QUOTE(Mimi @ Mar 17 2010, 08:23 AM)
Trên VNN có vẻ như đang có cuộc vận động bỏ đuôi "định hướng XHCN" sau "kinh tế thị trường" trước khi đại hội XI diễn ra bằng cách công kích vai trò đầu đàn khối doanh nghiệp nhà nước.
Tớ nghĩ chỗ này thì Mimi kết luận hơi vội vàng, vì cụm từ XHCN là một cương lĩnh chính trị chứ không phải là một giai đoạn kinh tế. Tức là nếu như có dẹp bỏ hết khối DNNN và thay bằng công ty cổ phần đi chăng nữa thì vẫn có thể là định hướng XHCN khi Nhà nước vẫn sở hữu lượng cổ phần lớn và quyền veto đối với hoạt động kinh doanh.
Bạn có thể sẽ đặt câu hỏi về cơ chế quản lý cổ phần cũng như quy trình đưa ra quyết định của Nhà nước đối với doanh nghiệp? Thực tế chả đã có 1 cái siêu công ty SCIC với bê bối tiền lương đó sao? Câu trả lời, theo tôi, là phải áp dụng các nguyên tắc giám sát đa phương, hay còn gọi là dân chủ hóa. Cái này đọc lên nghe có vẻ mơ hồ trừu tượng, song thực ra cũng không phức tạp đâu vì khi Nhà nước chỉ nắm quyền sở hữu và trao cho Hội đồng quản trị + Ban Giám đốc quyền tự chủ kinh doanh, thì dân chủ Nhà nước sẽ chỉ giới hạn trong quyền và tư cách của một cổ đông, và thể hiện qua việc quốc hội và hội đồng nhân dân sẽ tiếp cận và có tiếng nói với lá phiếu của cổ đông Nhà nước.
Tóm lại, tớ không thấy lý do nổi bật để kỳ Đại hội này người ta loại bỏ cụm từ XHCN, song tớ tin rằng sẽ có những tiến bộ thực chất về cải tổ cơ chế hoạt động của Nhà nước theo hướng tăng quyền giám sát của Quốc Hội và các cơ quan dân cử, nâng cao năng lực ngành tư pháp và chuyên nghiệp hóa hành chính như một loại hình dịch vụ công ích.