Chào bác, trông cái mặt bác quen quen ( Đăng nhập | Đăng ký tạm trú )

50 Trang  1 2 3 > »  

· [ ] ·

 Yanutkovitch Kẻ Bất Tài được Việc 14, Hay câu lạc bộ tán phét thời sự

Phó Thường Nhân
post Jan 22 2023, 06:59 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #1

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.008
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 48.894$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Nhân dịp đầu năm mới 2023 Quý Mão, tôi chúc các thành viên diễn đàn, techadmin, bạn đọc vãng lai, ..một năm mới có nhiều may mắn.
Chủ đề này lại được mở tiếp, như chủ đề tán phét thời sự, dù cái tên của nó chỉ liên quan tới UK, nhưng để lâu nó đã trở thành một dạng trademark của tán phét thời sự.
@ltbk,
Không đọc được hết cái bài của báo thế giới Pháp, nên không biết đoạn sau nó nói tiếp những gì, nhưng lối phân tích kích động vùng miền, tôn giáo, hay khai thác vấn đề «theo bên này hay bên kia » vẫn là những concept thường nhật của báo chí phương Tây khi nói tới một nước ở thế giới thứ 3, VN cũng không ngoài ngoại lệ này với họ, không kể việc đòi áp đặt « đa nguyên đa đảng ».
Nhưng trong cái đoạn ngắn nó để cho người đọc free, nó cũng nói tới việc một người cháu, và vợ của bác Phúc dính vào vụ Việt Á, nếu là đúng thì việc bác Phúc từ chức không chỉ là việc chịu trách nhiệm về mặt chính trị vào giai đoạn nhiệm kỳ thủ tướng. Điều này không hẹn mà nên là điều tôi đề cập tới ở trên về vấn đề « quý tộc nhà nước ».
Tất nhiên một vụ từ chức của chủ tịch nước dù bất cứ vì lý do gì nó cũng khiến media phương Tây phân tích nó thành một dạng đấu đá chính trị. Việc bác Phúc trước khi rời bỏ chức vụ đến viếng nhà sàn Bác Hồ, và đặc biệt đến thăm nhà tổng bí thư Lê Duẩn, rồi việc ông Phạm Bình Minh cũng từ chức có lẽ là những lý do mà media phương Tây tìm cách khai thác. Tại sao ? bởi vì ông Phạm Bình Minh là con ông Nguyễn Cơ Thạch. Thời VN có chiến tranh với TQ (1979-1991) là thời bác Duẫn làm tổng bí thư, và ông Nguyễn cơ Thạch là bộ trưởng ngoại giao. Như vậy họ là những nhân vật có thể được coi là »chống TQ ». Lý lịch của ông Phạm Bình Minh, và việc thăm nhà cố tổng bí thư Lê Duẩn có thể làm gợi lên vấn đề các việc từ chức này liên quan tới việc « VN ngả về với TQ ». Điều này sẽ được thổi lên nữa, nếu khi bầu chủ tịch nước vào thời gian tới, chức vụ này sẽ được kiêm nhiệm bởi tổng bí thư. Nhưng ta hãy thử đứng vào hệ quy chiếu VN để phân tích nó xem sao.
Về thực tế, hiện tại VN có quan hệ rất chặt chẽ với phương Tây, trong một mối quan hệ trực tiếp hay tay ba, tay tư thông qua Nhật, Hàn quốc. Thị trường Mỹ, thị trường châu Âu là những thị trường chính của VN, gần đây đọc báo VN mới biết là VN nhập xăng nhiều nhất từ .. Hàn quốc chứ không phải Nga. VN cũng có mối quan hệ chặt chẽ với Sing, với Đài loan. Đặc biệt VN có rất nhiều hiệp định thương mại tự do với EU, Hàn, Nhật.. Như vậy về mặt cấu trúc kinh tế, sự gắn bó và chịu ảnh hưởng của họ rất lớn đối với VN. Vì thế không thể có chuyện VN ngả về phía TQ chỉ vì một ông chủ tịch nước từ chức, và ông ấy được « phóng đại tô mầu » là thân phương Tây. Đây cũng là điều tôi nói ở trên, khi tôi nói rằng bác Phúc từ chức, không có nghĩa là tất cả những hiệp ước, hiệp định mà bác ấy với vai trò chủ tịch nước, hay thủ tướng đã ký trong quá khứ mất giá trị.
Những điều thay đổi gần đây nhất trên thế giới, không chỉ là một chuyện Nga và UK đánh nhau, mà ta có thể nhận thấy là gần như cùng một lúc, các chính quyền Hàn, Nhật .. đều thay bậc đổi ngôi để gần Mỹ hơn. Và bản thân Mỹ với nhiệm kỳ của Biden cũng gia tăng củng cố hay ràng buộc các nước phương Tây cùng với Hàn Nhật hơn. Kết quả, nếu VN có xa phương Tây ra, là do những yếu tố này, tức là nó « xiết chặt hàng ngũ » hơn (chính xác hơn là Mỹ muốn xiết chặt hàng ngũ, bất chấp các quyền lợi kinh tế chính trị của « đồng minh »). Chính vì thế cũng trong chủ đề này, tôi mới phân tích là khả năng tăng cường hợp tác chính trị với phương Tây giảm đi, nhưng VN vẫn có thể khai thác theo chiều sâu các quan hệ đã được thiết lập, và như vậy ta phải hướng NAM.
Do sức ép của phương Tây với TQ gia tăng, tất nhiên sức ép trực tiếp của TQ vào VN giảm đi. Xung quanh TQ đều có các vùng nóng : biển Đông, biển Đài loan, Triều tiên-Đông bắc Á, trong đó vùng biển Đài loan trở thành điểm nóng nhất. Sức ép TQ vào VN giảm đi, thì quan hệ VN-TQ tốt hơn.
Như vậy chỉ bằng chính sách tự nhiên của phương Tây, nó đã đẩy VN xa phương Tây hơn, và đưa VN xích gần TQ hơn. Chưa cần Vn phải làm gì cả.
Cuộc chiến Nga-UK cũng đưa ra hai bài học là :
1- Ngay khi một nước có tiềm lực lớn hơn đánh một nước có tiềm lực bé hơn, cuộc chiến không hoàn toàn đơn giản. Cho tới nay, về tiềm năng Nga có thể thắng UK, nhưng chiến thắng với kết quả nào, thiệt hại ra sao.. điều này không thể đoán được. Hãy tưởng tượng TQ cũng lên kế hoạch đánh VN thì nó cũng phải tính, vì khả năng chiến thắng không phải trong tầm tay.
2- UK đã trở thành cửu vạn trong một cuộc chiến kiểu proxy war giữa Nga và NATO (chủ yếu là Mỹ), sự kiểm soát của Mỹ với UK (ngay cả với giả thiết là chính phủ UK không phải là tay sai đi, tức là giả thiết cao nhất) là thực tế. Va rõ ràng điều Mỹ muốn là làm sao làm chẩy máu Nga nhiều nhất, từ đó nó có thể tiếp cận Nga một cách có lợi nhất cho nó (nếu không đánh bại được Nga hoàn toàn), còn vấn đề UK giành lại được đất hay không, thắng hay không không phải là vấn đề. Sự ủng hộ của Mỹ với UK có lẽ giống như mô hình Mỹ ủng hộ I rắc thời Sadam Hussein hơn là sự ủng hộ của một đồng minh thực sự.
Bây giờ hãy áp dụng hai bài học ở trên vào quan hệ VN-TQ. TQ chắc chắn bằng mọi cách sẽ đánh VN, nếu nước này cảm thấy an ninh của nó bị đe dọa như kiểu UK đòi vào NATO. Nếu giả dụ vì thế có chiến tranh, thì việc VN đứng hẳn về phía phương Tây về chính trị có lợi gì, ngoài việc biến VN thành một ông cửu vạn của một cuộc chiến proxy war.
Như vậy cách chơi tốt nhất của VN là gì ? đó là cải thiện quan hệ với TQ, vì TQ vào thời điểm hiện tại không thể đánh VN được ngoại trừ VN tìm cách gây sự với họ, kiểu như « thằng UK cứ đòi vào NATO ».
Không những thế, nếu nhìn ra tình hình ĐNA và thế giới ta còn thấy thêm những điều này :
1- Không có nước ĐNA nào có thái độ thù địch với TQ, dù họ không ngả hẳn vào TQ. Mặc dù có những nước, nếu không có sự « kỳ đà cản mũi » của Mỹ thì họ đã thân TQ rồi, ví dụ Thái Lan. Cam pu chia có thể coi là một nước thân TQ, bởi vì Mỹ chống nó.
2- Do vị thế địa lý VN cạnh TQ, và cũng do VN có những yếu tố gần gũi Mỹ về « quan hệ ngoại giao nhân dân », tức là thông qua số việt kiểu, hay người Mỹ gốc Việt, khả năng cả Mỹ và thứ lề trái này muốn VN đánh nhau với TQ là một hiện thực có thể xẩy ra. Và chắc chắn nếu cần, thì Mỹ cũng sẽ cố gắng tìm cách lật đổ như chính sách Mỹ thực hiện với Miến điện.
Tất cả những điểm trên càng khẳng định, đặt một quan hệ tốt với TQ vào thời điểm hiện tại là hợp lý, và điều này hoàn toàn nằm ngoài câu chuyện « ông này lên ông kia xuống ».
Nếu nhìn xa hơn nữa, trong xung đột Mỹ-TQ, VN không thể đặt cược theo kiểu đi theo thằng thắng chống thằng thua. Tại sao ?
Nếu Mỹ mà thua TQ, thì Mỹ vẫn là một nước lớn trên thế giới, làm sao VN không quan hệ với họ, nhất là với toàn cầu hóa, các nền kinh tế ngày càng gắn kết nhau hơn. Dù ở vị thế nào, Mỹ cũng có một sức mạnh mềm, và đủ lớn để không thể không quan hệ với Mỹ.
Nếu TQ thua Mỹ, thì TQ vẫn là láng giềng của VN,và dù có thua, TQ vẫn là một nước có tiềm lực, thực lực lớn so với VN. Quan hệ VN – TQ cũng không thể bỏ.
Như vậy sự thắng thua của hai bên chỉ thay đổi sức ép của bên thắng cuộc lên VN thôi.
Còn tất nhiên, báo chí phương Tây nó phải tìm cách phân tích để VN làm điều có lợi nhất cho nó, và cái concept phân tích của nó với VN cũng vậy. Trong cách phân tích ấy, nó phải trộn lẫn giả thật để ông « há hốc mồm nghe theo nó », giống như các ông lề trái thích nhìn lịch sử VN qua cuốn sử của Trần Trọng Kim, mà không hiểu được chủ ý thực dân của nó ở trong.



