Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

50 Trang « < 7 8 9 10 11 > »  

· [ ] ·

 Yanutkovitch Kẻ Bất Tài được Việc 14, Hay câu lạc bộ tán phét thời sự

langtubachkhoa
post Feb 3 2023, 09:36 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #81

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.361
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.962$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Khong ro tin nay co dung k?


Ấn phẩm NZZ của Thụy Sĩ, trích dẫn lời hai chính trị gia có ảnh hưởng của Đức, báo cáo rằng vào giữa tháng 1, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã chỉ thị cho người đứng đầu CIA William Burns đánh giá xem liệu Kiev và Moscow có sẵn sàng đàm phán hay không.

Lời đề nghị cho Kiev là: hòa bình để đổi lấy đất đai, lời đề nghị cho Moscow là: đất đai để đổi lấy hòa bình. Người ta nói rằng "vùng đất" là khoảng 20 phần trăm lãnh thổ của Ukraine. Đây là kích thước xấp xỉ của Donbass. Theo hai chính trị gia Đức, cả hai bên đều đã từ chối. Người Ukraine vì họ không muốn lãnh thổ của họ bị chia cắt, người Nga vì họ tin rằng dù thế nào họ cũng sẽ thắng trong cuộc chiến về lâu dài.

Biden muốn tránh một cuộc chiến kéo dài ở Ukraine nhưng lại vẫn sẵn sàng từ bỏ một phần đất nước. Nếu tất cả những điều này là sự thật, Biden sẽ không đơn độc với vị trí của mình ở Washington. Một nghiên cứu mới của RAND Corporation, "Tránh một cuộc chiến tranh kéo dài", kết luận rằng "ngăn chặn một cuộc chiến tranh kéo dài là ưu tiên cao hơn của Hoa Kỳ" so với "sự kiểm soát toàn bộ lãnh thổ của họ" của Ukraine.

Thông tin cũng chỉ ra sự chia rẽ có thể xảy ra trong chính phủ Hoa Kỳ về vấn đề Ukraine. Một bên là cố vấn an ninh Jake Sullivan và giám đốc CIA Burns. Họ muốn kết thúc chiến tranh càng nhanh càng tốt để có thể tập trung vào Trung Quốc. Ở phía bên kia là Ngoại trưởng Anthony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin. Họ không muốn Nga phá hủy “trật tự hòa bình dựa trên luật lệ” và đã kêu gọi hỗ trợ quân sự quy mô lớn cho Ukraine.

Sau khi Burns thất bại trong sứ mệnh ngoại giao của mình ở Kiev và Moscow (điều quan trọng là không ai ở Nga tiết lộ về chuyến thăm Moscow của Burns vào tháng 1 năm nay, không ai cả, chúng tôi tìm hiểu về điều đó từ người Thụy Sĩ), Tổng thống Biden đã quyết định chịu thua và "tống tiền" Scholz và cho phép cung cấp xe tăng Abrams.

Nga đáp trả Abrams Mỹ bằng quân tình nguyện Bắc Triều Tiên. Và nếu Ông Tập đến Moscow sớm nhất là vào mùa xuân này (24.2), điều đó sẽ tương đương với việc Nga sử dụng không chỉ vũ khí chiến thuật mà còn cả vũ khí chiến lược.

https://t.me/olegtsarov/5039

Theo 1 tờ báo của Thụy Sĩ, Hoa Kỳ đề nghị Moscow theo công thức: “đổi đất lấy hòa bình” (có lẽ là Sulivan Formular). Trong đó “đất” chiếm khoảng 20% lãnh thổ Ukraine và đây được cho là lãnh thổ của Donbass.

Những người cẩn thận chu đáo đã tìm ra sự liên hệ thực tế với những con số.
Hóa ra là rất thú vị.
Toàn bộ lãnh thổ Ukraine, theo Hiến pháp, cùng với Crimea, là 603,549 km2. Như vậy, 20% diện tích này sẽ là 120.709 km2.

Số 120.709 chính là toàn bộ diện tích của các vùng gồm Donbass (53.200 km2) + Krym (27.000 km2) + 75% vùng Zaporozhye (20.387 km2) + 60% Kherson (17,076 km2) = 117,663 km2. Tổng cộng đó chính là 19,49% lãnh thổ của Ukraine cũ.

Do đó, Moscow không chỉ được đề nghị toàn bộ Donbass mà còn bao gồm cả vùng chưa được giải phóng, cùng với cả phần còn lại của các vùng lãnh thổ dọc theo chiến tuyến thực tế.
Tuy nhiên, Nga đã từ chối.

https://t.me/olegtsarov/5041


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Feb 4 2023, 05:58 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #82

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.361
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.962$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Sau khi Tổng chưởng lý Hoa Kỳ Garland tuyên bố chuyển tài sản bị đóng băng của doanh nhân Nga Konstantin Malofeyev (5,4 triệu USD, link phía dưới) sang cho Ukraine, thì bây giờ Nga đáp lại cái này
Với tình hình xung đột hiện nay xảy ra, ảnh hưởng của tầng lớp tài phiệt Ukraine bị thu hẹp thì Nga còn sợ gì nữa mà không thu dần dần tài sản của tài phiệt Ukraine.


