Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

65 Trang « < 59 60 61 62 63 > »  

· [ ] ·

 Yanutkovitch Kẻ Bất Tài được Việc (tiep Theo), hay là câu lạc bộ tán phét thời sự

langtubachkhoa
post Jun 19 2021, 10:13 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #601

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.282
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.575$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :





Nga có vẻ hay thích bổ nhiệm các quan chức cao cấp nước phương Tây EU vào hội đồng lãnh đạo các công ty dầu khí nhỉ.
Đầu tiên cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder làm chủ tịch hội đồng quản trị (chairman) của tập đoàn dầu mỏ khổng lồ của Nga Rosneft từ năm 2017, bây giờ kiểm cả chủ tịch hội đồng quản trị của Nord Stream AG, rồi nàng cựu ngoại trưởng Áo Karin Kneissl, người đã nhảy valse với Tổng thống Vladimir Putin vào năm 2018, cũng được bổ nhiệm vào tập đoàn Rosneft, và bây giờ là cựu thủ tướng Pháp François Fillon được đề cử vào Hội đồng quản trị của tập đoàn dầu khí nhà nước Nga, Zarubezhneft (mấy vol trước cũng nói về tập đoàn này)




Cựu Thủ tướng Pháp vào Hội đồng quản trị tập đoàn dầu khí nhà nước Nga

Cựu Thủ tướng Pháp François Fillon đã được đề cử vào Hội đồng quản trị của tập đoàn dầu khí nhà nước Nga, Zarubezhneft, theo thông tin từ chính phủ Nga được công bố vào tối thứ Sáu.





François Fillon - Thủ tướng Pháp từ năm 2007 đến 2012 - sẽ trở thành một trong những "đại diện của Liên bang Nga" trong Hội đồng quản trị của công ty chuyên phát triển và khai thác các mỏ hydrocacbon, đặc biệt là ở nước ngoài.



Trong hồ sơ ghi Ông Fillon là Chủ tịch của Apteras Sarl, công ty tư vấn mà ông thành lập vào năm 2017 và đã làm việc với các công ty Pháp tại Nga.



Việc ông Fillon có thể chính thức vào Hội đồng quản trị Zarubezhneft hay không vẫn còn phải chờ biểu quyết của các thành viên nhưng chỉ mang tính hình thức, thủ tục. Bởi việc đề cử ông Fillon được chính Thủ tướng Nga Mikhail Michoustine ký quyết định.



Các cựu quan chức nước ngoài cấp cao khác đã có mặt trong hội đồng quản trị của các tập đoàn dầu khí của Nga.



Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Áo Karin Kneissl, người đã nhảy valse với Tổng thống Vladimir Putin vào năm 2018, đã được bổ nhiệm vào tập đoàn dầu mỏ khổng lồ của Nga Rosneft, nơi cựu Thủ tướng Đức Gerhard Schröder đã có mặt trong vài năm.



Được thành lập vào năm 1967, nhiệm vụ của Zarubezhneft là cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các quốc gia thân thiện với Liên Xô, đặc biệt là xây dựng cơ sở hạ tầng dầu mỏ và phát triển các mỏ hydrocacbon.



Tập đoàn đã tham gia thực hiện nhiều dự án trong lĩnh vực dầu mỏ, đặc biệt là ở Ai Cập, Indonesia, Cuba, Việt Nam...

https://nangluongquocte.petrotimes.vn/cuu-t...nga-614041.html


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Jun 19 2021, 10:17 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #602

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.282
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.575$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Mấy bài này, về hình thức thì là báo Mỹ The Hill (VN dịch) chê Biden ở khía cạnh truyền thông, thể hiện, nhưng theo tôi thực chất là phản ánh tư tưởng 1 bộ phận nhà nước Mỹ muốn duy trì thái độ và không khí thù địch của Mỹ đối với Nga (và cũng là cả đấu đá nội bộ), vì thực ra phần thể hiện truyền thông này không quá quan trọng (chỉ quan trọng khi tranh cử) và không phải là bản chất, chỉ có ý nghĩa PR


Báo Mỹ chê Biden kém cỏi, vụng về trước Putin

Tờ Hill chỉ trích Biden thể hiện kém cỏi so với Putin khi không thể chọn câu hỏi ngẫu nhiên từ báo chí, phải dùng giấy nhớ, và gắt gỏng.

Sau hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Geneva, Thụy Sĩ hôm 16/6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tổ chức họp báo. Ông phát biểu hơn 55 phút và trả lời hơn 20 câu hỏi, hoàn toàn không sử dụng máy nhắc chữ.

Ngay sau đó, Biden nhận 7 câu hỏi từ báo chí, nhưng sử dụng máy nhắc chữ suốt 11 phút cho phát biểu ban đầu.

"Tôi sẽ trả lời các câu hỏi của bạn", Biden nói khi chuyển từ dùng máy nhắc chữ sang phần hỏi đáp. "Và như thường lệ, họ đã đưa cho tôi danh sách những người tôi sẽ gọi".

"Vâng, lãnh đạo của thế giới tự do, một lần nữa về cơ bản đã tuyên bố rằng ông không có khả năng nhận câu hỏi của phóng viên một cách ngẫu nhiên, sau khi Putin làm điều đó", tờ Hill viết.

Biden chỉ nhận câu hỏi từ 7 phóng viên đã được lựa chọn cẩn thận trước, và rời sân khấu sau 30 phút, gồm cả thời gian cho bài phát biểu được chuẩn bị sẵn.

"Nếu bạn đang thắc mắc tại sao đội ngũ của Tổng thống Mỹ từ chối họp báo chung với Putin, thì đây là câu trả lời: Bởi bạn hoàn toàn biết rằng Putin sẽ kéo dài cuộc họp báo với Biden suốt nhiều giờ, nhằm không để Biden chỉ gọi những phóng viên đã được chọn trước và thể hiện sức chịu đựng tinh thần vượt trội", tờ báo trung lập của Mỹ viết. "Tổng thống Mỹ cũng sử dụng giấy nhớ thường xuyên khi trả lời, trông vừa vụng về vừa kém cỏi".

Trong cuộc tranh luận giữa các ứng viên phó tổng thống năm 2012 với ứng viên đảng Cộng hòa Paul Ryan, Biden khi đó rất năng nổ, sắc sảo và làm chủ. "Còn giờ nhìn lại cuộc họp báo này, cứ như đang xem và nghe một người khác vậy", tờ báo cho hay.