--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Jan 22 2023, 07:50 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #2

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.283
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.580$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



BẢN TIN TỔNG HỢP TUẦN QUA. 4 điểm chính: 1 - Chiến sự Donbass. 2 – Triển vọng CDQSĐB. Nguy cơ chiến tranh hạt nhân? 3 - Mỹ có 3 nguồn lợi lớn từ cuộc chiến ở Ukraina. 4 - Vụ Bộ trưởng NV Ukraina thiệt mạng. Nguyên nhân có thể? (Cập nhật 21/01/2023, 13:00)
◽️1. Chiến sự Donbass – Trận chiến Artemovsk (Bakhmut).
Hôm qua, 20/01, quân Nga đã chính thức mở mặt trận Zaporozhie. Trong 2 ngày đã giải phóng 2 làng Lobkovoe và Maly Sherbaki, hiện tại đang tấn công làng Sherbaki và tiến thẳng đến thành phố Orekhov. Riêng tại khu vực này, trong 2 tuần qua quân Ukraina đã mất hơn 700 binh sĩ của các lữ đoàn số 108, 109 và của Lữ đoàn riêng biệt số 23. Theo nhiều chuyên gia, quân Nga sẽ giải phóng Dnepr, sau đó chiếm bờ phải sông Dnepr và tiến quân về phía Nam để tấn công Kherson và Nikolaev vì vượt sông Dnepr ở hạ lưu (đoạn Tp Kherson) khá phức tạp và mạo hiểm.
• Ở phía Đông-Bắc của Bakhmut, các trận chiến khốc liệt tiếp tục diễn ra ở Krasnaya Gora và Paraskovievka. Ngày mai, tiểu đoàn 218 và 219 của Ukraina từ vùng Sumy dự kiến ​​​​sẽ đến địa điểm này để thay thế tiểu đoàn 166 của Lữ đoàn 119 mà 74% quân số đã có báo cáo chính thức từ chối chiến đấu.
• Trận chiến ở Artemovsk (Bakhmut), quân Nga đã giải phóng thị trấn Kleshcheevka ở ngoại ô phía Nam Artemovsk, bao vây quân Ukraina 3 phía và tấn công từ 3 hướng Tây-Nam-Đông. Ngày hôm qua, theo các PV chiến trường, các trận đáng đang diễn ra trong nội đô, nhiều tiếng súng nổ trên hai đường phố cách quảng trường trung tâm 2 km. Trên toàn mặt trận Donetsk, trong tuần qua quân Ukraina bị tổn thất nặng nề (Bản đồ thế trận tại Artemovsk tại ngày hôm qua, các điểm dân cư đã giải phóng ghi bằng chữ trắng trên nền đen).
• Để khách quan ta xem xét thiệt hại của quân Ukraina theo đánh giá của Cơ quan Tình báo CHLB Đức (BND). Chiều hôm qua RIA Novosti đưa tin: Theo báo cáo của Cơ quan Tình báo CHLB Đức đăng trên tờ Spiegel của Đức, tổn thất về quân số của Ukraina ở mức hàng trăm binh lính mỗi ngày trong các trận chiến giành Artemovsk Bakhmut). Bài báo viết:.
“Những gì các cơ quan đặc vụ có thể báo cáo là đáng báo động: “Ở mặt trận gần Bakhmut (Artemovsk), quân Ukraina hiện tại đang chịu tổn thất nặng nề, tại cuộc họp giao ban của BND nói đến số người chết ở mức ba con số mỗi ngày”. Theo BND, sự thất thủ của Artemovsk sẽ có tác động tiêu cực đến toàn bộ tuyến phòng thủ của Ukraina ở Donbass..
Nguồn:
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/...0a95-087d-489e- aa0a-ddfe9bd2e355


Tôi bổ sung thêm nguồn của báo Anh
No decision on supplying German-made tanks to Kyiv; ‘very difficult’ to remove Putin’s forces this year, US says – as it happened
https://www.theguardian.com/world/live/2023...meet-in-germany
Germany’s foreign intelligence service (BND) is alarmed by the losses the Ukrainian army is suffering in the eastern Ukrainian city of Bakhmut, according to a report.


• Để thấy rõ hơn thế bí của Kiev ta xem ý kiến của người trực tiếp nhận báo cáo hàng tuần của Bộ QP Ukraina và chỉ đạo quân đội Ukraina , Tối hôm qua, tờ Washington Post đăng tuyên bố của Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, nói rằng cuộc xung đột ở Ukraina phải kết thúc bằng con đường ngoại giao.
Tướng Milley nói: "Cuộc chiến này, cũng giống như nhiều cuộc chiến khác, phải kết thúc bằng một thỏa thuận thông qua đàm phán. Đã đến lúc người Nga và người Ukraina ngồi vào bàn đàm phán". Ông nói rằng giới lãnh đạo của Hoa Kỳ, Ukraina và hầu hết các nhà lãnh đạo châu Âu đã nói về việc chấm dứt chiến sự thông qua các cuộc đàm phán. Theo ông, cả hai bên đều đã chịu tổn thất nghiêm trọng. Và về mặt quân sự, đây là một cuộc chiến rất, rất khó khăn". Và ông kết luận: “Trên quan điểm quân sự, tôi tin rằng trong năm nay sẽ rất khó để đánh bật lực lượng vũ trang Nga khỏi toàn bộ lãnh thổ Ukraina” – Đấy, một người hiếu chiến nhất từ trước đến hôm qua chỉ đạo Kiev phải giành thắng lợi, nay đành phải phát biểu kêu gọi đàm phán, cũng đủ để hiểu chính quyền Kiev đang lúng túng đến mức nào.

