Sau khi Nga chinh thuc tung ra chuan dau Urals, thi gia dau Brent tang vot
Giá dầu tăng trong bối cảnh đồng đô la giảm kỷ lục
Giá dầu bắt đầu tích cực phát triển. Giá dầu thô Brent tăng tới 46 USD/thùng. Và có tất cả các điều kiện tiên quyết để giá vàng đen tiếp tục tăng hơn nữa.
Theo các nhà phân tích, một trong những lý do giá dầu nhảy vọt là tin tức từ Nhật Bản. Ngày hôm nay, tại Nhật Bản, đồng USD giảm xuống mức thấp kỷ lục của năm 2014.
Ngân hàng Nhật Bản quyết định không áp dụng các biện pháp mới để kích thích nền kinh tế. Điều phối duy trì lãi suất không đổi ở mức — 0,1 % và khẳng định lại chính sách tăng cơ sở tiền tệ. Theo các chuyên gia, điều này khiến đồng đô la tuột dốc, vì đây là quyết định bất ngờ đối với nhiều nhà đầu tư.
Đọc thêm: http://vn.sputniknews.com/business/2016050...l#ixzz47cvbOMdl
Anh Nga va TQ ngay cang gan bo nhi?
Nga đề nghị cung cấp nước ngọt cho Trung Quốc
Cư dân khu vực hạn hán của Trung Quốc có thể nhận được nguồn nước ngọt của Nga. Dự án chuyển nước ngọt do ông Alexander Tkachev - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Liên bang Nga đề xuất. Ông Tkachev cho biết điều này tại cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Trung Quốc Hàn Trường Phú.
"Chúng tôi đã sẵn sàng đề xuất dự án chuyển nước ngọt từ vùng Altai của Nga thông qua Cộng hòa Kazakhstan đến khu tự trị Tân Cương khô hạn của Trung Quốc. Trong tương lai gần, chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến với các đồng nghiệp của chúng tôi từ Kazakhstan về vấn đề này", — ông Tkachev nói.
Thực tế là các khu vực của Nga có nguồn nước ngọt dư thừa. Do đó, "với mục đích sử dụng hiệu quả và hợp lý tài nguyên nước của khu vực Altai, Bộ Nông nghiệp đề xuất xem xét khả năng cung cấp nước ngọt khối lượng 70 triệu mét khối cho khu vực khô hạn của Trung Quốc thông qua Kazakhstan", Bộ Nông nghiệp cho biết.
ọc thêm: http://vn.sputniknews.com/russia/20160503/...l#ixzz47cv3nIbd
Biện pháp trừng phạt của phương Tây biến Matxcơva thành thiên đường cho người sành ăn
Chế độ cấm vận thực phẩm mà Nga áp dụng chống lại EU và một số nước khác, đã có hiệu ứng thu hút sự quan tâm đến các loại thực phẩm do Nga sản xuất, - The Guardian viết.
Song hành với nỗ lực tránh những cấm đoán trừng phạt, thí dụ cố gắng sản xuất những món pho mát và các sản phẩm thịt theo khẩu vị châu Âu, các doanh nhân và các nhà hàng Nga nảy sinh nguyện vọng tái khám phá những món đặc sản nguồn cội bản địa và món ăn truyền thống của Nga. Thế là đã xuất hiện nhu cầu cao rõ rệt về cua Kamchatka, sò điệp Murmansk cùng nhiều loại thủy hải sản từ những dòng sông và biển cả của Nga.
"Mỗi người nên gìn giữ liên hệ với những món ăn của quê hương mình. Tất cả chúng ta bây giờ đều biết về pate gan ngỗng và nhím biển, nhưng đối với tôi những bữa ăn lễ hội sẽ luôn gồm vodka, cá trích muối và bánh nướng", — ông Alexandr Rappoport chủ nhà hàng chia sẻ như vậy.
Mốt ẩm thực Nga đã trở thành trào lưu như là một trong những hệ quả dễ chịu hơn cả của biện pháp trừng phạt. Tình hình này cũng tạo cú hích cho sự phát triển của nền nông nghiệp Nga và giúp người dân Nga thấu hiểu lợi ích của việc tiêu thụ những thực phẩm tươi ngon.
