Mỗi người sử dụng khi đăng nhập vào Internet đều được cấp một địa chỉ IP, địa chỉ này là duy nhất trên toàn thế giới. Không như địa chỉ IP trong mạng LAN, để có được địa chỉ IP của Internet này, nhà cung cấp dịch vụ ISP (VDC, FPT...) phải đăng kí với một cơ quan quản lí IP toàn cầu InterNic ở Mĩ. Cơ quan này cấp cho ISP của chúng ta một dãy các địa chỉ IP về để phân phối cho khách hàng. Cơ sở dữ liệu đăng kí này là mở, có thể truy nhập vào để tìm kiếm thông tin về bất kì một IP nào trên toàn cầu. Vì vậy, người ta có thể biết được một user đang vào Internet từ vùng nào, do ISP nào cung cấp dịch vụ.
Có 2 loại kết nối Internet: loại quay số và cố định. Chúng ta thường dùng modem quay số, mỗi lần đăng nhập vào Internet lại được cấp một IP khác nhau. Bởi vậy, việc chặn IP từ phía một người quản lí dịch vụ web nào đó là bất khả. Trong trường hợp sử dụng dịch vụ Internet cố định, đường truyền thường được chia cho nhiều user trong cơ quan, trường học hoặc viện nghiên cứu nên nếu chặn IP thì sẽ có hàng loạt người từ tổ chức đó không truy nhập được vào trang web xét. Trừ phi người quản lí trang web định thi hành chính sách “thà giết nhầm còn hơn bỏ sót”, nếu không thì việc chặn IP của user có lẽ chỉ là truyện cổ tích.
Việc phát hiện một user dùng 2 hay nhiều nick cũng không đơn giản: bình thường 1 nick ứng với 1 IP. Nếu phát hiện thấy nhiều nick cùng đăng nhập vào với IP giống nhau thì chỉ có thể phỏng đoán là những nick đó của cùng một user. Điều này không phải lúc nào cũng đúng vì nếu có nhiều user cùng truy nhập trang web đó từ trong một mạng nội bộ có chia sẻ kết nối Internet (thí dụ cafe Internet hay tổ chức dùng kết nối cố định) thì việc IP của họ giống nhau là một điều hiển nhiên.
Để kết thúc bài viết tôi xin đưa ra một thí dụ thế này:
MOD đã xoá - xin xem Thông báo của VNE
Phần này có lẽ cần phải nhờ những chuyên gia về mạng như bác Phó Thường Dân bổ sung thêm.