◽️2. Triển vọng CDQSĐB. Nguy cơ chiến tranh hạt nhân?
Theo nhận định của nhiều chuyên gia, kể cả đại diện Bộ Tổng tham mưu Ukraina, quân Nga sẽ bắt đầu tổ chức tấn công mạnh trong một vài tuần tới ở 3 hướng, và sẽ hình thành 3 mặt trận: 1. Donbass-Kharkov để giải phóng lãnh thổ còn lại của CHND Donetsk và Lugansk, tạo vùng đệm đủ lớn ở phía Tây biên giới Nga; 2. Zaporozhie-Dnepr để kiểm soát toàn bộ khu vực bờ bên phải sông Dnepr, làm bàn đạp để tiến quân về phía Nam đến Kherson, Nikolaev. 3. Kherson-Nikolaev để kiểm soát 2 tỉnh này và một phần tỉnh Odessa, thông đường đến vùng Pridnestrovie (vùng ly khai ở Moldova); Theo họ, Nga phải cơ bản hoàn thành đợt tấn công trên 3 mặt trận này, có thể đến gần cuối năm, thì mới có thể đàm phán hòa bình hoặc ít nhất là ký thỏa thuận ngừng bắn theo mô hình Triều Tiên.
• Để khách quan ta tham khảo nhận định của người trực tiếp tham mưu cho Kiev về quân sự. Mấy hôm trước tờ Washington Post cho biết Giám đốc CIA Burns, đã bí mật đến Kiev vào cuối tuần trước để cảnh báo Zelensky về các kế hoạch đã được Nga tính toán. Sau đó truyền thông Ukraina có hé lộ 3 mặt trận nói ở trên.
• Về phiên họp của Bộ trưởng QP gần 50 nước khối NATO chiều hôm qua tại căn cứ Ramstein của Mỹ ở Đức: Mặc dù lãnh đạo NATO và Lầu Năm Góc kêu gọi viện trợ hơn nữa cho Kiev, đặc biệt là xe tăng và các hệ thống tên lửa phòng không hiện đại, nhưng Bộ trưởng QP Đức Pistorius cho biết sau khi kết thúc rằng những người tham gia phiên họp vẫn chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc cung cấp xe tăng Leopard 2 và các loại xe tăng khác. Tổng thư ký NATO nói rằng vấn đề này sẽ được tiếp tục thảo luận.
• Về diễn biến của CDQSĐB, theo tôi, đến hôm nay có thể thấy 3 kịch bản:
1.. Có khả năng hiện thực nhất: Nga hoàn thành cơ bản kế hoạch 3 mặt trận như nói ở trên, hai bên ký thỏa thuận hòa bình hoặc ngừng bắn theo mô hình Triểu Tiên, nhưng khu phi quân sự đủ lớn để tên lửa tầm xa hơn 150 km không với tới lãnh thổ của Nga
2.. Nga buộc phải dùng vũ khí hạt nhân chiến thuậtđể đánh răn đe và buộc Kiev phải đàm phán theo các điều kiện của Nga. Nói rõ hơn về vũ khí hạt nhân chiến thuật:Chủ yếu có hai loại: 1) Bom nguyên tử loại nhỏ, tàn phá và gây bức xa hủy diệt trong bán kính không quá 1 tỉnh; 2) Vũ khí điện từ, tức là bom nguyên tử tạo ra xung điện từ (EMP) để gây nhiễu loạn trường điện từ, làm tê liệt tất cả hoạt động của các đối tượng vật chất kỹ thuật nằm trong vùng tác động của nó, có nghĩa là mọi hoạt động sống bị ngừng lại. Bom điện từ công suất nhỏ có thể kích nổ ở tầng trên lớp khí quyển, làm tê liệt hoạt động của một khu vực lớn (như Kiev và cả tỉnh Kiev) nhưng không gây bức xạ và tổn thương gì đáng kể lên con người. Nếu bom điện từ công suất lớn thì có thể kích nổ từ vũ trụ và làm tê liệt hoạt động của cả một quốc gia, đưa đất nước đó trở về tình trạng như cách đây vài ba thế kỷ.
Theo tôi, nếu Kiev tấn công Crưm hoặc cho máy bay không người lái tầm xa đột nhập bắn phá Mátxcơva hoặc thành phố lớn nào khác, thì Nga sẽ đáp trả bằng bom điện từ loại nhỏ, tức là làm tê liệt toàn bộ hoạt động của một tỉnh trong nửa ngày hoặc 1 ngày nhưng người dân không bị tổn thất gì như bị hủy diệt vì bức xạ của bom nguyên tử ném trên mặt đất. Và về pháp lý, điều này phù hợp với Học thuyết Quân sự của Nga được thông qua mấy năm trước.
3.. Chiến tranh hạt nhân thực sự. Như nhận định của các chuyên gia quân sự: 10 tên lửa Sarmat có thể tiêu diệt toàn bộ nước Mỹ, 1 quả ngư lôi hạt nhân "Poseidon"(Ngày Tận thế) có thể san bằng một nửa nước Anh. Theo tôi khả năng này gần như sẽ không xẩy ra vì trong cuộc chiến này sẽ không có người chiến thắng, và lịch sử nhân loại sẽ không tha thứ cho những ai sẽ gây ra cuộc chiến hạt nhân toàn diện này.

(còn tiếp)

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi langtubachkhoa: Jan 22 2023, 07:53 PM


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Jan 22 2023, 07:51 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #3

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.283
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.580$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



◽️3. Mỹ có 3 nguồn lợi lớn từ cuộc chiến ở Ukraina.
Để thấy rõ hơn động cơ của Mỷ trong tình hình ở Ukraina, ta tham khảo bài phân tích này. Hôm kia, Tạp chí Focus của Đức có bài viết với tiêu đề: Mỹ hưởng lợi gấp ba từ xung đột ở Ukraina. Bài báo viết: Khối lượng viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraina hơn hẳn sự hỗ trợ quân sự từ tất cả các đối tác phương Tây khác của Kiev, nhưng sự hỗ trợ của Mỹ không phải là vì hệ tư tưởng hay là vì gì khác, mà vì động cơ vụ lợi. Đó là:
Thứ nhất, cuộc xung đột ở Ukraine rất có lợi cho ngành công nghiệp quân sự Mỹ, các công ty năng lượng của Mỹ. Công việc sản xuất vũ khí phát triển, có người tham gia và nơi thử nghiệm vũ khí mới. Các công ty năng lượng của Mỹ, nhờ các biện pháp trừng phạt kinh tế chống Nga làm gián đoạn quan hệ thương mại với các nước EU, đã tăng đáng kể khối lượng dầu khí cung cấp cho các nước EU. Trong khi đó, lợi ích của các nước EU là chấm dứt chiến sự ở Ukraina càng sớm càng tốt, nhưng với Mỹ thì ngược lại.
Thứ hai, trong thời gian diễn ra chiến sự, Mỹ đã cung cấp cho chế độ Kiev hơn 50 tỷ đô la hỗ trợ quân sự, tài chính và nhân đạo. Ngoài ra, mùa Xuân năm 2022, Thượng viện Hoa Kỳ đã hợp pháp hóa cho phép chính phủ Hoa Kỳ cung cấp kịp thời thiết bị quân sự cho Ukraina. Tuy nhiên, hỗ trợ quân sự này không dựa trên cơ sở miễn phí - Kiev có nghĩa vụ trả lại số tiền nhận được cùng với tiền lãi cộng dồn qua thời gian. Do đó, Mỹ có lợi ích vật chất trong việc chính quyền Kiev hiện nay tồn tại và duy trì nó ở trạng thái có khả năng thanh toán.
Thứ ba, Chính phủ Mỹ quan tâm trực tiếp đến việc làm suy yếu Nga, một đối thủ địa chính trị lâu đời và thường xuyên đối đầu với Mỹ. Hậu quả là, Mỹ sẽ gạt Nga ra khỏi cuộc chơi của các cường quốc nắm vai trò lãnh đạo hoặc trụ cột trong sinh hoạt quốc tế sau này. Nếu làm được như vậy thì chính quyền Biden hiện nay sẽ đi vào lịch sử và tiếng tăm sẽ “vang lừng” trong suốt cả thế kỷ này.
Mỹ có động cơ với 3 nguồn lợi lớn như vậy, nên thắng lợi của CDQSĐB càng có ý nghĩa, trước hết là đối với Nga, và nói rộng ra, đối với tất cả những người trên toàn hành tinh \căm ghét chủ nghĩa thực dân củ và mới và chính sách bành trướng toàn cầu.


◽️4. Vụ Bộ trưởng NV Ukraina thiệt mạng. Nguyên nhân có thể?
Sau vụ việc này, một vài nguồn tin của Ukraina cho rằng vụ tai nạn máy bay trực thăng làm Bộ trưởng và Thứ trưởng Nội vụ thiệt mạng không phải là một tai nạn thương tâm mà có thể là một hành động được lên kế hoạch từ trước. Họ không nêu cụ thể ai đã thực hiện hành động này, tuy nhiên theo họ, việc Văn phòng Tổng thống đang có kế hoạch và sẽ thực hiện sự thay đổi và sa thải nhân sự quy mô lớn, trong đó có cả quan chức của chính quyền ở các tỉnh thành ở Ukraina. Các nhà phân tích Nga chỉ ra mấy điểm để thấy đây có thể là một vụ mưu sát:
-1) Không thể có hỏng hóc kỹ thuật: Trực thăng mua của Pháp mấy năm trước, Bộ trưởng Monastyrsky là người thân cận bậc nhất của Zelensky nên không thể nghi ngờ về trình độ của phi hành đoàn.
-2) Không bị pháo hay tên lửa bắn vì cuộc khảo sát các nhân chứng cho biết trong khoảng thời gian đó không có pháo kích hoặc không kích, trực thăng bốc cháy trên không trung, sau đó nó bắt đầu vỡ thành từng mảnh trong khi rơi xuống đất.
-3) Trong quá khứ Cơ quan An ninh Ukraina (SBU) đã thực hiện vài vụ mưu sát quan chức cao cấp, điển hình là vụ bắn chết Denis Kireev do bị tình nghi làm gián điệp cho Nga – đây là nội dung theo bài báo mới đăng hôm trước trên tờ Wall Street Journal trích dẫn lời một sĩ quan SBU giấu tên. Như đã biết, Kireev là thành viên của phái đoàn đầu tiên của Ukraina tại cuộc đàm phán với Nga tại vùng biên giới Belarus & Ba Lan vào cuối tháng 2 năm 2022 sau khi mở màn CDQSĐB. Sau vụ sát hại này, truyền thông Ukraina đổ cho Nga đã pháo kích làm một thành viên của phái đoàn tử nan trên đường trở về sau cuộc đàm phán từ Belarus về Kiev. Trong bài báo này có nói chi tiết việc tổ chức và thực hiện vụ sát hại này
(Nguồn:
Russian Spy or Ukrainian Hero? The Strange Death of Denys Kiryeyev
https://www.wsj.com/articles/russian-spy-or...yev-11674059395
)



