pháp đầu tiên mà Phật thuyết giảng là TỨ DIỆU ĐẾ .
KHỔ ĐẾ : sự đau khổ kiếp người
DIỆT ĐẾ : sự hạnh phúc giải thoát chân thật.
Phật thì chẳng ép ai theo mình cả, người tự thấy khổ thì theo Phật ... nổ lực cũng cho mình. hì.
Chưa thấy khổ thì cứ chơi cho đã khi nào thấy khổ rồi tính.
Thấy khổ rồi thì học TẬP ĐẾ ( nhân khổ )" ở đâu có dục ở đó có đau khổ " , học về ĐẠO ĐẾ ( con đường diệt khổ ) lúc đó mới thú vị.
Riêng về Sách của Thầy Thích Thông Lạc thì không có văn vẻ mê say, không ảo tưởng, mộc mạc , nghe như bị rầy. e thì chẳng biết giới thiệu sao cho người ta thích thú nữa ...
Về sách thì : Phật giáo văn hoá truyền thống tập 1. nói về đạo đứng của đức thánh sa di, sự chân chánh của đạo phật đích thực.
Phật giáo văn hoá truyền thống tập 2 Bài kinh ước nguyện, cách thành tựu ước nguyện chân chánh, ước nguyện thành tựu giải thoát, thành tựu thiền định dễ dàng, ước nguyện cho gia đình, bản thân các phước báu vô lậu của bậc chân tu ( kinh sa môn quả , kinh ước nguyện )
Sống mười điều lành: Nguồn gốc thiện pháp và những điều tốt đẹp trên đời này - tri kiến về nhân quả, gốc của khổ đau, gốc của hạnh phúc.
Lòng yêu thương tập 1 + 2 : nhiều mẫu truyện cảm động. Thương ích kỷ - Thương chân thật
Những lời gốc phật dạy: nhiều bài kinh quan trọng phật giảng. ( link google )
Về pháp thoại: ĐƯỜNG LỐI TU HÀNH CỦA ĐẠO PHẬT ( 4 phần )
(@click here) Nhiều pháp hành quan trọng phật dạy được hệ thống lại, pháp nào trước pháp nào sau ...
Bài kinh pháp cú " Không làm các việc ác, làm các việc lành, tâm tự thanh tịnh", được thân người là khó
(@click here)