Doanh nghiệp Ukraine sẽ mất 500 đối tượng ở Crimea - Quốc hội thông qua danh sách
Hội đồng Nhà nước Crimea bằng bỏ phiếu vắng mặt đã đồng ý về danh sách các đối tượng bị quốc hữu hóa, vì chủ sở hữu của họ đang thực hiện các hành động không thân thiện chống lại Nga.
Người đứng đầu Hội đồng Nhà nước Vladimir Konstantinov cho biết danh sách này bao gồm 500 tòa nhà, công trình kiến trúc, lô đất liên quan đến nhiều doanh nghiệp và ngân hàng, cơ sở hạ tầng du lịch và thể thao.

Ukrainian business will lose 500 objects in Crimea - Parliament approved the list
Украинский бизнес лишится в Крыму 500 объектов – парламент утвердил список
https://www.politnavigator.net/ukrainskijj-...dil-spisok.html



Russian oligarch ordered to forfeit $5.4 mln to U.S., Ukraine may get funds
https://www.reuters.com/world/europe/russia...nds-2023-02-02/


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Feb 5 2023, 10:00 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #83

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.361
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.962$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Khi được cam kết là không bị giết, Zelensky livestream ngay là mình không sợ hãi

Putin hứa sẽ không giết Zelensky trong cuộc gặp với Thủ tướng Israel khi đó là Naftali Bennett, diễn ra trong những ngày đầu của cuộc chiến.

Điều này được báo cáo bởi các phương tiện truyền thông Israel.

Sau khi nhận được lời hứa, Bennet đã gọi cho Zelensky trên đường đến sân bay từ Điện Kremlin và nói rằng ông không gặp nguy hiểm đến tính mạng.

"Ngài chắc chắn chứ?" Zelensky hỏi.

“Một trăm phần trăm,” Bennett đáp. Theo ông, vài giờ sau, Zelensky trở lại văn phòng của mình từ boongke, nơi ông đã ẩn náu trước đó và quay một đoạn video trong đó ông tuyên bố rằng mình không sợ


Bennett: Putin assured me at Moscow meeting he wouldn’t kill Zelensky
https://www.timesofisrael.com/bennett-putin...l-zelensky/amp/
Ex-PM says Russian president also agreed not to push for Kyiv's disarmament; former premier says everything he did was in coordination with US


‘Putin assured me he wouldn’t kill Zelensky,’ Bennett recalls
By TOVAH LAZAROFF Published: FEBRUARY 5, 2023 00:11
Updated: FEBRUARY 5, 2023 09:43

http://m.jpost.com/international/article-730603/amp
“Do you intend to kill Zelensky?” Bennett recalled asking Putin, during an almost five-hour interview he gave to Israel’s Channel 12.


Former PM Bennett: Putin assured me he wouldn’t kill Zelensky
4 Feb 2023, 10:00 pm
https://www.timesofisrael.com/liveblog_entr...-kill-zelensky/


Cựu thủ tướng Naftali Bennett nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đảm bảo với ông, trong những ngày đầu của cuộc chiến khi ông bay tới Nga trong một nỗ lực hòa giải, rằng ông sẽ không giết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Zelensky nói về cuộc gặp với Putin tại Moscow vào ngày 5 tháng 3 năm 2022: “Ông ấy đã cho tôi hai nhượng bộ lớn. Zelensky?' Ông ta nói, 'Tôi sẽ không giết Zelensky',” Bennett nói trong cuộc phỏng vấn, được thực hiện với nhà báo Hanoch Daum và tự xuất bản trên kênh Youtube riêng của Bennett.

“Tôi cần hiểu, bạn có hứa với tôi rằng bạn sẽ không giết Zelensky không?” Bennett nhớ lại đã hỏi Putin. “Anh ta nói, ‘Tôi sẽ không giết Zelensky.'”

Bennett nói rằng anh ấy đã gọi cho Zelensky ngay sau cuộc họp và nói với ông ấy rằng: “Tôi vừa mới kết thúc cuộc họp, ông ấy sẽ không giết bạn đâu. Anh ấy hỏi tôi, 'Bạn có chắc không?' Tôi nói 100 phần trăm. Anh ấy sẽ không giết bạn.

“Hai giờ sau, Zelensky đến văn phòng của mình và chụp ảnh tự sướng trong văn phòng, [trong đó tổng thống Ukraine nói] 'Tôi không sợ' và mọi thứ."

Bennett nói rằng Putin cũng đã đồng ý không thúc đẩy việc giải trừ vũ khí của Ukraine, và Zelensky cũng vào cuối tuần đó đã từ bỏ việc thúc đẩy gia nhập NATO.

“Mọi thứ tôi làm [trong nỗ lực hòa giải] đều được phối hợp với Hoa Kỳ,” Bennett nói thêm.

Toàn bộ cuộc phỏng vấn (có phụ đề tiếng Anh) có thể được xem tại liên kết bên dưới.


בנט מדבר
(@click here)



--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Feb 6 2023, 03:48 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #84

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.361
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.962$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Trong tương lai, không biết ngành hoá chất hùng mạnh nói riêng và công nghiệp nói chung của Đức sẽ thế nào?

Bloomberg viết: Các nhà sản xuất lớn nhất của Đức đã sẵn sàng cắt giảm hàng nghìn việc làm và rút các khoản đầu đầu tư khỏi Đức đưa sang Hoa Kỳ, vì Berlin sẽ không thể cung cấp năng lượng cho họ với giá khí đốt của Nga.
Matthias Zahert, người đứng đầu công ty hóa chất Lanxess cho biết: “Chúng tôi không còn cạnh tranh ở Đức, nhưng các khoản đầu tư của chúng tôi để tăng trưởng hơn nữa sẽ được hướng đến những nơi cạnh tranh hơn, chẳng hạn như Hoa Kỳ”.
Nhà sản xuất hóa chất lớn nhất BASF và công ty quốc tế Dow cũng nằm trong số các công ty sẵn sàng sa thải công nhân và rút các khoản đầu tư khỏi Đức.
German Energy Reprieve Too Little, Too Late to Save Factory Jobs
Recent energy-price drop helped avert rationing, blackouts
Almost half of chemical firms plan investment cuts in Germany
https://www.bloomberg.com/news/articles/202...ve-factory-jobs

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi langtubachkhoa: Feb 6 2023, 03:49 AM


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Feb 6 2023, 04:16 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #85

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.361
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.962$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



QUOTE(langtubachkhoa @ Feb 5 2023, 03:00 PM)
Khi được cam kết là không bị giết, Zelensky livestream ngay là mình không sợ hãi

Putin hứa sẽ không giết Zelensky trong cuộc gặp với Thủ tướng Israel khi đó là Naftali Bennett, diễn ra trong những ngày đầu của cuộc chiến.

Điều này được báo cáo bởi các phương tiện truyền thông Israel.

Sau khi nhận được lời hứa, Bennet đã gọi cho Zelensky trên đường đến sân bay từ Điện Kremlin và nói rằng ông không gặp nguy hiểm đến tính mạng.

"Ngài chắc chắn chứ?" Zelensky hỏi.

“Một trăm phần trăm,” Bennett đáp. Theo ông, vài giờ sau, Zelensky trở lại văn phòng của mình từ boongke, nơi ông đã ẩn náu trước đó và quay một đoạn video trong đó ông tuyên bố rằng mình không sợ


Bennett: Putin assured me at Moscow meeting he wouldn’t kill Zelensky
https://www.timesofisrael.com/bennett-putin...l-zelensky/amp/
Ex-PM says Russian president also agreed not to push for Kyiv's disarmament; former premier says everything he did was in coordination with US


‘Putin assured me he wouldn’t kill Zelensky,’ Bennett recalls
By TOVAH LAZAROFF  Published: FEBRUARY 5, 2023 00:11
Updated: FEBRUARY 5, 2023 09:43

http://m.jpost.com/international/article-730603/amp
“Do you intend to kill Zelensky?” Bennett recalled asking Putin, during an almost five-hour interview he gave to Israel’s Channel 12.


Former PM Bennett: Putin assured me he wouldn’t kill Zelensky
4 Feb 2023, 10:00 pm 
https://www.timesofisrael.com/liveblog_entr...-kill-zelensky/


Cựu thủ tướng Naftali Bennett nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đảm bảo với ông, trong những ngày đầu của cuộc chiến khi ông bay tới Nga trong một nỗ lực hòa giải, rằng ông sẽ không giết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Zelensky nói về cuộc gặp với Putin tại Moscow vào ngày 5 tháng 3 năm 2022: “Ông ấy đã cho tôi hai nhượng bộ lớn. Zelensky?' Ông ta nói, 'Tôi sẽ không giết Zelensky',” Bennett nói trong cuộc phỏng vấn, được thực hiện với nhà báo Hanoch Daum và tự xuất bản trên kênh Youtube riêng của Bennett.

“Tôi cần hiểu, bạn có hứa với tôi rằng bạn sẽ không giết Zelensky không?” Bennett nhớ lại đã hỏi Putin. “Anh ta nói, ‘Tôi sẽ không giết Zelensky.'”

Bennett nói rằng anh ấy đã gọi cho Zelensky ngay sau cuộc họp và nói với ông ấy rằng: “Tôi vừa mới kết thúc cuộc họp, ông ấy sẽ không giết bạn đâu. Anh ấy hỏi tôi, 'Bạn có chắc không?' Tôi nói 100 phần trăm. Anh ấy sẽ không giết bạn.

“Hai giờ sau, Zelensky đến văn phòng của mình và chụp ảnh tự sướng trong văn phòng, [trong đó tổng thống Ukraine nói] 'Tôi không sợ' và mọi thứ."

Bennett nói rằng Putin cũng đã đồng ý không thúc đẩy việc giải trừ vũ khí của Ukraine, và Zelensky cũng vào cuối tuần đó đã từ bỏ việc thúc đẩy gia nhập NATO.

“Mọi thứ tôi làm [trong nỗ lực hòa giải] đều được phối hợp với Hoa Kỳ,” Bennett nói thêm.

Toàn bộ cuộc phỏng vấn (có phụ đề tiếng Anh) có thể được xem tại liên kết bên dưới.


בנט מדבר
(@click here)
*




Ngoài ra, nội dung buổi phỏng vấn, cựu thủ tướng Israel Naftali Bennett còn tiết lộ rằng, lúc đó cả Nga và Israel đã chuẩn bị ký thoả thuận.Có khoảng 20 bản thảo đã được chuẩn bị rồi, và Putin cũng chấp nhận nhượng bộ rằng sẽ không đòi Ukraine phải phi vũ trang, còn tổng thống Ukraine Zelensky lúc đó đã định từ bỏ ý định gia nhập NATO, nhưng chính phương tây đã can thiệp và phá hoại quá trình đàm phán. Và trong phương tây thì Boris Johnson muốn gây sự đến cùng (từ gốc là triệt để), còn Scholz và Macron thì thực tế hơn (hiểu là mềm dẻo hơn), còn Mỹ thì ủng hộ cả 2 hướng tiếp cận.

(@click here)

(@click here)

(@click here)

(@click here)


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Feb 6 2023, 06:13 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #86

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.361
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.962$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Bài báo của Đức này cho biết thời gian lấy được hẹn bác sĩ specialist trung bình ở Đức, kinh dị hơn Pháp
- Bác sĩ phụ khoa 30 tháng
- Bác sĩ nội tiết 24 tháng
- Bác sĩ mắt 9-12 tháng
Facharzttermine schwer zu kriegen
Sendung: Visite | 31.01.2023 | 20:15 Uhr
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/visi...isite22558.html


Xem bọn nó bình phía dưới buồn cười chết

Le Niem
Ôi dào ! Chuyện thường ngày ở Đức , con tao đi bác sĩ dành cho trẻ em được khuyên cho con đi khám mắt , fon cho 4 phòng khám trong thành phố được trả lời đã kín khách, không nhận khách hàng mới , tới cái thứ 5 thì nó cho cuộc hẹn sau 8 tháng , tới khi có cuộc hẹn thì quên con bà nó luôn ( vì hẹn lâu quá, mà đây đã cẩn thận dùng nam trâm đính trên cánh cửa tủ lạnh tới …. 8 tháng , ngày nào cũng đập vào mắt) nhìn riết tới 8 tháng … quên con bà nó ngày hẹn . Và tới nay vẫn chưa đi khám được 🤣🤣🤣
Vậy nên chỉ có mấy phòng khám của bác sĩ người ngoại quốc , như Pháp , Việt nam , Nga là rất linh động , cuộc hẹn linh động , dễ chịu trong giao tiếp, thoải mái trong ứng sử và quan trọng nhất là lắng nghe tâm tư của khách hàng, nên những phòng khám như vậy cũng đông khách người nước ngoài.
Thường phòng khám của người Đức chỉ có một nhân viên ngồi trực để giao tiếp khách hàng , nhưng phòng khám của người ngoại quốc thì tới 2 , 3 , thậm chí 4 người ( trong đó 1 người chỉ nghe điện thoại lấy cuộc hẹn, và mấy cô ngồi đó toàn là người gốc Nga) nhìn đã đẹp, giọng nói ( cách phát âm) thật dễ thương , làm mình cứ thích tới đó hoài, nhưng tiếc là đợi mãi mà mình không có bệnh để tới gặp họ. May quá toàn được người nhờ đưa đi bác sĩ , nên gặp hoài 🤣🤣🤣🤣

Quang Tùng
Bạn cháu ở bên Nhật, làm bếp không may bị dao cứa rách tay, chạy mấy bệnh viện mà không bác sĩ nào nhận khâu 😂, việc mà ở VN đến trạm xá xã y sỹ nào cũng làm đc. Con nó bị viêm họng, đi khám bs kêu phải đặt lịch hẹn đến ngày mới đi, sốt ruột về VN khám thì đã chạy xuống viêm phế quản rồi, may về VN kịp.


Bài viết này được sửa chữa mông má bởi langtubachkhoa: Feb 6 2023, 06:19 AM


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post Feb 6 2023, 05:18 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #87

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.032
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 49.061$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



UK đã có bộ trưởng quốc phòng mới, vì vị bộ trưởng tại nhiệm đã phải từ chức vì có thể dính dáng tới tham nhũng. Như vậy quá trình “Ngô đình Diệm hóa” UK đang tiến triển tốt đẹp cho phương Tây. Phân tích của tôi thế này :
Từ khi Liên Xô tan rã, thì chính quyền ở UK rơi vào tay các tài phiệt do cướp bóc của cải để lại của Liên Xô sinh ra. Các tài phiệt này (cũng như tài phiệt Nga) đều gửi tiền ở phương Tây, đồng thời thông qua hệ thống tài chính phương Tây mà mua rẻ bán đắt, ăn chênh lệch rồi cướp đoạt tài sản nhà nước nên tất nhiên gần với phương Tây.
Tài phiệt Nga thì đã bị nhà nước Nga hiện tại áp chế, nhưng điều đó không xẩy ra với tài phiệt UK. Chính vì thế tài phiệt UK mới lấy cơ chống Nga để hoành hành và tính điểm với phương Tây, đây là một phần của nội dung “độc lập” của nước này.
Tất nhiên phương Tây cũng không ngu ngốc gì mà nó không xúi bẩy đám này, vì đi theo lợi ích của nó, nó nắm đằng chuôi. Khi chưa có cuộc chiến, thì phương Tây o bế đám này để thức đẩy xung đột với Nga.
Khi xung đột nổ ra, thì UK cũng không thể hòa với Nga được nữa, vì ở thế qua cầu bị rút ván. Nhưng tài phiệt UK vẫn hi vọng do đòi hỏi viện trợ quân sự, tài chính thì đây chính là cái mỏ để khai thác như những gì đã xẩy ra ở miền Nam ngày trước, hay gần đây ở Apganistan.
Chính vì thế phương Tây sẽ quyết trị đến cùng, để nó có thể nắm chắc bộ máy nhà nước UK, nó bảo sao phải nghe vậy, đặc biệt trong một cuộc chiến mà mối đe dọa cuộc chiến lan rộng bằng vũ khí hạt nhân có thể xẩy ra, và phương Tây ngày càng bơm vũ khí vào.
Như vậy với những sự việc đang xẩy ra, ta có thể hiểu rằng cho tới nay, tài phiệt nước này sẵn sàng hi sinh tới người UK cuối cùng để tài khoản ngân hàng của nó tăng.
Với những thay đổi hiện tại, thì cuộc chiến sẽ càng mang mầu sắc proxy war hơn, và phương Tây sẵn sàng hi sinh tới người UK cuối cùng để làm suy yếu Nga tạo lợi thế cho nó.
Trong trường hợp này thì Zelensky chỉ là con vẹt thôi, chứ không có quyền lực gì. Trong thực tế, tôi cũng không hiểu vai trò của Zelensky như thế nào trong cuộc chiến UK-Nga, ngoài việc lên media nói linh tinh. Như vậy, tùy theo khả năng phương Tây dùng Zelensky thế nào mà nó thổi lên hay hạ thấp đi, vì nó không cần phải thủ tiêu như thủ tiêu Ngô Đình Diệm, sau khi đã hạ bệ sạch tay chân xung quanh ông này. Nó chỉ cần hạ bệ bằng media thôi, vì ngoài “khẩu khí” ông này có cái gì.


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post Feb 6 2023, 06:10 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #88

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.032
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 49.061$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Quả Khinh khí cầu của TQ bay lạc vào đất Mỹ là đề tài rôm rả của các chuyên gia Truyền hình từ mấy hôm nay. Báo chí phương Tây lập tức tuyên bố đây là quả khí cầu do thám, trong khi đã biết máy móc của nó thế nào đâu. Nó chứng tỏ tâm lý của phương Tây nhiều hơn là sự thật khách quan.
Phân tích của tôi là :
Trong máy móc của quả khí cầu này không có thứ gì là do thám cả. Nhưng việc nó bay lạc vào đất Mỹ thì chưa chắc hoàn toàn là sự cố kỹ thuật, mà có thể là một sự cố tình. Mục đích của nó chưa chắc là do thám chụp hình ảnh như báo chí phương Tây đưa ra mà nó nhằm vào những điều khác có thể là :
1- Chứng tỏ trên trái đất không có chỗ nào là an toàn 100%. Việc quả khí cầu bay vào đất Mỹ này là một ví dụ. Tại sao ? bởi tất cả các hệ thống phòng không hiện đại, sử dụng ra đa, đều dựa trên một nguyên tắc tìm kiếm các dấu hiệu từ tính. Nhưng quả bóng bay này có dấu hiệu từ tính rất nhỏ, người ta chỉ có thể phát hiện ra nó thông qua các công cụ quang học. Nhưng hiện tại không có các công cụ quang học để theo dõi không gian lớn như thế này. Có những khí cụ quang học có thể nhìn tới các vì sao (kinh thiên văn) , nhưng nó vào điểm cuối cùng vẫn phải dựa vào sóng từ phát ra từ những ông sao này. Không phải ngẫu nhiên mà người dân thường nhìn thấy quả bóng, mặc dù media Mỹ vẫn đưa ra giả thiết là Mỹ “trù trừ không biết cách giải quyết” chứ không phải là không biết nó bay vào lúc nào.
2- Việc Mỹ phải sử dụng F-22, tên lửa không đối không bắn một quả bóng mà chi phí làm ra nó chắc vài chục nghìn đô có cái gì đó mắc cười, vì giải pháp rõ ràng không đối xứng.
3- Việc sử dụng khinh khí cầu này không phải chỉ có TQ, ngay cả Mỹ cũng nghiên cứu nó, vì tính chất “tàng hình” của nó ở trên.
4- Phải chăng TQ muốn đánh động Mỹ rằng đừng có nghĩ rằng ông là một lục địa tách biệt, thì có nghĩa là ATK (An toàn khu) nên muốn làm gì ở nơi khác cũng không thể bị động chạm.
Như vậy rất có thể TQ muốn đánh động Mỹ về những điều nói trên, còn nếu để do thám thì hiện tại đã có vệ tinh. Ngoại trừ nói rằng vệ tinh TQ không có thiết bị quang học hiện đại như Mỹ, nhưng như thế có lẽ lại rơi vào một định kiến tâm lý hơn là sự thật. Để xem Mỹ sẽ công bố những gì khi tìm ra những mảnh vụn của quả khinh khí cầu này, có khi .. chỉ tìm thấy được cái máy ảnh Leica thời bao cấp của Cộng hòa dân chủ Đức tức là Đông Đức cũ (tất nhiên là tôi đùa).


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Feb 6 2023, 08:08 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #89

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.361
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.962$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Bác Phó, Mỹ bắn vệ tinh nghĩa là sau này nếu TQ có bắn cái vật thể bay "dân sự", "thời tiết" nào đó của Mỹ trên bầu trời Đài Loan thì Mỹ cũng phải chấp nhận thôi, vì Đài Loan vẫn là lãnh thổ TQ mà

--------------

Ngành ô tô Nga là ngành bị tác động nhiều nhất bởi cuộc xung đột Ukraine này, đưa tin tổng kết năm 2022 của Avtovaz, một trong những hãng xe hơi cá nhân của Nga bị cuộc xung đột Ukraine tác động nhiều nhất, và cũng là hãng sản xuất xe ô tô cá nhân lớn nhất Nga

Sau khi đọc tin này và một tin dưới nữa, thì tôi nhận định sơ bộ rằng, ngành ô tô Nga đã vượt qua được cơn lốc khó khăn nhất và bắt đầu dần dần hồi phục.

Hai mẫu xe LADA Granta và NIVA còn có được tăng trưởng doanh số gấp đôi trong tháng 1/2023

Nga còn tận dụng nhà máy của Nissan chuyển giao cho Avtovaz để sản xuất ô tô tại Saint Peterbourg

Nga đã ngày càng tăng cường sử dụng dầu động cơ và chất chống đông nội địa cho ô tô và giảm dần nhập khẩu



Avtovaz cùng với các nhà cung cấp của Nga đã thay thế hơn 200 vị trí linh kiện và vật liệu bị chặn giao hàng, và tiếp tục nội địa hoá sản xuất các linh kiện cần thiết để đảm bảo chủ quyền công nghệ.

Vào cuối năm, LADA gần như chiếm lĩnh hoàn toàn thị trường xe thương mại nhỏ gọn (94%), đã bán được 6.770 xe chuyên dụng. Tổng cộng, 76.483 LADA của tất cả các mô hình đã được bán cho các khách hàng doanh nghiệp.


AVTOVAZ tổng hợp kết quả năm 2022


Nhà sản xuất ô tô hàng đầu của Nga AVTOVAZ đã tổng kết kết quả của năm 2022 và trình bày kế hoạch cho năm 2023. Dữ liệu được công khai trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày 10 tháng 1 tại Moscow với sự tham gia của chủ tịch công ty, Maxim Sokolov.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng bị gián đoạn, AVTOVAZ cùng với các nhà cung cấp của Nga đã có thể thay thế hơn 200 vị trí linh kiện và vật liệu bị chặn giao hàng. Việc sản xuất ô tô đã bị đình chỉ vào mùa xuân năm 2022, nhưng quá trình lắp ráp đã bắt đầu lại vào ngày 8 tháng Sáu. Vào ngày 29 tháng 8 năm 2022, tổ hợp lắp ráp ô tô AVTOVAZ ở Togliatti chuyển sang chế độ tuần làm việc 6 ngày, do đó công ty đã tuyển dụng hơn 1.000 nhân viên mới. Đến cuối năm 2022, tốc độ sản xuất của hai dây chuyền lên tới 24.000 xe mỗi tháng. Điều này giúp đáp ứng nhu cầu trên thị trường ô tô trong nước: vào cuối năm 2022, 188.645 xe LADA đã được bán ra, trong khi vào những tháng mùa thu, thị phần của thương hiệu này đạt 40%.

“Tôi cảm ơn toàn thể đội ngũ hàng ngàn người của AVTOVAZ vì đã đạt được kỳ tích lao động thực sự vào năm 2022. Cùng nhau, chúng tôi đã có thể nhanh chóng vượt qua những hiện tượng khủng hoảng khó khăn nhất và tiếp tục sản xuất ô tô,” Maxim Sokolov, Chủ tịch AvtoVAZ cho biết.

Vào cuối năm, LADA Granta đã trở thành người dẫn đầu về doanh số bán hàng với số điểm 95.879 xe, thị phần của mẫu xe này đã tăng hơn gấp đôi và đạt 14,2% theo AVTOVAZ (thị phần của Granta là 6,7% vào năm 2021). Doanh số của LADA NIVA Legend lên tới 18.097 chiếc, thị phần SUV huyền thoại tại thị trường Nga đạt 2,7% (năm 2021, thị phần là 1,5%). LADA NIVA Travel bán được 20.683 xe, trong khi thị phần của mẫu xe này vẫn ở mức 3,1%. Những chiếc xe thuộc gia đình LADA Vesta đã được bán với số lượng 29.206 chiếc; thị phần là 4,3%. LADA Largus vẫn giữ vị trí là mẫu xe ga phổ biến nhất tại thị trường Nga: doanh số bán của dòng xe này lên tới 17.711 chiếc.

Vào cuối năm, LADA gần như chiếm lĩnh hoàn toàn thị trường xe thương mại nhỏ gọn (94%), đã bán được 6.770 xe chuyên dụng. Tổng cộng, 76.483 LADA của tất cả các mô hình đã được bán cho các khách hàng doanh nghiệp.

Việc nối lại sản xuất và bán ô tô không chỉ giúp duy trì mạng lưới đại lý LADA mà còn tăng số lượng đại lý ô tô: vào năm 2022, 5 phòng trưng bày mới đã được khai trương và số lượng đại lý LADA lên tới 308. Ngoài ra để phát triển mạng lưới đại lý LADA của riêng mình, AVTOVAZ cung cấp dịch vụ hậu mãi tập trung cho xe ô tô Renault trên lãnh thổ Nga. Hiện tại, mạng lưới đại lý của Renault bao gồm 151 đại lý ô tô. AVTOVAZ cũng đang tiến hành các công tác chuẩn bị để tổ chức dịch vụ hậu mãi tập trung cho xe Nissan.

Ngoài ra, trong năm 2022, LADA vẫn giữ nguyên số lượng quốc gia xuất khẩu - đây là 17 quốc gia, đến các thị trường đã giao 17.246 xe.