-4) Và một điều có tính kỹ thuật là sau đó một hacker Nga giả danh là quan chức chính quyền Kiev gọi cho cơ quan SBU và biết được một số tình tiết của vụ sát hại này. Và đã mấy ngày trôi qua, mặc dù Zelensky tuyên bố ngay sau vụ trực thăng rơi là sẽ điều tra và công bố, nhưng đến hôm nay Kiev không đưa ra một thông tin gì về nhân vật thân cận của mình bị chết một cách bi thảm như vậy. Dù sao đi nữa, vụ việc này có thể được coi là một tín hiệu của các cơ quan đặc vụ Ukraina dành cho chính người cầm đầu chế độ Kiev!
◽️ Và 2 sự kiện đáng chú ý:
-- 1. Quan hệ Trung Quốc với Nga có ảnh hưởng gì không sau khi bổ nhiệm Ngoại trưởng mới Tần Cương, trước đó là đại sứ Trung Quốc tại Mỹ?
Như ta đã biết, Ngoại trưởng cũ là ông Vương Nghị, một người tin cẩn của Chủ tịch Tập Cận Bình, và sau khi có Ngoại trưởng mới thì Vương Nghị là Ủy viên Bộ chính trị Đảng CS TQ, tức là vẫn là người trụ cột trong đối ngoại của chính quyền TQ. Về quan điểm chống Mỹ, ông Vương Nghị đã có lần to tiếng khi đàm thoại với Ngoại trưởng Mỹ, điều này nói lên sự cứng rắn của ông
Theo các nhà phân tích, việc bổ nhiệm ông Tần Cương là để công việc ngoại giao của TQ trở nên mềm mỏng hơn, phù hợp hơn khi TQ chưa muốn đối đầu với Mỹ về vấn đề Đài Loan vì TQ dự định sẽ giải quyết vấn đề Đài Loan sau CDQSĐB của Nga, khi Mỹ bị núng thế và sẽ khó can thiệp tiếp vào cường quốc khác. Và mấy hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ sang thăm TQ, hai bên thảo luận nhiều vấn đề v.v. là nằm trong kế hoạch được TQ và Mỹ đề ra ở Hội nghị G20 tại Indonesia, hoàn toàn không phải vì TQ có Ngoại trưởng mới nên thay đổi chính sách đối ngoại.
Vậy nên, nếu ai đó lo ngại rằng TQ muốn thân Mỹ, lúc đó Nga coi như “ra rìa”, TQ sẽ giảm sự ủng hộ Nga và làm cho CDQSĐB thêm khó khăn v.v. là không có căn cứ. Lịch sử hơn thế kỷ qua cho thấy TQ là quốc gia có thể gọi là “không đội trời chung” với Mỹ nhất thế giới, nay Mỹ và Nga buộc phải yếu đi trong và sau xung đột ở Ukraina – đây là cơ hội để đường lối ngoại giao mềm mỏng vốn có của TQ phát huy tối đa hiệu quả và đem lại cho TQ nhiều thành công trên đấu trường quốc tế.
-- 2. Triển khai tên lửa phòng không ở Mátxcơva. Như hôm qua đưa tin, Nga đã và đang đặt các hệ thống phòng không S-400, Tor và Pantsir trên các tòa nhà cao tầng ở tỉnh Mátxcơva, và ngay tại trung tâm thủ đô (Mấy ảnh kèm theo, trong đó có tòa nhà trụ sở của Bộ Quốc phòng Nga, lấy từ nhiều báo của Nga và Ukraina).
Về hình thức, theo các blogger, việc bố trí các hệ thống phòng không trên nóc các tòa nhà cao tầng được thực hiện trên khắp thế giới, đây không phải là điều gì khác thường. Ví dụ tại Mỹ, hệ thống phòng không AN/TWQ-1 Avenger được bố trí trên các tòa nhà nằm đối diện Nhà Trắng. Còn ở Seoul Hàn Quốc, việc bố trí các hệ thống phòng không trên mái nhà là điều bắt buộc vì lo ngại Triều Tiên. Với các tòa nhà chọc trời phải dùng trực thăng khi lắp đặt hệ thống phòng không M167 VADS lên nóc các tòa nhà đó.
Về sự cần thiết thì quá rõ ràng: Kiev thường dùng những cú đánh kiểu điểm huyệt để tung hô “chiến thắng” của mình trước thềm các sự kiện quan trọng đối với Ukraina. Và nhất là hiện nay, khi NATO và Mỹ tăng cường viện trợ, Nga có thể buộc phải dùng đến vũ khí hạt nhân chiến thuật (như có nói ở mục 2), và biết đâu Kiev còn giấu mấy chiếc máy bay không người lái tầm xa do ai đó viện trợ để dùng khi rất cần đến? Cho nên, việc triển khai này hoàn toàn không thừa, không phải là sự lo sợ gì đó mà là một khâu trong công tác chuẩn bị để có những động thái mạnh hơn mang tính quyết định trên chiến trường.

https://www.facebook.com/groups/nuocngatre/...853156948131399

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi langtubachkhoa: Jan 22 2023, 07:52 PM


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Jan 25 2023, 04:49 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #4

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.283
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.580$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Ả Rập Xê-út sẵn sàng thảo luận về các thỏa thuận thương mại dầu "phi USD"

Ả Rập Xê-út, nhà xuất khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, sẵn sàng thảo luận về các thỏa thuận thương mại dầu mỏ bằng các loại tiền tệ khác ngoài USD, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ả Rập Xê-út, Mohammed Al-Jadaan, nói với Bloomberg TV trong một cuộc phỏng vấn ở Davos.

Tín hiệu từ Riyadh cho thấy, họ sẵn sàng đàm phán về các thỏa thuận thương mại bằng các loại tiền tệ không phải là đồng USD, có thể là một mối đe dọa khác đối với sự thống trị hiện tại của đồng USD trong thương mại dầu mỏ toàn cầu.

Bộ trưởng Al-Jadaan nói: "Không có vấn đề gì khi thảo luận về cách chúng tôi giải quyết các thỏa thuận thương mại của mình, cho dù đó là bằng USD, euro, hay riyal".
"Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đang gạt đi hoặc loại trừ bất kỳ cuộc thảo luận nào sẽ giúp cải thiện thương mại trên toàn thế giới", quan chức Ả Rập Xê-út nói thêm.

Đồng riyal của Ả Rập Xê-út đã được neo giá vào đồng USD trong nhiều thập kỷ, trong khi xuất khẩu dầu của Ả Rập Xê-út tiếp tục hỗ trợ hệ thống petrodollars từ những năm 1970, trong đó nhà xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới định giá dầu thô của mình bằng USD.

Tuy nhiên, quốc gia Trung Đông sẵn sàng tăng cường hợp tác chiến lược trong lĩnh vực thương mại dầu mỏ với Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới.

Tháng trước, Trung Quốc và Ả Rập Xê-út đã đồng ý mở rộng thương mại dầu thô khi họ nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược trong chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thủ đô Riyadh.

Về phần mình, Trung Quốc có kế hoạch làm cho đồng tiền riêng của mình, đồng nhân dân tệ, nổi bật hơn trong thương mại dầu mỏ quốc tế.

Trong chuyến thăm Ả Rập Xê-út vào tháng trước, ông Tập Cận Bình đã cam kết tăng cường nỗ lực thúc đẩy việc sử dụng đồng nhân dân tệ trong các giao dịch năng lượng.

Sàn giao dịch dầu mỏ và khí đốt tự nhiên Thượng Hải thực hiện thanh toán thương mại bằng đồng nhân dân tệ.

https://petrotimes.vn/a-rap-xe-ut-san-sang-...usd-676411.html

----

Sau khi Arap Saudi thông báo sẵn sàng cởi mở với mọi thảo luận về việc bán dầu không bằng USD, và hình như đã đồng ý bán dầu cho TQ bằng nhân dân tệ bây giờ thế giới tiếp tục chuyển động

Ấn Độ và Sri Lanka bắt đầu giao dịch bằng đồng rupee Ấn Độ
In boost to trade in rupees, Bank of Ceylon opens account in Chennai branch
https://economictimes.indiatimes.com/news/e...ow/96422911.cms
Sri Lanka to use Indian rupee for international trade, more countries aim to follow
https://www.wionews.com/south-asia/sri-lank...al-trade-543895

----

Ấn Độ bày tỏ hy vọng tăng trưởng thương mại với Nga bằng đồng rupee
New Delhi và Moscow đang hợp tác "ở mọi cấp độ" để giải quyết các vấn đề liên quan đến rào cản thương mại và cơ chế thanh toán, Bộ Thương mại Ấn Độ đưa tin
Đại diện Bộ Thương mại Ấn Độ cho biết bang của ông hy vọng rằng thương mại bằng đồng rupee sẽ phát triển với Nga trong bối cảnh các cuộc thảo luận song phương về việc tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thương mại bằng đồng tiền quốc gia. Điều này đã được báo cáo bởi Reuters vào thứ Hai.
New Delhi và Moscow đang hợp tác "ở mọi cấp độ" để giải quyết các vấn đề liên quan đến các rào cản thương mại và cơ chế thanh toán, cơ quan này dẫn lời một đại diện của Bộ Thương mại.
Quan chức này cho biết thêm, Nga, Sri Lanka, Mauritius và Bangladesh là một số quốc gia quan tâm đến giao dịch với Ấn Độ bằng đồng rupee.
Theo Reuters, New Delhi đã khám phá khả năng tạo ra một cơ chế dàn xếp thương mại bằng đồng rupee với Moscow từ năm ngoái, nhưng hai nước vẫn chưa chính thức hóa các quy tắc.

