mình không để ý nên vừa rồi mới biết, nếu đạt điểm tuyệt đối (10/10) cả hai môn Văn và Toán thì vẫn bị loại khi không có điểm cộng. Thực tế các đô thị lớn và một số vùng có điểm chuẩn xét chọn vào THPT rất cao, hơn 50 điểm. Chả biết ai là người phê duyệt và có nghĩ tới hậu quả khuyến khích dạy (học kiếm) thêm không.
Có bạn nào giải thích hộ mình với, chứ nói mà không tìm hiểu như mình e rằng cái tít mình viết trên là thật sao?
confused1.gif
*



Bạn Trai Ngố lấy thông tin này ở đâu ra vậy, bạn gửi cho tớ cái link để tớ đọc xem vô lý đến mức nào nào.

Và còn một câu nói nữa cũng nổi tiếng chả kém, áp dụng rất đúng cho điều kiện ở VN: nếu Enstein có làm việc ở VN thì cũng chưa chắc đã được phong Giáo Sư.

Bằng chứng của tớ đây nhé: http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-07-1...-nhuc-lam-em-a-

Tóm lại ở VN có nhiều nghịch lý lắm, các bạn nào đã ra nước ngòai sinh sống thì cứ ở yên bên đó, kẻo về VN lại không thích nghi nổi laugh1.gif
traingo
Đây là điểm chuẩn nhé :
http://haiphong-fc.com/diendan/showthread....m-hoc-2011-2012
hoặc
http://thpt-mdc.com/forum/thread4897.html
Còn đây là quy chế :
http://diemthilop10.com/diem-thi-lop-10-ha...-2011-2012.html
Cứ theo quy chế này nếu không có được điểm cộng thêm ở các năm học thì thiên tài cũng out.
Có lẽ mình không hiểu hết đâu, có bác nào ngành GD giải thích cho mình với.
root
QUOTE(traingo @ Jul 24 2011, 11:14 AM)
Đây là điểm chuẩn nhé :
http://haiphong-fc.com/diendan/showthread....m-hoc-2011-2012
hoặc
http://thpt-mdc.com/forum/thread4897.html
Còn đây là quy chế :
http://diemthilop10.com/diem-thi-lop-10-ha...-2011-2012.html
Cứ theo quy chế này nếu không có được điểm cộng thêm ở các năm học thì thiên tài cũng out.
Có lẽ mình không hiểu hết đâu, có bác nào ngành GD giải thích cho mình với.
*



He he... chỉ có 2-3 trường là điểm chuẩn 50 thôi, còn lại đa số các trường đều có điểm chuẩn "bình dân" cả.

Những trường điểm chuẩn 50 là vì người ta chen chúc nhau vào, chỉ tiêu tuyển sinh lại có hạn, nên điểm cao là phải. Nếu bạn Trai Ngố có con cháu muốn đảm bảo đỗ thì mời vào những trường dân dã kiểu như Nguyễn Khuyến hoặc Nhữ Văn Lan. Điểm chuẩn chỉ có từ 16-19 điểm thôi, trượt làm sao được hả bạn?

Đã đòi hỏi trường xịn, lại còn mong điểm thấp, thì người ta gọi là "ăn mày đòi xôi gấc" đấy bạn ạ. laugh1.gif
traingo
QUOTE(root @ Jul 24 2011, 02:14 PM)
QUOTE(traingo @ Jul 24 2011, 11:14 AM)
Đây là điểm chuẩn nhé :
http://haiphong-fc.com/diendan/showthread....m-hoc-2011-2012
hoặc
http://thpt-mdc.com/forum/thread4897.html
Còn đây là quy chế :
http://diemthilop10.com/diem-thi-lop-10-ha...-2011-2012.html
Cứ theo quy chế này nếu không có được điểm cộng thêm ở các năm học thì thiên tài cũng out.
Có lẽ mình không hiểu hết đâu, có bác nào ngành GD giải thích cho mình với.
*



He he... chỉ có 2-3 trường là điểm chuẩn 50 thôi, còn lại đa số các trường đều có điểm chuẩn "bình dân" cả.

