Kiểu này chỉ dùng được với bàn phím tiếng Anh thôi, kiểu gõ Telex vẫn là hoàn hảo nhất từ trước đến nay vì nó dễ nhớ và thuận tiện, tôi nhớ là hồi đầu những năm 90 khi tôi đi học đánh máy vi tính chủ yếu toàn ghi ra vở, cuối buổi mới có 30 phút ngồi máy (hai người / máy), từ cách sử dụng DOS đến gõ Telex đều ghi ra giấy hết, chỉ một hai buổi là cả lớp ai cũng thuộc làu làu kiểu gõ Telex
Theo tôi để bộ gõ Telex hoàn thiện hơn ta có thể sửa đổi một số chức năng bàn phím như sau :
W => Ư
F => PH
D => Đ
Z => D
Tức là dùng các ký tự W, F, Z vốn không có trong tiếng Việt để gõ các chữ cái tiếng Việt.
Về slogan của bác "
Nghiền ngẫm 30 phút, bạn bớt được 30% thời gian ghi gõ. 30% của 10 năm là 3 năm của cuộc đời." tôi nghĩ là không chính xác vì làm gì có ai ngồi gõ tiếng Việt suốt ngày đâu mà bảo là tiết kiệm 30% thời gian
, có lẽ chỉ có một số nhỏ nhân viên nhà xuất bản hay làm công việc gì liên quan tới đánh máy (nhà văn, nhà báo...) thì mới gõ tiếng Việt nhiều như vậy.
Nếu muốn cải tiến cách gõ tiếng Việt thì theo tôi nên cải tiến theo hướng khác chứ không nên chỉ chú tâm vào cách bỏ dấu, ví dụ ta có thể học cách gõ của những người dùng tiếng Trung, tức là khi đánh một ký tự nào đó nó sẽ cho ra một danh sách các chữ tương ứng có chứa ký tự đó, ví dụ tôi gõ "to" nó sẽ cho ra danh sách các chữ sau "1.to, 2.tó 3.tỏ, 4.tò, 5.tong, 6.tọng, 7.tòng, 8.tôi...", các chữ trong danh sách này được đánh số thứ tự, muốn chọn chữ nào người dùng chỉ cần nhấn vào số tương ứng. Như vậy chỉ cần nhấn ba ký tự "to6" là tôi đã có chữ "tọng" trong văn bản (giả sử là chữ "tọng" mang số thứ tự là số 6 trong danh sách), tức là chữ càng dài và càng phức tạp thì người dùng càng tiết kiệm thời gian, chứ nếu chỉ cải tiến cách bỏ dấu như từ trước đến nay các bác vẫn mày mò thì cũng chỉ là thay đổi cách dùng chứ chả tiết kiệm được thời gian và công sức là bao.