India hopeful of rupee trade with Russia after imports surge
https://www.reuters.com/article/india-russi...e-idINL1N3410J0

----

Ý tưởng lớn, có thành hiện thực k?

Brazil và Argentina sẽ thông báo trong tuần này rằng họ đang bắt đầu công việc chuẩn bị về một đồng tiền chung
Các quốc gia Mỹ Latinh khác sẽ được mời tham gia kế hoạch có thể tạo ra liên minh tiền tệ lớn thứ hai thế giới


Alberto Fernandez và Luis Inacio Lula da Silva tuyên bố ý định xóa bỏ các rào cản thương mại giữa hai nước, đơn giản hóa và hiện đại hóa các quy tắc, cũng như khuyến khích sử dụng đồng nội tệ

Tổng thống Argentina và người đồng cấp Brazil đã đồng ý tiến tới thảo luận về việc tạo ra một loại tiền tệ Nam Mỹ duy nhất để thanh toán chung. Điều này được nêu trong bài báo chung của họ được đăng vào Chủ nhật trên tờ báo Perfil.

"Chúng tôi cũng quyết định tiến tới đàm phán về một loại tiền tệ chung của Nam Mỹ có thể được sử dụng cho cả dòng tài chính và thương mại, do đó giảm chi phí hoạt động và khả năng dễ bị tổn thương bên ngoài của chúng tôi", văn bản viết.

Trong bài báo, các Tổng thống bày tỏ sự quan tâm đến sự phát triển của Thị trường chung Nam Mỹ, bao gồm Argentina, Brazil, Uruguay và Paraguay.

Fernandez và Lula da Silva cho biết: “Chúng tôi dự định loại bỏ các rào cản đối với thương mại của mình, đơn giản hóa và hiện đại hóa các quy tắc, cũng như khuyến khích sử dụng đồng nội tệ”.

Theo họ, trong chuyến thăm chính thức của Tổng thống Brazil tới Argentina, đến vào Chủ nhật tuần này, họ cũng có ý định "khởi động lại liên minh chiến lược song phương với việc nối lại công việc trên nhiều lĩnh vực hợp tác và đối thoại."

"Việc tích hợp các chuỗi sản xuất của chúng tôi sẽ giúp giảm thiểu những cú sốc bên ngoài chẳng hạn như những cú sốc xảy ra trong đại dịch. Chúng tôi không thể phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên ngoài", các chủ tịch lưu ý.

Ngoài ra, các nhà lãnh đạo đã công bố ý định tạo động lực cho các hiệp hội hội nhập khác, bao gồm UNASUR (Liên minh các quốc gia Nam Mỹ). "Chúng tôi sẽ làm việc cùng nhau để khôi phục và cập nhật UNASUR dựa trên di sản và thành tựu của nó, điều không thể phủ nhận.

Argentina và Brazil kiên định trong quyết tâm xây dựng một nước Mỹ Latinh hùng mạnh, dân chủ, ổn định và hòa bình", họ viết trong bài báo.

Trước đó, Bộ trưởng Kinh tế Argentina Sergio Massa nói với Financial Times rằng Buenos Aires và Brasilia có kế hoạch công bố bắt đầu công việc chuẩn bị cho việc tạo ra một loại tiền tệ duy nhất.

Escriben Lula y Alberto Fernandez: Relanzamiento de la alianza estratégica entre Argentina y Brasil
https://www.perfil.com/noticias/opinion/rel...-da-silva.phtml

Brazil and Argentina to start preparations for a common currency
Other Latin American nations will be invited to join plan which could create world’s second-largest currency union
https://www.ft.com/content/5347d263-7f24-49...a4-79485d1287b4

Brazil and Argentina Are Discussing Whether to Combine Currencies
https://www.bloomberg.com/news/articles/202...erican-currency

Brazil and Argentina to begin preparations for common currency, Financial Times reports
https://www.reuters.com/markets/currencies/...-ft-2023-01-22/

Lula and Fernández cite common currency and integration in joint text
https://pledgetimes.com/lula-and-fernandez-...-in-joint-text/


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post Jan 25 2023, 05:49 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #5

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.008
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 48.894$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Chiến thuật của Nga vẫn tiếp tục thành công ở Backmout, đó là kéo quân UK vào đây khiến cho UK rơi vào thế bị động, rồi từ đó bị Nga tiêu diệt sinh lực.
Hiện đang có một cuộc thay bực đổi ngôi lớn trong bộ máy chỉ huy quân sự của UK. Nguyên nhân được đưa ra là vấn đề tham nhũng trong việc cung cấp quân lương cho quân đội nước này. Ví dụ việc quân đội mua trứng gà với giá gấp 3 lần thị trường bên ngoài làm lợi cho bộ trưởng quốc phòng nước này tới 400 triệu đô.
Nếu sử dụng lô gic phân tích tình hình chính trị kiểu phương Tây với VN chẳng hạn, thì ta có thể nói rằng có thể đây là một cuộc thay bậc đổi ngôi không chỉ vì tham nhũng mà để cho Mỹ nắm chắc gáy UK hơn (kiểu như đảo chính Ngô Đình Diệm thay ngựa giữa dòng, nhưng nó sẽ rút kinh nghiệm là không “thịt” Zelensky, mà chỉ tiêu diệt tất cả bộ sậu xung quanh ông này thôi ).


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Jan 25 2023, 11:53 PM    
Đường dẫn tới bài viết này #6

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.283
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.580$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Video
QUẠ ĐEN KÉO VỀ BAY QUANH KIEV - Điềm gì?
Đầu buổi tối hôm qua, phát hiện thấy nhiều đám quạ đen bay lượn quanh Kiev như đám mây đen lượn trên bầu trời thủ đô Ukraina. Video một trong những cảnh đó tôi lấy trên mạng XH Ukraina.
Sáng nay, ông Dmitry Polyansky, Phó đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc, nói rằng có số lượng quạ đen khổng lồ tập trung ở Kiev có thể là do các hành động của chế độ Kiev phá hủy các nhà thờ Chính thống giáo ở Ukraina và đàn áp các linh mục.
Còn theo các bạn - đây có thể là điềm gì?

Video

https://www.facebook.com/groups/nuocngatre/...65203380260089/
https://www.facebook.com/100006112056381/vi...92202818407582/


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Jan 26 2023, 05:00 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #7

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.283
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.580$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Khi được hỏi về hiệu quả, chính Prigozhin đã nói tốt nhất:

“Đối với vô số câu hỏi của các nhà báo về chiến binh của Wagner PMC, hiệu quả đến từ đâu.
Đầu tiên, họ đã chiến đấu trong nhiều năm. Họ có lẽ là đội quân giàu kinh nghiệm nhất thế giới hiện nay.

Thứ hai: họ tự mình thực hiện mọi nhiệm vụ. Họ có máy bay, phi công anh hùng không sợ chết, họ có MLRS các loại, họ có lực lượng phòng không đã bắn hạ một số lượng lớn máy bay địch, họ có pháo các cỡ, Xe tăng , xe chiến đấu bộ binh, các đơn vị tấn công, mà thực sự không có bình đẳng.

Thứ ba: quan trọng nhất là một hệ thống điều khiển được phát triển hoàn hảo. PMC "Wagner" lắng nghe mọi người, mọi người đều có thể nói ý kiến của mình. Tất cả các cuộc trò chuyện đều kết thúc bằng "Còn ý kiến nào nữa và cần gì nữa để hoàn thành nhiệm vụ." Họ nghe thấy tất cả những người ở trên mặt đất, các chỉ huy tham khảo ý kiến của các chiến binh và ban lãnh đạo tham khảo ý kiến của các chỉ huy.

Quyết định rồi thì thi hành, không ai có thể “giật ngửa” được nữa, cộng với hình thức kỷ luật nghiêm khắc nhất đã tạo cơ hội cho chúng tôi như vậy.

Do đó, PMC "Wagner" đã tiến lên và sẽ tiếp tục tiến lên"


PMC "Wagner" - quân đội của tương lai cho Nga



https://topwar.ru/uploads/posts/2023-01/1673819379_27.jpg
Vì vậy, một lần nữa về PMC "Wagner". Trên thực tế, phần tiếp theo bắt đầu từ đây: Nhảy múa với chiếc búa tạ theo điệu nhạc của Wagner .

Việc tiếp tục chủ đề là cần thiết, vì trong thời gian đã trôi qua kể từ khi xuất bản, một số sự kiện đã xảy ra đã cung cấp thêm thức ăn cho suy nghĩ. Nguồn chính là chính người đứng đầu PMC, Yevgeny Prigozhin, người đã trả lời một cuộc phỏng vấn ngắn nhưng rất mạnh mẽ, trong đó ông nói rất nhiều về chủ đề trong ngày.

“Họ chiếm Soledar trong hai tuần, trước đó không có gì xảy ra ở đó trong một thời gian dài, họ đã chiếm Soledar trong gọng kìm, sau đó họ chia nó thành nhiều phần. Như người ta nói, một con voi không thể ăn nguyên con mà phải ăn từng phần. Họ đã kìm hãm các đơn vị địch, những kẻ không chịu đầu hàng - chúng đã bị tiêu diệt ”

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã làm rất nhiều để chiếm đoạt chiến thắng của Wagner, nhưng trước áp lực của sự thật, cuối cùng buộc phải thừa nhận rằng Bộ Quốc phòng ĐPQ không có công trong việc bắt giữ Soledar. Đã là một điểm cộng, nhưng chúng tôi sẽ không phân tích thời điểm này, chúng tôi đang nói về một thứ hoàn toàn khác.

Nhưng trước khi tiếp tục chủ đề của cuộc trò chuyện của chúng tôi, tôi sẽ cho phép mình đưa độc giả vào quá khứ. Và đặc biệt - trong thời kỳ cải cách của ông Serdyukov. Sau đó, quân đội Liên Xô bắt đầu bị tiêu diệt và quân đội Nga bắt đầu được thành lập. Hầu như một trong đó ngày nay là theo ý của đất nước. Với tất cả những ưu và khuyết điểm.

Anatoly Serdyukov muốn gì và anh ta đã làm gì?

Khoảng 223 nghìn sĩ quan và 140 nghìn quân nhân và lính trung chuyển đã bị loại khỏi quân đội. Phần lớn các sĩ quan rơi vào chuỗi "thiếu tá", tất cả các sĩ quan và lính trung chuyển đều bị sa thải. Sau đó, một phản ứng dây chuyền về việc sa thải nhân sự đã diễn ra, và đến mức Dmitry Medvedev, người trở thành tổng thống, đã ra lệnh vào năm 2011 trả lại khoảng 70 nghìn sĩ quan cho quân đội, vì thực sự không có ai để phục vụ.

Hơn nữa, Serdyukov đã thông qua Chính phủ với việc tăng lương đáng kể cho các sĩ quan còn sống (gần gấp ba lần) và chỉ đơn giản là tiêu tốn một số tiền khổng lồ để tái vũ trang quân đội và hạm đội . Chúng tôi đã ở đó và viết về 20 nghìn tỷ rúp này. Con số có vẻ tuyệt vời.

Sau đó bắt đầu tổ chức lại các sư đoàn thành các lữ đoàn. Các lữ đoàn thường trực nhỏ hơn được cho là sẵn sàng chiến đấu trong vòng một giờ, điều mà các sư đoàn đơn giản là không thể.

Gia công phần mềm. Các công ty dân sự bắt đầu giải quyết các vấn đề trong nước. Những người lính ngừng làm việc nhà, và các báo cáo về khói mù giảm mạnh. Đặc biệt là khi thời hạn sử dụng giảm xuống còn một năm.

Vấn đề cung cấp nhà ở cho các sĩ quan bắt đầu được giải quyết.

Nhìn chung, mọi thứ đều khá tốt, quân đội với một năm nghĩa vụ quân sự dường như là một loại bộ lọc cho những người muốn đi theo hợp đồng và vấn đề quân đội chuyên nghiệp, không quá lớn, nhưng được đào tạo và trang bị tốt, hiện ra đầy đủ.

Tuy nhiên, những giấc mơ đã không được định sẵn để trở thành sự thật. Việc thành lập viện trung sĩ, những người được cho là sẽ thay thế các sĩ quan, đã thất bại thảm hại. Các trung sĩ, những người được cho là trở thành trụ cột của quân đội theo mô hình và hình ảnh giống quân đội Mỹ, vì một số lý do đã không đi đến hợp đồng. Vâng, và với cấp bậc và hồ sơ, điều đó không vui như chúng tôi mong muốn, bởi vì chúng tôi phải quên đi một đội quân chuyên nghiệp được ký hợp đồng đầy đủ và để lại một đội quân hỗn hợp.

Cải cách Serdyukov-Shoigu bị đình trệ dẫn đến thực tế là quân đội Nga đã trở thành những gì chúng ta đang thấy bây giờ. Tốt hay xấu, đơn giản là chúng ta không có đội quân nào khác.

Nhưng đột nhiên hóa ra quân đội, nơi hàng tỷ rúp được chi tiêu hàng năm (vào năm 2022, phần mở của ngân sách quân sự Nga lên tới 1 tỷ rúp, tất nhiên, phần đóng không được biết) và không rõ lý do, không thể hiển thị hiệu quả của nó, một đối thủ cạnh tranh xuất hiện. Hơn nữa, nó là một công ty quân sự tư nhân.

Sẽ rất thú vị nếu so sánh ngân sách của Bộ Quốc phòng Nga và PMC "Wagner" về một máy bay chiến đấu. Đó là, bao nhiêu tiền được chi cho việc duy trì một người lính. Rõ ràng là sự khác biệt giữa MO và PMC sẽ rất lớn, nhưng dù sao đi nữa.

Đọc báo cáo từ phía trước, người ta bất giác đặt câu hỏi: "tại sao mọi thứ không như chúng ta mong muốn?"

Thật vậy, tại sao chúng ta chỉ thấy TẤT CẢ các hành động ít nhiều có ý nghĩa từ phía các PMC, trong khi toàn bộ quân đội Nga đang ở trong tình trạng bế tắc vĩnh viễn?

Nhiều người ngày nay đang đặt câu hỏi: tại sao PMC, người mà Prigozhin tuyển dụng nhân sự từ các nhà tù, không chỉ chiến đấu mà còn làm điều đó một cách thành thạo và (quan trọng là) thành công? Không phải là vô nghĩa sao khi những tên tội phạm được tuyển chọn từ các thuộc địa hình sự đột nhiên trở nên hiệu quả hơn cả "bất khả chiến bại và huyền thoại"?


Không thực sự. Bài viết đầu tiên đã trả lời câu hỏi này. Đó là tất cả về động lực to lớn của các chiến binh Wagner, đơn giản là không thể bịt miệng hoặc bóp méo.

Tuy nhiên, khi được hỏi về hiệu quả, chính Prigozhin đã nói tốt nhất:

“Đối với vô số câu hỏi của các nhà báo về chiến binh của Wagner PMC, hiệu quả đến từ đâu.

Đầu tiên, họ đã chiến đấu trong nhiều năm. Họ có lẽ là đội quân giàu kinh nghiệm nhất thế giới hiện nay.

Thứ hai: họ tự mình thực hiện mọi nhiệm vụ. Họ có máy bay, phi công anh hùng không sợ chết, họ có MLRS các loại, họ có lực lượng phòng không đã bắn hạ một số lượng lớn máy bay địch, họ có pháo các cỡ, Xe tăng , xe chiến đấu bộ binh, các đơn vị tấn công, mà thực sự không có bình đẳng.

Thứ ba: quan trọng nhất là một hệ thống điều khiển được phát triển hoàn hảo. PMC "Wagner" lắng nghe mọi người, mọi người đều có thể nói ý kiến ​​​​của mình. Tất cả các cuộc trò chuyện đều kết thúc bằng "Còn ý kiến ​​​​nào nữa và cần gì nữa để hoàn thành nhiệm vụ." Họ nghe thấy tất cả những người ở trên mặt đất, các chỉ huy tham khảo ý kiến ​​​​của các máy bay chiến đấu và ban lãnh đạo tham khảo ý kiến ​​​​của các chỉ huy.

Quyết định rồi thì thi hành, không ai có thể “giật ngửa” được nữa, cộng với hình thức kỷ luật nghiêm khắc nhất đã tạo cơ hội cho chúng tôi như vậy.

Do đó, PMC "Wagner" đã tiến lên và sẽ tiếp tục tiến lên"


Và ở đây thật khó để thêm một cái gì đó.

Thật vậy, không nên đánh giá thấp kinh nghiệm của các võ sĩ Wagner ở những nơi khác nhau trên thế giới. Và việc nhiều người không mấy thông minh ngày nay đang cố gắng vạch trần những người đấu tranh PMC là “thịt băm” là điều vô nghĩa. Xương sống của Wagner đã được hình thành từ lâu, hơn 10 năm trước và ngày nay những người này từ lần tuyển dụng đầu tiên là những nhân sự quý giá nhất cho ban chỉ huy của công ty. Và có rất nhiều. Làm việc chăm chỉ ở Châu Phi và Trung Đông.

Ai đã nói rằng các PMC của Wagner đều là những tên tội phạm có thể bị ném mà không hối tiếc trong các cuộc tấn công trực diện vào cuộc tấn công? Đương nhiên, chỉ có những người đầu óc hẹp hòi hoặc từ phía bên kia mới có thể tưởng tượng ra một điều như vậy. Các máy bay chiến đấu PMC có những chỉ huy xuất sắc, có kinh nghiệm chiến đấu rất dày dặn, cùng với việc huấn luyện các máy bay chiến đấu trong các trung tâm huấn luyện cũng cho kết quả tương tự.