“Vào năm 2023, chúng ta sẽ phải làm việc trong môi trường có nhiều thách thức bên ngoài khó khăn nhất liên quan đến áp lực trừng phạt. Mục tiêu toàn cầu của chúng tôi là tiếp tục nội địa hóa các bộ phận và linh kiện chính để đạt được chủ quyền công nghệ của LADA, hợp tác cẩn thận với các nhà cung cấp và thiết lập chuỗi cung ứng. Các nhiệm vụ cho năm 2023 là sản xuất LADA Vesta NG ở Tolyatti, khai trương một địa điểm sản xuất ở St. Petersburg, nối lại sản xuất dòng Largus và sản xuất một lô e-Largus thử nghiệm ở Izhevsk. AVTOVAZ sẽ cố gắng hết sức để cung cấp cho đất nước những chiếc xe giá cả phải chăng, đồng thời sẽ tiếp tục phát triển các dự án trung hạn mới - đây là dòng xe phân khúc B và xe crossover trên nền tảng LADA Vesta, dự kiến sẽ được đưa vào sản xuất lần lượt vào cuối năm 2024 và cuối năm 2025,” Maxim Sokolov lưu ý.

AVTOVAZ summed up the results of 2022
АВТОВАЗ подвел итоги 2022 года
https://rostec.ru/news/avtovaz-podvel-itogi-2022-goda/


LADA Granta và NIVA tăng trưởng gấp đôi doanh số trong tháng 1

AVTOVAZ đã công bố kết quả tháng 1 về doanh số bán xe LADA của Nga: theo kết quả của tháng đầu tiên năm 2023, 17.468 xe thương mại và xe du lịch của thương hiệu này đã được bán bởi các đại lý LADA chính thức.

Mẫu LADA Granta có nhu cầu lớn nhất: 11.905 xe đã được bán trong tháng 1, cao hơn 115,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Gia đình LADA NIVA cũng cho thấy doanh số bán hàng tăng đáng kể: trong tháng đầu tiên của năm 2023, NIVA Legend và NIVA Travel SUV đã bán được 4.950 chiếc, cao hơn 94% so với tháng 1 năm ngoái. Cụ thể, các đại lý chính thức của LADA đã bán 2886 NIVA Travel (tăng thêm 123,7% vào tháng 1 năm 2022) và 2064 NIVA Legend (tăng thêm 63,2% vào tháng 1 năm 2022).

“Chỉ với hai dòng xe – Granta và NIVA – chúng tôi thực tế đã lặp lại kết quả bán hàng vào tháng Giêng năm ngoái, khi các đại lý của chúng tôi bán được sáu mẫu xe LADA. Ngoài ra, thị phần, theo tính toán của chúng tôi, vượt quá 40%. Điều này khẳng định nhu cầu về LADA của người Nga, cũng như hiệu quả của các chương trình của chính phủ nhằm kích thích nhu cầu về ô tô,” ông Dmitry Kostromin, Phó chủ tịch phụ trách bán hàng và tiếp thị của Công ty cổ phần AVTOVAZ cho biết.

LADA Granta and NIVA showed double sales growth in January
LADA Granta и NIVA показали в январе двукратный рост продаж
https://rostec.ru/news/lada-granta-i-niva-p...y-rost-prodazh/

AVTOVAZ sẽ tiếp tục sản xuất LADA tại St. Petersburg

Chủ tịch AvtoVAZ và là thành viên của Văn phòng Liên minh các nhà chế tạo máy Nga Maxim Sokolov đã tổ chức một cuộc họp làm việc với Chủ tịch Chi nhánh khu vực St. Petersburg của SoyuzMash Alexander Gurov. Các bên đã thảo luận về triển vọng nối lại sản xuất ô tô tại nhà máy cũ của Nissan ở St. Petersburg, đã được chuyển giao cho AVTOVAZ. Cuộc họp còn có sự tham dự của Phó Thống đốc St. Petersburg Kirill Polyakov và Chủ tịch Ủy ban Chính sách Công nghiệp, Đổi mới và Thương mại của St. Petersburg Kirill Soloveichik.

Maxim Sokolov đã xác nhận kế hoạch của AVTOVAZ là bắt đầu sản xuất một số mẫu xe LADA tại St. Petersburg vào nửa cuối năm 2023, cũng như nội địa hóa thêm vào năm 2024–2026, bao gồm, trong số những thứ khác, một nhóm các nhà cung cấp từ St. và Vùng Leningrad. Chủ tịch AVTOVAZ nhấn mạnh rằng địa điểm mới cho nhà máy có tiềm năng cao và công ty sẵn sàng xem xét các dự án đối tác bổ sung cho nó, chẳng hạn như sản xuất ô tô điện e-NEVA do Almaz- tạo ra ở St. Mối quan tâm của Antey VKO.

Alexander Gurov bày tỏ sự tin tưởng rằng những chiếc ô tô mới được sản xuất tại St. Petersburg sẽ có nhu cầu ổn định ở Nga và đảm bảo rằng chi nhánh khu vực SoyuzMash ở St. Petersburg sẽ cung cấp cho dự án mới mọi sự hỗ trợ có thể về nhiều vấn đề.

Về phần mình, Phó Thống đốc Kirill Polyakov lưu ý rằng thành phố rất quan tâm đến việc nhanh chóng nối lại sản xuất ô tô tại nhà máy Nissan cũ. Thủ đô phía bắc và khu vực sẵn sàng cung cấp cho AVTOVAZ quyền truy cập vào tất cả các cơ sở hạ tầng cần thiết để tổ chức sản xuất nhịp nhàng các mẫu LADA mới và cung cấp công việc cho hơn hai nghìn nhân viên của doanh nghiệp. Ngược lại, Kirill Soloveichik lưu ý rằng chính quyền thành phố sẵn sàng hỗ trợ AVTOVAZ thông qua các chương trình hỗ trợ ngành công nghiệp khu vực, bao gồm Quỹ Phát triển Công nghiệp St.

Các bên đã đồng ý tiếp tục các cuộc họp thường xuyên để thảo luận về các vấn đề khởi động lại việc lắp ráp ô tô tại nhà máy cũ của Nissan ở St.Petersburg

AVTOVAZ will resume production of LADA in St. Petersburg
АВТОВАЗ возобновит производство LADA в Санкт-Петербурге
https://rostec.ru/news/avtovaz-vozobnovit-p...nkt-peterburge/


-----

Nga đã ngày càng tăng cường sử dụng dầu động cơ và chất chống đông nội địa cho ô tô và giảm dần nhập khẩu
Sintec Group và Union of Car Services ký kết thỏa thuận hợp tác
Liên minh những người tham gia ngành công nghiệp dịch vụ ô tô đang chuyển sang sử dụng các sản phẩm của một nhà cung cấp dầu động cơ và chất chống đông của Nga.

Tập đoàn SINTEC, một trong những công ty lớn nhất trên thị trường dầu nhờn và dầu động cơ của Nga, số 1 trên thị trường chất chống đông, sẽ cung cấp cho các trạm dịch vụ đối tác là thành viên của Liên minh những người tham gia ngành dịch vụ ô tô các sản phẩm công nghệ cao theo các điều khoản độc quyền .

Ngoài ra, các chuyên gia của các trạm dịch vụ thuộc hiệp hội sẽ được tiếp cận với các chương trình đào tạo và huấn luyện về chủ đề vận hành dầu nhờn hiệu quả do các chuyên gia từ Trung tâm Năng lực Kỹ thuật Tập đoàn SINTEC xây dựng.

Ngoài ra, theo các thỏa thuận và để giúp giải quyết vấn đề hàng giả đang gia tăng nhanh chóng tràn ngập thị trường Nga, các bên sẽ thường xuyên theo dõi các đặc tính vật lý và hóa học của các lô sản phẩm đáng ngờ được cung cấp dưới chiêu bài nổi tiếng. nhãn hiệu. Kiểm soát hệ thống liên quan đến chuyên môn chuyên nghiệp và thiết bị có độ chính xác cao của phòng thí nghiệm SINTEC được chứng nhận được thiết kế để bảo vệ các trạm dịch vụ đối tác và những người đam mê ô tô khỏi hàng giả, nhờ đó kéo dài đáng kể tuổi thọ của ô tô của khách hàng.

Ilya Mikhin, Giám đốc điều hành của Tập đoàn SINTEC:

“ Ngày nay, sản phẩm của chúng tôi có mặt ở tất cả các kênh bán hàng: chợ, chuỗi bán lẻ. Chúng tôi cung cấp dầu và chất bôi trơn công nghệ cao cho các đội tàu và doanh nghiệp công nghiệp lớn nhất của đất nước.

Hợp tác có hệ thống với các trạm dịch vụ là một trong những ưu tiên của chúng tôi. Các chuyên gia của trạm dịch vụ là những chuyên gia thị trường có kinh nghiệm phong phú và kiến ​​thức sâu rộng. Sự tin tưởng của họ rất quan trọng đối với mọi nhà sản xuất và rất khó để có được nó .”

Tập đoàn SINTEC là một trong những nhà sản xuất dầu động cơ và chất bôi trơn lớn nhất ở Nga, số 1 trên thị trường chất chống đông. Cơ sở vật chất công nghệ cao hiện đại và nhiều năm kinh nghiệm chuyên môn, cũng như sự hợp tác với các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp thế giới, cho phép công ty sản xuất nhiều loại sản phẩm chất lượng cao nhất cho xe du lịch và xe thương mại. Sứ mệnh của công ty là cung cấp chất lượng cao cấp của châu Âu cho hàng triệu người tiêu dùng.

(@click here)



Bài viết này được sửa chữa mông má bởi langtubachkhoa: Feb 6 2023, 08:10 PM


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Feb 6 2023, 08:21 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #90

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.361
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.962$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



"Chính phủ Ukraine là một trong những chính phủ tồi tệ nhất trên thế giới... Tham nhũng, do một số ít người giàu kiểm soát, ý tôi là thực sự bất hạnh cho người dân Ukraine." - Bill Gates
Bill Gates - The Ukrainian government is one of the worst in the world
(@click here)


Đó là cuộc trò chuyện trực tiếp đặc biệt của Bill Gates với Giám đốc điều hành của Viện Lowy, Tiến sĩ Michael Fullilove, trong đó ông Gates sẽ nói về sức khỏe toàn cầu, sự chuẩn bị cho đại dịch, an ninh lương thực và biến đổi khí hậu.
Đoạn nói về chính phủ Ukraine tham nhũng, yếu kém, bị kiểm soát do 1 số ít người giàu, là bất hạnh cho người dân Ukraine, nằm ở đoạn 28:30 đến 28:41

Preparing for Global Challenges: In Conversation with Bill Gates
(@click here)
link của Lowy Institute


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Thời Sự · Bài mới tiếp theo »
 

50 Trang « < 7 8 9 10 11 > » 
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC