Thế giới quyền lưc thu nhỏ của Pháp, đặc biệt là những dạng trí thức tư sản đang rung chuyển vì một vụ xì căng đan tình dục với trẻ em được tố cáo trong một quyển truyện (nhưng có thể coi như tài liệu) có tên là familia grande (đọc theo kiểu phát âm tiếng ý, fa mi li a gơ răng đê), có nghĩa là “gia đình lớn”, nhưng nó cũng có hình ảnh như một dạng gia đình tội ác kiểu mafia Ý.
Câu chuyện là của bà Camille Kouchner, kể về bố dượng, ông Olivier Duhamel có hành trạng lạm dụng tình dục với em trai của bà, khi người em trai này vẫn còn vị thành niên, ở đội tuổi 13. Điều đặc biệt là câu chuyện được giấu nhẹm tới bây giờ, tức là 30 năm sau giờ mới đươck khui ra. Còn Olivier Duhamel được coi như một nhân vật có quyền lực ngấm ngầm lớn, là dạng “bố già” cho các tầng lớp thượng lưu ê lít của Pháp. Có liên quan tới các lực lượng tả, như đảng xã hội, nhưng cũng liên quan tới chính quyền Pháp hiện tại và cả phái hữu.
Cả gia đình Kouchner hay Duhamel đều là dạng gia đình danh giá ở Pháp, thượng lưu trí thức tư sản.
Với tôi câu chuyện này có nhiều điều đáng để ý, giúp người ta có thể hiểu rõ thế giới phương Tây hơn, chứ không dừng lại ở mức độ sách vở, giấy tờ nó dậy ở trường học.
Việc đầu tiên đó là hành vi lạm dụng tình dục trẻ con của giới ê lít. Từ những thập niên 70 của thế kỷ trước, đã có một phong trào lạm dụng tình dục trẻ em, cả với trẻ em nữ và nam (trẻ em tức là tuổi dưới vị thành niên, ở Pháp là 15 tuổi, còn được coi là người lớn phải là 18 tuổi), và chẳng những lạm dụng mà họ còn mang lên sách báo viết thành chuyện coi như một thứ phong tục hiện đại, tiến bộ. Frederic Mitterrand, cháu của cố tổng thống Pháp danh tiếng cũng thuộc loại này, khi viết một tác phẩm văn học dạng hồi ký nói về việc ngủ với trẻ con nam ở thái lan, hay Philippines, tôi không nhớ rõ.
Daniel Cohn Bendit, một tay con buôn chính trị kiểu phái tả, thường được coi là đảng Xanh, cũng có những bài viết kiểu này.
Nhưng những sự việc này, dù được đăng lên thành tranh cãi, vẫn kết thúc không kèn không trống.
Nhưng dù sau những việc trên, vẫn là hình thức đi mua dâm trẻ em, mà trẻ em Thái, Phi là nạn nhân chủ yếu. Du lịch tình dục vẫn là điểm nổi bật của du lịch thái.
Còn trong câu chuyện nói ở trên, đó là ngay ở trong gia đình, giữa bố dượng và con riêng của mẹ. Ở đây vấn đề không còn là tội ác của kẻ có tiền (lợi dụng dân thế giới thứ 3 nghèo khổ do có tiền), mà nó là một tâm lý, một ý thức hệ ghê tởm.
Một điều thú vị thứ 2 nữa, đó là câu chuyện này hé lộ cấu trúc quyền lực ngấm ngầm ở Pháp thế nào. Bởi nếu nó chỉ đơn giản là một chế độ đa đảng, dân chủ, quyền dân, thì câu chuyện này làm sao che dấu được tới 30 năm.
Olivier Duhamel chỉ là một giáo sư có danh tiếng về luật hiến pháp (constitutionalisme), nhưng thông qua các mối quân hệ mà đã xây dựng được một dạng quyền lực ngầm tác động tới thượng lưu trí thức pháp, chính quyền pháp, dạng như một thứ mafia.Gia đình ông này là một gia đình tư sản giầu. Các dạng quyền lực ngầm này đượ xây dựng thông qua các club, các hiệp hội ngầm, theo như kiểu “buôn có bạn, bán có phường”. Bạn và phường ở đây là những tổ chức ngấm ngầm, “lợi ích nhóm” như ở VN vẫn nói.
Theo như báo Pháp đưa tin, thì Bố của bà Camille Kouchner,Bernard Kouchner đã từng giữ hàm bộ trưởng, rất có tiếng tăm, đã từng làm cho LHQ, người tổ chức ra hiệp hội “bác sĩ không biên giới”, đã biết những chuyện này từ cách đây 10 năm, nhưng dù tiếng tăm như vậy, cũng không thể đưa câu chuyện này ra ánh sáng.
Quyền lực ngầm này được tổ chức như thế nào ? tức là thông qua các mối quan hệ. Ví dụ. thông qua việc được mời đi nghỉ hè chung. Duhamel có một nhà nghỉ lớn rộng 7ha ở miền Nam Pháp, cạnh biển. Nhóm người này cùng ăn nghi chung, sống kiểu “bộ lạc nguyên thủy”(theo đúng nghĩa đen như người ta vẫn tưởng tượng), và từ đó có việc lạm dụng tình dục trẻ em. Từ quan hệ chung này mà sinh ra các mối làm ăn, vì nhóm này thường làm trong các hệ thống media, giáo dục, .. từ đó dẫn tới mời làm, mời phỏng vấn, cộng tác.. Do media ở phương Tây có vai trò lớn trong việc định hình dư luận, và từ đó dẫn tới quyền lực chính trị, .. nắm giữ chương trình, chủ điểm, vấn đề được khui ra hay dấu đi .. sẽ tạo ra “nắm đấm quyền lực” khổng lồ, có thể khuynh đảo “đưa lên, hạ xuống” các nhân vật chính trị.
Cũng phải nói thêm rằng, cách tổ chức các phe nhóm thông qua kiểu “trại hè” này là một đặc trưng của giới thượng lưu Pháp, và không phải lúc nào nó cũng biến dạng thành lạm dụng tình dục trẻ con như ở trường hợp này.
Việc liên minh phe nhóm ngấm ngầm này chính là cốt lõi của “dân chủ phương Tây”, quyết định chế độ chính sách của nó.Còn vấn đề “đa nguyên đa đảng”, chỉ là một phần hiện hình của nó để chính danh. Và các dạng phe nhóm này tất nhiên là của giai cấp tư sản.
Tại sao câu chuyện lạm dụng tình dục trẻ con này giờ lại được lôi ra. Có thể nó có hai điều tác động:
1- Ảnh hưởng tư duy chính trị của Mỹ, do từ phong trào “Me Too” ở Mỹ tạo ra và lan sang châu Âu.
2- Do sự chuyển hướng của xu hướng chính trị. Hiện tại do toàn cầu hóa, mà ý thức “identitaire”, tức là văn hóa cội nguồn được nâng lên. Vấn để văn hóa cội nguồn này lại dính liền tới dân tộc, văn hóa dân tộc. Vì thế lực lượng cánh hữu trong chính trường phương Tây chiếm phần thượng phong. Ở Pháp, nó thể hiện qua việc phê phán những gì được coi là hệ quả của sau năm 68, đi ngược lại những gì vấn được cổ vũ từ lúc đó “Sun, Sex, Rock’n’roll”.