Biden cố rời khỏi nơi họp báo sau 7 câu hỏi không đáng nhớ. Nhưng mọi việc trở nên rắc rối khi phóng viên Kaitlan Collins của CNN hét lên câu hỏi: "Tại sao ngài tự tin rằng Putin sẽ thay đổi hành vi, thưa Tổng thống?".

"Tôi không tự tin là mình sẽ thay đổi hành vi của ông ấy. Cái quái gì vậy? Cô làm gì nãy giờ vậy?", Biden giận dữ hỏi khi chỉ tay về phía Collins. "Tôi nói tự tin lúc nào? Tôi đã nói, những gì tôi nói là, thẳng thắn nhé, tôi đã nói điều gì sẽ thay đổi hành vi của họ nếu phần còn lại của thế giới phản ứng với họ và điều đó làm giảm vị thế của họ trên thế giới. Tôi không tự tin về bất cứ điều gì. Tôi chỉ đang nói sự thật".

"Nhưng hành vi trước đây của ông ấy không thay đổi và trong cuộc họp báo sau vài giờ hội đàm với ngài, ông ấy phủ nhận mọi liên quan đến các cuộc tấn công mạng. Ông ấy hạ thấp các hành vi vi phạm nhân quyền, thậm chí từ chối nói tên Alexey Navalny. Vậy làm thế nào điều đó lý giải cho một hội nghị mang tính xây dựng như Tổng thống Putin đã nói?", Collins tiếp tục.

"Nếu cô không hiểu điều đó, thì cô đang làm sai nghề rồi", Biden trả lời một cách cáu bẳn.

"Và trong khoảnh khắc cự cãi với nữ phóng viên, Biden đã thể hiện sự cứng rắn hơn những gì ông ấy có thể làm với Putin", Hill viết. "Hội nghị thượng đỉnh Biden - Putin đã kết thúc. Có rất nhiều sự cường điệu, nhưng đừng mong đợi nhiều rằng cách xử sự của Nga sẽ thay đổi sau hội nghị. Điện Kremlin rất có thể sẽ tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng mạng của chúng ta và vẫn can thiệp vào các cuộc bầu cử như cách họ đã làm năm 2016. Tất cả đồng thời hưởng lợi sớm từ đường ống Nord Stream 2 mà chính quyền Biden đã từ bỏ các lệnh trừng phạt, mang lại chiến thắng lớn cho Putin".

"Tổng thống thứ 46 trông yếu kém trong chuyến đi này. Sau đó, ông ở thế phòng thủ và tức giận khi thảo luận cuối cuộc họp báo về cách ứng phó đối với Putin, người có cuộc họp báo gần gấp đôi thời gian so với Biden, một chiến thắng dễ dàng khác cho lãnh đạo Nga. Cả thế giới đều thấy", tờ báo kết luận.

https://vnexpress.net/bao-my-che-biden-kem-...in-4295480.html

------------------------------------------------------

Biden dùng giấy nhớ khi gặp thượng đỉnh Putin
Tổng thống Mỹ chăm chú nhìn mẩu giấy nhớ khi gặp thượng đỉnh Tổng thống Nga tại Thụy Sĩ, song hiện chưa rõ nội dung bên trong.

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 16/6 gặp thượng đỉnh Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Villa la Grange, một biệt thự có từ thế kỷ 18 ở Geneva của Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin. Biden, 78 tuổi, ngồi thẳng và vắt chéo chân, trong khi ở phía bên kia của chiếc bàn nhỏ, Putin, 68 tuổi, ngồi mở rộng chân và đặt tay trên đùi.

Khi phóng viên quay lại cảnh này, Biden chăm chú nhìn vào một mẩu giấy trong lòng bàn tay, trước khi cất vào túi áo vest.

Hiện chưa rõ mẩu giấy Biden cầm trong tay có nội dung gì, nhưng báo chí từng chụp được cảnh ông cầm biểu đồ có tên và khuôn mặt các phóng viên được đánh số, cho thấy ông định gọi họ theo thứ tự nào trong cuộc họp báo đầu tiên tại Nhà Trắng hồi tháng 3.


Trong sự kiện đó, Biden cũng cầm tấm thẻ in nội dung "Cơ sở hạ tầng", tiếp đó là các gạch đầu dòng và ghi chú về các chủ đề gồm "Trung Quốc", "Cầu" và "Đường". Dù đã chuẩn bị trước, Biden vẫn nhầm lẫn khi nói Mỹ xếp hạng 85 toàn cầu về chất lượng cơ sở hạ tầng, trước khi sửa thành xếp thứ 13.

Trong cuộc gặp tại Villa la Grange, Biden và Putin hầu như không giao tiếp bằng mắt. Đoạn phát biểu mở đầu bị gián đoạn bởi cuộc xô đẩy giữa phóng viên Mỹ và nhân viên an ninh Nga. Sự hỗn loạn phần lớn đã át đi những bình luận của Biden, gồm việc gọi Mỹ và Nga là "hai cường quốc".

Biden cũng gật đầu sau khi một phóng viên hỏi liệu ông có tin tưởng Putin. Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Kate Bedingfield sau đó nhanh chóng đính chính trên Twitter rằng Tổng thống "rõ ràng không trả lời bất kỳ câu hỏi nào, mà chỉ gật đầu với báo chí nói chung".

Tổng thống Mỹ có lúc tỏ ra bối rối về cách thức trả lời phóng viên, khi hỏi Ngoại trưởng Antony Blinken: "Tôi không chắc việc này sẽ diễn ra như thế nào. Lần lượt từng câu hỏi chăng?".

Sau màn chào hỏi ban đầu, các phóng viên được mời ra ngoài để hai lãnh đạo bắt đầu trao đổi về chương trình nghị sự cùng các quan chức và phiên dịch viên. Hai tổng thống kết thúc hội đàm sau 3,5 giờ và tổ chức họp báo riêng.


https://vnexpress.net/biden-dung-giay-nho-k...in-4295379.html



--------------------------------------------

Putin nói vậy là có ý gì, khen hay chê Biden, Trump?


Putin: 'Biden rất khác Trump'
Putin khen Biden là "chính khách giàu kinh nghiệm" và nhấn mạnh ông rất khác Trump trong cuộc họp báo hậu hội đàm.
Sau 3,5 giờ hội đàm tại Geneva, Thụy Sĩ, Putin tổ chức họp báo riêng để thông báo kết quả. Putin tin rằng ông và Biden nói "cùng ngôn ngữ" trong cuộc gặp, nhưng khẳng định họ không hình thành bất kỳ loại tình bạn lâu dài nào.

Ông mô tả Joe Biden là "chính khách giàu kinh nghiệm", tiết lộ hai bên đã thảo luận chi tiết trong hai tiếng. "Ông ấy rất khác cựu tổng thống Donald Trump", lãnh đạo Nga nhấn mạnh, chia sẻ cuộc gặp không mang không khí "thù địch" mà "rất giàu tính xây dựng".

Putin thông báo đại sứ Nga và Mỹ sẽ trở lại các đại sứ quán ở nước của đối phương. Trong vài tháng qua, giữa giai đoạn quan hệ song phương căng thẳng, Đại sứ Nga tại Washington Anatoly Antonov và Đại sứ Mỹ tại Moskva John Sullivan đã được triệu hồi về nước. Putin không tiết lộ thời điểm khôi phục cơ chế đại sứ, nhưng khẳng định đây là vấn đề "thuần kỹ thuật".

Putin cho biết hai nước thống nhất khởi động tham vấn về an ninh mạng. "Cả hai phía phải chấp nhận một số ràng buộc trong vấn đề này", ông nói.

Trong thời gian qua, Washington nhiều lần chỉ trích Moskva để yên cho tội phạm mạng trên lãnh thổ Nga tổ chức các vụ tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng tại Mỹ. Điện Kremlin đã bác bỏ mọi mối liên hệ với những vụ tấn công.

Tổng thống Nga cho rằng những cáo buộc nhân quyền từ Mỹ là không chính đáng, khi bản thân Mỹ để vấn nạn bạo lực súng đạn cùng những vụ không kích bằng máy bay không người lái khiến dân thường thiệt mạng tiếp diễn.

Putin lập luận Mỹ cũng đáng bị chỉ trích về nhân quyền, điển hình là chính sách gây tranh cãi về nhà tù Guantanamo. Bên cạnh đó, lãnh đạo Nga khẳng định việc Mỹ lo ngại Moskva quân sự hóa Bắc Cực là "vô căn cứ". Ông nhấn mạnh Nga chỉ đang khôi phục cơ sở hạ tầng thời Liên Xô trong khu vực và Moskva muốn tuân thủ luật pháp quốc tế liên quan đến Đường Biển phương Bắc (NSR). Putin đồng thời đề nghị Nga và Mỹ thúc đẩy hợp tác tại Bắc Cực.

Hai bên đã thông qua một tuyên bố chung, tái khẳng định cam kết đối với nguyên tắc "không thể có người chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân và nó không bao giờ nên xảy ra". Các cuộc thảo luận về kiểm soát vũ khí sẽ được khởi động và tổ chức ở cấp liên cơ quan.

Khi một phóng viên hỏi Putin ai đã "chiến thắng" tại hội nghị thượng đỉnh, Putin trả lời rằng ông và Tổng thống Biden đã có "cuộc trò chuyện thẳng thắn". "Đây không phải là một cuộc thi", ông nhấn mạnh. "Đây là một cuộc họp hiệu quả. Nó có kết quả, nó đi đúng vào vấn đề".

Tổng thống Putin nói ông chưa nhận được lời mời đến Nhà Trắng từ người đồng cấp Mỹ. Ông xác nhận mình cũng chưa mời Tổng thống Biden đến Moskva. "Những cuộc gặp và chuyến thăm như vậy cần điều kiện phù hợp", ông nhấn mạnh.



--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Jun 19 2021, 10:36 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #603

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.282
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.575$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Bác Phó, việc Mỹ thắt chặt quan hệ với EU thông qua Đức sẽ đẩy vị thế Đức lên hàng đầu trong EU, kết quả là Ba Lan, các nước Baltic, Ukraine đang kêu lên ỏm tỏi, kêu là Mỹ đã đồng nhất EU với Đức. Cái này đúng như tôi đã từng nói mấy năm trước, cái chiến lược dùng Mỹ để cân bằng lại với Đức trong EU thông qua chiêu bài chống Nga của mấy nước Ba Lan, Baltic này phải coi chừng, vì nếu Mỹ mà thoả hiệp được với Đức thì họ toi.
Hiện nay Đức muốn tranh ảnh hưởng của Nga ở các nước Liên Xô cũ, họ Nga thông qua đòn vào Belarus, Ukraine và bắt chính các nước Baltic, Ba Lan này phải trả giá, vì chính những nước này là thiệt hại rất lớn trước các đòn trừng phạt vào Belarus, nhưng đồng thời Đức vẫn giữ bộ mặt "tử tế" với Nga, dù đôi khi không giấu nổi (qua vụ Belarus).
Ba Lan, 3 nước Baltic, Ukraine này đã bị Mỹ-Đức thoả hiệp trên lưng, sắp tới là cả Nga và Đức nữa. Vụ gặp Nga Mỹ vừa rồi có nói gì đến Ukraine không thì chưa rõ. Điều đáng buồn cười là Séc đang là nước có chiến lược ngoại giao hay nhất, thì bây giờ lại đi vào con đường của Ba Lan qua vụ khủng hoảng ngoại giao vừa rồi, và bị Nga đưa vào list các nước có thái độ không thân thiện với Nga, và đang đòi Nga phải bỏ mình ra khỏi list


Chiến lược này thời Biden giống với chiến lược thời Obama, nhưng nếu Mỹ hoà dịu với Nga hơn thì sẽ không trở thành kẻ đánh thuê cho Đức, bị Đức lợi dụng

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi langtubachkhoa: Jun 19 2021, 10:47 PM


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Jun 19 2021, 11:16 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #604

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.282
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.575$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Vụ Mỹ bật đèn xanh cho Nord Stream 2 là dấu hiệu của chiến lược trên của Mỹ. Xem lại hành trình của Nord Stream 2, từ thời của Trump, thời mà Mỹ thực sự quyết liệt phạt Nord Stream 2 nhất, để xem Nga đã phải xử lý kiểu này thế nào

"Fortuna" thay thế tàu "viện sĩ Chersky" trong việc chế tạo SP-2 (Nord Stream 2). Tại sao? Một thất bại?

Đây là một bộ phim kinh dị. Động lực, cốt truyện xoắn - mọi thứ giống như trong một bộ phim hay. Nhưng đây là thực tế!

Bạn có nhớ cả thế giới đã theo dõi cuộc diễu hành của "Viện sĩ Chersky" vòng quanh châu Phi như thế nào không? Anh ta được bảo vệ bởi các tàu của Hải quân Nga, anh ta đã tắt bộ phát đáp, sau đó thay đổi điểm đến của mình. Anh ta không đi đường tắt qua kênh đào Suez vì sợ bị khiêu khích. Có cảm giác rằng “Viện sĩ Chersky” là “tất cả mọi thứ của chúng ta”, rằng ông ấy là diễn viên chính trong cuộc đối đầu với Hoa Kỳ, và ông ấy là niềm hy vọng cuối cùng của chúng ta.

Về "Fortuna" thì không ai nhớ. Tôi cho là một từ "xà lan", cũ kỹ và lạc hậu. Nó đi đâu! Xét cho cùng, các tàu của công ty Thụy Sĩ AllSeas, công ty đã chế tạo SP-2 trước lệnh trừng phạt, là những người khổng lồ so với sà lan của chúng ta. Nào, ai đã so sánh ở đó, và không có suy nghĩ như vậy.

Ngoài ra, được biết rằng cơ quan quản lý Đan Mạch cấm hoạt động của các tàu có neo định vị trong khu kinh tế của họ, vì vậy nếu Fortuna có làm bất cứ điều gì, đó sẽ là những đoạn nhỏ chưa hoàn thành trong vùng biển của Đức. Và công việc chính sẽ được thực hiện bởi "Viện sĩ Chersky" hàng đầu của chúng ta.

Vâng, sau đó bạn biết. "Fortuna" được mở rộng quy mô, cuối cùng, làm được hơn 1300 mét mỗi ngày, nó đã hoàn thành việc xây dựng nhánh "B", chính nó thực hiện thao tác nối đường ống, và hóa ra nó là người dẫn đầu, và đó là không rõ tại sao nó lại cần thiết. "Viện sĩ Chersky" đi đi lại lại suốt, rồi trang bị lại, rồi tiến hành các cuộc tập trận, và "Fortuna" đốt đường ống, từng km một. Và bây giờ, sau khi hoàn thành chuỗi của mình, nó lại ngay lập tức, không tạm dừng, thay thế "Chersky" trên chuỗi "A", mà cuối cùng "Viện sĩ Chersky" đã bắt đầu xây dựng.


Tất cả mọi thứ, đã xoay xở được vài cây số, cựu soái hạm bỏ công việc của mình cho chiếc xà lan anh hùng của chúng ta, và anh ta bước sang một bên.

Và anh ấy sẽ không đi gặp mặt, thực tế là đường ống phải được kết nối ở vùng nước nông, vì vậy "Fortuna" sẽ hoạt động một mình.




Vậy tại sao Chersky lại cần? Đây là gì, một thất bại? Bạn muốn điều tốt nhất, nhưng nó có diễn ra như mọi khi không?

Tất nhiên, cho đến khi SP-2 cuối cùng đã sẵn sàng, không ai sẽ nói với bạn bất cứ điều gì. Nhưng tôi sẽ cố đoán.

Trên thực tế, Chersky có một số nhiệm vụ quan trọng. Và anh ấy đã đối phó với họ một cách hoàn hảo:

1. Anh ta là một kẻ phân tâm bởi những kế hoạch khó hiểu của Hoa Kỳ. Trong khi họ đang nghĩ cách để ngăn chặn anh ta, "Fortuna" vẫn ở trong bóng tối, không có kịch bản đối phó nào được đưa ra liên quan đến nó. Không ai nghĩ rằng nó sẽ có thể xây dựng xong đường ống dẫn khí đốt. Chiến dịch của "Viện sĩ Chersky" là một cuộc nghi binh xuất sắc.

2. Nga, đã tạo ra ấn tượng rằng cổ phần, toàn bộ phần cược đang được đặt vào AC (Akademik Chersky), dưới chiêu bài xin phép Đan Mạch để vận hành các tàu có neo định vị. Và tôi nghĩ đây là thành tựu quan trọng nhất. Nếu chúng ta chỉ có một "Fortuna", tỷ lệ sẽ hoàn toàn khác, Hoa Kỳ đã buộc Đan Mạch phải từ chối. Nhưng kể từ khi có Chersky, người có một hệ thống định vị năng động, tầm quan trọng của "Fortuna" đơn giản là bị đánh giá thấp. Thôi thì họ cũng xin phép rồi, sao lại cãi nhau với Đức, kệ đi.

3. Chersky được bảo hiểm. Đột nhiên bị tai nạn, thật là đánh lạc hướng? Đột nhiên, Fortuna sẽ không thể xây dựng. Cuối cùng, biển Baltic phải hứng chịu những cơn bão mạnh nhất, và trường hợp của Ba Lan cho thấy điều gì cũng có thể xảy ra. Đặt tất cả trứng của bạn vào một giỏ sẽ rất hấp dẫn, đặc biệt là khi danh dự của Nga đang bị đe dọa.

4. Hãy để tôi nhắc bạn rằng cho đến nay "Akademik Chersky" vẫn chưa xây dựng bất kỳ đường ống dẫn khí nào, hơn nữa, hóa ra, nó thậm chí còn không được trang bị cho việc này. Nhưng nó phải làm việc trên kệ Sakhalin, vì vậy, thứ nhất, nó vẫn cần thiết bị bổ sung, và thứ hai, nó cần kinh nghiệm trong công việc đó. Và nó có được cả hai. Vì vậy, việc anh tham gia SP-2 là dự bị cho tương lai.

5. Tôi xin nhắc lại rằng các lệnh trừng phạt đã được áp đặt đối với Nga, bao gồm cả việc cung cấp thiết bị cho ngành dầu khí. Và nó khác xa thực tế là Chersky có thể đã được trang bị thêm ở một nơi nào đó ở Singapore, như kế hoạch. Và, rất có thể, chuyến đi đến Baltic là cách duy nhất, một cách ranh mãnh, với sự giúp đỡ của người Đức, để có được thiết bị đã được xử phạt để làm việc trên thềm Sakhalin.

6. Vấn đề đang gây tranh cãi, nhưng "Chersky" đã làm việc ở phần sâu nhất, và có ý kiến ​​cho rằng "Fortuna" không có khả năng đặt đường ống ở độ sâu như vậy. Tuy nhiên, theo các nguồn tin khác, độ sâu 65 m là một vấn đề nhỏ đối với Fortuna - giới hạn của nó là 200 m.

Nhưng điều ngu ngốc nhất là nghĩ rằng việc chế tạo SP-2 đang được thực hiện bởi những kẻ ngốc đã đưa con tàu đi khắp nửa vòng trái đất chỉ để mua vui. Họ đã chứng minh rằng họ không húp súp bắp cải, đã chống chọi lại tất cả các cuộc tấn công từ Hoa Kỳ và bất chấp mọi thứ, đã hoàn thành chuỗi đầu tiên.


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post Jun 21 2021, 10:31 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #605

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.007
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 48.886$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



@ltbk,
Khi các hãng Nga nhận một cựu chính khách phương Tây vào, thì là để lấy mối quan hệ của các nhân vật này trong chính trường các nước đó làm lobbying. Cựu thủ tướng Đức thì đã là nhân viên của Gazprom từ lâu. Còn nhân vật Fillon của Pháp vốn cũng là một chính khách tương đối thân Nga. Có điều Fillon đã là một chính khách gẫy cánh, vốn đang tranh cử tổng thống cùng đợt với tổng thống Pháp hiện tại mà rơi vì .. tham nhũng. Hiện tại ảnh hưởng của Fillon ở Pháp thực ra chẳng có gì. Nhân vật này cũng là một dạng chính khách bần tiện kỳ quái của chính trường Pháp, chẳng hiểu sao Nga lại muốn lôi kéo.
Tiếp tục thấy tin Mỹ muốn áp đặt trừng phạt lên Nga, bất chấp hai bên đã gặp gỡ nhau ở mức độ Tổng Thống. Điều này đã cho thấy cái khung quan hệ hai bên, quan trọng hơn quan hệ cá nhân. Ở trên như tôi đã nói, Mỹ coi Đức như một trụ cột trong chính sách của mình ở châu Âu. Nếu sắp tới, chính sách trừng phạt Nga vẫn tiếp tục, thì có nghĩa là quan hệ Mỹ-Đức không phải là đồng minh, mà là chủ tớ. Một điều đáng nói nữa là, ngay trong thời gian còn chiến tranh lạnh, còn Liên Xô, Mỹ vẫn phải để cho Đức mua dầu khí của Liên Xô. Ngày nay, nếu Mỹ kiên quyết ngăn chặn, thì có nghĩa là vị thế của Đức không còn như trước nữa, dù vẫn là đồng minh « quan trong bậc nhất ở châu Âu». Điều này nói lên rất nhiều « tích chất Mỹ » của người Mỹ, nước Mỹ. Nó chỉ nghĩ tới nó thôi, chứ không bao giờ có người khác. Vì thế đừng hi vọng Mỹ « bánh bao ».
Cuối cùng thì chính sách của Mỹ có lẽ vẫn ngăn chặn tất cả các bên, dù là Nga, TQ, hay EU để giữ vị thế bá chủ của mình. Còn các nước (hay khối) còn lại tùy theo quan hệ, ảnh hưởng, lợi ích .. trong quan hệ với Mỹ mà cách sử thế khác nhau.
Cho tới nay, EU vân coi nấp dưới bóng Mỹ để tận hưởng cách chính sách của Mỹ vẫn là lợi hơn cả, nhưng thái độ của Mỹ có lẽ ngày càng hung hăng hơn. Mỹ muốn đòi hỏi EU nghe lời mình, nhưng ngược lại không chịu nhượng bộ điều gì. Chính vì thế, thấy báo chí Pháp vẫn nói « EU sợ TQ nên không muốn tham gia vào một liên minh chặt chẽ chống nước này ». Ở EU, thông thường chính khách của họ hay dùng các loại từ hình tượng để nói EU « ngây thơ », « sợ » Nga, TQ, ..trong thực tế không phải như vậy, mà là cách nó nói tránh đi, tự coi mình là nạn nhân để né những vấn đề mà nó không thấy lợi ích khi tham gia.
Do Mỹ có thể can thiệp vào tận chính trường Đức, tác động vào các đảng « dân chủ » ở đây. Sẽ rất thú vị xem người thay thế bà Merkel là ai sau cuộc bầu cử sắp tới.

I ran đã có tổng thống mới, và theo media phương Tây đây là một nhân vật có tư duy cứng rắn, không thuộc diện « cải cách ». Nhưng người ta có thể đặt câu hỏi, ở vị trí như I ran, có một ông tổng thống « cải cách » (tức là có quan điểm muốn gần phương Tây hơn) có lợi gì. I ran đã có một tổng thống « cải cách » suốt 2 nhiệm kỳ vừa qua, và điều này không ngăn cản Mỹ áp đặt trừng phạt nhiều hơn. Như vậy, việc có một tổng thống « bảo thủ », sẽ giúp cho đàm phán giữa phương Tây và I ran về vấn đề hạt nhân có được tiến triển rõ ràng hơn. Tại sao ? vì vị thế, đòi hỏi của hai bên sẽ được đưa ra rõ ràng hơn. Sự nhìn nhận tương quan lực lượng hai bên rõ hơn.


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post Jun 21 2021, 11:20 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #606

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.007
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 48.886$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Nói thêm một chút về nhân vật Fillon. Đây là một chính trị gia khá buồn cười của Pháp, thuộc vào phái hữu, cũng như Sazkozy, Chirac. Xuất thân là một anh nhà báo, điều hơi đặc biệt ở Pháp, vì các nhân vật chính trị Pháp hay được đào tạo qua ScienPo, tức là một dạng trường đại học danh tiếng về quản trị hành chính, giống như ở VN, khi có chức vụ cao trong chính phủ thì phải qua Nguyễn Ái Quốc, hay học viện Hồ Chí Minh.
Là một nhân vật tự coi mình là Gauliste, tức là theo tư duy dân tộc chủ nghĩa của tướng Đờ Gôn thời trước, điều mà Fillon giống Đờ Gôn có lẽ tư duy chơi với Nga (thời Đơ Gôn là chơi với Liên Xô), còn lại thì kém xa.
Nếu Đờ Gôn có tư duy xã hội, tìm cách điều hòa giai cấp, dù vẫn là tư bản, thì Fillon không học được gì. Về điều này thì Fillon giống các thể loại « mặt trận dân tộc », tức là cực hữu hơn.
Vào thời tranh cử, ông này tuyên bố « xanh rờn » rằng không nên quy định thời gian làm việc trong một tuần của người lao động, điều ước mơ của các chủ tư sản Pháp cực đoan, cũng như ông này tuyên bố « quá khứ thuộc địa của Pháp » là « trao đổi văn hóa » là điều mà các loại tây thực dân, dù có mơ, có cực kỳ tự hào cũng không dám tuyên bố ra mặt.
Cuối cùng Fillon phải ra tòa, vì đã gian lận trả lương cho vợ và con để làm những project fake, hữu danh vô thực. Vợ Fillon là người Anh.
Chẳng hiểu Nga được lợi lộc gì mà câu những chính khách kiểu này.


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Jun 23 2021, 12:05 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #607

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.282
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.575$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



QUOTE(Phó Thường Nhân @ Jun 21 2021, 04:20 PM)
Nói thêm một chút về nhân vật Fillon. Đây là một chính trị gia khá buồn cười của Pháp, thuộc vào phái hữu, cũng như Sazkozy, Chirac. Xuất thân là một anh nhà báo, điều hơi đặc biệt ở Pháp, vì các nhân vật chính trị Pháp hay được đào tạo qua ScienPo, tức là một dạng trường đại học danh tiếng về quản trị hành chính, giống như ở VN, khi có chức vụ cao trong chính phủ thì phải qua Nguyễn Ái Quốc, hay học viện Hồ Chí Minh.
Là một nhân vật tự coi mình là Gauliste, tức là theo tư duy dân tộc chủ nghĩa của tướng Đờ Gôn thời trước, điều mà Fillon giống Đờ Gôn có lẽ tư duy chơi với Nga (thời Đơ Gôn là chơi với Liên Xô), còn lại thì kém xa.
Nếu Đờ Gôn có tư duy xã hội, tìm cách điều hòa giai cấp, dù vẫn là tư bản, thì Fillon không học được gì. Về điều này thì Fillon giống các thể loại « mặt trận dân tộc », tức là cực hữu hơn.
Vào thời tranh cử, ông này tuyên bố « xanh rờn » rằng không nên quy định thời gian làm việc trong một tuần của người lao động, điều ước mơ của các chủ tư sản Pháp cực đoan, cũng như ông này tuyên bố « quá khứ thuộc địa của Pháp » là « trao đổi văn hóa » là điều mà các loại tây thực dân, dù có mơ, có cực kỳ tự hào  cũng không dám tuyên bố ra mặt.
Cuối cùng Fillon phải ra tòa, vì đã gian lận trả lương cho vợ và con để làm những project fake, hữu danh vô thực. Vợ Fillon là người Anh.
Chẳng hiểu Nga được lợi lộc gì mà câu những chính khách kiểu này.
*


Ông ta đã từng làm thủ tướng cả 1 nhiệm kỳ thì quan hệ cũng phải khá chứ. Nga cần cái đó chứ những cái khác nó cần gì.
Còn cả bà ngoại trưởng Áo cũng vào Rosneft. Cựu thủ tướng Đức Schroeder thì làm cả ở GazProm và Rosneft. Trong tương lai chắc chắn còn người khác. Nếu Belusconi mà còn trẻ có khi cũng vào đâu đó nốt


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Jun 24 2021, 06:54 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #608

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.282
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.575$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Mỹ chuẩn bị ra luật khống chế các BigTech (Google, Amazon, Facebook, etc.) rồi


Các tập đoàn công nghệ khổng lồ của Mỹ gồm Amazon, Apple, Facebook và Google có thể phải tiến hành các thay đổi sâu rộng bao gồm phải chia nhỏ các mảng kinh doanh của họ nếu vi phạm quy định của 5 dự luật mới vừa được các nghị sĩ Hạ viện Mỹ giới thiệu hôm 11-6 trong một nỗ lực kiểm soát các hành vi độc quyền của các tập đoàn này.

Nếu được lưỡng viện Quốc hội Mỹ phê duyệt và được Tổng thống Joe Biden ký thông qua, các luật mới có thể buộc Google dừng quảng bá YouTube trong kết quả tìm kiếm, hoặc cấm Amazon bán các sản phẩm riêng của tập đoàn này trên nền tảng của Amazon để cạnh tranh trực tiếp với các bên bán hàng thứ 3. Apple cũng có thể bị buộc phải nới lỏng các hạn chế đối với các nhà phát triển ứng dụng dành cho hệ điều hành di động iOS và Facebook có thể bị cấm thâu tóm các công ty non trẻ có tiềm năng trở thành đối thủ của công ty mạng xã hội này trong tương lai.

Chẳng hạn, một công cụ tìm kiếm không thể sở hữu một dịch vụ video nhận được ưu tiên hiển thị trong kết quả tìm kiếm của công cụ này. Trong trường hợp như vậy, dự luật mới sẽ buộc nền tảng tìm kiếm đó phải thanh lý mảng kinh doanh dịch vụ video đó được ưu ái đó.

Dự luật “Cơ hội và cạnh tranh trên nền tảng công nghệ” đề xuất cấm các thương vụ thâu tóm nhằm mục đích hủy diệt đối thủ tiềm năng của các tập đoàn công nghệ sở hữu các nền tảng trực tuyến lớn có vốn hóa thị trường hơn 600 tỉ đô la và có ít nhất 50 triệu người dùng hàng tháng hoặc có 100.000 khách hàng doanh nghiệp.

Các dự luật không nêu tên một công ty cụ thể nào nhưng chúng được xem là động thái phản ứng trước kết quả của cuộc điều tra chống độc quyền kéo dài 16 tháng nhằm vào ngành công nghệ do Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ tiến hành. Cuộc điều tra đó kết luận rằng Amazon, Apple, Facebook và Google lạm dụng sự thống trị của họ trên thị trường theo nhiều cách khác nhau để bóp nghẹt sự cạnh tranh công bằng.

----------------------------------

Theo các nhà lập pháp, dự luật vừa được Thượng viện thông qua sẽ có tác dụng:

- Đối với những Cửa hàng ứng dụng của Apple, Cửa hàng Google Play hoặc tất cả thị trường của Amazon - ngăn họ thực hiện hành vi tư lợi hoặc "chọn kẻ thắng người thua trên thị trường trực tuyến".

- Hạn chế việc mua lại nhiều công ty khác để loại bỏ các mối đe dọa cạnh tranh hoặc những mối đe dọa sẽ mở rộng hoặc giành lấy sức mạnh thị trường của các nền tảng trực tuyến.

- Hạn chế các nền tảng thống trị tận dụng quyền kiểm soát của họ trên nhiều loại hình kinh doanh để tạo cho mình lợi thế không công bằng và gây bất lợi cho đối thủ cạnh tranh.

- Thúc đẩy cạnh tranh trực tuyến nhiều hơn bằng cách giảm chi phí cho các doanh nghiệp và người tiêu dùng.

- Cập nhật lệ phí nộp đơn cho các vụ sáp nhập, cung cấp kinh phí cho cả Bộ Tư pháp và Ủy ban Thương mại Liên bang.

Cả 4 gã khổng lồ công nghệ đều phải đối mặt với những cuộc chiến chống độc quyền lớn. Google là mục tiêu của cả ba vụ kiện chống độc quyền lớn gần đây, bao gồm một vụ kiện mang tính bước ngoặt do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đệ trình và một đơn khiếu nại khác từ một liên minh lưỡng đảng gồm các tiểu bang. Facebook phải đối mặt với các vụ kiện từ Ủy ban Thương mại Liên bang và một nhóm tổng chưởng lý các bang. Amazon đã bị luật sư của Washington DC kiện vì cố định giá. Ngoài ra, Apple và Google đã bị nhà sản xuất trò chơi nổi tiếng Fortnite kiện vì các chính sách trên cửa hàng ứng dụng của họ.

Các nhà lập pháp Hạ viện Mỹ vừa công bố 5 dự luật chống độc quyền nhắm trực tiếp vào những hãng công nghệ lớn (Big Tech), nhiều khả năng buộc các hãng này phải cải tổ đáng kể hoạt động kinh doanh của họ.

Theo Reuters, dự luật thứ nhất cấm các Big Tech sở hữu các công ty con hoạt động trên nền tảng của họ, nếu những công ty này cạnh tranh với các doanh nghiệp khác.

Dự luật thứ hai cấm các nền tảng ưu tiên sản phẩm của họ, nếu vi phạm họ sẽ bị phạt 30% doanh thu tại Mỹ.

Dự luật thứ ba yêu cầu các Big Tech cho phép người dùng chuyển dữ liệu của họ sang nơi khác, bao gồm đối thủ cạnh tranh của họ.

Dự luật thứ tư cấm các Big Tech sáp nhập các công ty khác trừ khi chứng minh được công ty họ mua không cạnh tranh với bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào mà nền tảng họ đang có. Dự luật này có mục đích ngăn chặn các Big Tech mua lại đối thủ để loại bỏ việc cạnh tranh.

Dự luật thứ năm nhằm tăng chi phí cho Bộ Tư pháp và Ủy ban Thương mại liên bang Mỹ khi xem xét các vụ sáp nhập của các Big Tech.

Mỗi một dự luật trong 5 dự luật được soạn bởi các ủy ban khác nhau với các thành viên đa số là nghị sĩ của đảng Dân chủ và ít nhất một nghị sĩ đảng Cộng hòa. Sự hợp tác lưỡng đảng này cho thấy nỗ lực kiểm soát quyền lực quá lớn của các tập đoàn công nghệ là một trong những vấn đề hiếm hoi có thể tìm được tiếng nói chung của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa.

Trước khi các nhà lập pháp Hạ viện Mỹ đệ trình 5 dự luật nêu trên, các nước G7, trong đó có Mỹ, đã đạt được một thỏa thuận về thuế doanh nghiệp toàn cầu sau nhiều năm thảo luận, trong đó các công ty đa quốc gia như Apple, Amazon và Google sẽ phải trả nhiều thuế hơn.

----------------------------------------------


Trước đây, các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ phủ nhận các hành vi chống cạnh tranh Họ cho rằng họ cạnh tranh công bằng và đang cung cấp các sản phẩm, dịch vụ mang lại lợi ích lớn cho người tiêu dùng.

Gói dự luật trên nhận được sự hoan nghênh của các đối thủ nhỏ hơn. Roku, nhà sản xuất thiết bị phát sóng trực tiếp (livestreaming) đang cạnh tranh với một số tập đoàn công nghệ lớn nhất nước Mỹ, cho biết sự cải cách quyết liệt là điều cần thiết để ngăn ngừa một tương lai, khi mà các công ty độc quyền tiếp tục lạm dụng sự lựa chọn của người tiêu dùng, cản trợ sự tiếp cận các sản phẩm sáng tạo và độc lập.

Roku, hiện đang gặp bất lợi với Google về thỏa thuận tiếp tục lưu trữ ứng dụng YouTube TV trên các thiết bị phát trực tuyến của mình, đã gọi dự luật mới này là một bước quan trọng để hạn chế hành vi thống trị tuyệt đối của Big Tech. "Roku đã có kinh nghiệm trực tiếp cạnh tranh và tương tác với những gã khổng lồ độc quyền này", công ty cho biết trong một tuyên bố. "Chúng tôi đã thấy cách họ trắng trợn phớt lờ luật chống độc quyền và gây hại cho người tiêu dùng bằng cách tận dụng sự thống trị của họ trong một ngành kinh doanh để kìm hãm sự cạnh tranh của toàn bộ đối thủ".

Spotify, vốn đã lên tiếng chỉ trích các hành động của Apple, gọi các dự luật mới là một "dấu hiệu rõ ràng cho thấy động lực thay đổi của chính phủ" sau một loạt "các hoạt động phản cạnh tranh đã không được kiểm soát trong thời gian quá dài, gây cản trở việc cạnh tranh và đe dọa sự đổi mới".

-------------------------------------------------

Mỗi một dự luật trong 5 dự luật được soạn bởi các ủy ban khác nhau với các thành viên đa số là nghị sĩ của đảng Dân chủ và ít nhất một nghị sĩ đảng Cộng hòa. Sự hợp tác lưỡng đảng này cho thấy nỗ lực kiểm soát quyền lực quá lớn của các tập đoàn công nghệ là một trong những vấn đề hiếm hoi có thể tìm được tiếng nói chung của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa.

Một tuyên bố trước đó trong ngày của Hạ nghị sĩ Ken Buck, một đảng viên Cộng hòa Colorado, là thành viên cấp cao của Ủy ban chống độc quyền Hạ viện, cho thấy quan điểm của của mình.

Ông Buck nói: “Big Tech đã lạm dụng sự thống trị của mình trên thị trường để đè bẹp các đối thủ cạnh tranh, kiểm duyệt bài phát biểu và kiểm soát cách chúng ta nhìn và hiểu thế giới. "Không làm gì không phải là một lựa chọn, chúng ta phải hành động ngay bây giờ."
“Gói dự luật này phá vỡ quyền lực độc quyền của các “ông lớn” công nghệ và nuôi dưỡng một thị trường trực tuyến khuyến khích sáng tạo đồng thời tạo ra một sân chơi công bằng cho các doanh nghiệp nhỏ của Mỹ”.

Hạ nghị sĩ David Cicilline, Chủ tịch tiểu ban chống độc quyền thuộc Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ, nói: “Hiện tại, sự độc quyền không bị kiểm soát trong ngành công nghệ đang chi phối quá lớn đến nền kinh tế của chúng ta. Các “ông lớn” công nghệ đang đứng ở một vị thế đặc biệt cho phép chọn người chiến thắng và người thua cuộc, hủy hoại các doanh nghiệp nhỏ, tăng giá sản phẩm bán cho người tiêu dùng, khiến nhiều người thất nghiệp. Nghị trình của chúng tôi sẽ tạo ra sân chơi công bằng và bảo đảm các công ty công nghệ quyền lực nhất, giàu nhất phải tuân thủ các luật chơi giống như các doanh nghiệp còn lại”.

Ông Cicilline đã chủ trì phiên điều trần vào tháng 7, đây là đỉnh điểm của cuộc điều tra kéo dài hơn một năm của tiểu ban của ông về sự thống trị thị trường của những gã khổng lồ công nghệ. Trong thời gian đó, tiểu ban này đã thu thập hơn 1,3 triệu tài liệu từ các công ty công nghệ, đối thủ cạnh tranh của họ và các cơ quan thực thi chống độc quyền. Sau phiên điều trần, tiểu ban đã công bố một báo cáo dài 449 trang cáo buộc 4 công ty này "lạm dụng quyền lực độc quyền".

Quy mô của các công ty này là quá khổng lồ

Facebook là mạng xã hội lớn nhất thế giới, với lượng người dùng gần bằng hai quốc gia đông dân nhất thế giới - Trung Quốc và Ấn Độ - cộng lại. Amazon kiểm soát 38% doanh số bán hàng trực tuyến của Mỹ, trong khi Walmart, đối thủ cạnh tranh gần nhất của họ, chỉ chiếm 6%. (Amazon cũng thu thập dữ liệu về các nhà bán lẻ khác bằng cách sử dụng nền tảng khổng lồ của mình.) App Store của Apple là một cửa ngõ mạnh mẽ để các nhà phát triển phần mềm tìm kiếm đối tượng với cơ sở khách hàng iPhone và iPad khổng lồ của công ty. Google xử lý khoảng 90% tất cả các tìm kiếm trên web trên toàn cầu.

Robert Weissman, chủ tịch nhóm vận động người tiêu dùng Public Citizen, cho biết dự luật mới này là một "bước tiến lớn" nhằm buộc các công ty công nghệ thống trị phải chịu trách nhiệm về việc lạm dụng quyền lực chưa được kiểm soát của họ. Ông nói trong một tuyên bố: “Big Tech nên nhìn nhận điều này: Quốc hội gửi một thông điệp rõ ràng rằng bữa tiệc thống trị cuối cùng đã kết thúc đối với họ".

https://www.thesaigontimes.vn/317343/my-gio...i-chia-nho.html
https://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi...-quyen-3433934/
https://viettimes.vn/du-luat-chong-doc-quye...post146782.html
https://danviet.vn/luat-moi-sap-dua-amazon-...61607195693.htm

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi langtubachkhoa: Jun 24 2021, 06:55 PM


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Jun 24 2021, 06:55 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #609

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.282
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.575$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



bài này nâng bi cho jackma này bác Phó, than thở cho bi kịch của Jackma

https://tinhte.vn/thread/cai-ket-buon-cua-jack-ma.3351289


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post Jun 24 2021, 09:21 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #610

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.007
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 48.886$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



TQ đánh con kiến (tiếng Anh ANT) Jack Ma là đúng rồi. Thực ra không phải là đánh mà đặt nó dưới tầm kiểm soát, không thì nó sẽ tạo ra cái bẫy nợ to đùng, chết lúc nào không biết.
Nếu đồng nhân dân tệ TQ mà có vị thế như đô la, thì kiểm soát Jack Ma có thể không cần thiết. Nhưng với vị thế tài chính của TQ, thì không thể không làm.
Tại sao ? vì cái mô hình kinh doanh tài chính của Jack Ma là nhằm vào những micro credit, không bị kiểm soát. Không phải là Jack Ma cho vay, mà nó chỉ làm môi giới, rồi ăn hỏa hồng phần trăm, còn rủi ro thì các ngân hàng chịu cả. Nó cũng giống như một dạng Amazon bán đồ, nhưng nếu Amazon bán hàng thì nó bán môi giới tài chính. Tiền TQ không phải là đồng tiền dự trữ, vì TQ bán hàng để lấy đô la.
Tương tự như vậy với bitcoin. Bitcoin, theo như báo VN đăng thì nguồn thu của nó chủ yếu từ TQ, tức là lỗ hổng tài chính để tiền TQ chạy ra ngoài (tất nhiên về nguyên tắc theo chiều ngược lại cũng có, nhưng quản lý tài chính của phương Tây chặt hơn, khả năng này ít hơn).
Sắp tới quan hệ TQ- Phương Tây sẽ ở trong dạng đối đầu thường trực, tài chính sẽ là một mặt trận ngầm quan trọng bậc nhất.
Với gói 1900 tỉ tài trợ của nhà nước Mỹ cho kinh tế Mỹ, kinh tế nước này đã nóng, và có ..lạm phát.
Điều này xẩy ra vì gói tài trợ này không được cân bằng bởi nhập khẩu. Trước Mỹ có thể in tiền thoải mái, nhưng giá không lên, vì nó có sản xuất đâu, nên giá sẽ bị kiểm soát bằng nhập khẩu. Mà nhập chủ yếu từ TQ. Bây giờ đánh nhau với TQ, thì tiền không có cửa ra sẽ làm nẩy sinh lạm phát.


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Thời Sự · Bài mới tiếp theo »
 

65 Trang « < 59 60 61 62 63 > » 
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC