tao_lao
Jul 24 2006, 07:22 PM
Các bạn thấy nên hiểu cái chữ thiên tài này thế nào nhỉ?
theindigo
Aug 22 2006, 09:12 PM
QUOTE(tao_lao @ Jul 24 2006, 07:22 PM)
Các bạn thấy nên hiểu cái chữ thiên tài này thế nào nhỉ?
Thiên tài = Thiên tai thêm dấu huyền !
Mìn Tình
Aug 23 2006, 07:58 PM
Có lẽ là cái ji` cũng có thể thành nhạc hay. Như kiểu người ta thay tiếng nói bằng nốt nhạc, tớ cho đấy là thiên tài.
Còn để xác định thế nào là hay thì một vài trăm năm nữa cũng đâu có muộn.
Xốt
Sep 24 2006, 03:38 AM
Thiên tài là các vị xếp từ thứ 1-10 trong một thế kỷ, em tạm định nghĩa vậy. Thế kỷ 19 gồm Beethoven, Brahms, Tchaikovski, Wagner, Schubert, Schumann, Chopin, Verdi, Bruckner, Mahler. Thế kỷ 20 có Shostakovich, Strawinsky, Prokofiev, Shoenberg, Anton Webern, Alban Berg, Bartok, Boulez, Stockhausen, Schnittke hoặc John Cage (đối với em thì không). Nói chung còn sót một vài cái tên sáng giá nữa, nhưng mà thôi để các bác có dịp tranh cãi.
cobebuongbinh
Nov 29 2006, 08:34 PM
thiên tài! đơn giản la " THIÊN + TÀI" . trong đó thì:
THIÊN là TRỜI
TÀI là TÀI NĂNG
từ đó suy ra, THIÊN TÀI là TRỜI TÀI. KHÔNG PHẢI EM TÀI
TMT
May 5 2007, 01:16 PM
Thường thì các tài năng âm nhạc bộc lộ năng khiếu trước 10 tuổi, nhưng để đánh giá một người nào đấy là thiên tài thì phải xem xét toàn bộ những cống hiến trong cả cuộc đời lao động nghệ thuật của người đó. Nhiều người nói vui "Họ chỉ là thiên tài khi họ chết đi" nhưng khi nhìn lại cuộc đời của J.S.Bach hay Beethoven thì câu nói trên hoàn toàn đúng.