Những trường điểm chuẩn 50 là vì người ta chen chúc nhau vào, chỉ tiêu tuyển sinh lại có hạn, nên điểm cao là phải. Nếu bạn Trai Ngố có con cháu muốn đảm bảo đỗ thì mời vào những trường dân dã kiểu như Nguyễn Khuyến hoặc Nhữ Văn Lan. Điểm chuẩn chỉ có từ 16-19 điểm thôi, trượt làm sao được hả bạn?

Đã đòi hỏi trường xịn, lại còn mong điểm thấp, thì người ta gọi là "ăn mày đòi xôi gấc" đấy bạn ạ. laugh1.gif
*




ôi giời [i, Dụt ơi là dụt, mình ở tỉnh nhỏ Hải Phòng mà, đâu phải xứ Mường Hà Lội. Chất quê biết gì thì lói, không biết thì xin lỗi các bạn nha.
Mà không ở VN thì không biết cũng không có sao.
root
QUOTE(traingo @ Jul 24 2011, 09:28 PM)



ôi giời [i, Dụt ơi là dụt, mình ở tỉnh nhỏ Hải Phòng mà, đâu phải xứ Mường Hà Lội. Chất quê biết gì thì lói, không biết thì xin lỗi các bạn nha.
Mà không ở VN thì không biết cũng không có sao.
*


Nếu tự thấy mình ở nước ngoài, thú nhận không biết ngay từ đầu thì đã chả nói linh tinh như thế
Nhưng mà đã trót nói sai, biết xin lỗi cũng là tiến bộ rồi.
traingo
Nhưng cũng cần phải xét đến hoàn cảnh các gia đình có con đi học chứ, chẳng lẽ các cháu còn non đã phải đi mười mấy cây số mới tới trường hay thức đêm chen lấn để [/B]XIN HỌC cho con vào mẫu giáo ... Trong khi các bạn (nhà đầu tư, viện viếc các loại...) xây quá nhiều cao ốc ở trong thành phố thiếu đủ các công trình phụ trợ.
Nếu bạn khảo sát xã hội bạn sẽ thấy ngay số trường công, phòng học đâu có tăng theo mật độ dân số.
Không vào được công lập thì vào tư thục có chất lượng đào tạo quá cao (nhìn từ học phí và các khoản phụ thu ối giời ôi khác).
Hình như bạn Dụt chưa tìm hiểu tính vô lý của thi tuyển vào THPT, làm như hiện tại mình thấy khuyến khích dậy thêm ở công lập và tăng hiệu quả đầu tư cho tư thục quá.
Dù sao đa số học bổ túc hay tại chức cũng thành công trong mọi lĩnh vực.
root
QUOTE(traingo @ Jul 25 2011, 05:40 PM)
Nhưng cũng cần phải xét đến hoàn cảnh các gia đình có con đi học chứ, chẳng lẽ các cháu còn non đã phải đi mười mấy cây số mới tới trường hay thức đêm chen lấn để [/B]XIN HỌC cho con vào mẫu giáo ... Trong khi các bạn (nhà đầu tư, viện viếc các loại...) xây quá nhiều cao ốc ở trong thành phố thiếu đủ các công trình phụ trợ.
Nếu bạn khảo sát xã hội bạn sẽ thấy ngay số trường công, phòng học đâu có tăng theo mật độ dân số.
Không vào được công lập thì vào tư thục có chất lượng đào tạo quá cao (nhìn từ học phí và các khoản phụ thu ối giời ôi khác).
Hình như bạn Dụt chưa tìm hiểu tính vô lý của thi tuyển vào THPT, làm như hiện tại mình thấy khuyến khích dậy thêm ở công lập và tăng hiệu quả đầu tư cho tư thục quá.
Dù sao đa số học bổ túc hay tại chức cũng thành công trong mọi lĩnh vực.
*




Nói tóm lại là con cháu nhà bạn Trai Ngố có nguyện vọng vào trường 50 điểm hay không?
Skywalker
QUOTE(traingo @ Jul 22 2011, 09:14 PM)
Xin không viện dẫn mong muốn của bác Hồ trong di chúc, nhưng tại sao cách tuyển sinh vào THPT ở các đô thị lớn lại thể hiện thiếu Logic thế. Lâu nay mình không để ý nên vừa rồi mới biết, nếu đạt điểm tuyệt đối (10/10) cả hai môn Văn và Toán thì vẫn bị loại khi không có điểm cộng. Thực tế các đô thị lớn và một số vùng có điểm chuẩn xét chọn vào THPT rất cao, hơn 50 điểm. Chả biết ai là người phê duyệt và có nghĩ tới hậu quả khuyến khích dạy (học kiếm) thêm không.
Có bạn nào giải thích hộ mình với, chứ nói mà không tìm hiểu như mình e rằng cái tít mình viết trên là thật sao?
confused1.gif
*



Bạn vui lòng cho biết nguồn tin về chuyện đạt điểm tuyệt đối 2 môn mà vẫn bị loại?

Còn logic giáo dục của VN cũng dựa trên tình hình kinh tế xã hội thôi, nghĩa là song hành phần giáo dục được Nhà nước bao cấp với phần giáo dục theo nhu cầu thị trường. Nhà nước bao cấp để đảm bảo mức giáo dục phổ cập cho tât cả nhân dân (suất đầu tư vào khoảng 1 triệu đông/năm/trẻ em dưới 15 tuổi), còn nhân dân ai có nhiều tiền đầu tư cho con em thì cũng được đáp ứng bởi cả khối tư thục lẫn công lập. Theo tôi hiểu thì bức xúc của bạn Traingo là từ thực tế nhiều trường công lập tại đô thị lớn đang chạy theo áp lực thị trường mà xao lãng nhiệm vụ chính sách. Cá nhân tôi cũng có phần nào đồng ý với bức xúc của bạn khi thấy nguồn đầu tư Nhà nước nhiều chỗ bị sử dụng sai đối tượng, sai mục đích (ví dụ có trường đáng nhẽ đem vốn Nhà nước vào đầu tư nâng cao chất lượng giáo dục, thì lại tìm cách lách luật nhằm thu lợi cho một nhóm cá nhân núp dưới danh nghĩa quản lý. Tuy nhiên bức xúc là một chuyện, còn để có nhận định chính xác và giải pháp thì cần phải có cái nhìn bao quát và sâu đến từng góc cạnh mới là chuyện đáng bàn. Cái nhìn của bạn Traingo có lẽ là nhắm tới khía cạnh "cơ hội nào cho những học sinh như Edison?", và một lời đáp cũng từ câu chuyện của Edison là "năng động và tiếp cận thực tế".

P/s: khoa học kỹ thuật ngày nay không còn như thời Edison để cho những cá nhân tự mình làm nên dấu ấn lịch sử. Nói cách khác là thành công chỉ đến với những người khổ công học hành rất cao và hợp tác với những người khác, chưa kể đến nền tảng là cơ sở vật chất kỹ thuật, ặc! sp_ike.gif sp_ike.gif sp_ike.gif
root
Tớ thấy là nên copy + paste cái này vào đây để bạn Trai Ngố đọc cho bớt ngố =))

QUOTE
Tây Ninh:
Mỗi môn chưa đạt 1 điểm vẫn đỗ lớp 10

- Hiện tượng hiếm thấy trong ngành giáo dục, khi điểm chuẩn đầu vào lớp 10 công lập tại một số trường ở Tây Ninh không vượt quá 4,5 điểm cho 5 môn thi (2 môn nhân hệ số 2).



Chiều 28/7, trao đổi với VietNamNet, ông Đổng Ngọc Lập, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Tây Ninh cho biết năm nay toàn tỉnh có 13/31 trường THPT tổ chức thi tuyển vào lớp 10 với 3 môn Toán, Văn, Anh. Trong đó có 5/13 trường không tuyển đủ chỉ tiêu được giao. Cụ thể trường THPT Trần Phú (thiếu 28 chỉ tiêu), Lộc Hưng (thiếu 54 chỉ tiêu), Dương Minh Châu (thiếu 80 chỉ tiêu), Nguyễn Huệ (thiếu 92 chỉ tiêu). Cá biệt trường THPT Trần Đại Nghĩa thiếu đến 127 chỉ tiêu.

Các thí sinh tham dự kì thi tuyển vào lớp 10 tại Hội đồng thi trường THPT Tây Ninh (Ảnh: Báo Tây Ninh)

Điều đáng nói, sau nhiều năm quay trở lại với hình thức thi tuyển, kết quả thí sinh đầu vào năm nay rất thấp. Cụ thể cả 5 trường nói trên không trường nào lấy điểm chuẩn vào lớp 10 vượt quá 5,5 điểm. Trong đó có 3 trường lấy mức 4,5 điểm là Trần Phú, Trần Đại Nghĩa và Dương Minh Châu. 2 trường còn lại là Lộc Hưng và Nguyễn Huệ lấy đồng mức 5,25 điểm. Như vậy chỉ cần thí sinh không có điểm liệt, và trung bình mỗi môn đạt từ 1-1,25 điểm là đậu.
Ông Lập cho biết trường lấy điểm chuẩn vào 10 cao nhất năm nay là trường THPT Tây Ninh với 20,5 điểm, kế đó là trường THPT Lý Thường Kiệt lấy 19,5 điểm.
Nói về kết quả trên, ông Lập cho biết lãnh đạo Sở đang rất lo. Tuy nhiên hầu hết những trường rơi vào top “nguy hiểm” đều thuộc vùng sâu, vùng xa, chất lượng thí sinh không được tốt, nhiều thí sinh bỏ thi, bị điểm liệt nên buộc nhà trường phải hạ điểm chuẩn để lấy đủ chỉ tiêu. Tuy nhiên ngay cả khi đã lấy mức 4,5 điểm, đến nay Trần Phú mới chỉ tuyển được 357/385 chỉ tiêu.
Theo ông Lập, không thể so sánh chất lượng thí sinh ở các tỉnh với nhau, hơn nữa đề thi năm nay cũng rất khó, cộng thêm việc nhiều học sinh đinh ninh sẽ xét tuyển nên không chăm chú học ngay từ đầu.
“Trong năm tới có thể chúng tôi sẽ xem xét lại và giảm số trường tổ chức thi tuyển xuống. Chỉ những trường thực sự chất lượng và tính cạnh tranh thì mới tổ chức thi, còn lại là xét tuyển”, ông Lập cho hay.
Theo ông Nguyễn Thành Nhân, Trưởng phòng Khảo thí, Sở GD-ĐT Tây Ninh, sau khi các trường công bố kết quả trúng tuyển, những trường xét tuyển sẽ bắt đầu nhận hồ sơ, đến nay đã có 12/18 trường có kết quả báo cáo. Dự kiến trước ngày 2/8, công tác tuyển sinh vào lớp 10 sẽ hoàn tất để chuẩn bị cho khai giảng năm học mới.
Minh Anh


Nguồn đây nhé http://vietnamnet.vn/vn/print/tin-nhanh/32...-do-lop-10.html
Pages: [1], 2, [>], [>>]
Quán nước đầu làng Ven > Gặp Gỡ - Trao Đổi - Làm Quen > Thời Sự
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.