Nguyên tắc chung là nên đơn giản, trang nhã, biểu cảm . Đừng tham rườm rà, hoa hoè , hoa sói quá sẽ bị xấu.
Lời nhạt ý đậm là cao thủ nhất. Hình thức đơn giản, thâm trầm mà nội dung phong phú, sâu sắc thì càng hay.
Lưu Đạo Thuần có đưa ra 6 điều quan yếu về thẩm mỹ rất hay, anh thấy nên ứng dụng 2 điều ở đây :
1/ Thô lỗ cầu bút ( Cao sang trong vẻ thô lậu )
2/Tịch sát cầu tài ( Tài khéo trong sự vụng về )
Hiện thời anh thấy cái gam xanh của Vne cũng đẹp, không cần thiết phải thay đổi. Nếu có thay đổi thì nên theo chiều hướng đơn giản hơn, chứ không làm ngược lại. Riêng chữ Vnequation thì hơi chối , nên thay đổi bằng các dùng một trong 3 sắc sau đây : (để thử xem nếu dủ bảng mầu )
VN-EquationHoặc mầu trung tính Gris đậm hơn hoặc sáng hơn phông nền.
Nhưng có lẽ xanh lơ tươi tắn là đẹp nhất. Nên nhớ trên một nền trung tính, nếu đặt một mầu tươi với tỉ lệ rất nhỏ thì nó trở nên đẹp rực rỡ và quí hơn nhiều là đặt tràn lan.
Nếu muốn thể hiện ý tưởng vào Vne để có một cảm giác thư thái, tinh tế, nhẹ nhàng và sâu lắng, để cân bằng lại một thế giới hỗn loạn, đầy bạo lực, nhố nhăng và buồn tẻ thì trong mùa xuân này thì anh đề nghị treo bức tranh dưới đây ngoài cổng làng Vne, rồi thư thả mình sẽ thay đổi dần tuỳ theo tứ thời bát tiết và ...cảm hứng từng lúc.
[img]http://groups.msn.com/_Secure/ 0QADbAjgTDG4sBsv1KnQcvGTtWCj4fJMXmhuNBnMtqPdYK2gaWOA36yzIMpyJ9dglTFFEQEN0not*7HR
bwvT4FK8WVmpKuokPqo7bAhxwiRc/spring.JPG?dc=4675399170771429986[/img]