Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

50 Trang « < 47 48 49 50 > 

· [ ] ·

 Yanutkovitch Kẻ Bất Tài được Việc 14, Hay câu lạc bộ tán phét thời sự

Phó Thường Nhân
post Jun 8 2023, 10:33 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #481

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.008
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 48.894$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Tiếp tục đà phân tích ở trên. Chính vì cuộc chiến Nga-UK khó có thể đánh giá sự phát triển của nó (do thiếu thông tin, do ý đồ của phương Tây) nên điều quan trọng nhất với một nước phương Nam như VN, là không thể để cuộc chiến này ảnh hưởng đến mình, để cho hệ quả của nó không thể là một cuộc chiến tranh thuốc phiện, mở đầu một kỷ nguyên thống trị mới của phương Tây trên thế giới, giống như chiến tranh thuốc phiện giữa Anh và nhà Thanh năm 1840 dẫn đến việc Pháp xâm lược trực tiếp VN và việc hình thành các đế quốc thuộc địa Anh, Pháp, .. như hệ quả.
Muốn được như thế thì không phải là tẩy chay phương Tây, chống lại nó, hay hùa theo nó chống Nga, mà phải tích cực mở rộng các quan hệ đối tác, đặc biệt các đối tác phương Nam cũng như những nước được gọi là phương Tây, nhưng không phải là thể loại “cầm chịch” trong sự bành trướng của phương Tây, hãy coi cơ hội do cuộc chiến này tạo ra giống như đại chiến II. Chính đại chiến II đã tạo ra cơ hội để các nước phương Nam giành được độc lập chính trị. Ngay ở VN, cách mạng tháng 8 đã giành chính quyền từ tay Nhật, chứ không phải là thực dân Pháp. Khi thực dân Pháp muốn quay lại thì đã muộn.
Tương tự như vậy, sự hợp tác của các nước phương Nam, sự nhận thức rõ rệt các chiêu trò tác oai tác quái thông qua tín dụng tài chính, tác động văn hóa, .. của phương Tây sẽ lộ rõ sự nguy hiểm của nó khiến các nước cảnh tỉnh, đồng thời phương Tây cũng không thể có đủ sức để kiếm chế tất cả thế giới, do mặc kẹt vào cuộc chiến này, từ đó người ta có thể xây dựng một thế giới đa dạng hơn, hòa hợp hơn.
Phương Tây không thể ép các nước không quan hệ với Nga, nhưng không vì thế mà chống phương Tây. Ta chỉ đặt phương Tây vào đúng vị trí nó có trên thế giới. Lợi ích của phương Tây không phải là lợi ích toàn thế giới. Nhưng trong lợi ích thế giới có phần phương Tây như những thành viên, như những nước khác. Lô gic này cũng đúng với TQ, Nga, Brazil, ASEAN, châu Phi, châu Mỹ la tinh, ..
Hay coi cuộc chiến này là một dạng non-evennement, là một thứ xung đột local không để nó phát sinh ảnh hưởng global theo sự điều khiển ép buộc của phương Tây, thì cuộc chiến sẽ dừng, đem lại lợi ích cho cả người Uk và người Nga cũng như toàn thế giới.



--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Jun 8 2023, 11:37 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #482

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.284
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.585$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Vâng, bác Phó,

Phương tây sẽ chỉ lui ở Ukraine khi một trong 2 khả năng xảy sau ra, chứ họ không lui vì tình hình chiến trường, bất kể Ukr thua đến cỡ nào, vì người chết có phải họ đâu (cùng lắm mỗi năm đi vài chục đến vài trăm chuyên gia, đặc nhiệm, etc.):

1) Khi mà tình thế chiến lược của họ trên toàn cầu gặp bất lợi nếu cứ kéo dài
2) Khi mà công cụ Ukr của họ không thể chiến tiếp được nữa. Điều này chỉ xảy ra dưới 1 trong 2 khả năng sau
2.1) Khi nhân lực của Ukr bị cạn kiệt quá mức đến mức muốn tiếp cũng không nổi
2.2) Khi lãnh đạo Ukr tỉnh ra, không muốn tiếp nữa, không muốn làm lính tiên phong thực hiện sứ mệnh NATO đi đánh Nga nữa