Trong thời gian kinh tế không thuận lợi, việc sử dụng các sản phẩm địa phương sẽ giúp giảm tốn phí, do đó, các nhà hàng Matxcơva luôn đông thực khách, bất chấp cảnh khủng hoảng, — tờ The Guardian nhận xét. Nếu như trước đây người ta đến nhà hàng vào những dịp đặc biệt, thì bây giờ người Nga dùng bữa ở nhà hàng thường xuyên mỗi ngày. Xu thế này đang nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ và góp phần làm xuất hiện một thế hệ mới những người Matxcơva sành ăn, — tác giả bài viết kết luận.
Đọc thêm: http://vn.sputniknews.com/russia/20160503/1638720.html
Xem ra thi o dau cung co mau thuan giua chinh tri gia va cac nha hoach dinh
Báo Mỹ: Gặp nguy nếu cấm dùng động cơ tên lửa Nga
Báo Mỹ khẳng định nếu cấm vận động cơ tên lửa RD-180 Nga sẽ hại hơn rất nhiều với chính nước Mỹ.
Theo tờ Nationalinterest của Mỹ, lấy cớ Nga gây bất ổn Ukraine năm 2014, Lầu Năm Góc đang có ý định cấm vận động cơ tên lửa RD-180, một động thái nguy hiểm, "hại nhiều hơn lợi" đối với an ninh nếu Mỹ quá vội vã.
Nói cho rõ hơn, Nationalinterest cho biết, lấy cớ Nga xâm lược Ukraine, hầu hết giới chức cao cấp Washington đều đồng tình cho rằng, đã đến lúc Mỹ ngưng lệ thuộc vào các động cơ tên lửa của Nga để đưa các vệ tinh quân sự vào không gian.
Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi Quốc hội Mỹ xem xét dùng pháp luật để thực thi chủ trương nói trên.
Nhưng nếu động cơ RD-180 bị loại bỏ quá sớm, sẽ làm tăng chi phí nộp thuế cho người dân Mỹ, và kéo dài thời gian để Mỹ giảm lệ thuộc vào động cơ Nga bởi giá thành rẻ và hiệu quả cũng như những mối nguy chính Mỹ cũng chưa lường hết, trong đó có những mối nguy tiềm ẩn dưới đây.
1. Chi phí phóng vệ tinh sẽ tăng vọt
Động cơ RD-180 của Nga được sử dụng cho các tên lửa Atlas, lực đẩy chính của đội tàu không gian của Mỹ. Lựa chọn duy nhất của Mỹ cho việc phóng vệ tinh lớn vào quỹ đạo tầng cao là dùng Delta, chi phí sẽ tăng thêm một phần ba cho mỗi lần so với dùng động cơ RD-180 của Nga. Vì vậy, nếu Atlas không phóng được sẽ ngốn thêm hàng tỷ USD mà Mỹ phải bỏ ra để đáp ứng nhu cầu quân sự trong không gian.
2. Tên lửa SpaceX không thể đưa vệ tinh vào đúng quỹ đạo được
Đây là nguy cơ báo hại cho chính các tên lửa đẩy SpaceX do Mỹ sản xuất, bởi khả năng quá yếu, không thể mang các vệ tinh lên các quỹ đạo quan trọng được. Trong thực tế cho thấy, nhiều vệ tinh của quân đội Mỹ sử dụng cho mục đích cảnh báo tấn công bằng tên lửa, kết nối liên lạc an ninh, vệ tinh do thám có trọng lượng rất nặng nên các tên lửa đẩy của Mỹ sản xuất không đảm đương được.
Chưa hết, các vệ tinh này thường hoạt động ở quỹ đạo cao nên các tên lửa đẩy như trên đã không với tới. Bằng chứng, qua các cuộc thử nghiệm gần đây, nó nhưng không thể vươn tới 4 trong 8 quỹ đạo quân sự trọng yếu. Khoảng 40% số vụ phóng của quân đội Mỹ phải dùng tới động cơ tên lửa đẩy Atlas hay động cơ đắt tiền hơn như động cơ Delta là một ví dụ.
