Langven.com Forum

Full Version: Tôi Có Một Phát Minh Mới Cực Kì Mới Lạ
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Khoa Học Kỹ Thuật - Computer & Internet
Kemmy
Sản phẩm mũ bảo hiểm dựa trên nguyên lý hơi này có những tính năng như sau:
1. Gọn nhẹ, trọng lượng khoảng 250 – 350gr
2. Có thể gấp xếp để tiện cất giữ hoặc mang theo và bơm lên dễ dàng.
3. Không vỡ, không gây quán lực, đặc biệt giảm chấn tốt khi va chạm mạnh.
4. Mũ có công dụng như một phao nhỏ khi rơi xuống nước.
5. Độ thông thoáng tốt, không gây ẩm ướt do ra mồ hôi khi sử dụng lâu.
6. Dễ bảo quản và có thể giặt dễ dàng
Các cô bác anh chị nào quan tâm có thể vào wed của tôi xem thử nha:

(Xóa link quảng cáo vì sản phẩm không có chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định của NN.)
NguoiVN
lỡ đập đầu vào vật nhọn thì sao, lúc xưa còn nhỏ xíu đã thấy mấy tụi tây chạy xe đạp đội mũ bằng xốp nhẹ và rất đẹp, phát minh cái gì bố
bonjovi
Uhm, cái này mà làm mũ bảo hiểm thì không được khả thi cho lắm......
Nhưng bác thử làm áo phao bơi xem, có lẽ được đấy!!!!
Phú ông
QUOTE(NguoiVN @ May 10 2008, 12:36 PM)
lỡ đập đầu vào vật nhọn thì sao, lúc xưa còn nhỏ xíu đã thấy mấy tụi tây chạy xe đạp đội mũ bằng xốp nhẹ và rất đẹp, phát minh cái gì bố
*



Phát minh này mới quá đi chứ. Nó là phát minh và mới ở chỗ, những ai dùng mũ bảo hiểm của bác phải đi trên những tuyến đường... không có vật nhọn như đá dăm, cây khô, đinh ốc...

Để đảm bảo an toàn khi đội mũ này, phía trước phải có một đoàn đi cà đường, kiểm tra & dọn quang, đảm bảo không có vật nhọn.

Chúc mừng bác đã có 1 phát kiến vĩ đại! baby.gif
root
Nếu bạn nào có phát minh hay thì tốt nhất nên lên sàn giao dịch mà bán.

Thí dụ mấy cái này: (@click here)

Hôm nọ xem TV thấy có ý tưởng này khá thú vị:

QUOTE
ý tưởng Keo tự vá giúp và keo tiện dụng, MSGD YTKHKT0005 của anh Trần Dân Tiến. Việc vá xe và bơm một vỏ ruột xe lủng chỉ gói gọn bằng một thiết bị nhỏ, một chiếc bình đựng keo bằng chai nước suối nhỏ 300ml, còn bơm hơi tiện dụng cũng chỉ là một sợi dây rất gọn. Khi đã bơm keo, nếu xe cán đinh từ 1,5cm đến 4cm, thì bánh xe sẽ không bị xì. Còn khi ruột xe bị cán đinh, đã xì, bơm keo vào, keo sẽ tự tìm lỗ thủng để vá. Sau đó dùng dây bơm tiện dụng bơm hơi.

Tác giả chính là một người thợ sửa xe, màn vá xe được biểu diễn tại chỗ và giải thích thêm: dây bơm sẽ lấy hơi từ máy, thông qua buji của xe. Giá chào bán của ý tưởng và giải pháp thực hiện là 800 triệu.


somnus
vậy những phát minh đó đang chờ nhận giải IG Nobel phải không ạ laugh1.gif
Quán nước đầu làng Ven > Sáng Tác - Thảo Luận - Phổ biến kiến thức > Khoa Học Kỹ Thuật - Computer & Internet
Invision Power Board © 2001-2024 Invision Power Services, Inc.