Khả năng 2.2 gần như không thể, lãnh đạo Ukr hiện nay như chí Phèo, cái gì cũng dám làm, nhìn họ phá đập nước, và có khi còn sẵn sàng dùng bom bẩn rồi đổ tại Nga, thì cho thấy là họ dám làm tất cả. Khả năng 2.1) thì hiện Ukr vẫn còn 23-29 triệu người, đàn ông 7-10 triệu người trong độ tuổi 18-60, theo thông tin trên mạng Ukr rò rỉ, thì họ vẫn còn tiếp. Dám họ huy động cả đàn ông đàn bà 18-50 ra trận, chết đi vài triệu người cũng không sao, miễn là làm chảy máu Nga. Dù tỷ lệ thiệt hại có là 10 Ukr diệt 1 Nga thì phương tây vẫn có lợi

Vậy thì chỉ còn khả năng 1) mà thôi, và cả Nga, TQ đều đang kích cho khả năng đó, tức là quá trình phi dollar hoá, hoà giải giữa các nước Trung Đông, tăng cường kết nối Nam-Nam giữa các nước phía Nam bán cầu, kinh tế EU suy thoái, Nga tích cực phát triển kinh tế của mình, tăng cường hợp tác với các nước phía Nam, etc. Và cũng vì thế mà mặt trận phi quân sự của Nga (kinh tế, ngoại giao, chính trị, logistics với thế giới, etc.) có tầm quan trọng không kém gì mặt trận quân sự

Trừ khi là Mỹ nhận thấy nguy cơ 1) xảy ra, và họ muốn đàm phán, nhưng hiện điều này chưa xảy ra, và nếu xảy ra thì tôi tin là phải vào cuối năm nay, đầu năm sau là sớm nhất

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi langtubachkhoa: Jun 8 2023, 11:40 PM


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post Jun 9 2023, 04:46 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #483

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.008
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 48.894$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



