Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

50 Trang < 1 2 3 4 > »  

· [ ] ·

 Yanutkovitch Kẻ Bất Tài được Việc 14, Hay câu lạc bộ tán phét thời sự

langtubachkhoa
post Jan 26 2023, 05:56 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #11

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.283
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.580$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Bác Phó, Putin đã thành lập lại tổng cục chính trị trong quân đội năm 2018 rồi, để phù hợp với thời đại chiến tranh lai. Chính Gerasimov, tổng tham mưu trưởng Nga hiện nay, cũng là tư lệnh chiến dịch này, đã viết 1 bài luận về chiến tranh lai thu hút sự chú ý lớn của phương tây

Theo sắc lệnh được Tổng thống Nga Vladimir Putin ký ngày 30/7, nguyên Tư lệnh lực lượng Nga tại Syria, thượng tướng Andrey Kartapolov sẽ trở thành Thứ trưởng Quốc phòng Nga kiêm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị quân đội Liên bang Nga.

Bộ Quốc phòng Nga thành lập Tổng cục Chính trị Quân sự, với mục đích huấn luyện quân nhân cho hoạt động tác chiến trong hình thức chiến tranh lai - loại hình chiến tranh kết hợp chiến tranh nghị trường, chiến tranh quy ước, chiến tranh phi qui ước và chiến tranh công nghệ cao, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Hợp tác Quân sự Quốc tế, thượng tướng Leonid Ivashov giải thích.

Nhận định về chức năng của Tổng cục Chính trị Quân sự quân đội Nga, thượng tướng Leonid Ivashov giải thích: “Chức năng của tổng cục này sẽ khác hoàn toàn so với chức năng của Tổng cục Chính trị trong quân đội Liên Xô, bởi trên thực tế tổng cục mới này được thành lập hướng tới việc giáo dục chính trị và công tác chính trị trong các hoạt động quân sự ở thời điểm hiện tại khi hình thức chiến tranh lai ngày càng phổ dụng”.


https://vtc.vn/nga-lap-tong-cuc-chinh-tri-t...t-ar417699.html



Từ ngày 18-22/6, Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và Đoàn đại biểu chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam tiến hành chuyến thăm chính thức Liên bang Nga.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Đại tướng Lương Cường trên cương vị Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, theo lời mời của Thượng tướng Andrey Valeryevich Kartapolov, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị quân sự các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga.

https://vnembassy-moscow.mofa.gov.vn/vi-vn/...n-bang-Nga.aspx

Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân sự các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga thăm chính thức Việt Nam
Thứ ba, 22/10/2019 21:36 GMT+7
Biên phòng - Nhận lời mời của Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Liên bang Nga do Thượng tướng A.V. Kartapolov, Thứ trưởng Quốc phòng, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân sự các Lực lượng vũ trang Liên bang Nga làm Trưởng đoàn thăm chính thức Việt Nam từ ngày 21-24/10.
https://www.bienphong.com.vn/tong-cuc-truon...post366859.html


Trước sau gì cũng có máy bay chiến đấu phương tây vào thôi, chỉ là không biết máy bay F của Mỹ vào trước hay máy bay của EU, Anh, Pháp vào trước?

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi langtubachkhoa: Jan 26 2023, 05:58 AM


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post Jan 26 2023, 06:17 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #12

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.007
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 48.886$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Như vây điều duy nhất phải làm là tổ chức và củng cố lại quân đội Nga. Ngoài vấn đề kỹ thuật, tổ chức, điều tệ hại nhất từ khi Liên Xô tan rã là quân đội Nga không có xương sống chính trị. Nếu không có cái xương sống này, thì sức chiến đấu sẽ sụt giảm. Hiện tại, vấn đề tinh thần này trong quân đội Nga được đảm nhiệm bởi những ông thầy tu chính thống giáo, mặc dù đây là truyền thống văn hóa Nga, nó cũng không thể đảm nhiệm được tất cả nhu cầu tinh thần của một quân đội hiện đại.
Bổ xung thêm vào những gì tôi viết ở trên. Gần đây có tin là Nga cũng hồi phục lại bộ phận chính trị trong quân đội, nhưng vấn đề khó khăn của nó ở đây là, do Nga “theo đòi” đa đảng, có rất nhiều hệ tư tưởng khác nhau ở Nga, dù đảng cầm quyền của Nga từ khi ông Putin làm tổng thống là đảng nước Nga thống nhất, nhưng quân đội làm sao có thể theo tư tưởng một đảng trong một thể chế đa đảng, trong khi những đảng này phải đấu đá nhau để câu phiếu để lên nắm quyền. Một điều khó khăn nữa là ngay cả đảng nước Nga thống nhất, nó được tổ chức theo kiểu tư sản, tức là lợi ích nhóm. Nó là cái bệ đỡ để ông Putin có thể làm tổng thống, như vậy nó có thể tan ra bất cứ lúc nào. Nó cũng giống như đảng của tổng thống Pháp hiện tại, nếu Macro không còn làm tổng thống nữa, thì cái đảng của ông ta cũng tan.
Vậy tại sao quân đội các nước tư sản phương Tây lại có linh hồn chính trị. Linh hồn chính trị của nó được tạo ra bởi giai cấp, giai cấp tư sản. Thông qua tư hữu tài sản, giai cấp tư sản bao hết mọi mặt của một đất nước từ nhà nước (thông qua chính phủ, quốc hội, tòa án), tới xã hội (media, phim ảnh, báo chí).. Nó formated cả xã hội, cả nhà nước.. và quân đội chỉ là một phần trong đó.
Nhưng có những nước kém phát triển hơn, nhưng cũng theo thể chế tư sản, thì lúc này quân đội chính là lực lượng bảo vệ giai cấp tư sản, giai cấp tư sản chịu sự điều khiển của quân đội, chính vì thế ở những nước này mới có chế độ độc tài. Lấy trường hợp như Thái Lan cạnh VN, ở nước này, thay đổi nhiệm kỳ, chính phủ .. không phải bằng bầu cử mà bằng đảo chính. Đảo chính thay bầu cử, còn bầu cử thì bầu cho vui. Ở những nước này, quân đội chi phối giai cấp tư sản ọp ẹp để làm nhiệm vụ chính trị luôn, thì chính nó đã tạo ra linh hồn chính trị cho cả hệ thống chính trị của nó, nên vấn đề này không còn đặt ra.
Gần đây, tức là chỉ cách đây có mấy ngày, tôi đọc báo bọn Pháp, thấy nó than phiền là ở ĐNA ASEAN, không có chế độ dân chủ thực sự (theo quan niệm của nó) ngay cả ở những nước có bầu cử tương đối ổn định như Malaysia hay Indonesia, đa nguyên đa đảng đường hoàng theo đúng “chuẩn phương Tây”. Đơn giản là ở ĐNA, ngay cả những nước có chế độ đại nghị tư sản, giai cấp tư sản của nó cũng ọp ẹp không kể truyền thống văn hóa khác, làm sao “dùng đồ tây như tây”. Còn việc nó nói “không dân chủ” chỉ là chuyện vớ vẩn.


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Jan 26 2023, 02:57 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #13

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.283
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.580$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Đường biển phương Bắc - con đường chiến lược tương lai của Nga


4 tỷ rúp sẽ được phân bổ từ ngân sách để phát triển "máy điều hướng băng" cho Tuyến đường biển phía Bắc

Công việc phát triển Tuyến đường biển phía Bắc (NSR) đang diễn ra sôi nổi và như Chủ tịch Chính phủ Liên bang Nga M. Mishustin đã tuyên bố, khoảng 4 tỷ rúp sẽ được phân bổ từ ngân sách để phát triển hệ sinh thái kỹ thuật số. Công việc cuối cùng của dự án này sẽ được hoàn thành vào giữa năm 2025.

Tại sao chúng ta cần một "hoa tiêu băng"
Vì vậy, trên thực tế, công việc sẽ được thực hiện trên cái gọi là "máy điều hướng băng", trong tương lai sẽ cung cấp dữ liệu cập nhật nhất về thời tiết, vị trí của tàu và khối lượng công việc của một cảng cụ thể.

Ngoài ra, các dịch vụ hậu cần cũng sẽ có sẵn: đăng ký điện tử cho tàu đi qua, theo dõi tình hình toàn cầu trên NSR, hỗ trợ điều phối, cũng như quản lý đội tàu.

Do đó, việc thu thập tất cả các thông tin liên quan từ tất cả các nguồn trên Tuyến đường biển phía Bắc sẽ được tự động hóa, và điều này sẽ đảm bảo việc giám sát các tàu gần như quanh năm.

Ngoài ra, sự an toàn của việc điều hướng sẽ được tăng lên và thời gian vận chuyển hàng hóa sẽ là tối thiểu.

Có vẻ như Chính phủ của chúng tôi đang đặt cược nghiêm túc vào Tuyến đường biển phía Bắc và hơn một số tiền lớn được phân bổ cho sự phát triển của nó. Rốt cuộc, NSR là một cách sẽ giảm việc vận chuyển cùng loại dầu đến Trung Quốc từ các cảng phía tây của Liên bang Nga ít nhất hai lần.

Chà, định hướng của Nga đối với châu Á đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, và hoàn toàn hợp lý khi các khoản tiền ấn tượng như vậy được phân bổ cho sự phát triển của NSR.

Bây giờ, vẫn còn phải theo dõi xem tất cả các khoản tiền có đến được tay người tiêu dùng mục tiêu hay không và công việc không dừng lại trong một phút, bởi vì trong thực tế hiện tại, chúng tôi cần NSR hoạt động quanh năm ngay bây giờ. Vì vậy, sự chậm trễ trong phát triển là một điều xa xỉ không thể chi trả được.

https://www.ixbt.com/news/2023/01/16/vydele...skogo-puti.html

https://www.gazeta.ru/business/news/2023/01.../19496293.shtml

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi langtubachkhoa: Jan 26 2023, 02:57 PM


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Jan 26 2023, 03:01 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #14

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.283
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.580$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



--------

Chiếc tàu phá băng mạnh nhất thế giới hiện nay với 83K mã lực - cũng là chiếc tàu đầu tiên thuộc dự án 22220 (chiếc thứ 2 của dự án đã hoàn thành), vừa dẫn đường cho 1 chiếc tàu chở khí đốt vượt qua khu vực khó khăn của tuyến đường biển phía Bắc này.
Họ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời cần lưu ý rằng khối lượng vận chuyển dọc theo NSR vào năm 2022 đã vượt mục tiêu của dự án liên bang "Phát triển Tuyến đường biển phía Bắc" hơn 2 triệu tấn - do vận chuyển khí đốt tự nhiên hóa lỏng.

Tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân "Arktika" đã hộ tống tàu chở khí đốt "Vladimir Voronin" qua những đoạn khó khăn của Tuyến đường biển phía Bắc - biển Laptev
https://strana-rosatom.ru/wp-content/uploads/2023/01/arktika_f_atomflot-4.jpg
Vào ngày 6 tháng 1, tại phần phía đông của Biển Laptev, phía bắc Quần đảo Siberia mới, tàu phá băng hạt nhân vạn năng (GUAL) Arktika đã hộ tống tàu chở khí đốt Vladimir Voronin. Vào ngày 9 tháng 1, tại khu vực Đảo Russky ở Biển Kara, tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân dẫn đầu Arktika đã hoàn thành việc hộ tống tàu chở khí đốt Vladimir Voronin. Tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân FSUE Atomflot đảm bảo tàu đi qua an toàn qua các đoạn khó khăn của Tuyến đường biển phía Bắc: Biển Laptev và Eo biển Vilkitsky.
https://www.atomic-energy.ru/files/styles/center/public/images/2023/01/videocapture_20230109-152658.jpg
Vào ngày 6 tháng 1, tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân Arktika đã hộ tống tàu chở khí đốt Vladimir Voronin (loại Yamalmaks, lớp băng Arc7) ở phần phía đông của Biển Laptev, và vào ngày 9 tháng 1, việc hộ tống đã hoàn tất gần Đảo Russky ở Biển Kara .

"Mặc dù điều kiện băng khó khăn, tốc độ hỗ trợ phá băng trung bình là khoảng 10 hải lý/giờ. Ở biển Laptev và eo biển Vilkitsky, độ dày của băng dao động từ 70 cm đến 1,5 m. Bất chấp điều kiện băng khó khăn, tốc độ trung bình của việc điều khiển được giữ ở mức khoảng 10 hải lý", Tổng Giám đốc Atomflot Leonid Irlitsa lưu ý. “Sự chuyên nghiệp của thủy thủ đoàn Arktika và Vladimir Voronin đã góp phần giúp toàn bộ tuyến đường đi qua an toàn và tàu phá băng dẫn đầu của dự án 22220 một lần nữa khẳng định các đặc tính kỹ thuật đặc biệt của nó.”

Trong quá trình thử nghiệm, GUAL "Arktika" thường xuyên nhận được thông tin với các khuyến nghị điều hướng từ các chuyên gia của Viện Ngân sách Nhà nước Liên bang "GlavSevmorput". Điều này cho phép đoàn lữ hành nhanh chóng phản ứng với những thay đổi.

Việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phá băng hộ tống các tàu vận tải từ đông sang tây khẳng định sự sẵn sàng của FSUE Atomflot để kéo dài thời gian di chuyển trong vùng biển của Tuyến đường biển phía Bắc. Nhớ lại rằng vào cuối tháng 2022 năm 2022, lần đầu tiên trong lịch sử điều hướng Bắc Cực vào thời điểm này trong năm từ đông sang tây, tàu phá băng hạt nhân vạn năng dẫn đầu Arktika đã hộ tống một đoàn tàu nhỏ lớp băng.

Khối lượng vận chuyển dọc theo NSR vào năm 2022 đã vượt mục tiêu của dự án liên bang "Phát triển Tuyến đường biển phía Bắc" hơn 2 triệu tấn - do vận chuyển khí đốt tự nhiên hóa lỏng.

Để tham khảo:
Sự phát triển tổng hợp của khu vực Bắc Cực của Liên bang Nga là một trong những ưu tiên chiến lược của nhà nước. Việc tăng lưu lượng giao thông dọc theo NSR có ý nghĩa hết sức quan trọng để giải quyết các nhiệm vụ đặt ra trong lĩnh vực vận tải và giao nhận hàng hóa. Sự phát triển của hành lang hậu cần này được đảm bảo thông qua việc thiết lập vận chuyển hàng hóa thường xuyên, xây dựng tàu phá băng chạy bằng năng lượng hạt nhân mới và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng liên quan. FSUE Atomflot tham gia tích cực vào công việc này.
Hoạt động hiệu quả của tàu phá băng hạt nhân đa năng thuộc dự án 22220 là yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của vận tải biển ở vùng biển thuộc Tuyến đường biển phía Bắc. khu vực. Hiện tại, 3 tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân của dự án này đang hoạt động ở Bắc Cực là Arktika, Sibir và Ural. Petersburg, việc chế tạo các tàu phá băng hạt nhân vạn năng "Yakutia" và "Chukotka" vẫn tiếp tục. Tàu phá băng Dự án 22220 sẽ góp phần khai phá tiềm năng vận tải của Tuyến đường biển phía Bắc.

The nuclear-powered icebreaker "Arktika" provided the pilotage of the gas carrier "Vladimir Voronin" through the difficult sections of the Northern Sea Route
Атомный ледокол «Арктика» обеспечил проводку газовоза «Владимир Воронин» через сложные участки акватории Севморпути
https://rosatom.ru/journalist/arkhiv-novost...slozhnye-uchas/

https://www.atomic-energy.ru/news/2023/01/13/132003

Arktika escorted the Vladimir Voronin tanker across the Laptev Sea
«Арктика» провела через море Лаптевых танкер «Владимир Воронин»
https://strana-rosatom.ru/2023/01/17/arktik...z-more-laptevy/


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Jan 26 2023, 03:06 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #15

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.283
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.580$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :




"Các kim loại hiếm cần thiết để sản xuất vi mạch, thiết bị điện tử và đạn xuyên giáp được cung cấp cho EU từ Trung Quốc thông qua Nga" - Bloomberg
The Ukraine war has exposed Europe’s reliance on Russia’s railways for trade with China—including for the defense industry
January 22, 2023, 4:48 PM GMT+1
https://fortune.com/2023/01/22/ukraine-war-...-supply-chains/

----

Các bạn nước ngoài rời Nga thì mình hưởng lợi thôi

Lưu lượng truy cập vào các mạng xã hội và trình nhắn tin (messenger) của Nga đã tăng gần gấp đôi kể từ đầu năm: Yota study

Trong bối cảnh một số mạng xã hội nước ngoài ở Nga bị đình chỉ hoạt động, lưu lượng truy cập hàng tháng vào các dịch vụ trong nước đã tăng gần gấp đôi kể từ đầu năm 2022, trong khi số lượng người dùng tăng 20%. Đại diện của Yota đã báo cáo điều này với CNews.

Các chuyên gia của nhà điều hành di động liên bang Yota đã đưa ra kết luận này sau khi phân tích số lượng người dùng duy nhất và lưu lượng truy cập của các mạng xã hội và trình nhắn tin tức thời của Nga đã thay đổi như thế nào từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 30 tháng 11 năm 2022. Lựa chọn phân tích bao gồm các dịch vụ như VKontakte , Odnoklassniki , Telegram , Tamtam, My World, Rutube, ЯRUS, Yappy và TenChat.

Sự gia tăng lớn nhất về các chỉ số trong toàn bộ thời gian phân tích được ghi nhận đối với các trang web tương đối trẻ của Nga : mạng xã hội TenChat , Yappy và ЯRUS đang dẫn đầu về mức tăng số lượng người dùng. Vì vậy, vào tháng 11 năm 2022, số lượng người dùng TenChat nhiều hơn gần 95 lần (+9360,21%) so với tháng 1 năm 2022 và lưu lượng truy cập tăng 623 lần (+62240,00%). Tại YARUS, số lượng người dùng tăng 2,7 lần (+168,12%), lưu lượng truy cập - 5,4 lần (+440,86%), tại Yappy: mức tăng là 2,5 lần (+152,43%) và 14 lần (+1294,40%) tương ứng.

Mạng xã hội " Odnoklassniki " và " Vkontakte " kém hơn đáng kể nhưng cũng tăng hiệu suất kể từ đầu năm 2022. Chỉ có mạng xã hội " My World " cho thấy xu hướng tiêu cực: số lượng người dùng và lưu lượng truy cập giảm vào cuối phân tích kỳ - lần lượt là 12,31% và 6,67%.

Ngoài ra, lưu trữ video Rutube đã nhận được sự quan tâm ngày càng tăng từ khách hàng của Yota : số lượng người dùng của nó tăng 1,7 lần (+ 72,16%) trong thời gian phân tích, lưu lượng truy cập tăng 6,3 lần (+ 526,94%).

Trình nhắn tin Telegram tiếp tục tích cực tăng mức độ phổ biến của nó . Số lượng người dùng của nó trong tháng 11 nhiều hơn 53,32% so với tháng 1 năm 2022 và lưu lượng truy cập tăng 158,44%. Messenger thứ hai trong cuộc bình chọn, " Tamtam ", là người tiếp theo về tốc độ tăng trưởng, lần lượt tăng thêm 24,57% và 98,43%.

Trong xếp hạng của các mạng xã hội, Vkontakte vẫn dẫn đầu, mặc dù thị phần đã giảm từ 58,03% vào tháng 1 năm 2022 xuống 57,78% vào tháng 11 năm 2022. Odnoklassniki giữ vị trí thứ hai từ 41,24% vào tháng 11 năm 2022. Ở vị trí thứ ba là My World, có thị phần của người dùng duy nhất đã giảm từ 1% vào tháng 1 năm 2022 xuống 0,82% vào tháng 11 năm 2022.


***

Yota là một nhà điều hành điện thoại di động liên bang . Cung cấp dịch vụ liên lạc bằng giọng nói và truy cập Internet trong mạng 2G /3G/4G .

Traffic to Russian social networks and messengers has almost doubled since the beginning of the year: Yota study
Трафик на российские соцсети и мессенджеры увеличился почти в два раза с начала года: исследование Yota
https://www.cnews.ru/news/line/2022-12-27_t...ijskie_sotsseti


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Jan 26 2023, 03:20 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #16

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.283
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.580$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Mặt trận AI. Các nhà phát triển công nghệ nhận dạng mặt của Nga vẫn phát đạt ở thị trường nước ngoài. Đặc biệt thu nhập từ thị trường nội địa tăng vọt

Các nhà phát triển nhận dạng khuôn mặt trong nước đang phát triển nhanh chóng ở nước ngoài, bất chấp các lệnh trừng phạt

Các nhà phát triển giải pháp nhận dạng khuôn mặt của Nga đã báo cáo rằng doanh thu của họ đã tăng 30-35% vào năm 2022. Sự tăng trưởng về thu nhập của các công ty như vậy cũng được quan sát thấy ở Nga. Các chuyên gia lưu ý rằng hiện nay phân khúc giải pháp AI là chìa khóa để đạt được vị trí dẫn đầu trong trật tự công nghệ mới của thế giới. Tuy nhiên, vào năm 2023, thị trường yêu thích có thể thay đổi.

Các công ty không bị mất mặt
Vào năm 2022, doanh thu của các nhà phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) trong nước để nhận dạng khuôn mặt tăng 30–35%, Kommersant báo cáo .

Sự phát triển trong nước của AI đã thu hút sự quan tâm cả ở thị trường trong nước và quốc tế.


Theo Giám đốc điều hành của VisionLabs Dmitry Markov , vào năm 2022, công ty đã kiếm được nhiều hơn 30% so với năm 2021 - khoảng 1,4 tỷ rúp. Như người quản lý hàng đầu đã lưu ý, vào năm 2022, hướng quốc tế đang phát triển tích cực. Tiếp tục mở rộng sang các thị trường Nam Mỹ, Trung Đông và Đông Nam Á.

Doanh thu của NtechLab tăng 35% so với cùng kỳ. Theo SPARK-Interfax , vào năm 2021 , doanh thu của công ty lên tới 1 tỷ rúp, lợi nhuận ròng - 88 triệu rúp. Theo các chuyên gia, doanh số bán hàng quốc tế đã tăng gần gấp đôi. “Tổng cộng, vào năm 2022, các giải pháp đã được bán cho 26 quốc gia,” đại diện của NtechLab lưu ý .


https://filearchive.cnews.ru/img/news/2021/10/13/spy600.jpg
Doanh thu của các nhà phát triển giải pháp nhận dạng khuôn mặt của Nga năm 2022 tăng 30-35%


Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể tăng doanh thu trên thị trường quốc tế. Theo CEO Tamara Morozova của RecFaces , do tình hình địa chính trị chung, nhiều cơ chế thị trường ngừng hoạt động và thương hiệu phải tái giới thiệu ra thị trường nước ngoài. Vào năm 2022, RecFaces đã thành lập một “công ty tự trị” ở Dubai , do chi phí như vậy, thu nhập của bộ phận quốc tế thấp hơn 30-40% so với dự báo , nhưng ở Nga, doanh thu đã tăng gấp 5 lần so với kết quả của năm 2021 , Morozova lưu ý.

Xuất khẩu đi đâu?
Theo nhận định của đại diện công ty, xuất khẩu tăng chủ yếu sang các nước Trung Đông , Đông Nam Á , cũng như sang Ấn Độ và Nam Mỹ .

Tuy nhiên, theo một cuộc khảo sát của ấn phẩm, 37% các công ty hiện đang quan tâm đến thị trường Kazakhstan . Ở vị trí thứ hai về mức độ quan tâm giữa các công ty là Belarus - 28,7%, sau đó là Hoa Kỳ và Canada - 26,4%, Ukraine , Ấn Độ và Châu Phi được khoảng 13-14% công ty quan tâm và Brazil , Anh và Trung Quốc - 7 -11,4 %.

Dòng chính đang thay đổi
Theo chủ tịch của NP " Russoft " Valentin Makarov , giờ đây mảng giải pháp trong lĩnh vực AI là "chìa khóa để đạt được vị trí dẫn đầu trong mô hình công nghệ mới." Ngành công nghiệp đang phát triển ở tất cả các quốc gia hàng đầu trên thế giới.


Bất chấp các lệnh trừng phạt, các nhà phát triển Nga đã không mất khách hàng ở các quốc gia khác, vì điều này họ phải địa phương hóa các văn phòng bán hàng. Ví dụ NtechLab mở văn phòng tại Thái Lan .

Các nhà đầu tư cũng sẵn sàng đầu tư vào các công ty Nga. Theo các chuyên gia, chúng có giá cả phải chăng hơn và không thua kém, thậm chí đôi khi còn vượt trội về chất lượng so với các đối tác nước ngoài.

Theo Aleksey Bogomolov , giám đốc thực hành Chiến lược chuyển đổi tại Reksoft Consulting , doanh số bán các giải pháp dựa trên AI nhìn chung tăng nhanh hơn 5-10% so với phần mềm toàn hệ thống.

Vào năm 2023, theo dự báo của các nhà phân tích, cùng với các công nghệ AI, hứa hẹn nhất vào năm 2023 sẽ là các giải pháp giúp tạo ra các nhà máy dữ liệu doanh nghiệp, chương trình an ninh mạng và nền tảng đám mây .

Domestic facial recognition developers are experiencing rapid growth abroad, despite sanctions
У отечественных разработчиков распознавания лиц бурный рост за рубежом, невзирая на санкции
https://www.cnews.ru/news/top/2023-01-16_u_..._razrabotchikov

----

Công nghệ nhân diện mặt để thanh toán ở tàu điện ngầm Moscow là dùng công nghệ của hãng Visionlabs Nga chứ không phải NtechLab - công ty tên tuổi của Nga khác

VTB và Moscow metro giới thiệu thanh toán sinh trắc học trên Aeroexpress
Khả năng thanh toán bằng FacePay , đã được triển khai ở tàu điện ngầm Moscow, đã có sẵn để thanh toán cho Aeroexpress. Hai cửa quay được kết nối với hệ thống tại các nhà ga đường sắt phía Bắc và phía Nam ở Sheremetyevo . Cơ hội này được cung cấp bởi VTB và Moscow Metro, ngân hàng cho biết trong một tuyên bố .

Bạn có thể thanh toán cho chuyến đi tại các cửa quay bằng một nhãn dán màu đen đặc biệt: bạn cần nhìn vào camera trên cửa quay, VTB Bank sẽ tự động ghi nợ vào tài khoản thẻ của bạn . Trước đó, bạn cần đăng ký dịch vụ thanh toán tiền vé sinh trắc học trong ứng dụng Moscow Metro .

Sinh trắc học trước hết là một công nghệ để cải thiện chất lượng cuộc sống của con người. Người Hồi giáo đã đánh giá cao sự tiện lợi của việc thanh toán tiền vé tàu điện ngầm và MCC, vì vậy việc ra mắt dịch vụ tại các nhà ga của Aeroexpress đã trở thành sự tiếp nối hợp lý cho công việc chung của VTB và Moscow Metro nhằm giới thiệu các giải pháp thanh toán hiện đại cho giao thông. Điều quan trọng là các giao dịch sinh trắc học không chỉ tiết kiệm thời gian của hành khách mà còn cả tài nguyên vật chất: số lượng thẻ, vé và séc được phát hành giảm đi,” ông Vadim Izotov , Trưởng phòng Phát triển và Bảo trì các Sản phẩm Điện tử Đặc biệt - cho biết. Phó TGĐ cấp cao Ngân hàng VTB.

Theo Phó Thị trưởng Moscow phụ trách Giao thông vận tải Maxim Liksutov , nếu dịch vụ này phổ biến, nó sẽ được kết nối tại các sân bay khác. Tổng cộng, hơn 300 nghìn người dùng hiện đã đăng ký trong hệ thống thanh toán sinh trắc học, những người đã thực hiện hơn 46,5 triệu lượt vượt qua.
VTB and Moscow metro introduce biometric payment on Aeroexpress
ВТБ и мосметро внедрили биометрическую оплату на «Аэроэкспрессе»
https://www.cnews.ru/news/line/2023-01-18_v...iometricheskuyu

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi langtubachkhoa: Jan 26 2023, 03:56 PM


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Jan 26 2023, 03:21 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #17

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.283
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.580$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Phó Thủ tướng Chernyshenko: "Ngày nay, hơn 52% các tổ chức lớn trong nước đang triển khai trí tuệ nhân tạo trong các hoạt động của họ"

Kirill Dmitriev , Giám đốc điều hành của Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), cho biết: “ Hiệu quả kinh tế của việc sử dụng trí tuệ nhân tạo ở Nga lên tới hàng trăm tỷ rúp mỗi năm do tích cực giới thiệu các công nghệ dựa trên nó trong giáo dục, chăm sóc sức khỏe , giao thông , công nghiệp , bảo mật , điện toán đám mây , dịch vụ kỹ thuật số và nhiều lĩnh vực quan trọng khác. Thỏa thuận góp phần mở rộng khoa học Nga , cơ sở sản xuất và nhân sự, thành lập các trung tâm năng lực mới, tăng trưởng đầu tư, bao gồm cả đầu tư mạo hiểm. Chúng tôi hy vọng rằng những nỗ lực toàn diện của nhà nước và các tổ chức chính để phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo sẽ không chỉ đẩy nhanh việc đạt được chủ quyền công nghệ của Nga mà còn tạo ra các sản phẩm và dịch vụ có tính cạnh tranh cao, cũng như các năng lực tiên tiến được yêu cầu rộng rãi ở nước ngoài .”

Phó Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Chernyshenko đã tham dự lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà nước về lộ trình phát triển các lĩnh vực công nghệ cao, trong đó có trí tuệ nhân tạo.

Thay mặt Tổng thống Liên bang Nga , với sự tham gia tích cực của các tập đoàn nhà nước, các công ty có sự tham gia của nhà nước và các tổ chức thương mại, công việc đã được thực hiện để hình thành các lộ trình cập nhật nhằm phát triển một số lĩnh vực công nghệ cao.

Một thỏa thuận về ý định giữa Chính phủ Liên bang Nga và Sberbank, Công ty quản lý RDIF và Nền tảng ANO NTI để phát triển hướng công nghệ cao "Trí tuệ nhân tạo" đã được ký bởi Phó Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Chernyshenko , Chủ tịch của Sberbank Hội đồng quản trị German Gref , Tổng giám đốc Công ty quản lý RDIF Kirill Dmitriev , Tổng giám đốc ANO " NTI Platform " Dmitry Peskov .

Phó Thủ tướng Dmitry Chernyshenko cho biết: “Ngày nay, hơn 52% các tổ chức lớn trong nước đang triển khai trí tuệ nhân tạo trong các hoạt động của họ. Theo các nhà xây dựng lộ trình, đóng góp của khu vực này vào GDP của Nga vào năm 2025 có thể lên tới 2%. Là một phần của lộ trình, nó được lên kế hoạch tạo ra hơn 60 giải pháp công nghệ đầy hứa hẹn. Hiệu quả của chúng sẽ được đánh giá bằng sự gia tăng khối lượng thị trường công nghệ AI của Nga - đến năm 2030, nó sẽ đạt ít nhất 20 tỷ rúp, tức là nó sẽ tăng ít nhất gấp đôi. Vào tháng 11 năm ngoái, Tổng thống đã chỉ thị đảm bảo việc giới thiệu đại trà trí tuệ nhân tạo càng sớm càng tốt . Tôi chắc chắn rằng lộ trình sẽ trở thành một công cụ quan trọng cho công việc hợp tác thực sự giữa Chính phủ và các nhà lãnh đạo thị trường để triển khai các công nghệ AI trên quy mô lớn.”

Sberbank đã tích cực tham gia vào việc phát triển trí tuệ nhân tạo trong vài năm nay, không chỉ trong các quy trình của ngân hàng mà còn trên toàn quốc. Chúng tôi tích cực tham gia vào việc thực hiện chiến lược quốc gia về phát triển trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, triển khai các công nghệ trí tuệ nhân tạo trong tất cả các quy trình kinh doanh của mình , phát triển cộng đồng các nhà khoa học dữ liệu và hơn thế nữa. Và, tất nhiên, chúng tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn tốt nhất của mình với các cơ quan chính phủ và các công ty trong ngành. Việc ký kết thỏa thuận này tăng cường sự tương tác của chúng tôi với chính phủ và đặt ra các thông số cho những nỗ lực chung của chúng tôi, kết quả cuối cùng sẽ là sự ra đời ồ ạt của trí tuệ nhân tạo trong các ngành công nghiệp then chốt và nhận được những hiệu quả kinh tế phù hợp,” Tổng thống lưu ý.Chủ tịch Hội đồng quản trị Sberbank German Gref .

Kirill Dmitriev , Giám đốc điều hành của Quỹ đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), cho biết: “ Hiệu quả kinh tế của việc sử dụng trí tuệ nhân tạo ở Nga lên tới hàng trăm tỷ rúp mỗi năm do tích cực giới thiệu các công nghệ dựa trên nó trong giáo dục, chăm sóc sức khỏe , giao thông , công nghiệp , bảo mật , điện toán đám mây , dịch vụ kỹ thuật số và nhiều lĩnh vực quan trọng khác. Thỏa thuận góp phần mở rộng khoa học Nga , cơ sở sản xuất và nhân sự, thành lập các trung tâm năng lực mới, tăng trưởng đầu tư, bao gồm cả đầu tư mạo hiểm. Chúng tôi hy vọng rằng những nỗ lực toàn diện của nhà nước và các tổ chức chính để phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo sẽ không chỉ đẩy nhanh việc đạt được chủ quyền công nghệ của Nga mà còn tạo ra các sản phẩm và dịch vụ có tính cạnh tranh cao, cũng như các năng lực tiên tiến được yêu cầu rộng rãi ở nước ngoài .”


ANO Tsifrovaya ekonomika sẽ đảm nhận chức năng của một văn phòng dự án để thực hiện lộ trình cho các khu công nghệ cao.

Sergey Plugotarenko , Tổng giám đốc của ANO Digital Economy , lưu ý: “Nga có tiềm năng to lớn để phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao. Chúng tôi có mọi thứ cho việc này: những cầu thủ mạnh, những chuyên gia tài năng, sự hỗ trợ từ nhà nước. Tôi chắc chắn rằng các thỏa thuận được ký kết sẽ không chỉ hệ thống hóa các chuyển động vì sự phát triển của VTN mà còn mở ra nhiều cơ hội cho chính các công ty, cũng như cho nhà nước và xã hội. ANO Tsifrovaya ekonomika sẵn sàng đóng góp, chia sẻ chuyên môn và phân tích, giúp triển khai các giải pháp nâng cao và xây dựng đối thoại liên ngành.”

Theo kết quả của việc ký kết, các thỏa thuận đã được ký kết trên 5 lộ trình: "Công nghệ vật liệu và chất mới", "Trí tuệ nhân tạo", "Các hệ thống và dịch vụ không gian đầy hứa hẹn", "Phát triển năng lượng hydro dựa trên khí tự nhiên " , "Phát triển năng lượng hydro dựa trên năng lượng nguyên tử và Hệ thống lưu trữ năng lượng.

Deputy Prime Minister Chernyshenko: “Today, more than 52% of large organizations in the country are implementing artificial intelligence in their...
Вице-премьер Чернышенко: «Сегодня более 52% крупных организаций страны внедряют искусственный интеллект в своей...
https://www.cnews.ru/news/line/2023-01-16_v...er_chernyshenko

----


Các bác đi xe ô tô ở Nga có cái này thì tiện nhỉ?


Yandex Map đã học cách cảnh báo người lái xe về các điểm giao cắt đường sắt, bến phà và gờ giảm tốc
Yandex Map đã học cách cảnh báo người lái xe về các điểm giao cắt với đường sắt, điểm giao cắt bằng phà và gờ giảm tốc, cũng như loại trừ các tuyến đường có đường xấu bất cứ khi nào có thể. Tất cả điều này sẽ cho phép bạn lên kế hoạch tốt hơn cho các chuyến đi, giúp chúng an toàn hơn và giúp bạn chọn những con đường tốt nhất để cứu chiếc xe của mình.
Khi xây dựng tuyến đường, giờ đây bạn có thể bật tùy chọn "Tránh đường xấu và đường đất" trong tham số của nó - khi đó "Map" sẽ chỉ dẫn dọc theo đường nhựa, nếu có thể.

Ngoài ra, còn có các cảnh báo về giao lộ đường sắt và giao cắt phà - ngay cả khi chọn từ một số tuyến đường, người lái xe sẽ biết liệu họ có đang đi trên đường hay không. Vì vậy, anh ta có thể chọn một con đường thay thế, một đường vòng. Và nếu không còn cách nào khác, bạn nên nhớ rằng nên dành nhiều thời gian hơn cho chuyến đi hoặc lên kế hoạch tiếp nhiên liệu trước.

Đã thêm thông báo bằng giọng nói mới . Nếu trên đường đi có giao lộ với đường sắt, người lái xe sẽ nghe thấy lời nhắc khi đến gần. Điều này sẽ giúp bạn tập trung tối đa vào con đường và đảm bảo rằng không có chuyến tàu nào gần đó và bạn có thể lái xe qua ngã tư. Ngoài ra, giờ đây, các gợi ý sẽ phát ra âm thanh phía trước gờ giảm tốc nếu tốc độ của ô tô trên 40 km/h.


" Bản đồ Yandex " Yandex Map là một ứng dụng cho thành phố, nhờ đó bạn có thể tìm các địa điểm và xây dựng các tuyến đường đến chúng trên bất kỳ phương tiện giao thông nào hoặc đi bộ. “Bản đồ” hiển thị cho người lái xe về tình trạng tắc đường, camera, giới hạn tốc độ và đường phố bị đóng. Họ cũng cung cấp các tuyến đường nhanh hơn nếu tình hình giao thông thay đổi trong chuyến đi. Ngoài ra, ứng dụng còn có thể tìm bãi đậu xe và trả tiền cho cây xăng. Theo Yandex , 85 triệu người sử dụng Thẻ mỗi tháng.
Yandex Maps has learned to warn drivers about railway crossings, ferry crossings and "lying...
«Яндекс карты» научились предупреждать водителей о железнодорожных переездах, паромных переправах и «лежачих...
https://www.cnews.ru/news/line/2023-01-17_y...karty_nauchilis

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi langtubachkhoa: Jan 26 2023, 03:58 PM


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Jan 26 2023, 03:29 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #18

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.283
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.580$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Trong hoạt động thay thế nhập khẩu trong lĩnh vực phần mềm, thì sản phẩm video conference bị thay thế chậm hơn các dạng sản phẩm khác, các CIO của công ty Nga ưu tiên vào thay thế hệ điều hành Windows bằng hệ điều hành Nga, thay thế phần mềm ERP nước ngoài (SAP, Oracle, etc.) bằng phần mềm ERP Nga (1C, etc.), etc.

Lý do là vì phần mềm video conference có tầm quan trọng ít hơn. Dạng sản phẩm này chỉ quan trọng trong các cơ quan nhà nước mà có yêu cầu bảo mật cao, còn trong các tổ chức dân sự, nhất là các tổ chức giáo dục, thương mại thì ít quan trọng, vì thế nên tốc độ thay thế chậm. Hơn nữa, các nhà phát triển nước ngoài, đặc biệt là Microsoft Teams vẫn không từ bỏ thị trường Nga, họ vẫn bán licence cho các tổ chức Nga, nên chúng ta có thể thấy, các sản phẩm video conference của Nga thường phổ biến ở các cơ quan quan trọng. Còn các tổ chức dân sự nếu sử dụng sản phẩm Nga thì hay sử dụng gián tiếp, nghĩa là họ sử dụng các dịch vụ video conference dạng webinar, và nhà cung cấp dịch vụ này sử dụng sản phẩm video conference của Nga. Tuy vậy càng ngày càng nhiều các đơn vị Nga chuyển dần sang hệ video conference của Nga


MTS Analytics: Người Nga đang chuyển sang các dịch vụ hội nghị truyền hình (video conference) trong nước

MTS đã phân tích các dịch vụ hội nghị truyền hình dựa trên Big Data . Vào năm 2022, lưu lượng truy cập di động của các nền tảng hội nghị truyền hình nước ngoài đã giảm 19% so với năm 2021, trong khi của Nga tăng 41%.
Theo các nhà phân tích của MTS Big Data , vào năm 2022, lưu lượng truy cập di động của các dịch vụ hội nghị truyền hình nước ngoài ở Nga đã giảm 19%. Mức giảm lớn nhất được thể hiện bởi Webex - 81%, Microsoft Teams - 39%, Google Meet - 36%, Zoom - 16% và Skype - 10%.

Trong bối cảnh giảm sự quan tâm đến các hệ thống hội nghị truyền hình nước ngoài, các hệ thống hội nghị truyền hình của Nga cho thấy lưu lượng truy cập tăng 41%. Webinar Group có mức tăng trưởng lớn nhất — 44%, Yandex.telemost — 32%, VK.calls — 23%.

Số người Nga đã ra mắt dịch vụ hội nghị truyền hình ít nhất một lần tăng 5% vào năm 2022. Bất chấp việc bãi bỏ công việc từ xa ở nhiều công ty, mọi người vẫn tiếp tục tích cực sử dụng các dịch vụ hội nghị truyền hình để làm việc và liên lạc với những người thân yêu.
MTS Analytics: Russians are switching to domestic video conferencing services
Аналитика МТС: россияне переходят на отечественные сервисы видеоконференций
https://www.cnews.ru/news/line/2023-01-19_a...yane_perehodyat

----------

Bất chấp điều ở trên nói, và dù đã có những sản phẩm video conference phổ biến, Nga vẫn cho ra thêm hệ thống Video Conference mới.

Bên cạnh những hệ thống video conference đã phổ biến từ trước như VideoMost, TrueConf, VK Calls, Webinar, VK.calls, Yandex.telemost, IVA, Vinteo, bây giờ lại đẻ thêm những nhà phát triển mới. Chắc khi Microsoft Teams, Zoom rời Nga thì tạo điều kiện cho các nhà phát triển khác. Đây là ví dụ về 1 sản phẩm vừa ra mặt. Nói là mới mà cũng không mới, vì công ty phát triển nó thuộc cùng tập đoàn với IVA Technologies, công ty đã phát triển hệ thống video conference IVA


https://vkurse.ru/


Vkurse chỉ là một trong những phản hồi của Nga đối với Zoom
https://thumb.tildacdn.com/tild6632-6434-4731-b536-653465616163/-/resize/560x/-/format/webp/Group_758836.png
Nhóm các công ty HiTech đã khởi động một dự án mới - nền tảng trực tuyến VKurse . Đây là một dịch vụ phổ quát có khả năng giải quyết đầy đủ các nhiệm vụ phức tạp trong lĩnh vực truyền thông, rất phù hợp cho việc học từ xa, hội họp và hội thảo trên web. Nền tảng VKurse hoàn toàn có thể thay thế nhiều dịch vụ phổ biến của nước ngoài, đặc biệt là Zoom, Skype for Business, Microsoft Teams, v.v., điều này đặc biệt quan trọng trong tình hình hiện nay khi nhiều công ty nước ngoài rời khỏi thị trường Nga, qua đó tước đi quyền lợi của hàng triệu người khỏi các công cụ giao tiếp thông thường và các tác phẩm họ đã sử dụng trong những năm qua.

HiTech Group of Companies có chuyên môn nghiêm túc trong việc phát triển và triển khai các giải pháp trong lĩnh vực truyền thông hợp nhất. Vì vậy, IVA Technologies, một trong những công ty của tập đoàn, đã phát triển nền tảng truyền thông hợp nhất IVA MCU của riêng mình từ năm 2017, nền tảng này ngày nay được coi là một trong những sản phẩm tốt nhất trong phân khúc và vượt qua nhiều sản phẩm tương tự của các nhà cung cấp nước ngoài về thông số.

Nền tảng phổ quát VKurse là một môi trường giao tiếp hợp nhất cho các công ty và tổ chức thuộc mọi quy mô và lĩnh vực của nền kinh tế, cho dù họ là tập đoàn và công ty cổ phần lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, cơ quan chính phủ, trường đại học và trường học, người làm nghề tự do và giáo viên.

Nền tảng trực tuyến VKurse hoạt động suốt ngày đêm và có thể quy tụ hơn 10 nghìn người nghe và hơn 300 diễn giả video trong một sự kiện ở bất kỳ định dạng nào - hội nghị, hội thảo trên web, bài giảng, cuộc họp, hội thảo, v.v. Những người tham gia các cuộc họp này có truy cập vào đầy đủ chức năng của hội nghị truyền hình truyền thống, cũng như ghi nhật ký sự kiện (chuyển đổi âm thanh thành văn bản) và dịch đồng thời. Có thể truy cập dịch vụ từ hầu hết mọi thiết bị, cho dù đó là máy tính cá nhân hay máy tính xách tay (thông qua trình duyệt hoặc ứng dụng trên máy tính để bàn), điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. Đồng thời, toàn bộ cơ sở hạ tầng máy chủ được đặt trên lãnh thổ của Nga, đảm bảo an ninh tối đa trong việc tổ chức các sự kiện.


“Nền tảng trực tuyến VKurse đã trở thành một thành phần khác của hệ sinh thái truyền thông hợp nhất IVA UC của Nga, mà Hi-Tech Group đã phát triển từ năm 2017. Ngày nay, nó có lẽ là giải pháp thay thế tốt nhất cho dịch vụ Zoom phổ biến trong khu vực doanh nghiệp,” Yuri Matveev, Giám đốc điều hành của VKurse cho biết. — Nền tảng VKurse cung cấp các dịch vụ chất lượng cao và không thua kém các đối tác nước ngoài về chức năng của nó. Đồng thời, nó được triển khai thực tế tại các trung tâm dữ liệu của Nga và do đó không phải chịu rủi ro về lệnh trừng phạt, đây là một lợi thế rất lớn hiện nay”.

https://iva-tech.ru/about/news/153/

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi langtubachkhoa: Jan 26 2023, 03:57 PM


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Jan 26 2023, 03:36 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #19

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.283
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.580$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :





Các nhà phát triển hệ điều hành của Nga đã tăng doanh thu nhiều lần

Vào cuối năm 2022, doanh thu của các nhà phát triển hệ điều hành trong nước đã tăng đáng kể do sự quan tâm ngày càng tăng từ các khách hàng doanh nghiệp. Nhu cầu được kích thích bởi các yêu cầu để đạt được sự độc lập về nhập khẩu, được ấn định trong luật pháp và các biện pháp trừng phạt của Nga.

Tăng trưởng doanh thu toàn bộ

Các nhà phát triển hệ điều hành của Nga đã báo cáo doanh thu tăng vào năm 2022, Kommersant viết . Một số công ty ghi nhận mức tăng trưởng gấp nhiều lần so với năm 2021.

Đại diện của tập đoàn Rusbitech-Astra, công ty sản xuất HĐH Astra Linux, lưu ý rằng doanh thu năm 2022 đã tăng từ 2,4 tỷ lên 6,5 tỷ rúp. Các nhà phát triển không tiết lộ các chỉ số lợi nhuận ròng, nhưng vào năm 2021, theo SPARK-interfax, nó đạt 1,3 tỷ rúp.

Tăng trưởng nghiêm trọng đã xảy ra, trong số những thứ khác, do sự gia tăng tỷ trọng của lĩnh vực tài chính (20% so với 4% vào năm 2021). Ilya Sivtsev , Tổng giám đốc của Rusbitech-Astra cho biết, tổ hợp nhiên liệu và năng lượng, ngành dầu khí và các công ty công nghiệp chiếm hơn 60% tổng nguồn cung vào năm 2022 . Vào năm 2023, tập đoàn có kế hoạch tăng gấp đôi doanh thu.

Roman Myskin , giám đốc thương mại của Basalt SPO, công ty sản xuất Viola OS , cho biết doanh thu của tổ chức đã tăng hơn gấp đôi vào năm 2022 và đến cuối năm 2023, ban lãnh đạo dự kiến sẽ tăng thêm một phần ba. Đánh giá theo thông tin của SPARK-interfax , năm 2021 doanh thu của công ty đạt 327 triệu rúp, lợi nhuận ròng - 92 triệu rúp.

Doanh thu của các nhà phát triển HĐH trong nước năm 2022 tăng trưởng mạnh nhờ sự quan tâm ngày càng tăng của khách hàng doanh nghiệp

Đại diện của Red Soft cho biết nhu cầu về Red OS của họ đã tăng lên gấp nhiều lần mà không nêu rõ tình hình tài chính của công ty vào năm 2022. Năm 2021, doanh thu của công ty đạt 581 triệu rúp. với lợi nhuận ròng là 82 triệu rúp.

Không thuộc phân khúc người tiêu dùng
Vào năm 2022, các nhà phát triển hệ điều hành của Nga đã tăng cường sự hiện diện của họ không chỉ trong doanh nghiệp mà còn trong phân khúc người tiêu dùng . Vì vậy, trong nhóm M.Video-Eldorado, ấn phẩm đã được thông báo rằng họ bắt đầu bán các bản sao của Red OS và các gói văn phòng của P7-Office . Kể từ năm 2022 , Citilink đã cung cấp các sản phẩm từ Basalt SPO , Red Soft và các công ty khác.

Đại diện của Hiệp hội các công ty thương mại và nhà sản xuất thiết bị điện gia dụng và máy tính RATEK , liên kết M.Video-Eldorado , DNS và các mạng khác, Anton Guskov lưu ý rằng trong khi doanh số bán hệ điều hành trong nước không tăng do người tiêu dùng Nga không sử dụng để làm việc trên một thiết bị có hệ điều hành dựa trên Linux.

Vì sao thu nhập tăng
Cuối tháng 3/2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh cấm các công ty mua phần mềm nước ngoài để sử dụng cho các cơ sở hạ tầng thông tin quan trọng kể từ ngày 31/3/2022. Cho đến đầu năm 2025, có thể sử dụng phần mềm nước ngoài đã mua, sau đó nó bị cấm.

Danh sách các đối tượng CII bao gồm các cơ quan nhà nước , tổ chức nhà nước , pháp nhân Nga hoặc doanh nhân cá nhân sở hữu các cơ sở hoạt động trong các lĩnh vực quan trọng nhất ( y học , khoa học , giao thông , truyền thông , năng lượng , ngân hàng , tổ hợp nhiên liệu và năng lượng , năng lượng hạt nhân , quốc phòng , tên lửa và không gian, khai thác mỏ, công nghiệp luyện kim và hóa chất ).

Valentin Makarov , chủ tịch Hiệp hội Russoft , kết nối sự tăng trưởng thu nhập của các nhà phát triển hệ điều hành trong nước với những thay đổi về luật pháp : các khách hàng lớn buộc phải tuân thủ các yêu cầu của chính quyền về việc thay thế nhập khẩu . Nhu cầu được kích thích bởi sự ra đi của các nhà cung cấp phần mềm nước ngoài từ Nga - Microsoft , IBM , Oracle , SAP , Fortinet , ESET , Avast , Autodesk đã đình chỉ công việc của họ ở nước này . Ngay sau đó vào đầu tháng 3 năm 2022, nhu cầu về các giải pháp trong nước đã tăng 300%.

Vào tháng 11 năm 2022, CNews đã viết rằng Bộ Phát triển Kỹ thuật số đã xác định được ba hệ điều hành dựa trên Linux phổ biến nhất của Nga . Theo họ, trong ba năm tới, các nhà phát triển phần mềm nên điều chỉnh các giải pháp của họ. Danh sách ưu tiên bao gồm OS Astra Linux (nhóm Astra), Viola ( Basalt SPO và Red OS ( Red Soft ).

Trong một cuộc phỏng vấn với CNews, Phó Giám đốc Bộ Phát triển Kỹ thuật số Maxim Parshin giải thích rằng đã có vài chục hệ điều hành của Nga trong danh sách phần mềm trong nước . Do đó, sổ đăng ký được lên kế hoạch phát triển: các yêu cầu bổ sung đối với một số loại phần mềm nhất định sẽ được thiết lập. Hệ điều hành sẽ phải đáp ứng các tiêu chí nhất định, chẳng hạn như về khả năng hoạt động trên phần cứng của Nga. Đồng thời, phần mềm ứng dụng phải hoạt động trên ít nhất một HĐH đáp ứng các yêu cầu này.
Developers of Russian OS have multiplied revenues
У разработчиков российских ОС кратно выросли доходы
https://www.cnews.ru/news/top/2023-01-20_u_...ikov_rossijskih

----

Nhà phát triển một trong những hệ điều hành chính của Nga có một giám đốc bí mật nhà nước - một chuyên gia bất động sản


Công ty phát triển dòng hệ điều hành của Nga "Red OS" có một giám đốc phụ trách an ninh và bảo vệ bí mật nhà nước. Theo luật hiện hành, một vị trí như vậy phải được tạo ra trong tổ chức nếu nó sẽ làm việc với những khách hàng cụ thể.

Giám đốc Bí mật Nhà nước tại Red Soft
Như CNews đã phát hiện ra, công ty Red Soft , có một "giám đốc phụ trách an ninh và bảo vệ bí mật nhà nước". Họ trở thành Evgeny Urvanov . Đáng chú ý là điều này được phản ánh trong Sổ đăng ký pháp nhân thống nhất của Nhà nước, trong đó chỉ ra rõ ràng tình trạng đặc biệt của nhân viên này.

Mục trong sổ đăng ký xuất hiện vào ngày 7 tháng 12 năm 2022. Urvanov được trình bày trong cùng phần với Giám đốc điều hành của tổ chức - Maxim Anisimov . Cả hai nhà quản lý hàng đầu (và chỉ họ) đều có quyền "hành động nhân danh pháp nhân, hành động độc lập với nhau."

Trong Sổ đăng ký pháp nhân của Nhà nước thống nhất , bạn có thể thấy rằng vào ngày 21 tháng 12 năm 2021, Urvanov đã đăng ký tại Moscow với tư cách là một doanh nhân cá nhân (IP). Ông chỉ ra rằng hoạt động chính là “quản lý bất động sản có thu phí hoặc trên cơ sở hợp đồng”. Các hoạt động phụ trợ bao gồm “hoạt động tư vấn và dịch vụ thông tin”, “mua và bán bất động sản sở hữu”, “cho thuê và quản lý bất động sản sở hữu hoặc cho thuê”, “hoạt động của các đại lý bất động sản trên cơ sở thu phí hoặc hợp đồng”, “ tư vấn về hoạt động thương mại và quản lý”.


The creator of one of the main Russian operating systems has a director for state secrets - a real estate specialist
У создателя одной из главных российских ОС появился директор по гостайне — специалист по недвижимости
https://www.cnews.ru/news/top/2023-01-19_u_...dnoj_iz_glavnyh


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post Jan 27 2023, 06:31 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #20

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.007
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 48.886$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Buồn cười. Có tin trên báo VN về việc bộ văn hóa thông tin sẽ điều tra xem ông nghệ sĩ hài Xuân Bắc có vi phạm pháp luật không chỉ vì ông ấy viết chuyện ngụ ngôn trên mạng xã hội ví chương trình táo quân đầu năm như là bữa cơm 30 tết, lúc nào cũng có bánh chưng, đứa con ăn rồi chê, vì năm nào cũng như năm nào chán, bị bà mẹ vặc lại là không biết tới công lao vất vả, rồi cả ông ấy và bà mẹ đều xin lỗi nhau, sau khi “tat vào mặt nhau”. Dân mạng vì tự đặt mình vào vị trí người chê bánh chưng, nên tổng sỉ vả ông ấy, và thế là bộ văn hóa vào việc để xem có vi phạm pháp luật không.
Đúng là chuyện cười Trạng Quỳnh, câu chuyện này liên quan gì tới luật. Ngược lại nễu xét về mặt tìm hiểu văn hóa thì rất là thú vị.
Nó thể hiện hai điều ở cả bên nguyên (khán giả, dân mạng xã hội) và bên bị (ông Bắc).
Sự bức xúc của ông Bắc về việc mình đầu tư vào chương trình như thế mà bị chê, thực ra hoàn toàn hiểu được về tâm lý cá nhân. Nhưng việc ông ấy ví von chương trình này như một dạng bánh chưng thì lại sai. Chương trình Táo quân không phải là cái bánh chưng ngày tết, chỉ do nó kéo dài năm này qua năm khác, và cũng đã có nhiều năm ăn khách trong quá khứ, cho nên nó thành lệ. Nhưng phải hiểu nguyên bản của nó là một chương trình truyền hình tết ăn khách tạo ra. Vì thế điều quan trọng với người tạo ra chương trình là tìm hiểu tại sao người ta chán và có thể thay đổi chương trình cho nó cập nhật được không ? chứ còn căn cứ vào việc “sống lâu lên lão làng” rồi thành “bánh chưng” thì đâu phải là chuyện thú vị và quan niệm như vậy là sai.
Trong dư luận xã hội có kẻ khen người chế, điều này bao giờ cũng có, vì thế những người làm chương trình này nên đặt câu hỏi cho mình :
1- Chương trình naỳ nhằm vào ai, khán giả nào (như một dạng cắt khúc thị trường marketing)
2- Những người làm chương trình muốn nói điều gì : vui đùa bông phèng vớ vẩn, hay là chuyện xa hội, hay là chuyện thời sự chính trị chính em, ..
3- Hình thức thể hiện
Còn khán giả, họ đã có cái công cụ quan trọng nhất, đó là “có xem hay không”. Họ có quyên xem và có quyền đánh giá. Nhưng quyền xem và đánh giá này không phải là luật. Đấy chỉ là một sự tự do chọn lựa cá nhân. Nhưng tác động của nó cũng rất lớn, nếu không còn người xem, thì tât nhiên chương trình này cũng đổ.
Như vậy không có vấn đề luật ở đây, không có gì là sai luật ở đây cả.


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Thời Sự · Bài mới tiếp theo »
 

50 Trang < 1 2 3 4 > » 
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC