Dây có lẽ là tin quan trọng nhất, nếu sản xuất được trên đất VN thì VN có thể tạo ra tên lửa có tầm bắn vượt 300km (quy tắc xuất khẩu tên lửa quốc tế), đồng thời tự chủ được về chiến lược chiến thuật
Nga có thể chuyển giao công nghệ sản xuất tên lửa chống hạm cho Việt Nam
Với công nghệ được chuyển giao từ Nga, Việt Nam có thể sản xuất khoảng 3.000 tên lửa chống hạm KCT-15.
Defense-blog ngày 9/6 dẫn thông báo từ tập đoàn Tên lửa chiến thuật Nga (KTRV) cho biết hãng này đã cung cấp cho Việt Nam ba mẫu thiết kế của các phiên bản tên lửa khác nhau theo yêu cầu của Việt Nam.
Các tên lửa này sẽ được sản xuất tại Việt Nam bởi các công ty liên doanh giữa hai bên. Mặc dù chưa rõ tỷ lệ góp vốn của phía Việt Nam, nhưng số lượng tên lửa sản xuất rất lớn, với gần 3.000 tên lửa chống hạm KCT-15.
Việt Nam cũng có quyền xuất khẩu các tên lửa này sang bất kỳ quốc gia nào có nhu cầu, giống như Ấn Độ có thể xuất khẩu tên lửa BrahMos.
http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/quoc...am-3417758.html
Thượng viện Mỹ chấp thuận mua động cơ tên lửa Nga
Thượng viện Mỹ nhất trí tiếp tục mua loại động cơ tên lửa RD-180 của Nga dùng cho các tên lửa mang vệ tinh quân sự lên vũ trụ.
Sputnik hôm nay dẫn lời thượng nghị sĩ Richard Shelby cho biết Thượng viện Mỹ đã đạt được thỏa thuận tiếp tục mua các động cơ tên lửa RD-180 của Nga.
"Chúng tôi đã nhất trí về vấn đề này. Hợp đồng giao dịch kéo dài đến năm 2022 với số lượng 18 động cơ tên lửa RD-180", ông Shelby khẳng định.
http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/quoc...ga-3418306.html
Nga mỉa mai Anh về vụ chặn tàu ngầm
Nga bất ngờ khi hải quân hoàng gia Anh cần đến cả NATO để giúp theo dõi một tàu ngầm đang nổi trên bề mặt, di chuyển chậm trên Biển Bắc.
Các tàu thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hôm 7/6 lần đầu phát hiện tàu ngầm Nga Stary Oskol ở Biển Bắc. Con tàu bị khinh hạm HMS Kent của Anh theo đuôi sáng qua, qua Eo biển Dover.
Sau vụ việc, Bộ Quốc phòng Nga hôm qua phát thông cáo, mỉa mai rằng "một tàu ngầm nổi thì không thể không bị nhận ra".
"Bộ Quốc phòng Nga bất ngờ khi Anh - NATO cần hợp tác để phát hiện một tàu ngầm di chuyển khi đang nổi với tốc độ thấp, và có một tàu kéo đi cùng", RT dẫn thông cáo viết.
"Sẽ thật kỳ lạ nếu hải quân hoàng gia cùng các đồng minh NATO không phát hiện ra tàu ngầm, nhất là khi các thủy thủ của chúng tôi, theo truyền thống từ xưa, đã được các tàu thương mại của nhiều nước những ngày qua chào đón khi đi ngang qua ở biển Barents, Na Uy và Biển Bắc", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Trước đó, Daniel Thomas, Chỉ huy tàu HMS Kent, nói việc phát hiện tàu ngầm là "nỗ lực chung với các đồng minh NATO và theo dõi các đơn vị này là hoạt động thường kỳ của hải quân hoàng gia Anh.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon khen ngợi hải quân nước này. "Điều này cho thấy hải quân duy trì cảnh giác ở vùng lãnh hải và vùng biển quốc tế để giữ cho Anh được an toàn và bảo vệ chúng ta trước những mối đe dọa tiềm tàng".
Các báo Anh như Sun, Daily Mail và Metro cho rằng tàu ngầm được triển khai theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin, trước thềm trận đấu giữa đội Anh và Nga vào ngày 11/6 tới, trong giải Vô địch bóng đá châu Âu Euro 2016.
(@click here)
Chiến hạm tỷ đô của Anh mất điện vì nước biển quá nóng
Các nghị sĩ Anh sửng sốt khi biết các tàu chiến trị giá 1,4 tỷ USD của nước này mất điện ở Vịnh Persia vì chúng không thể chịu được vùng biển nóng.
Thứ sáu, 10/6/2016 | 09:26 GMT+7 Chia sẻ bài viết lên facebookChia sẻ bài viết lên twitterChia sẻ bài viết lên google+|
Chiến hạm tỷ đô của Anh mất điện vì nước biển quá nóng
Các nghị sĩ Anh sửng sốt khi biết các tàu chiến trị giá 1,4 tỷ USD của nước này mất điện ở Vịnh Persia vì chúng không thể chịu được vùng biển nóng.
6 tàu khu trục Type 45 liên tục mất điện vì nhiệt độ, khiến các sĩ quan phải ở trên con tàu tối om. Trong phiên điều trần của Ủy ban Quốc phòng hôm 7/6, các nghị sĩ chất vấn những giám đốc công ty về trục trặc của tàu chiến.
"Thiết bị đang phải hoạt động ở điều kiện khắc nghiệt hơn rất nhiều so với yêu cầu ban đầu", Tomas Leahy, giám đốc Rolls-Royce, nói.
John Hudson, Giám đốc điều hành công ty BAE Systems Maritime, cũng ủng hộ bình luận của Leahy, nói: "Theo hồ sơ hoạt động vào thời điểm đó, sẽ không có những chiến dịch liên tục, lặp đi lặp lại ở Vùng Vịnh".
Leahy nói với các nghị sĩ rằng những tuốc-bin không thể tạo ra đủ điện khi chúng hoạt động trong môi trường nóng, điều hệ thống không nhận ra. "Đó là khi mất điện hoàn toàn xảy ra", Leahy giải thích."Đột nhiên chúng ta mất đi nguồn phát chính cho hệ thống và mọi thứ chìm trong bóng tối".
Tuy nhiên, một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Anh bác bỏ điều này. "Tàu Type 45 được thiết kế để phục vụ các chiến dịch trên toàn thế giới, từ khu vực cận Bắc Cực tới những môi trường nhiệt đới khắc nghiệt và tiếp tục hoạt động hiệu quả ở Vùng Vịnh và Nam Đại Tây Dương suốt quanh năm".
Các nghị sĩ bị sốc khi họ nghe về trục trặc. "Tôi hoàn toàn sửng sốt", Douglas Chapman, thuộc đảng Quốc gia Scotland, nói. "Đây là tài sản trị giá một tỷ bảng Anh (1,4 tỷ USD) mà chúng ta đang đưa vào vùng chiến sự, và chúng ta không biết liệu những người vào trong tàu có sống sót trở về không vì có thể có trục trặc với hệ thống điện trên tàu. Tôi chỉ thấy sửng sốt".
Bộ Quốc phòng Anh cho biết các tàu khu trục Type 45 là chiến hạm tân tiến nhất từng được nước này đóng, và là xương sống về năng lực phòng không của hải quân hoàng gia. Các tàu đầu tiên đi vào phục vụ năm 2006 và dự kiến hoạt động trong vòng 30 năm.
(@click here)