@ltbk,
Đúng vậy, phương Tây đổ tiền đổ của vào UK không phải vì UK là đồng minh, mà vì quyền lợi toàn cầu của nó. Nếu hệ quả của cuộc chiến có tác dụng toàn cầu, thì nó sẽ còn đổ tiền của vào đó, nhưng nếu chuyện đó không xẩy ra thì nó sẽ rút lui để mặc cho ông UK xoay xở với Nga. Nếu Nga đánh giá nhầm rằng có thể lật đổ chính quyền UK dễ dàng, thì Mỹ và phương Tây cũng đã nhầm khi nghĩ phong tỏa quyết liệt Nga sẽ làm nước này sụp đổ. Sự vùng lên của các nước phương Nam, không sợ sự đe dọa của Mỹ và phương Tây cũng là điều thú vị, điều đặc biệt là càng là các nước phương Nam gần với phương Tây từ trước : thế giới Ả rập, châu Mỹ la tinh, châu Phi thì sự phản ứng với phương Tây càng rõ. Đây là điều chứng tỏ phương Tây chưa bao giờ là đồng minh với ai trong các nước phương Nam, mà các nước này chỉ là nơi để phương Tây khai thác trong các quá trình xâm thực khác nhau. Chính vì thế phương Tây chỉ có thể là đối tác, chứ không thể là đồng minh.
Ở VN, do tác động của lịch sử hiện đại và bản chất người Việt hay có lô gic tình cảm, người ta dễ nghĩ rằng muốn phát triển thì phải chơi với phương Tây, lấy lòng nó giống như một quan hệ bạn bè để nó coi mình là đồng minh (hiểu theo nghĩa như Liên Xô với VN ngày xưa, hay như nhận thức của đám lề trái vốn là tay sai của Mỹ trong quá khứ). Không kể quan hệ VN-TQ cũng khiến người ta cảm nhận là phải liên minh với phương Tây để cân bằng với TQ.
Cách nhận thức như thế thực ra là sai, không phù hợp với cả lịch sử của quan hệ phương Tây với các nước trên thế giới, cũng như không đúng với thế giới hiện tại.
Nếu VN có xung đột với TQ, thì phương Tây sẽ xông vào không phải để cứu VN, mà để lợi dụng VN đánh TQ cho nó hưởng lợi. Tùy theo lợi ích của nó ra sao mà nó xông vào nhiều hay ít, và điều này không liên quan gì tới trạng thái đồng minh của VN với phương Tây.
Hiện tại quan hệ VN với phương Tây phát triển, vì VN là một mắt xích trong chuỗi sản xuất toàn cầu hóa có lợi cho họ. Vì thế không thể trông chờ vào phương Tây “giúp đỡ” để phát triển. Điều này chỉ có thể làm với nhận thức và cố gắng của chính mình. Hãy nhìn ví dụ I ran và Ả rập Sa u đít thì rõ. I ran hiện tại đã có một trình độ phát triển khoa học kỹ thuật, đặc biệt về quân sự rất cao, vượt xa Ả rập Sa u đít là nước có đầy đủ các điều kiện chơi với Mỹ, tại sao không phát triển được như I ran bị bao vây.Câu trả lời: Chính chơi với Mỹ nên nước này chỉ là nơi tiêu thụ hàng cho Mỹ, là “bãi tha ma các vũ khí quân sự Mỹ”, mua để chơi,để xếp xó, để tiêu thụ bằng hết đống petrol đô la chứ không phải để phát triển.
Chính vì thế phương Tây chỉ có thể là đối tác, bạn hàng, và họ là những thể loại bạn hàng khôn khéo, cáo già. Những cũng chính chơi với thằng khôn, hiểu được chính xác nó, biết giữ hệ quy chiếu của mình, thì sẽ phát triển được. Nhưng đây không phải là một quá trình auto-matic, mà phải luôn tỉnh táo tìm hiểu và cố gắng.
Hiện tại quá trình đa dạng hóa tài chính, thị trường, đã bắt đầu và đây là điều tốt để VN tham gia, hãy biến VN thành cái HUB trao đổi quốc tế, chứ đừng bám vào một bên nào.



--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Jun 9 2023, 05:17 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #484

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.284
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.585$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Hiện có tin Nga đang dùng không quân, cụ thể là bom lượn dẫn đường, tấn công vào các đơn vị của lực lượng Ukr đang di chuyển từ Kherson đến Zapo. Như vậy một trong những lý do đập bị vỡ mà Nga nói đến đã được xác nhận

Bác Phó có biết UAE đã rời liên minh hải quân Trung Đông do Mỹ lãnh đạo chưa? Và Iran đã mở tòa đại sứ, lãnh sự trở lại ở Jordan, Iraq. Tuyến đường sắt mà Nga, Iran ký với nhau đang gây lo ngại ở Mỹ, và Iran Indonesia đã đồng ý dùng đồng tiền quốc gia mua bán với nhau.

Tôi không nghĩ là Nga nghĩ sẽ lật Ukraine nhanh. Như thủ tướng israel lúc đó, Naftali Bennett kể lại (lúc kể thì là cựu), Nga đã suýt thành công với thỏa thuận hòa bình với Ukr, nhưng sau đó Anh, Mỹ phá. Naftali Bennett dùng từ Boris Johnson phá. Nó cho thấy Nga k hề có ý định lật Ukr, mà chỉ có ý ký thỏa thuận với Ukr, rằng Ukr không vào NATO là xong

Nga cũng k hề nói sẽ lấy Ukr trong 3 ngày. Câu nói đó là của tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mark Milley nói trên Fox news, rằng Nga chỉ cần 72h để đánh Ukr, nhưng câu của ông ấy là dùng "toàn lực", chắc ý chỉ dùng nuke.