3. Cấm vận động cơ Nga lại càng củng cố uy tín của Putin
Điều này thật dễ hiểu và đã được dư luận Mỹ đồn thổi. Theo đó, nếu chỉ dựa vào việc Nga sát nhập bán đảo Crimea thành một phần lãnh thổ của nước này năm 2014 mà Quốc hội Mỹ cấm vận việc sử dụng động cơ RD-180 cho mục đích quân sự là việc làm thiển cận, 'hại nhiều hơn lợi", thậm chí càng làm tăng sức mạnh cho Moscow.
Bất cứ điều gì xảy ra với động cơ tên lửa đẩy Delta sẽ khiến Mỹ rơi vào thế "tiến thoái lưỡng nan" trong việc đưa các vệ tinh cảnh báo tấn công bằng tên lửa và vệ tinh do thám lên quỹ đạo, vốn giúp Lầu Năm Góc theo dõi sát sao các hoạt động của quân Nga.
Vì vậy, lý do Quốc hội Mỹ lại muốn làm đã được giới phân tích e ngại, rằng cũng là điều Moscow đang hướng tới, là loại bỏ bớt các động cơ tên lửa đẩy quan trọng sống còn đối với Mỹ trong việc tiếp cận không gian ?
4. Tên lửa không tự sinh ra, phải mất nhiều thời gian, tiền bạc mới làm ra được
Rocket, tên lửa hay hoả tiễn là khí tài mà giới quân sự chẳng lạ gì. Nói cách khác, tên lửa đẩy không phải tự nhiên sinh ra mà có mà phải mất nhiều thời gian mới chế tạo được.
Nếu các động cơ do Nga sản xuất bị cấm, Mỹ sẽ cần nhiều động cơ tên lửa đẩy Deltas hơn, ngân sách tốn nhiều hơn.
Chưa hết, Mỹ sẽ mất nhiều thời gian để sản xuất các loại động cơ kiểu này, nhất là các dòng tên lửa công suất cao. Ngay cả Bộ quốc phòng Mỹ cũng chưa chắc khi nào thì các động cơ tên lửa đẩy Deltas mới sẽ được ra lò. Điều này không khả thi trong bối cảnh Mỹ đang rất cần như hiện nay.
Điều cuối cùng, nếu Mỹ vội vàng đưa ra quyết định cấm vận dùng động cơ tên lửa đẩy của Nga, thì chính Mỹ sẽ tự bắn vào chân mình, các vệ tinh quân sự của Mỹ có thể “đắp chiếu”, không thể phóng các vệ tinh quân sự để bảo vệ an ninh quốc gia, đốt thêm hàng tỷ đôla tiền thuế của người dân chỉ vì lý do không xác đáng, vội vã.
Vài nét về động cơ RD-180
RD-180 (РД-180, Ракетный Двигатель-180, Rocket Engine-180) là một động cơ tên lửa do Nga thiết kế và chế tạo. Có cấu trúc buồng đốt kép, hai vòi phun, sử dụng nhiên liệu hỗn hợp dầu hỏa/LOX. Hiện tại, RD-180 đang được sử dụng cho giai đoạn đầu của phương tiện phóng vệ tinh Atlas V của Mỹ.
Nguyên thuỷ, RD-180 có nguồn gốc từ dòng động cơ tên lửa RD-170/RD-171, từng được sử dụng cho thiết bị phóng vệ tinh Energia của Liên Xô, và hiện đang được sử dụng cho các phương tiện phóng Zenit của Ukrainian/Nga.
Một số thông số kỹ thuật chính: Năm sản xuất 1999 - 2014, hãng thiết kế NPO Energomash, hãng sản xuất NPO Energomash. Đây là dòng động cơ nhiên liệu lỏng phun LOX/RP-1.
Cấu hình hai buồng đốt, tỷ lệ vòi phun 36,87, lực đẩy (VAC) 4,15 MN, lực đẩy (SL) 3,83 MN, tỷ lệ lực đẩy trên trọng lượng 78,44, áp lực buồng đốt 26,7 MPa (3.870 psi). Công suất rocklet ISP (vac.) 338s (3,31 km/s) và (SL) 311s (3,05 km/s), thời gian đốt 270 giây. Kích thước dài 3.560 mm , đường kính 3.150 mm, trọng lượng khô 5.480 kg.
http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/bao...ua-nga-3307367/