Thật không may, giữa những người được huy động ngày nay trong quân đội Nga và tình nguyện viên PMC "Wagner" về mặt đào tạo và giáo dục là vực thẳm. Wagner chuẩn bị cho các võ sĩ của mình tốt hơn vì nhiều lý do, trong đó lý do chính là tập luyện vì kết quả.

Bất kỳ PMC nào, bất kỳ thứ gì bạn dùng, đều có kết quả. Vì kết quả công việc của các PMC là danh tiếng và tiền bạc. Danh tiếng càng cao, dịch vụ của PMC càng đắt. Quy luật bình thường của thị trường. Từ đây họ nung nấu lương tâm.

Khi bắt đầu "Wagner" của mình có 1500-3000 máy bay chiến đấu. Ở cấp độ của Syria, đã có khoảng 10-12 nghìn. Tất nhiên, dữ liệu rất khó xác minh, nhưng chúng tôi hoạt động với những gì có sẵn. Rất khó để nói có bao nhiêu ngày nay, con số 40 nghìn đang lưu hành trên Internet.

Đây đã là một đội quân thực sự có thể thực hiện nhiều hoạt động khác nhau. Hơn nữa, đội quân này được chỉ huy bởi các chỉ huy giàu kinh nghiệm đã đi qua Syria, Cộng hòa Trung Phi, Mali và các "điểm" khác mà chúng ta không biết.

Nhân tiện, đôi lời về các sự kiện ở Cộng hòa Trung Phi, nơi Wagner đã làm việc trong ba năm và trong thời gian này đã thực sự dọn sạch lãnh thổ khỏi bọn cướp và huấn luyện tốt cho lực lượng vũ trang của Cộng hòa Trung Phi về kinh nghiệm chiến đấu . Xem xét rằng tất cả các lực lượng vũ trang của CAR có sức mạnh không quá 4 nghìn người, người ta chỉ có thể tưởng tượng 300-500 máy bay chiến đấu Wagner đóng quân trong nước có giá trị như thế nào.

Nhân tiện, tại thủ đô của Cộng hòa Trung Phi, thành phố Bangui, có một tượng đài rất đáng chú ý. Một tác phẩm có ý nghĩa có thể được hiểu theo hai cách đơn giản sẽ không hoạt động.

https://topwar.ru/uploads/posts/2023-01/1673819383_21.jpg

https://topwar.ru/uploads/posts/2023-01/1673819383_20.jpg

Đây là công việc cho kết quả.

Soledar cũng làm việc cho kết quả. Đúng vậy, ngày nay có nhiều sự kiện và ý kiến ​​xoay quanh thành công của Wagner, nhưng đây là công việc có kết quả nhất định. Ngày nay, một công ty tư nhân đã có thể làm được điều mà toàn bộ Bộ Quốc phòng Nga với một đám đông các tướng lãnh mệnh lệnh không thể làm được. Tất nhiên, đây là một cái tát vào mặt Bộ Quốc phòng, nhưng nếu PMC thành công hơn thì sao?

(con tiep)

Bài viết này được sửa chữa mông má bởi langtubachkhoa: Jan 28 2023, 05:08 AM


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
langtubachkhoa
post Jan 26 2023, 05:01 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #8

Phụ nữ là những sinh vật kỳ quái nhất trên đời


Nhóm: Trai làng Ven
Số bài viết: 10.283
Tham gia từ: 19-August 04
Thành viên thứ: 1.607

Tiền mặt hiện có : 88.580$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Ở đây, câu hỏi được đặt ra: đây không phải là tương lai của quân đội Nga, mà các nhà cải cách đã nhìn thấy 20 năm trước sao?

Cơ động, được đào tạo, huấn luyện và trang bị vũ khí tốt, và quan trọng nhất - một đội quân chuyên nghiệp?

Rõ ràng là cho đến nay mọi thứ trông rất có điều kiện. Máy bay và máy bay trực thăng gần đây đã ngừng hoạt động của Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga, xe tăng do Bộ Quốc phòng ĐPQ cung cấp và những thứ tương tự, nhưng có động lực và có kết quả!

Tình hình không dễ dàng, bởi vì trong khi các chiến binh Wagner gặm nhấm con voi có tên Soledar và gặm nhấm, thì quân đội Nga được chú ý vì điều gì? Ngoài việc tiêu diệt 300 binh sĩ Ukraine hàng ngày và bốn xe bán tải? Không.

Và hóa ra là một đám đông các tướng lĩnh và đại tá, một đội quân hàng triệu người (không sao, chúng tôi sẽ không lấy hạm đội, chúng tôi sẽ tha cho nó) với một lượng lớn thiết bị, cộng với 300 nghìn người được huy động - tất cả những thứ này đều thua kém về hiệu quả đối với một đội quân tư nhân gồm khoảng 5 sư đoàn?

Hơn nữa, không nên quên rằng PMC Wagner có hợp đồng trên toàn thế giới, vì vậy không phải mọi thứ đều hoạt động ở Ukraine, một số đang trong hợp đồng, một số đang chuẩn bị. Tôi nghĩ rằng đồng thời không có hơn 10-15 nghìn máy bay chiến đấu trên tất cả các mặt trận ở phía trước.

Bạn sẽ vô tình nghĩ về điều đó, đặc biệt là sau khi những người quen của bạn kể về những chuyến viếng thăm của những người "Varangian" từ các trụ sở khác nhau ở cấp đại tá trở lên đang diễn ra tuyệt vời như thế nào. Tuy nhiên, đủ đã được nói về điều này.

Điều gì phân biệt PMC với quân đội?

Prigozhin không nói, nhưng tôi có thông tin từ các chiến binh của anh ấy, có lẽ, người ta không nên ngạc nhiên rằng trong môi trường đó có những độc giả tạm thời vắng mặt của chúng tôi. Vì vậy, theo một cựu chiến binh của Quân đoàn 1 NM của DPR, và hiện là một người Wagnerian (nói chung, họ hoàn toàn không thảo luận về sự tồn tại của họ), sự khác biệt chính ngay cả so với dân quân nhân dân chỉ đơn giản là phản ứng nhanh chóng đáng kinh ngạc của trụ sở chính trước một tình huống thay đổi. Hiệu quả là một thành phần rất quan trọng, cùng với việc cung cấp đạn dược.

Rất nhiều điều đã được nói về sự chấp thuận hàng giờ trong quân đội Nga cho các cuộc không kích hoặc sử dụng pháo binh, điều đó không đáng để nhắc lại. Chuỗi thông tin từ các PMC ngắn hơn nhiều và do đó mức độ liên quan vẫn còn. Và đạn bay vào các mục tiêu thực sự.

Các hành động của Wagner PMC cho thấy đội quân có động lực (và tôi sẽ gọi các chiến binh siêu động lực của Wagnerites), cơ động, hoạt động, thường được cung cấp vũ khí và đạn dược. Hãy để nó kém hơn so với thông thường về thiết bị kỹ thuật.

Và nó đã không bắt đầu ngày hôm qua. Ngay cả ở Syria, những khoảnh khắc đã được thảo luận khi Wagner xông vào những điểm kiên cố bất tiện nhất của bọn khủng bố, và sau đó quân đội Syria tiến vào thay vì quân đội của chúng tôi với các biểu ngữ giương cao và tiếng sấm của sự phô trương. Là? Có một cái gì đó để xấu hổ về.

Nhưng trong những điều kiện này, các PMC đã có được kinh nghiệm và chỉ huy ở tất cả các cấp. Và bây giờ nó được sử dụng ở Ukraine. Và ở đây, các chỉ huy quân đội thực sự có rất nhiều điều để học hỏi, nhiều phương tiện truyền thông đã bắt đầu nói rằng một trong những vấn đề chính của bộ chỉ huy Nga là hoàn toàn không sẵn sàng học hỏi và học hỏi kinh nghiệm của người khác. Nhưng điều đó đáng.

Nói chung, lãnh đạo đất nước và quân đội nên suy nghĩ nhiều điều, nhìn vào hành động của bọn “tư thương”. Rốt cuộc, trên thực tế, quân đội thua về mọi thứ, bắt đầu từ động lực. Đặc biệt là về mặt động viên máy bay chiến đấu. Vì một số lý do, ban lãnh đạo quân đội tin rằng nếu những người lính được trả 195 nghìn rúp, thì quân đội sẽ có mọi quyền đối với người này và có thể làm bất cứ điều gì họ muốn với anh ta.

Trên thực tế, sẽ thật tuyệt nếu sự thật nằm ở đâu đó ở giữa. Giữa sự cồng kềnh, khó quản lý bởi không phải những chỉ huy giỏi nhất, quân đội Nga nhỏ bé nhưng hoạt động như một chiếc đồng hồ PMC "Wagner". Ngày nay, hiệu quả của Wagner đã được chứng minh, cũng như thực tế là những lợi ích trực tiếp có thể được tạo ra từ các hành động của công ty. Đúng vậy, không đáng để hy vọng rằng bộ chỉ huy quân đội Nga sẽ tận dụng điều này. Phải mất thêm một thời gian nữa thì Bờ kè Frunzenskaya mới hiểu được sự cần thiết của những hành động như vậy.

Trong khi chờ đợi, các chiến binh của PMC "Wagner" sẽ đi tiếp. Như nhà lãnh đạo đã nói, về phía trước và chỉ về phía trước.

Nhân tiện, một số độc giả của chúng tôi trong bài viết trước đã bày tỏ một số lo ngại về việc chiến binh PMC ngày nay sẽ kết thúc ở đâu.

Tôi không nghĩ bạn nên lo lắng quá nhiều. Sau khi kết thúc chiến dịch ở Ukraine, Wagner PMC sẽ có những cơ hội mới đáng để cố gắng hiện thực hóa, thay thế các đối thủ cạnh tranh trực tiếp của họ từ cùng Blackwater / Academia hoặc Nhóm 4 Securicor trên thị trường châu Phi. Và có một cái gì đó để làm.

Động lực... Đây là một từ tuyệt vời. Các chiến binh Wagner ngày nay được thúc đẩy không giống ai, không chỉ bởi sự tự do mà nhiều người được ân xá, mà còn bởi triển vọng thu nhập khá từ các hợp đồng nước ngoài trong tương lai. Vì vậy, ngày nay nhiều người đã nói về mong muốn tiếp tục sự nghiệp quân sự của họ trong hàng ngũ PMC thay vì kéo theo sự tồn tại đáng ngờ của một tên tội phạm tái phạm.

Lựa chọn khó khăn, phải không? Một quân đội chuyên nghiệp như PMC "Wagner" hay quân đội Nga ngày nay? Một câu hỏi cho nhiều tỷ rúp và cuộc sống của con người.

PMC "Wagner" - the army of the future for Russia
https://en.topwar.ru/208781-chvk-vagner-arm...lja-rossii.html


--------------------
Nhớ:
Liếm môi 7 lần trước khi hôn, xoa tay 7 lần trước khi ôm


Làm trai cho đáng nên trai, trên thông vòng 1 dưới tường vòng 3

How much does it cost? Can love be measured by the money in the bank?
I have no answers now but this much I can say
I know she'll need me until my money all go away
And she'll kick me

(trích bài hát phim Love Story ngày nay - The Modern Love Story)


Cây không thể sống thiếu nước
Người không thể sống thiếu...sữa


Phụ nữ không ngực như giường không gối
(trích ngạn ngữ Pháp)
Femme sans poitrine comme lit sans oreiller



User is online!Profile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post Jan 26 2023, 05:11 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #9

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.008
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 48.894$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Cuối cùng thì Đức cũng đồng ý cung cấp xe tăng con báo (leopard) cho UK, sau khi Mỹ cũng cung cấp xe tăng Abraham. Như vậy là “sự kháng cự” của Đức chỉ kéo dài 1 tuần. Trong thực tế thì Đức có thể kháng cự dài hơn một chút để ..”làm mầu” mà không ảnh hưởng gì cả tới tiến trình bơm thêm vũ khí cho UK, vì tuần trước, nếu Đức chưa đồng ý cung cấp xe, thì Đức cũng đã đồng ý huấn luyện lính lái xe tăng con báo cho UK thông qua Ba lan, một quy trình huấn luyện cấp tốc cũng phải mất cỡ một tháng, vì thế thực ra Đức có thể làm mầu câu giờ thêm 1, 2 tuần nữa cho nó kịch tính để media phương Tây có tin bình loạn.
Đức chấp nhận, theo như bình luận của tổng thống Mexico, một nước không ủng hộ cuộc chiến này, dù ở ngay cạnh Mỹ vì sức ép của media, tất nhiên phải hiểu là các ông chủ của media phương Tây, nhưng đây có lẽ cũng chỉ một phần, vì tất cả những thứ này chỉ là chiêu trò tuyên truyền thôi, chứ còn phương Tây sẽ dần dần đưa hết vũ khí vào. Chừng nào tất cả các loại vũ khí của phương Tây chưa được mang vào UK, thì chiến tranh còn tiếp diễn. Hiện tại UK đã bắt đầu đòi thêm máy bay và tên lửa tầm xa.
Hiện tại chỉ còn Pháp là không (hay chưa) cung cấp xe tăng cho UK, những Pháp lại cung cấp những thứ khác, vì xe tăng của Pháp không có nhiều.
Cũng theo báo chí phương Tây thì việc Nga đặt các hệ thống phòng không ở thủ đô là không cần thiết, vì phương Tây “không bao giờ tấn công Nga”. Nhưng chắc chắn sau xe tăng sẽ là tên lửa, và máy bay, cho nên Nga chuẩn bị trước thế không có gì là sai. Trong thực tế, nếu Nga không có vũ khí hạt nhân, thì có lẽ NATO đã tham chiến trực tiếp từ lâu rồi.
Việc Ác hen ti na và Brazil muốn thành lập một đồng tiền chung, và nếu việc này thành hiện thực, thì điều đó là một cái mốc đánh dấu rất lớn trong quan hệ của Mỹ với châu Mỹ la tinh.Cho đến này, ít nhiều châu Mỹ la tinh vẫn là sân nhà của Mỹ, từ khi tổng thống Mỹ Monreo đưa ra học thuyết “châu Mỹ của người châu Mỹ” (đúng hơn là châu Mỹ của nước Mỹ) từ thế kỷ XIX. Có một đồng tiền chung, đồng tiền này sẽ có sức nặng tương đương với Pháp trong quan hệ kinh tế thế giới, có nghĩa là có sức mạnh tương đương với một nước phương Tây trong G7. Có đồng tiền chung hai nước này sẽ có sức mạnh để thoát bẫy nợ mà Mỹ và Tây Âu đáng kìm kẹp hai nước này (chủ yếu là Ác hen ti na). Nó cũng chứng tỏ, bất luận phương Tây chiến thắng hay không ở UK, thế giới cũng đã thay đổi, phương Tây không thể dùng nó để đe dọa điều khiển thế giới theo ý mình trong một dạng quan hệ thuộc địa kiểu mới 4.0.


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
Phó Thường Nhân
post Jan 26 2023, 05:37 AM    
Đường dẫn tới bài viết này #10

Tả Thiên Thanh
Group Icon

Nhóm: Chánh tổng
Số bài viết: 7.008
Tham gia từ: 11-August 02
Thành viên thứ: 133

Tiền mặt hiện có : 48.894$
Số tuần chưa đóng thuế : 10

Bình chọn :



Bài viết mà ltbk đưa lên ở trên nói về lực lượng quân đội tư nhân Wagner có nhiều điều đúng, nhưng cũng có điều chưa chính xác. Lực lượng Wagner hiện tại chủ yếu là lục quân, khoảng 5 vạn người. Phần nói về hỏa lực như máy bay có lẽ không chính xác. Như tôi đã từng nói về lực lượng này, về mặt lục quân đó là lực lượng có kinh nghiệm tác chiến lớn hơn quân đội Nga bình thường, do nhân sự đầu tiên của nó, tức là bộ máy sĩ quan chỉ huy chính là những người lính đã từng phục vụ trong quân đội Nga, giải ngũ và nhiều người đã trải qua khói lửa thực sự, như ở Lybia, Syria, hay châu Phi da đen. Nếu so nó với lục quân Nga thì phải so sánh với lục lượng đặc biệt Speznaz của quân đội Nga.
Wagner đã chiến đấu thành công ở mặt trận Backmout, nhưng ở các tuyến khác trên một mặt trận dài cả 1000km, thì do quân đội Nga đảm nhiệm, với 5K lính Wagner không thể “bao sân” tất cả, và Nga cũng không thể xây dựng một đội quân tư nhân lên tới 300K. Tóm lại, không thể tư nhân hóa quân đội Nga được, và một mình lực lượng Wagner cũng không ăn thua.
Như vây điều duy nhất phải làm là tổ chức và củng cố lại quân đội Nga. Ngoài vấn đề kỹ thuật, tổ chức, điều tệ hại nhất từ khi Liên Xô tan rã là quân đội Nga không có xương sống chính trị. Nếu không có cái xương sống này, thì sức chiến đấu sẽ sụt giảm. Hiện tại, vấn đề tinh thần này trong quân đội Nga được đảm nhiệm bởi những ông thầy tu chính thống giáo, mặc dù đây là truyền thống văn hóa Nga, nó cũng không thể đảm nhiệm được tất cả nhu cầu tinh thần của một quân đội hiện đại.


--------------------
Tả Thiên Thanh



User is offlineProfile Card
Go to the top of the page
+
« Bài viết cũ hơn · Thời Sự · Bài mới tiếp theo »
 

50 Trang  1 2 3 > » 
Topic Options
1 người đang chống cằm trầm tư ngâm cứu chủ đề này (1 khách vãng lai và 0 thầy mo tàng hình)
0 Thành viên:
 

Xem diễn đàn ở dạng TEXT - PDA - Pocket PC