Có điều media tuyên truyền giỏi khiến rất nhiều người nghĩ rằng câu đó Nga nói

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi langtubachkhoa: Jun 9 2023, 05:24 AM


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Jun 9 2023, 04:21 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #485

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.284
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.585$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Ngay cả Mỹ cũng bảo Ukr chịu tổn thất đáng kể trong 4 ngày đầu phản công, vậy thì Ukr chịu tổn thất nặng chứ không ít rồi. Cho đến thời điểm này họ vẫn chưa vượt qua được tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga, nhiều nơi còn chưa tiếp cận được đến đó. Để xem mấy hôm sau có đột biến gì k?

https://vnexpress.net/my-noi-ukraine-chiu-t...ng-4615390.html


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Jun 9 2023, 04:27 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #486

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.284
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.585$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Cả đường ống chuyển amoniac từ Nga đến EU qua Ukr (gọi là đường ống Togliatti-Odessa) cũng bị phá hỏng ở Vùng Kharkiv. Bộ trưởng Công thương Denis Manturov nói rằng Nga sẽ không đầu tư sửa chữa đường ống amoniac. Nga sẽ đưa vào hoạt động kho cảng xuất khẩu amoniac đầu tiên của riêng mình ở Taman vào cuối năm nay.
Coi như Ukr tự tay phá huỷ vai trò chiến lược của mình với tư cách là nước trung chuyển, và cũng cắt luôn nguồn lợi kinh tế của nước mình. Bái phục





--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Jun 9 2023, 06:07 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #487

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.284
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.585$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Bài báo của New York Times về chuyến thăm của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Blinken tới Ả Rập Saudi, chỉ ra rằng Saudis đã từ chối yêu cầu của chính quyền Biden về việc tách các nước Ả Rập ra khỏi Trung Quốc và Nga"
Có tin là khi tiếp Blinken, thái tử Arap Saudi thậm chí đã không treo cờ Mỹ

Blinken's Visit to Saudi Arabia Caps U.S. Effort to Rebuild Ties
https://www.nytimes.com/2023/06/08/us/polit...ince-biden.html
Biden aides are closely watching Crown Prince Mohammed bin Salman’s overtures to China, his attitude toward Israel and his balancing act with Russia and Ukraine.

Chuyến thăm của Blinken tới Ả Rập Saudi hạn chế nỗ lực của Hoa Kỳ trong việc xây dựng lại quan hệ
Các trợ lý của Biden đang theo dõi chặt chẽ các cuộc đàm phán của Thái tử Mohammed bin Salman với Trung Quốc, thái độ của ông đối với Israel và hành động cân bằng của ông với Nga và Ukraine.
Ngoại trưởng Antony Blinken ngồi cùng bàn gỗ dài với các quan chức Mỹ và Saudi Arabia. Một số người mặc com-lê và một số mặc quần áo truyền thống của Ả-rập Xê-út với khăn trùm đầu.
Chuyến thăm ba ngày của Ngoại trưởng Antony Blinken tới Ả Rập Xê Út là nỗ lực rõ ràng nhất của chính quyền Biden nhằm làm dịu mối quan hệ với chính phủ Ả Rập Xê Út.

Ngày 8 tháng 6 năm 2023
Vào thời điểm Ngoại trưởng Antony J. Blinken kết thúc chuyến thăm Ả Rập Xê Út vào thứ Năm, ông và các quan chức Ả Rập Xê Út đã thảo luận về sự hợp tác trong một loạt vấn đề: Iran, Sudan, Nhà nước Hồi giáo, cơ sở hạ tầng khu vực, năng lượng sạch và khả năng bình thường hóa về quan hệ Ả-rập Xê-út-Israel.

Ông Blinken đã đưa ra những nhận xét sâu sắc về công việc đang được thực hiện tại một cuộc họp báo ở Riyadh: “Điều quan trọng là mở rộng cơ hội và thúc đẩy tiến bộ cho người dân của chúng tôi và cho mọi người trên khắp thế giới.”

Đó là kiểu thân thiện mà các quan chức Mỹ thường dành cho các đồng minh thân cận. Chuyến thăm ba ngày của ông Blinken tới Ả Rập Saudi, trong đó có cuộc gặp với Thái tử Mohammed bin Salman, nhà lãnh đạo trên thực tế của quốc gia, là nỗ lực rõ ràng nhất của chính quyền Biden nhằm vượt qua thái độ thù địch mà Tổng thống Biden bày tỏ với thái tử. và chính phủ của ông vào mùa thu năm ngoái.

Vụ nổ xảy ra sau khi các quan chức Ả Rập Xê Út cắt giảm sản lượng dầu mặc dù các quan chức Hoa Kỳ nhận thấy rằng họ đã đồng ý tăng sản lượng. Ông Biden thề sẽ áp đặt “hậu quả”. Nhưng trong những tháng kể từ đó, tổng thống và các trợ lý hàng đầu của ông đã chấp nhận điều mà họ coi là một thực tế khó khăn của bối cảnh địa chính trị mới, các nhà phân tích và những người quen thuộc với các cuộc thảo luận của các quan chức Hoa Kỳ cho biết: rằng Washington không thể xa lánh các đối tác hùng mạnh nếu nó có ý định cạnh tranh với Trung Quốc và Nga trên toàn cầu.
Hoàng tử Mohammed, thường được gọi là MBS, đồng thời dường như đang tận dụng triệt để vị thế của đất nước mình tại mối quan hệ cạnh tranh giữa các siêu cường, thị trường năng lượng thế giới và an ninh Trung Đông. Ông và các phụ tá của mình đã nói rõ rằng họ sẽ không bị buộc phải chọn phe trong các cuộc đấu tranh quyền lực quốc tế, và họ sẵn sàng được tất cả các bên tán thành và nhận thấy lợi ích khi duy trì mối quan hệ bền chặt với mỗi bên.

Thật vậy, các quan chức ở Ả Rập Saudi và các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh khác nói rằng họ bác bỏ sự lựa chọn nhị phân mà họ cảm thấy đã được các quan chức Mỹ và châu Âu đặt ra cho họ kể từ khi Nga xâm lược Ukraine và trong bối cảnh cạnh tranh Mỹ-Trung đang gia tăng.

“Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của chúng tôi, vì vậy đương nhiên có rất nhiều tương tác và giao điểm với Trung Quốc,” Hoàng tử Faisal bin Farhan, ngoại trưởng Ả Rập Xê Út, cho biết trong cuộc họp báo chung với ông Blinken. “Sự hợp tác đó có khả năng phát triển chỉ vì tác động kinh tế của Trung Quốc trong khu vực và hơn thế nữa có thể sẽ tăng lên khi nền kinh tế của nước này tiếp tục phát triển. Nhưng chúng tôi vẫn có mối quan hệ đối tác an ninh mạnh mẽ với Hoa Kỳ. Mối quan hệ đối tác an ninh đó được làm mới gần như hàng ngày.”

“Tôi không gán cho trò chơi có tổng bằng không này,” anh nói thêm. “Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều có khả năng có nhiều quan hệ đối tác và nhiều cam kết.”
Hoàng tử Mohammed đã sử dụng các sự kiện ngoại giao trong tuần này – cũng như khoản đầu tư trị giá hàng tỷ đô la bất ngờ của vương quốc ông vào PGA Tour – để thể hiện sức mạnh và ảnh hưởng ngày càng tăng của mình trên trường thế giới. Những động thái đó là bằng chứng rõ ràng hơn về mong muốn của ông trong việc sắp xếp các mối quan hệ đối tác và bảo vệ chống lại sự phụ thuộc lịch sử của Ả Rập Saudi vào Hoa Kỳ.
Chỉ vài ngày trước khi ông Blinken đến, hoàng tử đã chào đón Tổng thống Nicolás Maduro của Venezuela, người mà Hoa Kỳ coi là một nhà cai trị độc ác, đến thăm chính thức Jeddah. Hôm thứ Ba, Iran, một đối thủ của Saudi, đã mở lại đại sứ quán của mình tại Riyadh do một thỏa thuận giữa hai quốc gia mà Trung Quốc đã giúp dàn xếp vào tháng Ba. Và vào tuần tới, Bộ đầu tư Ả Rập Saudi có kế hoạch tổ chức một cuộc họp lớn của các doanh nhân Ả Rập và Trung Quốc.]



--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post Jun 9 2023, 10:14 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #488

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.008
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 48.894$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Ấn độ, Ả rập Sa u dít, Nam Phi, Indonesia, Thổ .. câu trả lời của họ, cách nhìn của họ với các vấn đề toàn cầu là điểm sáng trong quan hệ quốc tế hiện tại, nó có thể là sự bắt đầu của một thế giới mới, mà các nước phương Nam sẽ đóng vai trò lớn hơn. Câu chuyện này sẽ đẩy xung đột Nga-UK mà phương Tây dầy công “đầu tư chế tạo” từ bao nhiêu năm, với cái nhìn định kiến kiểu thế giới chỉ là sự đô hộ thống trị của một vài nước lớn trong đó phương Tây đứng đầu có mùi vị gì đó rất cổ lỗ.(ví dụ quan niệm rằng nếu Mỹ không thống trị thé giới thì đó sẽ là TQ, là một quan niệm rất ngớ ngẩn, trong thực tế khi vai trò của Mỹ giảm đi, thì một thế giới đa cực sẽ nở hoa kết trái).
Về Ả rập Sa u đít thì tôi sẽ bình luận tiếp sau.



--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Jun 10 2023, 08:28 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #489

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.284
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.585$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Iran cung cấp vũ khí, đạn dược cho Nga cho chiến dịch đặc biệt ở Ukraine — Sky News

Ngoại trưởng Anh James Cleverley cho biết:

📝 “Iran cung cấp một lượng vũ khí và đạn dược ổn định cho Nga, được sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine. Đổi lại, Nga chuyển giao công nghệ quân sự tinh vi cho Iran”.

Ông tự tin rằng điều này sẽ làm trầm trọng thêm mối quan hệ giữa người Iran và các đối tác Anh của họ.


Thử nói xem đột nhiên Iran có công nghệ tên lửa siêu vượt âm từ đâu ra? Dù có thể quảng cáo hơi quá nhưng tiến bộ là có thực

Đây là bài 1 bạn bên ONF, bạn này rất rành về Đài Loan, TQ, cũng là người đã viết cái bài bác Phó khen chuẩn về TSMC và ý đồ cướp chip của phương tây đối với Đài Loan ấy. Gần đây bỗng dưng cả TQ, Iran đều có đột phá về công nghệ tên lửa, còn Nga thì "bắt" nhà khoa học vì lý do chuyển bí mật công nghệ tên lửa siêu vượt âm của Nga cho TQ laugh1.gif

Gần đây Trung Quốc cũng có rất nhiều đột phá trong kỹ nghệ tên lửa, DF41 có thể đưa nhiều đầu đạn với nhiều quỹ đạo và mục tiêu khác nhau lên cùng 1 lúc, gần nhất Trung Quốc đã phóng 26 vi vệ tinh chỉ thông qua 1 tên lửa đẩy, những cái đó tuy được biết do người Trung Quốc nghiên cứu, nhưng tại sao đột nhiên vào cái lúc đánh nhau gay cấn ở Ukraine thì Trung Quốc lại có những đột phá đấy, liệu có phải là Nga cũng chia sẻ cho Trung Quốc không. Mới tinh nữa là Tu-95 hạ cánh và bảo dưỡng ở Nam Kinh, dân mạng Trung Quốc vui mừng phấn khởi lắm, Tu-95 bảo dưỡng ở Nam Kinh có nghĩa Trung Quốc có thể được chiêm ngưỡng nó đến ngưỡng nội y, mà về hạng mục máy bay chiến lược tầm xa, Trung Quốc còn đang mày mò rất nhiều, đó vừa là việc Nga và Trung Quốc cùng tuần tra hướng Thái Bình Dương sát Nhật Bản, răn đe đối thủ chung, nhưng cũng có thể nhân cái cớ để cho Trung Quốc được tận mắt chiêm ngưỡng kỹ nghệ của Nga, khả năng copy và sáng chế lại của Trung Quốc thì ai cũng biết nó kinh khủng đến cỡ nào rồi, nên em dự là trong 1, 2 năm tới hoặc có thể ngắn hơn, Trung Quốc sẽ cho bay thử máy bay ném bom chiến lược tầm xa, lúc đấy nó sẽ đẩy hạm đội TSB của Mỹ ra xa hơn nữa và nó có thể vươn nối tới Nam Mỹ, Trung Mỹ để tạo áp lực với Mỹ. Trước đây, có tin đồn kỹ sư quân sự Nga còn tới tổng kho vũ khí ở Tân Cương của Trung Quốc để xem xét mấy loại pháo tự hành của Trung Quốc sản xuất được cải tiến trên nền tảng pháo tự hành của Nga, nên em cho là hợp tác của Nga và Trung Quốc thật sự là vô phong đỉnh. Điều đấy cũng có nghĩa là Trung Quốc chống đỡ rất khéo léo cho Nga, còn Nga thì nhờ vào sự hỗ trợ đấy của Trung Quốc mà duy trì chiến sự ở mức trên cơ, ở đây các cụ đừng nghĩ là có sự lệ thuộc, chính Trung Quốc cũng mong chờ những hợp tác như thế này, vì dầu sao kỹ nghệ của Trung Quốc tuy đang phát triển rất nhanh nhưng nó chưa thật sự tinh xảo như Nga hoặc Mỹ, Trung Quốc biết rõ điều đó nên họ tăng tốc và tăng số lượng để bù chất lượng, thông qua việc sản xuất số lượng lớn để đẩy độ thành thục lên cao và đạt được độ tinh xảo cao. Dòng tên lửa DF tuy được cho là có tốc độ lên 10M nhưng cho tới nay nó chưa có chứng nghiệm thực tế, còn các dòng tốc độ quanh 10M của Nga thì nó trình diễn công khai mấy lần rồi, ai cũng rợn, đấy là cái mà Trung Quốc đang mong muốn tiếp thu được qua hợp tác với Nga.

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi langtubachkhoa: Jun 10 2023, 08:38 AM


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Jun 10 2023, 06:23 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #490

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.284
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.585$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Dmitri Trần


TIN CHIẾN SỰ NGÀY 09/06/2023: (Cập nhật 24:00 ngày 09/06).


Tổng thống Putin lần đầu tiên tuyên bố sau mấy ngày quân Ukraina phản công: “Chế độ Kiev đã sử dụng lực lượng dự trữ chiến lược, điều này cho thấy quân đội Ukraina đã phát động một cuộc phản công quy mô lớn. Kẻ thù đã không thành công trên mọi khu vực của mặt trận. Tất cả những điều này đạt được là nhờ lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng của những người lính của chúng ta, nhờ công tác tổ chức đúng đắn, cũng như chỉ huy các đơn vị chiến đấu và hiệu quả cao của vũ khí Nga, đặc biệt là các loại vũ khí hiện đại", - TASS trích dẫn lời của V.Putin.




Kiev lo ngại về những tổn thất nặng nề ở hướng Zaporozhie, nhưng không phải về con người mà là về khí tài, đặc biệt là các loại xe tăng hiện đại do phương Tây cung cấp. Tổng hợp tin của truyền thông Ukraina và Nga: Hôm nay Zelensky đã tổ chức một loạt cuộc gặp với lãnh đạo cao cấp nhất của Ukraina nhằm tìm kiếm giải pháp và xoay chuyển tình thế đang diễn ra ở mặt trận. Kể từ khi bắt đầu phản công, quân Ukraina không những không chọc thủng được phòng tuyến của quân Nga mà thậm chí còn không chiếm được các vị trí ở tuyến đầu tiên của Nga giáp ranh với "vùng xám". Quân Ukraina chịu tổn thất nặng nề, đặc biệt là về xe tăng và xe bọc thép. Kiev hy vọng rằng xe tăng phương Tây, được cho là vượt trội so với xe tăng của Nga, sẽ cho phép họ đánh bại lực lượng phòng thủ của Nga, nhưng thay vào đó họ buộc phải tự tính toán tổn thất hàng ngày của mình
Theo các nguồn tin đáng tin cậy từ Kiev, Văn phòng của Zelensky báo cáo đã mất 10 chiếc Leopards của Đức trong hơn 3 ngày giao tranh. Tất cả chúng đều bị phá hủy bởi pháo binh và không quân Nga hoặc bị mìn nổ tung, thậm chí không thể đến gần tuyến công sự của quân đội Nga để bắt đầu tác chiến - Một số xe tăng thậm chí không kịp tham gia trận chiến vì chúng đã bị phá hủy hoặc phải quay trở lại vị trí xuất phát.




Tổng tư lệnh V.Zaluzhny đã bị cách chức chỉ huy chiến dịch phản công (Lưu ý: Không phải cách chức Tổng tư lệnh quân đội Ukraina). Truyền thông Ukraina trích dẫn nguồn tin trong chính quyền của Zelensky. Và trong cuộc họp Bộ Tổng sáng nay, quyền chỉ huy trực tiếp quân đội Ukraina được giao cho bộ ba tướng lĩnh: 1. A.Syrsky, Tư lệnh Lục quân Ukraina (người từ lâu đã mơ ước được thay thế Zaluzhny; 2. A.Komarenko, Trưởng bộ phận tác chiến của Bộ tham mưu Lục quân Ukraina; 3. A.Tarnavsky, chỉ huy Tập đoàn quân tác chiến-chiến lược Tavria.
Bằng chứng xác nhận Zaluzhny không còn nằm trong vòng "bạn bè thân thiết" của Zelensky là bức ảnh do chính Zelensky công bố sáng nay chụp cùng 3 ba vị tướng nói trên sau cuộc thảo luận về tình hình ở mặt trận. Zelensky ghi chú khi đăng ảnh: “Một cuộc họp quan trọng - Komarenko, Syrsky, Tarnavsky (Zaluzhny không có mặt ở cuộc họp này và không có trong ảnh).




PS. Ở hướng Zaporizhia, cả ngày hôm nay giao tranh vẫn ác liệt, chưa có tổng kết tổn thất của quân Ukraina. Tại các nơi khác ở Donbass quân Nga thậm chí cón tấn công theo kế hoạch từ trước, ví dụ như ở Avdeevka và Marinka. Theo thông tin của lãnh đạo CHND Donetsk, tại 2 khu vực này đã tiêu diệt hơn 400 binh sĩ Ukraina và gần chục xe bọc thép.


CẬP NHẬT lúc 10 giờ sáng 10/06: Đêm muộn hôm qua quân Ukraina lại mở đợt tấn công mới ở hướng Zaporozhie. Như mấy lần trước, quân Ukraina thực hiện cuộc pháo kích "dọn đường" mạnh mẽ bằng các vũ khí hạng nặng ở khu vực giữa thị trấn Orekhovo và Pologovo, sau đó các đại đội xe tăng và thiết giáp tiến lên. Trận đánh chính sẽ ở khu dân cư Rabotino của huyện Orekhovsky tỉnh Zaporozhie.
Theo các PV chiến trường "Mùa xuân nước Nga": Các lực lượng tiến công của kẻ thù đã không thể tiến lên, chúng vẫn ở vùng xám nơi chúng mở đầu bắn phá, trong khi đó một số thiết bị của quân Ukraina đã bị đốt cháy trong quá trình tiến quân này.


https://www.facebook.com/groups/nuocngatre/...310427135737709


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Thời Sự · Bài mới tiếp theo »
 

50 Trang « < 47 48 49 50 >
Topic Options
2 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (2 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC